Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di
Chương26
Cỡ chữ
Chương 26: Vòng cổ
Trời ơi.
Ai mà dám mở cửa chứ.
Khác gì con sói đứng ngoài gõ cửa, miệng gọi “Thỏ ngoan ơi, mở cửa đi nào” đâu?
Đường Yểu ôm Snow, một người một cún, run cầm cập.
Kirill gõ cửa mấy lần, thấy bên trong không có động tĩnh gì thì cũng không giả vờ nữa. Giọng anh lạnh hẳn xuống, mang theo vẻ uy h**p: “Bé cưng, bây giờ em mở cửa thì anh coi như em tự nguyện.”
Ôi đại ca ơi.
Đến nước này rồi mà còn mở miệng dọa người ta nữa.
Đường Yểu hừ một tiếng. Tính bướng bỉnh nổi lên, cậu ngửa người nằm phịch xuống giường, chậm rãi đáp: “Không mở đấy, không mở đấy.”
“Kirill, em thật sự là vì muốn tốt cho anh.”
“Chẳng lẽ anh muốn còn trẻ mà đã yếu rồi sao…”
Còn chưa kịp nói hết câu, cậu đã nghe “cạch” một tiếng, Kirill vặn tay nắm cửa, đứng ngay trước cửa phòng, trên môi cười như không cười, nhìn một người một cún đang nằm trên giường.
Đường Yểu sợ đến mức luống cuống bò dậy, lắp bắp: “Anh anh anh, sao anh có chìa khóa?”
Khóe môi Kirill cong lên, nụ cười chẳng hề mang ý cười: “Để đề phòng em đấy, bé cưng.”
Chính là sợ sẽ có ngày này.
Đường Yểu nuốt nước bọt, ánh mắt vô thức nhìn xuống dưới, chỉ thấy thứ đó đã phồng lên thành một cục to như đang chực chờ bùng phát.
Cậu hốt hoảng vội lùi người về phía sau.
“Kirill, em thật sự là vì tốt cho anh. Anh nên biết tiết chế một chút, nếu không cơ thể anh sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu thôi.”
Bước chân người đàn ông khựng lại, nheo mắt: “Anh yếu?”
Đường Yểu lập tức thấy mình có lý hơn hẳn: “Đúng vậy. Tối qua rõ ràng là em đã ngủ rồi mà anh còn làm miết. Chẳng phải hôm nay anh thấy không khỏe đó sao?”
Kirill tức đến bật cười.
“Ai nói với em là anh yếu? Ai nói với em là anh không khỏe?”
Đường Yểu lí nhí: “Lúc ở trên xe, anh bảo anh không khỏe còn gì?”
Kirill giận đến độ bật cười
Anh chỉ muốn vợ quan tâm đến mình nhiều hơn một chút. Ai ngờ Đường Yểu thì hay rồi, trực tiếp nghi ngờ anh bất lực luôn.
Kirill bước từng bước lại gần: “Anh khỏe vô cùng.”
Người đàn ông cứ tiến lên một bước, Đường Yểu lại lùi về sau một bước.
Cho đến khi lưng cậu chạm hẳn vào tường, không còn đường lui nữa.
“Gâu! Gâu! Gâu!”
Snow bỗng nhiên bật dậy, chắn ngay trước mặt Đường Yểu, hướng về phía Kirill mà sủa liên tục.
Cả hai đều sửng sốt.
Đường Yểu cảm động ra mặt: “Con trai ngoan quá! Không uổng công ba nhỏ thương con.”
Mới về nhà đã biết bảo vệ ba nhỏ rồi.
Sắc mặt Kirill càng lúc càng tối sầm.
Vốn dĩ từ chiều anh đã chẳng vừa mắt con chó suốt ngày bám lấy vợ mình này, giờ nó còn dám sủa anh?
Kirill đột nhiên giơ tay xách gáy Snow lên, ném nó ra ngoài cửa rồi đóng sầm cửa lại.
Một loạt động tác liền mạch dứt khoát.
Đường Yểu còn chưa kịp cứu nó.
“Anh làm gì thế! Bắt nạt cún con!” Đường Yểu trừng mắt nhìn anh, quyết tâm đòi lại công bằng cho con trai ngoan của mình.
Kirill cười lạnh, đáp lại bằng tiếng Trung.
“Làm em.”
Lúc này anh mới hiểu rốt cuộc phản ứng bất thường tối nay là vì sao, hóa ra vợ yêu của anh lén thêm “nguyên liệu” vào nồi canh.
Bảo sao bình thường đến đôi tất cũng phải để anh mang giúp, hôm nay lại đột nhiên xung phong vào bếp.
Quả nhiên là có âm mưu.
Nghĩ đến cảnh cả nồi canh bị Đường Yểu dỗ dành ép anh uống sạch, Kirill càng nghĩ càng bốc hỏa.
Anh lười nói thêm, trực tiếp sải bước tới xách Đường Yểu đang co ro trong góc tường lên: “Chính em cho anh uống bát canh đó, giờ phải chịu trách nhiệm giúp anh dập lửa.”
Đêm ấy Đường Yểu chảy rất nhiều nước mắt.
Cậu không nghĩ vòng đi vòng lại, cuối cùng cái mông của mình vẫn là thứ phải gánh chịu toàn bộ hậu quả.
Snow vừa về nhà mới nên chỉ bám Đường Yểu. Đột nhiên bị nhốt bên ngoài, nó hơi bất an, không bỏ đi mà cứ quanh quẩn trước cửa.
Cho đến khi nghe thấy bên trong vọng ra vài âm thanh.
Là giọng của Đường Yểu, nghe như đang khóc.
Snow cuống lên, lập tức sủa hai tiếng rồi dùng móng cào cửa.
“Nó đang gọi em kìa.”
Kirill ghé sát bên tai Đường Yểu, chậm rãi nói: “Hay là mình mở cửa nhé?”
Đường Yểu ra sức lắc đầu. Trên hàng mi vẫn còn đọng nước mắt, vành mắt đỏ hoe, rõ ràng vừa mới khóc một trận.
“Thật đáng thương.”
Kirill giơ tay lau nước mắt cho Đường Yểu.
Anh giả vờ dịu giọng dỗ dành: “Đừng khóc nữa, bé cưng. Anh sẽ đau lòng đấy.”
Toàn là lời nói dối.
Lúc ở trên giường, người đàn ông này xấu xa đến cực điểm, cứ nghĩ đủ trò để hành hạ Đường Yểu. Anh thích nhất là nhìn cậu bị dồn đến mức gần như sụp đổ, cả người run rẩy, nước mắt rơi không ngừng, phải mềm giọng gọi tên anh rồi lí nhí cầu xin anh tha cho mình.
Mỗi lần như vậy, Kirill cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng thỏa mãn.
Người đàn ông vừa dỗ dành Đường Yểu vừa tăng thêm sức lực, rồi thả chậm tốc độ, cố ý hành hạ cậu. Chẳng bao lâu sau, Đường Yểu lại khóc dữ dội hơn.
Thế mà Kirill còn đưa tay bịt miệng cậu lại.
Anh dùng chính những lời Đường Yểu nói trước đây để giáo huấn ngược lại cậu: “Bé cưng, chính em nói phải biết tiết chế, đúng không?”
Đầu óc Đường Yểu lúc này đã rối tung một mớ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Kirill như đang cố hiểu xem anh có ý gì.
Kirill ác ý dùng ngón tay miết hai cái.
Những năm trước, anh thường xuyên dùng súng nên đầu ngón tay có một lớp chai mỏng. Bình thường chẳng cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng vào lúc này, đối với cơ thể Đường Yểu lại là một sự k*ch th*ch gần như chí mạng.
Đường Yểu mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng nước mắt lại rơi xuống trước.
Kirill cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, thở dài: “Đã bảo đừng khóc rồi mà, anh sẽ đau lòng lắm. Sao em chẳng nghe lời chút nào thế hả?”
Rõ ràng chính anh là kẻ đầu sỏ, vậy mà còn ra vẻ chẳng hề liên quan.
Bên ngoài cửa, Snow cào mãi mà không thấy phản ứng. Nó ghé chiếc mũi ươn ướt vào khe cửa rồi ngửi thấy mùi gì đó.
Nó lại tiếp tục sủa thêm mấy tiếng.
Kirill bỗng đứng dậy, bế bổng Đường Yểu lên bằng một tay.
Ngay cả ở tư thế này, anh vẫn chưa hề xuất ra.
Người đàn ông cứ thế ôm cậu đi thẳng đến trước cửa, giọng điệu bình thản: “Nó quấn em như vậy, hay là mở cửa cho nó vào đi.”
Vừa nghe hai chữ “mở cửa”, Đường Yểu như bị kích hoạt bản năng, lập tức tỉnh táo hơn đôi chút, hoảng hốt nói: “Đừng mở cửa.”
Snow vẫn còn là một bé cún con, sao có thể… sao có thể để nó nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này?
Kirill ép cậu dựa sát lên cánh cửa: “Vậy thì bé cưng ngoan ngoãn, đừng phát ra tiếng. Nếu để Snow nghe thấy, nó lại sủa nữa.”
Sao… Sao lại có người xấu xa, quá đáng đến vậy chứ?
Đôi mắt đen láy của Đường Yểu như phủ một tầng nước. Cậu chống tay lên cánh cửa, cắn chặt môi để không phát ra âm thanh.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Kirill đã phát hiện ra hành động gian lận của bé ngoan.
Anh không vui nói: “Ai cho em cắn môi?”
Lỡ cắn rách thì phải làm sao?
Kirill trực tiếp cạy môi Đường Yểu ra, mạnh mẽ nhét ngón tay vào miệng cậu.
Đường Yểu bị anh kẹp lấy đầu lưỡi trêu chọc, chật vật đến mức không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Nước dãi chảy xuống theo khóe môi lấp lánh ánh nước.
Kirill cúi đầu hôn lên vành tai cậu, thì thầm: “Đẹp quá, bé ngoan của anh đẹp quá.”
Rốt cuộc, cậu đã không còn bận tâm xem Snow ở ngoài cửa có nghe thấy tiếng động gì hay không. Đường Yểu bật khóc thành tiếng, cảm thấy mình sắp bị Kirill chơi hỏng rồi.
Lúc ý thức dần mơ hồ, suy nghĩ cuối cùng của Đường Yểu là ngày mai, ngày mai cậu nhất định phải ngủ riêng với Kirill! Cậu còn phải gọi người đến thay ổ khóa nữa!!
…
Đáng tiếc, hôm sau Đường Yểu ngủ một mạch đến gần chiều mới tỉnh. Cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng cọ cọ vào hõm cổ mình, cậu mơ màng lẩm bẩm mấy tiếng, rồi lại có một chiếc lưỡi l**m l**m lên mặt.
Đường Yểu thật sự cáu rồi.
Kirill, có để yên cho cậu được không vậy?! Anh định hành chết cậu à?
Cậu lập tức mở choàng mắt, rồi ngây người.
Một người một cún nhìn nhau.
Snow đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Thấy cậu tỉnh rồi, nó nhảy nhót càng hăng hái hơn, cái đuôi nhỏ vẫy tít, trong miệng liên tục phát ra những tiếng ư ử.
Đúng lúc ấy, một cánh tay vươn tới xách gáy cún con lên.
Giọng Kirill nhàn nhạt: “Đừng quấn lấy em ấy nữa, em ấy đang ngủ.”
Snow quay sang sủa Kirill hai tiếng, rồi quay đầu tiếp tục rên ư ử với Đường Yểu.
Kirill tức đến bật cười.
Con cún này còn biết lật mặt cơ đấy?
Anh còn chưa kịp nói gì thì Đường Yểu đã vội vàng vươn tay giành Snow lại ôm vào lòng, xoa xoa đầu nó, rồi ngẩng đầu lên hung dữ trừng Kirill: “Anh ra ngoài đi! Em không muốn nhìn thấy anh nữa!”
Kirill: “…”
Xem ra anh đã thất sủng thật rồi.
Người đàn ông này đúng là biết cách lật mặt mà.
Khác hẳn vẻ lạnh lùng khi đối xử với Snow, lúc dỗ vợ, giọng Kirill dịu dàng vô cùng: “Bé ngoan, em ngủ suốt cả một ngày rồi, để anh bế em dậy ăn chút gì nhé.”
!!!
Ngủ cả ngày???
Đường Yểu vội vàng cầm điện thoại lên xem, thế mà thời gian hiển thị lúc này đã là bốn giờ chiều rồi!
Nếu cậu nhớ không nhầm thì hôm nay là thứ Hai mà!!
Thấy vẻ mặt như sắp sụp đổ của vợ, Kirill vội nói: “Bé cưng, anh xin nghỉ phép giúp em rồi.”
Tiền chuyên cần của cậu…
Đường Yểu hít sâu hai hơi, ngẩng đầu nhìn Kirill bằng ánh mắt u ám. Im lặng đúng nửa phút, cuối cùng tức đến mức túm chiếc gối bên cạnh ném thẳng về phía anh: “Cút đi!”
Trên bàn ăn bày mấy món xào thanh đạm.
Đường Yểu xụ mặt, yên lặng ăn cơm. Snow cũng đứng trên chiếc ghế bên cạnh để ăn phần của mình. Chỉ có Kirill lặng lẽ ngồi trên sofa cách đó không xa, chẳng dám lại gần. Lúc nãy anh chỉ mới định bóp vai cho vợ đã bị mắng cho té tát một trận, giờ chỉ biết tủi thân ngồi từ xa nhìn vợ thôi.
Không biết có phải ảo giác hay không, anh cứ thấy Snow ăn được hai miếng thức ăn lại ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Khiêu khích! Chắc chắn là khiêu khích!
Kirill ôm một bụng bực bội, lại sợ tối nay bà xã tiếp tục không cho mình vào phòng nữa. Nghĩ mãi không biết phải dỗ dành thế nào, cuối cùng đành miễn cưỡng bắt đầu từ Snow.
Anh hắng giọng: “Hay là tối nay, chúng ta đưa Snow ra công viên gần đây chơi nhé?”
Đã nuôi cún rồi thì tất nhiên phải có trách nhiệm, dắt nó đi dạo, đưa nó ra ngoài chơi mỗi ngày là chuyện không thể thiếu.
Đường Yểu quay sang nhìn Snow, hừ một tiếng rồi gật đầu: “Cũng được.”
Kirill nhân cơ hội nhích lại gần, ngồi xuống bên cạnh rồi gắp thức ăn cho cậu: “Bé cưng, anh học được cách massage bằng tinh dầu trên mạng. Eo của em đang đau mà, tối nay anh xoa bóp cho em nhé.”
Đường Yểu nghẹn họng.
Thầm nghĩ, cậu đâu có ngốc.
Không cần nghĩ cũng biết cái gọi là massage đó thì đứng đắn được đến đâu.
Cậu nghiêm mặt, chìa tay về phía Kirill: “Chìa khóa!”
Kirill giả ngốc: “Chìa khóa gì cơ?”
Đường Yểu lạnh giọng: “Tất cả. Chìa khóa của tất cả các phòng, đưa hết cho em!”
Kirill sờ mũi, vội vàng đánh trống lảng: “Bé cưng, đồ em mua cho Snow trên mạng giao tới rồi, em có muốn đi xem không?”
Thấy người đàn ông vẫn còn giả vờ, Đường Yểu tức đến bốc khói. Cậu dứt khoát nhào lên người Kirill, tức tối túm lấy cổ áo anh: “Em thấy anh còn chó hơn cả Snow! Anh nhìn xem anh cắn lên người em thành bộ dạng gì rồi hả! Bộ anh không được ăn cơm hả?!”
Kirill thành thật đáp: “Lần trước ăn chưa no… Với lại, hôm qua cũng không thể trách anh, tất cả là do nồi canh đó…”
Đường Yểu nghẹn lời.
Hóa ra là do cậu tự bê đá đập chân mình.
Biết mình đuối lý, cậu chu môi hờn dỗi, không thèm nói gì nữa.
Kirill lập tức nhân cơ hội ôm chặt lấy vợ, cúi đầu hôn cậu thêm hai cái thật kêu: “Xin lỗi, bé cưng. Hôm qua anh không kiềm chế được, tại nồi canh đó có tác dụng mạnh quá. Lần sau sẽ không như thế nữa.”
Lần sau sẽ không như thế nữa…
Câu này Đường Yểu được nghe từ Kirill không phải tám mươi thì cũng phải một trăm lần rồi.
Bàn tay to của người đàn ông đặt lên eo cậu, khẽ bóp bóp nhẹ, dỗ dành: “Lần sau anh sẽ nghe em hết. Em bảo dừng là anh dừng.”
Càng nói càng không đáng tin.
Lần nào lên giường, Kirill chẳng như bị điếc, cậu van xin đến khàn cả giọng mà chẳng thấy anh chịu buông tha.
Đường Yểu bực bội đẩy Kirill một cái: “Buông em ra.”
Không thể buông, buông ra thì càng khó dỗ hơn.
Bây giờ Kirill đã nắm rõ tính tình của bé ngoan trong lòng bàn tay.
Anh cúi xuống hôn má Đường Yểu: “Bé cưng, để anh đút em ăn rồi thay quần áo cho em, mình cùng nhau đưa Snow ra công viên nhé.”
Đường Yểu cảm thấy mình đúng là quá dễ dỗ, chỉ hai ba câu đã mềm lòng tha cho Kirill rồi.
Lúc Kirill đang cúi xuống mang tất cho cậu, Đường Yểu vẫn thấy chưa hả giận, bèn đạp lên mặt anh một cái.
Trước đây cậu chỉ dám đạp lên cơ ngực của Kirill. Lần này thì nâng cấp luôn, lòng can đảm nổi lên, thế là đạp thẳng vào mặt anh.
Động tác mang tất của Kirill khựng lại.
Không khí bỗng chốc trở nên đông cứng.
Đường Yểu cũng bị hành động của mình làm cho khựng người, chợt thấy mình hơi quá đáng. Dùng chân đạp lên mặt người khác chẳng phải là xúc phạm người ta sao?
Đang định lén lút rút chân về thì bỗng lòng bàn chân truyền đến cảm giác tê tê ngứa ngứa, lại còn ươn ướt. Đường Yểu sững sờ, ngay sau đó trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì đang diễn ra.
Kirill đang làm gì vậy chứ!!!
Anh… anh đang l**m lòng bàn chân của cậu!!
Chỉ l**m một cái thôi mà cảm giác như bị điện giật, từ lòng bàn chân nhạy cảm lan khắp toàn thân.
Đường Yểu suýt nữa không nhịn được mà kêu lên thành tiếng.
Cậu không nhịn được nữa, mắng: “Kirill, anh là b**n th** hả?!”
Kirill thầm nghĩ trong lòng rằng đã đưa đến tận miệng rồi.
Không l**m thì chẳng lịch sự chút nào.
Đường Yểu vèo một cái rút chân về, phồng má trừng Kirill.
Kirill chỉ thấy vợ đáng yêu muốn xỉu, chọc một chút là giận, giận rồi cũng chẳng biết mắng người. Y hệt như Snow vậy, răng còn chưa mọc đã biết ra vẻ dữ dằn, chỉ biết gâu gâu cho có khí thế.
“Xin lỗi, anh cứ tưởng em có ý đó.” Kirill giả vờ thành khẩn xin lỗi.
Đường Yểu tức đến mức đập đập lên giường, cậu nào có thể b**n th** vậy chứ?!
“Em có ý gì?”
Kirill nhìn cậu một cái: “Thì chính là cái ý mà em vừa nghĩ tới ấy.”
Đường Yểu tức đến bật cười: “Anh nghĩ vậy thấy vui lắm, đúng không?”
Tinh túy của tiếng Trung đúng là đã bị Kirill học được trọn vẹn.
Tên người nước ngoài này học cũng nhanh ghê gớm.
Hai người cãi qua cãi lại mấy câu ấu trĩ, cuối cùng đương nhiên vẫn kết thúc bằng việc Kirill chủ động xuống nước nhận sai và xin lỗi trước.
Dỗ bé ngoan xong, lại giúp cậu mặc quần áo chỉnh tề, Kirill mới có thời gian lo cho bản thân. Anh tiện tay khoác một chiếc áo ngoài, vừa quay đầu đã thấy Đường Yểu cười tít mắt, cầm hai bộ quần áo nhỏ đưa cho Snow xem: “Nhóc đáng yêu thích bộ nào?”
Kirill: “…”
Anh hầu hạ vợ, vợ lại hầu hạ Snow.
Địa vị trong gia đình nhìn một cái là thấy rõ.
Cuối cùng, Đường Yểu đội cho Snow chiếc mũ nhỏ màu vàng ngỗng, đeo luôn bộ dây dắt cùng màu rồi vui vẻ dẫn nó ra ngoài.
Đi được vài bước cậu mới sực nhớ, mình quên mất Kirill rồi.
Quay đầu lại thì nhìn thấy người đàn ông đã tự lẳng lặng đi theo phía sau, ánh mắt u ám dán chặt lên một người một cún.
Trông chẳng khác nào một gã quỷ nam.
Đường Yểu chớp chớp mắt, cuối cùng vẫn chủ động tiến lại phía anh, một tay dắt cún con, một tay nắm tay Kirill.
Khó thật đấy.
Sao cứ nhất quyết gây áp lực cho một bé mèo chứ?
Gần khu chung cư có một công viên, cảnh sắc cũng khá đẹp; người dân quanh đây rất thích đến tản bộ. Trong công viên có một bãi cỏ rộng, còn có hẳn khu vực dành riêng cho thú cưng, ngày nào cũng có đông đảo các phụ huynh đưa thú cưng đến chơi.
Lần trước đi dạo, Đường Yểu đã để ý thấy nơi này, nên hôm nay đặc biệt đưa Snow tới.
Snow quá đáng yêu, vừa tới đã thu hút sự chú ý của khá nhiều người. Có mấy người không nhịn được chạy tới v**t v* nó, mà Snow cũng rất giữ thể diện, ngoan ngoãn chẳng né tránh ai, ai muốn sờ nó cũng phối hợp.
Đường Yểu đắc ý ngẩng cao cằm, trong lòng tràn đầy tự hào.
Cậu đứng trò chuyện với mấy phụ huynh thú cưng khác, có người nhiệt tình giới thiệu cho cậu một cửa hàng đồ dùng thú cưng.
“Ngay con phố phía trước ấy, đồ ở đó chất lượng lắm, mẫu mã cũng đa dạng.”
“Đúng đúng, tôi cũng toàn mua ở đó.”
Thật ra đồ mua cho Snow đã nhiều rồi, căn hộ cũng sắp chứa không nổi. Thế nhưng có vị phụ huynh nào mà lại tự thấy mình mua quá nhiều đồ cho con đâu chứ.
Đúng là tấm lòng của các bậc làm cha làm mẹ mà.
Đường Yểu nghĩ dù sao cũng sắp chuyển sang nhà Kirill ở rồi, bên đó rộng rãi, mua thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Thế là cậu lập tức quay sang bàn bạc với Kirill.
Nói là bàn bạc, thực chất chỉ là thông báo cho anh biết mà thôi.
Kirill nào dám cãi vợ đâu.
Nghe bé ngoan nói xong, trong bụng anh đầy oán khí.
Lại mua, lại là mua cho chó.
Lùi một vạn bước mà nói, chẳng lẽ ở đây chỉ bán mỗi đồ cho chó thôi sao?!
Sau khi dắt Snow đi dạo một vòng còn làm quen được thêm với mấy bạn cún mới, Đường Yểu quyết định ghé cửa hàng đồ dùng thú cưng kia xem thử.
Vì ở rất gần nên không cần lái xe, hai người cứ thong thả dắt tay đi bộ.
Trên đường, Kirill nắm tay Đường Yểu, thỉnh thoảng cúi xuống liếc Snow một cái, giọng chua lè: “Mua nhiều quần áo thế, nó có mặc hết nổi không?”
Đường Yểu thuận miệng đáp: “Mỗi ngày một bộ thì kiểu gì mặc chả hết.”
Kirill hừ lạnh: “Em nuông chiều nó quá rồi.”
Đường Yểu nhướng mày nhìn anh, buột miệng nói: “Nếu sau này anh có con, chắc chắn sẽ là một ông bố cực kỳ nghiêm khắc.”
Dữ dằn chết đi được.
Cậu vốn chỉ nói vu vơ thôi, không ngờ sắc mặt Kirill lại lập tức thay đổi, hiếm khi giọng anh trở nên nghiêm nghị như vậy: “Con cái gì? Anh sinh con với ai?”
Đường Yểu khựng bước, tự biết mình nói sai, nhưng sao tự dưng Kirill lại hung dữ như vậy chứ?
Cậu hừ một tiếng, cố tình khiêu khích: “Ai bảo với anh là em không thể sinh?”
Vừa dứt lời, Kirill nheo mắt.
Ánh mắt anh như có thực thể lướt từ trên xuống dưới người Đường Yểu một cách chậm rãi, cuối cùng dừng lại trên bụng cậu.
Nếu… nếu bé ngoan thật sự có thể sinh con…
Kirill nuốt khan một cái, trong đầu anh bất giác hiện lên một khung cảnh như vậy.
Đường Yểu ôm chiếc bụng tròn, ngực căng tức đến đau, chỉ có thể vừa khóc sụt sịt vừa tìm chồng nhờ giúp, nếu để nứt da thì sẽ đau lắm…
Bỗng nhiên, bắp chân truyền đến cảm giác đau nhói, Kirill hoàn hồn, đối diện với gương mặt đỏ bừng của Đường Yểu.
Đường Yểu nghiến răng nói: “Không được nghĩ bậy!”
Kirill bật cười, khóe môi hơi nhếch lên: “Bé cưng biết anh đang nghĩ gì ư?”
Nói nhảm! Chỉ cần nhìn ánh mắt như sắp l*t s*ch quần áo trên người cậu của Kirill là cũng đoán được trong đầu anh toàn những cảnh tượng đen tối rồi!
Đường Yểu lười để ý đến anh, hừ lạnh một tiếng rồi dắt Snow vượt qua người anh, sải bước đi về phía trước.
Chưa đi được mấy bước thì đã tới cửa hàng thú cưng.
Chẳng trách cửa hàng này nổi tiếng trong giới nuôi thú cưng như vậy. Cửa tiệm rất lớn, trông như một căn biệt thự nhỏ, ước chừng không gian có đến ba tầng.
Đường Yểu rất vui, từ đồ ăn, đồ uống đến đồ chơi đều mua mỗi thứ một ít. Tầng trên cùng là khu quần áo cho thú cưng, cậu chọn cho Snow mấy bộ quần áo nhỏ, đến mũ đội đầu cũng mua mấy cái.
Cho đến khi đi tới một góc cửa hàng, Đường Yểu bỗng khựng lại.
Chủ tiệm nhìn theo tầm mắt cậu rồi cười nói: “Khu đó là đồ dành cho chó lớn, nhóc đáng yêu nhà mình tạm thời chưa cần dùng tới đâu.”
Đường Yểu chớp chớp mắt, lộ vẻ trầm ngâm.
Đồ cho chó cỡ lớn à…
Hai bên hoàn toàn là hai phong cách khác nhau. Bên này toàn đồ mềm mại đáng yêu, màu sắc tươi sáng. Còn bên kia thì phần lớn là đồ da, gam màu trầm tối hơn hẳn.
Kirill đợi dưới lầu một lúc, mới thấy Đường Yểu dắt Snow đi xuống. Anh rất tự giác bước tới quẹt thẻ thanh toán, không ngờ lại bị vợ ngăn lại.
Đường Yểu nói: “Để em tự trả.”
Kirill càng không vui.
Tiền của vợ chỉ được tiêu cho anh thôi!
Dù trong lòng không cam tâm, Kirill vẫn không nỡ cãi nhau với cậu ở ngoài, đành đau lòng để cậu tự thanh toán. Sau khi hóa đơn được in ra, Đường Yểu cũng chẳng nhìn qua lấy một cái, tiện tay cầm lấy rồi nhét ngay vào túi.
Kirill hoàn toàn không để ý đến chi tiết nhỏ ấy.
Lúc về đến nhà thì trời cũng đã khá muộn.
Vì còn phải chăm Snow nên hai người không tiện ăn ở ngoài. Về tới nơi, Kirill nhanh nhẹn đeo tạp dề vào bếp, định nấu một bát mì gà cho bé ngoan.
Còn Đường Yểu thì sắp xếp lại đống đồ vừa mua. Trong lúc đó, cậu lén lút chạy vào phòng ngủ một chuyến, rồi lại làm như không có chuyện gì bước ra ngoài, thêm nước và thức ăn cho Snow.
Bữa tối nay là bát mì do Kirill nấu, vẫn ngon như mọi khi.
Thấy tâm trạng của bé ngoan có vẻ khá hơn, Kirill thử dò hỏi xem tối nay mình có được quay về phòng ngủ không.
Không ngờ Đường Yểu lau miệng một cái, vậy mà lại đồng ý, còn cười tủm tỉm nói: “Em có quà tặng anh.”
Mấy hôm nay, vì trong nhà có thêm một thành viên mới mà tâm trạng Kirill vẫn luôn rầu rĩ, nghe thấy lời cậu nói trái tim anh lập tức vui vẻ trở lại.
Vợ mua quà cho anh sao?
Đường Yểu giục anh: “Mau ăn đi, ăn xong mình vào phòng xem.”
Vừa dứt lời, bát của Kirill đã sạch bách.
Đường Yểu: “…” Ăn như uống luôn hả, đại ca.
Đường Yểu chưa từng thấy tác phong làm việc của Kirill nhanh đến mức này. Rửa bát, tắm rửa rồi bế thẳng Đường Yểu đặt lên giường ngồi. Đôi mắt xanh chăm chú nhìn cậu không chớp mắt.
Đường Yểu ho khan hai tiếng: “Nói trước nhé, quà em tặng thì không được từ chối.”
Kirill lập tức gật đầu.
Đùa à. Quà vợ tặng, sao anh có thể từ chối được?
Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Kirill, Đường Yểu lấy ra một chiếc vòng cổ bằng da bò.
Kirill: “?”
Đường Yểu l**m môi: “Em tiện tay mua ở cửa hàng thú cưng. Chủ tiệm bảo loại này hợp với chó lớn. Em nghĩ, cũng không thể thiên vị được đúng không? Đã mua cho Snow rồi, tất nhiên cũng phải có phần của anh chứ.”
Đường Yểu dễ dàng được dỗ cho hết giận rồi hả?
Đùa à, cậu vốn là loại người thù dai nhất.
Tối qua Kirill hành hạ cậu thảm như vậy, sao cậu có thể dễ dàng bỏ qua cho anh được.
Cứ chờ đi.
Tối nay cậu nhất định sẽ chơi Kirill một vố ra trò!
Khà khà khà khà.
Đường Yểu cười đến cong cả mắt, lắc lắc chiếc vòng cổ trong tay.
“Kirill, anh có muốn đeo thử không?”
Sắc mặt người đàn ông không đến mức khó coi như Đường Yểu tưởng. Anh chỉ lặng lẽ nhìn bé ngoan rồi mỉm cười, bình thản nói: “Nếu em muốn thấy thì anh sẽ đeo.”
Nói rồi, anh đứng trước mặt Đường Yểu, chủ động cúi người, đưa cổ về phía trước mặt cậu.
Đến lúc này Đường Yểu mới đột nhiên thấy hơi hối hận, nhưng đã lên lưng hổ thì khó mà xuống được. Cậu chậm rì rì tiến lại gần, tháo chiếc vòng cổ ra rồi đeo lên cổ Kirill. Dù gì cũng là đồ dùng cho thú cưng nên kích cỡ của nó không quá lớn, dù đã nới đến hết cỡ nhưng đối với Kirill vẫn hơi chật, vừa khít ngay vị trí yết hầu.
Đường Yểu định rút tay về thì cổ tay lại bị Kirill nắm lấy, đôi mắt xanh của người đàn ông chăm chú nhìn cậu.
“Đeo xong rồi, sau đó thì sao?”
Chơi thế nào đây?
Tim Đường Yểu bỗng đập nhanh hơn.
Không phải chứ, có phải mạch não của cậu với tên người nước ngoài này không cùng tần số không vậy?
Đây rõ ràng là sỉ nhục người ta mà! Sao cậu có cảm giác Kirill lại hưng phấn lên thế?
Lúc cậu dùng chân đạp lên mặt anh thì anh l**m chân cậu, giờ cậu cố tình mua vòng cổ cho chó đeo cổ anh thì anh lại có phản ứng.
Thế này có ổn không đó???
Chẳng lẽ Kirill còn có sở thích gì mà cậu không biết??
Đường Yểu khô khốc đáp: “…Hết rồi.”
Kirill cười khẩy, chỉ có thế thôi?
Nhưng phải công nhận một điều rằng Kirill đeo chiếc vòng cổ ấy đẹp vô cùng. Vốn dĩ vóc người anh đã cực kỳ nổi bật. Khi không cười, gương mặt anh trông có vẻ lạnh lùng, đường nét góc cạnh rõ ràng, mang theo vẻ hoang dã đầy nam tính. Lúc này, đeo thêm chiếc vòng cổ bằng da, anh trông càng giống một con thú hoang chưa được thuần phục, lờ mờ toát ra một cảm giác áp bức khó diễn tả.
Ánh mắt Kirill chậm rãi dời xuống. Anh như phát hiện ra điều gì đó, hờ hững cất tiếng: “Xem ra, bé cưng rất thích nhìn anh đeo cái này nhỉ. Phấn khích như vậy?”
Đường Yểu nuốt nước bọt một cái, mất tự nhiên mà vội vàng khép chặt hai chân lại.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...