Sau Khi Nhân Vật Chính Tiểu Thuyết Xâm Nhập Vào Hiện Thực
Chương46
Cỡ chữ
Cảnh Xán vừa định vào khách sạn, tầm mắt liếc về phía sảnh trò chơi liền sững sờ.
Bên ngoài sảnh trò chơi có rất nhiều người chơi ra ra vào vào, đây là nơi có lượng người qua lại đông nhất thế giới vô hạn. Ở đây có nhiều người như vậy có cả kẻ ăn mặc kỳ quái cùng những kẻ trên người đầy máu như thế, mà người đang đứng dựa lưng một cách uể oải trước cửa sảnh trò chơi kia vẫn cực kỳ nổi bật, tầm mắt lướt qua nhất định sẽ phải dừng lại trên người anh.
Có lẽ vì anh quá mức xuất chúng, nhưng không chỉ có thế.
“Anh đi đâu vậy?” Đoạn x**n th** đứng dậy đi về phía hắn, nhíu mày bất mãn hỏi.
“Anh, sao anh có thể rời khỏi trò chơi nhanh như thế được?” Cảnh Xán kinh ngạc thốt lên.
Dù cho hắn đã đi một chuyến về thế giới thực thì ở đây hẳn cũng chưa quá 24 giờ, mà trò chơi ngắn nhất cũng phải 3 ngày mới vượt ải được.
Đoạn x**n th** không giải thích, anh nói: “Bây giờ đi mua thẻ mời.”
“Tôi đã mua rồi.” Cảnh Xán nói: “Hoàng tử Mộ Dung và Tiểu Từ đã vào đây rồi. Còn ba tấm tôi để lại biệt thự của anh, chắc họ đã thấy.”
Đoạn x**n th** lại ngước mắt nhìn hắn một cái, tay rút từ trong túi ra, “Không làm chuyện gì xấu đấy chứ?”
Cảnh Xán nhìn thấy ngón tay của anh liền vô thức lùi lại một bước, vội vàng nói: “Chỉ đưa họ vào đây thôi.”
Đúng là có làm chút chuyện xấu, hắn nhân lúc Đoạn x**n th** vào trò chơi đã đi một chuyến về thế giới thực, nhìn thấy Mộ Dung Thanh đơn độc thì định ra tay. Không ngờ hoàng tử Mộ Dung đó lại mạnh như vậy, y gọi Tiểu Từ cùng đến cướp lấy thẻ mời của hắn rồi vào trò chơi.
Quá trình không thuận lợi như hắn tưởng nhưng cũng coi như đạt được mục đích, vốn dĩ hắn cũng muốn bắt họ vào để đối phó Đoạn x**n th**.
Hắn tưởng rằng ở trong trò chơi thì hắn có thể đối phó được với Đoạn x**n th**. Chỉ là việc Đoạn x**n th** rời khỏi trò chơi nhanh như vậy một lần nữa khiến hắn nhận ra sự đáng sợ của đối phương.
Đoạn x**n th** đối với chuyện này không bình luận gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm hắn vài giây rồi bảo: “Đi mua thêm mấy tấm thẻ mời nữa đi.”
Thế giới vô hạn và những trò chơi kinh dị đẫm máu mang hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Nơi này giống như một thị trấn cổ tích, hai bên đường sỏi đá là những tòa lâu đài cổ mái nhọn tường trắng ngói đỏ, tòa nhà cao nhất không quá mười tầng, những bức tường màu đỏ nhạt ẩn hiện trong những tán cây đa sum suê như mây.
Khu giao dịch nằm cạnh một nhà thờ kiến trúc Gothic trên một con phố rộng thênh thang, dưới mỗi cột đèn đường hình lồng đèn đỏ đều có người bày sạp.
Đoạn x**n th** vừa theo Cảnh Xán đi tới trước một sạp hàng liền nghe thấy có người gọi mình.
“Đội trưởng Đoạn! Đội trưởng Đoạn!” Trên con phố không xa, Dư Hiểu Song vội vã chạy tới, “Anh rời khỏi trò chơi nhanh như vậy luôn hả!”
“Tên Cảnh Xán kia từ trong trò chơi ra ngoài giết hoàng tử Mộ Dung đấy!”
“Cẩn thận!”
Dư Hiểu Song vừa chạy tới vừa hét liên hồi mấy câu, cuối cùng gầm lên một tiếng với mọi người: “Đừng có ra tay với anh ấy! Anh ấy tới để cứu chúng ta đấy!”
Trước khi nghe thấy Dư Hiểu Song bảo mình cẩn thận, Đoạn x**n th** đã nhảy vọt lên từ sạp hàng đang đứng, dẫm lên một sợi chỉ trắng nhảy l*n đ*nh nhà thờ.
Trên phố giao dịch, gần như tất cả các chủ sạp đều rút vũ khí ra nhìn anh chằm chằm với ánh mắt tham lam.
Cảnh Xán nhìn Đoạn x**n th**, cười nói: “Tiếc quá mà, mày chẳng biết gì về nơi này cả. Ngay cả việc tao treo lệnh truy nã cấp S đối với mày mà mày cũng không biết.”
“Đừng, đừng ra tay.” Dư Hiểu Song thở hổn hển ôm chặt lấy người lợi hại nhất ở đây ngoài Cảnh Xán, đồng thời là Hội trưởng Công hội Sát thủ chuyên nhận lệnh truy nã của thế giới vô hạn, “Hội trưởng Chúc, ảnh là nhân viên chính phủ cất công tới cứu chúng ta, ừm, cũng tương đương với cảnh sát vậy đó.”
Sau khi cậu ta nói xong, rất nhiều người bật cười.
Dư Hiểu Song bây giờ mới biết lúc đó nhóm Đoạn x**n th** muốn đánh mình cỡ nào. Cậu ta hiện tại cũng rất muốn đánh những người này, đương nhiên là đánh không lại.
Cậu ta không biết nên nói như thế nòa để giới thiệu ngắn gọn về Đoạn x**n th** trong một câu.
“Ảnh đã xé xác Quỷ Bóng của Cảnh Xán, Cảnh Xán còn không đánh lại ảnh, nếu không thì sao Cảnh Xán phải phát lệnh truy nã?” Vào thời khắc mấu chốt, chỉ số thông minh của Dư Hiểu Song đột ngột tăng vọt, cậu ta hét lớn: “Đừng kích động, mau bình tĩnh lại. Các người đừng có dại mà đi nộp mạng!”
Phải, cậu ta thực sự lo họ sẽ nộp mạng.
Tuy nhiên những người này cơ bản là không tin cậu ta. Có lẽ họ cũng biết đây là kẻ mạnh khiến Cảnh Xán đau đầu, nhưng phần thưởng của lệnh truy nã cấp S thực sự quá hấp dẫn. Họ có đông người như thế, đương nhiên là đồng loạt xông lên đánh hội đồng.
Khi Mộ Dung Thanh đi ra khỏi trò chơi liền thấy rất nhiều người đang hưng phấn chạy về một hướng.
“Ở đằng kia!”
“Là lệnh truy nã cấp S!”
“Rất nhiều đại lão đều vây quanh đó rồi!”
“Giết người đó sẽ được một đạo cụ cấp S! Nói không chừng lại nhặt được của hời đấy, nhanh lên!”
Trên đường quá đông đúc, Mộ Dung Thanh trực tiếp nhảy lên nóc nhà chạy theo dòng người về phía đó, chạy chưa được mấy bước đã nghe thấy những tiếng kêu gào kịch liệt hơn, những tiếng kêu sợ hãi và thảm thiết vang lên cùng lúc.
Cách đó không xa, một nhóm người bị quăng ngược trở lại.
Ở sâu bên trong Mộ Dung Thanh nhìn không rõ, y chỉ thấy sau lưng mỗi người chơi đều có một sợi chỉ trắng đang quật xuống bọn họ như che trời lấp đất.
Lại có một nhóm người bị văng sang phía bên kia, người bị quật văng và người bị đụng trúng đồng thời kêu gào, tiếng hét thảm thiết vang lên khắp thị trấn trò chơi hết đợt này đến đợt khác.
“Bùm! ——”
“Ầm ầm! ——”
Bước chân của Mộ Dung Thanh bị chặn lại bởi một tiếng nổ bất ngờ xuất hiện.
Vụ nổ không biết nguyên nhân ở phía trước lấy phố giao dịch làm trung tâm, chấn động ra bốn phương tám hướng theo từng vòng từng vòng một. Những nơi dư chấn đi qua, lâu đài sụp đổ, đường phố nứt toác, bụi đất theo gió lớn bay thẳng lên trời hun vàng cả bầu trời xanh biếc.
Vụ nổ có thể so với sự kết hợp giữa động đất và vòi rồng này cuối cùng đã chặn đứng những kẻ đang chạy tới đó như mất trí. Tất cả mọi người đã bừng tỉnh khỏi lòng tham trong sự khiếp sợ và đau đớn.
Khắp cả thị trấn, số người còn đứng vững rất ít, Dư Hiểu Song cũng ngã sấp mặt. Nhưng lúc đó cậu ta đang ôm chặt lấy hội trưởng Chúc cho nên khi vụ nổ xảy ra, hội trưởng bị dư chấn hất văng lại vừa vặn đè lên người cậu ta, ngược lại đã chắn giúp cậu ta những mảnh đá văng tứ tung.
Rõ ràng, tình trạng của hội trưởng hiện tại rất tệ, máu trong miệng ông ta chảy xuống trán Dư Hiểu Song, “Tên đó…”
Dư Hiểu Song vội vàng nói: “Tôi đã bảo với ông là anh ấy rất lợi hại rồi mà!”
Hội trưởng hễ nói được vài chữ là lại hộc ra một búng máu: “Hắn… hắn rốt cuộc… là người phương nào?”
Dư Hiểu Song: “Tôi cũng nói rồi đó thôi, anh ấy là nhân viên chính phủ đó.”
Cục tức của hội trưởng dồn thằng vào tim, một búng máu lớn phun thẳng ra ngoài.
Chính phủ nhà ai có nhân viên kiểu này hả giời!
Lúc này, Cảnh Xán cũng có cùng một nghi hoặc với Hội trưởng: Tên đó rốt cuộc là người phương nào?
Hắn nhìn vào trung tâm vụ nổ, nhìn người đứng giữa đống đổ nát của nhà thờ, sắc mặt trắng bệch lảo đảo lùi lại từng bước một.
Bụi còn chưa tan hết, cát bay đá vụn che khuất tầm mắt. Hắn không nhìn rõ mặt người đó, nhưng bóng lưng giữa đống cát bụi vun đá bay kia chẳng khác nào Diêm Vương đến đòi mạng. Nỗi sợ hãi khi nhìn thấy Quỷ Bóng bị xé nát hồi tối lại ập đến, thậm chí còn nặng nề hơn lúc đó.
Cảnh Xán vội vàng triệu hồi đám quỷ quái của mình, nhưng có lẽ chính bọn chúng cũng bị Đoạn x**n th** làm cho sợ hãi, không một con nào đáp lại.
Cảnh Xán quay đầu bỏ chạy.
Nằm ngoài dự đoán của hắn, không biết vì lý do gì mà Đoạn x**n th** không hề đuổi theo.
Hắn cắm đầu chạy thục mạng, vừa chạy vừa suy tính xem ở lại thế giới vô hạn hay trốn về thế giới thực thì an toàn hơn. Không chú ý thấy trong gió cát phía trước có một người xuất hiện, hắn đâm sầm vào người đó rồi ngã nhào xuống đất.
Người nọ vẫn đứng vững vàng.
Hắn ngẩng đầu nhìn rõ mặt người đó, là Tiểu Từ, người luôn đi theo bên cạnh Đoạn x**n th**.
Hắn chưa từng thấy người này ra tay, cậu ta luôn ôn hòa chu đáo giống một thư ký hơn.
Đối với người này, Cảnh Xán không sợ hãi đến thế. Ở thế giới thực, ngoại trừ Đoạn x**n th**, hắn không sợ bất cứ ai.
Thế nhưng, “Đệt mịa!”
Cảnh Xán chửi thề một tiếng. Tại sao đã rời xa Đoạn x**n th** rồi mà đám quỷ quái của hắn vẫn không có con nào phản hồi, mặc cho hắn có gọi thế nào đi nữa.
Hắn chỉ bị Đoạn x**n th** xé xác một con Quỷ Bóng thôi mà, đâu phải tất cả đều bị tiêu diệt sạch sẽ! Bọn chúng không đáp lại, hắn cũng không thể cảm nhận được bọn chúng là sao vậy!
Tiểu Từ im lặng đứng trước mặt hắn, gió cát làm nhòe đi khuôn mặt cậu, cậu không hề dao động trước lời chửi bới th* t*c của hắn.
“Không sao, không có việc gì.” Cảnh Xán lẩm bẩm tự trấn an.
Không liên lạc được với quỷ cũng không sao, hắn còn rất nhiều công cụ giữ mạng. Đạo cụ, đúng rồi, còn có đạo cụ, chính cái này, đạo cụ [Thế Thân]!
Khi sử dụng đạo cụ [Thế Thân], hắn có thể tùy ý chọn một người để chịu thay hắn bất kỳ vết thương hay cái chết nào. Hắn chọn ngay Tiểu Từ trước mặt, không có ai thích hợp hơn cậu ta cả! Bất kể là để đối phó với tình cảnh khốn đốn hiện tại hay là để dùng đối phó với Đoạn x**n th** sau này.
[Bạn có muốn sử dụng đạo cụ Thế Thân không?]
[Có!]
[Vui lòng lựa chọn đối tượng sử dụng.]
[Sử dụng đạo cụ thất bại.]
[Sử dụng đạo cụ thất bại, vui lòng chọn một “người”.]
Cảnh Xán một lần nữa xác định chọn Tiểu Từ, sử dụng lại.
[Sử dụng đạo cụ thất bại, vui lòng chọn một “người”.]
Chọn rồi mà, hắn chọn Tiểu Từ rồi mà!
Cảnh Xán chọn lại lần nữa, nhấn sử dụng.
[Sử dụng đạo cụ thất bại, vui lòng chọn một “người”.]
[Sử dụng đạo cụ thất bại, vui lòng chọn một “người”!]
[Sử dụng đạo cụ thất bại, vui lòng chọn một “người”!]
Chọn… chọn một… người?
Tiểu Từ không phải người? Cậu ta là người mà! Cậu ta là người!
Cậu ta có bóng! Ngay lúc này cậu ta vẫn đang có bóng đấy thây!
Lúc ăn cơm tối hắn ngồi ngay cạnh Tiểu Từ, còn từng chạm vào cậu ta. Cậu ta vẫn hô hấp bình thường, da dẻ bình thường, nhiệt độ bình thường, cậu ta rõ ràng là người mà!
Cảnh Xán sắp suy sụp đến nơi, hắn ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Tiểu Từ vẫn chu đáo như trước, cậu cúi người duỗi tay ra định kéo hắn dậy: “Xin lỗi nhé, vừa nãy tôi không nhìn thấy anh.”
Tuy nhiên, Cảnh Xán nhìn thấy trên cổ cậu ta bỗng nhiên phun ra một lượng máu lớn giống như vỡ đê, máu tươi tuôn trào như lũ quét.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Tiểu Từ cũng nhận ra. Cậu ta vội vàng xoay người đi để cầm máu: “Một lát là xong ngay ấy mà.”
Cảnh Xán cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ: “Các người rốt cuộc là người phương nào vậy hả!”
Đây rốt cuộc là cái thế giới quái quỷ gì vậy!
Sau khi vụ nổ xảy ra, mọi người khi hoàn hồn đều bỏ chạy ra ngoài, đồng loạt tránh xa tâm vụ nổ. Chỉ có Mộ Dung Thanh là khựng lại một chút rồi ngay lập tức chạy nhanh hơn về phía đó, y thoắt ẩn thoắt hiện nhảy qua từng nóc nhà lao thẳng đến đống đổ nát chỗ nhà thờ.
Vụ nổ này làm y nhớ đến vụ nổ năm xưa đã cướp đi tính mạng cha mẹ của Đoạn x**n th**. Cứ nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, tốc độ của y lại nhanh thêm một chút, biến thành một cái bóng mờ không ai nhìn thấy, chỉ mất vài giây đã xuất hiện bên cạnh Đoạn x**n th**.
“Đội trưởng.”
Đoạn x**n th** dường như không hề hấn gì. Anh đứng trên đống đổ nát, đầu ngón tay không còn thấy một sợi chỉ trắng nào, trên người cũng chẳng dính một hạt bụi. Nghe thấy tiếng của Mộ Dung Thanh, anh lập tức quay đầu lại, ánh mắt nhìn sang không còn vẻ lười biếng bình thản thường ngày: “Cậu thế nào rồi? Cảnh Xán có làm cậu bị thương không?”
Bước chân Mộ Dung Thanh khựng lại. Y nhìn yết hầu của Đoạn x**n th** trượt lên xuống, đôi mắt dưới bầu trời âm u cũng sâu thẳm như bầu trời kia, không thấy chút ánh sáng nào.
Lúc Đoạn x**n th** đang nghi hoặc định mở lời, y bỗng tiến lên một bước ôm chặt lấy đối phương: “Đội trưởng, em sợ lắm.”
Nghe y nói sợ, Đoạn x**n th** đương nhiên là ôm lấy y, còn ôm chặt hơn cả trước kia, hai tay siết chặt lấy eo của y mà nhắm mắt lại.
Nghe nói ôm chặt trong 20 giây có hiệu quả chữa lành rất tốt, cho nên Đoạn x**n th** ôm chặt lấy Mộ Dung Thanh để an ủi người đang bị Cảnh Xán làm cho kinh sợ. Còn Mộ Dung Thanh cũng ôm anh rất chặt, có lẽ là vì thực sự sợ hãi.
Đoạn x**n th** nhắm mắt đếm ngược 20 giây.
“Đội trưởng em đến rồi!”
“Đội trưởng bọn em đến đây!”
“……”
Trong thị trấn nhỏ hỗn loạn lại có thêm hai kẻ đi ngược chiều. Lệ Hoành lái chiếc mô tô của mình chở theo Kỳ Hạo Lâm lao vút qua trên đầu đám đông.
Kỳ Hạo Lâm né tránh một cành cây bay tới, bị gió thổi đến mức không mở nổi mắt. Anh ta chưa bao giờ đi hóng gió cảm giác “mạnh” cỡ này, lớn tiếng hét lên với Lệ Hoành: “Tại sao mô tô của anh có thể lái vào tận đây vậy?”
Lệ Hoành gào lên đáp lại: “Nó là một phần cơ thể của tôi!”
Kỳ Hạo Lâm từng nghe được ở trong Cục rằng Lệ Hoành vốn là một tay đua xe, còn được gọi là Chiến Thần trong giới, suốt ngày ảo tưởng có thể lái xe lên trời. Thế là anh ta trở thành nhân vật chính của một bộ truyện robot, chỉ là không ngờ còn hơi giống Transformers.
Kỳ Hạo Lâm nhổ ra một búng cát, giơ ngón tay cái với người kia.
Chiếc mô tô lao vút lên không trung, khóa định vị trí của Đoạn x**n th** và hạ cánh một cách chính xác.
Nhờ có màn thông báo “người chưa tới tiếng đã tới trước” đầy ồn ào của họ, Đoạn x**n th** và Mộ Dung Thanh đã kịp tách nhau ra. Chỉ mới ôm được mười mấy giây chưa kịp có hiệu quả chữa lành gì cả, sắc mặt cả hai đều không được tốt cho lắm.
“Đội trưởng?” Lệ Hoành vỗ vỗ vào chiếc mô tô, thực chất là đang vỗ mông ngựa: “Xem em đến kịp lúc không này! Đội trưởng cần là có mặt, gọi một tiếng đến ngay!”
Đoạn x**n th** chẳng thèm để ý đến anh ta, chỉ liếc nhìn Kỳ Hạo Lâm đang phấn khích. Anh đến đây mua thẻ mời là muốn đưa Kỳ Hạo Lâm vào, vì không chắc ba tấm thẻ Cảnh Xán để lại có chia đến tay anh ta hay không.
Đã đến rồi thì Đoạn x**n th** liền nói: “Thả đám quỷ hồn trong không gian của anh ra đi.”
Mắt Kỳ Hạo Lâm hơi sáng lên nhưng lại hơi do dự: “Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa khống chế được chúng.”
Không thể dẫn âm binh đi càn quét thị trấn, đại sát tứ phương khiến cả lò kinh ngạc được rồi.
“Không cần khống chế, chỉ là bảo chúng nhường chỗ chút thôi.” Đoạn x**n th** chỉ tay vào những người chơi bị vụ nổ chấn đến ngất xỉu khắp nơi xung quanh: “Bỏ hết bọn họ vào không gian của anh rồi mang ra ngoài đi.”
Kỳ Hạo Lâm: “?”
“Trước khi tôi ra ngoài thì đừng thả họ ra, cứ để họ trong không gian của anh.”
Đoạn x**n th** giao nhiệm vụ này cho ba người bọn họ: Mộ Dung Thanh chủ yếu phụ trách giám sát Kỳ Hạo Lâm “thu người”, Lệ Hoành phụ trách tìm kiếm những người nằm ở các góc xó xỉnh cho Kỳ Hạo Lâm, còn Kỳ Hạo Lâm chỉ làm một việc duy nhất là “thu người”.
Tiếp theo, anh lại bảo Dư Hiểu Song tìm cách thông báo cho các người chơi khác, nhanh chóng rời khỏi thế giới vô hạn.
Vốn anh còn nghĩ việc này có vẻ không dễ dàng, vì cấp bậc của Dư Hiểu Song không cao, uy tín không đủ.
“Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!” Một người đàn ông khóe miệng còn dính máu đứng bật dậy sau lưng Dư Hiểu Song, chào anh một cái theo đúng tiêu chuẩn quân đội: “Đội trưởng Đoạn cứ yên tâm giao cho chúng tôi. Chúc Minh Tâm tôi từ nhỏ đã là học sinh giỏi toàn diện, những việc phối hợp với nhân viên chính phủ phục vụ nhân dân như thế này sao tôi có thể không dốc hết sức mình chứ!”
Dư Hiểu Song: “……”
Lúc trước ông không có như thế!
Sau đó, Đoạn x**n th** đi tìm Cảnh Xán.
Cảnh Xán rất dễ tìm, hắn đang ở ngay cạnh Tiểu Từ, tình trạng của Tiểu Từ có vẻ không ổn lắm.
Cậu đang ôm lấy phần cổ yếu ớt nhất, chiếc áo sơ mi đã bị máu nhuộm đỏ, có thể thấy vết thương nặng đến mức nào. Nhìn thấy Đoạn x**n th**, cậu lại nói: “Đội trưởng, em không sao đâu, đừng lo lắng.”
Đoạn x**n th** hơi nheo mắt nhìn Cảnh Xán, bỗng nhiên mỉm cười một cái: “Là tôi đã xem nhẹ anh rồi.”
“Không, không phải…” Cảnh Xán bị nụ cười của anh làm cho da đầu tê dại. Hắn vẫn đang ngã gục dưới đất, lê lết bò về phía Đoạn x**n th** một bước, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói lời nào đã bị sợi chỉ trắng quấn thành một cái “bánh ú”.
“Đưa hắn về Cục Quản lý đi.”
Đoạn x**n th** chỉ để lại câu đó rồi đi về phía sảnh trò chơi.
Từng sợi, từng sợi chỉ trắng bay tán loạn tỏa ra sau lưng anh, mỗi sợi đều phát ra ánh sáng trắng mờ ảo, giống như anh đã xuyên qua ánh trăng rút ra từng sợi ánh sáng trắng như tơ.
Không ai biết anh đi làm gì.
Đợi đến khi Kỳ Hạo Lâm thu hết người về, các người chơi khác ở thị trấn vô hạn dưới sự dẫn dắt của Dư Hiểu Song và Chúc Minh Tâm đã trở về thế giới thực. Cảnh Xán cũng bị đưa về Cục Quản lý, nhưng Đoạn x**n th** vẫn chưa quay lại.
Cảnh Xán ngồi ở tầng hai ngay chỗ Dư Hiểu Song từng ngồi, xung quanh hắn là các thành viên đội một và đội ba của Cục Quản lý.
Trong quá trình thẩm vấn, họ thấy Cảnh Xán bỗng nhiên hộc ra một ngụm máu, không lâu sau lại hộc thêm ngụm nữa, rồi lại ngụm nữa…
“……”
Lệ Hoành tặc lưỡi: “Đội trưởng rốt cuộc đang làm gì thế nhỉ?”
Dữ kiện đã biết số một: Trước đó họ đã tra ra được Cảnh Xán ràng buộc với trò chơi vô hạn, là nửa chủ nhân của nó.
Dữ kiện đã biết số hai: Cảnh Xán hiện tại đang hộc từng ngụm máu một.
Kết luận rút ra là: ……?
Tiểu Từ quấn băng gạc trên cổ mỉm cười nói: “Đội trưởng đương nhiên là đang cứu những người vẫn còn kẹt trong trò chơi, anh ấy lúc nào cũng tận tâm và đầy trách nhiệm như vậy.”
Số lượng người ở thị trấn vô hạn không phải là toàn bộ người chơi, họ chỉ là những người đang không vượt ải. Mỗi người chơi sau một khoảng thời gian nhất định đều bị ép vào trò chơi kinh dị, hiện tại vẫn còn một nhóm người chơi đang vượt ải chưa ra ngoài.
Nghe lời Tiểu Từ nói, Cảnh Xán hộc ra một búng máu lớn hơn nữa.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...