Dệt Vàng Trên Gấm - Tửu Thôn Bắc Hải

Chương23

Cỡ chữ
Editor: Quýt Tơ lòng vấn vương (1) Khi Trần Nhụy nộp đơn xin điều chuyển, Nhâm Cẩm Hoan không quá bất ngờ. Anh nhanh chóng phê duyệt thủ tục bàn giao, đồng thời tổ chức một buổi trò chuyện chia tay theo đúng quy trình. Anh bày tỏ sự tiếc nuối vì thời gian làm việc chung ngắn ngủi nên chưa kịp hiểu nhau, đồng thời nhắn nhủ nếu sau này có việc cần giúp đỡ thì cứ tìm anh. Đương nhiên, cả hai đều hiểu cuộc đối thoại này chỉ là những lời xã giao, không ai coi là thật. “Chia tay trong êm đẹp” là kết cục tốt nhất giữa cấp trên và cấp dưới. Gần kết thúc, Trần Nhụy ngập ngừng hỏi: “Quản lý, có phải… anh không thích em không?” Nhâm Cẩm Hoan thấy cô thay đổi cách xưng hô, cũng hiểu từ “thích” cô hỏi chỉ mang tính chung chung, không liên quan đến tình cảm. Anh cười đáp: “Vấn đề này trong chốn công sở có lẽ không mang nhiều ý nghĩa. Giữa cấp trên và cấp dưới luôn tồn tại mối quan hệ lợi ích: Cô hoàn thành tốt việc, tôi cho cô đánh giá tốt, đơn giản vậy thôi. Tôi luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người. Thay vì để tôi thích cô, chi bằng hãy khiến tôi tin tưởng cô.” Trần Nhụy im lặng cúi đầu. Đối với những câu hỏi nhạy cảm thế này, anh luôn trả lời rất kín kẽ, đáp án này vẫn có phần dè dặt, bởi anh sẽ không bao giờ nói suy nghĩ chân thật cho người không liên quan nghe. Thông tin điều chuyển cần phải thông qua phòng Nhân sự xác nhận. Khi Nhâm Cẩm Hoan liên hệ với họ, anh tình cờ gặp lại người quen – Jennifer. Bộ phận nhân sự thường được sắp xếp luân chuyển qua các phòng ban, lần này đúng lúc cô ta chuyển đến phòng Nghiên cứu chiến lược. “Hi, Cẩm Hoan, chúng ta lại gặp nhau rồi!” Vẫn là giọng điệu cường điệu đó. Jennifer cắt tóc ngắn theo kiểu nữ chính trong phim “Léon: The Professional”. Nhâm Cẩm Hoan khen kiểu tóc mới trông rất sành điệu. “Sau khi cậu rời khỏi chỗ Văn Diên, tôi cũng rời đi luôn. Không ngờ lại gặp nhau ở đây, xem ra tôi và cậu rất có duyên đấy.” Nhâm Cẩm Hoan dở khóc dở cười: “Cái duyên này tôi không nhận được không? Ai chẳng biết chị phụ trách mảng nghỉ việc và điều chuyển công tác, tôi sợ lắm.” “Nhưng tôi có linh cảm sau này chúng ta còn làm việc với nhau.” Jennifer hào hứng nói, khi chia tay không quên tặng thêm một lời chúc ngọt ngào: “Good luck with you, sweetie!” (Chúc cưng may mắn) Buổi tối có cuộc họp, vẫn là dự án “bình mới rượu cũ” trước đó. Vì lãnh đạo chỉ buông một câu “các cậu thử xem”, nên Quản lý sản phẩm dốc hết sức kéo người từ khắp các bên tới. Tuy nhiên, mâu thuẫn vẫn không dứt, một nhóm người ngồi chen chúc trong phòng họp ngột ngạt, tranh cãi mãi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Quản lý dự án chỉ đứng tên cho có lệ, ngoài việc mua trà sữa, đặt cơm, đặt phòng họp cho mọi người thì không có tác dụng gì khác. Kiểu làm việc kém hiệu quả này khiến Nhâm Cẩm Hoan thấy mệt mỏi. Nếu không vì bị chỉ đích danh tham gia hỗ trợ, anh thực sự không muốn ngồi đây tiêu tốn thời gian với họ. Thêm vào đó, lúc này khắp người vẫn đau nhức âm ỉ, anh không khỏi nhớ đến Kim Hướng Đường. Nếu hắn ở đây, chắc hẳn mớ hỗn loạn này đã được dẹp yên từ lâu. Nhóm Sản phẩm và Nghiên cứu phát triển giằng co mãi không thôi, cuối cùng họ tìm bước đột phá từ người trông có vẻ nhàn nhã nhất là Nhâm Cẩm Hoan: “Quản lý Nhâm, hay là cậu giúp chúng tôi làm một bản phân tích trước, đánh giá lợi nhuận tiềm năng của dự án này.” Tiếp đó, họ bắt đầu đưa ra đủ loại yêu cầu chi tiết: Muốn số liệu này, cần số liệu kia, à, còn mấy số liệu này kia nữa, thôi thì cung cấp hết một lượt luôn… Mục tiêu chưa rõ ràng, kế hoạch hậu kỳ cũng chưa thống nhất mà đã bắt anh tính toán dữ liệu, đưa ra báo cáo trời ơi đất hỡi, nói thì đúng là nhẹ nhàng thật. Nhâm Cẩm Hoan mặt không cảm xúc trả lời xong vài tin nhắn công việc, khi ngẩng đầu lên lại mỉm cười ôn hòa: “Chúng tôi có thể thể phân tích, nhưng tôi có thắc mắc. Nếu kết quả cuối cùng không đạt được như chúng ta dự báo, thì là do bên tôi đánh giá không chuẩn, hay do việc thực hiện dự án kém hiệu quả?” Trưởng nhóm Sản phẩm sững người. Cô không ngờ Quản lý Nhâm trước giờ luôn hiền lành lại có thể tung ra một câu hỏi khó trả lời trên bàn đàm phán như vậy. Nhâm Cẩm Hoan quan sát biểu cảm của đối phương, vẫn duy trì nụ cười: “Tôi tin là mọi người đều nỗ lực hết mình, chỉ là chu kỳ dự án dài, nhân lực đông, khâu nào cũng có thể xảy ra rủi ro. Chúng tôi không muốn công sức của mọi người vì thế mà đổ sông đổ biển. Vậy nên tôi có một đề xuất thế này: Trước hết nhóm Sản phẩm lập kế hoạch cụ thể, các nhóm còn lại đưa ra lộ trình thời gian, tôi sẽ dựa trên cơ sở đó để dự toán. Nếu thực hiện đúng quy trình mà kết quả vẫn không khớp thì trách nhiệm thuộc về tôi. Ngược lại, tôi sẽ cùng mọi người nghĩ cách cải thiện.” Trong lúc Nhâm Cẩm Hoan nói, mấy người có mặt đồng loạt quay sang, sự chú ý vô tình đổ dồn vào anh. Câu nói cuối cùng thực chất là mở đường lui cho đối phương, không bắt họ phải gánh trách nhiệm một mình. Đúng lúc này, từ ngoài cửa vang lên giọng nói ấm áp: “Tôi tán thành những gì Cẩm Hoan nói, khi làm việc, quyền hạn và trách nhiệm phải rõ ràng. Tuy nhiên, cuộc họp hôm nay chỉ là một buổi thảo luận để nghe ý kiến của mọi người, đừng áp lực quá. Về dự án này, tôi sẽ hỏi thêm ý kiến của sếp Phương. Hôm nay muộn rồi, mọi người đều vất vả, chúng tôi mới đặt pizza, đồng nghiệp nào đói có thể mang về.” Nhâm Cẩm Hoan biết người vừa lên tiếng, Thành Gia Hy, trưởng phòng Sản phẩm thương mại điện tử nội địa. Anh ta cũng là một cái tên lẫy lừng ở Aladdin. Trước khi Kim Hướng Đường xuất hiện, anh ta là lãnh đạo cấp cao trẻ tuổi nhất công ty, vừa tròn ba mươi, danh tiếng cực tốt. Tiện thể nhắc tới, anh ta cũng đứng Top 11 bảng xếp hạng nhan sắc các lãnh đạo cấp cao, tuy vẻ ngoài không thuộc dạng xuất chúng nhưng con người toát lên vẻ nho nhã, cuốn hút theo kiểu càng nhìn càng thấy thú vị. Quan trọng hơn là anh ta độc thân. Tóm lại, anh ta mượn danh nghĩa “thảo luận” để hạ thấp tính chất của cuộc họp, vừa bảo vệ được cấp dưới của mình, vừa khiến những toan tính trong lòng mọi người nhanh chóng tan biến. Khi Nhâm Cẩm Hoan dọn dẹp xong ra khỏi tòa nhà thì vừa vặn đi trước đi sau với Thành Gia Hy. Đối phương chủ động tiến lại gần giải thích cho sự thiếu sót của cấp dưới, lời lẽ rất khiêm tốn. Nhâm Cẩm Hoan cảm thấy hành động này rất dễ gây thiện cảm, vì chức vụ của anh ta cao hơn mình, nếu là lãnh đạo khác thì hiếm khi để ý đến những chi tiết như vậy, dù sao thì màn kịch giữ thể diện trong cuộc họp diễn ra xong rồi. “Sếp Thành khách sáo quá. Trong công việc, xung đột là chuyện thường tình, mọi người đều vì phục vụ cấp trên mà thôi. Lúc đó tôi giải quyết hơi cứng nhắc, may có anh kịp thời hòa giải.” Thành Gia Hy thân thiện đáp lại: “Gọi sếp Thành nghe xa cách quá, cứ gọi anh Gia Hy là được. Tháng 10 năm ngoái lúc đi nhận quà sinh nhật, tôi đứng ngay sau cậu đấy, hai chúng ta sinh cùng ngày.” Nhâm Cẩm Hoan nhớ lại chuyện này, chỉ mỉm cười nói “thật trùng hợp”, tạm thời chưa đổi xưng hô. “Thầy Tần vẫn ổn chứ?” “Ông ấy vẫn khỏe, thỉnh thoảng còn đánh cầu lông với chúng tôi.” Thành Gia Hy ngạc nhiên: “Tinh thần thầy Tần lúc nào cũng tốt thật. Có điều ông ấy bị cao huyết áp, cậu có thể mua cho ông ấy ít dầu cá biển.” Đối phương thuận tiện đưa ra một lời nhắc nhở, Nhâm Cẩm Hoan nhận ra ý muốn làm thân, bèn thuận thế hỏi thăm về mối quan hệ giữa anh ta và Tần Hằng. Thành Gia Hy mỉm cười: “Hồi mới vào công ty, tôi cũng là cấp dưới của thầy Tần, lúc đó còn là phòng Nghiên cứu ngành. Tính ra chúng ta là “đồng môn chốn công sở” đấy.” Nhâm Cẩm Hoan khựng lại một giây. Đã nói đến mức này, nếu không gọi một tiếng “anh” thì thật sự không nể mặt đối phương. Vậy nên khi lên tiếng lần nữa, anh khéo léo thay đổi cách xưng hô. Thành Gia Hy hỏi anh phụ trách nhóm nào trong phòng Nghiên cứu chiến lược, khi biết là nhóm Phân tích kinh doanh, anh ta cười bảo, vậy thì chắc hẳn Sử Bác uất ức lắm đây. Câu nói này khá thú vị, Nhâm Cẩm Hoan cười đáp: “Anh Gia Hy hiểu phòng chúng tôi quá nhỉ.” “Chỉ là có vài kênh thu thập thông tin đặc thù thôi.” Nhâm Cẩm Hoan hiểu ý. Nghề tay trái của mọi người đều là “tình báo viên”, vả lại “mạng lưới tình báo” của đối phương chắc hẳn rộng hơn anh nhiều, rất đáng để kết giao. Thế là anh chủ động trao đổi phương thức liên lạc với anh ta. Hai người trò chuyện về những quyết sách chiến lược gần đây của công ty, không ngờ có rất nhiều quan điểm tương đồng. Thái độ của Thành Gia Hy đối với sự việc khá trung lập, không cứng nhắc, tin rằng “chuyện gì cũng có cách giải quyết êm đẹp”. Nhâm Cẩm Hoan có đánh giá khá tốt về anh ta, hơn nữa phong thái của anh ta khiến anh nhớ đến Tần Hằng. Khi anh nói điều này, Thành Gia Hy nhìn anh đầy ẩn ý: “Thực ra cậu giống thầy Tần hơn, ông ấy cũng sinh tháng mười. Đa phần những người sinh tháng mười như chúng ta đều thiên về hòa bình, tránh né xung đột phiền phức. Con người thường gần gũi với đồng loại của mình, chắc hẳn ông ấy rất thích cậu.” Nghe anh ta nhắc đến từ “thích”, Nhâm Cẩm Hoan thoáng ngẩn ngơ, sau đó nói vài câu khiêm tốn, lại nghe đối phương nói tiếp: “Việc được lòng người khác mang lại rất nhiều thuận lợi. Tuy ngoài mặt chúng ta luôn nói về sự công bằng, nhưng sự thiên vị luôn âm thầm ảnh hưởng đến các quyết sách, cậu không nghĩ vậy sao?” Cảm nhận được đối phương đang dò xét, Nhâm Cẩm Hoan không muốn tiết lộ quá nhiều với người mới quen, nên giả vờ không hiểu: “Lần đầu tiên tôi nghe thấy quan điểm này, thật thú vị.” Thành Gia Hy nhanh chóng tiếp lời: “Tôi chỉ nói bừa thôi, cậu đừng để tâm.” Rất tốt, đối phương tự tìm đường lui cho mình. “Tại sao anh Gia Hy lại rời phòng Nghiên cứu ngành và chuyển sang Sản phẩm vậy?” Nhâm Cẩm Hoan hơi tò mò về lộ trình sự nghiệp của anh ta. “Đội ngũ của thầy Tần thiên về tư vấn, đương nhiên năng lực rất mạnh, nhưng ở khía cạnh vi mô chưa chắc đã phù hợp với ngành Internet. Các lãnh đạo đều xuất thân từ dân kỹ thuật, họ ưa chuộng phong cách khoa học dữ liệu hơn. Thêm vào đó, mảng Sản phẩm ở các công ty lớn là vấn đề cốt lõi, dễ tạo ra thành tích. Tôi cân nhắc đến sự phát triển cá nhân nên mới thuyên chuyển.” Thành Gia Hy bình thản trả lời, lời lẽ có phần thực tế đến phũ phàng, rồi cười với anh, “Có phải tôi phụ lòng thầy Tần rồi không?” Nhâm Cẩm Hoan im lặng một hồi. Anh nhớ chị Ninh từng nói thầy Tần dày công đào tạo rất nhiều cấp dưới giỏi giang, nhưng cuối cùng họ đều rời đi. Mối quan hệ thầy trò chốn công sở mỏng manh như vậy, tiền bạc và lợi ích luôn treo lơ lửng trên đầu. Người càng giỏi thì dã tâm càng lớn, khi đủ lông đủ cánh thì tất nhiên sẽ bay đến khu rừng rộng lớn hơn. Thầy Tần buồn lắm đúng không? Lúc đó anh đã hỏi như vậy. Chị Ninh bảo, ông ấy không nói, nhưng chắc chắn là rất buồn. Đúng vậy, làm sao mà không buồn cho được? Những tâm huyết bỏ ra, những kỳ vọng gửi gắm, sao có thể đơn giản như việc “mất đi” nó. “Anh rất khác những gì người ta đồn đại.” Nhâm Cẩm Hoan đưa ra phản hồi, không hẳn đồng tình, cũng chẳng phản đối. Thành Gia Hy không để tâm. Hai người đi đến ngã rẽ, anh ta nhận ra Nhâm Cẩm Hoan không có ý định xuống bãi đỗ xe nên hỏi anh có muốn đi nhờ xe mình không. “Cảm ơn anh, không cần đâu. Tôi đi chung xe với bạn, anh ấy sắp đến rồi.” Vừa dứt lời, tiếng còi xe vang lên phía sau. Nhâm Cẩm Hoan quay đầu, thấy bóng dáng quen thuộc bước xuống xe. Anh định giơ tay vẫy thì nghe thấy giọng nói sâu xa của Thành Gia Hy: “Hóa ra bạn chung xe của cậu là Hướng Đường, đúng là ngoài dự tính.” … “Sếp Thành về muộn thế này à, đúng là liều mình vì công việc quá.” Kim Hướng Đường khoác chiếc măng tô đen thong thả bước tới với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lướt từ Nhâm Cẩm Hoan sang Thành Gia Hy. Người được hỏi khiêm tốn đáp: “So với sự liều mình của Hướng Đường thì tôi còn kém xa. Tôi vừa họp xong, nói chuyện với Cẩm Hoan thấy hợp ý nên quên bẵng thời gian. Vừa mới kết bạn thì cậu tới.” Nghe vậy, Nhâm Cẩm Hoan hơi nhướng mày nhưng không biểu lộ gì thêm. “Thế thì tôi đến đúng lúc quá.” Kim Hướng Đường nói một cách phóng khoáng. “À đúng rồi, sếp Thành ở công ty được ba năm rồi nhỉ?” “Đúng vậy, có chuyện gì sao?” “Ba năm rồi cơ à…” Hắn trầm ngâm, rồi thản nhiên quay sang Nhâm Cẩm Hoan, “Thầy Tiểu Cẩm này, đây là lỗi của cậu rồi. Một người nổi tiếng như sếp Thành mà đến tận hôm nay cậu mới kết bạn, tôi cứ tưởng ai cũng giống tôi, được cậu chủ động liên lạc từ lúc còn chưa nhậm chức chứ.” Gương mặt Nhâm Cẩm Hoan vẫn điềm nhiên, nhưng trong mắt thoáng qua tia sắc lẹm như dao, lại nghe Thành Gia Hy trả lời: “Có lẽ vì trước đây, trong công việc, tôi và Cẩm Hoan không có sự giao thoa, nhưng giờ thì có rồi. Tuy hơi chậm trễ nhưng vẫn chưa muộn.” “Tâm thế “cam chịu đi sau” của sếp Thành đúng là lạc quan thật, hèn gì anh thà tinh giản nghiệp vụ, chịu nhường 30% ngân sách quý 4 cho tôi mà không một lời oán thán.” Thành Gia Hy cười tủm tỉm: “Hiện giờ Hướng Đường là ngôi sao mới của công ty, nhường cho cậu là lẽ đương nhiên. Nhắc mới nhớ, mô hình hoạt động ngày hội hàng tốt của mảng điện tử nội địa có hơi hướng mượn ý tưởng từ phương án khuyến mãi Halloween của mảng quốc tế, chưa kịp báo một tiếng, chắc cậu không để ý đâu nhỉ? Nghe nói bên cậu tốn không ít thời gian cho nó? Nhưng nghĩ lại thì chúng tôi giúp cậu kiểm chứng tính thông dụng của phương án này rồi.” “Đúng vậy, ngược lại tôi còn phải cảm ơn anh nữa đấy.” Hắn cười hào phóng, “Dưới trướng sếp Thành đúng là đông đúc nhân tài, mấy trưởng nhóm giỏi bên mảng quốc tế đều từ phòng của anh mà ra.” “Cậu quá khen, cậu trả lương cao thế, đương nhiên họ phải bán mạng làm việc rồi.” “Vậy sao? Tôi tự thấy mức lương mình đưa ra chỉ bằng mặt bằng chung của thị trường thôi, chắc là nhờ sự cạnh tranh nên mới nổi bật hơn chăng?” Nhâm Cẩm Hoan quan sát thấy lồng ngực Thành Gia Hy thoáng phồng lên, biết rằng cuộc đối thoại vô nghĩa này nên kết thúc tại đây. Thế là trước khi đối phương kịp mở lời, anh cắt ngang: “Anh Gia Hy, cũng muộn rồi, chúng tôi xin phép về trước, anh nghỉ ngơi sớm nhé.” Anh không thèm để ý đến Kim Hướng Đường, tự mình đi thẳng về phía xe. Kim Hướng Đường mỉm cười gật đầu chào tạm biệt. Sau khi họ vào trong xe, Thành Gia Hy bất ngờ gõ cửa kính, ghé sát vào Kim Hướng Đường thì thầm điều gì đó, rồi nở nụ cười ôn hòa như thường lệ, chúc Nhâm Cẩm Hoan “ngủ ngon”. Kim Hướng Đường mặt không cảm xúc kéo cửa xe lên. Nhâm Cẩm Hoan dựa lưng vào ghế, thong dong cười hỏi: “Hài lòng chưa?” Kim Hướng Đường điều chỉnh điều hòa, thở dài: “Đâu chỉ là hài lòng, phải nói là mở mang tầm mắt ấy chứ… Đây là lần thứ mấy tôi được chứng kiến “chiến công hiển hách” của cậu rồi?” Bỏ qua cách dùng từ mỉa mai của đối phương, Nhâm Cẩm Hoan đáp lại: “Tôi thấy sếp Thành thăng tiến khá nhanh, mới ba mươi tuổi đã quản lý cả một phòng nên muốn thỉnh giáo kinh nghiệm thôi.” “Thế sao không thấy cậu đến hỏi tôi? Chẳng lẽ tôi không phù hợp hơn à?” Giọng điệu cố ý khoe khoang. Nhâm Cẩm Hoan thở dài, trả lời đơn giản: “Anh mạnh đến mức không còn giá trị tham khảo của một người bình thường nữa.” Lúc này, Kim Hướng Đường mới thỏa mãn, thái độ dịu đi đôi chút: “Thật ra tôi tán thưởng Thành Gia Hy, năng lực không tồi, ít nhất thì mạnh hơn Văn Diên và gấp mười Dương Tranh.” Một câu nói lôi cả ba người vào. Nhâm Cẩm Hoan nhíu mày, nhớ đến tình cảnh mình vừa bị hắn vạ lây, không định nịnh nọt nữa: “Ngoài thành tích ưu tú thì nhân duyên và danh tiếng của sếp Thành cũng tốt, đứng đầu bảng xếp hạng nhan sắc lãnh đạo do mọi người bình chọn.” “Từng đứng đầu thôi, bây giờ vị trí đó là của tôi.” Kim Hướng Đường cười khẽ. “Hóa ra anh cũng quan tâm đến bảng xếp hạng đó à?” Anh ngạc nhiên. “Tôi không quan tâm, chỉ nghe Tào Húc và mấy người khác bàn tán.” Nhâm Cẩm Hoan suy nghĩ vài giây rồi lừa hắn: “Thứ hạng của anh bị thổi phồng đấy, ai mà chẳng biết anh là con cưng của lãnh đạo, là ngôi sao tương lai, nên họ mới ưu ái. Sếp Thành khí chất ngời ngời, đối xử thân thiện với mọi người, là vị trí số một được bầu chọn, người ta là do dân ý, còn anh là nhờ tư bản chống lưng.” Kim Hướng Đường bỗng im lặng, vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Nhâm Cẩm Hoan liếc qua, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn tin thật, sau đó nghe đối phương cất tiếng: “Tôi vừa nhớ tới em họ của mình.” Nhâm Cẩm Hoan không hiểu tại sao hắn lại buông một câu không đầu không đuôi như vậy, chỉ nghe hắn nói tiếp: “Tuy hơi văn chương một chút, nhưng hồi cấp hai, nó từng nói một câu danh ngôn, tôi thấy rất đúng: Đứng trước nhan sắc áp đảo tuyệt đối, khí chất chẳng đáng một xu.” Sự tự tin tuyệt đối của hắn gần như có thể thắp sáng màn đêm. Nhâm Cẩm Hoan bất lực mỉm cười, coi như chịu thua. Vĩnh viễn không được xem thường lòng hiếu thắng của Kim Hướng Đường, mức độ đáng sợ của nó có thể sánh ngang với đứa trẻ lăn lộn gào khóc trong trung tâm thương mại, không mua được đồ chơi thì nhất quyết không bỏ qua. Chiếc xe chạy về chung cư, Kim Hướng Đường bảo anh sáng mai không cần đợi mình. “Thị trường Ấn Độ xảy ra vấn đề, tôi phải đi công tác hai tuần, 6 giờ sáng mai xuất phát.” Bây giờ là gần 11 giờ đêm, chỉ còn bảy tiếng nữa. Nhâm Cẩm Hoan khựng lại, người này đi mà không báo trước vài ngày, hôm qua ở cùng nhau lâu như vậy cũng không thấy hắn hé môi nửa lời, đúng là đi về như gió, không chút vương vấn. Anh mở cửa nhà, quay lại thấy Kim Hướng Đường vẫn đứng bên ngoài, nhìn anh chằm chằm. Anh cũng đường hoàng nhìn lại, cho đến khi Kim Hướng Đường hạ giọng, chậm rãi hỏi: “Hôm nay… cậu vẫn ổn chứ, có chỗ nào không khỏe không?” Lòng bàn tay hơi nóng, Nhâm Cẩm Hoan cụp mắt, kìm nén chút dao động trong lòng, tựa vào tường hỏi ngược lại: “Trước khi đi, ghé qua quan tâm “đối tượng tình một đêm” à?” “Đúng, là quan tâm.” Đối phương thản nhiên thừa nhận. “Nếu tôi nói là không khỏe, anh định làm thế nào?” Ngay sau đó, Kim Hướng Đường bước một chân vào nhà, tiến lại gần, nắm lấy chiếc cà vạt mà Nhâm Cẩm Hoan thích nhất, từ tốn v**t v*, giả vờ giả vịt nói: “Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.” Lần sau? Nhâm Cẩm Hoan không khỏi nhướng mày, bàn tay tì lên ngực hắn đẩy một cái, cười tươi: “Anh mơ đẹp quá nhỉ.” Bị đẩy ra khỏi cửa, Kim Hướng Đường cười giơ hai tay lên, quay người bước đi, dứt khoát nói: “Đi đây!” Anh đứng nhìn theo một lúc, cuối cùng đóng cửa lại, chậm rãi buông một tiếng thở dài trong im lặng. Dòng nước ấm nóng gột rửa mệt mỏi cả một ngày, song những dấu vết ân ái và cảm giác đau nhức vẫn còn vương trên cơ thể. Nhâm Cẩm Hoan hồi tưởng sự cuồng nhiệt của hai người ngày hôm qua, nội tâm bỗng chơi vơi. Câu chất vấn của Thời Lộ hôm đó khiến anh bất chợt muốn buông thả bản thân, có lẽ vì đã quen với cuộc sống quy củ thường ngày nên bắt đầu mong chờ gợn sóng. Việc lên giường với Kim Hướng Đường có quá nhiều yếu tố mập mờ, không thể nói rõ cái nào mới là căn nguyên. Con người luôn tồn tại một phần cố chấp sâu trong xương tủy, những thứ không có được giống như “Mưa bụi Lư Sơn, thủy triều Chiết Giang; chờ đợi chưa tới, lòng chẳng nguôi ngoai”. Anh cảm thấy đối với Kim Hướng Đường, có lẽ cũng như vậy, sự cô đơn và cảm giác mới lạ nhất thời nảy sinh lòng bốc đồng, biết đâu sau khi xong việc thì vọng tưởng cũng tan biến. Thế nhưng vừa rồi, người kia cứ thế thản nhiên rời đi, lòng anh lại hụt hẫng. Sự hụt hẫng giống như vầng trăng mờ giữa núi đồi, anh lún sâu vào đó. Không biết bao lâu sau, tiếng chuông báo hiệu 0 giờ kéo anh trở về với thực tại. Không được nghĩ nữa, càng nghĩ sâu càng nguy hiểm. Đàn ông lỡ yêu, vẫn còn lối thoát, chỉ là vấn đề thời gian. Mập mờ tuy đẹp nhưng muốn dứt là có thể dứt. Sự khôn khéo của đàn ông nằm ở chỗ có thể phân biệt rành mạch giữa lý trí và cảm tính trong chuyện tình cảm, cái nào là tình yêu từ tâm hồn, cái nào là t*nh d*c x*c th*t, mọi thứ đều rạch ròi như kéo tơ lột kén. Cả anh và Kim Hướng Đường đều biết điều đó. … Nhâm Cẩm Hoan phát hiện mình có tính gắt ngủ, đó là điều anh mới nhận ra. Khi Kim Hướng Đường gọi điện tới, anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Mới 6 giờ, trời còn chưa sáng. Đối phương nói đang ở trước cửa, bảo anh ra mở cửa. “Gì thế?” Anh nhíu chặt mày, mắt thực sự mở được. “Thầy Tiểu Cẩm, cậu tiễn tôi đi.” “Không tiễn, tôi còn phải ngủ…” Ý thức không tỉnh táo, đáp lại một cách yếu ớt. “Sắp tới tôi phải ngửi mùi cà ri suốt hai tuần, tôi thực sự không chịu nổi mùi đó. Ngộ nhỡ bị xông đến chết thì đây là lần cuối cùng cậu được gặp tôi đấy.” “Thế thì anh chết đi.” Anh hít một hơi dài, kiên nhẫn sắp cạn kiệt. “Cậu không tiễn thật à?” Cảm giác bực bội tức khắc dâng lên, Nhâm Cẩm Hoan buột miệng: “Mẹ kiếp, tối qua anh mới báo với tôi, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải tiễn anh chứ!” Bên kia im lặng một lát, rồi cười không biết hối cải: “Hóa ra cậu để ý chuyện này à…” “Muốn cút thì cút nhanh đi!” “Nhưng tôi muốn gặp cậu.” “Cút!” “Hay là để tôi vào nhé, cậu nói mật khẩu đi?” Nhâm Cẩm Hoan bị hành hạ đến mức không còn cách nào, vội vàng lầm bầm một dãy số, không quan tâm đối phương có nghe rõ hay không. Bình yên quay về. Một lúc lâu sau, ngay khi anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, một nụ hôn cực nhẹ đặt lên gò má, tiếng nói dịu dàng vang lên: “Tôi đi đây…” Giống như vầng trăng chìm vào lòng núi, cảm giác mất trọng lực khiến anh lập tức mở mắt. Thế nhưng xung quanh lặng ngắt, căn phòng chỉ có bóng tối, dường như không có ai từng đến. Anh sững sờ, bàng hoàng mở điện thoại, thời gian đúng là 6 giờ, nhưng không có bất kỳ cuộc gọi nào. Chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ và hiện thực nối tiếp nhau gần như không một kẽ hở. Anh ngồi trên giường, thẫn thờ như vừa đánh mất thứ gì, sau đó lặng lẽ giấu chút hụt hẫng ấy vào trong lòng. Cùng lúc đó, Kim Hướng Đường đứng ngoài cửa, ngón tay dừng lại phía trên nút gọi, giữ nguyên hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhấn xuống. Hắn bước vào thang máy. ~Hết chương 23~ , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...