Xuyên Không Làm Vương Phi
Chương 10: Hiện Trường
Cỡ chữ
# Chương 10: Hiện Trường
Tiêu Dạ Thần nhìn Tuệ Nhi một lúc lâu, sự im lặng kéo dài đến mức khiến vị quan đứng cạnh bắt đầu tỏ ra sốt ruột, không biết liệu Vương gia có định trừng phạt sự "hỗn xược" này hay không.
"Được," ông cuối cùng cũng nói, khiến cả căn phòng không khỏi kinh ngạc. "Ta sẽ cho tiểu thư một cơ hội. Nhưng nếu tiểu thư không thể chứng minh được điều gì, ta sẽ coi đây là một sự quấy nhiễu vô căn cứ vào công vụ triều đình, và tiểu thư sẽ phải chịu trách nhiệm."
"Tôi chấp nhận điều kiện đó," Tuệ Nhi đáp ngay, không chút do dự, dù trong lòng cô cũng hiểu rõ mức độ rủi ro của quyết định này.
Tiêu Dạ Thần ra hiệu cho vị quan dẫn đường, đích thân đưa Tuệ Nhi đến khu vực lưu giữ thi thể — một căn phòng lạnh lẽo, biệt lập phía sau phủ Đại Lý Tự, nơi thi thể Chu đại nhân được đặt trên một chiếc bàn đá, phủ một tấm vải trắng.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, Tuệ Nhi đối diện trực tiếp với một tình huống gần gũi với công việc cũ của mình đến vậy, và cô cảm nhận một sự bình tĩnh kỳ lạ, quen thuộc bao trùm lấy cô — khác hẳn với sự hoang mang, bối rối mà cô đã trải qua trong những ngày đầu tại thế giới mới này.
"Tiểu thư có chắc muốn tiếp tục không?" Tiêu Dạ Thần hỏi, đứng cạnh cô, ánh mắt ông quan sát kỹ phản ứng của cô trước khi tấm vải được kéo xuống — có lẽ, ông đang chờ đợi cô sẽ hoảng sợ, buồn nôn, hoặc lùi bước trước cảnh tượng này, như bất kỳ tiểu thư khuê các bình thường nào khác sẽ phản ứng.
"Tôi chắc chắn," Tuệ Nhi đáp, giọng cô điềm tĩnh tuyệt đối.
Khi tấm vải được kéo xuống, để lộ thi thể của Chu đại nhân, Tuệ Nhi bước lại gần, ánh mắt cô ngay lập tức chuyển sang trạng thái làm việc chuyên nghiệp mà cô đã rèn luyện suốt nhiều năm — quan sát tổng thể trước, rồi đi vào chi tiết.
Cô kiểm tra móng tay trước tiên, đúng như những gì cô đã suy luận — dưới ánh sáng, có thể thấy những vệt trắng nhỏ, mờ nhạt xuất hiện ngang qua bề mặt móng tay, một dấu hiệu mà trong y học hiện đại được gọi là đường Mees, thường xuất hiện sau khi cơ thể tiếp xúc với một số loại độc tố kim loại nặng hoặc thạch tín.
"Vương gia, xin nhìn vào đây," cô nói, chỉ vào móng tay của thi thể. "Những đường vân trắng ngang này, chúng không phải là dấu hiệu tự nhiên của tuổi tác hay bệnh lý thông thường. Đây là dấu hiệu đặc trưng của việc tiếp xúc với một số loại độc tố nhất định, thường mất vài tuần để xuất hiện rõ rệt sau khi trúng độc."
Tiêu Dạ Thần cúi xuống, quan sát kỹ theo hướng chỉ của cô, gương mặt ông dần lộ rõ sự nghiêm túc thay vì hoài nghi.
Tuệ Nhi tiếp tục kiểm tra màu sắc da, đặc biệt chú ý đến vùng quanh miệng và mắt, nơi cô phát hiện một sắc thái hơi ngả vàng nhạt, khác biệt tinh tế so với màu da tổng thể — một dấu hiệu khác gợi ý về tổn thương gan do độc tố tích luỹ trong thời gian dài.
"Đại phu ban đầu kết luận đột quỵ dựa trên điều gì?" cô hỏi.
"Dựa trên biểu hiện cuối cùng — Chu đại nhân được tìm thấy trong tình trạng co giật, sau đó bất tỉnh và qua đời nhanh chóng, các mạch máu ở mắt bị vỡ, dấu hiệu thường thấy ở đột quỵ," Tiêu Dạ Thần đáp, giọng ông giờ đây mang theo sự tập trung tuyệt đối.
"Điều đó đúng," Tuệ Nhi nói, "co giật và vỡ mạch máu mắt có thể là triệu chứng của đột quỵ, nhưng chúng cũng là triệu chứng phổ biến của ngộ độc kim loại nặng ở giai đoạn cấp tính cuối cùng, sau một thời gian dài tích luỹ độc tố trong cơ thể. Sự khác biệt nằm ở những dấu hiệu tích luỹ dài hạn như thế này," cô chỉ lại vào móng tay và màu da, "mà một cơn đột quỵ tự nhiên, xảy ra đột ngột, sẽ không thể tạo ra."
Tiêu Dạ Thần đứng thẳng người lại, ánh mắt ông nhìn Tuệ Nhi với một sự đánh giá hoàn toàn mới, không còn là sự hoài nghi ban đầu, mà là một sự tôn trọng dè dặt pha lẫn kinh ngạc sâu sắc.
"Nếu đây thực sự là ngộ độc kim loại nặng tích luỹ," ông nói, giọng ông trầm ngâm, "điều đó có nghĩa là, ai đó đã đầu độc Chu đại nhân trong một khoảng thời gian dài, có lẽ nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trước khi ông ấy qua đời — không phải là một hành động bộc phát, mà là một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng."
"Đúng vậy," Tuệ Nhi xác nhận. "Và nếu đúng như vậy, hung thủ phải là người có khả năng tiếp cận thức ăn hoặc đồ uống của Chu đại nhân một cách thường xuyên, trong một khoảng thời gian dài — có lẽ là người trong chính gia đình, hoặc người hầu thân cận nhất của ông ấy."
Câu nói đó khiến Tiêu Dạ Thần khẽ nhướng mày, một tia sáng loé lên trong ánh mắt ông — dường như, phạm vi nghi phạm mà ông đang cân nhắc đã thay đổi hoàn toàn sau những phát hiện này.
"Tiểu thư," ông nói, giọng ông giờ đây mang theo một sự nghiêm túc tuyệt đối, không còn chút hoài nghi ban đầu, "làm sao cô có được những kiến thức này? Đây không phải là thứ mà bất kỳ nữ nhi, thậm chí phần lớn nam nhân trong triều, từng được học qua."
Câu hỏi đó, dù đã được cô dự đoán trước, vẫn khiến Tuệ Nhi khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhận ra, đây chính là thử thách tiếp theo mà cô cần phải vượt qua một cách khéo léo — làm sao để giải thích nguồn gốc kiến thức "vượt thời đại" của mình, mà không khiến bản thân trở thành đối tượng bị nghi ngờ vì những lý do hoàn toàn khác.
*Hết chương 10.*
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...