Giả Vờ Làm A - Tùng Tử Trà

Chương58

Cỡ chữ
Chương 58: Anh ấy thích tôi Edit: Ngân Hà Bạch Du rời đi. Nhưng Hứa Tông vẫn chưa bước vào phòng bệnh. Hắn đứng ở hành lang, lưng tựa vào tường, ánh mắt nặng nề không rõ đang nghĩ gì. Những chuyện xảy ra thời gian qua như một chiếc đèn kéo quân, không ngừng xoay vòng trong tâm trí hắn. Hắn không phải không hiểu Bạch Du đang ám chỉ điều gì, nhưng hắn giống như một kẻ đã chìm sâu dưới nước quá lâu, dẫu có nhìn thấy một khúc gỗ nổi cũng sẽ ngỡ đó là ảo giác của chính mình. Hứa Tông nhìn chằm chằm Hạ Diễm qua khe cửa. Hạ Diễm không biết đang viết gì trên điện thoại, nhưng vì một tay không tiện nên chỉ có thể gõ chữ bằng một ngón tay. Điều này khiến Hạ Diễm vô cùng bực bội. Thế nhưng ngay vừa rồi, hắn lại nghe thấy Hạ Diễm nói, nếu có một lần nữa, anh tuyệt đối không hối hận. Ngay cả khi biết rõ bản thân có thể phải trả giá đắt hơn, Hạ Diễm vẫn nói anh không hối hận. Hứa Tông thở hắt ra một hơi từ lồng ngực. Nếu đây không phải là bệnh viện, lúc này hắn thật sự muốn châm một điếu thuốc. Quả nhiên hắn không thể nhìn thấu được Hạ Diễm. Người này từ năm 18 tuổi đã là vầng thái dương mà hắn hằng đuổi theo, nhưng đôi khi Hạ Diễm cũng giống như làn sương mù giữa núi rừng, vĩnh viễn chẳng thể nào nắm bắt. Có những khoảnh khắc, hắn cũng cảm thấy dường như Hạ Diễm có yêu hắn. Giống như trong đám cưới của Phù Tuệ, Hạ Diễm đã nhìn hắn xuyên qua bầu trời ngập tràn hoa rơi và pháo giấy. Khoảnh khắc ấy, hắn cũng cảm thấy ánh mắt Hạ Diễm nhìn mình rõ ràng là đang nhìn người mình yêu thương. Cả lúc hắn nói muốn ra nước ngoài nghỉ phép, Hạ Diễm nhìn hắn, khóc đến đáng thương như thế. Anh khóc đến mức khiến hắn suýt chút nữa đã lung lay, muốn thu hồi lại lời hứa ngụy tạo của mình, cam tâm tình nguyện làm tù binh của Hạ Diễm. Cả đời này không có kết quả cũng chẳng sao, hắn bằng lòng cứ thế ở bên cạnh canh giữ cho Hạ Diễm… Nhưng cũng có đôi lúc, tất cả lại giống như chỉ là ảo giác của một mình hắn. Hạ Diễm cứng rắn không chịu tiếp thu, đừng nói là yêu hắn, Hạ Diễm dường như còn không hiểu nổi yêu là gì. Thần sắc Hứa Tông phức tạp, đúng lúc này, túi áo hắn chợt rung lên một nhịp. Hắn lấy điện thoại ra, phát hiện đó là thông báo nhắc nhở từ khách sạn trang viên mà hắn đã đặt trước, quản gia một lần nữa xác nhận lại lịch trình và sở thích với hắn. Nhưng hắn nhìn một lát rồi lại trả lời đối phương vỏn vẹn bốn chữ: “Hủy bỏ lịch trình.” Thời gian rời đi ban đầu hắn định là ngày 20 tháng 3, nhưng bây giờ, có vẻ như dù thế nào hắn cũng không thể đi được nữa rồi. Hứa Tông đứng ở bên ngoài thêm một lúc mới bước vào trong. Hắn đặt hộp thức ăn trong tay vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi mới đem đến trước mặt Hạ Diễm. Mấy ngày nay vì phải nằm viện, Hạ Diễm cuối cùng cũng không cần vì giữ dáng mà phải ăn “cỏ” nữa. Tuy là những món ăn khá thanh đạm, nhưng vẫn khiến anh ăn đến mức nước mắt lưng tròng vì cảm động. Sau khi ăn xong, anh bảo Hứa Tông dìu đi đánh răng, rồi tựa vào thành giường lướt điện thoại. Người hâm mộ mấy ngày nay đều tập trung dưới chủ đề anh bị thương. Mỗi ngày việc thường nhật của họ là mắng công ty ba lượt, thời gian còn lại là ân cần hỏi han, quan tâm xem cơ thể anh đã đỡ hơn chưa, xem đến mức trong lòng Hạ Diễm ấm áp vô cùng. Chính vì thế lại càng khiến anh nhìn Hứa Tông thấy không thuận mắt. Hứa Tông từ lúc bước vào đến giờ luôn rất im lặng, hiện tại đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Hạ Diễm không thích trạng thái này. Trước đây Hứa Tông cũng trầm mặc, nhưng đó chỉ đơn thuần là ít nói, khi đối mặt với anh luôn có sự dịu dàng vô ý lộ ra, tầm mắt cũng luôn hướng về phía anh. Hạ Diễm úp ngược điện thoại xuống, đột ngột gọi Hứa Tông một tiếng. Hứa Tông quay đầu lại. Hạ Diễm cụp mắt, vờ như vô tình hỏi: “Bạch Du nói, đợi đến khi đợt quảng bá album mới kết thúc, công việc bàn giao xong xuôi, cuối tháng sau em sẽ thông báo nghỉ phép đúng không?” Hứa Tông nhìn anh một lúc, cố ý đáp: “Phải.” Hạ Diễm suýt chút nữa thì tức chết. Trong một khoảnh khắc, anh thực sự muốn giơ cánh tay của mình lên trước mắt Hứa Tông, ép hắn phải mở to mắt ra mà nhìn xem, bản thân anh đã bị thương thành thế này rồi, Hứa Tông vẫn nỡ lòng bỏ chạy sao? Nhưng việc cứu người là do tự anh tình nguyện. Hứa Tông muốn chạy, anh cũng chẳng có cách nào ngăn cản. Anh chỉ có thể lạnh mặt tựa vào gối, quay mặt sang một bên, nhíu chặt lông mày, không muốn nhìn Hứa Tông lấy một cái. Hứa Tông nhìn bóng lưng nghiêng nghiêng của Hạ Diễm. Mấy ngày nay Hạ Diễm gầy đi trông thấy, trước đó trên xe còn bị thương ở sau gáy, hiện tại phía dưới tuyến thể vẫn còn một vết thương hẹp vừa mới khép miệng. Mấy ngày nay họ ở bên nhau ngày đêm, lại là ở nơi như bệnh viện, cho nên Hạ Diễm luôn dán miếng dán ức chế. Hứa Tông nhìn chằm chằm vào miếng dán ức chế kia một hồi lâu rồi mới ngồi xuống bên giường Hạ Diễm. Hạ Diễm vẫn dùng gáy đối diện với hắn, không thèm đoái hoài đến hắn một câu. Điều này khiến Hứa Tông có chút muốn cười. “Em nghe thấy cuộc trò chuyện của anh với Bạch Du rồi.” Hứa Tông trầm giọng nói. Hạ Diễm “xoạt” một cái quay phắt đầu lại, trợn mắt giận dữ: “Em dám nghe trộm!” Hứa Tông không hề có ý định hối lỗi: “Hai người đang nói chuyện, em không tiện vào làm phiền.” Nhưng Hứa Tông nhìn Hạ Diễm một lát rồi lại nói tiếp: “Em thấy Bạch Du nói không sai, tại sao anh lại lao ra cứu em? Nhỡ đâu góc độ lệch đi một chút, có thể anh đã mất mạng rồi, có đáng không?” Giọng Hứa Tông rất bình thản, không lên không xuống, giống như thực sự đang thỉnh giáo một vấn đề học thuật vậy. Hạ Diễm nghe xong lại vô cùng bốc hỏa. Chuyện gì thế này, trong vòng một ngày anh bị hai người hỏi cùng một câu hỏi, mà một trong số đó lại chính là đương sự. Bị bệnh hết rồi có phải không? Anh nghiến răng nghiến lợi: “Em có ý gì? Anh cứu em là sai rồi đúng không, đáng lẽ anh nên để em bị thanh sắt đâm xuyên đầu thì em mới vui lòng có phải không?” Hứa Tông rướn người về phía trước, một tay ấn lên tay Hạ Diễm: “Em không có ý này.” Hắn áp sát vào Hạ Diễm: “Nhưng anh đã nghĩ xem em có tâm trạng thế nào chưa? Anh không thấy sợ hãi sau đó, nhưng em thì có. Bây giờ cứ nhắm mắt lại là em lại nhìn thấy mu bàn tay be bét máu của anh, nhìn thấy máu của anh nhỏ xuống, nhỏ lên mặt em. Em căn bản không dám nghĩ tới việc nhỡ  thanh sắt kia lệch đi một chút nữa thì anh sẽ ra sao? Đến lúc đó em phải đối mặt thế nào đây?” Mấy ngày nay Hứa Tông chưa từng có một giấc ngủ ngon, trong mắt đều là tơ máu. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hạ Diễm là người bệnh, nhưng trông hắn còn tiều tụy hơn cả Hạ Diễm. Hạ Diễm vốn dĩ đang thẳng thắn hùng hồn, nhưng bị một chuỗi câu hỏi ép buộc của Hứa Tông làm cho khí thế có chút yếu đi. Anh đúng là chưa từng nghĩ nhiều đến thế. Anh bặm môi, không phục nói: “Nhưng chẳng phải anh không sao rồi sao…” Hứa Tông thâm trầm nhìn gương mặt Hạ Diễm. “Anh có phải ngốc không…” Hắn thấp giọng nói, “Ai lại đi hy sinh vì một người khác đến mức này, ngay cả người nhà cũng chưa chắc đã có được phản xạ đó. Anh lại không yêu em, vì em mà đánh đổi chính mình, có đáng không?” Hạ Diễm thực sự là nhẫn nhịn hết nổi rồi. Ý gì đây hả? Sao tự dưng lại mắng anh luôn rồi, anh cứu người mà cũng sai sao? Rốt cuộc có thể tử tế cảm ơn anh một câu, rồi quỳ xuống sám hối thề thốt đời này sẽ không rời nhóm không hả? “Người khác cái gì mà người khác, em với những người khác có thể giống nhau được sao?” Hạ Diễm phẫn nộ nói, “Hứa Tông, em đừng có được đằng chân lân đằng đầu…” Nhưng lời anh còn chưa nói xong đã bị Hứa Tông chặn miệng lại. Hứa Tông quỳ một gối trên giường, giữ chặt cổ tay anh, cậy lúc anh cử động không tiện liền dễ dàng ấn anh xuống giường. Đôi môi hai người chạm vào nhau. Hứa Tông hôn rất sâu, thậm chí mang theo một chút dã man, g*m c*n đôi môi anh, mang theo thứ cảm xúc may mắn lẫn sợ hãi sau khi suýt mất đi rồi lại tìm thấy được. Hạ Diễm trợn tròn mắt. Anh cố gắng dùng cánh tay còn lành lặn để phản kháng nhưng vô ích, tay của Hứa Tông còn cứng hơn cả vòng sắt. Không chỉ có vậy, anh còn có thể cảm nhận được bàn tay Hứa Tông đang đặt trên eo mình, lòng bàn tay nóng rực. Nụ hôn này kéo dài một khoảng thời gian rất lâu, lâu đến mức Hạ Diễm có chút thiếu oxy. Đến khi Hứa Tông dừng lại, Hạ Diễm đã có chút choáng váng. Nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại, nổi trận lôi đình: “Em làm cái gì đấy?!” Hứa Tông lại bình tĩnh nhìn anh: “Anh đến mạng còn có thể vì em mà không cần, hôn một cái thì đã làm sao.” Hạ Diễm sững sờ, đây là kiểu lý luận quái quỷ gì vậy. Anh tức đến đỏ bừng cả mặt, ngó nghiêng khắp nơi tìm vũ khí, chuẩn bị nện cho Hứa Tông một cái thật đau. Nhưng rất nhanh sau đó anh lại nghe thấy Hứa Tông nói: “Nếu anh thực sự ghét em đến vậy, thì ngày mai em sẽ rời nhóm, trả lại sự thanh tịnh cho anh.” Cái gì cơ?! Hạ Diễm lập tức ngậm miệng lại, vũ khí cũng không tìm nữa, chỉ có đôi mắt vừa xấu hổ vừa giận dữ trừng trừng nhìn Hứa Tông để biểu đạt sự bất khuất của mình. Căn phòng bỗng chốc trở nên vô cùng yên ắng. Hứa Tông nhìn Hạ Diễm: “Em nghe anh nói với Bạch Du là muốn em ở lại, không hy vọng em rời nhóm, có đúng như vậy không?” Hạ Diễm bị nói trúng tim đen, không biết có nên gật đầu hay không, cứ thế cứng đờ ngồi đó. Hứa Tông cũng không phải thực sự muốn câu trả lời của anh, hắn quỳ ngồi trên giường, bốn mắt nhìn nhau với Hạ Diễm. Hắn nhìn đôi môi hơi đỏ lên của Hạ Diễm, đột nhiên nói: “Em cũng muốn ở lại nhóm, nhưng ở bên cạnh anh, ngửi thấy mùi pheromone của anh em thực sự rất khó chịu. Một Omega có độ tương thích 100% ở ngay bên cạnh, đối với bất kỳ một Alpha nào cũng đều là sự tra tấn.” “Cho nên…” Hứa Tông nắm lấy tay Hạ Diễm, nhìn thẳng vào anh, “Nếu anh thực sự muốn em ở lại, vậy chúng ta làm một giao dịch đi.” Hạ Diễm biết rõ là có bẫy nhưng vẫn không kìm được mà nhảy vào. “Giao dịch gì?” Hứa Tông nói: “Giống như thời gian trước em tiến hành xoa dịu pheromone cho anh vậy, em cũng cần sự xoa dịu của anh, em cần cái ôm và nụ hôn của anh. Nếu anh đồng ý với em, em sẽ ở lại.” Hạ Diễm lần này hoàn toàn cạn lời. Anh sống đến từng này tuổi rồi, chưa từng nghe qua một yêu cầu nào vô lý đến mức này. Ngặt nỗi Hứa Tông lại nhìn anh với vẻ mặt đầy lý lẽ, khiến anh không tự chủ được mà hoài nghi có phải bản thân mình mới là người có vấn đề hay không. “Em đây là lấy oán báo ơn đấy à,” Hạ Diễm không thể tin nổi nhìn Hứa Tông, “Không phải chứ, sao em có thể như thế được? Dù sao anh cũng cứu em một mạng mà, em không quỳ xuống cảm ơn anh thì thôi đi, em còn, em còn đưa ra cái yêu cầu vô lý này, em có phải là người không hả?” Nhưng Hứa Tông khoanh tay nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng, trông hoàn toàn nghiêm túc. “Anh cứ coi như em lấy oán báo ơn đi,” Hứa Tông nói, “Hạ Diễm, em chỉ là muốn biết, để em ở lại, anh sẵn sàng làm đến bước nào? Anh có thể không màng nguy hiểm lao ra cứu em, vì em đến mạng cũng chẳng màng, vậy thì yêu cầu này của em đâu có khó khăn đến thế?” “…” Hạ Diễm nghĩ, tuy anh biết rõ Hứa Tông đang nói bậy bạ, nhưng sao nghe qua lại có chút bị thuyết phục thế này. Tầm mắt anh dời đến đôi môi của Hứa Tông, sắc hồng nhạt, dáng môi rất đẹp. Dù người ta đều nói người môi mỏng thì bạc tình, nhưng Hứa Tông dường như lại hoàn toàn ngược lại. Hạ Diễm mím mím môi. Thực ra… cũng không đến mức khó chấp nhận như vậy… Hôn thì cũng đã hôn mấy lần rồi, tuy có chút không vui thật đấy, nhưng anh có vẻ cũng chẳng tổn thất gì. Trong lòng anh diễn ra một trận thiên nhân giao chiến. Mà Hứa Tông cũng đang đợi câu trả lời của Hạ Diễm, nhưng hắn vốn không hy vọng Hạ Diễm sẽ đồng ý. Thế nhưng một lúc sau, trong phòng lại vang lên một tiếng: “…Em có thể đảm bảo chỉ có hôn và ôm, không làm gì khác không?” Lần này đến lượt Hứa Tông sửng sốt. Hạ Diễm nhắm chặt mắt, bị ánh mắt của Hứa Tông làm cho đỏ bừng mặt, nhắm mắt lại nói một hơi: “Nếu em… nếu như chỉ là ôm ôm hôn hôn thì cũng không phải là không thể, anh cứ coi như bị chó l**m thôi. Với cả không được quá nhiều lần…” Giọng Hạ Diễm càng nói càng nhỏ, căn phòng rơi vào một khoảng lặng chết chóc dài hơn. Hứa Tông hoàn toàn sững sờ. Hắn thừa nhận, vừa rồi hắn chỉ muốn thử lòng Hạ Diễm một chút, muốn xem Hạ Diễm sẽ có phản ứng gì. Rõ ràng đã chuẩn bị quay trở lại đội ngũ, nhưng trong lòng lại có chút không cam tâm. Nhưng chính hắn cũng biết yêu cầu này vô lý và quá đáng đến mức nào, cho nên hắn căn bản chưa từng nghĩ Hạ Diễm sẽ đồng ý. Đợi đến khi Hạ Diễm nhẫn nhịn hết nổi lao vào đấm hắn, hắn mới thuận thế nói cho Hạ Diễm biết. Hắn không đi nữa. Mấy cái lịch trình đã đặt trước, mấy cái kế hoạch nghỉ phép gì đó, đều không tính nữa. Bởi vì trên đời này có lẽ chỉ có một người ngốc nghếch như vậy, sẵn sàng vì hắn mà đánh đổi mọi thứ. Cho nên dẫu có phải cược cả quãng đời còn lại, hắn cũng không muốn rời xa Hạ Diễm nữa, hắn nguyện dùng cả đời để cược rằng Hạ Diễm rồi sẽ yêu hắn. Nhưng bây giờ, hắn vừa nghe thấy cái gì? Hứa Tông không thể tin nổi nhìn Hạ Diễm, mà Hạ Diễm cũng biết câu trả lời này của mình chẳng khác nào đầu hàng vô điều kiện, không còn mặt mũi nào nhìn người khác, liền lẳng lặng vùi mình vào trong chăn. Trong phòng im lặng một hồi lâu. Ánh trăng leo lên cửa sổ nhưng không át nổi ánh đèn trong phòng, soi sáng mọi thứ một cách rõ ràng. Hứa Tông bỗng nhiên bật cười một tiếng: “Trời ơi…” Hắn thấp giọng than thở: “Hình như em đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn rồi.” Mọi chuyện trong quá khứ vào khoảnh khắc này bỗng trở nên rõ mồn một trong tâm trí hắn. Ngày diễn ra tiệc đóng máy, Hạ Diễm đã chẳng hề do dự mà bước vào. Hắn cắn vào sau gáy Hạ Diễm, Hạ Diễm rõ ràng khó chịu nhưng vẫn giả vờ như không quan tâm. Bất kể có bao nhiêu người có mặt ở đó, Hạ Diễm vĩnh viễn sẽ bước tới, nắm lấy tay hắn. Thậm chí vào năm 19 tuổi năm ấy, Hạ Diễm đã ở bên ngoài cửa sổ phòng hắn, gõ kính cửa sổ chỉ để nhìn thấy khoảnh khắc bất ngờ vui sướng của hắn. Tất cả mọi thứ, những khoảnh khắc từng khiến hắn hoang mang, đột nhiên  đều đã có đáp án. Hạ Diễm thích hắn. Câu nói này giống như một ngôi sao được sóng biển đẩy lên bờ, rơi thẳng vào trong tâm trí Hứa Tông. Hạ Diễm chỉ là quá chậm chạp, không biết thế nào mới là yêu một người. Hứa Tông giơ tay day day thái dương của mình, thật sự không biết là đang đau đầu hay là đang cảm thấy may mắn nữa. Hắn gần như không thể tin được. Hạ Diễm chậm chạp thì cũng thôi đi, sao đến cả hắn mà cũng có thể không nhìn thấu được cơ chứ. Những ngày qua, mọi phản ứng của Hạ Diễm không phải đều đã chứng minh cho điều này sao? Bị hắn ép đến đường cùng cũng không nỡ đi ngược đường với hắn, vẫn sẽ theo bản năng mà bảo vệ hắn. Rõ ràng biết hắn ở trong nhóm nguy hiểm đến mức nào, nhưng trong thâm tâm vẫn muốn hắn ở lại. Đây không phải là thích thì còn là cái gì nữa? Ngay cả vừa rồi cũng vậy. Hắn đã hôn Hạ Diễm, hắn đã quá đáng đến mức đó rồi, nhưng chỉ cần hắn vừa nói đến việc rời nhóm, Hạ Diễm liền lập tức ngậm miệng lại. Nhưng cái này thì tính là lời đe dọa gì chứ? Cái này đối với bất kỳ ai khác ngoài Hạ Diễm ra thì đều không có một chút lực sát thương nào, ít nhất là không xứng để phải đánh đổi bản thân mình ra níu kéo. Vậy mà Hạ Diễm lại cố tình sập bẫy, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Những thông tin này chen chúc hiện ra trong tâm trí, Hứa Tông sau một khoảng trống rỗng ngắn ngủi thì cười càng lớn tiếng hơn. Hắn gục hẳn đầu lên vai Hạ Diễm, cười đến mức bả vai cũng run lên bần bật. Hắn đúng là ngu xuẩn. Quá chậm chạp rồi. Một đáp án rõ ràng như vậy ở ngay trong tầm tay, hắn vậy mà phải đến tận bây giờ mới nhìn rõ. . Hạ Diễm bị điệu cười của Hứa Tông làm cho nổi hết cả da gà. Anh chưa từng thấy Hứa Tông cười như vậy bao giờ, đáng sợ y như mấy tên phản diện trong phim truyền hình trước khi giết người vậy. Anh thậm chí đã muốn với tay bấm chuông đầu giường để gọi nhân viên y tế đến lôi Hứa Tông đi kiểm tra xem sao. Nhưng anh còn chưa kịp giơ tay ra đã lại bị Hứa Tông kéo vào lòng, trao cho nụ hôn lần thứ hai. “Ưm…” Hạ Diễm cuống quýt định vỗ vào vai Hứa Tông, nhưng nghĩ đến lời đe dọa rời nhóm mà Hứa Tông vừa nói, anh lại rụt rè, dừng tay lại giữa không trung. Đến khi Hứa Tông buông ra một lần nữa, anh tức đến nghiến răng: “Em đừng có quá đáng…” Hứa Tông lại cười nhìn anh: “Khó khăn lắm mới nhặt lại được mạng nhỏ, hôn một cái thì làm sao.” Hắn vừa nói vừa ngang ngược hôn thêm một cái nữa lên môi Hạ Diễm. “Hơn nữa chẳng phải anh đã đồng ý rồi sao, anh không cho em hôn, em liền ra nước ngoài đấy.” “Em bớt dùng lý do này để đe dọa anh đi!” Hạ Diễm gắt gỏng nói, cầm gối đập túi bụi vào người Hứa Tông. Nhưng vô ích… Hứa Tông hình như hoàn toàn mất trí rồi, thể diện cũng tiện tay vứt luôn rồi. Đêm hôm đó, môi Hạ Diễm sưng vù lên, anh không đếm xuể Hứa Tông đã tìm cớ để hôn anh bao nhiêu lần. Nói chung là cứ muốn hôn là hôn. Rõ ràng đang tử tế đọc sách, cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, kéo anh qua hôn một cái. Hôn đến mức Hạ Diễm đâm ra hoài nghi cả nhân sinh. Nhưng chỉ cần anh hơi phản kháng một chút, Hứa Tông liền đe dọa đòi ra nước ngoài. Hạ Diễm lập tức lại không dám động đậy nữa. Mãi cho đến lúc đi ngủ vào ban đêm, Hạ Diễm vẫn vô cùng hoang mang. Đây chính là sự báo đáp mà anh nên nhận được sau khi làm việc tốt cứu người sao? Không thể như thế được chứ. Hứa Tông đúng là đồ thần kinh. Mấy ngày trước rõ ràng trông còn khá bình thường, tuy chuyện thầm thương trộm nhớ anh có hơi không bình thường thật, nhưng nhìn chung vẫn giống một con người. Sao hôm nay đột nhiên giống như mất sạch lý trí vậy chứ? Hạ Diễm cắn cắn môi, vẻ mặt đầy bất bình, nhìn Hứa Tông đang nằm ở chiếc giường phụ bên cạnh, thực sự muốn tung một cước đá bay hắn xuống đất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh lại thấy mình không chấp nhặt với kẻ điên làm gì. Thôi bỏ đi… Hạ Diễm có chút nản lòng tự an ủi bản thân, có lẽ việc thoát chết trong gang tấc thực sự đả kích Hứa Tông quá mạnh. Chẳng phải chỉ là hôn vài cái thôi sao? Anh cứ coi như là hy sinh thân mình để an ủi thành viên trong nhóm vậy. Biết đâu qua vài ngày nữa Hứa Tông lại bình thường trở lại, dù sao anh cũng đâu có nói là đồng ý cho Hứa Tông hôn bao lâu… Hạ Diễm âm thầm rúc sâu vào trong chăn, nhưng mặc cho anh có tự an ủi thế nào đi chăng nữa. Trong thâm tâm anh cũng lờ mờ cảm nhận được. Chuyện này chưa xong đâu. Trận điên này của Hứa Tông không hề tầm thường chút nào, sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Hết chương 58. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...