Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di
Chương48: NT3-2
Cỡ chữ
Ngoại truyện Trúc mã trúc mã (2)
Cũng không thể trách Đường Yểu nghĩ như vậy.
Khung cảnh này thật sự quá giống như đang quay mấy bộ phim ngắn trên mạng.
Nhất là mấy cảnh kiểu như Long Vương trở về gì đấy…
Sắc mặt Kirill lạnh lẽo đến đáng sợ. Bàn tay đang nắm lấy tay Đường Yểu cũng vô thức siết chặt hơn một chút. Anh không muốn tiếp tục đứng đây để người ta vây xem. Cuối cùng chỉ đành nghiến răng, nắm tay Đường Yểu lên xe.
Đường Yểu vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc lên xe cậu còn tò mò, hết nhìn trái lại nhìn phải. Mãi đến khi nghe thấy anh trai dùng tiếng Nga nói gì đó với tài xế, cậu mới giật mình.
Hình như có gì đó không đúng…
Chiếc xe dừng trước cổng khu chung cư. Kirill thở hắt ra một hơi, quay đầu nhìn Đường Yểu, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều: “Ngoan, em về nhà trước đi. Anh sẽ về ngay.”
Đường Yểu mím môi, siết chặt tay Kirill.
Kirill mỉm cười với cậu, lại cam đoan lần nữa: “Anh sẽ về rất nhanh.”
Đường Yểu nhìn anh thêm một lúc, cuối cùng mới bĩu môi miễn cưỡng bước xuống xe.
Đợi Đường Yểu đi rồi, cửa xe vừa đóng lại, Kirill lập tức như biến thành một người khác. Anh nhìn tài xế với vẻ âm u: “Tại sao các người dám trực tiếp đến tìm tôi?”
…
Không biết lúc trên xe Kirill đã nói những gì, nhưng anh trở về khá nhanh. Sau khi về nhà, Đường Yểu đi tắm ngay rồi ôm một quả táo ngồi trên ghế sofa, vừa gặm rôm rốp vừa chờ đợi.
Trông cứ như đang chuẩn bị mở một phiên tòa xét xử phạm nhân vậy.
Kirill vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh ấy.
Chỉ tiếc là khuôn mặt Đường Yểu đáng yêu và nhìn vô hại vô cùng, cho nên dù cố làm ra vẻ nghiêm túc thì cũng chẳng có chút khí thế nào.
Bao nhiêu bực bội chất chứa bên ngoài, vừa về đến nhà nhìn thấy bộ dạng của bé cưng đều lập tức tan thành mây khói.
Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Đường Yểu giận dỗi đập mạnh lên mặt bàn một cái, cho rằng anh đang cố ý khiêu khích mình!
“Anh còn cười nữa!”
Cậu phồng má đi đến trước mặt Kirill: “Những người đó có phải là… là người nhà bên anh không?”
Nói đến câu cuối cùng, khí thế rõ ràng yếu đi nhiều.
Kirill nhíu mày một cái, ánh mắt tối lại. Anh nhìn chằm chằm Đường Yểu vài giây rồi đột nhiên vươn tay ôm cậu vào lòng.
“Em mới là người nhà của anh.”
Còn bọn họ là cái quái gì chứ?
Đường Yểu vốn rất dễ dỗ, chỉ cần một câu dỗ dành là cười tủm tỉm trở lại. Hai người ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn lỡ hẹn ăn lẩu. Để bồi thường cho Đường Yểu, Kirill gọi siêu thị giao đến một mớ nguyên liệu rồi cả hai tự nấu lẩu ở nhà.
Dù điều hòa trong phòng đã bật nhưng nồi lẩu vẫn sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên nghi ngút, cả căn phòng ngập tràn không khí náo nhiệt. Đường Yểu cố ý năn nỉ Kirill mua loại siêu cay. Kirill không chịu nổi dáng vẻ vừa kéo tay vừa nũng nịu rầm rì của cậu nên mềm lòng đồng ý. Đến lúc này thì anh lại hơi hối hận, chỉ sợ Đường Yểu ăn xong sẽ đau dạ dày.
Đường Yểu vừa hít hà vừa há miệng vì cay, đầu lưỡi đỏ hồng thè ra như cún con. Cậu quay sang nhìn Kirill: “Anh… hà… nước…”
Kirill khựng lại, nhìn đôi môi đỏ bừng vì cay của thiếu niên, còn có đầu lưỡi hồng hồng vừa lộ ra.
Cả người anh cứng đờ trong chốc lát.
Ngay sau đó, như đột ngột bừng tỉnh, anh vội vàng đứng bật dậy: “Anh vào tủ lạnh lấy cho em.”
Nhìn anh trai hấp tấp rời đi, Đường Yểu ngơ ngác gãi đầu. Ơ… chẳng phải chai nước đang ở ngay cạnh tay anh ấy sao?
Suốt bữa cơm sau đó, Kirill im lặng một cách khác thường. Anh cũng chẳng ăn bao nhiêu, chỉ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Đường Yểu.
Nhưng Đường Yểu đã bị đồ ăn ngon làm cho choáng ngợp nên cũng không nghĩ nhiều.
Buổi tối, Đường Yểu lại chạy sang gõ cửa phòng Kirill.
Lần này phải mất khá lâu anh mới mở cửa, nhìn Đường Yểu đầy bất lực: “Ông trời con ơi, lại làm sao nữa đây?”
Đường Yểu vô tội nhìn anh: “Tối nay em ăn nhiều quá, không ngủ được.”
Biểu cảm của Kirill lập tức trở nên nghiêm túc: “Sao vậy? Có phải ăn nhiều đồ cay quá nên thấy khó chịu rồi không?”
Anh đưa tay định sờ bụng Đường Yểu xem thế nào, nhưng cậu lại né đi, nhân lúc đó lách người chui thẳng vào phòng.
Kirill: “…”
Anh xoay người bước vào theo, bất lực nhìn Đường Yểu: “Đâu phải em không có phòng riêng, sao cứ thích chạy sang phòng anh ngủ mãi vậy?”
Đường Yểu giả vờ như không nghe thấy gì mà leo thẳng lên giường.
Hôm nay Kirill không định chiều cậu nữa: “Về phòng.”
Đường Yểu nằm xuống, kéo chăn đắp kín người rồi nhắm mắt lại.
Kirill tức đến bật cười.
Nhóc nghịch ngợm.
Anh bước tới, đang định bế thẳng người về phòng thì Đường Yểu bỗng lên tiếng: “Anh, hôm nay những người đó… là muốn đón anh đi sao?”
Động tác của Kirill khựng lại, một lúc sau mới đáp: “Không đâu, anh sẽ không đi theo họ.”
Đường Yểu xoay người lại, đôi mắt sáng long lanh nhìn Kirill: “Anh, em đã là học sinh lớp Mười Hai rồi… không còn là học sinh lớp Ba nữa.”
Cậu sẽ không còn ngây thơ nghĩ rằng Kirill đến từ ngoài vũ trụ nữa.
Cậu biết ở một đất nước khác anh trai mình vẫn còn có những người thân cùng huyết thống.
Hôm nay họ xuất hiện… Có phải là muốn cướp anh trai của cậu đi không?
Đường Yểu cắn môi, hốc mắt dần đỏ lên.
Kirill sợ nhất là dáng vẻ này của cậu.
Hồi bé Đường Yểu là một nhóc mít ướt. Bài tập chưa làm xong thì khóc, thi không tốt cũng khóc. Nước mắt của cậu cực kỳ có tác dụng, chỉ cần rơi hai giọt là mọi chuyện đều có Kirill đứng ra thu dọn cho cậu.
Sao lớn rồi vẫn còn cái tật xấu ấy.
Kirill thở dài, bước nhanh tới ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, anh dịu giọng dỗ dành: “Anh hứa với em. Anh sẽ không đi đâu hết, được chưa?”
Đường Yểu khịt khịt mũi: “Anh thề đi.”
Kirill chiều cậu: “Anh thề.”
Đến nước này, Kirill làm sao còn nỡ đuổi cậu về phòng nữa. Anh bất đắc dĩ lại một lần nữa dung túng để cậu ngủ trên chiếc giường của mình. Đã vậy, Đường Yểu còn được voi đòi tiên, cứ chui vào lòng Kirill như hồi nhỏ, nói là muốn làm A Bối Bối của anh.
Gân xanh trên trán Kirill giật liên hồi, sự nhẫn nại đã gần chạm tới giới hạn.
Anh hạ thấp giọng: “Vừa phải thôi. Đêm hôm rồi, đừng ép anh đánh em.”
Vừa nói, bàn tay Kirill đã đặt lên mông Đường Yểu, còn vỗ nhẹ hai cái như đang uy h**p.
Đường Yểu chẳng hề sợ anh, còn rúc sát hơn vào người anh, tỏ vẻ bất chấp: “Anh đánh đi, cứ đánh đi. Dù sao bây giờ anh cũng không cần đứa em này nữa. Anh sắp bỏ rơi em mà.”
Kirill thật sự hết cách với ông trời con này. Anh thở mạnh một hơi, cuối cùng vẫn cứng nhắc đưa tay ôm cậu vào lòng. Giọng cứng rắn: “Được rồi chứ? Ngủ!”
Đường Yểu cuối cùng cũng vừa lòng, vui vẻ gối đầu lên cánh tay của Kirill, chìm vào giấc ngủ.
…
Cuối tuần ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, Đường Yểu lại phải quay về trường, tiếp tục lao vào những ngày tháng học tập không có điểm dừng của năm cuối cấp.
Ba mẹ cũng đã đi công tác về, nhưng bầu không khí trong nhà lại luôn có gì đó rất lạ.
Cuộc sống của học sinh lớp Mười Hai quá bận rộn, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Nhưng mấy hôm nay tối nào Kirill cũng đến đón Đường Yểu tan học.
Đến ngày thi thử đại học lần thứ nhất. Buổi trưa lúc đang ăn cơm, giáo viên bỗng gọi cậu ra ngoài, nói buổi sáng gia đình đã gọi điện đến trường tìm cậu, nhưng vì khi ấy cậu đang làm bài thi nên không thể gọi ra nghe máy, bây giờ bảo cậu gọi lại.
Đường Yểu ngơ ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì. Theo phản xạ, cậu gọi cho anh trai trước, nhưng điện thoại lại tắt máy.
Tim cậu chợt trĩu xuống. Dường như đã linh cảm được điều gì đó, Đường Yểu vội vàng gọi cho mẹ.
Giọng mẹ trong điện thoại vẫn bình thường như mọi khi, chỉ nói hôm nay Kirill có việc bận ở trường, buổi tối bà sẽ đến đón Đường Yểu thay anh.
Không đúng, chắc chắn có gì đó không đúng.
Nếu chỉ là chuyện nhỏ như vậy thì mẹ sẽ không cố ý gọi điện đến trường chỉ để báo cho cậu một câu như thế.
Đường Yểu còn muốn gặng hỏi thêm, nhưng mẹ đã nhanh chóng cúp máy.
Buổi thi chiều hôm ấy, Đường Yểu hoàn toàn không thể tập trung làm bài.
Mãi đến khi tan học về nhà, sau khi liên tục gặng hỏi, mẹ mới chịu nói ra sự thật.
Kirill đi rồi.
Mẹ Đường thở dài: “Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Ba nó bất ngờ đổ bệnh, nên nó phải đáp chuyến bay gấp về Nga. Trước lúc đi, nó vốn muốn gọi điện cho con, nhưng thầy cô nói lúc đó con đang thi.”
Đường Yểu đỏ hoe mắt: “Vậy tại sao bây giờ con cũng không liên lạc được với anh ấy?”
Mẹ Đường dịu giọng an ủi: “Bên đó có rất nhiều việc đang chờ nó xử lý.”
Đường Yểu quay mặt đi, cố nén nước mắt, nhưng sống mũi cay xè, nước mắt vẫn lộp bộp rơi xuống.
Anh lừa em.
Cuối cùng anh vẫn đi rồi.
Kể từ ngày hôm đó, Đường Yểu không còn liên lạc được với Kirill nữa.
Người ấy như thể bốc hơi khỏi thế gian. Cứ như… chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Đường Yểu vậy.
…
“Đường Nhi! Cứu mạng với!”
Trương Lâm – bạn cùng bàn thời cấp ba, giờ cũng là bạn cùng phòng đại học – hớt hải lao vào: “Chiều nay tôi đi xem phim với crush. Ban Tin tức đột nhiên có một buổi phỏng vấn, cậu đi thay giúp tôi được không?”
Đường Yểu thật sự chịu thua Trương Lâm.
Một ngày có đến tám trăm cuộc hẹn, thế thì trước đây còn đăng ký nhiều câu lạc bộ như vậy để làm gì?
Đường Yểu uể oải đáp: “Giúp thì cũng được thôi. Nhưng tôi chưa từng phỏng vấn ai cả. Tôi không biết làm.”
Trương Lâm lập tức xáp lại gần lấy lòng: “Có kịch bản sẵn mà. Cậu cứ đọc theo là được.”
Cậu ta cười nịnh nọt: “Tháng này phần dọn phòng tôi bao hết.”
Đường Yểu rộng lượng chìa tay: “Đưa đây.”
Tài khoản WeChat chính thức và Weibo của trường đều do Ban Tin tức quản lý. Bình thường trường có hoạt động gì hay lãnh đạo đến kiểm tra, bọn họ đều phải chạy đến “góp vui”.
Đường Yểu lật kịch bản xem qua: “Hôm nay là lãnh đạo nào vậy?”
Lúc này, Trương Lâm đã đứng lựa quần áo cho buổi hẹn hò buổi chiều: “Nghe nói là một doanh nhân, mới từ nước ngoài về. Siêu siêu giàu luôn, lần này về còn tài trợ xây hẳn hai tòa nhà cho trường.”
Sao người có tiền cứ thích xây nhà thế nhỉ?
Đường Yểu lập tức mất hứng, tiện tay ném kịch bản sang một bên.
Hai người bây giờ đều đã là sinh viên năm tư, dạo gần đây đang bận rộn tìm nơi thực tập. Sau kỳ thi đại học, Đường Yểu không thi vào trường mỹ thuật như dự định mà chọn một trường đại học tổng hợp rất bình thường. Lúc ấy, trạng thái tinh thần của cậu không được tốt, đến cả chuyên ngành cũng là do ba mẹ chọn giúp.
Trong lúc Đường Yểu còn đang ngẩn người, Trương Lâm đã thu dọn xong xuôi. Cậu ta gửi cho Đường Yểu một nụ hôn gió rồi nhảy nhót chạy đi mất.
Đường Yểu nằm lì đến tận buổi chiều, sau đó mới chậm rãi sửa soạn, cầm theo kịch bản rồi ra khỏi ký túc xá.
Người phụ trách quay phim là một đàn em khóa dưới, rất thân với Đường Yểu. Hai người chào hỏi nhau vài câu, xem lại quy trình làm việc rồi đi thẳng đến phòng họp của trường.
Thời gian được canh vừa khéo, ban lãnh đạo nhà trường vừa kết thúc cuộc họp, đúng lúc để họ tranh thủ thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn.
Nhưng Đường Yểu có nằm mơ cũng không ngờ.
Người đang ngồi trong căn phòng ấy lại là anh trai.
Khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, Đường Yểu còn tưởng mình gặp ảo giác rồi.
Đã gần bốn năm không gặp, cậu gần như không còn nhận ra Kirill nữa.
Người đàn ông thay đổi rất nhiều. Anh trưởng thành hơn. Lúc không cười thì khuôn mặt vô cùng lạnh. Anh hơi cụp mắt xuống, trông thậm chí còn có chút thiếu kiên nhẫn. Dù vậy, gương mặt đẹp đến mức quá đáng ấy vẫn khiến anh trở nên lạc lõng giữa một dàn lãnh đạo đầu hói.
Thấy họ bước vào, lãnh đạo nhà trường cười tươi nói: “Bên này còn có một cuộc phỏng vấn ngắn, ngài thấy…”
“Xin lỗi, tiếp theo tôi còn có việc…” Giọng Kirill rất nhạt. Nhưng mới nói được một nửa, anh đã nhìn thấy Đường Yểu đang bước vào. Người đàn ông rõ ràng khựng lại, ngay sau đó lập tức đổi lời: “Nhưng dành ra chút thời gian cho một cuộc phỏng vấn thì vẫn được.”
Đầu óc Đường Yểu trống rỗng, gần như không tiếp nhận nổi bất kỳ âm thanh nào từ thế giới bên ngoài. Cậu như một con rối cầm bản kịch bản trong tay. Đến chính cậu cũng không biết mình đã hỏi hết những câu hỏi ấy bằng cách nào.
Mãi đến khi cùng cậu đàn em bước ra khỏi phòng họp, đàn em ghé sát tai cậu nói: “Đệt, đàn anh ơi! Người đó đẹp trai quá đi mất! Em còn tưởng anh ấy là người mẫu cơ. Anh ấy là con lai hả? Anh có thấy đôi mắt của anh ấy không…”
Cậu ta còn chưa nói hết, cánh cửa phòng họp phía sau bỗng mở ra. Kirill đuổi theo, cất tiếng gọi cậu: “Yểu Yểu.”
Rõ ràng cách xưng hô thân mật ấy khiến cả hai đều khựng lại.
Đàn em nhìn hai người một lúc rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc, tự giác rời đi.
Đường Yểu nhìn người trước mặt bằng vẻ mặt vô cảm, lạnh nhạt thốt ra ba chữ: “Có việc gì?”
Kirill dịu giọng: “Không còn sớm nữa. Anh đã nói với dì Đường là tối nay sẽ về nhà ăn cơm, vốn dĩ cũng định đến đón em…”
Còn chưa dứt lời đã bị Đường Yểu lạnh lùng cắt ngang: “Tại sao anh lại đến nhà em ăn cơm?”
Người này lặng lẽ biến mất suốt bốn năm trời, giờ lại đột ngột quay về. Anh ta coi nhà cậu là cái gì? Nhà trọ chắc?
Đúng lúc ấy, mấy vị lãnh đạo còn lại trong phòng họp bước ra. Thấy cảnh này, họ đều sửng sốt: “Đây là…?”
Kirill vẫn ôn hòa đáp: “Em trai tôi. Đang giận dỗi thôi.”
Đường Yểu không muốn ở lại đây nữa. Cậu không nói thêm một lời nào, xoay người bỏ đi.
Ban đầu chỉ là bước nhanh, sau đó càng lúc càng tăng tốc, đến cuối cùng gần như chạy khỏi tòa nhà dạy học.
Toàn thân Đường Yểu run lên, tim cậu như sắp quên cả cách đập.
Tại sao lại như thế?
Nhiều năm như vậy, cậu khó khăn lắm mới tự lừa được chính mình, ép bản thân đừng nhớ nhung nữa. Vậy mà tại sao Kirill lại quay về?
Dù trong lòng có không muốn đối mặt đến đâu, Đường Yểu vẫn nhận được cuộc gọi của mẹ, bảo tối nay về nhà ăn cơm.
Gia đình vốn là như vậy.
Dù sau lưng có cãi vã đến đâu thì đến tối mọi người vẫn phải ngồi cùng một bàn.
Lúc Đường Yểu về đến nơi, cậu nhìn thấy một chiếc Maybach đời mới nhất đỗ ở trước cửa. Nghĩ đến chuyện Trương Lâm từng kể Kirill quyên tặng hẳn hai tòa nhà cho trường, cậu cười nhạt một tiếng, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.
Vừa mở cửa bước vào, cậu đã bị mùi thức ăn thơm phức ùa tới vây lấy. Thế nhưng ba mẹ đều đang ngồi trong phòng khách, còn vui vẻ gọi cậu: “Về rồi à? Đoán xem hôm nay ai đến nào?”
Khỏi cần đoán, nhân vật chính đã buộc tạp dề bước ra từ trong bếp: “Yểu Yểu về rồi.”
Đường Yểu đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, lướt qua anh, đi thẳng tới ghế sofa ngồi xuống.
Mẹ Đường vỗ vai cậu: “Đứa nhỏ này, đến cả anh cũng không chịu chào nữa? Giận dỗi cái gì chứ! Anh con vừa về là vào bếp nấu ngay một bàn toàn món con thích đấy.”
Đường Yểu thản nhiên đáp: “Không dám đâu. Người ta bây giờ tài sản lên đến cả trăm triệu, ai dám ăn cơm người ta nấu chứ.”
Giọng điệu đầy mỉa mai châm chọc.
Đến cả ba Đường cũng nhíu mày, trầm giọng: “Đường Yểu!”
Thế nhưng Kirill lại bật cười, vẫn kiên nhẫn dỗ dành: “Anh nấu là để em ăn. Sau này, ngày nào anh cũng nấu cho em.”
Đường Yểu bỗng có cảm giác như vừa tung một cú đấm vào bông, chẳng có chút sức lực nào!
Bốn năm trôi qua, tay nghề nấu nướng của Kirill vẫn không hề giảm sút. Anh tự tay làm một bàn đầy ắp đồ ăn, toàn là món Đường Yểu thích.
Anh ngồi bên cạnh cậu gắp thức ăn cho cậu, nào là sườn xào chua ngọt, thịt anh đào…
Khung cảnh ấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Giống hệt… ngày đầu tiên anh đến nhà họ năm ấy…
Sống mũi Đường Yểu hơi cay, nhưng giờ cậu đã lớn rồi, không thể cứ hở chút là rơi nước mắt nữa.
Suốt bữa cơm, Đường Yểu không nói lấy một câu, chỉ cúi đầu vùi mặt vào bát ăn cơm. Ngược lại, Kirill lại trò chuyện với ba mẹ cậu rất vui vẻ.
Ăn cơm xong, Kirill đứng dậy chủ động dọn bát đũa.
Khung cảnh ấy nhìn không ăn nhập gì với nhau.
Đường Yểu nghĩ. Với thân phận giàu có như hiện tại, ở bên ngoài Kirill chắc hẳn sẽ được rất nhiều người tung hô. Thế mà về đến đây lại vừa nấu cơm vừa rửa bát, chẳng khác nào một cô vợ nhỏ bị bắt nạt.
Cậu liếc anh một cái, rồi lập tức rời mắt đi.
Anh thích làm thì làm, liên quan gì đến cậu chứ.
Thế nhưng sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, Kirill vẫn không hề có ý định rời đi. Ngược lại, còn rửa một đĩa trái cây đặt trước mặt Đường Yểu.
Ba mẹ lớn tuổi nên đã về phòng đi ngủ từ sớm. Đường Yểu cũng chẳng buồn giả vờ nữa, trực tiếp ngả bài: “Bao giờ thì anh đi?”
Kirill thuận thế ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi ngược lại: “Đi? Tại sao phải đi? Anh đã về nhà rồi, anh còn có thể đi đâu nữa?”
Đường Yểu thật sự khâm phục độ mặt dày của người đàn ông này, không nhịn được mà cao giọng: “Nhà anh? Bốn năm trước anh bỏ đi không nói một lời, sao lúc đó anh không coi đây là nhà anh hả?”
Ánh mắt Kirill hơi trầm xuống, không nói thêm gì nữa.
Đường Yểu cười lạnh một tiếng, đứng dậy không muốn để ý đến anh nữa, định quay về phòng. Thế nhưng vừa mới đứng lên, cổ tay cậu đã bị Kirill nắm lấy: “Bé cưng, đừng giận nữa. Nghe anh giải thích được không?”
Đường Yểu khựng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn Kirill: “Anh gọi em là gì?”
“Bé cưng.” Kirill lại gọi một lần nữa: “Chẳng phải hồi nhỏ anh hay gọi em như vậy sao?”
Vừa nói, đầu ngón tay anh vừa nhẹ nhàng v**t v* cổ tay Đường Yểu.
Sao lại gầy đi nhiều thế này?
Kirill xót xa vô cùng.
Đường Yểu không muốn nghe Kirill giải thích. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, còn giải thích gì nữa? Thế nhưng cậu không muốn nghe cũng không được. Sức lực của cậu hoàn toàn không đấu lại được người đàn ông này, cuối cùng vẫn bị Kirill vừa dỗ dành vừa gần như ép buộc đưa vào phòng.
Đó là phòng của Kirill. Mẹ vẫn cách vài hôm vào dọn dẹp một lần, nhưng Đường Yểu chưa từng bước vào đây thêm lần nào nữa.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, cách bài trí trong phòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đến nhói lòng.
Kirill vẫn nắm chặt cổ tay cậu, không chịu buông.
Đường Yểu nghiến răng, uy h**p anh: “Anh có tin em la lên không?”
Kirill gật đầu: “Cứ tự nhiên.”
Đường Yểu: “…”
“Năm đó anh đi vội quá. Quả thật lúc ấy anh nhận được tin… ba anh nguy kịch.”
Khi nhắc đến người đó, trong mắt Kirill hiện rõ vẻ chán ghét.
Thật ra khi ấy anh hoàn toàn không muốn quay về. Trong lòng anh chưa bao giờ thừa nhận người kia là ba mình. Nhưng dù sao đó cũng là một người sắp chết, mẹ Đường cũng khuyên anh nên trở về gặp một lần để sau này bản thân không phải hối tiếc.
Khi ấy, Kirill không nghĩ ngợi nhiều đã vội vã lên máy bay. Trước lúc đi, anh vốn muốn báo cho Đường Yểu một tiếng, nhưng Đường Yểu lại đang trong phòng thi.
Kirill cũng hoàn toàn không ngờ rằng sau đó sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh cứ tưởng chỉ vài ngày là có thể lập tức quay lại, thế nên mới yên tâm rời đi.
Nhưng vừa xuống máy bay, anh đã bị khống chế.
Điện thoại bị tịch thu, Kirill bị áp giải thẳng đến trang viên.
Chỉ đến lúc ấy Kirill mới biết tất cả chỉ là một cái bẫy.
Bởi vì những đứa con khác của người kia đều lần lượt qua đời ngoài ý muốn. Tuổi tác ông ta đã cao, không còn ai để kế thừa gia sản, lúc này mới nhớ ra còn có một Kirill lưu lạc bên ngoài.
Thật nực cười biết bao.
Chỉ vì cần một người thừa kế mà muốn cưỡng ép đưa anh trở về.
Ban đầu Kirill đương nhiên không đồng ý, anh chống đối đến cùng. Nhưng chỉ một thân một mình làm sao có thể chống lại cả một gia tộc? Anh bị nhốt trong một căn phòng tối om, mỗi ngày ngay cả mặt người đưa cơm cũng chẳng nhìn thấy.
Anh không thể biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Điều duy nhất anh cảm nhận được là có lẽ anh sẽ không bao giờ được gặp lại Đường Yểu nữa.
Ý nghĩ ấy gần như khiến Kirill phát điên.
Không thể tiếp tục như thế được.
Anh lựa chọn nhượng bộ. Bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, dần giành được lòng tin của người kia. Ban đầu, bên cạnh anh lúc nào cũng có người giám sát. Vì sợ liên lụy đến Đường Yểu, anh chỉ có thể cố nén nỗi nhớ, dồn toàn bộ thời gian vào công việc.
Anh âm thầm bồi dưỡng thế lực riêng của mình, mãi đến cách đây không lâu, anh mới giẫm lên người kia để bước lên vị trí cao nhất.
Việc đầu tiên Kirill làm sau khi lên nắm quyền chính là trở về Trung Quốc.
Anh không chờ nổi nữa, chỉ muốn được gặp lại Đường Yểu. Sau khi cho người dò hỏi biết được Đường Yểu học trường đại học nào, anh lấy danh nghĩa quyên tặng hai tòa nhà cho trường, chỉ đơn giản là muốn được nhìn Đường Yểu một lần.
Lượng thông tin ập đến quá lớn khiến Đường Yểu ngẩn người, rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn.
Cậu vẫn luôn nghĩ… Cậu vẫn luôn nghĩ Kirill quay về Nga là vì tiền. Cậu còn cho rằng Kirill chê gia đình họ nghèo nên mới bỏ đi.
Môi Đường Yểu giật giật: “Vậy suốt những năm qua, tại sao anh không gửi cho em lấy một tin nhắn nào?”
Kirill đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu: “Lúc đầu anh còn không biết mình còn cơ hội quay về hay không nữa. Anh sợ nếu gửi tin nhắn cho em chỉ khiến cả hai càng đau lòng hơn. Còn sau này…”
Sau này, vì tình cảm ngày một lớn, ngược lại khiến anh không dám tùy tiện liên lạc nữa.
Có thứ gì đó nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh.
Kirill lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy Đường Yểu lặng lẽ nhìn anh, từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu cứ thế lăn dài xuống.
“Khóc cái gì chứ?”
Kirill vẫn giống hệt như trước đây, sợ nhất là thấy Đường Yểu rơi nước mắt. Anh cuống quýt giơ tay lau nước mắt cho cậu, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng nhiều, càng lau càng tuôn dữ dội hơn.
Anh vụng về dỗ dành: “Bé cưng ngoan, đừng khóc nữa, bé cưng”
Còn chưa dứt lời, Đường Yểu gần như nhào thẳng vào lòng Kirill: “Em cứ tưởng anh không cần em nữa.”
Cổ họng Kirill bỗng như bị thứ gì đó nghẹn lại. Anh khựng một chút, bàn tay hơi run lên, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Đường Yểu: “Ngốc quá. Sao anh có thể… không cần em được chứ?”
Bao nhiêu năm qua, điều khiến anh luôn cắn răng kiên trì chịu đựng chính là Đường Yểu.
Đường Yểu khóc lớn một hồi như muốn khóc hết tất cả những tủi thân, ấm ức mà mình đã chịu suốt những năm qua. Khóc đủ rồi, cậu lại giống hệt như hồi nhỏ, ngoan ngoãn ngồi yên chờ anh trai đến chăm sóc cho mình.
Kirill đi vào phòng tắm nhúng một chiếc khăn nóng, mang trở lại lau mặt cho Đường Yểu.
Đường Yểu mặc cho anh muốn làm gì thì làm, đến cuối mới rầu rĩ nói: “Tối nay em muốn ngủ ở phòng anh.”
Lúc này, Kirill nào còn dám nói nửa chữ “không” nữa. Lỡ như Đường Yểu lại khóc thêm một trận nữa thì sao?
Anh im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Đường Yểu ngẩng cằm lên như một chú cún vừa giành được thắng lợi, lập tức chui tọt vào trong chăn của anh.
Chỉ là bây giờ vóc người của cả hai đã cao lớn hơn trước, vẫn ngủ trên chiếc giường này thì khó tránh khỏi cảm giác chật chội.
Đường Yểu thì vô tư vô lo, chẳng thấy có gì ngượng ngùng. Cậu có cả bụng câu hỏi muốn hỏi anh, hết chuyện này đến chuyện khác, vừa nói vừa nhích dần sang phía Kirill.
Kirill ngửi thấy mùi hương đào đã xa cách từ rất lâu. Mọi suy nghĩ đều bị Đường Yểu kéo đi, căn bản không còn tâm trí đâu để suy nghĩ những câu hỏi của cậu, chỉ biết đáp lại một cách qua loa theo bản năng.
Đến cuối, Đường Yểu không vui, đưa tay đẩy nhẹ Kirill một cái: “Anh làm gì vậy? Anh không muốn nói chuyện với em hả?”
Kirill nhắm mắt lại, giọng hơi khàn: “Không có… chỉ là anh mệt thôi.”
Lúc này Đường Yểu mới nhớ ra hôm nay Kirill vừa mới trở về, chắc đã mệt rã rời vì cả quãng đường, bèn vội vàng nói: “Vậy anh ngủ đi.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Nhưng chưa đầy hai phút sau, Đường Yểu lại không nhịn được mà hỏi: “Lần này anh về, sẽ không đi nữa chứ?”
Trong lòng cậu hoàn toàn không có chút cảm giác an toàn nào.
Trái tim Kirill mềm nhũn. Anh chẳng còn bận tâm điều gì nữa, trực tiếp đưa tay ôm lấy Đường Yểu vào lòng, thấp giọng nói: “Anh không đi nữa.”
Giọng Đường Yểu vẫn buồn buồn: “Lần trước anh cũng nói như vậy.”
Anh đã hứa với cậu rồi, vậy mà cuối cùng anh vẫn rời đi.
Nhưng vừa nói xong, Đường Yểu đã nhanh chóng hối hận. Những năm qua, Kirill cũng sống chẳng dễ dàng gì. Cậu khựng lại, nhỏ giọng nói: “Thôi vậy, em sẽ tin anh thêm một lần nữa.”
Khóe môi Kirill cong lên.
Đường Yểu vĩnh viễn vẫn là như vậy. Miệng thì cứng nhưng lại rất dễ mềm lòng.
Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau như thế một lúc. Bỗng nhiên Kirill buông tay, hơi lùi về phía sau.
Không thể ôm thêm nữa.
Sẽ xảy ra chuyện mất.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...