Giả Vờ Làm A - Tùng Tử Trà
Chương51
Cỡ chữ
Chương 51: Giằng co
Edit: Ngân Hà
Hạ Diễm cùng Bạch Du đến bệnh viện để đón Hứa Tông xuất viện.
Khi Hứa Tông vừa tỉnh dậy, hắn đã nhìn thấy Hạ Diễm ngồi bên giường gọt hoa quả. Lúc này đang là buổi chiều, vừa qua giờ nghỉ trưa, dù là mùa đông nhưng ánh nắng vẫn rất đẹp, sáng bừng chiếu qua khung cửa sổ trong suốt. Những tán cây xanh ngoài cửa sổ trông vô cùng sum suê, rọi lên làm đường nét gương mặt Hạ Diễm trong nắng trở nên mềm mại vô cùng, ngay cả hàng lông mi hơi cụp xuống cũng như mang sắc trong vắt.
Đến quả táo trong tay anh trông cũng thật nịnh mắt, sắc quả đỏ mọng tôn lên đầu ngón tay trắng muốt như tuyết, dải vỏ táo dài thượt từ tay Hạ Diễm đổ xuống, rồi rơi vào chiếc đĩa thủy tinh.
Hứa Tông có chút thẫn thờ trong thoáng chốc.
Nhìn Hạ Diễm như vậy, hắn có một loại ảo giác rằng bữa tiệc đóng máy mấy ngày trước chưa từng xảy ra, đây chỉ là một ngày bình thường, gió lặng sóng êm.
Nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại.
“Em cứ nghĩ anh sẽ không muốn nhìn thấy em nữa.” Hứa Tông cất giọng khàn đặc nói.
Tầm mắt Hạ Diễm lướt qua mu bàn tay lộ ra ngoài chăn của Hứa Tông, trên đó có những vết bầm tím rất rõ ràng, ở cổ tay và mu bàn tay, trông giống như dấu vết bị khóa lại bởi chiếc còng bằng sắt.
“Đúng là không muốn gặp em thật,” Hạ Diễm nói, anh đặt quả táo vào chiếc bát thủy tinh xinh đẹp, nhưng hoàn toàn không có ý định đưa cho Hứa Tông mà tự mình ăn một miếng, nét mặt không chút cảm xúc, cũng chẳng mảy may muốn cười với Hứa Tông một cái, “Nói thật lòng, ban đầu anh định vứt em ở bệnh viện tự sinh tự diệt rồi, nhưng chỉ trách anh là đội trưởng của em, chịu trách nhiệm với mỗi một thành viên là nghĩa vụ của anh.”
Hứa Tông không nhịn được mà bật cười một tiếng, đây nghe đúng là những lời Hạ Diễm sẽ nói.
Có lẽ vì kỳ mẫn cảm đã kết thúc, nằm trong lớp chăn trắng muốt giữa căn phòng ngập tràn ánh nắng, Hứa Tông trông gầy đi vài phần, cũng có vẻ tĩnh lặng hơn trước.
Hoàn toàn không có dáng vẻ điên cuồng như trong căn phòng sách tối tăm ngày diễn ra tiệc đóng máy.
Hắn lại biến trở về hình dáng mà Hạ Diễm quen thuộc.
“Vậy bây giờ anh muốn phán quyết em thế nào đây, đội trưởng?” Hứa Tông nhìn Hạ Diễm.
Tiếng Hạ Diễm cắn táo khựng lại một nhịp, thực ra anh không có tâm trạng để ăn hoa quả lắm, bèn đặt quả táo cắn dở sang một bên.
Anh nhìn Hứa Tông, hỏi: “Hôm đó em cố ý đúng không? Hai ngày nay anh đã suy nghĩ kỹ lại rồi, ngày hôm đó em chuẩn bị quá mức toàn diện, từ mặt nạ ngăn cắn, nước hoa, cho đến cả miếng dán chặn pheromone.”
Hôm đó trước khi nhân viên y tế xông vào, Hứa Tông thậm chí còn nhớ mà giúp anh dán miếng dán chặn pheromone lại, phòng hờ người khác ngửi ra điều bất thường.
Trong một trận hỗn loạn như thế, anh tự hỏi, chính bản thân mình còn không thể chu toàn đến mức ấy.
Vậy mà Hứa Tông lại có thể lưu tâm đến mọi chi tiết, ngay dưới sự dày vò của kỳ mẫn cảm.
Những thứ đó tổng thể không thể nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống được.
Hứa Tông mỉm cười, hắn biết Hạ Diễm đủ thông minh và tinh tế, có lẽ lúc đó chưa nhận ra nhưng khi hoàn hồn lại chắc chắn sẽ để ý thấy.
“Phải.”
Hứa Tông không hề phủ nhận.
Hắn thẳng thắn không chút giấu diếm: “Em biết mình sắp tới kỳ mẫn cảm, cho nên đã uống thuốc khiến kỳ mẫn cảm đến sớm hơn. Em chuẩn bị bữa tiệc mừng công đó, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trong phòng sách, chỉ đợi anh xông vào, câu trả lời này anh có hài lòng không?”
Gương mặt Hạ Diễm lập tức vặn vẹo, một tay anh vẫn còn cầm con dao nhỏ vừa gọt táo, thực sự hận không thể đâm cho Hứa Tông một nhát.
“Em điên rồi sao,” Hạ Diễm thật sự chịu không nổi tên điên này, “Em mạo hiểm lớn như vậy chỉ để tỏ tình với anh thôi à? Em không biết uống thuốc đó có hại cho cơ thể thế nào sao, em lại muốn ra nước ngoài điều trị tiếp hả? Hơn nữa em dựa vào cái gì mà nghĩ anh sẽ vào, nhỡ đâu anh bỏ đi thì sao?”
Nói đến đây, Hạ Diễm khựng lại một giây, ánh mắt anh trầm xuống nhìn Hứa Tông, giọng nói cũng thấp hẳn đi: “Mà bây giờ… anh quả thực cũng không biết mình bước vào là đúng hay là sai.”
Hứa Tông không lập tức lên tiếng, yết hầu khẽ lăn một vòng.
Vì câu nói này của Hạ Diễm, ngón tay hắn khẽ động đậy, nỗi đau đớn dâng lên trong lòng còn rõ rệt hơn cả những gì hắn phải chịu đựng trong kỳ mẫn cảm.
Nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại khẽ cười thành tiếng.
“Nhưng tại sao anh lại bước vào chứ, Hạ Diễm,” Hứa Tông nhìn thẳng vào mắt Hạ Diễm, “Em đã cho anh cơ hội rồi, em bảo anh hãy rời đi cùng các vị khách khác. Ngay cả khi anh đứng ngoài cửa, em vẫn luôn bảo anh tránh xa em ra, nhưng anh đâu có nghe.”
Hứa Tông chậm rãi cong khóe môi, nói tiếp: “Tất cả mọi người đều ngăn cản anh, anh cũng hiểu rõ hơn ai hết một Alpha trong kỳ mẫn cảm nguy hiểm đến mức nào, vậy mà tại sao anh vẫn chủ động bước vào? “
Ánh mắt Hứa Tông rực cháy, gần như mang theo một sự bức ép.
Hạ Diễm không thể kìm nén cơn giận được nữa, anh thẳng tay ném con dao gọt hoa quả vào chiếc đĩa bên cạnh.
“Bởi vì anh thực sự coi em là anh em, em là người bạn quan trọng nhất của anh,” Hạ Diễm nghiến răng nghiến lợi, anh nhìn chằm chằm Hứa Tông, cơ mặt khẽ giật giật, trong ánh mắt thực sự lộ ra một chút đau lòng, “Bởi vì anh lo em xảy ra chuyện, anh muốn em dễ chịu hơn một chút, không muốn em tự làm tổn thương chính mình.”
Hạ Diễm nói xong, lồng ngực phập phồng không định, đôi mắt vì mấy ngày liền suy nghĩ quá nhiều và mất ngủ nên hằn đầy tia máu, căn phòng rơi vào một bầu không khí im lặng như tờ.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng th* d*c nặng nề của chính anh.
Hứa Tông nhìn rõ những tia máu trong mắt Hạ Diễm, hắn biết mấy ngày nay Hạ Diễm nhất định ngủ không ngon giấc, cứ liên tục tự hoài nghi, tự giày vò bản thân.
Nếu hắn còn có chút lương tâm, hắn nên xót thương cho sự khổ sở của Hạ Diễm, không nên tiếp tục giáng thêm một đòn nặng nề lên sợi dây thần kinh vốn đã yếu ớt của anh nữa.
Thế nhưng hắn nhìn Hạ Diễm, vẫn hỏi ra những lời còn lại: “Vậy nếu là Lâm Khải Húc, Diệp Chiêu Dương, hay Tiêu Nịnh cần vỗ về, anh cũng sẽ bước vào như vậy sao?”
Hạ Diễm ngẩng phắt đầu lên đầy vẻ không thể tin nổi.
Ánh mắt Hứa Tông thậm chí có vài phần lạnh lùng.
Hắn hỏi Hạ Diễm: “Anh mạo hiểm lớn như vậy để đến cứu em, rõ ràng biết em sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà anh vẫn thà mang chính bản thân mình đánh cược vào, chỉ để xoa dịu nỗi đau của em. Đây rốt cuộc là vì sự quan tâm dành cho bạn bè, hay là bởi vì em ở trong lòng anh vốn dĩ đã khác biệt rồi? Hạ Diễm, anh từng nghĩ qua chưa?”
Nói nhảm.
Trong lòng Hạ Diễm lập tức lóe lên hai chữ này.
Anh suýt chút nữa không tin vào tai mình, anh cảm thấy kỳ mẫn cảm thực sự đã làm hỏng não của Hứa Tông rồi, nên mới nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy.
Thế nhưng khi đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm của Hứa Tông, anh lại thấy cổ họng khô khốc, bỗng chốc không thể phát ra âm thanh.
Bởi vì có một câu hỏi anh không cách nào phản bác lại Hứa Tông, đó là nếu Diệp Chiêu Dương hay những người khác cần vỗ về, liệu anh có vì nghĩa quên mình mà bước vào hay không.
Đáp án là không.
Anh không dám đánh cược khả năng này.
Điều đó khiến sắc mặt anh trắng bệch đi một phần, nhưng có đánh chết anh cũng sẽ không thừa nhận trước mặt Hứa Tông. Anh và Hứa Tông nhìn nhau, rõ ràng vài ngày trước hai người vẫn còn là những đồng đội thân thiết khăng khít.
Bây giờ lại giống như kẻ địch, không ai nhường ai.
Cuối cùng, Hạ Diễm khẽ giọng nói: “Anh đã nói rồi, đó chỉ là vì anh nghĩ mình đủ thấu hiểu em.”
Hứa Tông khẽ hư một tiếng, hoàn toàn khinh bỉ câu trả lời này.
“Lừa mình dối người.”
Hứa Tông nói nhỏ.
Nhưng hắn rất nhanh lại tràn đầy ép buộc mà nhìn Hạ Diễm.
“Vậy còn bây giờ thì sao?” Hắn hỏi Hạ Diễm, “Anh đã biết rõ tâm tư của em rồi, anh muốn chung sống với em thế nào đây? Chúng ta không thể làm bạn được nữa rồi, anh định từ chối em, hay là chấp nhận em? Hoặc là, từ nay về sau không muốn nhìn thấy em nữa?”
Hạ Diễm không trả lời được.
Bởi vì câu hỏi này hoàn toàn vô nghiệm. Anh và Hứa Tông là đồng đội, ngay cả khi hai người thực sự có thâm thù đại hận thì trên bề nổi vẫn phải cùng nhau phối hợp làm việc.
Mà cơ thể anh lại còn cần pheromone của Hứa Tông nữa…
Điều quan trọng nhất là, anh dường như không thể tưởng tượng nổi, một cuộc sống mà mình và Hứa Tông coi nhau như người dưng ngược lối, chỉ mới nghĩ đến thôi, anh đã cảm thấy việc hít thở cũng trở nên nặng nề.
Rốt cuộc Hạ Diễm không đưa ra được một đáp án nào cả. Trong mấy phút anh im lặng, Bạch Du đã làm xong thủ tục xuất viện và quay trở lại.
Người quản lý ồn ào của bọn họ đã phá vỡ bầu không khí cứng đờ trong căn phòng.
“Ái chà, bác sĩ ở bên này đúng là chu đáo thật đấy, dặn dò bao nhiêu là lưu ý khi xuất viện, dịu dàng hơn Lý Minh Thâm nhiều,” Bạch Du vừa vào đã ríu rít, nhìn thấy Hứa Tông đang ngồi tựa trên giường liền sáng mắt lên, “Ồ hô, Hứa Tông em tỉnh rồi à?”
Bạch Du lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh Hứa Tông, ngó nghiêng nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Mặc dù kỳ mẫn cảm là hình phạt mà mỗi Alpha không thể trốn thoát, nhưng hình phạt cũng chia năm bảy loại, trước khi xác định Hứa Tông hoàn hảo vô sự, Bạch Du ít nhiều vẫn có chút lo lắng.
Anh ta cứ sợ Hứa Tông phát điên lên rồi tự rạch một đường trên mặt chẳng hạn.
Bây giờ thấy tinh thần Hứa Tông vẫn ổn, anh ta yên tâm hơn nhiều.
Bạch Du lải nhải: “Cái kỳ mẫn cảm này của em đúng là khéo chọn thời điểm thật đấy, cứ nhất quyết phải chọn đúng tiệc đóng máy của Hạ Diễm. Trong thời gian em cách ly, chỉ riêng chuyện này thôi đã lên tới ba cái hot search rồi, cũng may đính chính đủ nhanh, nếu không có người lại phao tin đồn nhảm là em cắn thuốc trong bữa tiệc, thật là dọa chết anh mà. Hạ Diễm cũng vì em mà mệt phờ người ra đấy, trước khi em đến là Hạ Diễm trông chừng em, Hạ Diễm nhà chúng ta tiều tụy hẳn đi, mấy ngày nay cũng luôn ở khách sạn bên ngoài chờ em…”
Bạch Du nói một cách vui vẻ hớn hở, nhưng Hạ Diễm đứng phía sau anh ta thì sa sầm mặt lại, hận không thể đá cho Bạch Du một cái.
Hứa Tông ngược lại không có phản ứng gì lớn, chỉ có tầm mắt lướt qua người Hạ Diễm nhanh như chuồn chuồn đạp nước.
Bạch Du một mình lải nhải nửa ngày trời, lại phát hiện ra không có ai thèm để ý đến mình. Hạ Diễm tự mình xem điện thoại, Hứa Tông thì ngồi im lặng, hai người không có lấy một lời giao lưu.
Bạch Du muộn màng nhận ra, thắc mắc hỏi: “……Hai người các em bị làm sao thế hả? Anh mới đi nộp tiền viện phí có một lát, sao đột nhiên hai đứa trông lại ra vẻ xa lạ thế này?”
Bạch Du quan sát sắc mặt của Hạ Diễm, ghé sát mặt vào, hỏi như một bà mẹ già hay lo nghĩ: “Sao thế, Hứa Tông chọc em tức giận à?”
Dù sao hầu như anh ta chưa từng thấy Hứa Tông nổi giận với Hạ Diễm bao giờ.
Hạ Diễm tức cành hông nhưng lại không thể phản bác, chỉ có thể đẩy cái mặt của Bạch Du ra: “Không mượn anh quản.”
Bạch Du tấm tắc lấy làm lạ, nhìn người trên giường một cái, lại nhìn người dưới giường một cái, đúng là mở mang tầm mắt. Từ khi anh ta tiếp quản DA đến nay, Hạ Diễm và Hứa Tông thân thiết như hai giọt nước, số lần xích mích giận hờn đếm chưa hết một bàn tay.
Lần này là bị cái gì vậy ta?
Tuy nhiên, các thành viên nảy sinh mâu thuẫn thì anh ta cũng không thể ấn đầu bắt người ta làm hòa ngay được. Bạch Du cười hì hì, cũng không coi là chuyện gì to tát, chỉ nghĩ hai đứa như trẻ con hờn dỗi, ước chừng qua hai ngày là lại tốt thôi.
Vì vậy anh ta cũng không để tâm nhiều, đợi Hứa Tông nghỉ ngơi thêm một lát, xe bảo mẫu đến đón đã đỗ dưới lầu, anh ta liền dẫn hai thành viên ưu tú khiến người ta bớt lo của mình về nhà.
Trên đường đi, anh ta cũng không quên phát huy chiếc lưỡi ba tấc của một quản lý để khuấy động bầu không khí, lúc thì khen bộ phim này của Hạ Diễm trông tiềm năng thực sự rất tốt, lúc thì nói Hứa Tông lần này vào bệnh viện làm người hâm mộ xót xa muốn chết.
Nhưng vẫn không có ai thèm bắt lời anh ta.
Bạch Du nhún vai, tự an ủi mình, thôi được rồi thôi được rồi, cứ coi như tụi trẻ lại đến thời kỳ nổi loạn tuổi dậy thì đi.
Thế nhưng cho đến tận một tuần sau, Hạ Diễm và Hứa Tông đều đã quay trở lại với công việc rồi, vậy mà hai người họ vẫn giữ cái thái độ không nóng không lạnh như thế này.
Bạch Du lúc này mới vỗ một phát vào tay, thầm nghĩ thôi hỏng rồi.
Cái này hình như không phải là hội chứng tuổi dậy thì, mà trông giống như giật bồ của nhau, thề không đội trời chung rồi ấy chứ.
Hết chương 51.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...