Pháo Hôi Xinh Đẹp Sau Khi Bẻ Cong Hội Trưởng Thẳng Nam
Chương127: Quyền chủ động
Cỡ chữ
Gần như ngay khoảnh khắc Tống Hạ tiến lại gần, Quý Minh Xuyên theo bản năng muốn giành lại quyền chủ động.
Nhưng Tống Hạ nhẹ nhàng gạt cánh tay đang định ôm mình, ghé sát tai anh hỏi:
“Vừa nãy anh đã đồng ý với em chuyện gì?”
Quý Minh Xuyên khựng lại, động tác hơi chậm đi.
Tống Hạ nhắc lại, giọng thong thả:
“Anh bảo đảm rồi, là sẽ không làm gì cả.”
Quý Minh Xuyên vẫn chưa hiểu ý cậu. Ngón tay Tống Hạ men theo cổ áo anh trượt xuống, chậm rãi nghịch dây cà vạt, giọng trầm thấp:
“Hôm nay… Mọi thứ đều nghe theo em, được không?”
Cổ họng Quý Minh Xuyên khẽ động. Một lúc sau mới đáp:
“Được.”
Khóe môi Tống Hạ cong nhẹ, nhưng giọng lại lạnh thêm vài phần:
“Nếu đã đồng ý thì phải làm được. Làm không được… Thì sau này đừng tìm em nữa.”
Quý Minh Xuyên mím môi, ánh mắt tối lại:
“Em muốn làm gì?”
“Đừng hỏi nhiều. Chỉ cần nói, được hay không.”
Quý Minh Xuyên lặng lẽ nhìn cậu, hồi lâu mới cắn răng:
“Được.”
Khi anh gật đầu, Tống Hạ bỗng thoáng ngẩn người, vẻ cứng rắn ban đầu khựng lại.
Càng lúc, cậu càng nhận ra mọi chuyện không thể cứ mơ hồ kéo dài mãi. Giữa họ cần có một người bước ra trước.
Nếu vấn đề không được giải quyết, cứ lơ lửng như thế… Sẽ chỉ là tra tấn cho cả hai.
Cậu lấy lại bình tĩnh, ngước mắt nhìn Quý Minh Xuyên:
“Anh trả lời em trước…Vì sao anh không ra nước ngoài?”
Quý Minh Xuyên hơi sững lại. Đáy mắt lóe lên một tia cảm xúc tối mờ, nhưng vẫn không đáp.
Tống Hạ chẳng ngạc nhiên, tiếp tục hỏi thẳng:
“Là vì em sao?”
Ánh mắt Quý Minh Xuyên nhìn hắn đã nói rõ đáp án, nhưng lời lại mãi không thốt ra.
Tống Hạ mơ hồ đoán được nguyên nhân sự im lặng ấy.
“Anh… Không để ý thật sao? Em từng nói rồi, là em lợi dụng anh nên mới tiếp cận anh…”
Quý Minh Xuyên định ngăn lại, không muốn cậu nói tiếp. Nhưng Tống Hạ liếc sang, ánh mắt mang ý cảnh cáo.
Không cần dùng lời nói, cái nhìn ấy nhắc anh, hôm nay anh phải nghe cậu.
“Để ý không?” Tống Hạ tiếp tục ép từng bước.
Quý Minh Xuyên nhắm mắt, hơi thở nặng nề.
Sao có thể không để ý? Anh vốn là người kiêu ngạo như thế cơ mà.
Nhưng tại sao vẫn chọn ở lại? Biết rõ con đường này khó khăn nhất, biết rõ phải bỏ qua mọi khúc mắc… Vậy mà vẫn ở lại.
Thật ra, ngay khoảnh khắc chọn ở lại, anh đã tự ném hết những điều để tâm ra sau đầu.
Lúc này, Quý Minh Xuyên bỗng không muốn đối diện với người trước mặt.
Rõ ràng vài phút trước, anh còn khao khát được gặp, được hôn người này. Cảm xúc lúc ấy còn mãnh liệt hơn cả những ngày mới yêu.
Anh từng nghĩ lần gặp lại này sẽ xác định mọi thứ, rằng từ nay về sau hai người sẽ ở bên nhau hạnh phúc.
Nhưng Tống Hạ lại chọn cách thẳng thắn tàn nhẫn như thế.
Giống như ngày trước anh cũng từng khăng khăng nhắc đến quá khứ, những chuyện lẽ ra đã qua. Nếu chịu tự lừa mình, giả vờ như tất cả chưa từng xảy ra, thì ngoài bản thân ra… Sẽ không ai biết. Hoàn toàn có thể giấu cả đời.
Vậy mà… Sao lại không làm như thế?
Ý nghĩ bỏ đi thoáng qua, nhưng chẳng hiểu sao, có một lực vô hình ghì chặt anh lại.
“Anh cũng có một câu muốn hỏi.” Giọng Quý Minh Xuyên khàn đặc, xen chút uất ức khó tả.
Tống Hạ mỉm cười:
“Hỏi đi.”
Ánh mắt Quý Minh Xuyên dừng thẳng trên người cậu, khàn giọng:
“Rốt cuộc… Em nghĩ gì khi anh hôn em?”
Tống Hạ khẽ run.
Đây không phải lần đầu cậu nghe câu hỏi này.
Ngày chia tay, Quý Minh Xuyên đã từng hỏi một lần. Khi đó, cậu không muốn nghe chính mình trả lời.
Nhưng hôm nay, anh lại hỏi lại.
Ánh mắt Quý Minh Xuyên kiên định, lần này không hề trốn tránh.
Tống Hạ cũng nhìn thẳng, đôi bên giao nhau ánh mắt, như muốn nhìn xuyên vào tâm hồn đối phương.
Cậu hiểu, với tính cách của anh, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình được trả lời câu hỏi đó. Và cậu phải nghiêm túc.
“Ngay từ đầu…” Cậu trầm ngâm một chút, rồi thẳng thắn:
“… Em đã bị giật mình.”
Những chi tiết tưởng chừng đã phai nhạt theo năm tháng, hóa ra vẫn còn rõ mồn một.
Đó là đêm tuyết đầu mùa, trước ký túc xá tuyển sinh đặc biệt của Học viện Gia Đức. Hai người lái xe từ mấy trăm cây số về Ninh Thành. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, trong khoang xe yên tĩnh, nhịp tim đập dồn như trống trận, nụ hôn đầu tiên.
Thì ra, phản ứng khi đó… Là hoảng hốt.
Quý Minh Xuyên cắn môi, bật cười khổ.
Vậy nên, ngay cả khi đang ở giai đoạn ngọt ngào nhất, cậu vẫn luôn có chút lảng tránh.
Vậy nên mới mượn cớ tình yêu Plato để kéo dài như thế.
Quý Minh Xuyên… Sao có thể thật sự không để tâm?
Tình đầu thời niên thiếu, lần đầu rung động, dốc hết nhiệt tình để thích một người. Mỗi ngày sớm tối ở bên nhau, lại bị một khoảng cách vô hình ngăn cách.
Anh kìm nén ý muốn lại gần, ép mình khống chế khát vọng được thân cận. Trước sau vẫn không dám bước qua ranh giới.
Anh nghĩ đó là sự chân thành, là tôn trọng. Anh dốc hết tự chủ để giữ lấy vẻ bình tĩnh đó. Nhưng trong mắt người kia, điều đó rốt cuộc là gì?
Nhận ra bầu không khí quanh mình dần nặng nề, tối lại, Tống Hạ biết bản thân không hề bình tĩnh như bề ngoài. Cậu hơi hoảng, vội vàng bổ sung:
“Nhưng sau đó… Em thật sự thích anh.”
Quý Minh Xuyên ngẩng mắt, nhìn thẳng vào cậu. Trong ánh mắt có sự dò xét, như muốn xem Tống Hạ có đang lừa mình hay không.
Tống Hạ nuốt khan, nói tiếp:
“Thích, say mê… Nhưng cũng hoang mang. Vì em biết, đó vẫn chưa phải là bước cuối cùng.”
Thực ra, quãng thời gian hai người xa nhau, Quý Minh Xuyên vẫn thường nhớ lại quá trình quen biết của họ. Quả thật, đã từng có rất nhiều dấu hiệu. Anh từng nghĩ sự bất an của Tống Hạ chỉ là ngại ngùng, nhưng không ngờ sự thật phía sau lại nặng nề đến vậy.
“Anh biết chờ đợi là rất dày vò.” Tống Hạ khẽ nói.
“Tin em đi, em cũng đau khổ như vậy.”
“Đau khổ?” Quý Minh Xuyên nhắc lại, giọng thoáng lạnh.
“Vậy nên em chọn chia tay?” Giọng anh lập tức nhuốm chút giận khó kìm.
“Đó là cách duy nhất em có thể nghĩ ra.” Tống Hạ cúi mắt.
“Cách duy nhất?” Mắt Quý Minh Xuyên bỗng đỏ lên, ánh nhìn còn pha chút oán hận. Anh nghiến giọng:
“Đến giờ, em vẫn nghĩ vậy sao?”
Tống Hạ lắc đầu.
Quý Minh Xuyên khựng lại, không giấu nổi sự vội vàng:
“Ý em là gì?”
Tống Hạ ngước nhìn anh:
“Thật ra… Có một điều khiến em hối hận.”
“Điều gì?”
“Em… Chưa từng thử.” Cậu ngẩng đầu, trong mắt ánh lên sự kiên định.
“Chưa thử mà đã buông tay… Em thấy không cam lòng.”
Quý Minh Xuyên sững người, chưa hiểu rõ cậu ám chỉ điều gì.
Tống Hạ không nhìn vào mắt anh, chỉ chăm chú vào chiếc cúc áo thứ ba trên sơ mi, nói chậm rãi:
“Nên… Chúng ta thử một lần cuối. Nếu được, thì tiếp tục. Nếu không… Thì chấm dứt.”
Hai chữ chấm dứt khiến mày Quý Minh Xuyên chau lại.
“Nghe em nói hết đã.” Tống Hạ nói nhanh, giọng thấp nhưng từng chữ rõ ràng.
“Lần trước, em rời bỏ anh khi anh khó khăn nhất. Chuyện đó khiến em áy náy mãi, nhớ lại là mất ngủ. Bây giờ, công việc của anh cũng ổn định hơn rồi, xem như… Thời điểm thích hợp, phải không?”
Quý Minh Xuyên vừa được xoa dịu, cảm xúc lại bị xới lên, như lửa bùng mạnh:
“Thời điểm thích hợp?”
Tống Hạ nhìn thẳng vào anh:
“Lần này, chúng ta đừng vội. Phải thử cho thật nghiêm túc. Được không?”
Anh vẫn bực, nhưng trước ánh mắt nghiêm túc ấy, cuối cùng cũng dịu lại, hỏi:
“Em muốn thử cái gì? Thử thế nào?”
Dù cậu định làm gì, dù kết quả ra sao, anh cũng không định để cậu rời đi lần nữa.
Tưởng tượng đến việc sắp làm, Tống Hạ cố tỏ ra mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, nói:
“Vào đi.”
Cậu dẫn anh ra phòng khách, chỉ vào sofa:
“Ngồi đi.”
Quý Minh Xuyên nhìn cậu dò xét, rồi ngồi xuống.
Tống Hạ ra bàn ăn, rót nước, đứng uống vài ngụm, rồi hỏi:
“Anh muốn uống không?”
Anh lắc đầu.
Tống Hạ đặt ly xuống, bước lại gần, nhắc lại:
“Nhớ nhé, hôm nay anh không được làm gì, chỉ nghe em.”
Anh nhận ra cậu có chút căng thẳng.
Không biết cậu định làm gì, nhưng sự căng thẳng đó dường như lây sang anh, khiến nhịp thở cũng gấp hơn.
Anh nhìn cậu thật lâu, không đoán được sau gương mặt nghiêm túc và xinh đẹp ấy là điều gì. Cuối cùng chỉ gật đầu.
Tống Hạ liền tiến lại gần.
Rất gần.
Cậu quỳ một gối g*** h** ch*n anh trên sofa, rồi cúi xuống, mặt kề sát, ngồi hẳn g*** h** ch*n anh.
Đồng tử Quý Minh Xuyên hơi co lại, hơi thở khựng một nhịp, yết hầu lăn nhẹ.
Rồi Tống Hạ cúi xuống hôn anh.
Nụ hôn này sâu hơn, nóng bỏng hơn cái ở cửa ban nãy, như cố tình châm lửa trêu chọc. Sau khi chia tay, họ từng vài lần hôn nhau, có khi say, có khi tỉnh, nhưng chưa bao giờ rõ ràng mục đích như lần này. Huống hồ, người chủ động lại là Tống Hạ.
Trước khi Quý Minh Xuyên kịp phản ứng, cậu đã nhón chân hôn lên môi anh.
Quý Minh Xuyên đưa tay theo bản năng, định giành lại quyền chủ động. Tống Hạ liền cắn nhẹ môi anh, ý cảnh cáo quá rõ ràng, nhắc anh đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Anh đành buông tay, kìm nén cơn xúc động trong lòng, không dám có thêm động tác thừa.
Tống Hạ đè anh xuống sofa, hôn thật lâu, như đang tích góp một thứ sức mạnh vô hình nào đó. Đến khi hạ được quyết tâm, cậu mới ghé sát tai anh, khẽ nói câu mệnh lệnh đầu tiên trong đêm:
“Vào phòng em.”
Giọng Tống Hạ hơi khàn, mang chút căng thẳng. Dù nói vậy nhưng cậu vẫn không rời khỏi người anh, tiếp tục hôn chậm rãi như thúc giục trong im lặng.
Quý Minh Xuyên bèn luồn tay bế bổng cậu lên. Tống Hạ tự nhiên vòng tay qua cổ, đôi chân móc lấy eo anh, bám chặt như một con gấu túi, đầu vùi vào hõm cổ anh, hơi thở nóng hổi phả bên tai.
Căn hộ này có bố cục giống hệt căn đối diện, nên Quý Minh Xuyên dễ dàng tìm ra phòng ngủ. Anh ôm cậu vào, đẩy cửa bước vào bóng tối.
Anh định bật đèn, nhưng Tống Hạ ngăn lại. Thế là cả hai men theo ánh sáng yếu ớt từ phòng khách tiến vào, nghe theo sự chỉ dẫn của cậu, Quý Minh Xuyên đặt cậu ngồi mép giường.
Ngay sau đó, Tống Hạ trở tay đẩy anh ngã xuống giường, rồi cúi người đè lên.
Không khí tràn ngập hương quen thuộc của Tống Hạ. Quý Minh Xuyên ngơ ngẩn nhìn cậu, ánh mắt dần trở nên sâu hơn, nóng hơn.
Đèn ngủ đầu giường bật sáng, ánh sáng vàng dịu trải lên ga giường, ấm áp nhưng không chói mắt.
Tống Hạ đưa tay tháo cà vạt anh, động tác thong thả. Mỗi khi một nút thắt được gỡ ra, yết hầu Quý Minh Xuyên lại khẽ chuyển động.
Anh đoán được Tống Hạ định làm gì, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn. Trong lòng anh vừa bất an vừa mong chờ, cảm giác nóng ran dâng lên từng đợt.
Mỗi khi anh muốn làm gì đó, ánh mắt sắc bén của Tống Hạ lại quét qua, buộc anh phải ngoan ngoãn nằm im, không dám vượt quá giới hạn.
Khi toàn bộ quần áo đã rơi xuống sàn, Tống Hạ mới đưa ra mệnh lệnh thứ hai:
“Bây giờ… Giúp em.”
Quý Minh Xuyên nuốt khan, ngoan ngoãn đưa tay tháo cúc áo sơ mi của cậu, động tác nhanh hơn rất nhiều.
Mặc dù là mùa hè, điều hòa trong phòng mở mạnh khiến hơi lạnh lùa lên da thịt, mang theo chút run rẩy.
Những mệnh lệnh sau đó càng nhiều hơn, nhưng giọng Tống Hạ lại nhỏ dần, mang theo sự ngượng ngùng khó diễn tả, mỗi câu chỉ vỏn vẹn một, hai chữ.
Quý Minh Xuyên hoàn toàn rất nghe lời, Tống Hạ bảo gì, anh làm nấy.
Cho đến khi Tống Hạ bảo anh mở ngăn kéo tủ đầu giường và lấy ra món đồ bên trong, Quý Minh Xuyên mới chắc chắn cậu nói “thử xem” là ám chỉ điều gì.
“Em chuẩn bị sẵn khi nào vậy?” Anh khàn giọng hỏi.
Tống Hạ không trả lời. Cũng không có ý định trả lời.
Quý Minh Xuyên muốn hôn để trấn an, muốn nói rằng cậu không cần phải ép bản thân, anh có thể tiếp tục chờ, không nhất thiết phải bước đến hôm nay.
Nhưng ánh mắt kiên quyết, cố chấp mà chân thành của Tống Hạ đã khiến anh im lặng. Có lẽ sâu trong lòng, anh cũng khao khát điều đó, dù không dám thừa nhận.
Anh cúi xuống hôn cậu, vẫn không quên tìm cách giành lại quyền chủ động, dùng sự dịu dàng để giúp cậu thả lỏng:
“Ngoan… Giao cho anh. Anh sẽ làm em thấy thoải mái.”
Tống Hạ lại nhìn anh thật sâu, khẽ đáp:
“Chỉ mình anh thích người biết nghe lời thôi sao? Em cũng thích người biết nghe lời.”
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...