Giả Vờ Làm A - Tùng Tử Trà

Chương47

Cỡ chữ
Chương 47: Đêm cuồng hoan Edit: Ngân Hà Hai mươi ngày sau, bộ phim “Ánh trăng bên dòng sông êm đềm” chính thức đóng máy. Với tư cách là nam thứ, phân cảnh đối diễn của Hạ Diễm với nam nữ chính kéo dài đến tận ngày cuối cùng. Lúc chụp ảnh tập thể, đoàn làm phim cũng chuẩn bị cho anh một bó hoa chúc mừng đóng máy. Anh ôm bó hoa trong lòng, cười vô cùng rạng rỡ. Trên mặt vẫn chưa tẩy trang, trông nhem nhuốc, xám xịt nhưng lại nhe ra hàm răng trắng bóc. Đây có lẽ là bộ phim đầu tiên anh tham gia trọn vẹn từ đầu đến cuối theo đúng nghĩa. Mấy bộ trước dù danh tiếng của anh khá tốt, nhưng vì chỉ đóng vai phụ mờ nhạt nên thời lượng xuất hiện không dài. Còn lần này anh đã diễn trọn vẹn hai tháng trời. Dù thực sự có chút vất vả, hiện tại anh đã gầy đi mười mấy cân so với lúc mới vào đoàn, trên người vết thương cũ vừa lành đã thêm vết thương mới, nhưng anh cảm nhận được một cách chắc chắn rằng, sau khi bước chân vào giới giải trí, ngoài sân khấu ra thì vẫn còn những thứ khác khiến anh hứng thú. Đặc biệt là đạo diễn và biên kịch cũng dành cho anh những đánh giá rất cao. Đạo diễn thậm chí còn ẩn ý trao cơ hội trong bộ phim tiếp theo, muốn giữ lại một vai cho anh trong tác phẩm mới. Điều này khiến Hạ Diễm không giấu nổi nụ cười, anh nhìn thấy Hứa Tông đang đứng ngoài đám đông liền vẫy vẫy bó hoa trong tay. Hứa Tông đứng cách đó không xa, cũng mỉm cười với anh. Hứa Tông đã làm đúng như những gì bản thân từng nói, đặc biệt dành ra thời gian vào ngày đóng máy để đến đoàn phim của Hạ Diễm tham gia chúc mừng. Hiện tại hắn là nhà đầu tư, việc xuất hiện hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Địa điểm tổ chức tiệc đóng máy lần này cũng do Hứa Tông cung cấp. Vị gia nhập cuối cùng bên đầu tư này lại là người rộng rãi nhất trong số tất cả mọi người. Hắn đã thuê một khu sân vườn và biệt thự ở ngoại ô, chuyên dùng làm nơi giải trí cho mọi người. Khu câu lạc bộ này do một người bạn của hắn phát triển, hệ thống an ninh thuộc top đầu, tuyệt đối không để cánh săn ảnh trà trộn vào được. Bữa tiệc đã được chuẩn bị từ hơn một tuần trước, đầu bếp trong yến tiệc đều là đội ngũ quen thuộc mà Hứa Tông vẫn luôn dùng. Những đóa hồng kiều diễm ướt đẫm sương trang trí bên cạnh đĩa ăn bằng bạc, hồ bơi trong nhà luôn giữ nhiệt độ ổn định, các thiết bị giải trí cũng đầy đủ không thiếu thứ gì, có thể xem phim, chơi game, uống rượu, thậm chí còn có thể chơi leo núi trong nhà và đánh golf. Nếu thực sự cảm thấy nhàm chán, trong khu câu lạc bộ này còn có thể cưỡi ngựa và bắn cung. Hạ Diễm nhấc một chai rượu trên bàn lên, chăm chú nhìn nhãn mác. Dù anh biết lịch sử trưởng thành của tên Hứa Tông này chính là một cuốn lịch sử đốt tiền, nhưng anh vẫn không nhịn được mà nhướng mày. Anh lắc lắc chai rượu về phía Hứa Tông. “Có cần đến mức này không, tốn kém quá rồi,” Hạ Diễm khẽ nói, “Có phải em đã dọn một nửa hầm rượu của mình qua đây rồi không?” Anh nghi ngờ số tiền Hứa Tông đầu tư cho đoàn phim còn không cao bằng chi phí của bữa tiệc đóng máy này. Hứa Tông bật cười: “Làm gì đến mức phóng đại như vậy, chỉ là một phần nhỏ thôi, uống hết thì lại bổ sung.” Mọi người vốn đã chơi đến mức phấn khích tột độ. Cách chỗ Hứa Tông và Hạ Diễm không xa, mấy diễn viên đang biểu diễn nhảy cầu, mọi người xung quanh cười rộ lên thành một tràng. Bởi vì đã xuống nước nên trang phục ai nấy đều có chút xộc xệch. Trong biệt thự lại ấm áp, vải vóc trên người mỗi người chẳng có bao nhiêu, đúng là một màn quyến rũ khi cơ thể ướt đẫm. Hạ Diễm không nhịn được nghĩ, nếu thật sự có tay săn ảnh nào lẻn vào được, hoàn toàn có thể chụp ra một bức ảnh “ao rượu rừng thịt”, không biết sẽ có bao nhiêu người phải thân bại danh liệt. Nhưng nhìn lại thì anh với Hứa Tông cũng chẳng khá hơn là bao. Cả hai người bọn họ cũng chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, vừa rồi vì đi qua cạnh hồ bơi nên trên người cũng bị nước bắn ướt mất một nửa. Cổ áo của Hứa Tông mở rộng, cà vạt cũng đã sớm vắt tùy ý trên vai, trong hơi thở mang theo mùi rượu thoang thoảng, giống như một lãng tử phóng túng nơi đêm trường thâu hoan, thức thâu đêm suốt sáng không về nhà. Mà Hứa Tông thì vẫn đang tiếp tục rót rượu vào ly của mình. Thấy Hạ Diễm nhìn sang, Hứa Tông mỉm cười nhẹ một cái, đưa ly rượu đó cho anh. “Muốn không?” Hạ Diễm cảm thấy rằng Hứa Tông đã uống hơi nhiều rồi, nhưng nghĩ lại loại tiệc đóng máy thế này, Hứa Tông lại là chủ trì, cũng không có gì đáng nói. Dù sao ngày mai cũng không có lịch trình làm việc. Anh đón lấy ly rượu. Nhưng anh vừa mới uống một ngụm, phía sau liền có ai đó đi ngang qua, không cẩn thận va phải anh một cái. Nửa ly rượu còn lại đổ hết lên người anh, chất lỏng màu đỏ thẫm như đá quý chảy dọc từ cằm Hạ Diễm xuống, đi qua yết hầu, xương quai xanh, nhuộm đỏ rực chiếc áo sơ mi trắng của anh. “Mệt thật chứ,” Hạ Diễm cười một tiếng, cũng không hề tức giận, chỉ nói, “Bộ quần áo này hoàn toàn không dùng được nữa rồi.” Vẫn còn chút rượu thừa dính trên khóe môi anh, anh đưa lưỡi l**m một cái, cảm thấy hơi tiếc cho loại rượu này. “Em chắc là có quần áo dự phòng đúng không, lát nữa cho anh mượn.” Anh nói với Hứa Tông, lại phát hiện Hứa Tông đang nhìn mình chằm chằm không rời mắt. Hạ Diễm đang tựa lưng ngồi trên bàn, chiếc áo sơ mi kia của anh vốn đã mỏng, lại bị rượu vang đỏ dội ướt, có thể nhìn thấy rõ trước ngực. Xương quai xanh của anh trước nay luôn thanh mảnh rõ ràng, hõm cổ rất sâu. Hiện tại một chút chất lỏng màu đỏ nhạt đọng lại trong hõm cổ, lung lay sắp đổ, nhưng vẫn giữ lại một chút. Mà dịch tầm mắt xuống dưới, vạt áo sơ mi của Hạ Diễm hơi gấp lên một góc, lờ mờ có thể thấy được một đoạn eo thon gọn, cơ bụng săn chắc, trắng đến mức chói mắt. Trên đó có một vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lại, là vết thương lúc ở trong đoàn phim, có màu đỏ nhạt, trông lại giống như một vệt son môi do người tình lưu lại. Hứa Tông nhìn chằm chằm vào vết thương đó một hồi lâu, lại ngước mắt lên nhìn Hạ Diễm. Âm nhạc xung quanh đã đạt đến mức độ ồn ào, huyên náo. Tiếng người ồn ào. Mọi người đều đang vui chơi trò chuyện, chuốc rượu nhau, chẳng ai chú ý đến góc kẹt này. Hắn tiến lại gần Hạ Diễm. Hạ Diễm vẫn đang nhìn hắn với vẻ mặt vô tội. Hắn cúi người xuống, ngón tay lướt qua xương quai xanh của Hạ Diễm, một chút rượu vang dính lên đầu ngón tay hắn. Sau đó được hắn quẹt lên bờ môi của Hạ Diễm. Bờ môi mềm mại đầy đặn, gợi cảm, đỏ thẫm, đang hé mở nhàn nhạt. Hương rượu giống như những cánh hoa hồng tầng tầng lớp lớp bung nở ra, anh đào ngọt ngào, mâm xôi chín mọng, tất cả đều hội tụ trên môi của Hạ Diễm. “Đây là loại Leroy Musigny niên đại năm 09,” hắn hơi cúi người, ghé vào tai Hạ Diễm thì thầm, “Đều bị anh lãng phí hết rồi, không nếm thử một chút thì thật là quá đáng tiếc.” Trái tim của Hạ Diễm nảy mạnh một cái. Khi Hứa Tông nói chuyện, bờ môi vô tình cố ý đã chạm vào vành tai anh. Cũng không biết có phải do vừa rồi anh uống nhiều rượu quá hay không, anh chỉ cảm thấy một luồng lửa từ trong cơ thể bốc thẳng lên, đốt cho vành tai anh nóng bừng đến mức phát đau, đầu ngón tay đều có chút run rẩy. “Bớt đi, rõ ràng là còn rất nhiều,” anh đẩy Hứa Tông ra, ánh mắt lại vô thức không dám nhìn đối phương, “Hơn nữa, cùng lắm thì anh đền cho em một chai.” Hứa Tông bật cười, bị anh đẩy ra cũng không hề tức giận. “Anh nói đúng.” Hắn từ trong bình chiết rượu lại rót một ly đưa cho Hạ Diễm, Hạ Diễm do dự một chút mới đón lấy, nhưng căn bản không có tâm trạng để thưởng rượu, trực tiếp uống cạn một hơi. “Anh phải đi đây, vừa rồi đạo diễn và mọi người đang tìm anh,” Hạ Diễm một giây cũng không muốn ở lại thêm với Hứa Tông nữa. Hôm nay đóng máy anh quá vui mừng, anh và Hứa Tông cũng đã nhiều ngày không gặp nhau, dẫn đến việc anh quên mất mức độ nguy hiểm của người trước mặt này. Anh tùy tiện tìm một cái cớ: “Anh qua chỗ đạo diễn trước đây, lát nữa lại tới tìm em.” Nói xong, anh cũng không thèm quan tâm Hứa Tông phản ứng thế nào, cũng không thèm nhìn Hứa Tông lấy một cái, giống như một chú cá trơn tuột, lách người chạy trốn vào đám đông náo nhiệt. Hứa Tông cũng không hề ngăn cản anh. Hắn nhìn Hạ Diễm giống như chạy nạn biến mất trong đám người ồn ào, sau đó hắn rũ mắt xuống, đặt môi lên đúng vị trí mà Hạ Diễm vừa ngậm vào, uống nốt ngụm rượu cuối cùng còn sót lại trong ly của Hạ Diễm. Hương thơm nồng nàn lan tỏa nơi đầu lưỡi. Chất lỏng nồng đượm là thánh vật dẫn dụ người ta sa ngã. Hứa Tông đặt ly rượu sang một bên, tránh né đám đông, thong thả đi đến bên cầu thang, men theo bậc thang, hắn bước từng bước một đi lên trên. Hắn lên đến tầng ba. Nơi này là khu vực không mở cửa công khai, cho nên so với sự cuồng hoan ở dưới lầu, nơi đây yên tĩnh đến mức hệt như một vùng hoang vu. Hắn đẩy cửa ra, chọn một căn phòng sách nằm ở vị trí sâu nhất bên trong. Hắn đứng bên cửa sổ, chỉ một ánh mắt là có thể nhìn thấy tình hình trong sân vườn. Hạ Diễm đã chạy đi đâu mất rồi, đạo diễn và biên kịch rõ ràng đang cùng nhau trò chuyện, bên cạnh căn bản không có bóng dáng của Hạ Diễm. Hứa Tông châm một điếu thuốc. Mãi cho đến khi hút xong điếu thuốc này, hắn mới từ tốn móc từ trong túi ra một chiếc túi zipper trong suốt, bên trong đựng mấy viên thuốc màu trắng. Hắn không nhìn, liền nuốt mấy viên thuốc này vào bụng. Hắn sắp đến kỳ mẫn cảm rồi. Các alpha đối với sự khổ hình mỗi năm một lần này, thực chất ít nhiều đều sẽ có cảm giác nhận biết trước. Trên thị trường đã nghiên cứu ra các loại thuốc làm giảm bớt đau đớn cho alpha, thậm chí là trì hoãn kỳ mẫn cảm. Nhưng ngược lại với điều đó, đã có thuốc cố gắng kìm nén thì sẽ có thuốc khiến kỳ mẫn cảm đến sớm hơn, chỉ là tác dụng phụ cực kỳ lớn, thường sẽ khiến sự đau đớn của alpha trong kỳ mẫn cảm tăng lên gấp bội. Sự trừng phạt tàn bạo bộc phát như thế này, căn bản không có mấy alpha chịu đựng nổi. Nhưng Hứa Tông nhai nát viên thuốc trong vài cái, thậm chí còn có tâm trạng nghĩ rằng, trong thuốc này có một vị đắng và chát rất nhạt, giống như một điềm báo chẳng mấy vui vẻ. Hắn lặng lẽ chờ đợi dược lực của viên thuốc phát tác, trên cửa sổ phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng như sương tuyết của hắn, đôi mắt phượng xinh đẹp kia cũng lạnh ngắt như viên đá quý. Hắn biết hắn sẽ đón nhận một trận khổ hình. Bởi vì thời thiếu niên hắn từng có vấn đề về hệ miễn dịch do pheromone gây ra, kỳ mẫn cảm trước nay luôn nghiêm trọng hơn so với các alpha khác, chuyện này Hạ Diễm có biết. Đồng thời, Hạ Diễm cũng biết, đối với alpha mà nói, sự vỗ về lớn nhất trong kỳ mẫn cảm chính là omega. Đó là liều thuốc giải duy nhất của các alpha, là ánh sáng duy nhất có thể an ủi khi rơi trong địa ngục. Độ tương thích càng cao, alpha nhận được sự vỗ về sẽ càng nhiều. Trước đây, Hạ Diễm còn tràn đầy bất lực mà đùa giỡn với hắn, nói rằng loại alpha cấp S như hắn, muốn gặp được omega cực kỳ tương thích với mình thì chẳng khác nào mò kim đáy bể, bảo hắn hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cô độc đến già đi. Thế nhưng hiện tại. Vị omega là trời sinh một cặp, là định mệnh của đời hắn đã xuất hiện rồi. Hứa Tông nhìn xuống đám người đang vui đùa dưới lầu, những đóa hoa trong sân vườn ngay cả trong ngày đông giá rét cũng kiều diễm động lòng người. Bữa tiệc sau khi đóng máy này hoàn toàn là đại biểu cho sự xa hoa và cuồng nhiệt. Nhưng đây làm sao có thể là tiệc đóng máy được chứ. Hứa Tông nghĩ. Đây rõ ràng là một bữa thịnh yến mà hắn dùng để săn bắt Hạ Diễm. Bao gồm cả chính hắn, chẳng qua cũng là miếng mồi để dụ dỗ Hạ Diễm, được đóng gói vàng son lộng lẫy, giả trang thành một viên trân châu xinh đẹp. Nếu hắn và Hạ Diễm đã định sẵn phải đi đến kết cục cá chết lưới rách, chi bằng hãy oanh oanh liệt liệt một chút, giống như pháo hoa vậy, thiêu đốt đến mức khiến Hạ Diễm mãi mãi khắc cốt ghi tâm. 📢 Lời tác giả muốn nói: Hứa Tông, một kiểu đàn ông nói được làm được, đã nói là cá chết lưới rách thì tuyệt đối không hề mập mờ đâu nha~ , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...