Pháo Hôi Xinh Đẹp Sau Khi Bẻ Cong Hội Trưởng Thẳng Nam
Chương126: Anh đảm bảo
Cỡ chữ
Tống Hạ vẫn chưa kịp phản ứng, tim cậu đập dồn dập như trống trận. Cậu hoảng loạn định đẩy người kia ra, nhưng lại bị ôm chặt hơn.
Quý Minh Xuyên dùng một loại ôn nhu nhưng không cho phép kháng cự, siết chặt cậu vào lòng.
Ban đầu, nụ hôn của anh chỉ mang theo vài phần dò xét. Cảm nhận được Tống Hạ không có ý phản kháng mạnh mẽ, anh nhanh chóng trở nên nóng bỏng hơn.
Trong chốc lát, cả hai đều không nói lời nào. Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng môi lưỡi quấn quýt.
Trái tim Tống Hạ đập loạn, đầu óc rối bời. Cậu định nói gì đó, nhưng vừa hé miệng, môi đã lập tức bị cắn khẽ. Đầu lưỡi bị quấn chặt, luồng tê dại lan khắp cơ thể, chạy thẳng xuống vòng eo.
Cơ thể không còn nghe lời, mềm nhũn dựa vào người đối phương.
Hơi thở trở nên gấp gáp, đôi tay yếu ớt đặt trên vai Quý Minh Xuyên. Cả người Tống Hạ hoàn toàn chìm vào làn sương mù ẩm ướt và nguy hiểm này, chỉ có thể bị động mà đón nhận nhịp điệu của anh.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa bất ngờ vang lên tiếng gõ nhẹ. Tống Hạ sực tỉnh, cố tìm lại chút lý trí.
Quý Minh Xuyên đưa tay lau khóe môi cậu, ánh mắt chứa đầy ý cười dịu dàng xen lẫn h*m m**n chưa tan, hơi thở vẫn còn nặng nề.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, giọng Tạ Hiên vọng vào:
“Quý tổng?”
Tống Hạ cảm thấy mặt mình nóng bừng, không biết phải làm sao. Cậu vội đứng lên, chỉnh lại quần áo lộn xộn, định rời khỏi hiện trường. Nhưng vừa bước được hai bước đã bị Quý Minh Xuyên nắm tay giữ lại.
Anh cúi xuống hôn nhẹ giữa trán cậu, khẽ nói khàn khàn:
“Chờ anh.”
Nụ hôn ấy làm tim Tống Hạ càng loạn nhịp. Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt anh rồi nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng.
Tạ Hiên đang thắc mắc vì sao lâu như vậy không có tiếng trả lời, vừa kéo cửa ra đã thấy Tống Hạ bước ra.
Không kịp chào, Tống Hạ chỉ cúi đầu lướt ngang qua.
Tạ Hiên tinh mắt nhận ra gò má cậu ửng đỏ bất thường, môi cũng sưng nhẹ. Cậu ta lập tức hiểu ra, muộn màng ý thức được mình đã đến không đúng lúc.
Nhìn theo bóng dáng có phần luống cuống của Tống Hạ, Tạ Hiên chần chừ một chút rồi mới bước vào.
Quý Minh Xuyên ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt có chút bất mãn vì bị quấy rầy.
“Lão đại, xin lỗi, tôi không biết là…”
“Nói chuyện chính.” Anh lạnh giọng cắt ngang.
Tạ Hiên lập tức thu lại mấy ý nghĩ thừa, ngoan ngoãn báo cáo công việc.
Lịch hôm nay của Quý Minh Xuyên kín mít, mấy cuộc họp nối liền nhau.
Tống Hạ biết anh bận, nhưng lại nghi ngờ không biết anh có thật sự tập trung làm việc không.
Bởi điện thoại của cậu liên tục nhận tin nhắn anh gửi tới. Không phải chuyện gì quan trọng, thậm chí không có chữ, chỉ toàn là sticker mèo con, chó con, thỏ con lăn lộn, nằm ngửa, ngáp ngủ...
Rõ ràng là đang cố tỏ ra dễ thương để tìm sự chú ý.
Khi trở về chỗ ngồi, Tống Hạ phải mất một lúc mới xua đi được cảm giác nóng bừng trên mặt. Vậy mà vừa nhìn thấy loạt sticker không ngừng gửi tới, vành tai cậu lại bất giác nhuốm sắc hồng.
Mải làm việc cho đến khi hoàn thành, Tống Hạ mới nhận ra đã quá giờ tan tầm. Văn phòng im ắng, chỉ còn mỗi mình cậu.
Lúc này, Quý Minh Xuyên xuất hiện ở cửa, gõ nhẹ và hỏi:
“Xong chưa?”
“Cái gì?” Tống Hạ hơi ngẩn ra.
“Cùng nhau về.” Anh nói như lẽ đương nhiên.
Nghĩ tới chuyện vừa xảy ra trong phòng anh, Tống Hạ bỗng thấy bối rối.
“Em còn chút việc chưa xong, anh về trước đi.” Cậu kéo môi cười gượng.
Quý Minh Xuyên thẳng tiến tới, cúi xuống nhìn màn hình:
“Việc gì? Để anh giúp.”
“Không cần.” Tống Hạ từ chối dứt khoát.
Anh im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:
“Vậy anh chờ.”
“Không cần chờ.” Giọng Tống Hạ lần này hơi lạnh.
Không đáp, nhưng trên mặt anh lộ rõ vẻ ấm ức.
Tống Hạ thở dài:
“Thôi... Chờ một chút cũng được.”
Vẻ mặt Quý Minh Xuyên lập tức tươi lên, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, ung dung nói:
“Anh không vội, cứ làm từ từ.”
Tống Hạ giả vờ đọc hồ sơ thêm một lát, chỉnh vài dấu câu rồi mới đóng máy tính.
Thấy cậu đứng dậy, ánh mắt anh rạng rỡ hẳn, tràn đầy chờ mong.
Nhưng trong lòng Tống Hạ lại bất an, đi theo anh vào thang máy. Khi ra đến sảnh lớn, cậu bỗng dừng lại:
“Quên nói, hôm nay tôi có hẹn khác, không thể về cùng anh rồi.”
Quý Minh Xuyên vì lịch sự nên thuận miệng hỏi:
“Có chuyện gì sắp xếp à?”
Tống Hạ hơi giận dỗi, đáp:
“Em đâu có nghĩa vụ phải báo cho anh, đúng không?”
Quý Minh Xuyên khựng lại, giọng nhỏ đi:
“Anh không bắt em báo, chỉ là muốn biết… Tiện đường hay không thôi.”
Tống Hạ đáp ngay:
“Không tiện.”
Ngực Quý Minh Xuyên như siết lại, ánh mắt nhìn sang cậu thoáng tối đi.
Trong lòng Tống Hạ cũng dấy lên một nỗi bực bội mơ hồ, không kiềm được mà giải thích:
“Em hẹn bạn đi ăn cơm.”
Quý Minh Xuyên muốn hỏi ngay đó là ai, nhưng kịp thời kiềm chế.
“Được… Vậy lần sau về cùng nhau.”
Nói rồi, anh cười nhẹ với cậu, quay người ra ven đường gọi xe.
“Em lên xe đi, lát nữa anh tự lái về.” Anh nhường chiếc taxi cho Tống Hạ.
Qua gương chiếu hậu, Tống Hạ thấy bóng lưng anh mỗi lúc một xa, lòng bỗng thoáng chút hoang mang và bất định.
Gần nhau thì vướng víu, xa nhau lại chẳng vui… Rốt cuộc cậu phải làm sao đây?
Việc tránh mặt Quý Minh Xuyên lần này của Tống Hạ không hẳn là bịa cớ, Phương Lâm Chi đã hẹn gặp từ lâu, chỉ là dạo này bận việc nên chưa có dịp. Họ hẹn nhau ở một nhà hàng gần Học viện Gia Đức.
Phương Lâm Chi cũng mới đi làm, trên người đã mất vẻ học sinh, ăn mặc chững chạc hơn trước, trông bớt non nớt, thêm phần tự tin và phong độ.
Hai người trò chuyện một lúc về tình hình sau khi tốt nghiệp, bầu không khí khá vui. Thỉnh thoảng Phương Lâm Chi cúi xuống nhìn điện thoại, màn hình liên tục hiện tin nhắn mới.
Tống Hạ bật cười:
“Nhắn với ai mà vui thế?”
Phương Lâm Chi hơi khựng, vẻ ngượng ngùng thoáng qua nhưng vẫn mỉm cười:
“… Là Trần Thần.”
Tống Hạ hơi bất ngờ:
“Hai người… quay lại rồi?”
“… Ừ.”
Trần Thần là bạn trai cũ của Phương Lâm Chi. Khi còn yêu nhau, anh ta từng làm ngơ trước cảnh bạn bè bắt nạt Phương Lâm Chi, để lại cho cậu tổn thương lớn. Cuối cùng, họ chia tay.
Tống Hạ từng nghe loáng thoáng rằng Trần Thần không ngừng tìm cách nối lại, nhưng trước giờ Phương Lâm Chi vẫn lạnh nhạt. Không ngờ vòng vo thế nào, hai người lại về bên nhau.
Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng biết mình không rõ mọi chuyện đã xảy ra thế nào. Chỉ là, nhớ đến những tổn thương trước đây của bạn, cậu không khỏi lo lắng.
Do dự một lúc, Tống Hạ hỏi:
“Vì sao? Những chuyện anh ta từng làm… Cậu quên hết rồi sao?”
“Con người cũng phải nhìn về phía trước chứ, chuyện cũ thì để nó qua.” Phương Lâm Chi cười nhạt. “Tương lai thế nào khó nói, nhưng ít ra hiện tại, anh ấy cho tớ đủ niềm tin và cảm giác an toàn.”
Xem ra Trần Thần không chỉ nói miệng, chắc anh ta đã thực sự làm nhiều để lay động lòng cậu ấy.
Tống Hạ lại hỏi:
“Làm sao cậu biết anh ta thực sự thay đổi, chứ không phải chỉ giả vờ để kéo cậu về?”
Phương Lâm Chi nghiêm túc:
“Trước kia anh ấy luôn nghĩ chỉ cần mình thích là đủ. Nhưng bây giờ, anh ấy đã học cách tôn trọng tôi, biết đứng ở góc độ của tôi để suy nghĩ, dù đôi khi hơi vụng về. Anh ấy lo cho tôi, gặp chuyện thì chủ động bàn với tôi. Thỉnh thoảng vẫn khiến tôi giận, nhưng tôi cảm nhận được nỗ lực thật lòng của anh ấy. Cậu bảo tôi sao nỡ từ chối đây?”
Tống Hạ im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng lại nghĩ khác:
Nếu không yêu nữa thì có gì mà không nỡ?
Phương Lâm Chi cúi xuống nhắn thêm một tin, rồi chợt cười, ngẩng đầu hỏi:
“Cậu biết vì sao tôi lại quyết định cho anh ấy một cơ hội không?”
Tống Hạ tò mò:
“Vì sao?”
Ánh mắt Phương Lâm Chi sáng lên vẻ ngộ ra:
“Vì tôi nhận ra, điều khiến tôi băn khoăn bấy lâu không chỉ là những tổn thương trước đây… Mà là tôi không muốn thừa nhận mình vẫn yêu anh ấy. Có lúc con người là vậy đấy, rõ ràng trong lòng còn lưu luyến, nhưng lại cố ép mình phải lý trí để từ chối. Như vậy liệu có tốt hơn không?”
Tống Hạ ngẩn người, nhìn bạn một lúc lâu.
Phương Lâm Chi thấy cậu đột nhiên im lặng thì tò mò hỏi:
“Mà này… Dạo này cậu với hội trưởng thế nào rồi?”
Mặt Tống Hạ hơi ửng đỏ, im lặng một lúc mới nhẹ giọng đáp:
“Vẫn… Như vậy thôi.”
Nhớ lần trước nhắc tới anh, Tống Hạ vẫn lạnh lùng nói chia tay, giờ lại thế này… Phương Lâm Chi liền mỉm cười, ngầm hiểu.
Tống Hạ về đến nhà, nhìn sang cánh cửa đối diện đã đóng kín. Một lúc sau, cậu mới mở cửa bước vào. Không bất ngờ lắm, vừa ngồi xuống đã nhận được tin nhắn của Quý Minh Xuyên.
【 Quý tổng: Mèo thò đầu.jpg 】
【 Quý tổng: Về nhà chưa? 】
Nhìn tấm ảnh con mèo ngốc nghếch dễ thương, Tống Hạ không nhịn được cười khẽ, gõ trả lời:
【 Quản lí Tống: Ừ. 】
Gửi xong, một lúc lâu sau mới có tin nhắn mới.
【 Quý tổng: Anh qua tìm em được không? 】
Tim Tống Hạ khẽ nhảy.
【 Quý tổng: Chỉ để nhìn em thôi, không làm gì cả. 】
Trong lòng cậu thoáng lóe lên một dự cảm. Không nhắn lại nữa, cậu đứng dậy đi ra cửa.
Vừa mở, quả nhiên thấy Quý Minh Xuyên đang đứng đó.
Ánh mắt anh hơi bất ngờ, khóe môi cong lên.
Tống Hạ nghiêng người, nhường nửa lối đi.
Quý Minh Xuyên nhìn cậu:
“Ý em là cho anh vào sao?”
Cậu không trả lời, và anh bước thẳng vào.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Quý Minh Xuyên không tiến sâu vào nhà, chỉ quay lại nhìn cậu.
“Thật sự… Không làm gì cả?” Tống Hạ hỏi, giọng bình thản.
Anh hơi sững, rồi giơ tay phải lên:
“Anh hứa.”
Tống Hạ nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ đưa tay nắm cổ áo, kéo anh lại gần mình.
Trước khi Quý Minh Xuyên kịp phản ứng, cậu đã nhón chân hôn lên môi anh.
—
Rywixe: 2 đứa bây qlai liền diii
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...