Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di

Chương47: NT3-1

Cỡ chữ
Ngoại truyện Trúc mã trúc mã (1) Đường Yểu đã biết trước mấy ngày trong nhà sắp đón một người anh đến ở. Ba mẹ đã nói với cậu rằng anh trai sẽ tạm thời ngủ chung phòng với cậu. Cũng may giường của Đường Yểu đủ lớn, hai đứa nhỏ ngủ chung hoàn toàn không quá chật. Lúc đầu, mẹ còn sợ cậu không đồng ý nên dỗ dành rằng đợi sau này chuyển sang nhà mới, mẹ sẽ sắp xếp cho cậu và anh mỗi người một phòng. Nhưng Đường Yểu vốn là một đứa trẻ lạc quan vô tư, hoàn toàn không để bụng chuyện đó. Ngược lại, cậu còn ngẩng đầu mở to đôi mắt tròn xoe, nghiêm túc hỏi anh từ đâu tới. Mẹ mỉm cười, xoa xoa mái tóc Đường Yểu, dịu dàng đáp: “Từ một nơi rất xa.” Nghĩ đến thân thế của đứa trẻ ấy, mẹ Đường không khỏi thở dài thương cảm. Đó là con của cô bạn thân lụy tình của bà. Năm ấy, người bạn đó sang nước ngoài du học rồi yêu một người. Cuối cùng mối tình ấy chỉ mang lại một kết cục đầy đau thương. Khi bệnh tình trở nặng, cô một mình đưa con trở về nước. Trước lúc ra đi, cô đã gọi cho mẹ Đường, vừa khóc vừa gửi gắm đứa trẻ cho bà. Mẹ Đường vừa rơi nước mắt vừa lo liệu tang lễ cho bạn thân, sau đó đón đứa bé về nhà chăm sóc. Chiều hôm đó sau giờ tan học, vừa bước chân vào cửa, Đường Yểu đã cảm thấy có gì đó khác thường. Đường Yểu nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi giày mới xuất hiện trên kệ để giày. Đột nhiên đoán ra điều gì đó, mắt cậu sáng lên: “Anh đến rồi phải không ạ?” Vừa dứt lời, cậu đã nhìn thấy một cậu bé được mẹ dắt tới. Thoạt nhìn, anh lớn hơn cậu vài tuổi, vóc dáng cũng cao hơn cậu. Trên gương mặt chẳng có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Nhưng Đường Yểu lại ngây người. Màu xanh… Đôi mắt của anh ấy vậy mà là màu xanh. Đường Yểu hé miệng, câu đầu tiên cậu nói ra không phải lời chào hỏi mà là: “Đôi mắt của anh giống hệt như biển cả.” Khi ấy Đường Yểu chỉ mới là học sinh tiểu học, vốn chẳng có nhiều từ ngữ để diễn đạt, chỉ có thể dùng cách nói đơn giản nhất. Mẹ bật cười: “Yểu Yểu, gọi anh đi.” Rồi quay sang nói với cậu bé: “Kirill, đây là em trai con, Đường Yểu.” Kirill, một cái tên thật kỳ lạ. Thế nhưng Đường Yểu vẫn ngoan ngoãn cất tiếng: “Chào anh ạ.” Kirill nhìn cậu vài giây rồi lạnh nhạt gọi: “Yểu Yểu.” Có thể nhìn ra Đường Yểu rất thích người anh mới này. Buổi tối mẹ nấu cả một bàn thức ăn. Để hợp khẩu vị của Kirill, bà còn lên mạng học làm hai món Nga, chỉ tiếc là hình thức không được đẹp mắt cho lắm. Mẹ Đường ngượng ngùng cười: “Nếu cháu ăn không quen thì chúng ta ra nhà hàng Nga bên ngoài nhé.” Kirill lắc đầu: “Không cần đâu ạ, thế này đã rất ngon rồi. Trước đây mẹ cũng thường nấu món Trung cho cháu ăn.” Mẹ Đường thầm thở dài. Đứa trẻ này cái gì cũng tốt, chỉ là quá khách sáo. Còn Đường Yểu thì ngốc nghếch chẳng nhận ra điều gì. Cậu hí hửng liên tục gắp thức ăn cho anh trai, mà toàn là món mình thích. Nào là sườn xào chua ngọt, thịt anh đào… Cả bàn chỉ có mình cậu bận rộn nhất, quay qua quay lại như một con quay nhỏ. Mẹ Đường lén ra hiệu bằng mắt, bảo cậu dừng lại vừa phải thôi. Lỡ Kirill không thích ăn thì sao? Lỡ người ta có bệnh sạch sẽ thì sao? Nhưng Kirill vẫn bình thản như không, ăn hết sạch những gì Đường Yểu gắp. Đường Yểu vui đến mức đôi mắt cong lên. Cả tối hôm ấy cậu gần như chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ mải mê gắp thức ăn cho Kirill. Nhà họ Đường lúc ấy đang ở trong một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, vì vậy tạm thời hai đứa trẻ chỉ có thể ngủ chung phòng. Buổi tối, mẹ Đường trải chăn gối cho cả hai. Chăn của Kirill đều là đồ mới mua. Biết Đường Yểu ngủ không ngoan, bà còn đặc biệt cảnh cáo cậu đêm nay ngủ cho tử tế. Đường Yểu vỗ ngực cam đoan bảo cậu sẽ ngoan mà. Dặn dò thêm vài câu nữa, mẹ Đường tắt đèn rồi đi ra ngoài. Kirill lặng lẽ lên giường nằm xuống. Anh vừa nhắm mắt chưa đầy hai phút, bỗng cảm thấy có thứ gì mềm mềm đang áp sát vào người mình. Anh mở mắt cúi xuống, đập vào mắt là Đường Yểu đang mở to đôi mắt tròn xoe, ngoan ngoãn nhìn mình chăm chú. Kirill: “…” Không biết người vừa nãy cứ liên tục cam đoan sẽ ngoan là ai nữa. Kirill khựng lại một chút rồi thấp giọng: “Sao em còn chưa ngủ?” Tiếng Trung của anh rất lưu loát. Đó là do từ nhỏ được mẹ dạy, hoàn toàn không nghe ra chút khẩu âm nước ngoài nào. Đường Yểu lí nhí hỏi: “Anh ơi, lúc ngủ anh có ôm thú bông của mình không?” Đường Yểu có một A Bối Bối của riêng mình, đó là một chú thỏ bông màu trắng mà cậu đã ôm ngủ suốt nhiều năm. Tại sao ngủ còn phải ôm cái gì đó chứ? Kirill nhẹ nhàng lắc đầu. Anh trai đáng thương quá. Đường Yểu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng hai mắt sáng lên, mạnh dạn đề nghị: “Anh ơi, vậy anh ôm em ngủ đi. Em ôm thích lắm.” Kirill im lặng. Đường Yểu càng nghĩ càng thấy ý tưởng của mình rất khả thi, ra sức chào hàng bản thân: “Thật mà. Em mềm lắm, còn thơm nữa. Anh ngửi người em thử đi, sữa tắm em dùng mùi đào đó.” Vừa nói, cậu vừa nhích lại gần Kirill. Kirill khựng lại, quả thật ngửi thấy trên người cậu có mùi đào nhàn nhạt, giống như quả đào mật vừa bóc vỏ, mùi hương ngọt lịm gần như tràn cả ra ngoài. Kirill khựng một chút rồi lập tức kéo chăn cuộn Đường Yểu lại như cuốn nem, giọng nặng hơn mấy phần: “Ngủ!” Cuộn Yểu Yểu chỉ lộ ra một cái đầu lông xù khỏi lớp chăn, chớp chớp đôi mắt tròn. Sao anh trai tự dưng lại hung dữ thế? … Kirill lớn hơn Đường Yểu ba tuổi. Mẹ Đường đã làm thủ tục để Kirill học cùng trường tiểu học với Đường Yểu, vừa khéo xếp vào lớp Sáu. Rõ ràng nhỏ tuổi hơn Kirill nhiều, vậy mà Đường Yểu lại giống một người anh nhỏ, nghiêm túc an ủi anh: “Anh đừng sợ nhé. Đến giờ ra chơi, em sẽ lên tìm anh chơi.” Mẹ Đường bật cười thành tiếng: “Con lo cho bản thân mình trước đi.” Bà chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt và trái cây trong cặp cho cả hai. Vì là ngày đầu tiên nhập học, bà còn đích thân đưa cả hai đến trường. Vừa đến trường, Đường Yểu đã khoe với tất cả mọi người rằng mình có một người anh trai có đôi mắt màu xanh, trông cực kỳ ngầu. Bạn cùng bàn Trương Lâm “Oa” lên một tiếng: “Sao mắt lại màu xanh? Anh cậu là người nước ngoài hả?” Đường Yểu gãi đầu: “Cũng có thể là người ngoài hành tinh. Mẹ nói anh ấy đến từ một nơi rất rất xa.” “Trời ơi, người ngoài hành tinh!” “Anh của Đường Yểu là người ngoài hành tinh!” “Mắt màu xanh có phải là biết bắn tia laser không? Giống Ultraman ấy!” Suy nghĩ của học sinh tiểu học luôn đơn giản như vậy. Chỉ sau một tiết học, tin đồn đã lan khắp nơi rằng anh trai của Đường Yểu thật ra là Ultraman, nhiều năm nay vẫn sống trên hành tinh khác, bây giờ mới bay trở về Trái Đất. Đến giờ ra chơi, Đường Yểu chạy đi tìm anh. Sau lưng là cả một đoàn trẻ con lũ lượt kéo theo, bảo là muốn đi xem Ultraman. Kirill vừa cất xong sách vở của tiết trước thì nghe thấy một tiếng gọi lanh lảnh: “Anh ơi!” Mí mắt anh giật nhẹ. Quay đầu lại nhìn thấy ngoài cửa là một đám nhóc con, tất cả đều ngước mắt nhìn anh đầy mong đợi. Những ánh mắt ấy rất kỳ lạ, cuồng nhiệt, sùng bái, kinh ngạc… Kirill: “…” … “Ha ha ha ha ha! Anh không biết đâu, hồi đó còn có người bỏ tiền nhờ anh ký tên nữa. Bảo là muốn chữ ký của Ultraman.” Đường Yểu vừa nói vừa cười ngặt nghẽo. Chuyện đã qua gần mười năm rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại cậu vẫn cười đến đau cả bụng. Kirill thản nhiên liếc cậu một cái, cầm tờ đề trên bàn lên: “Cười vui thế cơ à? Làm xong bài chưa?” Tiếng cười lập tức im bặt. Đường Yểu vội vàng nhào tới giật lại tờ đề: “Chưa mà, anh trả lại cho em đi.” Kirill liếc qua một lượt, nhíu mày rồi đặt tờ đề xuống bàn: “Tự kiểm tra lại một lần nữa.” Ý tứ trong lời nói là có quá nhiều lỗi cẩu thả. Đường Yểu bĩu môi. Kỳ thi tháng trước vừa có kết quả. Tổng điểm của cậu đứng thứ năm trong lớp, riêng môn Toán thì đứng thứ năm từ dưới lên. Kể từ đó, cuộc sống của cậu đúng là khổ không kể xiết. Bài tập về nhà Kirill giao mỗi ngày đều tăng thêm một đề Toán, làm đến mức bây giờ chỉ cần nhìn thấy Toán là Đường Yểu đã muốn nôn. Cậu thật sự không viết nổi nữa, ném cây bút sang một bên rồi hừ hừ làm nũng: “Anh ơi, em đói rồi. Chúng ta ra phố ăn vặt đi.” Ba mẹ đi công tác rồi, ít nhất cũng phải một tuần nữa mới về. Trước khi đi, họ để lại tiền sinh hoạt cho hai anh em, bảo họ tự lo ăn uống trong thời gian đó. Kirill không cần suy nghĩ đã từ chối ngay. Đồ ăn ở phố ăn vặt không đảm bảo vệ sinh. Dạ dày của Đường Yểu vốn không tốt, lần trước lén ăn suýt nữa thì bị viêm dạ dày cấp tính, dọa cho Kirill sợ chết khiếp. Thấy Đường Yểu có vẻ không vui, Kirill bèn dỗ dành: “Anh nấu mì bò cho em được không?” Đó là món tủ của Kirill, mà Đường Yểu lại cực kỳ thích ăn. Nghe vậy, hai mắt cậu lập tức sáng rực: “Được ạ!” “Vậy em ngoan ngoãn làm bài cho xong đi. Tối nay anh miễn cho em phần đọc hiểu, được chứ?” Thật ra Kirill cũng không nỡ ép Đường Yểu quá mức. Chỉ là Đường Yểu bây giờ đã học lớp Mười Hai, kỳ thi đại học sắp đến rồi. Nếu lúc này lơ là thì bao nhiêu cố gắng suốt những năm qua đều sẽ uổng phí. Anh không muốn sau này Đường Yểu phải hối hận. Được Kirill vừa dỗ vừa khuyên, cuối cùng Đường Yểu cũng làm xong bài. Cậu kiểm tra lại một lượt, quả nhiên phát hiện có rất nhiều lỗi sai do bất cẩn. Sau khi sửa hết, cậu hí hửng ôm tờ đề chạy đi tìm Kirill. Kirill học đại học ngay trong thành phố, hiện đang học năm ba. Không có quá nhiều tiết học nên gần như đều ở nhà chăm sóc Đường Yểu. Anh đang đeo tạp dề, cầm muôi nếm thử nước dùng. Đường Yểu khoa trương “Oa” lên một tiếng: “Đúng là người chồng quốc dân.” Kirill nhíu mày, quay đầu lườm cậu một cái: “Học cái từ đó ở đâu vậy?” Đường Yểu lè lưỡi. Ngày nào Trương Lâm ở trường cũng chia sẻ đủ loại truyện tranh ngắn cho cậu xem. Nhưng chuyện này cậu không dám nói với anh. Kirill rất cưng chiều cậu trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng quản thúc cậu cũng cực kỳ nghiêm khắc. Lần trước Đường Yểu trốn học đi chơi, lúc trèo tường suýt nữa thì trẹo chân. Sau khi Kirill biết chuyện thì mặt lạnh tanh, kéo quần cậu xuống rồi đánh liền mấy cái vào mông. Đường Yểu vừa xấu hổ vừa tủi thân lại vừa đau, khóc đến long trời lở đất. Đáng tiếc là mỗi khi Kirill dạy dỗ cậu, ngay cả ba mẹ cũng không dám nói thêm lời nào. Nồi nước dùng bò vẫn cần hầm thêm một lúc. Kirill lau tay rồi cầm bài kiểm tra của Đường Yểu lên sửa trước. Nền tảng kiến thức của Đường Yểu vốn không có vấn đề, chỉ là quá cẩu thả. Sau khi chịu khó làm cẩn thận, cả bài làm đều rất thuận lợi. Kirill gật đầu: “Mai là cuối tuần. Em vẫn luôn muốn đi bảo tàng mỹ thuật đúng không? Chúng ta đi dạo một chút rồi tiện thể đến quán lẩu em thích nhé.” Đường Yểu vui đến mức reo lên “Wohooo!” một tiếng, trông chẳng khác nào một chú cún con, thiếu điều chạy vòng quanh cả nhà. Kirill bật cười. Đúng lúc ấy, chú cún con nào đó bỗng đổi hướng, lao thẳng về phía anh. Kirill khựng lại, theo phản xạ dang hai tay ôm lấy người. Chú cún nhiệt tình lao thẳng vào lòng anh. Cơ thể mềm mại, ấm áp nằm gọn trong lòng khiến đầu óc Kirill trống rỗng trong chốc lát. Thậm chí anh còn phân tâm nghĩ: đã bao nhiêu năm rồi mà Đường Yểu vẫn dùng đúng một loại sữa tắm ấy. Mùi hương như đã ngấm vào cơ thể cậu, ngọt lịm, toàn là hương đào. Yết hầu Kirill chuyển động lên xuống. Anh cố gắng kiềm chế đẩy người ra: “Được rồi, anh đi xem nồi thịt đã.” Đường Yểu thì vẫn vô tư chẳng hề hay biết, hí hửng lẽo đẽo theo sau anh vào bếp. Kirill là một người cực kỳ kiên nhẫn, dù làm chuyện gì cũng vậy. Giống như nấu mì bò, anh sẽ không mua gói nước dùng chế biến sẵn mà bắt đầu từ việc tự tay hầm xương bò để nấu nước dùng. Mỗi một công đoạn đều tự mình làm, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Nấu ăn như thế, những chuyện khác cũng vậy. Đường Yểu cúi đầu ăn ngon lành. Cậu hoàn toàn không nhận ra ánh mắt u tối, sâu thẳm của Kirill ở phía đối diện đang dừng trên người mình nguy hiểm đến mức nào. Những ngày tháng cuối cấp phải kìm nén quá lâu, nghĩ đến ngày mai được ra ngoài chơi, Đường Yểu kích động đến mức không ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại trên giường mãi, cuối cùng dứt khoát ôm con thỏ bông của mình chạy sang tìm Kirill. Từ khi lên cấp hai, cả nhà đã chuyển sang một căn nhà mới. Đó là một căn nhà hai tầng rất đẹp. Đường Yểu và Kirill đều ở tầng trên, ba mẹ ở tầng dưới. Chỉ là khi mới chuyển đến, Đường Yểu vẫn chưa quen nên thường lén chạy sang phòng Kirill ngủ. Không biết từ khi nào mà Kirill bắt đầu nghiêm cấm cậu sang phòng anh. Hồi ấy Đường Yểu còn nổi giận, chiến tranh lạnh với Kirill mấy ngày liền. Trong ký ức của cậu, đó là lần đầu tiên anh không dỗ dành mình. Đường Yểu làm bộ lễ phép mà gõ cửa. Nhưng thực ra vừa thấy Kirill mở cửa là cậu định lách người chui vào trong. Kết quả là bị Kirill túm cổ áo kéo ngược trở lại. Kirill nghiêm mặt nhìn cậu: “Làm gì?” Đường Yểu ngây thơ nhìn anh: “Muốn ngủ với anh.” Hơi thở của Kirill trầm xuống vài phần. Anh im lặng vài giây rồi đặt hai tay lên vai Đường Yểu, giọng điệu không cho phép cãi lại: “Về phòng em ngủ đi.” Đường Yểu bĩu môi, trông cực kỳ không vui: “Đồ keo kiệt.” “Về phòng mau.” Thế nhưng, Kirill càng nói vậy, tính bướng bỉnh của Đường Yểu càng nổi lên. Cuối cùng, cậu ngồi phịch xuống sàn, bày tỏ thái độ nếu Kirill không cho vào thì cậu sẽ ngồi lì ở đây. Kirill tức đến bật cười. Đúng là bị chiều hư rồi, anh thầm nghĩ, nhưng là được ai chiều thành ra thế này chứ? Cuối cùng có lẽ thật sự đã hết cách với ông trời con này, Kirill vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, xoay người đi vào phòng nhưng không đóng cửa. Hai mắt Đường Yểu lập tức sáng lên. Cậu vội vàng đứng dậy, phủi phủi mông rồi hí hửng tung tăng theo sau. Vì để công bằng, ngay từ lúc thiết kế nhà, hai phòng ngủ đã được thiết kế rộng bằng nhau. Có điều Đường Yểu giống hệt một chú chuột hamster thích tích trữ đồ vật. Hôm nay mua cái này, ngày mai mua cái kia, nên phòng ốc  lúc nào cũng chất đầy đồ đạc. Trái lại phòng của Kirill vô cùng trống trải, ngoài những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt thì gần như chẳng có gì khác. Sợ Kirill lại đuổi mình ra ngoài, Đường Yểu ba chân bốn cẳng leo ngay lên giường, quấn chặt mình trong chăn. Một loạt động tác liền mạch như nước chảy mây trôi khiến Kirill vừa bực vừa buồn cười. “Ủa?” Đường Yểu như vừa phát hiện ra điều gì đó, cúi đầu hít nhẹ lên chăn: “Anh ơi, trên chăn toàn mùi của anh nè. Mùi bạc hà.” Động tác ấy khiến mí mắt Kirill giật liên hồi. Cuối cùng anh như nhịn hết nổi, sải bước tới, “cạch” một tiếng tắt đèn. Dường như chỉ cần không nhìn thấy gương mặt ấy thì tâm trạng của anh sẽ không còn dao động dữ dội như vậy nữa. “Có ngủ không? Hay về phòng mình ngủ?” Kirill uy h**p. Đường Yểu quả nhiên im lặng. Trong bóng tối, Kirill nằm thẳng tắp trên giường. Tư thế ngay ngắn đến mức như đang nằm trong quan tài. Tiếng hít thở của người nằm bên cạnh gần như hòa cùng nhịp tim của anh. Yên tĩnh được một lúc thì Đường Yểu ngủ mất. Quậy tưng bừng xong thì vừa nằm xuống đã ngủ ngay, đúng là vẫn như trẻ con. Cuối cùng, Kirill cũng động đậy. Anh hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của thiếu niên. Đôi mắt dần trở nên sâu thẳm. Một lúc lâu sau, anh mới giơ tay chạm nhẹ vào má Đường Yểu. Ngủ ngon, bé cưng. Đêm đó Kirill ngủ không hề ngon, cảm giác như bị ai đó ném thẳng vào dung nham, toàn thân nóng rực. Lại như có một tảng đá khổng lồ đè nặng lên lồng ngực, nặng đến mức khiến anh gần như không thở nổi. Mở mắt ra, nhìn thấy Đường Yểu đang gối đầu hẳn lên người mình ngủ ngon lành, Kirill chỉ biết câm nín thở dài. Rồi lại nhìn sang A Bối Bối mà tối qua Đường Yểu ôm sang, nó đã sớm bị đá văng xuống đất từ lúc nào. Kirill thở dài nặng nề. Anh cẩn thận từng chút một dịch Đường Yểu sang một bên, sau đó đứng dậy thật nhanh, đi thẳng vào phòng tắm. Vì trong lòng cứ nghĩ đến chuyện sắp được đi chơi nên hôm ấy hiếm khi Đường Yểu không ngủ nướng. Vừa tỉnh dậy, cậu dụi dụi mắt thì phát hiện bên cạnh đã sớm trống không. Đường Yểu lập tức giận dỗi! Kirill vậy mà còn dậy sớm hơn cả cậu! Cậu vốn tưởng Kirill đã xuống dưới nấu bữa sáng, đang định đi tìm thì lại thấy Kirill bước ra từ phòng tắm. Có lẽ anh cũng không ngờ Đường Yểu lại dậy sớm như vậy, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Bốn mắt nhìn nhau. Kirill khựng lại một chút, suýt chút nữa quay ngược trở vào trong. Cuối cùng vẫn là Đường Yểu lên tiếng trước: “Anh? Sao anh dậy sớm thế?” Giọng Kirill nghe có vẻ hơi khàn, “Ừm” một tiếng. Đường Yểu nghi hoặc hỏi: “Mới sáng sớm đã đi tắm à?” Kirill nhấc mí mắt: “Về phòng em đánh răng, thay quần áo đi. Anh đưa em ra ngoài ăn sáng.” Quả nhiên vừa nghe nhắc đến chuyện được ra ngoài, Đường Yểu lập tức vui vẻ bò dậy, nhảy nhót chạy về phòng mình. Kirill thở phào nhẹ nhõm. Đường Yểu lục tung tủ quần áo, chọn một bộ quần yếm mặc vào, còn đứng trước gương cẩn thận vuốt vuốt tóc. Con trai tuổi dậy thì rất coi trọng vẻ bề ngoài, cũng bắt đầu biết chăm chút ngoại hình rồi. Chạy lộc cộc lộc cộc xuống tầng dưới. Vừa đến trước mặt Kirill, cậu còn xoay một vòng: “Anh ơi, hôm nay em có đẹp trai không?” Kirill bật cười: “Đẹp, em đừng xoay đến chóng mặt là được.” Lời này không phải là để dỗ dành Đường Yểu, mà là thật sự rất đẹp. Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi nhà này, lần đầu tiên nhìn thấy Đường Yểu, Kirill đã nghĩ cậu em trai này thật sự rất đáng yêu, xinh đẹp, tinh xảo như một con búp bê. Lớn lên, Đường Yểu càng giống một cây bạch dương non vươn mình cao thẳng, dáng người thanh mảnh, tràn đầy khí chất thiếu niên. Thế nhưng ánh mắt cậu vẫn trong trẻo, ngây thơ, mỗi lần cong mắt cười là đáng yêu như muốn lấy mạng người ta. Kirill như không kiềm chế được, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu: “Đi thôi, ra ngoài.” Hai người ghé quán ăn sáng ngay trước cửa khu nhà. Đây là quán hoành thánh mà họ thường xuyên lui tới, Đường Yểu đặc biệt thích ăn. Thật ra Kirill còn từng theo ông chủ học làm suốt hai ngày, nhưng sau khi về nhà nấu cho Đường Yểu, cậu luôn bảo không có được hương vị như ở quán. Có lẽ điều cậu thích không chỉ là món hoành thánh mà còn là bầu không khí đông vui, náo nhiệt. Vì là khách quen nên ông chủ nhận ra họ ngay. Chẳng mấy chốc, hai bát hoành thánh nghi ngút khói đã được bưng lên, kèm theo hai quả trứng trà và hai đĩa dưa muối ăn kèm. Kirill bắt đầu bóc trứng. Từ nhỏ đến lớn, trứng của Đường Yểu đều do Kirill bóc. Hồi bé, mẹ Đường từng bảo Kirill đừng chiều em quá, nhưng sau thấy Kirill cũng vui vẻ làm những việc ấy nên bà chẳng nói gì nữa. Đường Yểu không thích ăn lòng đỏ. Kirill bóc xong còn bẻ đôi quả trứng, chỉ đưa cho cậu hai nửa lòng trắng, còn phần lòng đỏ thì tự mình ăn hết. Đường Yểu cực kỳ thích ăn cay, đến cả bữa sáng cũng liên tục thêm ớt. Nhưng cậu vừa mới cho được hai thìa thì đã bị Kirill ngăn lại. Đường Yểu tiu nghỉu đặt hũ ớt xuống, lẩm bẩm một câu: “Anh giống ba em quá.” Không đúng, đến cả ba cậu cũng chẳng quản thúc cậu nhiều bằng Kirill. Kirill coi như không nghe thấy. Ăn sáng xong, hai người bắt taxi đi thẳng đến bảo tàng mỹ thuật. Cuối tuần nên bảo tàng rất đông, hai người phải xếp hàng một lúc mới tới lượt kiểm vé. Da Đường Yểu mỏng, chỉ đứng dưới nắng một lát mà hai má đã nóng bừng. Kirill nhíu mày nhìn cậu, bảo Đường Yểu đứng đợi một chút, còn mình chạy sang cửa hàng bên cạnh mua một chiếc mũ chống nắng và một cốc đồ uống lạnh. Bình thường Kirill quản cậu rất nghiêm, hầu như không cho Đường Yểu ăn uống đồ lạnh. Vừa nhìn thấy cốc nước, mắt Đường Yểu đã sáng rực, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Kirill đang định nhắc cậu uống chậm thôi thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Anh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh không bắt máy. Thế nhưng người bên kia vô cùng lì lợm, cứ liên tục gọi tới. Đến mức Đường Yểu cũng không nhịn được mà hỏi là ai. Kirill thở ra: “Không có ai cả, cuộc gọi quấy rối thôi.” Ai ngờ Đường Yểu lập tức nghiêm mặt: “Anh, không phải anh nợ tiền ở ngoài đấy chứ? Em thấy trên mạng có mấy vụ lừa sinh viên vay tiền bằng ảnh n*d* đó. Anh sẽ không bị lừa đâu nhỉ? Nếu thiếu tiền thì phải nói với em nhé, em vẫn còn một ít tiền tiết kiệm nè.” Kirill phì cười, đưa tay nhéo nhẹ tai Đường Yểu. “Nghĩ nhiều thật, giữ khoản tiết kiệm của em mà tự tiêu đi.” Tiết kiệm gì chứ, chẳng phải cuối cùng đều do Kirill tài trợ sao? Tiền tiêu vặt vừa tới tay, Đường Yểu đã mua hết mấy món đồ chơi linh tinh như mô hình Hồ Lô Oa trong suốt. Chưa đầy nửa tháng là sạch ví, quãng thời gian còn lại đều phải dựa vào Kirill chu cấp. Thấy sắp tới lượt hai người vào cửa, Kirill chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nắm tay Đường Yểu bước vào. Từ nhỏ Đường Yểu đã rất thích vẽ tranh. Lúc chọn đại học, cậu cũng từng nghĩ đến việc thi vào trường mỹ thuật. Ngược lại Kirill chẳng hứng thú gì với những thứ này. Sau khi vào trong, anh giống hệt một vệ sĩ, cứ lặng lẽ kiên nhẫn đi theo sau Đường Yểu. Nhưng rõ ràng những cuộc gọi nhỡ kia vẫn làm rối loạn tâm trí anh. Sắc mặt Kirill trông vô cùng khó coi. Chỉ có những lúc Đường Yểu thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang, anh mới miễn cưỡng nở nụ cười với cậu. Hai người tham quan xong bảo tàng thì cũng đã đến trưa. Đường Yểu hứng khởi kéo cánh tay Kirill, líu ríu không ngừng. Lúc thì nói về vị họa sĩ này, lúc lại nhắc đến phong cách của trường phái hiện thực kia. Nói được một lúc, cậu mới phát hiện Kirill lại đang thất thần. Đường Yểu hoàn toàn không nhịn nổi nữa, lập tức nổi giận: “Anh!” Tiếng gọi bất ngờ vang lên khiến Kirill sực tỉnh. Anh co ngón tay, gõ nhẹ lên trán Đường Yểu: “Hét cái gì?” Đường Yểu tủi thân nói: “Là anh cứ suy nghĩ cái gì không á.” Kirill khựng lại một chút: “Không có gì đâu. Đi thôi, anh đưa em đi ăn lẩu.” Lần này nhắc tới lẩu, Đường Yểu cũng chẳng còn hứng thú nữa. Cậu vẫn lẩm bẩm: “Hôm nay anh lạ lắm. Anh nói thật với em đi, có phải anh nợ tiền thật không…” Cậu còn chưa nói hết câu thì một chiếc xe màu đen đã dừng ngay trước mặt. Cửa xe mở ra. Hai người đàn ông ngoại quốc mặc áo khoác đen bước xuống, đi thẳng tới trước mặt Kirill rồi hơi cúi người: “Thiếu gia, ông chủ bảo chúng tôi đến đón cậu.” Xung quanh vốn đã rất đông người qua lại, lập tức có khá nhiều người dừng chân xem náo nhiệt, thậm chí còn giơ điện thoại lên quay. Sắc mặt Kirill u ám đến đáng sợ, mà Đường Yểu rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác hỏi: “Anh, mấy người này đang quay video ngắn hả?” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...