Dệt Vàng Trên Gấm - Tửu Thôn Bắc Hải
Chương24
Cỡ chữ
Editor: Quýt
Tơ lòng vấn vương (2)
Cuộc họp hàng tuần của nhóm Phân tích kinh doanh đang diễn ra thì bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Rõ ràng là cùng một yêu cầu, nhưng sau khi tổ trưởng Tôn Chí báo cáo xong, Giang Diệu lại báo cáo thêm một lần nữa với kết quả hoàn toàn trái ngược. Sự khác biệt giữa hai người gần như bị phơi bày trước mặt mọi người. Tuy Giang Diệu đúng và có lý, nhưng Tôn Chí luôn giữ vẻ nhẫn nhịn và bình tĩnh, vô hình trung khiến Giang Diệu trông hung hăng và có thái độ xúc phạm người khác.
Nhâm Cẩm Hoan liếc Thomas thuộc bộ phận nhân sự đang ngồi dự thính, lấy lý do cần thảo luận chi tiết để ngăn cản Giang Diệu nói tiếp.
Cuộc họp kết thúc, Thomas hẹn Nhâm Cẩm Hoan uống cà phê. Quả nhiên anh ta nhắc đến chuyện này, ý muốn hỏi xem anh có cần mình ra mặt trò chuyện với họ không. Phòng Nhân sự ở Aladdin vốn là “huyền thoại” trong giới. Ngoài nền tảng quản lý, họ còn phải am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ để hỗ trợ các nhóm nâng cao hiệu suất, thậm chí có quyền vượt cấp quản lý trực tiếp để sa thải những nhân viên không đạt yêu cầu. Vì thế, nhân viên trong công ty thường gọi họ bằng biệt danh “Đông Xưởng”.
Chỉ cần dự một cuộc họp, ai là hạt giống của nhóm, ai là kẻ bên lề, ai thân với ai, hay ai thuộc “nhóm tin cậy” của lãnh đạo – những cáo già phòng Nhân sự gần như nắm bắt hết, họ thừa biết mình nên tìm ai để tâm sự.
Nhâm Cẩm Hoan biết Thomas đang ám chỉ Giang Diệu, nhưng anh không muốn sự việc leo thang đến mức đó nên khéo léo từ chối. Thomas nhận ra anh đang bao che cho cấp dưới nên nể mặt cho một cơ hội, song vẫn đưa ra lời khuyên: “Tuy nhân tài trẻ tuổi đáng quý, nhưng nếu thiếu đi sự phục tùng cơ bản thì đối với tập thể, họ chỉ là con sâu làm rầu nồi canh mà thôi.”
Nhắc đến chuyện này đúng là tiến thoái lưỡng nan. Để giữ thể diện cho Tần Hằng và sếp Dư, kiểu gì anh cũng phải để Tôn Chí ở lại ít nhất nửa năm mới có sắp xếp khác. Còn tính cách của Giang Diệu anh biết rõ, Giang Diệu chỉ nể phục những người mình công nhận. Thêm vào đó, khi chuyển sang phòng Nghiên cứu chiến lược, phải rời xa lĩnh vực thế mạnh, anh có thể cảm nhận được sự không thích ứng của Giang Diệu.
Anh nhớ lại chuyện cũ lúc còn là cấp dưới của Văn Diên. Đội ngũ dưới trướng anh đông dần lên, Giang Diệu là người đầu tiên anh tự phỏng vấn và tuyển dụng khi chưa lên chức trưởng nhóm. Họ lựa chọn lẫn nhau, cùng vượt qua giai đoạn làm quen, đổ vào đó biết bao thời gian và tâm huyết để hoàn thành từng dự án lớn nhỏ. Nó mang ý nghĩa đặc biệt của những người cùng đi lên từ hai bàn tay trắng. Anh và Giang Diệu không phải cấp trên cấp dưới ăn ý trời sinh, là thời gian khoan dung với cả hai.
“Đồng cam cộng khổ” trong mối quan hệ người với người giống như một ký ức đẹp đẽ không thể thay thế. Chẳng thế mà người ta vẫn nói “Áo mới mới tốt, người cũ mới hay” đó sao?
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định nói chuyện với Giang Diệu. Nếu thực sự dẫn đến kết cục bị ép nghỉ việc thì quá tàn nhẫn.
Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, cuộc trò chuyện còn chưa kịp bắt đầu thì một cuộc náo loạn đã nổ ra trong nhóm chat chung cả nghìn người. Phòng Vận hành thương mại điện tử nội địa chỉ trích Giang Diệu cung cấp dữ liệu sai lệch dẫn đến sai lầm trong quyết sách nghiệp vụ. Giang Diệu khăng khăng thông tin yêu cầu mà Tôn Chí truyền đạt cho là như vậy, còn Tôn Chí lại khẳng định Giang Diệu hiểu sai ý mình, đồng thời tung ra ảnh chụp màn hình tin nhắn với bên nghiệp vụ để làm bằng chứng.
Giang Diệu không lưu lại bằng chứng, vì lần này hai người chỉ trao đổi bằng miệng. Giang Diệu đành phải đội “cái nồi” này.
Dù sao Tôn Chí lăn lộn trong chốn công sở nhiều năm, anh ta biết cách để bảo vệ bản thân. Anh ta phát biểu trong nhóm với thái độ lấy lòng và đồng tình với phòng Vận hành để phủi sạch trách nhiệm, sau đó hạ mình yêu cầu Giang Diệu làm lại một bản khác. Chuyện xảy ra đúng vào thời điểm áp lực nhất buổi chiều, Giang Diệu không nhịn được uất ức nên đáp trả trực tiếp với Tôn Chí với những từ ngữ quá khích, để lại bằng chứng trong nhóm chat có hàng nghìn người đang online.
Khi Nhâm Cẩm Hoan biết chuyện thì Tôn Chí đã kéo cả phòng Vận hành làm chứng, báo cáo trực tiếp lên phòng Nhân sự để đòi lại công bằng.
“Cẩm Hoan, tôi biết tôi và các cậu có khoảng cách về tuổi tác, nhưng đó không thể là lý do để mọi người kéo bè kéo cánh bài xích tôi. Chuyện hôm nay mọi người đều thấy, tôi luôn có ý tốt kiến nghị, nhưng Giang Diệu lại buông lời ác ý. Một người cảm tính như vậy ở lại trong nhóm, tôi e là sẽ ảnh hưởng đến không khí làm việc của mọi người…”
Phòng vận hành “cùng chung chiến tuyến” với anh ta, thêm mắm dặm muối kể về những lần hợp tác không vui trước đây. Nhâm Cẩm Hoan lặng lẽ nghe anh ta kể khổ, “dán nhãn” cho người khác, từng bước hướng tới mục đích cuối cùng: Đề nghị sa thải nhân viên với lý do thái độ làm việc tồi tệ, không đủ năng lực đảm đương vị trí.
“Người hiền lành” vốn rụt rè cuối cùng cũng chìa ra chiếc “xương cá” sắc nhọn của mình.
Trong phòng họp kín mít, Tôn Chí đợi anh trả lời, phòng vận hành đợi anh trả lời, bộ phận nhân sự cũng đợi anh trả lời. Ba người vây quanh anh thành một hình cánh cung. Nhâm Cẩm Hoan cụp mắt, im lặng suốt một phút, cuối cùng hít sâu, hơi cúi đầu với cả ba người, giọng nói chậm rãi và khẩn thiết: “Tôi rất xin lỗi vì để xảy ra sự việc như ngày hôm nay, gây phiền hà cho công việc của mọi người. Đặc biệt là anh Tôn, tôi xin thay mặt Giang Diệu xin lỗi anh. Là do tôi quản lý nhân viên chưa tốt, dù sao trong chuyện này cũng có trách nhiệm của tôi. Chỉ có điều, sa thải không phải chuyện nhỏ, Giang Diệu làm việc chưa lâu nhưng từng đạt được nhiều thành tích, hy vọng mọi người bao dung thêm một lần nữa, đồng thời cho tôi chút thời gian. Tôi hứa sẽ đưa ra cách giải quyết khiến mọi người hài lòng.”
Nhưng trong cuộc họp phát triển tổ chức của phòng Nghiên cứu Chiến lược vào ngày hôm sau, bộ phận nhân sự công bố điểm đánh giá hàng tháng của các nhóm, nhóm anh bị tụt mất hai hạng so với tháng trước. Sử Bác lại tranh thủ đâm chọc về vụ lùm xùm trên nhóm chat hôm qua, nói rằng có nhóm làm ảnh hưởng đến hình ảnh đối ngoại của cả phòng. Trong phút chốc, những lời mỉa mai chỉ trích lọt vào tai Nhâm Cẩm Hoan.
Mục đích của cuộc họp là phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng quý 4 cho các nhóm trưởng. Xảy ra chuyện này, Nhâm Cẩm Hoan đã chuẩn bị tâm lý bị cắt giảm chỉ tiêu. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là khi bộ phận nhân sự thông báo kết quả, chỉ tiêu của anh không hề bị giảm bớt. Khi nhắc đến yêu cầu tuyển dụng, dường như Tần Hằng có ẩn ý: “Tôi luôn hy vọng đội ngũ có thêm những bạn trẻ ở các lĩnh vực khác nhau để cùng nhau học hỏi, nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ. Về quyền tự chủ trong việc dùng người, tôi cố gắng giao xuống cho từng nhóm trưởng. Nếu cậu thấy người đó phù hợp với mình, cậu muốn họ, thì hãy giữ họ lại, không cần bận tâm đến những lời đồn đãi bên ngoài. Còn nếu cảm thấy không thể kiểm soát, thì hãy thoải mái buông tay để tìm người phù hợp hơn.”
Vài ngày sau, kết quả thăng tiến được công bố. Trước đó Giang Diệu biện luận thành công và lên cấp A8. Nhâm Cẩm Hoan lựa thời gian hẹn gặp để báo tin vui, đồng thời gọi cả Jennifer đi cùng.
Nhâm Cẩm Hoan đi tới cửa phòng họp, Jennifer đã đợi sẵn từ lâu với nụ cười quen thuộc. Thật mỉa mai, cũng chính căn phòng này, lần trước anh ngồi đây chịu sự “tra khảo” của Văn Diên và Jennifer, còn lần này, anh lại trở thành một trong những người “tra khảo” kẻ khác, thậm chí thủ pháp cũng y hệt -“khen trước chê sau”.
Khoảnh khắc anh đưa ra đề nghị chuyển công tác, anh thấy rõ gương mặt đang đắm chìm trong niềm vui thăng chức phía đối diện bỗng sững sờ, nhìn anh với vẻ không thể tin nổi.
“Mô hình quảng cáo người dùng cậu làm rất thành công, tôi đã đánh tiếng với phòng Thương mại hóa để tiến cử cậu. Trưởng phòng rất chào đón cậu, các dự án bên đó phù hợp với năng lực của cậu hơn, tôi hy vọng cậu có nhiều không gian để phát huy.” Nhâm Cẩm Hoan ôn tồn giải thích, dù anh biết mình đang “giết người”, đối tượng lại là cấp dưới trẻ tuổi luôn đồng hành với mình.
Giang Diệu hoảng loạn nhìn anh, lý nhí nói mình biết lỗi, sau này nhất định sẽ kiềm chế tính tình, cầu xin anh cho thêm một cơ hội. Giang Diệu nhắc lại tâm nguyện ban đầu khi tới phòng Nghiên cứu chiến lược, thực ra không quan tâm nội dung công việc là gì, vì chủ yếu là muốn đi theo anh. Đối phương còn kể lại những chi tiết nhỏ nhặt ngày đầu mới quen biết…
Những lời chân thành thường mang lại áp lực rất lớn, huống chi tính cách đối phương lại thẳng thắn và phóng khoáng. Ngay cả khi đi làm được hai năm, Giang Diệu vẫn giữ được nét hăng hái không hiểu sự đời. Nhâm Cẩm Hoan nghe Giang Diệu nói những điều đó, không phải không mủi lòng, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn tất quy trình còn lại. Câu cuối cùng Giang Diệu hỏi anh là: “Sếp, anh thực sự không cần tôi nữa à?”
Bước ra khỏi phòng, tảng đá trong lòng vẫn nặng trĩu. Đúng lúc Thomas đi tới, thấy vẻ mặt nặng nề của anh thì nửa đùa nửa thật bảo: “Chắc là Quản lý Nhâm chưa bao giờ tự tay làm “chuyện xấu” nhỉ. Dù là Gia Cát Lượng thì cũng phải gạt lệ trảm Mã Tắc thôi, đối với nhân sự chúng tôi thì đây là chuyện thường ngày như cơm bữa, sau này quen là ổn.”
Nhâm Cẩm Hoan miễn cưỡng cười đáp: “Cảm ơn sự thẳng thắn của anh, nhưng câu này không an ủi được tôi chút nào.”
Thomas đưa cho anh một cốc cà phê pha tay, vỗ vai bảo: “Năm đó, lần đầu tiên sa thải người ta, tôi còn khó chịu hơn cả đối phương. Nhưng bây giờ gần như không có ai mà tôi không sa thải được, thậm chí những người bị tôi cho nghỉ việc còn biết ơn tôi nữa. Trong 90% vụ tranh chấp lao động, cả doanh nghiệp và nhân viên đều không vô tội, chẳng có ai là nạn nhân tuyệt đối. Bộ phận nhân sự không cần phải đứng về phe nào, chỉ cần chuyên nghiệp là đủ.”
Còn Jennifer thì chân thành và nhẹ nhàng nói: “Nghĩ thoáng chút đi, C’est la vie
(Đời là thế mà)
. Ngày mai có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng cũng có thể tệ hơn. Good luck
(Chúc may mắn)
!”
Cà phê vừa chua vừa đắng, giống như thuốc Bắc sắc khét lẹt, Nhâm Cẩm Hoan nhấp một ngụm rồi đặt sang một bên. Anh vốn không giỏi thiết lập mối liên kết sâu sắc với người khác, vì điều đó đòi hỏi sự trả giá trong thời gian dài, cũng như sự ưu ái của cơ duyên, đồng thời khi những mối liên kết sâu sắc đó tan vỡ, thường phải mất rất lâu mới có thể nguôi ngoai. Vậy mà vừa rồi, chính tay anh cắt đứt một trong số đó.
Dù anh tự nhận mình quản lý cảm xúc đủ thuần thục, nhưng những mảnh vụn cố tình bị chôn vùi trong cuộc sống trước đây luôn tìm cách chui từ dưới đất lên, rồi đồng loạt trỗi dậy trong một ngày ẩm ướt. Suy cho cùng, con người không thể giống như máy móc, mãi mãi chịu đựng gánh nặng mà không tìm cách giải tỏa.
Nhâm Cẩm Hoan mở mạng xã hội, lơ đãng xem những dòng trạng thái mới. Có người đăng ảnh tụ tập ăn uống, check-in, khoe con, gom đơn, hay phát biểu cảm tưởng sau khi xem phim… muôn màu muôn vẻ. Trong số đó, anh lướt thấy một đoạn video của Kim Hướng Đường. Trên đường phố Mumbai, những sạp hàng rong san sát nhau, tiếng mô tô và xe tuk-tuk lao vun vút. Một cậu bé người Ấn Độ gầy gò, đi chân đất, ôm cây đàn ghi ta cũ ngồi dưới đất, vui vẻ đàn hát ca khúc “Traveling Light” của Joel Hanson. Trước mặt cậu có một tấm bìa các tông viết nguệch ngoạc: “Xin ủng hộ 30 Rupee để tôi đến Bollywood!”
Kim Hướng Đường nói đây là bài hát mà hắn rất thích.
Giai điệu kinh điển quen thuộc vang lên từ đoạn video, Nhâm Cẩm Hoan đeo tai nghe nghe một lúc. Thỉnh thoảng anh có thể nghe thấy tiếng Kim Hướng Đường nói chuyện với đồng nghiệp đi cùng, mang lại cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ. Đột nhiên anh nảy sinh khao khát muốn giãi bày mãnh liệt. Anh muốn hỏi đối phương bao giờ về, muốn kể cho hắn nghe về những ngày hỗn loạn vừa qua, muốn bắt đầu như thế này: “Này, anh biết không, mấy ngày gần đây của tôi giống như món hầm của anh vậy, nát bét…”
…
Giang Diệu mới điều chuyển được hai ba ngày, chiếc bàn làm việc vốn chất đầy mô hình và đồ chơi bỗng trống không. Nhìn từ xa, nó giống như một huyệt răng bị khuyết, trông rất khó coi. Nhâm Cẩm Hoan nhìn mô hình linh vật công ty mà Giang Diệu để lại cho mình – một Thần Đèn màu xanh, chính là mẫu hiếm mà Giang Diệu bốc trúng dạo trước.
Tân Thành bước tới nói với anh: “Sếp à, tôi hẹn riêng mấy người thân thiết ăn một bữa chia tay với Giang Diệu, thực ra mọi người đều hiểu cho cậu, cậu đừng quá lo lắng.”
“Cảm ơn cậu, Tân Thành.” Nhâm Cẩm Hoan đáp. Sóng gió xem như tạm lắng, dù là Tôn Chí hay bộ phận nhân sự đều không làm khó gì thêm, những lời bàn tán giữa các trưởng nhóm nhanh chóng tan biến. Dù sao anh đã chọn cách xử lý làm hài lòng đa số, chỉ là bản thân anh cảm thấy chưa hài lòng mà thôi.
Trưa hôm đó, Tần Hằng bỗng gửi tin nhắn, mời anh về nhà dùng cơm, nhà ông ở ngay gần đây.
“Hôm qua bà nhà tôi mới học làm món vịt muối, tôi thấy hương vị khá ngon, chợt nhớ quê cậu ở Giang Tô nên rủ cậu qua nếm thử.”
“Thầy Tần nhớ rõ thế ạ, đúng là lâu rồi tôi chưa được ăn.” Nhâm Cẩm Hoan xách theo túi hoa quả theo ông lên lầu.
“Thế thì đúng lúc quá. Ngày xưa Quý Ưng thấy gió thu nổi lên, nhớ chốn bình yên nơi quê nhà mà từ quan về quê, nay tôi mang vịt đến tận nơi cho cậu, cậu không được chạy đâu đấy.” Tần Hằng ôn tồn kể điển tích, rồi mở cửa gọi vào trong, “Quân Hoa, tôi đưa Tiểu Cẩm về rồi này.”
Một phụ nữ trung niên bước ra từ phòng bếp, dáng người hơi gầy, khí chất hiền hậu, tay còn chưa kịp đặt chiếc xẻng nấu ăn xuống. Bà cười nói thời gian vừa khéo, chỉ còn món cuối cùng. Nhâm Cẩm Hoan lễ phép chào “Cô” với nụ cười ngoan ngoãn. Trương Quân Hoa nhìn kỹ anh, vui vẻ đón anh vào nhà: “Ông Tần ở nhà khen cậu suốt, nên tôi mới bảo ông ấy mời cậu về nhà ăn bữa cơm. Hôm nay hầm canh, lát nữa cậu nếm thử nhé.”
Trên bàn bày sẵn các món nóng nổi, nồi lẩu đang sôi sùng sục. Đồ nội thất trong nhà chủ yếu mang tông màu gỗ, toát lên cảm giác yên bình đặc trưng của những ngôi nhà cũ. Tần Hằng đón lấy chiếc xẻng đi vào bếp, bảo vợ ở lại phòng khách trò chuyện với anh.
Nhâm Cẩm Hoan ngồi trên ghế sofa, bên cạnh có một cuốn sách đang đọc dở, là cuốn “The Razor’s Edge” của Maugham. Anh lật vài trang, Trương Quân Hoa đưa cho anh đĩa táo xanh đã rửa sạch. Khi ngẩng đầu, anh thấy trên bức tường treo đầy ảnh phía đối diện có vài gương mặt quen thuộc, đó là ảnh chụp tập thể các nhân viên cũ ở phòng Nghiên cứu ngành của Tần Hằng. Thành Gia Hy cũng có mặt trong đó, thậm chí còn có một bức ảnh chụp riêng với Tần Hằng trước vườn cây của Aladdin, bức ảnh được đặt ở vị trí rất nổi bật.
“Cậu có quen Gia Hy không? Cậu ấy cũng ở Aladdin, giỏi giang y như cậu, nhưng lâu rồi không gặp. Ông Tần bảo cậu ấy sang phòng Sản phẩm rồi.” Trương Quân Hoa thấy anh nhìn chăm chú nên lên tiếng hỏi.
“Anh Gia Hy giỏi hơn cháu nhiều ạ, hiện giờ anh ấy đứng đầu cả một phòng.”
“Hèn gì, chắc cậu ấy bận lắm, hồi trước cậu ấy hay ghé qua đây.” Trương Quân Hoa thoáng lộ vẻ tiếc nuối, rồi đưa một miếng bưởi đã bóc vỏ cho Nhâm Cẩm Hoan.
Bữa trưa chủ yếu là các món gia đình, vịt muối giữ nguyên được hương vị đặc trưng, béo mà không ngấy. Vợ chồng thầy Tần không cố ý gắp thức ăn cho anh mà chỉ trò chuyện về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Thấy anh thích ăn món sườn xào chua ngọt ở phía xa, lúc dịch chuyển nồi lẩu, hai người tiện tay dời đĩa sườn tới ngay trước mặt anh. Mọi cử chỉ đều tự nhiên như thể không coi anh là khách mới đến lần đầu.
Sau khi dùng bữa, Tần Hằng đưa Nhâm Cẩm Hoan xuống tầng đi dạo, tiện đường đi bộ về công ty. Trương Quân Hoa đứng trên cửa sổ tầng hai vẫy tay dặn ông nhớ uống thuốc đúng giờ, vẫn chưa yên tâm nên nhờ Nhâm Cẩm Hoan nhắc nhở thêm. Khu chung cư này có tuổi đời nhưng không thiếu trẻ con, đúng vào giờ đi học buổi chiều nên đâu đâu cũng thấy nhóm học sinh ríu rít bên nhau.
Tần Hằng đi được vài bước thì quay sang hỏi Nhâm Cẩm Hoan ăn có ngon không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định thì ông nói, vậy thì tinh thần chắc hẳn sắp khôi phục rồi. Nhâm Cẩm Hoan hiểu ý, áy náy trả lời: “Khiến thầy phải nhọc lòng. Chuyện trong nhóm mấy ngày trước khiến phòng ban bị đánh giá tiêu cực, tôi thấy rất hổ thẹn, phụ lòng mong mỏi của thầy.”
Tần Hằng thản nhiên bảo không sao, tính chất không nghiêm trọng đến thế, hơn nữa chuyện đã qua rồi.
Nhâm Cẩm Hoan trầm tư một lát rồi chậm rãi nói: “Chuyện của Giang Diệu khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi cảm thấy bản thân mình ở chốn công sở, với tư cách là một người quản lý, tôi vẫn chưa trưởng thành.”
“Cậu thấy mình chưa trưởng thành ở điểm nào?”
Nhâm Cẩm Hoan hỏi ông có biết việc điều chuyển của Trần Nhụy hay không, Tần Hằng đáp có biết.
“Hôm đó Trần Nhụy hỏi tôi có phải không thích cô ấy không. Lúc đó tôi trả lời một cách lảng tránh, nhưng thành thật mà nói, so với những thành viên cùng tôi sang Nghiên cứu chiến lược, quả thực không thể xem là thích. Không có tình cảm gắn bó lâu ngày, cũng không có giá trị nào khiến tôi tán thưởng. Thế nên khi cô ấy muốn đi, tôi không thấy mất mát gì.”
Anh mạo hiểm nói ra sự thật, để lộ tâm tư của mình, dù biết nói thế này trước mặt cấp trên là không thỏa đáng, nhưng khoảnh khắc nói ra, anh lại thấy nhẹ lòng như vừa mở chiếc van xả áp suất. Tần Hằng chăm chú lắng nghe, không bày tỏ thái độ, đợi anh nói tiếp.
“Lúc đó tôi còn nghĩ, nếu là Tân Thành hay Giang Diệu đòi điều chuyển hoặc nghỉ việc, tôi nhất định sẽ tìm cách giữ họ lại, dù là dỗ dành hay lừa gạt đi chăng nữa.” Anh mỉm cười, “Sau khi ý nghĩ đó xuất hiện, tôi nhận ra ở vị trí quản lý, tôi đã không đối xử công bằng với tất cả nhân viên dưới trướng.”
Tần Hằng nhận ra ý định giữ người của anh trong vụ lùm xùm của Giang Diệu, hỏi tại sao anh lại thay đổi ý định.
Nhâm Cẩm Hoan đáp: “Dù tôi muốn, nhưng tôi cảm thấy đó không phải là việc “nên” làm, vì nó vừa không làm hài lòng các bên, vừa không được xem là công bằng. Thế nhưng sau khi tiễn Giang Diệu, tôi vẫn không thấy nhẹ nhõm vì đã làm đúng.”
Tần Hằng cùng anh bước vào phía trong vỉa hè, đi tiếp mấy mét rồi nghiêm túc nói: “Tiểu Cẩm, tôi hiểu thế này, chúng ta luôn đối xử khác biệt với từng người. Tình cảm thân quen, tính cách hợp hay không đã định sẵn con người không thể công bằng tuyệt đối. Hơn nữa, sự tán thành của số đông không đồng nghĩa với việc làm đúng đắn, tuân theo ý nguyện của trái tim mới là kết quả trung thành với bản thân nhất.”
“Nếu tôi giữ Giang Diệu lại, tranh cãi không dứt, mâu thuẫn leo thang, thầy vẫn ủng hộ tôi sao?”
“Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tôi giao người cho cậu là tôi tin tưởng vào phán đoán của cậu. Giữ hay không không phải điểm mấu chốt, quan trọng là cậu có thể làm theo ý mình.”
“Ngay cả khi sau này nó được chứng minh là sai lầm?” Nhâm Cẩm Hoan hỏi.
Tần Hằng thở dài: “Trong phân tích tư vấn, tính đúng đắn của rất nhiều việc vốn dĩ rất mập mờ. Điều quan trọng nhất là cảm nhận của cậu trong từng giây phút ở hiện tại. Việc sau này dùng lý trí để xem xét lại hành động được đưa ra bởi cảm xúc lúc đó là không công bằng. Sự trưởng thành không nằm ở chỗ hành sự vẹn toàn, mà ở chỗ có thể chịu trách nhiệm cho lời nói và việc làm của mình, chấp nhận kết quả mà nó mang lại.”
Nhâm Cẩm Hoan ngẩn ngơ, im lặng một lát rồi kể về tâm lý luôn thuận theo thế tục bấy lâu nay, thói quen hùa theo sự viên mãn và thỏa đáng trước mặt mọi người. Anh cảm thấy Tần Hằng có thể hiểu và bao dung cho mình. Quả nhiên đối phương nói rằng đó không phải chuyện gì xấu, “Phải để lại không gian cho cảm xúc. Trong không gian đó, ngay cả khi cậu làm một vài việc mà cậu cho là thiếu lý trí, thì nó vẫn hợp lệ.”
Câu nói này có thể coi là một sự an ủi về tinh thần, cho anh quyền được sai lầm. Nhâm Cẩm Hoan mỉm cười: “Nếu lúc thi biện luận mà tôi gặp đối thủ như thầy, chắc chắn tôi sẽ đổi phe mất thôi, một dòng kết luận cũng không viết nổi.”
Tần Hằng cười bảo, tôi chưa từng thi biện luận, nhưng vì muốn kiếm thêm nên từng làm giám khảo cuộc thi biện luận, đừng nói chuyện này trong công ty nhé. Nhâm Cẩm Hoan cười theo, nội tâm nhẹ nhõm hơn nhiều, anh gật đầu trêu lại rằng kiếm tiền thì không có gì phải ngại cả.
Chiều thứ sáu, ứng dụng phiên bản quốc tế được giới thiệu trên một kênh livestream mua sắm tại Ấn Độ. Đây cũng là lần đầu tiên mảng điện tử ở Ấn Độ của Aladdin thử nghiệm mô hình này. Số người xem vượt qua con số một triệu, người dẫn chương trình là hai Youtuber nổi tiếng của Ấn Độ, ngoài ra còn mời một ngôi sao Bollywood kết nối giao lưu trực tuyến. Nhâm Cẩm Hoan để ý thấy cậu bé chơi ghi ta trong video của Kim Hướng Đường cũng xuất hiện.
Theo báo cáo của đội ngũ công tác, chiến lược trước đây không tính đến phong tục tập quán của thị trường Ấn Độ nên tăng trưởng chậm chạp. Lần này Kim Hướng Đường xây dựng lại đội ngũ vận hành và kinh doanh tại Mumbai, tuyển dụng người bản địa, đồng thời liên hệ rất nhiều giáo hội, đội bóng chày, đội mô tô địa phương. Những nhóm này có tiếng nói và uy tín tự nhiên trong lòng người dân Ấn Độ. Kim Hướng Đường nhờ họ phổ biến dịch vụ, còn thành lập “Trạm dịch vụ điện tử Aladdin” tại các khu dân cư để cung cấp dịch vụ mua chung nhu yếu phẩm…
Lúc Nhâm Cẩm Hoan họp trực tuyến với Tào Húc, nghe đối phương huyên thuyên về chuyện này suốt nửa tiếng đồng hồ. Tào Húc bảo mai sẽ về nước, còn cười nói là rất nhớ đội ngũ Nghiên cứu chiến lược ở trụ sở chính. Nhâm Cẩm Hoan vạch trần: “Là vì có một đống việc chuẩn bị giao cho chúng tôi làm chứ gì.”
Tào Húc nịnh nọt: “Thầy Nhâm, trình độ dự báo phân tích của cậu ngày càng thần sầu rồi đấy.”
“Sắp đến Giáng sinh, các anh định thể hiện thành ý thế này đấy à?” Nhâm Cẩm Hoan nói, rồi đứng dậy đi về phía phòng nghỉ. Bộ phận hành chính đang trang trí lại tường ở khu làm việc, chủ đề ngày hội có thể thấy ở khắp mọi nơi.
“Ôi, sếp Kim không có đây, cậu có yêu cầu gì thì phải tìm cậu ấy chứ. Tôi chỉ là chân chạy vặt thôi, đừng làm khó tôi mà…” Đầu dây bên kia vội vàng chối bỏ trách nhiệm, bắt đầu kể khổ ở Ấn Độ vất vả thế nào. Nhâm Cẩm Hoan không nghe hắn ta tiếp tục lừa chối, nhanh chóng thoát khỏi cuộc họp.
Anh đưa chiếc cốc xuống dưới vòi nước rửa sạch, tiếng nước chảy róc rách. Trong đầu hiện lên hình bóng người vẫn còn đang ở Ấn Độ. Đi làm rồi mới thấy ngày tháng trôi nhanh khủng khiếp, cứ luẩn quẩn một hồi là hết ngày. Thực ra thời gian Kim Hướng Đường đi công tác không dài, nhưng suốt hai tuần này, ngoại trừ những lượt thích trên các bài đăng, anh và hắn không có thêm bất kỳ giao thoa nào. Có cảm giác như thể đối phương đột ngột bốc hơi, lần lên giường đó chỉ là ảo giác.
Nếu tách khỏi môi trường công việc, liệu mối quan hệ này có chấm dứt như vậy không? Không ai biết họ từng l*m t*nh, chẳng có gì chứng minh.
Giả thuyết này khiến anh thẫn thờ trong chốc lát. Anh vội vã tắt vòi nước, lau khô cốc, tùy ý xắn tay áo lên, thoáng thấy một vết lờ mờ ngả vàng trên cánh tay. Đó là dấu vết còn sót lại từ hôm đó, Kim Hướng cắn hơi mạnh, khiến chỗ đó bầm tím suốt một tuần. Anh chạm tay lên vết tích ấy, rơi vào trầm tư, hồi lâu sau mới nâng cánh tay, áp vào môi mình, khẽ chạm lên chỗ đó.
Một nụ hôn chỉ kéo dài hai giây.
Bên ngoài phòng nghỉ thỉnh thoảng có tiếng người đi lại, nhịp tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Nhâm Cẩm Hoan cúi đầu thở dài. t*nh d*c đúng là thứ đáng sợ, ma xui quỷ khiến anh làm một hành động lo được lo mất như thế, không trải qua sự nghi vấn của lý trí, chỉ đơn thuần là nỗi nhớ nhung thôi thúc.
Hai giây này là không gian cảm xúc anh dành riêng cho mình.
~Hết chương 24~
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...