Sau Khi Nhân Vật Chính Tiểu Thuyết Xâm Nhập Vào Hiện Thực
Chương45
Cỡ chữ
Dưới yêu cầu mãnh liệt của nữ quỷ, Cảnh Xán được ngồi vào xe của Đoạn x**n th**.
Trên đường đi, nữ quỷ cứ dán chặt vào lưng Cảnh Xán nhìn Đoạn x**n th** ở phía trước với vẻ rục rịch, nhiều lần thò đầu quỷ ra, hiệu ứng hiển thị trong gương chiếu hậu rất kinh dị. Nhưng người phía trước hình như không thấy, cứ cúi đầu gửi tin nhắn cho ai đó.
Cuối cùng vẫn là Cảnh Xán mở miệng hỏi: “Các người muốn đưa tôi đi đâu? Muốn làm gì?”
“Chúng tôi tìm anh là vì chúng tôi cần điểm tích lũy.” Tiểu Từ đang lái xe phía trước nói.
Cảnh Xán: “?”
Hùng hổ đến tìm hắn, giết mất một con quỷ của hắn chỉ để đòi điểm tích lũy thôi hả giời?
Tiểu Từ nói: “Nếu có thẻ mời cũng được, chúng tôi cần điểm tích lũy thực chất cũng là để đổi lấy thẻ mời mà thôi.”
Cảnh Xán im lặng.
Hắn đã trải qua rất nhiều lần bị người chơi vây đuổi truy sát. Những người đó không phải muốn giết hắn thì cũng là muốn đoạt lấy đạo cụ cấp S từ chỗ hắn. Không ngờ nhóm người thần bí khó lường, thực lực đáng sợ này lại là vì thẻ mời.
Tâm trạng Cảnh Xán rất phức tạp, vừa mừng rỡ vừa không cam tâm.
Muốn thẻ mời thì tìm mấy người chơi bình thường khác không được sao? Bọn họ có biết thân phận của hắn không vậy hả?
Xe không lái về Cục Quản lý mà lái đến biệt thự của Đoạn x**n th**. Hứa Tuyết nói đúng, tiểu thuyết vô hạn lưu không giống các tiểu thuyết khác. Điều đầu tiên họ cần làm không phải là nhốt nhân vật chính lại mà là phải cứu những người bị cuốn vào trò chơi ra trước đã.
Mộ Dung Thanh đã nấu cơm xong, thấy Tiểu Từ đến liền nói: “Tôi vốn định làm món giá đỗ nhồi thịt nhưng đội trưởng nói không cần làm. Tối nay ăn đơn giản thôi, sớm biết anh đến thì tôi nhất định sẽ làm món anh thích nhất.”
Tiểu Từ mỉm cười, “Không cần vất vả như vậy đâu, tôi sẽ thấy băn khoăn trong lòng mất.”
“Chẳng vất vả chút nào.” Hoàng tử Mộ Dung Thanh thản nhiên nói: “Rất đơn giản.”
Tiểu Từ mỉm cười.
Dư Hiểu Song và Cảnh Xán lần đầu đến đây đã cảm thấy quan hệ giữa hai người này rất “giả trân”.
Đội trưởng Đoạn dường như không ngửi thấy mùi “giả trân” đó, anh nói: “Vừa ăn vừa nói chuyện đi.”
Tiểu Từ nói với hai người kia: “Hai người có lộc ăn rồi. Tay nghề nấu nướng của hoàng tử Mộ Dung rất cừ đó.”
“Hoàng tử?” Dư Hiểu Song đã biết về chuyện tiểu thuyết xâm nhập nên kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Thanh, “Ngài là một vị hoàng tử sao? Hèn gì khí chất lại phi phàm đến thế, đây là lần đầu tiên tôi thấy hoàng tử thật ngoài đời đấy.”
Mộ Dung Thanh đáp lại một cách lịch sự: “Cảm ơn.”
Dư Hiểu Song: “Nhưng mà hoàng tử cũng biết nấu cơm sao?”
Mộ Dung Thanh: “Tôi là hoàng tử của đất nước Nữ Tôn, ngoài cầm kỳ thư họa thi tửu hoa trà, khả năng nấu nướng cũng là thứ bắt buộc phải luyện tập.”
Dư Hiểu Song trợn tròn mắt.
Cảnh Xán lại càng là vẻ mặt mờ mịt, “Hoàng tử gì cơ?”
Đoạn x**n th** rửa tay xong quay lại nghe thấy thắc mắc của hắn cũng không giải thích gì nhiều. Anh ngồi vào bàn ăn, hớp một ngụm canh trước, “Anh có thẻ mời không?”
Thẻ mời đối với Cảnh Xán mà nói không phải thứ gì quý giá. Hắn trực tiếp đặt một tấm lên bàn, “Tôi chỉ có một tấm này thôi.”
Thấy Đoạn x**n th** định chạm vào, Dư Hiểu Song vội vàng nói: “Đội trưởng Đoạn từ từ đã, anh mà mở nó ra là sẽ lập tức bị cuốn vào thế giới vô hạn ngay.”
Dư Hiểu Song nói với anh: “Trong thế giới vô hạn có sảnh trò chơi, có khu giao dịch, còn có các nơi lưu trú giải trí thư giãn. Như bọn em vừa từ trò chơi ra thì có thể dựa theo level trong trò chơi mà chọn thời gian nghỉ ngơi từ một tuần đến ba tháng. Trong thời gian đó nếu bọn em vào thế giới vô hạn thì cũng sẽ ở những nơi này, còn người mới vừa bị cuốn vào thì sẽ được đưa thẳng vào trong trò chơi.”
Đoạn x**n th** đặt thẻ mời xuống, vậy thì phải ăn cơm xong đã.
Trong lúc ăn, Đoạn x**n th** nói với Cảnh Xán: “Ăn xong, tôi sẽ dùng tấm thẻ mời này vào trò chơi trước, chúng ta hẹn một địa điểm gặp mặt. Đợi tôi vượt ải xong thì chúng ta cùng tới khu giao dịch mua thêm mấy tấm thẻ mời nữa.”
Anh nói việc vào trò chơi rồi vượt ải trò chơi một cách thản nhiên như thể ăn một bữa cơm giống lúc này vậy.
Cảnh Xán và Dư Hiểu Song rất muốn nói gì đó, nhưng vừa nghĩ đến thực lực kh*ng b* của anh thì lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng.
Dư Hiểu Song nói: “Đại lão, không cần anh đâu. Em cùng Cảnh thần tới khu giao dịch để mua thẻ cũng được.”
Đoạn x**n th** nuốt ngụm canh trong miệng, mang theo hơi nóng khẽ cười một tiếng, “Cậu không sợ hắn sẽ giết cậu trong trò chơi à?”
Dư Hiểu Song: “……”
Cảnh Xán không nói gì, trông bộ dạng thì có vẻ hắn thực sự từng có ý nghĩ này.
Dư Hiểu Song: “……”
Tốt lắm, không hổ là Cảnh thần, xem ra hắn còn có ý đồ khác.
Hiện tại cũng chỉ có thể làm thế, đổi thành bất kỳ ai khác cũng không xong. Ở trong trò chơi Cảnh Xán lợi hại hơn ở ngoài đời thực nhiều, hô một tiếng trăm người ứng. Lúc đó thứ họ phải đối mặt không chỉ có một người chơi đỉnh cấp là hắn thôi đâu, có lẽ chỉ có Đoạn x**n th** mới đối phó nổi.
“Yên tâm, tôi sẽ không giở trò gì đâu.” Cảnh Xán liếc nhìn ngón tay của Đoạn x**n th**, “Tôi không dám.”
Đoạn x**n th** không để tâm, “Anh cũng có thể thử dám xem.”
“……”
Ăn xong, Đoạn x**n th** cũng chẳng thèm chuẩn bị gì, anh dùng khăn ướt lau tay xong rồi mở tấm thẻ mời kia ra trực tiếp tiến vào trò chơi, trên tay còn lôi theo Cảnh Xán.
Trước khi vào trò chơi, họ hẹn gặp nhau ở cửa sảnh trò chơi. Cảnh Xán nói với anh là trò chơi vô hạn ngắn nhất cũng mất ba ngày, dài nhất phải hơn một năm. Hắn sẽ đợi anh ở khách sạn đối diện sảnh.
Cảnh Xán quen đường quen nẻo thuê một phòng ở khách sạn tốt nhất thế giới vô hạn, tạm thời chỉ thuê ba ngày, “Đến lúc đó tính tiếp.”
Sau khi lấy được thẻ phòng, hắn xoay người đi tới khu giao dịch mua thêm vài tấm thẻ mời. Hắn vẩy vẩy mấy tấm thẻ đó, cười một tiếng rồi biến mất.
Đoạn x**n th** nói không sai. Nếu là Dư Hiểu Song cùng hắn tới đây, hắn sẽ g**t ch*t cậu ta.
Rõ ràng là Dư Hiểu Song đã giúp đám người kia tìm thấy hắn, khiến hắn mất đi Quỷ Bóng.
Lúc đó hắn đầu hàng không phải vì hắn thực sự sợ Đoạn x**n th**, hắn chỉ là không muốn mất thêm một con quỷ nào nữa. Uy lực sợi chỉ trắng trong tay Đoạn x**n th** quả thực rất mạnh.
Nhưng làm sao hắn có thể từ bỏ việc phản kháng, hắn chính là nửa chủ nhân của thế giới vô hạn cơ mà.
Lần đầu tiên Cảnh Xán bị cuốn vào trò chơi vô hạn đúng là rất sợ hãi, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra quỷ quái trong trò chơi kinh dị đối đãi hắn không giống với các người chơi khác. Chúng khoan dung với hắn hơn nhiều, thậm chí có thể nói là thân thiết hơn hẳn.
Rất nhanh, hắn sở hữu kỹ năng thiên phú của mình: “Sổ người nhà”, những con quỷ bị hắn chinh phục đều có thể trở thành người nhà của hắn.
Có kỹ năng này rồi, hắn bắt đầu bách chiến bách thắng. Trong lượt trò chơi vô hạn đó, cuốn “Sổ người nhà” của hắn đã ghi kín mấy chục trang, hắn trở thành kẻ mạnh không ai địch nổi, ngay cả mấy công hội lớn sau này thấy hắn cũng phải cung kính.
Có người nói hắn là vị vua tuyệt đối của thế giới vô hạn.
Trong lượt trò chơi đó, cuối cùng tất cả người chơi đều chết hết.
Trò chơi vô hạn hấp thụ vô số sinh mạng và máu tươi biến thành một thực thể năng lượng mạnh mẽ hơn, đổi sang một thế giới khác để khởi động lại. Và hắn cũng theo tới thế giới này, bắt đầu lại trò chơi.
Hắn rất thích trò chơi này. Ở đây hắn lại có thể nhìn thấy rất nhiều người chơi mới diễn ra những màn kịch nhân tính trong nỗi sợ hãi tột độ, hoặc là họ trực tiếp từ bỏ nhân tính mà cầu xin như một con chó, hoặc cắn xé khắp nơi như thú dữ.
Với tư cách là chủ nhân thứ hai của thế giới vô hạn, ở thế giới này hắn gần như có thể làm mưa làm gió.
Đoạn x**n th** vào đây cũng vô dụng thôi, đây là thế giới thuộc về hắn.
Mà bây giờ, hắn muốn đi tặng cho kẻ đã xé xác Quỷ Bóng của mình một chút bất ngờ, để vở kịch này thêm phần đặc sắc.
Đoạn x**n th** chỉ nghĩ đến việc người khác đi theo hắn vào thế giới vô hạn sẽ bị hắn sát hại cho nên anh phải đi cùng hắn, nhưng không ngờ rằng hắn còn có thể nhân cơ hội quay trở lại thế giới thực từ thế giới vô hạn. Hắn đã nhìn thấu rồi, thế giới thực không có Đoạn x**n th** thì hắn lại có thể muốn làm gì thì làm.
Cảnh Xán quay trở lại biệt thự của Đoạn x**n th**.
Tiểu Từ đã đưa Dư Hiểu Song rời đi, trong biệt thự chỉ còn lại người đàn ông tên Mộ Dung Thanh kia. Y đang đeo tạp dề, rất ra dáng “người chồng của gia đình” mà rửa chén bát trong bếp.
Lúc ăn cơm, Cảnh Xán đã chú ý tới người này và Đoạn x**n th** có mối quan hệ không hề bình thường. Có thể ở trong nhà Đoạn x**n th** giặt đồ nấu cơm cho anh thì có lẽ chính là món “đồ chơi” mà Đoạn x**n th** nuôi, loại cực kỳ yêu thích ấy.
Cảnh Xán quyết định bắt đầu từ người này trước.
Hắn đứng dưới gốc cây của biệt thự nhìn chàng trai đang rửa bát, nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề: Nên đưa thằng này vào trò chơi vô hạn để làm trò gì đó trước hay là giết nó trước rồi mới đưa vào trò chơi cho Đoạn x**n th** xem nhỉ?
“A Hoa.” Cảnh Xán nói với nữ quỷ xuất hiện không tiếng động phía sau mình: “Đưa anh ta vào làm đầy hậu cung của cô thấy thế nào?”
Nữ quỷ nói: “Muốn Đoạn x**n th** cơ.”
Cảnh Xán: “Thu cả hai cùng lúc không tốt hơn sao? Bọn họ còn là một đôi, đưa hết cho cô lại chơi vui biết bao.”
Thấy nữ quỷ thẹn thùng mỉm cười, Cảnh Xán đã có quyết định. Trong nháy mắt hắn xuất hiện ngay sau lưng Mộ Dung Thanh.
Mộ Dung Thanh vẫn đang rửa bát, dòng nước xối đi lớp bọt trên những ngón tay thon dài của y. Y cầm khăn lau sạch những giọt nước trên bát, lần lượt đặt chúng lên giá.
Nghiêm túc thì có nghiêm túc đấy, nhưng cảnh giác thì thật là kém quá đi.
Nữ quỷ nằm bò trên lưng Cảnh Xán nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Mộ Dung Thanh, càng nhìn càng hài lòng. Cô ta hít hà một hơi, hút một ngụm dương khí trên người Mộ Dung Thanh mà mặt lập tức đỏ bừng, không khống chế được mà bay về phía y.
Dưới lớp áo cưới đỏ, thân hình uốn éo yêu kiều dán sát sau lưng Mộ Dung Thanh. Ngay khi bàn tay cô ả sắp chạm vào vai y thì bị một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay.
“Đừng chạm vào.” Mộ Dung Thanh nói: “Anh ấy sẽ không vui đâu.”
Nữ quỷ và Cảnh Xán đều ngẩn người như nhau. Đây là lần đầu tiên có người sống có thể tóm được cô ta, cứ như tóm được thực thể của người sống vậy. Cô ta quay đầu nhìn về phía bàn tay đang nắm lấy mình, bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thê lương: “A! ——”
Bàn tay của cô ta giống như tay người sống bị ăn mòn, chỉ là không phải thối rữa mà là từng mảng từng mảng bị ăn mòn thành khói, nhanh chóng lan ra toàn thân.
Nữ quỷ vốn đã uốn éo vặn mình kinh dị nay càng thảm thiết vùng vẫy, lớp phấn trắng và son đỏ trên mặt rụng xuống lả tả để lộ ra một khuôn mặt xám xịt đầy vết hoen tử thi và lỗ sâu đục.
Mộ Dung Thanh ngẩng đầu nhìn Cảnh Xán đang kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ, nhíu mày nói: “Anh thực sự làm tôi khó xử đấy.”
Hệ thống: 【Chủ nhân, nhân vật chính này sở hữu hào quang [Quỷ Quái Kinh Dị Muốn Làm Người Nhà Của Tôi], hào quang này rất lợi hại và dễ dùng. Anh có muốn trích xuất không?】
Mộ Dung Thanh: 【Dễ dùng chỗ nào? Chẳng bằng một cái hào quang [Tôi Là Vua Đầu Bếp], tại sao tiểu thuyết nhiều thế mà lại không tìm thấy một cuốn truyện mỹ thực nào vậy chứ?】
Hệ thống: 【……】
Mộ Dung Thanh: 【Nếu lại trích xuất hào quang nhân vật chính của hắn thì có khả năng sẽ bị đội trưởng Đoạn phát hiện mất.】
Hệ thống: 【Dù sao thì anh cũng đã trích xuất hai cái hào quang nhân vật chính ngay bên cạnh anh ta rồi còn gì.】
【Cái này sao có thể so sánh với hai cái kia được?】 Mộ Dung Thanh nói một cách hiển nhiên: 【Nhỡ đâu đội trưởng Đoạn sắt đá muốn chia tay với tao, thì cái công cụ gian lận đàn ông sinh con có thể giúp tao mang thai dùng đứa bé giữ chân anh ấy. Công cụ gian lận nhìn thấu cái chết có thể giúp tao nhìn thấy quá khứ của đội trưởng Đoạn, cái của nợ này sao mà so được?】
Hệ thống: 【……】
Để không làm Đoạn x**n th** nghi ngờ, Mộ Dung Thanh đang cân nhắc bỏ qua cho tên nhân vật chính trước mắt.
Bỗng nhiên, dưới chân truyền đến một đợt rung động, một bàn tay quỷ thối rữa từ dưới đất thò ra.
Mộ Dung Thanh nhìn viên gạch bị bàn tay quỷ xuyên thủng, trên khuôn mặt không cảm xúc dần hiện lên một nụ cười, đuôi mắt đỏ lên, một mảng máu đỏ bao trùm không gian.
Y giẫm chân lên bàn tay quỷ đó, từng chút từng chút một nghiền nó thành bùn vụn.
Trên tay là một nữ quỷ đang gào khóc thảm thiết, dưới chân là một xác quỷ mục nát thành bùn, há miệng nuốt chửng một tà linh. Người đứng trước mắt giống như một Diêm Vương đầy máu, Cảnh Xán sợ hãi đến mức đồng tử co rút dữ dội.
“Anh, anh rốt cuộc là người phương nào?”
Hắn sai rồi.
Hắn quá coi thường người của thế giới này rồi.
Ở thế giới vô hạn hắn đã thấy quá nhiều hạng người vô dụng của thế giới này nên đã coi thế giới này giống như những thế giới đã sụp đổ trước khi trò chơi vô hạn giáng lâm, là một thế giới bình thường sẽ bị trò chơi vô hạn hút cạn.
Khi nhìn thấy năng lực của Đoạn x**n th**, lẽ ra hắn phải hiểu rõ thế giới này rốt cuộc là như thế nào mới đúng!
Đây đều là loại người gì vậy trời!
Không, tên đó có còn là người không vậy?
“Giống như anh, là một nhân vật chính mà thôi.” Mộ Dung Thanh thè ra cái lưỡi đỏ tươi như máu rồi ném nữ quỷ ra ngoài, phi thân tóm lấy Cảnh Xán đang định bỏ chạy.
Dư Hiểu Song đi theo Tiểu Từ vào thang máy của Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết, bỗng nhiên vỗ trán một cái: “Không đúng!”
Tiểu Từ hỏi: “Chỗ nào không đúng?”
“Một ải chơi ngắn nhất cũng cần ba ngày để vượt qua, nghĩa là đội trưởng Đoạn ít nhất phải ở trong trò chơi ba ngày. Đương nhiên tốc độ dòng chảy thời gian của thế giới vô hạn và thế giới hiện thực của chúng ta là khác nhau, nhưng Cảnh Xán cũng ở trong thế giới vô hạn có cùng tốc độ dòng chảy thời gian với đội trưởng Đoạn, hắn có thể nhân lúc đội trưởng Đoạn đang vượt ải trò chơi mà quay về thế giới thực!” Dư Hiểu Song nói.
Tiểu Từ vẫn điềm tĩnh như mọi khi: “Yên tâm đi, chỉ cần cậu đã vào Cục Quản lý rồi thì hắn sẽ không làm gì được cậu đâu.”
“Không phải tôi.” Dư Hiểu Song xua tay nói: “Là hoàng tử Mộ Dung, anh ấy hiện đang ở nhà một mình đấy. Liệu ảnh có gặp nguy hiểm không?”
Trước đây cậu ta nhìn Cảnh Xán qua một lớp filter nhưng khi ăn cơm tối xong cậu ta mới nhận ra, đối với những kẻ mạnh như hắn mạng sống rẻ rúng thế nào, hắn vậy mà đã từng nghĩ đến việc g**t ch*t cậu ta trong trò chơi. Liệu hắn có làm gì hoàng tử Mộ Dung không nhỉ?
“Anh ta ấy hả?” Tiểu Từ mỉm cười.
Dư Hiểu Song thấy nụ cười của Tiểu Từ hơi lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
Tiểu Từ nói với cậu ta: “Yên tâm đi, đừng lo cho anh ta. Anh ta sẽ không sao đâu.”
Vừa dứt lời, Mộ Dung Thanh đã gọi điện đến, giọng nói ở đầu dây bên kia rất gấp gáp: “Cảnh Xán từ trong trò chơi ra tính giết tôi! Mau cứu tôi với!”
Tiểu Từ: “……”
“Quả nhiên!” Dư Hiểu Song lo lắng nói: “Chúng ta mau đi cứu anh ấy đi!”
Tiểu Từ nắm chặt điện thoại, mỉm cười đẩy Dư Hiểu Song vào Cục Quản lý: “Cậu cứ ở yên đó đi, tôi đi cứu anh ta.”
Dư Hiểu Song thấy Tiểu Từ cười có hơi gượng gạo, lành lạnh.
Cảnh Xán lợi hại như vậy, sao cậu ta có thể yên tâm để một mình Tiểu Từ đi cứu Mộ Dung Thanh chứ?
Vừa vào Cục Quản lý, cậu ta liền kể chuyện này cho người của đội ba: “Cảnh Xán đi tìm Mộ Dung Thanh rồi. Anh ấy vừa mới cầu cứu Tiểu Từ!”
Mộ Dung Thanh chính là vua đầu bếp của họ, lại còn là đối tượng mà đội trưởng nhà họ đã dẫn về gặp “phụ huynh”, làm sao có thể để cho một tên nhân vật chính làm hại được?
Các thành viên đội ba không có nhiệm vụ gần như đổ xô đi giải cứu hết.
Khi họ đến biệt thự chỉ thấy sàn nhà bếp bị vỡ nát, vài vệt máu cùng với vài tấm thẻ mời rơi trên sàn.
Dư Hiểu Song: “Chắc chắn là Cảnh Xán đã dùng thẻ mời đưa họ vào thế giới vô hạn rồi. Bọn họ toàn dùng thẻ mời để đưa người mình ghét vào đó hãm hại thôi!”
“Không.” Giang Niệm nói: “Có lẽ là Mộ Dung Thanh và Tiểu Từ chủ động vào trò chơi. Ở đây họ không đối phó được nhân vật chính nên có thể sẽ bị nhân vật chính giết, nhưng họ là người mới vào trò chơi sẽ đi vượt ải luôn, tách khỏi nhân vật chính.”
“À phải, cũng có thể.” Dư Hiểu Song nói.
“Vậy chúng ta phải mau chóng đi giúp họ thôi.” Đinh Trạch Thiên giơ tay, “Em đi, em đi, em có Thánh Quang Cô Độc Đạp Phá Màn Đêm!”
Trong biệt thự tìm thấy tổng cộng ba tấm thẻ mời, Giang Niệm nói: “Hay là để tôi, Đinh Trạch Thiên và Lệ Hoành đi đi.”
“Chị Giang Niệm đừng đi, đó không phải chiến trường của chị.” Hứa Tuyết đảo mắt nửa vòng, tầm mắt dừng lại trên người Kỳ Hạo Lâm, “Tôi thấy Kỳ Hạo Lâm đi là hợp lý nhất.”
Kỳ Hạo Lâm: “……?”
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...