Giả Vờ Làm A - Tùng Tử Trà
Chương48
Cỡ chữ
Chương 48: Lòng rối như tơ
Edit: Ngân Hà
Sau khi thoát khỏi Hứa Tông, Hạ Diễm căn bản không đi tìm đạo diễn và biên kịch.
Trong biệt thự chỗ nào cũng có người, vô cùng ầm ĩ và hỗn loạn, anh liền lẻn thẳng ra khu vườn phía sau.
Khu vườn dưới màn đêm vắng bóng người nên trông cực kỳ yên tĩnh.
Anh chỉ kịp vớ đại một chiếc áo khoác, đứng đây ít nhiều cũng thấy lạnh, thế nhưng anh lại chẳng muốn trở vào. Anh tựa lưng vào chiếc ghế dài phía sau hòn non bộ, ngậm một điếu thuốc trong miệng, đầu óc thực sự rối bời như một đống tơ vò.
Anh nghĩ mình thật sự đã quá dung túng cho Hứa Tông.
Anh thậm chí còn nghi ngờ có phải Hứa Tông cố ý hay không, dạo gần đây em ấy càng lúc càng quá đáng. Những động tác thân mật kia, ngón tay quẹt trên môi anh, gạt lọn tóc cho anh, rồi lại ôm lấy anh từ phía sau…
Trước đây đầu óc anh vô tư nên không nghĩ ngợi gì, nhưng bây giờ ngẫm lại thì chỗ nào cũng thấy đáng ngờ.
Mà Hứa Tông thì hoàn toàn không có ý định tiết chế theo mong muốn của anh, ánh mắt nhìn anh còn lộ liễu hơn trước rất nhiều. Giống như một con sói đã giả vờ ngoan ngoãn đủ rồi, nay cuối cùng cũng chịu nhe nanh vuốt, khiến người ta phải giật mình sợ hãi.
Nghĩ đến đây, Hạ Diễm càng thêm phiền muộn, một chốc sơ ý liền bị khói thuốc làm cho sặc, anh che miệng ho khụ khụ mấy tiếng. Việc này cũng làm anh mất luôn hứng thú hút thuốc, bèn dụi tắt đầu thuốc lên thùng rác bên cạnh.
Anh đứng dậy, bên ngoài trời khá lạnh nên anh tính đi vào nhà, phòng nào cũng được, anh phải trốn đi mới được. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, anh quyết sẽ không chạm mặt Hứa Tông nữa.
Đợi đến tối, ai về phòng nấy, anh nhất định sẽ khóa chặt cửa lại, trò vỗ về bằng pheromone gì đó cũng đừng hòng lừa được anh mở cửa.
Hạ Diễm đã hạ quyết tâm, trong lòng cũng trấn tĩnh hơn đôi chút.
Anh vừa nghĩ vừa rảo bước vào nhà, nhưng mới đi được vài bước thì nghe thấy bên cạnh có tiếng động, anh gần như theo bản năng quay sang nhìn.
Chỉ nhìn một cái thôi mà Hạ Diễm đã hận không thể làm cho mắt mình mù luôn cho rồi.
Bên cạnh anh là một bức tường hoa bằng bụi cây rậm rạp được cắt tỉa như mê cung. Không biết có phải chủ ý của nơi này là muốn tạo chút không gian trốn tìm thú vị cho khách khứa hay không, chứ cứ trốn dưới bóng tường cây này thì tính riêng tư khá là cao, trừ khi xui xẻo bị đụng trúng.
Thế nhưng Hạ Diễm lại vừa vặn đi ngang qua đây.
Sau đó anh trừng mắt nhìn Tông Ý, người đã biến mất gần như suốt buổi tối, đang bị Triệu Dã ấn vào góc tường tường hôn lấy hôn để.
Hôm nay là tiệc đóng máy của đoàn phim, Tông Ý dù đã quay xong các phân cảnh của mình từ sớm, nhưng vì đây là bữa tiệc do Hứa Tông chủ trì nên Hạ Diễm mới đặc biệt gọi điện mời nhóm Forest bọn họ qua đây chơi. Mấy thành viên khác đều bận, chỉ có mỗi Tông Ý dắt theo Triệu Dã đến.
Mà hiện tại, hai tên alpha chân dài, dáng chuẩn này đang dính chặt lấy nhau, hôn nhau vô cùng nồng nhiệt.
Tông Ý rõ ràng không phải kiểu người gầy yếu, vậy mà lại bị Triệu Dã khóa chặt hai tay ra sau lưng, không tài nào nhúc nhích nổi.
Triệu Dã nhắm nghiền mắt, cắn chặt lấy môi Tông Ý.
Hạ Diễm nhờ có thị lực cực tốt nên thậm chí còn nhìn rõ cả hàng lông mi đang run rẩy của Tông Ý.
Ô kìa.
Hạ Diễm mặt không cảm xúc mà nghĩ, nếu để cho tôi quay trở lại bảy tiếng đồng hồ trước, đánh chết tôi cũng không thèm mời Tông Ý qua đây.
Ông trời ơi, cho một tia sét xuống đánh chết đôi dã uyên ương này đi.
Về lý trí, anh thấy mình nên lịch sự rời đi, đừng quấy rầy người ta gay gay với nhau.
Nhưng về tình cảm, anh lại không thèm nể nang gì mà bật ra một tiếng cười lạnh.
Tiếng cười này ngay lập tức làm kinh động đến hai người đang hôn nhau say đắm kia.
Sắc mặt Tông Ý trở nên trắng bệch, lập tức nhìn về hướng của Hạ Diễm. Khi nhìn rõ người tới là Hạ Diễm, anh ta theo bản năng thở phào một hơi, nhưng rất nhanh sắc mặt lại từ đỏ chuyển sang trắng, rồi lại từ trắng chuyển sang đỏ.
Triệu Dã thì không được thân thiện như vậy, tuy không nói gì nhưng ánh mắt nhìn anh vô cùng hung dữ.
Hạ Diễm không chút khách khí, bồi thêm tiếng cười lạnh thứ hai.
Tông Ý vội vàng đẩy phắt Triệu Dã ra, lực đẩy mạnh đến mức suýt chút nữa đã làm Triệu Dã ngã lộn nhào.
“Tôi có thể giải thích.”
Anh ta trông mong nhìn Hạ Diễm.
Vài phút sau, Triệu Dã ở bên cạnh canh chừng, Hạ Diễm đứng sóng vai cùng Tông Ý. Hạ Diễm lại tang thương ngậm một điếu thuốc, anh cảm thấy lượng thuốc mình hút dạo gần đây còn nhiều hơn cả một năm trước cộng lại.
Khổ thân tôi quá.
Sớm muộn gì cũng tổn thọ.
“Cậu muốn giải thích gì đây,” anh với gương mặt chết lặng hỏi Tông Ý, “Giải thích rằng cậu ta cưỡng ép cậu, giữ chặt tay cậu, đè cậu lên tường hôn suốt hơn ba phút đồng hồ, còn cậu thì gần như không hề phản kháng?”
Anh thật sự nhịn không được, trong giọng nói lộ ra sự trêu chọc.
“Triệu Dã nhà các cậu lực tay quả thực là tốt thật đấy, một tay vẫn chế ngự được một alpha trưởng thành, thường xuyên rèn luyện, vậy mà còn rảnh tay để đi sờ eo đối phương. Cậu có cân nhắc việc đi báo danh cho cậu ta một khóa huấn luyện boxing không, đừng để tài năng bị mai một.”
Hạ Diễm mặt đầy chân thành.
Mặt Tông Ý đỏ bừng như muốn nổ tung, trông vừa muốn che miệng Hạ Diễm lại, vừa muốn đập chết tên Triệu Dã ở cách đó không xa.
Anh ta lắp bắp nhìn Hạ Diễm, lí nhí nửa ngày trời cũng không giải thích ra nổi một hai ba bốn năm sáu.
Hạ Diễm vừa nhìn bộ dạng này của Tông Ý thì còn có gì mà không hiểu nữa.
Anh búng một cái tàn thuốc, uất ức nói: “Hai người các cậu, tiến độ nhanh thật đấy.”
Anh liếc mắt nhìn Triệu Dã ở cách đó không xa.
Vị alpha nhỏ hơn Hứa Tông một tuổi này đang mang gương mặt không mấy vui vẻ, khoanh tay nhìn anh, cái ánh mắt đó giống như là sợ anh bất cứ lúc nào cũng có thể đem Tông Ý đi bán mất vậy.
“Hừ.”
Hạ Diễm xì cười một tiếng, lại quay đầu hỏi Tông Ý: “Thằng nhóc này có mị lực gì chứ, lần trước cậu còn như trai trinh giữ mình kháng cự dữ dội lắm cơ mà, sao quay đầu một cái cậu đã nhào vào lòng cậu ta rồi?”
Đúng là bại hoại gia phong, hỏng cả thế hệ sau.
Anh đã nói Tông Ý đừng để bị viên đạn bọc đường mua chuộc, lần này thì hay rồi, mới có mấy ngày, anh đã tổn thất mất một vị đồng minh…
Tông Ý vùi đầu càng thấp hơn, chính anh ta cũng có chút không còn mặt mũi nào nhìn người nữa.
Anh ta lộn xộn giải thích với Hạ Diễm: “Tôi cũng không biết thế nào cho phải nữa, chính là đôi khi nhìn cậu ấy thật sự rất đáng thương, tôi liền nhịn không được mà mềm lòng… Cậu ấy muốn ôm tôi, tôi cũng không từ chối nổi, đợi đến khi phản ứng lại thì cậu ấy đã bắt đầu hôn tôi rồi…”
Chính anh ta tự giải thích cũng thấy vô cùng tuyệt vọng.
Đây là loại lý do nát bét gì vậy chứ, nghe qua cứ như mấy thằng cặn bã đang tự biện hộ cho hành vi của mình vậy.
Nhưng khi anh ta bất lực ngẩng đầu nhìn Hạ Diễm thì lại phát hiện Hạ Diễm mặt đầy ngưng trọng, nhưng lại giống như vô cùng thấu hiểu mà vỗ vỗ lên bả vai của cậu.
“Là vấn đề của Triệu Dã.”
Hạ Diễm kiên định nói.
Thế nhưng giây tiếp theo, xuất phát từ lương tâm, anh vẫn bổ sung thêm một câu: “Có điều cậu cũng tính là đồng phạm, vừa rồi tôi có nhìn thấy đấy nhé, tay của cậu suýt chút nữa là đã vòng lên trên cổ của cậu ta rồi.”
Tông Ý lại là một bộ biểu cảm muốn nhảy lầu, sụp đổ mà đi che miệng Hạ Diễm: “Được rồi, cậu đừng nói nữa.”
Không nói thì không nói.
Hạ Diễm gạt tay Tông Ý xuống, ở trong gió lạnh cùng anh ta mặt đối mặt nhìn nhau một hồi lâu.
Cuối cùng anh bất lực thở dài một tiếng: “Được rồi, đừng bày ra cái bộ dạng như có chuyện gì to tát lắm vậy, đã nói với cậu từ sớm rồi, trời cũng có sập xuống đâu. May mà hôm nay là tôi đụng trúng, tôi cũng sẽ không nói hai người cái gì, bên tôi còn một đống bùi nhùi hỗn độn cần thu dọn đây này, làm gì có thời gian mà quản các cậu?”
Mặc dù Tông Ý cực kỳ bi thương, nhưng xuất phát từ radar chèo thuyền CP, anh ta vẫn ở trong trăm công nghìn việc mà hóng hớt một chút: “Cậu có cục diện rối rắm gì cần thu dọn à?”
“Liên quan gì đến cậu.” Hạ Diễm đen mặt, đẩy gương mặt hiếu kỳ của Tông Ý ra, nhưng anh nghĩ đến Hứa Tông không biết giờ này đang ở xó xỉnh nào, tâm trạng liền càng thêm tồi tệ hơn.
“Được rồi, đi về thôi.” Anh nói với Tông Ý.
Anh cùng Tông Ý đi trở về, còn xách theo cả tên Triệu Dã giống như thần giữ cửa kia nữa. Lúc bước lên bậc thềm, Hạ Diễm vẫn còn đang suy nghĩ xem anh và Hứa Tông rốt cuộc sẽ đi đâu về đâu…
Kỳ phân hóa chết tiệt kia của anh cho đến nay vẫn chưa kết thúc.
Lần trước đi bệnh viện kiểm tra, tuy rằng chuyển biến tốt đẹp rõ rệt, nhưng các chỉ số vẫn chưa bình thường trở lại.
Bác sĩ Lý lạc quan ước tính phải mất hai tháng nữa anh mới có thể hoàn toàn bình thường lại.
Anh đang nghĩ ngợi thì chiếc điện thoại đặt trong túi quần bỗng nhiên vang lên, nghe thấy điệu nhạc quen thuộc, Hạ Diễm không biết vì sao trong lòng bỗng giật một cái.
Anh móc điện thoại ra, trên màn hình đang nhảy nhót cái tên của Hứa Tông.
Hạ Diễm do dự hai giây, vẫn là bắt máy.
Trong lòng anh nghĩ chỉ cần Hứa Tông muốn hỏi vị trí của anh, anh liền lập tức cúp máy.
Thế nhưng sau khi kết nối, thứ anh nghe thấy đầu tiên lại là tiếng th* d*c của Hứa Tông.
Cố hết sức nhẫn nhịn, đè nén nhưng lại lộ ra thanh âm đầy đau đớn.
“Hạ Diễm.” Hứa Tông gọi một tiếng tên của anh.
Hạ Diễm lập tức nhận ra có điểm không đúng.
Anh đứng khựng chân lại, chân mày khóa chặt: “Em làm sao vậy, em đang ở đâu?”
Anh đem lời thề thốt cách đây một lát của chính mình hoàn toàn quẳng ra sau đầu.
Hứa Tông bình phục lại vài giây, lúc mở miệng lần nữa thì giọng điệu đã bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn lời ít ý nhiều nói với Hạ Diễm: “Kỳ mẫn cảm của em đến rồi, đột nhiên phát tác, vừa rồi em đã gọi điện thoại cho quản gia, ông ấy sẽ tổ chức sơ tán các vị khách khứa, ông ấy giúp em gọi xe cấp cứu rồi, thế nhưng nơi này khá là hẻo lánh, xe cấp cứu có lẽ phải một lát nữa mới tới. Anh ở bên ngoài giúp em duy trì tình hình một chút, sau đó anh cùng bọn họ đi sơ tán đi.”
“Em nói lời chó má gì vậy,” Hạ Diễm suýt chút nữa là bị chọc cho cười ra tiếng, anh ngẩng đầu liếc nhìn kiến trúc phía trước một cái, suy đoán xem Hứa Tông có thể là đang ở trong căn phòng nào của nơi này, “Anh là trưởng nhóm của em, anh lại đi sơ tán cùng người khác? Em có não hay không hả? Em đang ở phòng nào, anh đi tìm em.”
Phía Hứa Tông im lặng mất vài giây.
Hắn trầm giọng nói: “Anh không thể đến tìm em, anh hiện tại là omega, alpha trong kỳ mẫn cảm rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, không cần em phải nói chứ.”
Hạ Diễm nhất thời nghẹn lời.
Thế nhưng rất nhanh, anh lại nghe thấy phía Hứa Tông phát ra tiếng va chạm, mấy tiếng trầm đục, giống như là da thịt va đập lên trên sàn nhà, còn có tiếng đổ vỡ của thứ gì đó.
Trái tim của anh lại lập tức treo ngược lên.
Anh từng làm alpha suốt mười mấy hai mươi năm trời, đã tiếp thu qua những kiến thức sinh lý chi tiết về alpha, anh biết kỳ mẫn cảm đối với alpha mà nói đau đớn đến nhường nào, có những alpha thậm chí sẽ ở trong tình trạng cực kỳ sụp đổ mà tự hại bản thân.
Càng huống hồ…
Kỳ mẫn cảm của Hứa Tông vốn dĩ đã luôn nghiêm trọng hơn so với các alpha thông thường.
“Hứa Tông, bên cạnh em có thuốc không?” Trong giọng nói của Hạ Diễm tràn ra sự lo lắng không thể ngăn giữ nổi, “Rốt cuộc em là đang ở phòng nào, em nói cho anh biết?”
Hứa Tông vẫn không nói lời nào.
Phía bên kia là một mảnh im lặng, nhưng chính sự im lặng như thế này mới khiến người ta thắt lòng.
Tông Ý cùng Triệu Dã đều từ trong lời nói của Hạ Diễm mà nghe ra manh mối, Triệu Dã nhíu chặt lông mày, Tông Ý mặt đầy lo lắng nhìn Hạ Diễm, thế nhưng nhìn cái bộ dạng Hạ Diễm đang nắm chặt lấy điện thoại đến chết trân kia, anh ta lại không dám mạo muội nói cái gì để làm phiền.
“Hứa Tông!”
Hạ Diễm nhịn không được mà tăng thêm ngữ khí.
“Nghe lời em, Hạ Diễm,” Hứa Tông lần này cuối cùng cũng nói chuyện, trong giọng nói của hắn mang theo sự đau đớn, nhưng vẫn rất bình tĩnh, “Anh đi cùng người khác đi, đừng làm chuyện khiến anh phải hối hận. Xe cấp cứu sẽ nhanh chóng tới thôi, em không sao.”
Nói xong, Hứa Tông liền cúp điện thoại.
Dứt khoát lưu loát, không có một tia do dự.
Hạ Diễm trực tiếp mắng một câu chửi thề, suýt chút nữa là muốn ném chiếc điện thoại xuống đất.
Anh nóng nảy luồn năm ngón tay vào trong chân tóc, vuốt phần tóc mái ngược ra sau đầu.
Tông Ý cuối cùng cũng tìm được cơ hội xen vào, anh ta hỏi Hạ Diễm: “Là Hứa Tông làm sao à? Kỳ mẫn cảm?”
“Đúng vậy,” Hạ Diễm nhíu mày, gọi ngược trở lại số điện thoại của Hứa Tông, thế nhưng Hứa Tông đã không thèm bắt máy nữa rồi, “Cái tên ngu xuẩn này,” anh nhịn không được lại mắng thêm một câu, “Còn bảo tôi cùng các vị khách khác đi sơ tán, sơ tán cái đầu cậu ta chứ, tôi còn có thể vứt bỏ cậu ta mà mặc kệ chắc?”
Anh bực bội chọc chọc lên màn hình điện thoại.
Tông Ý hiểu rõ, anh ta đương nhiên cũng thấu hiểu tâm trạng của Hạ Diễm, nhưng anh ta vẫn là nhắc nhở Hạ Diễm: “Tôi biết cậu lo lắng cho Hứa Tông, thế nhưng Hứa Tông nói đúng đấy, cậu là alpha… À không, cho dù cậu đi tìm cậu ấy cũng chẳng có tác dụng gì, alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ mang tính công kích mãnh liệt đối với các A khác, nếu cậu ở bên cạnh cậu ấy, biết đâu chừng còn k*ch th*ch cậu ấy hơn.”
Hạ Diễm theo bản năng muốn phản bác làm gì có chuyện đó, trước đây lúc Hứa Tông bước vào kỳ mẫn cảm anh cũng ở bên cạnh Hứa Tông đấy thôi, Hứa Tông đối với người khác có lẽ mang tính công kích, chỉ riêng đối với anh là không có…
Thế nhưng anh vừa mới ngẩng đầu lên, liền bị lời nói của Tông Ý làm cho thức tỉnh.
Anh hiện tại không phải là alpha.
Anh là omega.
Một omega có độ tương thích cực kỳ cao với Hứa Tông, có thể sinh ra tác dụng an ủi mạnh mẽ.
Ngoại trừ việc cách ly ở bệnh viện, dùng thuốc cưỡng chế kiểm soát, thứ duy nhất có thể làm dịu đi sự đau đớn của alpha trong kỳ mẫn cảm, chính là pheromone của omega.
Còn bắt buộc phải là omega có độ tương thích khá cao nữa.
Mà độ tương thích giữa anh và Hứa Tông, là 100%.
Sắc mặt Hạ Diễm nhất thời có chút ngẩn ngơ, sau đó, anh giống như nghĩ tới điều gì, đầu cũng không ngoảnh lại mà đâm đầu chạy thục mạng vào trong nhà.
Tông Ý cùng Triệu Dã không hiểu đầu đuôi thế nào, chỉ đành phải cũng đuổi theo sau.
Hết chương 48.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...