Giả Vờ Làm A - Tùng Tử Trà
Chương50
Cỡ chữ
Chương 50: Mệt mỏi
Edit: Ngân Hà
Những chuyện xảy ra vào nửa sau ngày hôm ấy, trí nhớ của Hạ Diễm đều có chút mơ hồ. Mọi thứ cứ như những thước phim hỗn loạn kéo dài, cuối cùng xe cấp cứu cũng chậm chạp chạy đến, phá cửa xông vào và đưa Hứa Tông đi.
Trước khi các nhân viên y tế ập vào, Hạ Diễm mới muộn màng sực nhớ ra, bản thân không biết phải giải thích thế nào về mùi pheromone Omega đang ngập tràn khắp căn phòng này.
Thế nhưng anh lại không mấy hoảng loạn.
Anh thậm chí còn có chút mất hết hứng thú. So với chuyện chấn động như việc Hứa Tông thế mà lại thích anh, thì việc bị phát hiện bản thân là một Omega dường như cũng không có gì to tát.
Mọi chuyện đã tồi tệ đến nước này rồi, có tệ hơn một chút nữa cũng chẳng sao.
Thế nhưng Hứa Tông đã lén đập vỡ một chai nước hoa hương hoa hồng.
Ngay trước khi đội ngũ y tế xông vào, Hứa Tông đã mở toang cửa sổ, lại không biết mò mẫm từ đâu ra một chai nước hoa rồi thẳng tay ném mạnh xuống sàn.
Mùi nước hoa hoa hồng nồng nặc đến mức khiến người ta ho sặc sụa ngay lập tức càn quét qua từng ngóc ngách. Cho dù có gió đêm từ ngoài thổi vào cũng không tài nào xua tan đi được, thành công che đậy hoàn toàn những mùi hương khác trong căn phòng.
Mà Hứa Tông thì quay người lại, lạnh lùng nhìn anh. Trên gương mặt hắn là chiếc mặt nạ ngăn cắn màu đen dữ tợn, tựa như một chiếc gông xiềng dành riêng cho mãnh thú, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho Hạ Diễm.
Ngay sau đó, Hứa Tông bị người ta đưa đi. Hạ Diễm cũng bước lên xe cấp cứu, trố mắt nhìn Hứa Tông bị trói chặt trên băng ca, những sợi dây đai ràng buộc màu đen siết chặt lấy toàn thân hắn.
Từ đầu đến cuối, Hứa Tông luôn giữ im lặng.
Các nhân viên y tế đều có chút kỳ lạ, bởi vì họ rất hiếm khi nhìn thấy một Alpha nào đang trong kỳ mẫn cảm mà lại có thể bình tĩnh đến nhường này.
“Kỳ mẫn cảm của Alpha thông thường phải cách ly từ ba đến năm ngày, thậm chí là lâu hơn,” nhân viên y tế tận tụy giải thích cho Hạ Diễm, “Mặc dù sẽ cho Alpha điều trị bằng thuốc, nhưng đó cũng chỉ là biện pháp hỗ trợ, phần nào giảm bớt đau đớn mà thôi, chứ không thể làm giảm đi tính công kích của họ. Chính vì vậy, trong suốt thời gian cách ly tuyệt đối từ chối không cho người ngoài lại gần, Alpha chỉ có thể một mình ở trong phòng bệnh đặc chế, hy vọng người nhà có thể thông cảm.”
Hạ Diễm đương nhiên biết rõ điều đó.
Anh cũng không buồn đính chính lại cách dùng từ của nhân viên y tế.
Khi nhân viên y tế mang tờ đơn thông báo trách nhiệm đến cho anh ký tên, anh cũng rất ngoan ngoãn mà đặt bút ký tên mình vào.
Sau đó, anh cứ thế ngồi tựa lưng trên băng ghế dài ở bệnh viện, im lặng không nói một lời nào mà chờ đợi Bạch Du đi tới.
Lúc vừa mới lên xe cấp cứu, anh đã gọi điện thoại cho Bạch Du. Bạch Du hiển nhiên không hề hay biết đêm nay đã xảy ra những chuyện kinh thiên động địa gì, giọng điệu vẫn còn rất nhẹ nhàng thoải mái, bảo rằng mình sẽ tới ngay.
Hạ Diễm tựa đầu vào bức tường, giống như bị rút cạn sạch sẽ mọi sức lực trên người. Anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, một nỗi mệt mỏi không cách nào diễn tả bằng lời, hận không thể ngay lập tức nhắm nghiền mắt lại rồi đánh một giấc dài không bao giờ tỉnh.
Anh thật sự hy vọng khi mình mở mắt ra lần nữa, sẽ phát hiện ra đêm nay chẳng qua chỉ là một giấc mơ.
Thế nhưng anh lại thừa hiểu, điều đó là không thể nào.
.
Khi Bạch Du hớt hải chạy tới nơi thì trời đã về khuya, bước sang nửa đêm về sáng.
Vừa nhìn thấy Hạ Diễm, anh ta suýt chút nữa đã giật bắn cả mình: “Em bị làm sao thế này?”
Hạ Diễm bọc mình trong chiếc áo khoác rộng thùng thình màu đen. Chiếc áo khoác ấy bao bọc lấy toàn thân anh một cách nghiêm ngặt, ngược lại cũng che đi tất cả những dấu vết mà Hứa Tông đã lưu lại.
Thế nhưng đầu tóc anh rối bù, bờ môi cũng có chút khô khốc, thần sắc sa sút thảm hại, nhìn một cái là biết ngay vừa mới trải qua một cú đả kích vô cùng lớn.
Bạch Du gần như chết lặng, anh ta nắm lấy tay Hạ Diễm: “Người tới kỳ mẫn cảm là Hứa Tông chứ có phải em đâu, em bị gì thế hả? Sao lại trông tiều tụy đến mức này chứ, không phải là Hứa Tông gặp vấn đề gì nghiêm trọng đấy chứ? Em đừng dọa anh nha.”
“Hừ.”
Hạ Diễm bỗng bật ra một tiếng cười kỳ lạ.
“Em ấy không sao,” giọng anh có chút khàn đặc, tùy tiện bịa ra một cái cớ: “Hứa Tông tới kỳ mẫn cảm bình thường mà thôi, chỉ là em ấy phát tác không đúng lúc. Vốn dĩ đang tổ chức tiệc tùng, vừa phải sơ tán khách khứa, lại phải đưa em ấy vào bệnh viện, em có chút kiệt sức thôi.”
Bạch Du bán tín bán nghi: “Thật sao?”
Người khác thì không biết, chứ anh ta làm sao có thể không rõ năng lực nghiệp vụ của vị đội trưởng nhà mình kia chứ? Chỉ chút chuyện nhỏ nhặt như sơ tán khách khứa mà cũng có thể khiến Hạ Diễm thấy khó xoay sở đến mức này sao?
Thế nhưng anh ta cũng không tài nào ngờ được, Hạ Diễm lại to gan lớn mật đến mức dám một thân một mình xông vào phòng của một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm. Anh ta nhìn trái ngó phải, nghĩ mãi cũng không ra còn có nguyên nhân nào khác, đành phải tin vào lời nói của Hạ Diễm rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
Thế nhưng ngay khi Bạch Du vừa đến, Hạ Diễm liền không muốn tiếp tục nán lại bệnh viện này nữa.
Anh đứng bật dậy, nói với Bạch Du: “Nếu anh đã đến đây trông chừng rồi thì em đi ngủ trước đây, hôm nay mệt quá. Hứa Tông không có gì đáng ngại đâu, chỉ là bác sĩ yêu cầu người nhà ở lại theo dõi nửa tiếng, đợi đến khi bác sĩ nói không có vấn đề gì nữa thì anh cũng có thể về. Phía truyền thông ước chừng đã đánh hơi được tin tức rồi, dù sao bữa tiệc hôm nay cũng quá đông người, nhưng kỳ mẫn cảm cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ, anh nhớ nhắc trợ lý đăng một bản thông báo, tránh để người khác mượn đề tài này mà thêu dệt lung tung.”
Bạch Du ngơ ngác gật đầu. Anh ta là người quản lý, vốn dĩ cũng phải ở lại đây canh phòng nghiêm ngặt, đề phòng có cánh phóng viên hay tay săn ảnh nào lẻn vào làm trò gì đó.
Thế nhưng nhìn bóng lưng Hạ Diễm đi khuất dần, anh ta mới muộn màng nhận ra có điều gì đó không đúng cho lắm.
Lạ thật nha.
Mọi khi Hứa Tông mà vấp phải chuyện lớn như kỳ mẫn cảm, Hạ Diễm đều sẽ đặc biệt ở lại túc trực chăm sóc cơ mà, sao lần này lại dứt khoát bỏ đi luôn như vậy?
.
Hạ Diễm cũng không đi đâu xa.
Bây giờ đã là nửa đêm nửa hôm, bất kể là quay lại khu câu lạc bộ hay là trở về ký túc xá của DA bọn họ thì đều quá xa, anh liền thuê một phòng ở khách sạn đối diện bệnh viện để ngủ lại một đêm.
Nhân viên lễ tân không nhận ra anh, chỉ lịch sự chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ.
Hạ Diễm bước vào phòng, chỉ tắm rửa đơn giản rồi nằm bẹp xuống giường. Anh cứ ngỡ bản thân mình sẽ rất khó vào giấc, thế nhưng có lẽ do ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh vừa chạm đầu xuống gối liền ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Thế nhưng anh lại mơ thấy một giấc mơ rất dài. Trong mơ, anh và Hứa Tông lại quay trở về khoảng thời gian mười tám, mười chín tuổi, hai người họ đang cùng nhau viết nhạc trong phòng tập nhảy.
Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua những tán cây đổ bóng xuống sàn gỗ. Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai, vừa ngâm nga giai điệu vừa khẽ đung đưa người, đôi khi chiếc vành mũ lại quẹt trúng mặt Hứa Tông, liền bị đối phương ghét bỏ mà đưa tay phát cho một cái.
“Em nghe nói gì chưa? Công ty sắp tuyển chọn một nhóm nhạc nam mới để ra mắt đấy, chỉ tuyển Alpha thôi.” Trong mơ, anh nói với Hứa Tông như vậy.
“Thì sao?”
Hứa Tông vẫn tỏ ra dửng dưng không chút dao động.
Hạ Diễm đảo mắt lườm một cái, huých vai Hứa Tông: “Thế nên hai đứa mình chắc chắn sẽ được chọn trúng đó nha! Chúng ta phải cùng nhau ra mắt, vẫn ở cùng một chỗ với nhau.”
Bàn tay đang viết chữ của Hứa Tông khựng lại một nhịp, hắn ngẩng đầu lên nhìn gương mặt ẩn dưới vành mũ lưỡi trai của Hạ Diễm, khẽ mỉm cười một cái thật nhạt: “Muốn ở cùng một chỗ với em đến thế cơ à?”
“Đúng vậy,” Hạ Diễm trong giấc mơ nói, “Anh muốn mãi mãi ở cùng một chỗ với em, mãi mãi không tách rời.”
Sau khi tỉnh giấc, Hạ Diễm của năm 23 tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi 24, cứ trố mắt nhìn trân trân lên trần nhà một hồi lâu.
Đoạn ký ức trong giấc mơ ấy đã từng thực sự xảy ra.
Đó là cuộc đối thoại giữa anh và Hứa Tông ở phòng tập nhảy vài năm về trước.
Hạ Diễm mặc quần áo vào, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, mở toang cánh cửa ra. Anh ẩn mình dưới bóng râm của tấm rèm cửa, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, chậm rãi hút hết một điếu thuốc.
Trên điện thoại của anh vẫn còn hiển thị tin nhắn của Bạch Du gửi vào trong nhóm chat, nói rằng tình hình của Hứa Tông mọi thứ đều ổn, bác sĩ bảo kỳ mẫn cảm lần này của Hứa Tông không tính là quá nghiêm trọng, các chỉ số so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Các thành viên khác trong nhóm đều lần lượt nhắn tin trả lời, bày tỏ rằng như vậy thì tốt quá rồi.
Duy chỉ có một mình Hạ Diễm là không gửi bất cứ thứ gì.
Đầu gối anh co lên, một chân giẫm lên cạnh ghế, anh lại đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
.
Mấy ngày nay, vì Hạ Diễm vừa mới đóng máy bộ phim [Ánh Trăng Bên Dòng Sông Êm Đềm] nên anh có được mấy ngày nghỉ ngơi. Anh dứt khoát không đi đâu cả, cứ ở lỳ trong căn phòng khách sạn đối diện bệnh viện này.
Cho đến ngày thứ ba, kỳ mẫn cảm của Hứa Tông chính thức được tuyên cáo kết thúc, hắn đã có thể xuất viện rồi.
[Lời tác giả]
Chương trước đã được viết lại một phần, dài thêm khoảng hai ngàn chữ, phiền mọi người xem lại giúp mình nha.
Suy đi tính lại, mình cảm thấy cái bữa tiệc đóng máy này nên cuồng nhiệt hơn một chút.
Máu điên trong xương tủy của Hứa Tông vẫn luôn ở đó, bó tay chịu trói là thật, nhưng cá chết lưới rách cũng là thật.
Hết chương 50.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...