Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di
Chương18
Cỡ chữ
Chương 18: Có thể cân nhắc anh
Đường Yểu bị anh làm giật mình, đánh rơi cả điện thoại xuống giường.
Không hiểu sao khi bị ánh mắt u ám của Kirill nhìn chằm chằm như vậy, cậu lại sinh ra một cảm giác chột dạ khó tả.
Cậu đang định tắt điện thoại đi, nhưng người đàn ông đã nhanh tay hơn một bước, trực tiếp giật lấy nó.
Người trong video đang vô cùng cuồng nhiệt, tiếng th* d*c nối tiếp vang lên không ngừng.
Gân xanh trên trán Kirill giật liên hồi.
Loại người này cũng xứng đem ra đặt lên bàn cân với anh sao?
Thân hình buồn cười như vậy, cơ bụng nhìn là biết cố gồng mới có, tiếng rên cũng yếu ớt vô lực, ghê tởm chết đi được.
Kirill vẫn đang xem…
Tim Đường Yểu đập thình thịch, trong lòng có hơi hoảng hốt. Cậu cắn môi, mạnh miệng lên tiếng: “Anh dựa vào cái gì mà lấy điện thoại của em? Trả lại đây!”
Người đàn ông ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo.
“Thích kiểu này à?”
Trong căn phòng tối mờ, vẻ mặt của người đàn ông đáng sợ đến mức khiến người ta có cảm giác như mây đen ép thành, bão tố sắp kéo tới.
Đường Yểu mím môi, không lên tiếng.
Kirill cười lạnh, tiện tay ném điện thoại sang một bên.
“Đường Yểu, em ra ngoài hẹn loại người như này thì bẩn biết bao. Nếu đã thích hẹn người khác đến vậy, có thể cân nhắc anh.”
Anh mạnh mẽ kéo tay Đường Yểu sờ xuống phía dưới, đôi mắt xanh tựa như cơn bão ngầm đang cuộn trào dữ dội, “Em biết mà, của anh dùng rất tốt.”
Đường Yểu: “…” Đây là lời hổ sói gì vậy chứ.
Cổ tay cậu bị người đàn ông siết chặt đến mức không thể thoát ra, muốn tránh cũng không tránh được. Vừa mới chạm vào, hơi nóng đột ngột ấy khiến cậu giật mình. Đầu ngón tay như vừa phất qua trung tâm ngọn lửa, nóng đến tê dại, ngón tay cậu hơi co lại theo phản xạ, cố gắng rụt tay về.
Dù đã làm chuyện đó với Kirill rất nhiều lần, Đường Yểu vẫn luôn cực kỳ ngượng ngùng trước những chuyện trên giường. Thỉnh thoảng vô tình nhìn thấy thôi cũng căng thẳng đến mức nhắm chặt mắt lại chứ đừng nói đến việc chủ động chạm vào.
Nhưng đồng thời cậu lại hiểu quá rõ hình dạng, kích thước của thứ đó… Nhưng biết là một chuyện, còn thật sự nhìn thấy và chạm vào lại là một cảm giác hoàn toàn khác.
Mắt Đường Yểu đỏ hoe trông như sắp khóc. Nhưng từ trước đến nay, nước mắt của cậu trên giường chưa bao giờ có tác dụng, ngược lại, còn trở thành chất xúc tác khiến Kirill càng thêm hưng phấn.
“Đừng khóc.” Giọng người đàn ông hơi khàn, anh buông tay ra: “Em không thích thì không cần chạm vào nữa.”
Đường Yểu còn tưởng bản thân đã được tha rồi. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông đã dùng cả hai tay giữ chặt phần bắp đùi cậu, không cho khép lại.
Kirill thấp giọng, lặp lại một lần nữa.
“Em không thích, vậy để anh làm.”
Ánh sáng và bóng tối phía trên đầu chồng chéo rồi tách ra, cuối cùng hóa thành từng vòng sáng mờ ảo. Đường Yểu ngửa đầu nằm đó, đồng tử hơi mất tiêu cự. Một lúc sau, người đàn ông bước xuống giường, nhả viên đá lạnh trong miệng ra.
Những ngày qua anh cũng đâu có chiến tranh lạnh vô ích. Anh đã âm thầm học tập, bồi dưỡng, luyện thành đủ mười tám ban võ nghệ. Bây giờ đừng nói là hẹn trên mạng, cho dù hẹn trên trời hay dưới đất cũng khó mà tìm được một bạn giường toàn năng như Kirill.
…
Quá nhanh, nhanh đến mức Đường Yểu vừa xấu hổ vừa tức giận muốn chết. Cậu chẳng buồn động đậy chút nào, chỉ hận không thể tìm một cái khe nào đó để chui tọt xuống.
Kirill rửa mặt xong quay lại, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của bé ngoan, anh thoáng muốn cười. Nhưng khi bước đến gần, nụ cười trên mặt anh lại không còn, khôi phục vẻ lạnh nhạt không cảm xúc như thường ngày.
Thấy anh lại đưa tay về phía mình, Đường Yểu vừa nãy còn nằm im như cá chết bỗng lập tức vùng dậy: “Anh lại định làm gì nữa?”
“Kéo quần lên cho em.” Giọng người đàn ông rất bình thản: “Đừng để hở như vậy.”
Đường Yểu đỏ bừng cả mặt, luống cuống tay chân kéo quần lên.
Suốt ngày toàn là những chuyện điên rồ gì đâu không.
Cũng không biết có phải vì đã “giải tỏa” được một trận hay không, vốn dĩ trong lòng còn bức bối đến mức không ngủ được, nhưng sau khi nằm xuống, cậu lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nghe tiếng hô hấp bên cạnh dần trở nên đều đặn và sâu hơn, người đàn ông mới hơi cử động, cánh tay dài vươn ra dứt khoát kéo người vào lòng.
Sau nhiều ngày như vậy, cuối cùng anh cũng có thể ôm bé ngoan của mình đi ngủ rồi.
Kirill chỉ cảm thấy khoảng trống trong tim mình như được lấp đầy trở lại, lồng ngực một lần nữa trở nên nóng bỏng.
Anh hơi cúi đầu, dùng môi chạm lên gò má mềm mại của Đường Yểu.
Bé cưng.
…
Sau một phen như vậy, Đường Yểu cảm thấy quan hệ giữa hai người càng thêm khó xử. Không phải bạn giường, nhưng lại còn giống bạn giường hơn cả bạn giường.
Mặc dù đang trong kỳ nghỉ phép, nhưng công việc tồn đọng thì vẫn phải xử lý. Đường Yểu lấy cớ làm việc tại nhà để chuẩn bị quay về căn hộ của mình.
Nhưng Kirill sao có thể để cậu đi được?
“Trong nhà có phòng làm việc ngay cạnh phòng ngủ.”
Sau khi ở bên Đường Yểu, phòng làm việc gần như trở thành đồ trang trí. Kirill chẳng bao giờ muốn một mình ngồi trong căn phòng lạnh lẽo ấy. Mỗi lần xử lý công việc, anh đều ngồi trên ghế sofa, kéo Đường Yểu vào lòng và ôm như một chiếc gối ôm.
Đường Yểu không mấy tình nguyện: “Không thích hợp lắm đâu…”
Điều Kirill không chịu nổi nhất là bé ngoan cứ luôn phân biệt rạch ròi với mình. Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi, giọng điệu cứng nhắc: “Có gì mà không thích hợp? Bây giờ cũng chẳng có xe nào đưa em về được. Tuyết ngoài đường còn chưa dọn xong, em có gọi xe cũng không ai nhận đâu.”
Ồ…
Đường Yểu ủ rũ đáp một tiếng.
Không ai đưa thì không ai đưa vậy.
Cùng lắm thì đi bộ về!
Nhưng nhìn lớp tuyết dày bên ngoài một cái, chút can đảm vừa dâng lên trong lòng Đường Yểu lại xẹp xuống. Cậu đành ôm laptop, ấm ức đi vào phòng làm việc của Kirill.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên cậu bước vào nơi này.
Lần trước là vì Kirill không biết nổi điên cái gì, cứ nhất quyết bế cậu đặt lên bàn làm việc để làm chuyện đó.
Đúng vậy, chính là cái bàn này.
Đến giờ Đường Yểu nhìn thấy nó, mặt cậu lại nóng ran lên.
Thế này thì làm việc kiểu gì được…
Vị trí đặt máy tính chính là nơi lần trước cậu co chân ngồi đó. Chỗ đặt cốc nước lại là nơi lần trước nước mắt cậu từng rơi xuống tí tách.
Cánh cửa phía sau bị đẩy mở.
Kirill đứng ở cửa, hơi nhướng mày: “Đứng đó làm gì?”
Đường Yểu đỏ bừng cả mặt, quay đầu trừng mắt nhìn anh: “Sao anh vẫn giữ cái bàn này vậy?”
Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên vành tai đỏ ửng của cậu một lát, khóe môi hơi cong lên: “Sao thế?”
Kirill biết rõ còn cố hỏi.
Đường Yểu nghiến răng: “Ở đây… anh… anh không thấy ngượng à?”
Kirill chợt hiểu ra.
“Thì có gì đâu?” Anh bước tới, không để lộ chút dấu vết nào mà đặt tay lên eo Đường Yểu, “Chẳng lẽ làm một lần là phải vứt đi? Thế thì chúng ta phải thay bao nhiêu cái giường đây?”
“…”
Nghe cũng có lý.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Đường Yểu vẫn không dùng nổi cái bàn đó. Cậu phồng má, dứt khoát đi tới ngồi xuống chiếc sofa nhỏ bên cạnh, đặt laptop lên đùi.
Thật ra Kirill vốn chẳng có việc gì cần giải quyết, đi theo vào đây chỉ là để ngắm vợ mình thôi. Anh tiện tay rút hai bản báo cáo trong ngăn kéo ra, ngồi trước bàn làm việc giả vờ đọc, nhưng thực tế ánh mắt chưa từng rời khỏi người Đường Yểu.
Tối qua lúc ôm bé cưng trong lòng, Kirill đã cảm nhận được cậu gầy đi rồi. Khó khăn lắm mới vỗ béo được chút thịt, mới có mấy ngày xa nhau mà lại gầy mất rồi.
Anh vừa đau lòng vừa tức giận.
Cũng không biết tối qua mình thể hiện thế nào, bé ngoan có hài lòng hay không, vậy mà từ lúc dậy đến giờ chẳng nhận xét lấy một câu.
Dù sao cũng vẫn tốt hơn đám đàn ông lung tung trên mạng kia.
Kirill cảm thấy mình vẫn rất có ưu thế.
Anh sạch sẽ, kỹ thuật tốt, lại còn hiểu rõ tận gốc rễ đối phương.
Người đàn ông suy nghĩ miên man, ánh mắt dần trở nên u tối, nhìn chằm chằm đến mức Đường Yểu cảm thấy da đầu tê rần.
Kirill lại bị sao vậy? Sao cứ có cảm giác anh luôn nhìn mình chằm chằm thế kia? Đường Yểu theo phản xạ hơi khép hai chân lại. Đừng có thêm lần nữa nhé. Tối qua k*ch th*ch quá rồi, sướng đến mức bây giờ chỉ cần nhớ lại da đầu cậu vẫn còn thấy run rẩy.
Ngón tay Đường Yểu đặt trên bàn phím nhưng lại không sao gõ tiếp được.
Cậu chưa từng nghĩ mình là người do dự, thiếu quyết đoán, nhưng hình như cứ đụng đến chuyện tình cảm với người đàn ông này là mọi thứ lại rối như tơ vò.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Đường Yểu giật mình hoàn hồn, theo bản năng đưa tay tìm điện thoại, nhìn kỹ lại mới phát hiện là điện thoại của Kirill đang đổ chuông.
Người đàn ông rời mắt đi, cầm điện thoại lên, nhìn Đường Yểu một cái, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Đợi đến khi người kia rời đi, Đường Yểu dường như bỗng hạ quyết tâm. Cậu dứt khoát gửi cho Trương Lâm một tin nhắn. Chờ một lúc, bên kia trả lời lại bằng một sticker OK.
Đường Yểu vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi mất mát khó hiểu.
Mãi một lúc lâu sau, Kirill mới quay lại.
Đường Yểu đang họp trực tuyến. Không đợi người đàn ông lên tiếng, cậu đã đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
Kirill nhướng mày, đứng đó vài giây rồi chậm rãi bước tới, thản nhiên ngồi xuống bên chân Đường Yểu.
Khi đã bắt tay vào công việc, Đường Yểu rất tập trung, hoàn toàn không để ý đến những động tác nhỏ của người đàn ông.
Vì đang ở nhà nên Đường Yểu vẫn mặc bộ đồ ngủ trước đó, chính là bộ lông xù mềm mại mang từ Kamchatka về. Chỉ vì ống quần hơi dài nên Đường Yểu đã xắn lên. Tư thế ngồi hiện tại vô tình khiến mắt cá chân trắng trẻo, thon nhỏ lộ ra ngoài.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vài giây rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy. Đường Yểu đang phát biểu thì bị dọa giật mình, giọng nói lập tức lệch đi một nhịp, may mà kịp thời giữ lại được. Cậu ngẩng đầu trừng mắt nhìn Kirill.
Nhưng người đàn ông căn bản không nhìn cậu, cũng chẳng nhận thấy cơn giận dữ của Đường Yểu. Giống như vừa tìm được một món đồ chơi thú vị, đầu ngón tay anh mang theo lớp chai mỏng ch*m r** v**t v* mắt cá chân, ánh mắt ngày càng trở nên tối tăm, nguy hiểm.
Nếu đặt làm một bộ xiềng chân bằng vàng rồi nạm đủ loại đá quý lộng lẫy … rồi khóa chân bé ngoan lại giống như bây giờ.
Yết hầu Kirill chuyển động lên xuống.
Đúng lúc đó, một tiếng “cạch” vang lên. Đường Yểu gập mạnh laptop lại, đột ngột rút chân về, đôi mắt tròn xoe trừng Kirill, giọng điệu vô cùng hậm hực: “Em đang làm việc đấy!”
Trong tay bỗng dưng trống không, Kirill có chút tiếc nuối nhưng giọng điệu vẫn bình thản đáp: “Sợ em lạnh.”
Đường Yểu: “!!!” Lý do này còn có thể vụng về hơn nữa không?!
Cậu nhịn hết nổi nữa rồi, mở miệng: “Rốt cuộc anh muốn làm gì đây?”
Chẳng phải đã nói là cắt đứt rồi sao? Vậy tại sao tối qua lại làm chuyện đó? Có phải Kirill cảm thấy… Có phải anh cảm thấy cậu là loại người có thể tùy tiện đùa giỡn, muốn làm gì thì làm hay không…
Nghe vậy, sắc mắt người đàn ông hơi trầm xuống.
Hung dữ như vậy? Đụng cũng không cho đụng?
Không cho anh đụng là định để đám đàn ông hoang bên ngoài đụng vào sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng Kirill càng thêm bực bội.
Anh cố nhịn không mở miệng. Mối quan hệ giữa anh và Đường Yểu hiện giờ đã rất căng thẳng rồi, không thể tệ hơn nữa.
Người đàn ông hít sâu một hơi, gượng gạo đổi chủ đề: “Tối nay muốn ăn gì?”
Đường Yểu im lặng, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực vô cùng.
Đúng là ông nói gà bà nói vịt…
Cậu ôm laptop đứng dậy đi ra ngoài: “Không ăn.”
Mãi cho đến khi Đường Yểu bước ra khỏi phòng, Kirill cũng không đuổi theo, cũng chẳng mở lời dỗ dành cậu.
Một bụng tức giận của Đường Yểu không biết trút vào đâu, nhưng cậu lại cảm thấy Kirill chẳng làm gì sai cả. Bây giờ giữa hai người ngay cả quan hệ bạn giường cũng không còn nữa, dựa vào đâu mà anh phải dỗ cậu chứ?
Cậu tự nhủ với bản thân phải cố nhịn thêm chút nữa.
Đợi đến ngày mai, cậu sẽ đi làm. Đến lúc đó, dù có thế nào, cậu cũng phải rời khỏi nơi này.
Trở lại phòng ngủ, Đường Yểu tiếp tục hoàn thành phần công việc còn dang dở.
Đến khi đóng tài liệu lại, cậu duỗi người một cái, lúc này mới phát hiện Trương Lâm đã gửi cho cậu một tệp tài liệu từ bao giờ.
Là việc lúc nãy cậu nhờ Trương Lâm giúp đỡ, tìm một số căn hộ đang cho thuê gần đây ở Moskva.
Đường Yểu gửi lại một sticker [Thỏ con cúi đầu] rồi bắt đầu nghiêm túc xem xét.
Căn hộ trước kia chắc chắn không thể tiếp tục ở nữa, càng không thể cứ ở lại nhà Kirill. Điều Đường Yểu cần lúc này là tìm một căn hộ có thể chuyển vào ở ngay trong thời gian ngắn nhất. Nhưng giá nhà ở Moskva vốn chẳng hề rẻ, những nơi gần trung tâm thành phố lại càng đắt đỏ hơn. Nghĩ đến ví tiền của mình, Đường Yểu chỉ thấy lòng đau như cắt, cuối cùng vẫn cắn răng chọn được một nơi.
Cậu trực tiếp liên hệ với môi giới, chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất: muốn chuyển vào ở càng sớm càng tốt.
Đúng lúc đang trao đổi với môi giới, Kirill đột ngột đẩy cửa bước vào. Đường Yểu giật nảy mình. Gần như theo phản xạ, cậu lập tức gập laptop lại. Tim đập nhanh hơn vài nhịp, một cảm giác chột dạ khó hiểu bất ngờ dâng lên.
Người đàn ông không chú ý tới sự khác thường của cậu. Trên tay anh đang bưng một chiếc khay, bên trong xếp đầy những chiếc bánh quy đủ hình dạng khác nhau, hương thơm ngọt ngào tỏa ra nghi ngút.
Đường Yểu chớp chớp mắt, sống mũi bỗng cay cay.
Thì ra Kirill không phải không dỗ cậu, mà là đi nướng bánh quy cho cậu.
Sợ nói nhiều lại càng sai nhiều, thế nên đơn giản là đi làm đồ ăn ngon cho bé ngoan.
Người đàn ông lặng lẽ đặt chiếc khay xuống bên cạnh Đường Yểu. Dù trong lòng rất muốn ở cạnh bé ngoan, muốn ôm chặt bé ngoan vào lòng, nhưng lại sợ làm Đường Yểu thêm không vui. Người đàn ông vẫn cố gắng nhẫn nhịn, đặt đồ xuống xong liền xoay người chuẩn bị rời đi. Không ngờ Đường Yểu đột nhiên gọi anh lại: “Kirill.”
Người đàn ông khựng lại, quay đầu nhìn cậu.
Đường Yểu ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt ấy vẫn đẹp như vậy, đen láy, sáng ngời giống như mỗi lần trước đây hai người ở bên nhau. Mỗi khi Đường Yểu nhìn mình như thế, Kirill đều chỉ muốn cúi đầu hôn xuống.
Đường Yểu không muốn bầu không khí trở nên quá ngượng ngùng. Cậu mím môi, quyết định chủ động cho cả hai một bậc thang: “Tối nay ăn cá nướng được không? Chúng ta có thể—”
Còn chưa nói hết câu, Kirill đột nhiên cúi người hôn cậu.
Đường Yểu lập tức mở to mắt.
Dường như thời gian cũng đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.
Nụ hôn của Kirill ban đầu rất nhẹ. Đầu tiên anh l**m nhẹ môi trên và môi dưới của cậu, chậm rãi m*t lấy một cách đầy mê hoặc, sau đó thuận theo khe hở mà chen đầu lưỡi của mình vào trong.
Đường Yểu thậm chí còn chưa kịp phản kháng đã bị Kirill giữ chặt hai vai, ép buộc làm nụ hôn ấy ngày càng sâu hơn từng chút một.
Muốn tránh cũng không tránh được, Đường Yểu chỉ có thể ngửa đầu nhận lấy. Bàn tay to của Kirill cũng dần trượt xuống v**t v* sống lưng cậu, giống như vừa an ủi, lại vừa như đang dỗ dành.
Hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi Đường Yểu bất ngờ cắn mạnh vào đầu lưỡi anh. Mùi máu tanh lan ra, Kirill mới đột ngột dừng lại. Đường Yểu dùng sức đẩy mạnh anh ra. Ngay sau đó, một luồng gió mang theo hương thơm thoảng qua, cùng với tiếng “bốp” vang lên, cằm anh truyền tới một cơn đau nhè nhẹ.
Giống như bị móng vuốt của một con mèo nhỏ cào một cái.
Khá là thích.
Yết hầu Kirill chuyển động lên xuống, động tác nuốt nước bọt vô cùng rõ ràng, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Đường Yểu.
Cậu vậy mà lại đánh anh!
Đường Yểu rụt tay về. Tim đập hơi nhanh. Vừa rồi trong lúc nóng giận nên hành động theo bản năng, bây giờ mới bắt đầu thấy sợ. Thấy Kirill lại nhìn mình như vậy, cậu lo sợ không biết anh có định ra tay đánh trả hay không.
“Ai bảo anh tự dưng hôn em!” Giọng Đường Yểu còn thoáng chút run rẩy.
Hửm?
Hôn môi còn có thể bị đánh sao?
Kirill hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, thử dò hỏi: “Có muốn đánh thêm một cái nữa không?”
Đánh xong là anh có thể hôn nữa rồi.
“…”
Đây là đang mỉa mai hay cố tình nói móc vậy?
Mặt Đường Yểu đỏ bừng, lắp bắp mắng một câu: “Anh bị bệnh à?”
Xem ra là không đánh nữa rồi.
Kirill có hơi tiếc nuối.
Anh cầm một chiếc bánh quy đưa tới bên miệng Đường Yểu, vụng về dỗ dành: “Ăn thử trước đi.”
Rồi lại vội vàng bổ sung: “Tối nay ăn cá nướng.”
Đường Yểu thật sự bị chọc tức đến mức chẳng còn biết nói gì.
Đây là cái gì vậy? Đánh một cái rồi cho một viên kẹo hả?
Không đúng, cho dù đánh thì cũng là cậu đánh Kirill mà.
Dưới ánh mắt vừa giận vừa bất lực của Đường Yểu, cuối cùng Kirill vẫn lặng lẽ rời đi.
Sau khi cửa đóng lại, Đường Yểu tức đến mức đấm liên tiếp hai cái thật mạnh xuống nệm giường.
Đáng ghét!!!
Rốt cuộc người này muốn làm gì vậy chứ?!
Giận dỗi cấp độ một!
Cậu kéo chăn trùm kín đầu, quyết định lén mắng Kirill một trận. Kết quả vừa trùm chăn lên thì lại ngủ mất…
Tuổi trẻ đúng là tốt, cứ đặt lưng xuống là ngủ được ngay.
Đường Yểu ngủ vốn không hề ngoan. Đặc biệt là khi ở cùng Kirill, cậu gần như có thể biểu diễn một trận quyền anh ngay trên giường. Đầu với chân một đêm đổi vị trí đến tám trăm lần. Rất nhiều đêm Kirill phải bò dậy giữa khuya, thò tay mò mẫm trong chăn để xác nhận xem đầu và chân của bé ngoan đang nằm ở đâu, rồi mới ôm người trở lại vào lòng.
Lần này cũng vậy.
Đẩy cửa bước vào, vén chăn lên, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là hai bàn chân nhỏ trắng nõn. Lần theo về phía cuối giường, lúc này mới thấy Đường Yểu đang ngủ say sưa với mái tóc rối bù, hai má ửng hồng.
Kirill cố nhịn không cúi xuống hôn cậu, nhẹ nhàng gọi người dậy: “Bé cưng, dậy ăn chút gì đi.”
Đường Yểu mơ mơ màng màng, trong miệng phát ra vài tiếng lẩm bẩm không rõ. Lúc này, cậu trông ngoan ngoãn, mềm mại hơn hẳn dáng vẻ hung hăng xù lông như mèo con trước đó.
Nhưng dáng vẻ nào cũng được.
Dáng vẻ nào cũng là bé ngoan của anh.
Anh đều yêu cả.
Kirill cúi đầu áp má vào má cậu, hôn vài cái: “Bé ngoan, dậy được chưa?”
Anh kiên nhẫn dỗ dành một lúc như vậy, Đường Yểu mới mơ màng mở mắt. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu vẫn như những ngày mặn nồng trước kia, tạm thời quên mất rằng mình và Kirill đã chấm dứt rồi.
Cậu cọ cọ vào người Kirill, dính người nhõng nhẽo: “Ngủ nữa… ngủ thêm một lát nữa thôi…”
Vừa dứt lời, như mới chợt nhớ ra điều gì đó, ý thức của cậu tỉnh táo hơn đôi chút, đôi mắt mở lớn, vội vàng thoát khỏi vòng tay người đàn ông rồi nhìn thẳng vào mắt Kirill.
Kirill hơi nhíu mày nhưng gần như không thể nhận ra.
Giọng anh trầm xuống đôi chút: “Ăn cơm thôi.”
Đường Yểu đáp hai tiếng “ừm”, cúi đầu tìm dép lê, không biết đã đá chúng đi đâu mất rồi. Kirill dứt khoát ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy mắt cá chân Đường Yểu, nhẹ nhàng giúp cậu xỏ chân vào dép.
Vẻ mặt anh rất bình tĩnh: “Đi thôi.”
Đường Yểu cũng chẳng biết phải nói gì, có lẽ cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, trong đầu rối như tơ vò. Cậu ngẩn người hai giây rồi mới chậm chạp đứng dậy, theo Kirill xuống tầng đến phòng ăn.
Vừa bước xuống cầu thang, cậu đã ngửi thấy mùi thơm của cá nướng. Biết Đường Yểu thích ăn cay, nên Kirill cố tình cho rất nhiều ớt. Mùi thơm cay nồng tràn thẳng vào khoang mũi khiến cậu không nhịn được mà hắt hơi một cái.
Trên bàn ăn chỉ có hai người họ.
Kirill liên tục gắp thức ăn cho cậu, sợ bé ngoan bị hóc xương nên anh tỉ mỉ gỡ từng chiếc xương cá, đảm bảo mỗi miếng thịt cá đưa cho cậu đều sạch sẽ hoàn toàn.
Đường Yểu cúi đầu ăn được một lúc mới như sực nhớ ra chuyện gì quan trọng: “Ngày mai em phải đi làm rồi.”
Động tác của Kirill khựng lại. Anh nhíu mày không đồng tình: “Tuyết ngoài đường vẫn còn…”
Đường Yểu cắt ngang lời anh: “Tuyết đã ngừng rơi rồi. Trên đường có tuyết cũng không sao, các ngành nghề đều đã hoạt động trở lại.”
Sắc mặt người đàn ông hơi trầm xuống, anh im lặng trong giây lát.
Nói thật lòng, anh thậm chí còn cảm ơn trận bão tuyết bất ngờ này, chính nó đã cho anh cơ hội để tha bé ngoan về lại ổ của mình.
Kirill dịu giọng lại, tiếp tục nói: “Đi làm cũng không cần gấp gáp một hai ngày này. Chân tài xế bị thương rồi, không lái xe được. Hay là em xin nghỉ thêm hai ngày nữa đi.”
“Em có thể gọi xe.”
Kirill không tán thành: “Thời tiết thế này gần như không gọi được xe.”
Đường Yểu nhìn anh đầy bướng bỉnh: “Vậy em sẽ xuất phát sớm hơn, đi bộ tới đó.”
Sắc mặt Kirill hoàn toàn tối sầm xuống, khó coi vô cùng.
Anh không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục gỡ xương cá cho Đường Yểu. Nói đến cũng lạ thật, những ngày đầu Kirill dùng đũa còn khá vụng về, vậy mà bây giờ đã có thể dùng đũa một cách thành thạo để gỡ từng chiếc xương cá nhỏ li ti.
Gỡ đầy một bát thịt cá, anh đẩy sang trước mặt Đường Yểu: “Anh đưa em đi.”
Đường Yểu chớp mắt, lại nói: “Cảm ơn… Nhưng buổi tối thì không cần phiền anh nữa. Tan làm, em sẽ chuyển về luôn.”
Kirill đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt trầm xuống: “Chuyển về? Hệ thống sưởi còn chưa sửa xong, em ở kiểu gì?”
Đường Yểu cắn đầu đũa, giọng lí nhí: “Em thuê nhà mới rồi, ngày mai chuyển đi luôn.”
Trong chốc lát, bàn ăn rơi vào im lặng tuyệt đối.
Đường Yểu nghĩ ngợi rồi kéo bát cơm của mình lại gần. Cậu sợ lát nữa Kirill giận quá lật luôn cả bàn, ít nhất cũng phải giữ được bát cơm của mình chứ.
Nhưng may mà Kirill không kích động như vậy.
Anh im lặng một lúc, sau đó tiếp tục gắp rau cho Đường Yểu: “Ăn thêm rau đi.”
Chỉ trong một bữa cơm ngắn ngủi mà tâm trạng của Kirill lên xuống như tàu lượn siêu tốc, để rồi cuối cùng biến thành một đường thẳng.
Nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh, thật ra hồn đã bay đi được một lúc rồi.
Cho đến khi Đường Yểu ăn no rồi đặt đũa xuống, người đàn ông mới
dùng giọng điệu bình thản như đang thông báo một việc đã được quyết định sẵn: “Khi nào chuyển nhà? Anh tới đón em, cùng em chuyển đồ.”
“Không cần đâu.” Đường Yểu theo phản xạ từ chối ngay lập tức.
Người đàn ông chậm rãi lên tiếng: “Dù sao, ở chỗ em chẳng phải vẫn còn rất nhiều đồ của anh sao?”
Nghĩ lại thì cũng đúng, những món đồ nội thất Kirill mua thêm đương nhiên anh cũng phải mang đi.
Đường Yểu hơi nhíu mày, do dự một lúc rồi gật đầu: “Vậy được rồi, làm phiền anh nhé.”
Làm phiền anh.
Một từ ngữ xa cách biết bao.
Kirill hơi siết chặt đôi đũa trong tay, sắc mặt trầm xuống.
Anh ghét việc bé ngoan luôn tìm cách phân rõ ranh giới với mình như thế.
Giống như buổi tối hôm trước, Đường Yểu lại ôm thêm một chiếc chăn nữa ra, định mỗi người ngủ một chăn riêng.
Sắc mặt Kirill tối sầm đến mức sắp nhỏ ra nước đến nơi.
Anh lạnh như băng hỏi: “Ý em là gì?”
Đường Yểu giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của anh, cúi đầu trải chăn: “Như vậy cũng đỡ việc tối đến em tranh chăn với anh.”
Cậu biết tư thế ngủ của mình không tốt, lúc nào cũng vô thức lăn vào lòng Kirill, vậy nên vẫn là ai ngủ phần nấy thì hơn, như thế tốt cho cả hai.
Kirill lạnh giọng: “Anh nói em tranh chăn với anh khi nào?”
Đường Yểu cúi đầu, giả vờ không nghe thấy.
Kirill giữ lấy tay cậu, “Với lại, cái chăn này đã phơi chưa? Lỡ ngủ rồi thấy khó chịu thì sao?”
Đường Yểu không vui đáp lại: “Người ngủ là em chứ có phải anh đâu.”
Cậu hất tay Kirill ra: “Nếu anh không đồng ý thì em ra sofa ngủ.”
Kirill nào dám nói thêm câu nào nữa, chỉ có thể nén giận vào trong lòng mà im lặng chịu đựng.
Đèn tắt, hai người nằm xuống, mỗi người đắp một chiếc chăn riêng. Kirill nhắm mắt nhưng hoàn toàn không buồn ngủ, giống như một con thú săn mồi đang nằm phục kích, lặng lẽ chờ động tĩnh từ người bên cạnh.
Đường Yểu trở mình.
Có lẽ đã ngủ say rồi. Lúc trước còn tự quấn mình kín mít như một con tằm, bây giờ nóng quá nên bắt đầu đạp chăn.
Kirill chớp đúng thời cơ giống như cạy vỏ trai vậy, một tay luồn vào trực tiếp moi viên trân châu nhỏ bên trong ra rồi ôm chặt vào lòng mình.
Toàn bộ động tác liền mạch, dứt khoát và nhanh đến mức không ai kịp trở tay.
May mà Đường Yểu ngủ rất say, ghé sát còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ đáng yêu, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp tỉnh giấc.
Kirill cực kỳ hài lòng.
Để che giấu hành vi phạm tội của mình, khiến sáng hôm sau Đường Yểu tỉnh lại sẽ nghĩ rằng chính cậu tự chui vào lòng Kirill, người đàn ông còn duỗi chân ra đá thẳng chiếc chăn của Đường Yểu xuống dưới giường.
Biến đi! Cái chăn vướng víu đáng ghét!
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...