Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di

Chương25

Cỡ chữ
Chương 25: Kirill yếu rồi Bụng dưới c*ng tr**ng khó chịu vô cùng. Rõ ràng bữa tối cũng đâu ăn được bao nhiêu. Đường Yểu khóc nấc lên, gần như cả người đều treo trên người Kirill. Thật ra cậu sợ nhất là tư thế này. Mỗi bước anh di chuyển cảm giác lại rõ ràng hơn, sâu đến mức Đường Yểu cảm thấy buồn nôn. Bàn tay to của người đàn ông vỗ về lưng cậu, vừa như dỗ dành vừa như an ủi. Giọng nói dịu dàng là vậy, nhưng nói là một chuyện, còn động tác thì lại là chuyện khác. Anh hoàn toàn không có ý định dừng lại, cứ thế bế cậu đi qua đi lại trong phòng. Điều này làm cho Đường Yểu mơ mơ màng màng nhớ đến bộ “phim nhỏ” mình xem trước đây. Thiếu niên trong phim cũng bị người đàn ông ôm, treo trên người đối phương như thế, được bế đi khắp căn phòng. Phim được quay ở chất lượng HD, từng chi tiết đều hiện lên rõ mồn một. Đường Yểu thật sự không chịu nổi nữa, vùi mặt vào vai người đàn ông rồi há miệng cắn một cái. Cậu cho rằng mình đã cắn rất mạnh, nhưng đối với Kirill thì chẳng đáng là bao. Cả người bé ngoan mềm như bông, giống hệt một chú mèo con dùng đệm thịt vỗ người, chẳng có chút sức lực nào, trái lại còn khiến người ta ngứa ngáy. Mãi đến gần sáng, Kirill mới bế người vào phòng tắm. Tin tốt là đã tỉnh rượu hoàn toàn, tin xấu là cậu mệt đến ngất luôn rồi. Đường Yểu y như kẹo bông gòn ngoan ngoãn cuộn trong lòng Kirill, mặc cho anh muốn nghịch thế nào cũng được, cả người chẳng còn chút sức. Kirill bảo cậu ôm lấy chân mình, nhưng vừa nắm chưa đến hai giây đã lại mềm nhũn ra rồi buông tay. Kirill vừa buồn cười vừa thấy xót, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi Đường Yểu. Thề có trời đất làm chứng, ban đầu Kirill thật sự định sẽ dừng lại ở đây. Nhưng Đường Yểu cứ liên tục rúc vào lòng anh, nũng nịu rầm rì mềm như bông. Ngọn lửa trong người Kirill vừa bị đè xuống lại bùng lên, cứ thế dâng lên rồi lại hạ xuống. Tiếng nước từ vòi sen đổ xuống ào ào. Dòng nước xối lên hai người, bóng của họ chồng lên nhau trên nền gạch. Chỉ tắm thôi mà mất gần hai tiếng đồng hồ. Đến khi bước ra khỏi phòng tắm lần nữa, Đường Yểu đã ngủ mê mệt, bị Kirill bế gọn trong lòng, quấn kín bằng khăn tắm. Hai má cậu đỏ bừng, vành mắt cũng đỏ hoe, nhìn là biết đã khóc dữ lắm. Kirill thương yêu cúi xuống hôn lên trán cậu: “Bé cưng.” Đúng là một em bé chính hiệu. … Em bé chính hiệu bật dậy tát cho anh một cái. “Chát!” Cằm Kirill có hơi đau, bị người ta đánh mà còn bật cười: “Bé cưng hung dữ quá.” Đường Yểu phồng má trừng anh: “Anh là đồ b**n th**! Không biết xấu hổ! Nhân lúc cháy nhà hôi của…” Bị mắng cái thành ngữ này, không biết Kirill có nghe hiểu không nữa. Người đàn ông hơi nheo mắt, môi cong lên: “Anh có danh phận rồi, ăn một miếng cũng không được sao?” Đường Yểu chỉ hận không thể tát thêm một cái nữa. Một miếng? Đó mà gọi là một miếng hả? Rõ ràng là từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều bị anh ăn sạch rồi! Đường Yểu tức tối xoay người, không thèm nhìn anh nữa. Nhưng ngay lập tức lại bị Kirill lật người trở lại. Giống hệt con cá chiên bị lật vậy. “Dậy ăn chút gì đi. Anh nấu hoành thánh em thích rồi.” Kirill cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, “Lát nữa anh đưa em đi xem cún con.” !!! Đường Yểu lập tức nhớ ra chú cún mà mình đã ném ra sau đầu, bỗng chốc tỉnh táo hẳn, đôi mắt sáng rực nhìn Kirill: “Hôm nay có thể đón cún về nhà luôn ạ?” Kirill đưa tay véo nhẹ má cậu: “Chỉ cần em muốn là được.” Đường Yểu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Thật ra cậu cũng không giận thật. Dù sao Kirill cũng đã làm như vậy nhiều lần rồi, chuyện này với cậu chỉ là thuận theo tự nhiên, chẳng còn gì phải ngượng ngùng nữa. Cậu thò cánh tay ra khỏi chăn về phía Kirill: “Ôm.” Kirill lập tức bế người lên, một tay đỡ dưới mông Đường Yểu, lúc đi còn cố ý nhấc lên nhún nhún vài cái để trêu cậu. Đường Yểu sợ đến mức vội ôm chặt lấy cổ anh. Đôi khi cậu thật sự không hiểu nổi. Đều là người trưởng thành cả rồi, rốt cuộc Kirill ăn gì để lớn vậy? Muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn cơ bắp có cơ bắp. Không như cậu, cứ bám lên người Kirill là y như một món phụ kiện treo trên người. Kirill bế cậu đi đánh răng rửa mặt, ngay cả quần áo cũng tự tay thay giúp cậu. Đường Yểu lười biếng nghĩ bụng, cuối cùng mình cũng được sống cuộc đời cơm bưng nước rót, áo mặc tận tay rồi. Sướng ghê~ Ăn uống no nê xong, Đường Yểu lại quấn lấy Kirill giục anh mau chóng xuất phát. Nghĩ đến chuyện sắp được đón cún con về nhà là nôn không chờ nổi. Lúc này Kirill lại bắt đầu thấy hối hận. Ban đầu anh chỉ định dẫn Đường Yểu đi xem cún con để dỗ cậu vui thôi, chứ đâu muốn trong nhà xuất hiện thêm một sinh vật mới đến tranh giành sự chú ý của vợ đâu. Anh nhìn Đường Yểu, dò hỏi: “Em thật sự muốn nuôi sao? Nhưng anh nói trước nhé, nuôi thú cưng tốn nhiều thời gian và công sức lắm.” Đường Yểu nghiêm túc gật đầu: “Muốn nuôi chứ, chẳng phải anh nói chỉ cần em muốn là được à?” Tốn công thì đã sao. Dù gì cũng có Kirill mà. Kirill nuôi cậu cũng là nuôi, tiện thể nuôi thêm một bé nữa cũng chẳng khác gì. Lúc này Kirill chỉ hối hận vì mình đã mạnh miệng, đành nghẹn m ột bụng đưa Đường Yểu lên xe. Nơi cần đến là một biệt thự ở ngoại ô, quãng đường khá xa nhưng Đường Yểu chẳng thấy chán chút nào. Cậu chăm chú chọn mua đồ dùng cho thú cưng trên điện thoại suốt dọc đường, thỉnh thoảng thấy món nào thú vị lại chìa màn hình sang cho Kirill xem. Cún còn chưa đón về, đồ đạc đã bắt đầu mua tới tấp rồi. Cơn ghen trong lòng Kirill như đang sôi lên ùng ục. Anh thầm nghĩ từ trước tới giờ vợ chỉ mua cho mình đúng một bộ vest, mà còn là để mặc trên giường. Nghĩ đến càng thấy tủi thân. Lần đầu tiên Kirill quay mặt đi, không thèm để ý Đường Yểu nữa. Anh nhắm mắt, giả vờ như mình đang rất mệt mỏi và buồn ngủ. Đường Yểu đang định cầm điện thoại đưa sang cho anh xem tiếp thì chợt khựng lại, nghiêng đầu nhìn Kirill. Cảm nhận được ánh mắt của bé ngoan đang nhìn mình, tim Kirill bất giác đập nhanh hơn. Hỏi đi, mau hỏi anh đi. Quan tâm anh, quan tâm anh! Hỏi xem sao anh không vui, có phải tâm trạng không tốt không!! Đường Yểu nhíu mày. Kirill mệt sao? Hay là thôi đừng làm phiền anh ấy nữa. Thế là cậu ngoan ngoãn rụt về chỗ mình, tựa vào cửa xe, vui vẻ tiếp tục xem điện thoại. Ừm, món đồ chơi này hay quá. Mua! Từ từ… Đường Yểu cau mày. Mới sáng sớm còn chưa làm việc gì cả, Kirill tự dưng mệt mỏi cái gì cơ chứ? Lẽ nào… Là vì tối qua mệt quá?! Đường Yểu bừng tỉnh đại ngộ. Thấy chưa! Cậu đã bảo tối qua quá sức rồi mà! Kirill yếu rồi!! Đường Yểu chống cằm, ra vẻ trầm ngâm. Ở nơi đất khách quê người thế này, muốn tìm một ông thầy thuốc Đông y giỏi để bốc thuốc chắc cũng chẳng dễ. Đúng là người nước ngoài, chẳng biết tiết chế gì cả. Kirill đợi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, anh hé mắt thành một khe nhỏ nhìn lén qua. Bé cưng đã ngồi tít sang bên kia, cúi đầu chăm chú xem điện thoại. Căn bản là chẳng thèm để ý đến anh. Kirill: “…” Trái tim vỡ vụn chỉ trong chớp mắt. Hai người lại lệch sóng với nhau. Một người thì rầu rĩ tủi thân, một người thì đang nghĩ xem nên đi đâu để kiếm ít thuốc bổ cho Kirill. Cứ thế suốt dọc đường chẳng ai nói với ai câu nào, mãi đến khi chiếc xe rẽ vào trước một căn biệt thự. Cuối cùng Kirill cũng không nhịn nổi nữa. Anh mở mắt, quay đầu nhìn Đường Yểu với vẻ đầy oán giận: “Em không có gì muốn nói với anh sao?” Đường Yểu l**m môi: “Em biết nói gì đây?” Có phải lỗi của cậu đâu. Rõ ràng ban đầu cậu đã ngủ rồi, là Kirill nhất quyết đòi làm mà. Mà hễ đã làm thì cứ như quên trời quên đất… Kirill xụ mặt, mím chặt môi, trông rõ là đang giận. Thế nhưng vừa quay đầu, anh vẫn thành thật bế người xuống xe. Đường Yểu cứ như một chú cún con, nhân lúc được bế bèn ghé sát cổ Kirill ngửi ngửi, “Hôm nay anh xịt nước hoa à?” Kirill “ừm” một tiếng, không nhịn được mà nói: “Xịt nước hoa của em.” Như vậy, trên người anh sẽ toàn là mùi hương của bé cưng. Đường Yểu đẩy anh một cái: “Bảo sao em thấy chai nước hoa của em tự nhiên vơi mất hơn nửa. Người anh to thế, xịt cũng nhiều, phí của em quá.” Kirill bật cười, ôm Đường Yểu không chịu buông tay, cúi đầu hôn mạnh lên môi cậu hai cái: “Bé keo kiệt. Em ngửi thử xem, trên người anh lúc này có phải toàn là mùi của em không?” Nghe vậy, mặt Đường Yểu lập tức đỏ bừng, trong đầu bỗng hiện lên cảnh Kirill cầm q**n l*t của cậu lên ngửi. Cũng chẳng biết Kirill nói là mùi nào nữa. “Tôi nói này, hai người định ôm nhau đến bao giờ?” Một giọng nói trêu chọc vang lên bên cạnh. Đường Yểu giật mình, vội quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc áo cộc tay bằng vải thô đang mỉm cười nhìn hai người. Cậu rất dễ xấu hổ, lập tức đá nhẹ chân giục Kirill thả mình xuống. Nhưng Kirill thì mặt dày vô cùng, vẫn ôm Đường Yểu không chịu buông, nhướng mày nhìn người kia: “Sao? Ghen tị vì tôi có vợ à?” Đường Yểu còn đang ngượng muốn chết nên chẳng hề để ý đến cách Kirill xưng hô, tức đến độ véo anh một cái: “Mau thả em xuống!” Không muốn làm vợ giận, Kirill đành đặt người xuống, còn cẩn thận giúp cậu chỉnh lại quần áo một phen. Đường Yểu gạt tay anh ra, quay sang mỉm cười chào người đàn ông. Người kia rất thân với Kirill, mà Kirill cũng đã nói trước với anh ta rồi. Anh ta huýt sáo một tiếng rồi dẫn cả hai đi về phía sau. Phía sau biệt thự là một nông trại. Vừa mới bước vào đã thấy một cục bông trắng phóng thẳng về phía họ. Nó lao thẳng vào lòng người đàn ông, cái đuôi vẫy tít với tốc độ chẳng khác nào cánh quạt của một chiếc trực thăng. “Ôi trời! Laki, mày lại nhào lên người tao nữa hả? Nặng chết đi được!” Đường Yểu đứng bên cạnh nhìn mà mắt mở to đầy ngưỡng mộ. “Nó đẹp quá đi.” Vừa nhìn qua là biết đã được chủ nhân chăm sóc cực kỳ cẩn thận rồi. Thân hình to như một chiếc xe tải nhỏ, bộ lông thì bóng mượt óng ả. Người đàn ông xoa đầu nó: “Đi chào khách đi.” Không ngờ Laki thật sự nghe hiểu được. Nó lắc đầu, vẫy đuôi, chạy về phía Đường Yểu, đi vòng quanh chân cậu mấy vòng. Đường Yểu vui vẻ ngồi xổm xuống, mặc cho Laki nhào vào lòng mình. Một người một chó ôm nhau như thể bạn thân thất lạc nhiều năm mới gặp lại. Kirill nhìn mà bật cười, xách Đường Yểu đứng dậy: “Nó khỏe lắm, cẩn thận bị nó xô ngã.” Đường Yểu bĩu môi: “Em nào có yếu đuối như thế.” Kirill chẳng đáp, chỉ cúi xuống phủi đất cát dính trên quần áo cho cậu: “Còn muốn đi xem cún con nữa không?” Đường Yểu càng phấn khích hơn: “Đi đi đi!” Ở góc trong cùng của nông trại là một ổ cún. Khi Đường Yểu nhìn thấy mấy cục bông trắng ấy, cậu gần như chẳng thể rời mắt nổi dù chỉ một giây. Ôi Chúa ơi, đáng yêu quá đi mất! Samoyed trưởng thành đã được xem là thiên sứ hạ phàm, huống chi là mấy bé cún con. Độ đáng yêu đúng là bùng nổ! Đám cún mới gần hai tháng tuổi, con nào cũng hiếu động cực kỳ. Lúc Đường Yểu nhìn sang, chúng đang lăn lộn đánh nhau thành một đống hỗn loạn. Người đàn ông hào phóng nói: “Chọn đi, thích con nào thì chọn con đó.” Đường Yểu ngượng ngùng cười cười, cúi đầu nhìn Laki: “Được thật sao? Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt.” Laki nhìn cậu một lúc, bỗng quay người trở lại góc chuồng, ngậm lấy con cún đang vùi đầu ngủ say sưa rồi mang tới. Nó ngậm cún con đứng trước mặt Đường Yểu, vẫy đuôi nhìn cậu. Đường Yểu vừa bất ngờ lại vừa vô cùng cảm động: “Thật sự được sao? Đây là con mày chọn cho tao hả?” Cậu vội vàng nhận lấy cún con, nâng niu ôm vào lòng. Laki ngồi xuống, ngẩng đầu sủa với cậu hai tiếng. Người đàn ông cười nói: “Từ nhỏ con này đã lười vận động. Mấy anh chị em của nó đều chạy nhảy chơi đùa, còn nó thì chỉ biết ngủ. Dạo trước tôi còn lo nó bị bệnh nên đưa đi khám, kết quả chẳng có vấn đề gì cả, chỉ đơn giản là lười thôi.” Đường Yểu thầm nghĩ, cái tính này giống cậu thật. “Laki tin tưởng cậu nên mới muốn giao đứa nhỏ này cho cậu chăm sóc.” Nghe vậy, Đường Yểu mở to mắt nhìn Laki đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt mình, rồi lập tức gật đầu thật mạnh: “Yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt.” Người đàn ông vốn còn muốn giữ hai người ở lại nông trại chơi thêm hai ngày, nhưng Đường Yểu vừa ôm được cún con thì đã nóng lòng muốn về nhà, chẳng có chút ý định ở lại nào cả. Kirill đương nhiên nghe theo vợ. Chưa đầy một tiếng sau, hai người lại lên đường trở về, chỉ khác là lần này trong xe có thêm sự xuất hiện của một chú cún con. Cún con cũng không sợ người lạ, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Đường Yểu ngủ ngon lành. Nó nằm ngửa phơi bụng, bốn chân dang chỏng chơ. Trong lòng Kirill lại chẳng vui vẻ gì. Hay lắm, có cún con rồi, bây giờ toàn bộ sự chú ý của vợ đều dồn hết lên người nó rồi. Anh hắng giọng, định mở miệng nói gì đó. Không ngờ Đường Yểu lại lên tiếng trước: “Ở nhà chưa chuẩn bị gì cả, mình ghé cửa hàng đồ dùng thú cưng mua ít đồ nhé.” Dù lúc trên đường tới đây cậu đã đặt mua rất nhiều thứ qua mạng, nhưng nhanh nhất cũng phải mất ba, bốn ngày nữa đồ mới được giao tới. Những lời định nói đành nuốt ngược trở vào; Kirill chỉ buồn bực đáp một tiếng. Đường Yểu lại hỏi anh: “Lúc nãy anh định nói gì thế?” Kirill quay mặt đi, giọng nhàn nhạt: “Không có gì.” Đường Yểu nghiêm túc nhìn anh: “Hôm nay anh làm sao vậy? Có phải… có phải trong người không khỏe không?” Cuối cùng vợ cũng chịu quan tâm anh rồi. Kirill kích động quay phắt đầu lại, đôi mắt xanh nhìn Đường Yểu chằm chằm. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nghe Đường Yểu như hạ quyết tâm nói: “Hay là tụi mình tạm thời ngủ riêng một thời gian đi.” Kirill: “…” Tài xế ở phía trước bỗng giật mình đưa tay lên gãi gãi tai. Vừa rồi là tiếng gì vậy? Hình như có thứ gì đó vỡ vụn. “Ngủ riêng?” Kirill nhìn Đường Yểu không dám tin: “Chúng ta mới vừa yêu nhau mà em đã muốn ngủ riêng?” Đường Yểu bĩu môi. Thầm nghĩ còn không phải tại anh yếu hả? Tối qua chỉ mới làm mạnh một chút mà hôm nay đã kiệt sức rồi. Đường Yểu sờ sờ mũi, cũng biết chuyện này không thể nói thẳng, làm vậy sẽ tổn thương lòng tự trọng của anh, cậu bèn bịa đại một cái cớ: “Mình mới đón cún con về mà, hai hôm nay em muốn ngủ với nó.” Kirill dứt khoát phản đối: “Không được! Chó không được lên giường!” “Tại sao không? Em cứ muốn ngủ với nó đấy!” Sau khi xác nhận quan hệ, hai người rất hiếm khi cãi nhau. Vài lần trước cũng đều là Kirill chủ động dỗ dành cậu trước. Không ngờ lần này hai người họ lại cãi nhau suốt quãng đường về. Cuối cùng, đến cả cún con cũng bị đánh thức, nó lật người ngồi dậy sủa gâu gâu hai tiếng. Kirill không nỡ hung dữ với vợ nên quay sang mắng chó: “Còn sủa nữa hả? Sủa nữa là tối nay khỏi ăn cơm!” Đường Yểu lập tức đạp anh một cái: “Anh còn nói nữa thử xem? Nói thêm câu nữa thì một tháng không cho anh ăn cơm!” Sắc mặt Kirill lúc xanh lúc trắng, cuối cùng chỉ quay mặt đi, không nói thêm một lời nào nữa. Cái khác không nói, chỉ cần vợ khóa cửa phòng lại thì anh đã nuốt không trôi cơm. Ngày đầu tiên cún con được đón về nhà đã phải đối mặt với nguy cơ khiến cho gia đình tan vỡ. Nhưng rõ ràng nó càng quấn Đường Yểu hơn. Người ba nhỏ này cả người đều thơm thơm. Còn với kẻ vừa nạt nó lúc nãy, nó không cắn đã là nể mặt lắm rồi. Hai người đi dạo một vòng quanh cửa hàng đồ dùng thú cưng rồi mua về cả một đống đồ. Nhiều quá không mang nổi nên mấy món cồng kềnh đành nhờ nhân viên chở về. Hai người mới chính thức xác nhận quan hệ không lâu, hiện tại Đường Yểu vẫn đang ở căn hộ của mình, còn Kirill thì hoàn toàn là mặt dày chen vào ở ké. Vốn dĩ diện tích căn hộ cũng không quá lớn, giờ lại nhét thêm đống đồ này vào nữa khiến cho không gian càng chật ních. Kirill nhân cơ hội mở miệng: “Bé cưng, chuyển sang chỗ anh ở đi. Bên đó rộng hơn, cún con cũng có chỗ chạy nhảy.” Câu này đúng là chạm trúng tim Đường Yểu. Bản thân cậu ở đâu cũng được, nhưng nếu chỗ ở rộng hơn thì cún con chắc cũng thoải mái hơn nhỉ. Đường Yểu xoa đầu cún con: “Cũng được.” Cậu ngẩng đầu nhìn Kirill: “Mình đặt tên cho nó trước đi.” Chứ không thể cứ gọi cún con cún con mãi được. Kirill thuận miệng nói: “Gọi cún là được rồi.” Đường Yểu trợn trắng mắt, mặc kệ anh rồi xoa xoa tai cún: “Để em nghĩ xem, Snow thì sao? Mày trắng thế này, tên đó rất hợp với mày.” Snow rõ ràng rất vui, chạy vòng quanh Đường Yểu hai vòng. Đường Yểu bị nó chọc cười, tiện tay cầm món đồ chơi vừa mua lên chơi với Snow. Thế là Kirill bị vứt sang một bên, cô đơn ngồi một mình trên sofa. Anh ghen tị nhìn chằm chằm vào cảnh tượng vợ đang ngồi trên thảm cười dịu dàng chơi đùa với cún con. Cún con chỉ cần quay hai vòng đã khiến cậu bật cười, rồi còn được cậu dịu dàng ôm vào lòng, được khen “ngoan quá”. Đùa à. Anh cũng biết quay vòng mà! Đường Yểu căn bản không hề hay biết suy nghĩ đầy oán phu phía sau, nhưng cậu đúng là cảm thấy hôm nay Kirill hơi lạ. Cậu quy hết cho việc người đàn ông bị kiệt sức nên tâm trạng không tốt, còn đang nghĩ mai có nên hầm ít canh bổ cho anh uống không. Ngày nào Kirill cũng nấu cơm cho cậu, cậu cũng nên góp chút công sức chứ. Nghĩ là làm. Đường Yểu chơi với cún con một lúc rồi cho nó ăn. Cún ở tuổi này rất thích ngủ, một ngày 24 tiếng có thể ngủ đến 25 tiếng, huống chi đây còn là một bé cún siêu lười. Chẳng bao lâu sau khi ăn no, Snow đã tự tìm một góc, cuộn tròn thành một cục bông nhỏ rồi ngủ khò khò. Đường Yểu thay quần áo xong bèn chui vào bếp. Kirill vội đi theo: “Bé cưng đói rồi à? Muốn ăn gì? Để anh làm cho.” “Không, không, không, hôm nay em làm.” Đường Yểu vụng về buộc tạp dề, vừa đẩy Kirill ra ngoài vừa nói: “Không được vào xem.” Kirill bị đẩy ra ngoài nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, sợ bé ngoan cắt trúng tay hoặc bị dầu nóng bắn vào người. Mới vài phút đã muốn mở cửa ngó hai cái, nhưng lần nào cũng bị Đường Yểu đuổi ra. Thật ra Đường Yểu hoàn toàn không biết nấu ăn, nhưng bây giờ trên mạng không thiếu các công thức chi tiết rất tiện. Cậu lướt đại vài cái, tìm nguyên liệu có sẵn trong nhà rồi quyết định nấu một nồi canh. Ừm. Canh thập toàn đại bổ(*). (*)  Bài thuốc Đông y nổi tiếng có tác dụng đại bổ khí huyết, ôn dương và phục hồi nguyên khí. May mà nguyên liệu trong nhà ngày nào cũng do Kirill cho người lựa chọn mang đồ tươi mới tới, rất đầy đủ, thứ gì cũng có. Đường Yểu bèn nhặt những thứ quý, những thứ bổ nhất bỏ hết vào nồi rồi đậy nắp lại, hầm một lúc là thành canh. Đừng nói chứ, mấy thứ này thì hương vị khó mà tệ được. Đến lúc bưng lên bàn, vừa mở nắp ra, mùi thơm đã bốc lên ngào ngạt, còn trông khá ngon nữa. Đường Yểu hí hửng múc cho Kirill một bát canh đưa đến trước mặt anh: “Anh uống đi.” Kirill lặng thinh nhìn bát canh. Anh có cảm giác giọng điệu của vợ bảo mình ăn cơm này giống hệt cái lúc cậu bảo cún con ăn vậy. Nhưng anh vẫn rất nghe theo, ngửa đầu uống cạn rồi mới hỏi: “Bé cưng, đây là canh gì vậy?” Vị của nó có chút là lạ. Đường Yểu lại múc thêm cho anh một bát: “Đặc sản quê em đấy. Cứ uống đi, tốt cho anh.” Kirill cảm động. Quả nhiên vợ vẫn yêu anh nhất. Đường Yểu nhiệt tình múc hết bát này đến bát khác. Kirill cũng phối hợp uống hết bát này đến bát khác. Cuối cùng, gần như cả nồi canh đều chui hết vào bụng Kirill. Đến lúc thật sự uống không nổi nữa, anh mới xua tay: “Anh không uống nổi nữa đâu, bé cưng.” Uống thêm chắc nôn mất. Đường Yểu lưu luyến đặt nồi canh xuống: “Thôi được rồi.” Danh hiệu hiền lương thục đức của cậu chỉ duy trì được trong chốc lát. Thẻ trải nghiệm vừa hết, cậu lập tức đẩy bát sang một bên, bảo Kirill đi rửa bát, còn mình thì mệt rồi, muốn nằm nghỉ một lúc. Kirill vui vẻ đồng ý, dù sao trước nay anh cũng chưa từng để cậu làm mấy việc này. Đến lúc dọn dẹp bếp, Kirill mới dần cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Anh đổ rất nhiều mồ hôi, cả người nóng bừng như bị hun lửa. Rõ ràng, điều hòa trong nhà vẫn đang chạy, nhiệt độ cũng rất phù hợp, đáng lý không nên như vậy mới đúng. Nhưng Kirill cũng chẳng nghĩ nhiều. Dọn dẹp bếp xong bước ra ngoài, anh lập tức nhìn thấy vợ đang nằm dài trên sofa, duỗi người như một chú mèo nhỏ vừa vươn vai. Tim Kirill lập tức ngứa ngáy, anh đi qua bộ dạng ân cần hỏi: “Bé cưng, có phải hôm nay ngồi xe lâu nên người không thoải mái không? Để anh xoa bóp cho em nhé?” Đường Yểu buồn ngủ rồi, chỉ lười biếng đáp “ừm” một tiếng trong cổ họng. Kirill coi như cậu đã đồng ý. Anh đưa bàn tay to ra, ban đầu quả thật rất nghiêm túc xoa bóp phần eo cho vợ. Nhưng chẳng được bao lâu, đầu óc anh bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Bàn tay cũng thuận thế trượt xuống dưới, không còn thành thật nữa, hết sờ rồi lại vuốt. Đường Yểu đang lim dim buồn ngủ, chẳng có phản ứng gì. Đúng là cơ hội tốt để Kirill tranh thủ chiếm chút tiện nghi mà. Thế nhưng đúng lúc ấy, Snow tỉnh ngủ. Nó chạy lạch bạch tới, đứng trước mặt Đường Yểu, sủa gâu gâu mấy tiếng. Đường Yểu lập tức giật mình tỉnh ngủ. Kirill tức đến đen mặt: “Mày sủa cái gì?” Đường Yểu hoàn hồn, cậu vội lật người ngồi bật dậy thầm kêu không ổn. May mà Snow gọi cậu tỉnh lại. Nếu không thì lát nữa lại mơ mơ màng màng để Kirill ăn sạch mất, chẳng phải ngày mai anh sẽ càng yếu hơn sao? Cậu vội đứng dậy bế Snow lên. “Được rồi. Phòng làm việc bên cạnh có giường, tối nay mình ngủ riêng nha.” Kirill nhìn vợ, trên mặt hoàn toàn không dám tin: “Em nói thật?” Đường Yểu chẳng thèm để ý đến anh, ôm cún con đi thẳng vào phòng ngủ. Kirill vừa định đuổi theo thì nghe thấy tiếng “cạch” của ổ khóa. Thôi xong, bị đuổi ra khỏi phòng rồi. Kirill đổ hết tội lên đầu cún con, lại nhìn cả phòng đầy đồ chơi của cún, càng nghĩ anh càng thấy tức. Đúng là có mới nới cũ. Anh đã hoàn toàn quên mất ban đầu chính là ai đã đề nghị đón một bé cún về nuôi. Trời đất chứng giám, Đường Yểu thật sự là vì tốt cho Kirill. Chỉ là cậu có nằm mơ cũng không ngờ. Ngủ riêng thì được. Uống canh bổ cũng được. Nhưng không thể vừa uống canh đại bổ xong lại bắt ngủ riêng. Hành động này chẳng khác nào đang muốn Kirill nổ tung đâu chứ? Đường Yểu vừa ngân nga hát vừa tắm rửa trong phòng tắm thì nghe Kirill gõ cửa bên ngoài. “Bé cưng, cho anh vào đi.” “Hình như cơ thể anh thật sự có cái gì đó không ổn lắm.” “Cho anh vào đi, anh nói kỹ với em.” – Kirill: Đang trong trạng thái sắp nổ tung, xin đừng làm phiền. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...