Giả Vờ Làm A - Tùng Tử Trà
Chương49
Cỡ chữ
Chương 49: Đầu hàng
Edit: Ngân Hà
Hạ Diễm tìm thấy quản gia ở ngoài vườn. Ông đang cùng các nhân viên giải thích lý do cho từng vị khách, đồng thời điều phối mọi người di chuyển sang các khu vực khác của câu lạc bộ một cách vô cùng trật tự.
Dù bữa tiệc bị gián đoạn đột ngột nhưng không ai tỏ ra mất vui. Vốn dĩ tiệc đã trôi về nửa sau, phòng ốc trong câu lạc bộ lại nhiều, khách khứa chẳng qua là được đưa về phòng ngủ sớm hơn dự tính mà thôi.
Mọi người đều tỏ ra rất thông cảm.
Ngược lại, mọi người có quen biết với Hứa Tông, chẳng hạn như đạo diễn của đoàn phim, lại tỏ ra lo lắng cho tình trạng sức khỏe của hắn.
“Kỳ mẫn cảm của Alpha không dễ chịu chút nào đâu, cậu ấy lại còn là cấp S nữa. Alpha cấp bậc càng cao thì cơn đau lại càng tăng theo cấp số nhân.”
Hạ Diễm vừa bước tới đã nghe thấy tiếng đạo diễn lo âu hỏi han.
Tim anh khẽ nẩy lên một nhịp.
Quản gia vẫn lịch sự đáp lời: “Chúng tôi đã liên hệ với xe cấp cứu rồi. Cậu Hứa Tông nói bản thân vẫn có thể chịu đựng được, bảo mọi người không cần phải lo lắng.”
Đúng là lời nói nhảm nhảm.
Hạ Diễm nhíu chặt lông mày.
Anh đứng chờ bên cạnh, đợi đến khi đạo diễn đi theo nhân viên phục vụ rời khỏi đó, anh mới lập tức giữ quản gia lại, không chút khách khí mà hỏi thẳng: “Hứa Tông đang ở đâu?”
Quản gia có chút kinh ngạc.
Ông biết Hạ Diễm là đội trưởng của Hứa Tông, mối quan hệ của hai người trước giờ vẫn luôn thân thiết. Vừa rồi Hứa Tông cũng dặn ông phải đặc biệt nghe theo sự sắp xếp của Hạ Diễm, bởi vậy ông chỉ do dự một chút rồi quyết định không giấu diếm.
“Cậu Hứa Tông đang ở trên tầng ba, nhưng cậu ấy có dặn là mọi người đừng lên đó.”
Hạ Diễm đảo mắt nhìn quanh một lượt. Công tác sơ tán diễn ra rất nhanh, căn biệt thự mới đây còn náo nhiệt, phồn hoa giờ chỉ còn lại lác đác vài người, bỗng chốc trở nên có chút lạnh lẽo.
Anh vỗ vỗ vai quản gia: “Vậy chú tiếp tục đi sắp xếp cho khách khứa đi, cháu lên chỗ Hứa Tông. Xe cấp cứu tới thì lập tức gọi điện cho cháu.”
Nói đoạn, anh cũng không buồn để tâm đến phản ứng của quản gia, quay đầu chạy thẳng lên lầu.
Vừa bước chân vào tầng hai, Hạ Diễm đã lập tức ngửi thấy mùi pheromone của Hứa Tông.
Mùi gỗ bạch đàn của Alpha đang bao trùm lấy căn biệt thự này với một áp lực vô cùng đáng sợ. Vừa rồi ở tầng một vì khoảng cách xa, lại thêm người đông, hỗn loạn nên phần nào che lấp đi thứ mùi này.
Nhưng khi Hạ Diễm bước từng bậc, từng bậc cầu thang đi lên, anh gần như có thể cảm nhận được theo mỗi bước chân của mình, hương bạch đàn lại càng trở nên đậm đặc và nặng nề hơn. Nó giống như một tấm mạng nhện giăng đầy những giọt nước, trĩu nặng đè ép xuống.
Bất cứ nơi nào thứ mùi này đi qua, vạn vật đều sẽ bị tấm mạng nhện ấy săn đuổi, thậm chí là bóp nghẹt.
Hạ Diễm không kìm được mà nhíu mày.
Độ tương thích pheromone giữa anh và Hứa Tông cực kỳ cao nên anh không cảm thấy khó chịu, thế nhưng điều đó cũng không ngăn được một nỗi hoảng hốt mơ hồ dâng lên trong lòng. Đó là bản năng của một Omega, cảnh báo cho anh biết phía trước đang tràn ngập hiểm nguy.
Anh nhanh chóng đi lên tầng ba và tìm được căn phòng nơi Hứa Tông đang ở một cách dễ dàng.
Anh dừng lại trước cửa phòng.
Phía sau cánh cửa, áp lực mạnh mẽ thuộc về Alpha liên tục tỏa ra không ngớt, như muốn cảnh báo những kẻ xung quanh rằng bên trong đang giam giữ một con dã thú đáng sợ đến mức nào, ngay cả Omega tốt nhất cũng đừng nên lại gần.
Alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, đây là sự thật mà ai ai cũng biết. Họ hung hãn, thô bạo, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để suy đoán.
Trong đầu họ lúc này chỉ có tấn công và cướp đoạt. Omega nào dám bước vào lãnh địa của họ sẽ bị bọn họ túm chặt, lôi tuột vào trong tổ của mình để chiếm đoạt và đánh dấu một cách vô tội vạ.
Thế nhưng điều mâu thuẫn là, nếu không có Omega bên cạnh, Alpha lại chẳng khác nào một con chó hoang bị bỏ rơi, phải trải qua cả kỳ mẫn cảm trong sự đau đớn đến mức tan xương nát thịt.
Không chỉ về mặt sinh lý, mà ngay cả tâm lý của họ cũng giống như bị đày ra một hòn đảo hoang cô độc. Chính vì vậy mà ngay cả ở xã hội hiện đại ngày nay, vẫn có biết bao Alpha tự làm bản thân bị thương trong kỳ mẫn cảm.
Hạ Diễm nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Thật ra anh biết rõ tốt nhất là mình không nên vào. Bây giờ anh đã là một Omega, nếu thông minh thì anh nên lựa chọn giải pháp an toàn để bảo vệ bản thân.
Nhưng anh không làm được, bởi vì người ở bên trong là Hứa Tông.
Là một Hứa Tông mà anh từng bay nửa vòng trái đất đến New York, giống như ông già Noel đi hiện thực hóa ước nguyện của hắn; là một Hứa Tông mà nhiều năm trước anh đã nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa sổ bệnh viện, chỉ để được nhìn thấy nụ cười của hắn.
Mà giờ đây, khung cảnh ấy dường như lại tái hiện. Sau vài năm cách biệt, anh lại một lần nữa gõ vang cánh cửa trước mặt.
Ba tiếng.
Tiếng sau lại càng nặng nề, dứt khoát hơn tiếng trước.
“Hứa Tông.”
Anh gọi tên đối phương.
Phía sau cánh cửa không có tiếng đáp lại, điều này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Hạ Diễm biết người bên trong chắc chắn đã nghe thấy. Anh nhẹ nhàng lột miếng dán chặn pheromone sau gáy ra, mảnh giấy mỏng manh ấy rơi xuống đất. Pheromone của Omega tựa như dòng mật ngọt ngào, giăng ra một sự cám dỗ không thể cứu vãn đối với Alpha ở trong phòng.
Anh dám cá rằng, Hứa Tông nhất định đang đứng ngay sau cánh cửa này.
Hạ Diễm móc điện thoại ra, bấm gọi vào số của Hứa Tông.
Anh nghe thấy rất rõ tiếng chuông điện thoại vang lên từ bên trong phòng.
Nhưng phải nửa phút sau, đầu dây bên kia mới bắt máy.
“Hứa Tông, mở cửa.” Hạ Diễm không nói một lời thừa thãi nào, giọng điệu hoàn toàn là đang ra lệnh.
Hứa Tông quả thực đang đứng ngay sát cửa.
Ngay khi Hạ Diễm vừa đặt chân lên tầng ba, hắn đã cảm nhận được sự hiện diện của anh. Từng bước, từng bước một, theo khoảng cách của Hạ Diễm ngày một gần hơn, trái tim hắn cũng giống như bị một bàn tay bóp nghẹt lại.
Omega lúc này giống như một chiếc bánh ngọt ngào đầy hấp dẫn, được đặt ngay trong tầm tay của hắn. Hắn hoàn toàn có thể mở cửa ngay lập tức, kéo Omega vào lòng. Hắn thực sự sẽ gặm nhấm anh như thưởng thức một chiếc bánh ngọt, nuốt trọn anh vào bụng, ngay cả những giọt nước mắt cũng sẽ bị đầu lưỡi của hắn l**m sạch.
Thế nhưng lúc này, Hứa Tông chỉ đứng trước cửa, bàn tay đặt trên tay nắm cửa. Lý trí của hắn bị thiêu đốt như thể sắp nổ tung đến nơi, trong mắt hằn lên những tia máu đỏ lè, vậy mà hắn vẫn không ấn tay nắm cửa xuống.
Hắn nói với Hạ Diễm: “Đừng đùa nữa, ai cho anh đến đây.”
Giọng của Hứa Tông nghe rất bình tĩnh, hoàn toàn không nhận ra đầu óc hắn hiện tại đang là một đống hỗn độn, giống như có hàng vạn mũi dùi nhọn hoắt đang đâm vào.
Hắn nói: “Không phải em đã bảo anh đi cùng các vị khách khác rồi sao? Đừng điên nữa, Hạ Diễm.”
Hạ Diễm cũng biết bản thân mình đang phát điên.
Chuyện này mà truyền ra ngoài, có lẽ người ta sẽ tống Hứa Tông vào phòng cách ly trước, rồi tiện tay đưa luôn anh vào bệnh viện tâm thần.
Thế nhưng anh vẫn nói với Hứa Tông: “Bớt nói nhảm đi, bảo em mở cửa thì mở cửa mau. Không có Omega vỗ về, em tính tự ngược đãi bản thân mình chắc? Đừng tưởng anh không biết tính em.”
Hứa Tông từng có tiền án như vậy rồi.
Cái tên này vốn chẳng hề chín chắn, ôn hòa như vẻ bề ngoài của hắn. Có lẽ Alpha cấp bậc càng cao thì trong xương tủy lại càng có sẵn máu điên, khả năng chịu đựng đau đớn cũng vượt xa người thường.
Vào kỳ mẫn cảm của một năm nào đó, anh đã tận mắt nhìn thấy Hứa Tông tự rạch mu bàn tay của mình đến mức máu thịt be bét, chỉ để giữ cho bản thân được tỉnh táo.
Phía trong cửa, Hứa Tông vẫn im lặng không đáp.
Hạ Diễm đã cạn kiệt kiên nhẫn, anh đá một cái vào cửa: “Bảo em mở cửa, nhanh lên! Đừng ép anh phải dỡ cái cửa rách này xuống!”
Yết hầu của Hứa Tông lăn lên lăn xuống không ngừng.
Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đôi mắt ngày một đỏ hơn. Hương hoa hồng cứ liên tục len lỏi qua khe cửa tràn vào trong, cuồn cuộn không dứt, tựa như ngọn lửa thiêu rụi lý trí của hắn, dẫn dụ hắn tiến lại gần.
Hắn nghĩ, mình đã cho Hạ Diễm cơ hội để chạy trốn rồi.
Hắn thậm chí còn dùng vẻ ngoài lịch lãm, dịu dàng để khuyên nhủ Hạ Diễm rời đi.
Hắn sẽ kiềm chế bản thân để không kéo Hạ Diễm vào vũng bùn này. Sau đêm nay, Hạ Diễm vẫn sẽ hoàn toàn trong sạch, không phải trở thành đồng phạm của hắn.
Đó là chút lòng nhân từ cuối cùng mà hắn dành cho Hạ Diễm.
Thế nhưng Hạ Diễm lại khước từ nó.
Hứa Tông nhắm nghiền mắt. Trong một phút ngắn ngủi ấy, hắn đã thành kính sám hối ở trong lòng. Hắn đã giăng bẫy bắt lấy người dung túng cho hắn nhất, người dịu dàng với hắn nhất trên đời này.
Nhưng giây kế tiếp, hắn đã vặn mở chốt cửa phòng.
Hàng phòng ngự cuối cùng ngăn cách giữa hắn và Hạ Diễm đã bị phá bỏ.
Ánh đèn từ hành lang rọi vào không gian tối tăm trong phòng, khiến cho mùi gỗ bạch đàn đang cuồn cuộn bên trong có chút gì đó đáng sợ.
Hạ Diễm giật mình ngước đầu lên, bắt gặp gương mặt của Hứa Tông.
Thế nhưng ngay giây sau đó, anh còn chưa kịp nói bất cứ lời nào, thậm chí chưa kịp hỏi xem Hứa Tông cảm thấy thế nào, thì đã bị đối phương thô bạo lôi tuột vào trong phòng.
Cánh cửa lớn lại một lần nữa đóng sầm lại.
Một tiếng động nặng nề vang lên, khiến chiếc đèn chùm trên trần nhà cũng phải rung bần bật. Hành lang bên ngoài lại trở về vẻ bình lặng không một bóng người, chỉ còn vương lại mùi hoa hồng cùng mùi gỗ bạch đàn đang quấn quýt lấy nhau, cùng với miếng dán chặn pheromone nằm trơ trọi trên sàn nhà.
“Á…”
Hạ Diễm khẽ thốt lên một tiếng đau đớn.
Anh vẫn đánh giá thấp mức độ dã thú của một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm rồi.
Ngay khi vừa bị kéo vào phòng, anh đã bị Hứa Tông đè mạnh xuống sàn nhà, theo sau đó là những nụ hôn và những cú cắn xé điên cuồng. Hứa Tông giống như có mối thâm thù đại hận với anh vậy, hắn ra sức cắn vào xương quai xanh, vành tai và cổ tay anh.
Anh thậm chí còn nghi ngờ, có khi nào Hứa Tông thực sự muốn nuốt chửng mình vào bụng luôn không.
Chiếc áo khoác của Hạ Diễm bị ném nằm chỏng chơ trên sàn.
Cổ tay anh bị chiếc khuy măng sét bằng kim loại cấn vào, hằn sâu vào da thịt, nhưng lúc này anh đã không còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện đó nữa.
Trong khi đó, Hứa Tông vẫn gằn giọng chất vấn anh.
“Tại sao anh lại vào đây?”
Hứa Tông ghì chặt Hạ Diễm lên tường, cơ thể to lớn của hắn hoàn toàn chặn đứng mọi đường lui của anh. Bờ môi của Hạ Diễm đã bị hắn cắn đến rỉ máu. Giọt máu ngọt ngào như hương hoa hồng rỉ ra ấy mang một sức quyến rũ vô hạn đối với hắn, giống như ngọn hải đăng giữa biển khơi, như ánh mặt trời thu hút loài thiêu thân.
“Anh không biết vào đây rồi sẽ xảy ra chuyện gì sao?” Hắn nhìn chằm chằm Hạ Diễm, hỏi gặng: “Anh muốn bị đánh dấu đến thế cơ à, Hạ Diễm? Dám tùy tiện xông vào lãnh địa của một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm, mấy kiến thức sinh lý trước đây anh học được bị chó tha hết rồi hả?”
Hạ Diễm thực sự muốn chửi thề.
Anh mạo hiểm xông vào đây là vì thằng chết tiệt nào chứ?
“Mẹ kiếp, anh làm sao biết được em lại súc sinh đến mức này!” Hạ Diễm gầm lên một cách giận dữ. Cứ hễ mấp máy môi là anh lại chạm vào vết thương nơi khóe miệng, đó là do Hứa Tông vừa mới cắn rách xong.
Anh bực bội lườm Hứa Tông một cái.
Câu nói này lại làm cho Hứa Tông bật cười.
“Phải rồi, Alpha trong kỳ mẫn cảm tụi em chính là súc sinh như vậy đấy, giờ anh mới biết sao?” Hứa Tông cúi đầu, ghé sát vào tai Hạ Diễm mà thì thầm: “Anh làm Alpha suốt hơn hai mươi năm trời, chút kiến thức thường thức này mà cũng không có? Vậy mà còn dám tự dâng xác đến tận cửa.”
Hạ Diễm trông như lại muốn chửi người tiếp.
Nhưng Hứa Tông không cho anh cơ hội đó, vừa dứt lời, hắn đã không chút do dự mà một lần nữa ngậm lấy môi Hạ Diễm.
Hắn giữ chặt hai tay của Hạ Diễm, điên cuồng hôn lên môi anh, pheromone dưới sự k*ch th*ch lại càng trở nên nồng đậm hơn.
Mùi gỗ bạch đàn mang tính xâm lược tràn ngập khoang mũi, khiến tay chân Hạ Diễm bủn rủn, gần như không thể nhấc nổi chút sức lực nào để kháng cự.
“Hứa Tông!”
Hạ Diễm cố sức giãy giụa trong lòng Hứa Tông, thế nhưng sức lực của Hứa Tông lúc này đột nhiên lớn hơn ngày thường gấp mấy lần, khiến anh có chút không thể kiểm soát nổi. Hạ Diễm phải chật vật hồi lâu mới khó khăn phát ra được âm thanh, anh bực tức tát cho Hứa Tông một cái phát vào vai: “Mẹ kiếp… Anh vào đây không phải là để cho em… để cho em đè!”
Nói ra mấy chữ này, Hạ Diễm cũng thấy xấu hổ vô cùng.
“Em tỉnh táo lại cho anh! Em đang làm cái trò gì thế hả, anh là trưởng nhóm của em đấy!”
Câu nói cuối cùng gần như là anh đã hét lên.
“Hừ.”
Hứa Tông lại bật ra một tiếng cười khẽ, giống như lời nói đó vô cùng nực cười vậy.
“Nhóm trưởng, anh không biết một Alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ làm gì với Omega của mình đâu,” đầu ngón tay của hắn khẽ m*n tr*n sau gáy Hạ Diễm, “Alpha trong kỳ mẫn cảm chính là sẽ đánh dấu Omega của mình, sẽ cưỡng ép người đó. Nếu Omega dám phản kháng, hắn thậm chí sẽ bẻ gãy cổ chân của đối phương… giống như một con dã thú vậy.”
Ngón tay hắn lại từ từ di chuyển lên bờ môi của Hạ Diễm.
Hắn tiến sát lại gần Hạ Diễm.
Khoảng cách giữa hai người bị kéo lại gần một cách không thể gần hơn, bọn họ có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt đối phương.
“Hơn nữa, chẳng lẽ anh thực sự không biết tâm tư của em đối với anh sao, Hạ Diễm?” Hứa Tông khẽ hỏi: “Anh là Omega có độ tương thích 100% với em, là người em thầm thương trộm nhớ, cho dù có là thánh nhân thì cũng không thể nào chịu đựng nổi sự cám dỗ này đâu.”
Càng huống hồ hắn chưa bao giờ là thánh nhân, hắn là một tên ác đồ đầy rẫy vết nhơ.
Toàn thân Hạ Diễm bỗng chốc cứng đờ.
Anh không ngờ được rằng, bí mật mà bấy lâu nay anh luôn tìm mọi cách để che giấu lại bị Hứa Tông bóc trần một cách nhẹ nhàng đến thế.
Anh vẫn luôn trằn trọc băn khoăn, ôm giữ một tia hy vọng mong manh dẫu chỉ là một phần vạn, hy vọng rằng tất cả chỉ là ảo giác của bản thân, là do fan chèo thuyền nói nhảm, là do tình cảm anh em giữa Hứa Tông và anh quá sâu đậm nên mới khiến người ta hiểu lầm.
Thế nhưng giờ đây, Hứa Tông đã cho anh một câu trả lời vô cùng thẳng thắn và trực diện.
Tất cả đều là thật.
Ánh mắt Hứa Tông nhìn anh, mọi sự đối xử đặc biệt hắn dành cho anh, thảy đều là thật.
Hứa Tông thích anh.
Sự thật này khiến trái tim Hạ Diễm chìm xuống tận đáy vực, toàn thân bỗng chốc rã rời, biểu cảm trên gương mặt không tài nào duy trì được nữa. Anh nhìn Hứa Tông, trong sự bàng hoàng tột độ ấy, anh lại chẳng thể thốt ra nổi một lời nào.
Hứa Tông lại mỉm cười nhìn anh, đôi mắt đen thẳm sâu hoắm ấy nếu nhìn kỹ sẽ thấy thấp thoáng một niềm vui sướng có phần tàn nhẫn.
“Anh đáng lẽ phải biết từ sớm chứ đội trưởng, anh nên có chút cảnh giác với em mới phải,” Hứa Tông ôm chặt Hạ Diễm vào lòng, môi hắn chạm vào thùy tai của anh, quẹt qua nốt ruồi son nhỏ xíu nằm dưới tai anh, hắn hỏi Hạ Diễm: “Lúc em bảo anh đi, anh nên dứt khoát quay lưng bỏ mặc em mới đúng. Anh không nên nhân từ như vậy. Anh quả thực đã cứu rỗi em, ngay khi anh bước vào đây, mọi sự đau đớn của em đều vì anh mà giảm bớt. Thế nhưng, chỉ cần anh bước qua cánh cửa này, một Alpha đang phát điên có thể đánh dấu anh, chiếm đoạt anh bất cứ lúc nào,” hắn vừa nói, bàn tay vừa đặt lên vùng eo bụng của Hạ Diễm, “Em sẽ ép anh phải hoàn toàn mở lòng với em.”
Lời nói của Hứa Tông quá đỗi kinh dị.
Trái tim của Hạ Diễm cũng phải run rẩy kịch liệt.
Hơi thở của anh khựng lại trong thoáng chốc. Chiếc răng nanh của Hứa Tông đang gặm nhấm vành tai anh, khiến anh có cảm giác như thể giây tiếp theo nó sẽ đâm lút vào tuyến thể của mình.
Trong phòng quá ngột ngạt.
Bây giờ đang là mùa đông, trong phòng lại tối tăm, hương gỗ bạch đàn và hương hoa hồng hòa quyện vào nhau, đậm đặc đến mức gần như muốn dìm chết con người ta.
Một Hứa Tông đầy xa lạ và nguy hiểm đang chắn trước mặt anh như thế này, hơi thở của hắn phả ngay bên tai anh, nơi làn da của cả hai tiếp xúc nóng bỏng như lửa đốt. Có một khoảnh khắc, Hạ Diễm thực sự đã hoài nghi rằng mình sẽ bị đánh dấu.
Anh sẽ trở thành Omega của Hứa Tông.
Vì sự l* m*ng của bản thân mà bị chiếm đoạt hoàn toàn, từ nay về sau sẽ không thể nào rũ bỏ được bóng hình của Hứa Tông nữa.
Đặc biệt là khi bàn tay Hứa Tông đang đặt nơi thắt lưng sau của anh, bóng hình của hai người quấn quýt lấy nhau trong bóng tối không cách nào tách rời.
Thế nhưng, chỉ ngắn ngủi hai phút trôi qua, Hạ Diễm đã lấy lại được sự bình tĩnh.
Anh do dự một chút, rồi ở trong không gian tối tăm ấy, anh đưa tay ôm ngược lấy Hứa Tông.
“Em sẽ không làm những chuyện đó với anh,” Hạ Diễm khẽ nói, “Em không cần phải nói những lời dọa dẫm này với anh đâu, anh có đủ sự thấu hiểu về em thì mới quyết định vào đây.”
Hạ Diễm chủ động giải phóng thêm nhiều pheromone của bản thân, hương hoa hồng dịu dàng hiếm hoi dần len lỏi, thẩm thấu vào trong mùi gỗ đàn hương.
Anh nói: “Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, em nhất định cũng sẽ giữ được lý trí, bởi vì em là Hứa Tông, là người… tốt nhất của anh.”
Hai chữ “bạn bè”, vì lời tỏ tình vừa rồi của Hứa Tông mà bỗng trở nên thật khó để thốt ra khỏi miệng.
Hạ Diễm khựng lại một chút, rồi khẽ thở dài một tiếng.
“Là người vô cùng, vô cùng quan trọng đối với anh, là người tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tổn thương anh.”
Anh kiên định tin tưởng như vậy.
Anh hiểu Hứa Tông, cũng giống như Hứa Tông hiểu anh vậy.
Hứa Tông là ai chứ? Là người dù có ngã từ trên cao xuống cũng sẽ tìm cách ôm chặt lấy anh, là người dù bản thân bị ống kính máy ảnh của phóng viên đập trúng đến chấn thương nhưng vẫn một lòng che chở cho anh.
Sự tin tưởng dành cho Hứa Tông giống như một đoạn mã được khắc sâu vào trong xương tủy và máu thịt của anh, khiến anh không tài nào sinh ra tâm lý đề phòng với hắn được.
Hứa Tông siết chặt vòng tay, Hạ Diễm thì nhìn hắn với tư thế hoàn toàn tin tưởng như thế.
Mọi tế bào trong cơ thể hắn rõ ràng đều đang gào thét phải chiếm đoạt Hạ Diễm, thế nhưng cuối cùng, hắn lại chỉ nở một nụ cười bất lực.
Trong phòng tối tăm như vậy, rèm cửa kéo kín mít, gương mặt của hai người đều trở nên mờ ảo trong bóng tối, thế nhưng hắn vẫn nhìn rõ mồn một từng đường nét trên gương mặt của Hạ Diễm, bao gồm cả đôi mắt sáng ngời như những vì sao kia.
“Anh nói đúng.”
Hứa Tông khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo tiếng thở dài đầy bất lực, giống như đang chấp nhận buông vũ khí đầu hàng trước một ai đó.
Hắn nhìn Hạ Diễm: “Em quả thực có thể mượn cớ kỳ mẫn cảm này để bắt nạt anh, khiến anh phải mang theo vết cắn của em suốt cả cuộc đời, nhưng em không làm được.”
Một bàn tay của Hứa Tông nhẹ nhàng chạm lên mặt Hạ Diễm, khớp ngón tay khẽ quẹt qua bờ môi anh. Đôi mắt đen thẳm của hắn tối tăm không chút ánh sáng, nhưng dường như lại có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy tận sâu bên trong.
Hắn có thể nhận ra sau khi mình nói xong câu này, Hạ Diễm đã khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Điều này làm cho Hứa Tông không khỏi buồn cười.
Hắn chỉ cần nhìn một cái là biết ngay Hạ Diễm đang nghĩ gì. Chẳng qua là anh thấy hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh, dẫu cho vừa rồi hai người có ôm ôm hôn hôn, thậm chí hắn còn tỏ tình với anh đi chăng nữa, thì tất thảy đều có thể đổ cho kỳ mẫn cảm chết tiệt kia.
Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, Hạ Diễm lại có thể khăng khăng đòi làm anh em tốt với hắn.
Mà tốt nhất là hắn cũng nên biết điều mà phối hợp theo.
Thế nhưng làm sao có thể như vậy được chứ?
Từ khoảnh khắc Hạ Diễm bước chân vào căn phòng này, từ lúc hắn chuẩn bị cho bữa tiệc đóng máy này, hắn và Hạ Diễm đã định sẵn là không còn đường lui nữa rồi.
Hứa Tông bấu chặt lấy mặt Hạ Diễm, ép anh phải bốn mắt nhìn nhau với mình, rồi mới nói nốt nửa câu còn lại.
“Nhưng anh nói sai một câu rồi,” Hứa Tông nhìn thẳng vào mắt Hạ Diễm. Gương mặt hắn trong không gian âm u của căn phòng, kết hợp với ngũ quan sắc sảo cùng ánh mắt điên cuồng, trong khoảnh khắc bỗng toát ra một thứ khí chất ma mị đến lạ lùng.
Thế nhưng giọng nói của hắn lại dịu dàng, thậm chí là ngọt ngào vô cùng. Hắn nói với Hạ Diễm: “Em quả thực không muốn làm tổn thương anh, nhưng để khiến anh nhận thức rõ ràng tình cảm của em dành cho anh, thì có đến hàng ngàn hàng vạn cách.”
Hạ Diễm không hiểu ý nghĩa của câu nói này, lúc đầu anh còn nhíu mày, trưng ra vẻ mặt đầy hoang mang, ngơ ngác.
Nhưng rất nhanh sau đó anh đã biết được câu trả lời.
Khi anh còn chưa kịp phản ứng gì, Hứa Tông đã dễ dàng khống chế được anh, dùng chính chiếc áo khoác của anh để làm thành sợi dây trói chặt anh lại.
Khiến anh trong nhất thời không tài nào cử động nổi.
Sau đó, trong căn phòng vang lên tiếng k** kh** q**n bằng kim loại dứt khoát.
Phía dưới thân anh bỗng đón nhận một luồng khí lạnh, kéo theo đó là trái tim anh cũng lạnh ngắt theo. Thế nhưng nhiệt độ trong phòng lại đủ ấm áp, nóng đến mức khiến gương mặt người ta phải căng cứng lại.
“Em định làm cái gì đấy?!”
Hạ Diễm rốt cuộc cũng nhận ra có điều bất thường, anh điên cuồng giãy giụa, nhưng tất cả đều vô ích. Cổ tay anh đã bị lớp quần áo quấn chặt, trong chốc lát căn bản không cách nào thoát ra được.
Hứa Tông khẽ liếc nhìn anh một cái, thậm chí không buồn đáp lại nửa lời. Biểu cảm trên gương mặt hắn vô cùng bình thản, cứ như thể hắn chỉ đang làm một việc hết sức bình thường mà thôi.
Hắn quỳ một gối xuống, khom người, cúi đầu, làm một việc mà có lẽ suốt cuộc đời này của Hạ Diễm, cứ hễ nửa đêm mơ thấy là sẽ phải giật mình tỉnh giấc.
…
Hứa Tông đang…
Nhiệt độ trong phòng dường như vẫn không ngừng tăng cao.
Nó thiêu đốt đến mức khiến con người ta phải đánh mất đi lý trí.
Mồ hôi đã rịn ra trên trán Hạ Diễm, làm ướt đẫm cả phần tóc mai, khiến chúng bết dính lại từng lọn trên gương mặt anh.
Hạ Diễm gần như sắp phát điên rồi.
Anh nắm chặt một bàn tay thành nắm đấm, ra sức chặn đứng những âm thanh sắp sửa bật ra khỏi cổ họng mình.
Anh thực sự không thể tin nổi vào những gì mắt mình đang nhìn thấy.
Hứa Tông hắn…
Hứa Tông lại đang làm cái chuyện… này với anh sao…
Hạ Diễm hận không thể khiến bản thân mình ngất lịm đi cho xong chuyện. Thế giới này chắc chắn đã bị ai đó lén lút thiết lập lại rồi, và tên Hứa Tông trước mặt này căn bản cũng không phải là người mà anh từng quen biết trước đây.
Anh muốn bảo Hứa Tông dừng lại, nhưng anh không thể phát ra thành tiếng. Cơ thể anh lúc này dường như còn thành thật hơn cả bản thân anh, anh không tài nào điều động nổi lấy một chút sức lực.
…
Đến khi mọi chuyện kết thúc, Hứa Tông trông vẫn vô cùng chỉnh tề, ngay cả hàng cúc áo sơ mi cũng không có quá nhiều dấu veest xộc xệch. Trông hắn vô cùng bình tĩnh và ung dung, tự tại.
Thế nhưng hắn lại khẽ nở một nụ cười lười biếng, thậm chí còn đưa đầu lưỡi ra trước mặt Hạ Diễm, như muốn để cho anh nhìn rõ dáng vẻ hiện tại của mình.
Hạ Diễm thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa, anh vung tay tát thẳng vào mặt Hứa Tông một cái bốp.
Khi sự run rẩy của cơ thể dần thoái lui, lý trí một lần nữa chiếm thế thượng phong, giọng nói của Hạ Diễm không kìm được mà run lên.
“Em điên rồi có phải không?!”
Anh nghiến răng nghiến lợi mà chất vấn Hứa Tông.
Hạ Diễm dùng lực rất mạnh, gương mặt của Hứa Tông bị tát lệch hẳn sang một bên, in hằn một dấu bàn tay đỏ rực. Thế nhưng hắn chỉ dùng lưỡi đẩy đẩy bên má bị đau, hoàn toàn không thèm để tâm đến nó.
Hắn bình tĩnh giúp Hạ Diễm mặc lại quần áo tử tế, sau đó áp sát lại gần anh. Hạ Diễm cũng dùng ánh mắt tràn ngập ngọn lửa giận dữ mà lườm hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Tông cũng cảm nhận được nỗi bi ai từ tận đáy lòng. Suốt bao nhiêu năm trời che giấu, bên cạnh bảo vệ Hạ Diễm, sắm vai một người anh em tốt không chút tạp niệm, kết quả là bọn họ vẫn phải đi đến bước đường ngày hôm nay.
Thế nhưng hắn có hối hận không?
Tuyệt đối không.
Hứa Tông khẽ nhếch khóe môi, nhưng trong đôi mắt dường như lại đang tuôn ra một trận mưa dầm nhớp nháp, ẩm ướt.
Hắn nói với Hạ Diễm: “Em không điên một chút nào cả, em đang vô cùng tỉnh táo. Vừa rồi có phải anh đang thầm may mắn, anh nghĩ rằng em vẫn còn giữ được lý trí, nghĩ rằng chúng ta vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất. Chỉ cần ngày hôm nay trôi qua, anh sẽ tìm mọi cách để phủ nhận tình cảm của em dành cho anh, đổ tất cả mọi chuyện cho cái gọi là pheromone. Thậm chí ngay cả lời tỏ tình vừa rồi anh cũng sẽ nghĩ là do em bị pheromone của anh quyến rũ đến mức mất đi lý trí, như vậy chúng ta lại có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm anh em tốt cùng hội cùng thuyền?”
Hạ Diễm nghẹn lời.
Bởi vì vừa rồi, quả thực có một khoảnh khắc anh đã từng nảy ra ý nghĩ đó thật.
Biểu cảm trên gương mặt của Hạ Diễm đã hoàn toàn đưa ra câu trả lời cho hắn.
Hứa Tông bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm đục khiến lồng ngực hắn như cũng rung lên bần bật.
“Không thể nào đâu, Hạ Diễm,” hắn khẽ nói, “Sau khi đã xảy ra chuyện như vừa rồi, anh còn có thể xem em là anh em được nữa sao? Còn có thể đối xử với em như bình thường được nữa sao?”
“Em muốn anh vĩnh viễn không thể nào quên được đêm nay, bất kể là anh sẽ chấp nhận em hay là từ chối em.”
“Em muốn anh phải nhìn cho thật rõ, rốt cuộc em đang ôm giữ thứ tình cảm thế nào đối với anh.”
Tên điên…
Trong đầu Hạ Diễm vẫn không ngừng hiện lên hai chữ này.
Nắm đấm của anh khẽ siết chặt lại. Anh thực sự muốn lao vào tát cho Hứa Tông một trận ra trò, đánh cho cái tên này tỉnh táo lại mới thôi.
Thế nhưng khi anh ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Hứa Tông, đôi bàn tay đang siết chặt của anh lại từ từ buông lỏng ra.
Anh không biết tại sao, nhìn thấy một Hứa Tông như thế này, vành mắt anh bỗng chốc đỏ hoe, đôi mắt phủ lên một lớp sương mù mỏng .
Rõ ràng người bị tỏ tình là anh.
Người bị ép làm cái chuyện xấu hổ như vừa rồi cũng là anh.
Thế nhưng tại sao trong khoảnh khắc ấy, anh lại gần như có thể cảm nhận được nỗi đau đớn vô bờ đang truyền đến từ trên người của Hứa Tông.
Cứ như vậy, anh và Hứa Tông lặng lẽ nhìn nhau một hồi lâu. Lớp sương mù trong mắt Hạ Diễm ngày một dày đặc hơn, như thể sắp sửa rơi ra khỏi vành mắt đến nơi rồi.
Lớp sương mù ấy giống như lưỡi dao sắc bén, cứa vào da thịt khiến Hứa Tông cảm thấy đau đớn toàn thân, thế nhưng lúc này hắn đã không còn tư cách ôm lấy Hạ Diễm mà dỗ dành, an ủi nữa rồi.
Cuối cùng vẫn là Hứa Tông chịu thua trước, hắn chủ động dời tầm mắt đi nơi khác.
Hứa Tông đứng dậy, không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc hộp màu đen, mở ra, bên trong là một chiếc mặt nạ ngăn cắn và một đôi găng tay trói buộc đều mang màu đen tuyền.
Nhìn một cái là biết ngay được thiết kế đặc biệt dành riêng cho các Alpha trong kỳ mẫn cảm, so với phiên bản thông thường thì trông có phần hung bạo và đáng sợ hơn nhiều.
Phía trên thậm chí còn có những chiếc móc câu có thể co giãn, một khi Alpha giãy giụa quá mãnh liệt, chúng sẽ đâm sâu vào da thịt.
Hứa Tông lấy chúng ra, đặt gọn vào trong lòng bàn tay của Hạ Diễm.
Giữa không gian đang muốn dìm chết con người ta bởi mùi gỗ đàn hương cùng hương hoa hồng quấn quýt này, Hứa Tông nhìn anh, khẽ nói: “Lời khai thuộc về phần em, em đã thành khẩn khai báo xong xuôi rồi. Bây giờ, anh có thể tiến hành bắt giữ em được rồi đấy.”
Hết chương 49.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...