Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di
Chương17
Cỡ chữ
Chương 17: Chắc là muốn chấm dứt rồi
Không gian xung quanh như thể bị đông cứng lại. Sắc lạnh trên gương mặt Kirill vẫn chưa tan đi, anh nặng nề nhìn Đường Yểu.
Đường Yểu có hơi ngơ ngác.
Sao… sao vậy?
Kirill lạnh giọng hỏi ngược lại: “Em nói anh đang yêu ai?”
Lại nói linh tinh cái gì thế?
Đường Yểu vừa mới tỉnh ngủ, lại bị chất vấn bất ngờ như thế nên cũng nổi cáu. Cậu dùng sức gạt tay Kirill ra, hậm hực đáp: “Em làm sao biết được? Anh muốn yêu ai thì yêu, đó là tự do của anh mà.”
Đúng là nói năng hồ đồ.
Kirill suýt chút nữa đã bị cậu chọc cho tức chết.
Anh phải cố lắm mới kìm được ý định muốn văng tục. Anh ép mình bình tĩnh lại rồi dịu giọng: “Bé cưng, chúng ta đừng cãi nhau được không?”
Đường Yểu bất mãn: “Rõ ràng là anh muốn cãi nhau với em!”
Cậu không thèm để ý tới anh nữa, xoay người định chui lại vào chăn, nhưng Kirill giữ lấy cánh tay cậu: “Nói rõ đi, anh muốn yêu ai thì yêu là có ý gì?”
“Anh làm em đau!” Đường Yểu tức giận trừng mắt nhìn anh. “Vốn dĩ là vậy mà, chúng ta chỉ là bạn giường thôi. Anh yêu ai, em cũng không quản được. Anh dựng em dậy rồi đột nhiên nói mấy chuyện này là có ý gì? Muốn chia tay à?”
Khi hỏi ra mấy chữ cuối, Đường Yểu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, đau âm ỉ. Cậu vô thức siết chặt chăn, ngẩng đầu cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt mang theo sự bướng bỉnh nhìn Kirill.
Nhiệt độ xung quanh dường như đột ngột hạ xuống trong nháy mắt.
Lần đầu tiên Kirill nhìn Đường Yểu bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa đầy phẫn nộ như vậy. Anh hỏi ngược lại: “Bạn giường?”
“Đường Yểu, em nghĩ quan hệ giữa hai chúng ta là bạn giường?”
Lồng ngực người đàn ông phập phồng dữ dội, rõ ràng anh đã giận đến cực điểm, đầu óc nóng lên như muốn nổ tung. Trước mặt Đường Yểu, Kirill luôn rất giỏi ngụy trang. Ngày thường, anh luôn đóng vai dịu dàng, vô hại. Nhưng lần này anh thật sự không thể kiềm chế nổi nữa rồi.
Hai mắt anh hơi đỏ lên, sắc mặt xanh mét, ánh mắt ấy khiến Đường Yểu hơi sợ hãi. Cậu thậm chí còn tưởng Kirill sắp đánh mình.
Nhưng cậu vẫn chưa biết sợ mà tiếp tục cãi: “Chúng ta quen nhau trên ứng dụng tình một đêm, không phải bạn giường thì là gì?”
Lại là cái ứng dụng đó.
Thái dương Kirill giật liên hồi vì đau đầu. Anh lạnh giọng, âm lượng bất giác cao hơn: “Anh đã nói rồi, anh chưa từng dùng ứng dụng đó!”
Đường Yểu khựng lại.
Đến lúc này, cậu mới nhận ra Kirill dường như không phải đang cố tình gây sự.
Khoan đã…
Hình như có chỗ nào đó thật sự không đúng rồi.
“Sao… sao có thể chứ?” Môi Đường Yểu run lên. “Vậy chúng ta quen nhau bằng cách nào?”
Kirill tức đến bật cười. Anh dùng sức kéo phắt cổ tay Đường Yểu về phía mình, nhìn cậu chằm chằm từ trên cao xuống, khiến cậu cảm thấy áp bức cực mạnh.
“Em nói xem?” Người đàn ông lạnh giọng hỏi ngược lại: “Chính em chủ động nhào vào ôm anh, gọi anh là mắt xanh rồi đòi ngủ với anh. Em quên rồi à?”
Đôi môi mềm mại ấy từng cọ lên mặt anh, giọng nói ngọt ngào như bọc đường, cả người dính sát lấy anh như một chiếc bánh nếp nhỏ.
Tự mình lao vào lòng người ta.
Theo lời Ivan, chuyện tình của hai người chẳng khác nào một vụ đột nhập trái phép.
Kirill vốn không có hứng thú gì với những chuyện đó.
Từ trước đến nay, anh luôn sống rất quy củ, nhiều nhất chỉ tự giải quyết nhu cầu sinh lý của mình. Cho đến khi chiếc bánh nếp nhỏ ấy chui vào lòng anh, lúc đó anh mới biết hóa ra chuyện ấy có thể tuyệt vời đến vậy.
Đường Yểu ngơ ngác lắc đầu: “Không phải… ý em là trước đó cơ… Anh, tại sao lại tới quán bar đó?”
Chẳng phải vì chúng ta đã hẹn nhau trên ứng dụng sao?
Giọng Kirill bình tĩnh: “Đó là quán bar do Ivan đầu tư, cậu ta gọi anh tới uống rượu.”
Chỉ đơn giản như vậy thôi?
Đường Yểu chợt nhớ lại vụ hiểu lầm lần trước.
Không, không đúng.
Có lẽ lần trước cậu đoán không sai.
Người kia thật sự là người cậu hẹn gặp.
Chỉ là tối hôm đó, trời xui đất khiến thế nào mà cậu lại ôm nhầm người, lên nhầm giường mà thôi.
Thảo nào trong khung tin nhắn người đó lại hỏi cậu [Em đang ở đâu?], bởi vì người đó vốn dĩ không tìm thấy cậu! Lúc đó, Đường Yểu đã bị Kirill bế đi từ lâu rồi.
Vậy nên ngay từ đầu, Kirill hoàn toàn không phải bạn giường mà cậu hẹn trên mạng!
Ánh mắt Đường Yểu chuyển từ mờ mịt sang kinh ngạc, cuối cùng chỉ còn lại sự luống cuống khi nhìn Kirill.
Cậu há miệng th* d*c, “Em…”
Phải nói thế nào đây? Nói rằng cậu nhận nhầm người sao?
Kirill buông cậu ra rồi đứng phắt dậy. Anh không thể tiếp tục ở lại đây thêm một giây nào nữa, anh sợ cảm xúc của mình sẽ mất kiểm soát mà trút giận lên người Đường Yểu.
Người đàn ông không nói thêm một lời nào, dứt khoát xoay người rời khỏi phòng.
…
Mọi thứ như bị đóng băng, sự nhiệt tình nguội lạnh, tất cả quay về điểm xuất phát.
Bạn giường.
Kirill lặp đi lặp lại từ đó trong lòng, rồi đột nhiên bật cười lạnh. Anh giơ tay lên hung hăng nện chai rượu xuống sàn.
Ivan giật bắn mình.
Hắn vẫn còn chưa hoàn hồn, nhìn Kirill ngồi bên cạnh.
Không hiểu hôm nay tên này lại lên cơn gì nữa.
Tự dưng gọi hắn ra uống rượu, mặt mày thì khó coi như thể vợ bỏ theo người khác vậy.
Khoan đã…
Không phải thật chứ…?
Ivan dò xét nhìn Kirill, hắng giọng: “Ờm, chuyện lễ đính hôn ba ngày nữa…”
Mới nói được nửa câu, ánh mắt Kirill đã lạnh như dao bay tới.
Quả nhiên là vậy!
Ivan nuốt nước bọt, cẩn thận mở miệng: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?”
Kirill cười lạnh một tiếng.
Còn đính hôn cái gì nữa?
Đến cả danh phận bạn trai, anh còn chưa chính thức có được!
Anh cầm ly rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống cạn, giọng nói lạnh tanh: “Không đính hôn nữa, hủy đi.”
Ivan ngây người, không ngờ Kirill lại dứt khoát như vậy.
“Cậu điên rồi à? Cậu đã đổ bao nhiêu tiền vào đó, giờ lại bảo không đính hôn nữa?”
Ngọn lửa trong lòng Kirill cứ thế bùng lên, cháy càng dữ dội.
Anh cũng muốn đính hôn lắm chứ! Nhưng đến cái danh phận còn chẳng có thì đính hôn cái quái gì!
Thấy sắc mặt Kirill càng lúc càng đáng sợ, Ivan lập tức ngậm miệng, không dám ho he hỏi thêm câu nào.
Nhìn cái kiểu này, tám phần là chia tay rồi.
Mà hình như Kirill còn là bên bị đá nữa.
Ivan thở dài, khoác vai Kirill: “Người anh em à, không sao đâu. Chuyện tình cảm ấy mà, nghĩ thoáng một chút.”
“Hay vầy đi, tôi gọi hai cậu trai trẻ tới ngồi cùng cậu.”
Hắn vừa nói vừa làm bộ rút điện thoại ra gọi, nhưng Kirill lập tức hất cánh tay hắn ra.
“Đừng hại tôi.”
Kirill nhíu mày, lạnh giọng nói: “Muốn chơi thì tự đi mà chơi, đừng làm trước mặt tôi. Nhỡ vợ tôi biết thì sao?”
Vốn dĩ đã chẳng có danh phận rồi.
Nếu còn mang tiếng không đứng đắn nữa thì càng không còn chút cơ hội nào.
Ivan: “…”
Sau trận cãi vã hôm đó, cả hai chính thức rơi vào chiến tranh lạnh, đến nay đã tròn năm ngày họ không gặp mặt nhau.
Cơn bực bội trong lòng Kirill cứ thắt lại, xoắn chặt như có một sợi dây thừng.
Tên nhóc vô tâm.
Anh không liên lạc thì thôi, Đường Yểu cũng chẳng bao giờ chủ động tìm anh.
Lúc nổi giận bỏ đi thì không nghĩ ngợi gì nhiều. Đến khi bình tĩnh lại, anh mới hiểu mọi chuyện là thế nào.
Hóa ra ngay từ lần gặp đầu tiên, Đường Yểu đã nhận nhầm người, coi anh là người mà cậu hẹn trên mạng để… lên giường.
Trách không được, anh luôn cảm thấy Đường Yểu lúc gần lúc xa, giống như chỉ khi nào cần mới liên lạc với anh. Bình thường rất ít khi cậu chủ động nhắn tin, rạch ròi với anh đến mức đi ăn một bữa cũng nhất quyết phải chia đôi tiền.
Kirill cười lạnh một tiếng.
Vậy anh là cái gì? Máy massage hình người của Đường Yểu sao?
Người đàn ông ngả người ra sau ghế, châm một điếu thuốc. Anh hít một
hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra làn khói trắng.
Dường như chỉ có mùi thuốc lá mới có thể làm dịu phần nào sự bực bội đang cuồn cuộn trong lòng anh.
Ivan tốt bụng nhắc nhở anh: “Không phải vợ cậu ghét cậu hút thuốc hả?”
Nghe thấy chữ “vợ”, Kirill lại thấy chói tai. Tự mình gọi thì là một chuyện, người khác gọi lại là chuyện khác.
Anh nhíu mày, cố ý nói: “Tôi không sợ em ấy, trong nhà tôi là người quyết định.”
Ivan: “…” Sĩ.
Hắn gật đầu, không nể nang gì mà châm chọc: “Vì người ta đi mất rồi, trong nhà chẳng còn ai ngửi thấy mùi thuốc của cậu nữa chứ gì?”
Kirill bảo hắn cút.
Được thôi, bị nói trúng tim đen rồi ha.
Ivan lấy điện thoại ra, đổi ghi chú của Kirill thành [Joker]. Kirill lười chẳng buồn để ý đến tên này nữa, anh đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhíu mày nhìn ra ngoài: “Sao vẫn còn có tuyết vậy?”
Tuyết năm nay có vẻ hơi khác thường.
Những năm trước, đến thời điểm này tuyết đã ngừng từ lâu, thế mà năm nay lại từ trận bão tuyết này nối tiếp trận bão tuyết khác. Đài khí tượng đã phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân tích trữ thực phẩm thích hợp và hạn chế ra ngoài.
Lúc Đường Yểu tan làm, cấp trên cũng đã thông báo cho nghỉ ba ngày liền.
Trương Lâm vội vàng thu dọn đồ đạc: “Không được rồi, đồ ăn trong nhà sắp hết sạch rồi, tôi phải đi mua thêm.”
Cậu ta quay đầu hỏi Đường Yểu: “Đường Nhi, có đi không?”
Đường Yểu đang thất thần nhìn điện thoại. Trương Lâm phải gọi cậu mấy tiếng liền, cậu mới giật mình hoàn hồn.
“Cậu sao thế?” Trương Lâm nhíu mày: “Nghỉ phép về xong cứ như người mất hồn vậy.”
Nhìn quầng thâm dưới mắt Đường Yểu, cậu ta còn nghiêm túc bổ sung: “Nhìn tiều tụy hẳn đi nữa.”
Đường Yểu sờ mặt mình, “Có đâu.”
Trương Lâm đùa: “Trông như vừa chia tay ấy.”
Đường Yểu khựng lại, nhất thời không biết phải nói gì, mãi một lúc lâu sau mới nhỏ giọng đáp: “Không có.”
Có yêu đương đâu mà chia tay.
Cậu hít sâu một hơi, ép bản thân thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn đó.
“Đi thôi, ra siêu thị.”
Có lẽ vì trận bão tuyết này nên siêu thị đông nghẹt người. Trương Lâm mang khí thế như sắp càn quét cả chiến trường, còn Đường Yểu thì lẳng lặng đẩy xe hàng đi phía sau cậu ta.
“Gạo, mì, trứng…” Trương Lâm chất đầy một xe, quay đầu nhìn sang xe của Đường Yểu, thấy cậu toàn lấy đồ ăn chế biến sẵn thì kinh ngạc: “Cậu không biết nấu ăn à?”
Đường Yểu đáp qua loa: “Biết chút chút.”
Trương Lâm gãi đầu, “Hay là tôi nhớ nhầm? Sao tôi nhớ có một thời gian cậu hay mang cơm hộp đến công ty lắm mà, nhìn ngon lành đủ sắc, đủ hương, đủ vị luôn.”
Đường Yểu im lặng rồi đẩy nhẹ Trương Lâm một cái: “Mua xong chưa?”
Thanh toán xong, hai người tách nhau ra ngay trước cửa siêu thị.
Đồ mua nhiều quá, Đường Yểu hiếm hoi mới chịu xa xỉ gọi taxi về chung cư.
Mới ấm lên được hai ngày, nhiệt độ lại đột ngột giảm mạnh nên Đường Yểu còn chưa kịp lấy quần áo mùa đông ra. Gió lạnh thổi đến mức mặt cậu tê cứng, mãi đến khi vào được trong nhà mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Phân loại đồ đạc vừa mua xong, Đường Yểu chẳng có chút khẩu vị nào. Cậu lấy một chiếc bánh mì, ngồi trên sofa gặm từng miếng khô khốc.
Cậu ghét nhất những lúc không gian đột nhiên yên tĩnh thế này.
Đầu óc sẽ không kiểm soát được mà nghĩ lung tung đủ thứ.
Đã nhiều ngày như vậy rồi, Kirill vẫn không liên lạc với cậu.
Chắc là muốn chấm dứt rồi nhỉ.
Cũng phải thôi… là do cậu ngốc quá, ngay cả chuyện như vậy cũng có thể hiểu lầm.
Bị người ta xem là bạn tình suốt một thời gian dài như thế, chắc hẳn anh thấy ghê tởm lắm.
Sống mũi Đường Yểu cay xè, cậu vội vàng đưa tay che mắt lại, âm thầm tự nhắc nhở bản thân.
—— Đừng khóc, đừng khóc.
Thế nhưng càng nghĩ như vậy, nước mắt lại càng như vỡ đê tràn ra từ những kẽ ngón tay.
Cuối cùng, Đường Yểu dứt khoát mặc kệ, trùm kín đầu trong chăn rồi bật khóc thành tiếng.
Cậu khóc đến mệt lả, khóc đến mức ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
…
Khi tỉnh lại lần nữa, căn phòng đã hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Đường Yểu cảm thấy mình bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc.
Đầu óc choáng váng, cậu cố gắng ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã rất khuya rồi.
Sao lại lạnh thế nhỉ?
Hình như có gì đó không đúng.
Đường Yểu bật đèn lên, nhìn thoáng qua nhiệt kế, nhiệt độ trong nhà vậy mà chỉ hơn mười độ một chút.
Căn hộ này khá cũ, vẫn dùng hệ thống sưởi trung tâm để giữ ấm. Tuy Đường Yểu đã tự lắp điều hòa, nhưng trước đó không lâu điều hòa bị hỏng, cậu vẫn chưa kịp gọi thợ tới sửa.
Cậu lập tức gọi điện cho chủ nhà.
Gọi mấy lần liên tiếp, cuối cùng đối phương mới nghe máy. Nghe Đường Yểu nói xong, ông ta mới xuýt xoa hai tiếng: “Ôi trời, tuyết lớn thế này làm sao tôi qua sửa được. Hay cậu nghĩ cách khác xem?”
Đường Yểu bắt đầu nổi giận: “Ông cũng biết đây là thời tiết cực đoan mà. Trời thế này mà không có máy sưởi, chẳng lẽ ông định để tôi chết cóng trong phòng?”
Chủ nhà im lặng một chốc, rồi cúp máy luôn.
Đợi Đường Yểu gọi lại thì điện thoại đã tắt nguồn.
Đường Yểu tức đến mức bật cười.
Sang nước ngoài chưa bao lâu, cậu đã quen Kirill. Từ chuyện ăn uống, quần áo, đến chỗ ở, đi lại, rất nhanh đã bị người đàn ông kia tiếp quản toàn bộ. Nghiêm túc mà nói, hình như cậu còn chưa thật sự trải qua những tháng ngày một mình vật lộn nơi đất khách.
Điều đáng sợ hơn là có lẽ cậu đã được Kirill chiều đến mức không thể rời xa anh được nữa rồi…
Sao ngay cả lúc này cũng nghĩ đến Kiril vậy chứ?
Đường Yểu bực bội xoa xoa mặt mình. Cậu vào phòng ngủ lục lọi, lấy hết những bộ quần áo dày nhất mặc lên người, sau đó co tròn như một quả bóng, ngồi nghiêm chỉnh trên sofa.
Ngủ đủ rồi, không buồn ngủ nữa.
.
Sao giờ này em ấy còn chưa ngủ?
Kirill đứng dưới tòa nhà chung cư, ngẩng đầu nhìn lên.
Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, vài bông tuyết đang đáp lên người anh. Hút xong một điếu thuốc, anh phủi lớp tuyết trên vai rồi đứng dậy đi lên.
Đường Yểu đang ngẩn người xem một bộ phim truyền hình chán ngắt, đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật mình.
Đã muộn thế này rồi, tuyết còn rơi lớn như vậy, vậy mà vẫn có người đến tìm cậu?
Trong lòng đã có một suy đoán mơ hồ, nhưng khi thật sự mở cửa ra, nhìn thấy Kirill đang đứng trước cửa, Đường Yểu vẫn ngây người một chút.
Người đàn ông vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt ấy, đứng ở cửa không biểu cảm cũng không nói lời nào, như thể người vừa gõ cửa không phải là anh.
Đường Yểu do dự một chút rồi thử hỏi: “Sao anh lại tới đây? Có chuyện gì sao?”
Câu này là có ý gì chứ?!
Trong lòng Kirill lập tức bốc hỏa!!
Chẳng lẽ bây giờ anh đã không thể tới tìm cậu nữa rồi? Anh còn chưa nói chia tay mà! Cho dù không phải bạn trai, ít nhất vẫn còn là bạn tình chứ!!!
“Không thể tới à?” Kirill hỏi ngược lại, giọng điệu lạnh nhạt: “Anh nhớ trong căn nhà này còn có sofa của anh, tủ lạnh của anh, với cả một đống đồ khác nữa.”
Chưa bao giờ Đường Yểu bị Kirill đối xử bằng thái độ lạnh lùng như vậy, trong lòng cậu như bị một cái gai đâm vào, vừa xót xa, tức nghẹn, lại đau nhói.
Cậu hơi mím môi, không nói gì, lặng lẽ tránh sang một bên.
Kirill nhấc chân bước vào, lướt qua người cậu.
Đường Yểu hít hít mũi, hình như ngửi thấy mùi thuốc lá. Cậu vô thức nhíu mày, lẩm bẩm: “Lại hút thuốc nữa.”
Bước chân Kirill khựng lại, bàn tay siết chặt.
“Em quản anh?”
Quản anh đi, quản anh đi, quản anh đi.
Đường Yểu nghẹn lời quay mặt đi, chỉ im lặng.
Nhất thời chẳng ai nói thêm câu nào nữa.
Vẻ mặt Kirill không vui, đang định ngồi xuống sofa thì đột nhiên dừng lại, sợ mùi thuốc lá trên người ám vào đó thì bé ngoan lại không thích.
Đường Yểu trơ mắt nhìn người đàn ông đi một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại tựa lưng vào cửa đứng yên.
Kirill khá hài lòng, đồ đạc trong căn hộ vẫn chưa thay đổi. Dép của anh, cốc của anh, bàn chải và kem đánh răng của anh đều còn nguyên.
Ít nhất thì anh vẫn chưa bị đuổi ra khỏi nhà.
Đây là lần đầu tiên hai người rơi vào tình cảnh ngượng ngùng như vậy, đứng đối diện nhau mà chẳng ai biết nói gì.
Đường Yểu nhẹ giọng: “Anh ngồi đi.”
Kirill mặt lạnh tanh: “Anh không.”
“…” Vậy anh tới đây làm gì?
Quan sát Đường Yểu từ trên xuống dưới một lượt, Kirill mới phát hiện điều gì đó, anh nhíu mày: “Sao mặc nhiều vậy?”
Không đúng, vì sao trong phòng lại lạnh như thế?
“Hệ thống sưởi hỏng rồi.”
Nghe Đường Yểu giải thích xong, sắc mặt Kirill càng khó coi hơn. Anh trực tiếp kéo tay cậu lại, phát hiện bàn tay ấy lạnh ngắt thì lập tức sa sầm mặt.
“Hỏng từ khi nào? Em cứ ngồi mãi như thế này à? Muốn tự làm mình chết cóng luôn hả? Sao không biết gọi điện cho anh?”
Bàn tay người đàn ông vẫn rộng lớn và nóng hổi như trước. Anh gom hai bàn tay Đường Yểu vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa xoa, còn cúi đầu hà hơi lên đó.
Ánh mắt Kirill lướt qua người cậu, rồi dừng lại ở nửa chiếc bánh mì còn lại trên bàn.
Thì ra đây là cách Đường Yểu chăm sóc bản thân?
Để mình lạnh cóng, đói bụng.
Kirill không biết cơn giận này từ đâu tới, cũng không biết là đang giận Đường Yểu hay giận chính mình. Anh sa sầm mặt, không cho cậu cơ hội từ chối: “Qua chỗ anh ở trước, bên này anh sẽ gọi người tới sửa.”
Đường Yểu ngẩng đầu nhìn biểu cảm khó coi của anh, trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân nghẹn ứ.
Rõ ràng cậu đâu có chủ động đòi tới ở, làm mặt lạnh cho ai xem chứ.
Giọng Đường Yểu trầm thấp: “Không đi, không lạnh.”
Ánh mắt Kirill lạnh xuống: thà chịu lạnh như vậy cũng không muốn ở cùng anh?
“Yên tâm, anh sẽ không động vào em đâu.”
Nghe câu đó, Đường Yểu thoáng sững người, sống mũi bỗng cay xè.
Ngay cả chạm vào mình, anh cũng không muốn nữa sao?
Hai người âm thầm đấu sức với nhau, cuối cùng vẫn là Kirill mất kiên nhẫn trước, anh trực tiếp cởi áo khoác của mình, khoác lên người Đường Yểu, sau đó vác cậu lên vai rồi sải bước.
Không nghe lời, đúng là thiếu đòn vào mông rồi.
Ban đầu Đường Yểu còn giãy giụa hai cái, nhưng nhanh chóng nhận ra chênh lệch thể lực giữa mình và Kirill thật sự quá lớn. Cậu bèn dứt khoát từ bỏ kháng cự, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Kirill nhét thẳng cậu vào ghế phụ, mặt mày vẫn căng cứng, đạp ga một cái rồi lao vút đi.
Tên này rốt cuộc là có ý gì vậy?
Chẳng phải đã cắt đứt rồi sao? Sao giờ lại tới tìm mình?
Đường Yểu lo lắng nghĩ, chẳng lẽ định nhốt mình vào phòng tối rồi đánh cho một trận nhừ tử hả? Với thân thể này, sợ là cậu còn không chịu nổi một cú đấm của anh đâu.
Có khi chẳng bao lâu nữa, mặt mũi cậu sẽ bầm dập, lên hẳn trang nhất mục tin tức xã hội luôn.
Khóe mắt Kirill liếc về phía Đường Yểu, thấy cậu nhăn mặt thành một cục như cái bánh bao, lúc thì thở dài, lúc lại cau mày.
Người đàn ông bất ngờ lên tiếng: “Đang nghĩ gì thế?”
Đường Yểu buột miệng đáp: “Đang nghĩ xem có phải anh định đánh em không.”
Người đàn ông đột ngột đạp phanh, chiếc xe kêu “két” một tiếng rồi dừng hẳn lại.
Kirill không dám tin nhìn Đường Yểu: “Em nghĩ anh muốn đánh em?”
Đường Yểu cúi gằm đầu, không lên tiếng.
Kirill thật sự sắp bị cậu làm cho tức chết rồi, anh trầm giọng: “Dựa vào đâu mà em nghĩ anh như vậy, Đường Yểu? Anh đã từng động đến một ngón tay của em chưa?”
Từ trước đến giờ anh lúc nào cũng nâng niu cậu trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở.
Đường Yểu chỉ cần rụng một sợi tóc thôi, anh cũng thấy xót rồi.
Sao lại không đánh chứ? Đánh mông thì không tính à?
Đường Yểu lầm bầm trong lòng nhưng không dám nói ra.
Kirill bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm xem rốt cuộc mình đã để lại hình tượng bạo lực trong lòng Đường Yểu từ lúc nào. Ngoại trừ cái lần ở cửa quán bar đó, anh chưa từng động tay động chân trước mặt bé ngoan.
Xem ra lần sau, cho dù có tức đến đâu cũng phải kéo người ra chỗ khác rồi mới đánh, không thể làm ngay trước mặt bé ngoan được.
Kirill mím môi không nói thêm gì nữa, tiếp tục khởi động xe.
Suốt quãng đường còn lại, trong xe yên lặng đến mức đáng sợ. Không ai mở miệng nói thêm câu nào, cho đến khi Kirill lái xe về tới biệt thự.
Anh đã nhắn tin trước cho đầu bếp, bảo họ chuẩn bị sẵn bữa ăn.
Vừa vào cửa, hơi ấm cùng mùi thức ăn thơm phức đã ập tới khiến Đường Yểu không nhịn được mà hắt hơi một cái.
Kirill giữ vẻ mặt nghiêm nghị, giơ tay sờ lên trán cậu.
Đường Yểu nhỏ giọng nói: “Em không sốt đâu.”
Kirill không để ý tới lời cậu, giúp cậu cởi áo khoác rồi tiện tay đưa cho người hầu, sau đó mới nói: “Ăn cơm trước đã.”
Đường Yểu đáp một tiếng rồi ngoan ngoãn đi theo anh.
Mặc dù không hợp khẩu vị bằng đồ Kirill nấu, nhưng so với bánh mì khô khốc vô vị ở nhà thì vẫn ngon hơn rất nhiều.
Mỗi lần ăn, Đường Yểu đều vô cùng nghiêm túc. Cậu cố gắng nhét đầy miệng mình khiến hai má phồng lên căng tròn, trông hơi giống một chú chuột hamster.
Kirill ngồi bên cạnh nhìn cậu, rất muốn đưa ngón tay ra chọc một cái.
Ăn được nửa bữa, bị ánh mắt nhìn chằm chằm của người đàn ông làm nổi hết da gà, cuối cùng Đường Yểu không chịu được nữa mà mở miệng: “Anh có muốn ăn một chút không?”
Kirill vốn không có thói quen ăn khuya, nhưng nhìn đôi má tròn vo của Đường Yểu, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đáp: “Được.”
Không ngờ sau một khoảng thời gian dài chiến tranh lạnh, hai người vẫn có thể bình yên ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm.
Ăn no uống đủ xong, ở trong căn phòng ấm áp, Đường Yểu nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.
Cậu ngáp một cái, cân nhắc một lúc rồi hỏi Kirill: “Em sẽ ở phòng nào?”
Có lẽ Kirill cũng không muốn tiếp tục làm bạn giường với cậu nữa. Hơn nữa, trước khi tới đây, chính miệng anh cũng đã tuyên bố sẽ không ngủ cùng cậu.
Tự mình hỏi trước thế này coi như cũng biết điều rồi.
Sắc mặt Kirill vừa mới dịu đi được đôi chút lập tức sa sầm trở lại, trở nên u ám.
Bàn tay buông bên người hơi siết chặt.
Anh nghiêm túc đáp: “Phòng khách còn rất nhiều, em muốn ở phòng nào cũng được.”
Đường Yểu hơi ngượng ngùng, khẽ cắn môi: “Vậy … em đi ngủ trước đây.”
Cậu lại nhìn Kirill một cái: “Ngủ ngon.”
Kirill không đáp lời.
Mãi đến khi cậu xoay người rời đi, ánh mắt người đàn ông mới dính chặt vào bóng lưng ấy.
Ở riêng! Đường Yểu vậy mà đòi ở riêng với anh.
Ý gì đây? Nghĩa là bây giờ anh còn chẳng hữu dụng bằng một cây gậy massage?
Kirill lặng lẽ ngồi đó một lúc, cho đến khi trên tầng hoàn toàn không còn tiếng động gì nữa, anh mới đứng dậy trở về phòng ngủ.
Lăn lộn một phen tới gần sáng, thế nhưng Kirill hoàn toàn không có lấy một chút buồn ngủ nào.
Chỉ cần nghĩ đến việc Đường Yểu đang ngủ ngay phòng bên cạnh là anh không sao ngủ được, trong lòng ngứa ngáy khó chịu như có hàng trăm con kiến bò qua.
Trằn trọc qua lại hồi lâu, cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà bật dậy, rón rén bước sang phòng bên cạnh.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng tối đen như mực. Ngoài tiếng hít thở đều đều của Đường Yểu ra, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Có lẽ cậu đã ngủ rất say rồi.
Kirill bước đến bên giường. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, anh cúi mắt nhìn Đường Yểu, ánh nhìn gần như tham lam.
Mới chỉ vài ngày không gặp, nhưng anh đã nhớ người này đến phát điên.
Anh rất muốn được ôm cậu vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương quen thuộc. Muốn cắn bờ môi, đôi má mềm mại ấy, và để lại dấu vết của riêng mình trên khắp làn da trắng nõn của cơ thể cậu.
Nhưng Kirill không dám làm gì cả.
Bởi nếu khiến Đường Yểu ghét mình thêm nữa, mối quan hệ vốn đã mong manh này của họ chắc chắn sẽ sụp đổ.
Kirill nhìn chằm chằm Đường Yểu hồi lâu, giơ tay sờ lên trán cậu lần nữa, xác nhận cậu không bị sốt, mới kéo chăn đắp lại cho ngay ngắn rồi xoay người rời đi.
Không phải đi làm cũng chẳng cần dậy sớm, Đường Yểu ngủ một mạch đến gần trưa mới bò dậy.
Nhìn cách bài trí vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, đầu óc cậu có chút mơ màng. Theo bản năng, cậu đưa tay sờ sang bên cạnh, nhưng thứ cậu chạm được không phải vòng ôm nóng bỏng quen thuộc của người đàn ông, mà chỉ là khoảng không lạnh ngắt. Đến lúc này Đường Yểu mới tỉnh táo hơn đôi chút, nhớ ra tối qua mình ngủ ở phòng khách.
Ngồi ngẩn người một lúc, cậu mới chậm chạp đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
Khi xuống lầu, người đàn ông đã ngồi sẵn bên bàn ăn.
Không chào hỏi thì có vẻ hơi bất lịch sự.
Đường Yểu nhỏ giọng lên tiếng: “Chào buổi sáng.”
Từ sớm, Kirill đã đặt toàn bộ sự chú ý lên người cậu. Thế nhưng phải đợi đến khi Đường Yểu mở miệng, anh mới giả vờ ngẩng đầu lên như thể vừa mới nhìn thấy cậu, giọng điệu bình thản: “Đã là giữa trưa rồi.”
Thảo nào gầy thế, cứ không để mắt tới là chẳng chịu ăn uống đúng giờ!
Đường Yểu: “…”
Được rồi, xem ra Kirill vẫn ghét cậu lắm.
Hàng mi hơi cụp xuống, Đường Yểu chọn một vị trí cách xa Kirill hơn một chút rồi ngồi xuống. Cảnh tượng đó khiến gân xanh bên thái dương người đàn ông giật giật, anh âm thầm nghiến răng.
Bữa trưa đã được bày sẵn trên bàn, đó là thành quả Kirill bỏ cả buổi sáng để làm.
Đường Yểu nhận ra ngay đây là tay nghề của Kirill, nhưng cậu im lặng không lên tiếng, không dám hé răng hỏi vì sao anh lại đặc biệt nấu đồ ăn Trung Quốc. Cậu sợ mình lại tự đa tình.
Người đàn ông lạnh mặt, múc một bát canh, đẩy tới trước mặt cậu.
Ngay sau đó, anh bắt đầu bóc tôm, động tác vô cùng thành thạo, chẳng mấy chốc chiếc bát nhỏ đã đầy tôm bóc sẵn, rồi lại được đẩy đến trước mặt Đường Yểu.
“…”
Đường Yểu không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, chỉ là không còn dữ dội như hôm qua nữa.
Cơm nước xong, Đường Yểu cảm thấy mình không nên tiếp tục ở lại đây.
“Cảm ơn anh vì tối qua… đã cho em ở nhờ.” Đường Yểu cân nhắc lời lẽ rồi nói, “Em về trước đây, bên căn hộ còn phải tìm người sửa chữa nữa.”
Kirill cắt ngang: “Anh đã gọi người tới sửa rồi.”
Mới là lạ.
Anh đâu có ngốc, sửa xong thì Đường Yểu sẽ đi mất.
Tốt nhất là sửa hai năm vẫn chưa xong.
Đường Yểu há miệng nhưng không biết phải nói gì.
Này là sao nữa? Muốn cậu ở lại hả?
Kirill tiếp tục, mặt không đổi sắc, viện cớ: “Hơn nữa, ngoài trời tuyết lớn, lái xe không an toàn.”
Ý của anh đã quá rõ ràng, không để cho cậu đi được.
Đường Yểu thầm nghĩ: Thế sao tối qua anh lái về nhanh đến vậy?
Nhưng vẻ mặt Kirill trông không được tốt lắm, nên cậu cũng không dám hỏi tiếp.
Đường Yểu đứng ngồi không yên, dù sao đi nữa, nếu hai người không còn là bạn giường thì giữa cậu và Kirill cũng chẳng còn quan hệ gì. Ở lại nhà người ta ăn chùa uống chùa như thế này chẳng phải rất kỳ quặc sao?
Cậu đứng dậy: “Hay là … để em rửa bát nhé?”
Kirill lập tức nắm lấy cánh tay cậu, sắc mặt anh trầm xuống, giọng nói lạnh đi: “Từ bao giờ đến lượt em làm mấy việc này?”
Đừng nói ở đây có người hầu, ngay cả lúc trước ở căn hộ nhỏ của Đường Yểu, từ nấu ăn, rửa bát đến dọn dẹp nhà cửa, Kirill cũng chưa từng để cậu phải động một ngón tay vào bất cứ việc gì.
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, trông như sắp bị Đường Yểu chọc cho tức chết.
Đường Yểu vội vàng nói: “Anh, anh đừng giận. Em không rửa nữa.”
Khó chiều thật đấy.
Trước đây sao cậu không nhận ra ông bạn tình cũ này lại khó tính như vậy chứ?
Cậu cụp mắt xuống, giọng hơi cứng nhắc: “Anh làm em đau.”
Người đàn ông lập tức buông lỏng tay.
Đường Yểu nhanh chóng rút tay về, cảnh giác nhìn Kirill một cái; cậu mím môi, xoay người đi thẳng sang phòng khách ngồi.
Kirill đứng từ xa nhìn theo bóng lưng cậu, chỉ cảm thấy cơn giận trong người không ngừng bốc lên.
Cái dáng vẻ tránh anh như tránh tà đó là ý gì?!
Lúc cảm thấy hữu dụng thì dính lấy anh không rời, bây giờ chẳng lẽ đã tìm được người mới mẻ hơn nên không còn cần anh nữa?
Chỉ cần nghĩ đến khả năng này thôi, Kirill đã cảm thấy máu toàn thân xộc thẳng lên đại não.
Khi biết trong lòng Đường Yểu mình chẳng qua chỉ là bạn giường, điều khiến anh tức giận nhất không phải là chuyện không có danh phận kia, mà là tính chất có thể thay thế của thân phận ấy.
Bạn giường ấy mà, có bao giờ là duy nhất đâu.
Bất kỳ ai cũng có thể trở thành bạn giường của Đường Yểu.
Hôm nay là Kirill, ngày mai cũng có thể là một người khác.
Càng nghĩ sâu hơn, Kirill lại càng thấy khó chịu. Nếu hôm đó không phải anh tình cờ xuất hiện ở nơi ấy, có phải Đường Yểu cũng sẽ lao vào lòng người khác không? Liệu cậu có ngủ cùng người khác không?
Kirill không dám nghĩ tiếp, anh sợ bản thân sẽ bị những suy nghĩ đó chọc tức đến chết.
Hai người như đang âm thầm giận dỗi nhau. Biệt thự rộng lớn là thế, nhưng chẳng ai chịu chủ động mở miệng nói chuyện với đối phương, ai nấy đều tự làm việc của mình.
Đường Yểu cuộn mình trên ghế sofa xem tivi, trong lòng ôm một chiếc gối, nhưng tâm trí lại hoàn toàn không đặt trên màn hình.
Khó chịu, chỗ nào cũng thấy khó chịu.
Trước đây mỗi khi ở nhà với Kirill, cậu luôn tìm đủ mọi lý do để chui vào lòng anh. Cho dù cậu không chủ động, người đàn ông cũng sẽ vươn tay kéo cậu vào lòng.
Cái ôm của Kirill lúc nào cũng nóng hổi, đặc biệt là vào mùa đông, anh tựa như một chiếc lò sưởi tự nhiên.
Cơ ngực vừa săn chắc vừa mềm mại, gối đầu lên cũng rất dễ chịu.
Đường Yểu tiếc nuối nghĩ, chắc sau này Kirill sẽ không còn cho cậu dựa vào nữa.
Ở phía bên kia, Kirill hờ hững nhìn màn hình máy tính đang hiển thị các báo cáo đánh giá đầu tư gần đây, nhưng trong đầu anh lại toàn là hình bóng bé cưng nhà mình.
Ngày thường, anh vừa xử lý công việc vừa ôm bé ngoan trong lòng, tận hưởng cảm giác như đang ôm một chú mèo nhỏ mềm mại, ngoan ngoãn.
Chỉ cần cúi đầu xuống là có thể hôn lên cái miệng nhỏ ấm áp ấy.
Bây giờ có lẽ Đường Yểu sẽ không cho anh hôn nữa.
Kirill tức đến nghiến răng. Cái ứng dụng chết tiệt kia rốt cuộc là sản phẩm do ai phát triển vậy? Ngay ngày mai, anh sẽ chi tiền mua tận gốc cái công ty đó! Đang yên đang lành lại dạy hư bé cưng nhà anh.
Hai người chưa từng trải qua bầu không khí lạnh lẽo như thế này, ai cũng mang tâm sự riêng, suốt cả ngày vậy mà chẳng nói với nhau được mấy câu.
Đến chiều tối, quản gia vội vã từ trên lầu chạy xuống, báo cáo: “Thưa ngài, điều hòa phòng khách bị hỏng rồi.”
Kirill ngước mắt lên, ánh mắt như biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Phòng nào hỏng?”
“Ngoài phòng ngủ chính ra thì tất cả các phòng khác đều bị hỏng.”
Nhận ra sơ hở, quản gia khựng lại rồi vội bổ sung: “Mấy phòng khách đều dùng chung một hệ thống, hiện tại vẫn chưa rõ trục trặc ở đâu.”
“Không gọi người tới sửa à?”
Quản gia tỏ vẻ khó xử: “Giờ cũng muộn rồi, tuyết lại lớn, trong chốc lát chắc không có ai tới được.”
Kirill giữ khuôn mặt nghiêm túc, quay sang nhìn Đường Yểu: “Tối nay em ở phòng anh trước đi.”
Đường Yểu: “…” Chẳng hiểu sao cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng, giống như vừa bị ép xem một màn kịch kẻ tung người hứng vô cùng nhịp nhàng vậy.
Cậu nhìn qua nhìn lại giữa Kirill và quản gia, nhưng kỹ năng diễn xuất của hai người này có thể nói là không chê vào đâu được. Cậu chẳng tìm được một kẽ hở đáng nghi nào.
Cuối cùng, cậu chỉ đành gật đầu: “Được.”
Lại trở về căn phòng quen thuộc.
Ngay cả chiếc gối nhỏ của Đường Yểu vẫn nằm nguyên vị trí cũ.
Đủ để thấy Kirill nóng lòng đến mức nào.
Người đàn ông chẳng hề kiêng dè, bắt đầu c** q**n áo ngay trước mặt Đường Yểu. Đường Yểu còn chưa kịp phản ứng, anh đã cởi xong áo trên. Tấm lưng rắn chắc đang quay về phía cậu, Đường Yểu nhìn thấy thì nheo mắt, vội vàng rời tầm mắt sang chỗ khác.
Không được nhìn, cũng không được nghĩ.
Người này đã không còn là bạn giường của cậu nữa.
Giọng cậu mang theo chút hoảng loạn: “Kirill, em đi tắm trước đây.”
Đường Yểu gần như chạy trốn vào phòng tắm, hoàn toàn không nhận ra rằng Kirill chỉ mới cởi một chiếc áo thôi mà đã cố tình giữ nguyên tư thế bất động suốt nửa ngày.
Dòng nước ấm từ vòi sen xối xả trút xuống, Đường Yểu đứng dưới làn nước, bọt xà phòng phủ kín đầu. Cậu vừa suy nghĩ vừa thở dài, việc phải ngủ chung giường với bạn giường cũ mà chẳng thể làm gì, đối với cậu cũng là một thử thách khó khăn.
Đường Yểu! Nhất định phải giữ vững lập trường!
Tắm qua loa xong xuôi, đến lúc đó cậu mới phát hiện mình quên mang đồ ngủ sạch vào, đành quấn khăn tắm rồi bước ra ngoài.
Kirill ngồi trên giường. Từ khoảnh khắc Đường Yểu bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt anh đã dính chặt lên người cậu không rời.
Bị nhìn đến mức da đầu tê dại, Đường Yểu cũng không dám tùy tiện tháo chiếc khăn tắm duy nhất trên người ra để thay đồ. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng cậu không nhịn được nữa mà mở miệng: “Anh có thể đi tắm rồi.”
Kirill lười biếng đáp một tiếng nhưng vẫn không hề nhúc nhích.
Mãi gần hai phút sau, người đàn ông mới thong thả đứng dậy, cất bước vào phòng tắm.
Nghe tiếng cửa đóng lại, Đường Yểu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu lập tức kéo khăn tắm xuống, luống cuống tay chân thay quần áo.
Nhưng rồi bỗng cảm thấy mình đã bỏ quên mất thứ gì đó…
Khoan đã, q**n l*t vừa thay của cậu đâu rồi?
Lúc nãy vội ra ngoài thay đồ, nên cậu quên mất chiếc q**n l*t vẫn đang ngâm trong nước.
Đường Yểu cuống đến mức đi lòng vòng trong phòng.
Không lâu sau, người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm. Tim Đường Yểu đập thót, nhìn thấy mảnh vải màu trắng trong tay anh, cậu nhất thời chẳng biết nên nói gì.
“Anh… em…”
Kirill mặt không đổi sắc, đi tới phơi chiếc q**n l*t lên.
Đôi môi Đường Yểu run run: “Anh giặt giúp em rồi?”
“Thì sao?” Kirill hỏi ngược lại: “Giặt thì giặt thôi, chẳng lẽ trước đây không phải anh giặt à?”
Đường Yểu lập tức cứng họng.
Kirill lấy máy sấy tóc ra, giọng điệu bình thản: “Lại đây sấy tóc.”
Việc này gần như là một nghi thức trước khi ngủ của hai người.
Đường Yểu vốn rất lười sấy tóc, có những ngày cậu chỉ lắc lắc đầu vài cái rồi lau qua loa cho bớt nước là đã leo lên giường ngủ.
Kirill chưa bao giờ cho phép chuyện đó.
Lâu dần thành quen, chỉ cần Kirill ở đó, tóc của Đường Yểu chắc chắn sẽ được anh sấy cho.
Nhưng hôm nay Đường Yểu lại từ chối, c** nh* giọng: “Để em tự làm được rồi.”
Người đàn ông mím môi, nhìn cậu hai giây rồi đặt máy sấy xuống, không nói một lời. Anh đi ngang qua người cậu, bước thẳng tới giường, thản nhiên vén chăn nằm xuống.
Đường Yểu cầm máy sấy lên, tùy tiện sấy qua loa vài cái.
Cậu không kiên nhẫn được như Kirill, sấy chưa được bao lâu đã mất kiên nhẫn mà bỏ cuộc.
Quay đầu nhìn Kirill đang nằm trên giường. Đường Yểu nhẹ nhàng cất máy sấy, tắt đèn rồi cũng leo lên theo.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, hai người cùng nằm trên một chiếc giường mà lại vô cùng quy củ đến mức kỳ lạ, không ai động vào ai, giống như nước sông không phạm nước giếng.
Điện thoại liên tục rung lên, Đường Yểu với tay cầm lên xem, toàn là tin nhắn Trương Lâm gửi tới.
Đính kèm theo đó là hàng loạt video.
Cậu ngáp một cái, không để ý tới tin nhắn dài ngoằn phía sau của Trương Lâm, tiện tay bấm đại vào một video rồi ngẩn người.
Trong video, một người đàn ông vừa chuyển động cơ bụng lên xuống vừa th* d*c. Điều chết người nhất là điện thoại của Đường Yểu không hề để ở chế độ im lặng, lại còn đang phát loa ngoài.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng th* d*c đầy ám muội vang lên nghe cực kỳ rõ ràng.
Đường Yểu hoảng hốt, luống cuống tắt màn hình điện thoại.
Không gian lập tức chìm vào một sự im lặng chết chóc. Cậu sợ đến mức ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi.
Một giây, hai giây…
Đột nhiên, người đàn ông quay người lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu như thể sắp phun ra lửa.
“Bé ngoan, em có thấy mình hơi quá đáng không?”
“Còn nằm ở trên giường anh mà đã bắt đầu chọn người mới rồi?”
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...