Pháo Hôi Xinh Đẹp Sau Khi Bẻ Cong Hội Trưởng Thẳng Nam
Chương125: Nghe lầm
Cỡ chữ
Gần đây, tiến độ hạng mục có phần gấp gáp, hầu như Tống Hạ phải dựa vào cà phê mỗi ngày để duy trì trạng thái làm việc với hiệu suất cao.
Hôm nay, vừa bước vào phòng pha trà, tay đẩy cửa còn chưa buông, cậu đã thấy hai nhân viên từ bộ phận khác đang cúi đầu nói chuyện nhỏ với nhau. Vừa nhìn thấy cậu vào, đề tài bỗng im bặt.
Không khí chợt yên lặng, xen chút xấu hổ khó nói.
Tống Hạ mơ hồ nghe được vài chữ, đoán rằng chuyện họ bàn tán có liên quan đến mình, liền khẽ nhíu mày. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi tới góc pha cà phê, cúi đầu thao tác.
Quả nhiên, chuyện có liên quan tới Lục Hưng sẽ chẳng bao giờ là chuyện tốt.
Dù cậu cố tình bỏ qua, vẫn có không ít tin đồn vô căn cứ bay tới tai. Ban đầu Tống Hạ định mặc kệ, nhưng nghĩ đến khả năng công việc của mình bị ảnh hưởng chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn ấy, cậu không tránh khỏi thấy bực bội.
Hôm đó, khi đi ngang qua nhà vệ sinh, vừa tới cửa, cậu lại nghe thấy hai đồng nghiệp nam bên trong đang nói chuyện nhỏ:
“Cái vị bên Hoàn Vũ kia, trước chẳng phải đồn rằng cậu ta và Quý tổng là một đôi sao? Thì ra là tiểu tam chen chân!”
“Tôi cũng nghe nói… Biết người ta đã có hôn ước mà vẫn chen vào, cũng giỏi ghê.”
“Chắc là vị Lục tổng mới tới? Nghe bảo anh ta với Quý tổng từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối.”
“Có vẻ chỉ thua về nhan sắc thôi.”
“Chắc cũng phải có điểm gì hơn người chứ, nếu không sao khiến tiểu Quý tổng bỏ qua cả hôn ước.”
“Nhìn không ra đấy, ngày thường trông còn cao lãnh lắm.”
Hai người bật cười khẽ, nhưng câu nói kế tiếp lại khiến Tống Hạ thấy chướng tai.
Ban đầu, cậu vốn định bỏ qua, nhưng nghe đề tài dần đi xa, rốt cuộc không nhịn được nữa. Sắc mặt trầm xuống, hắn đẩy cửa bước vào.
Hai người kia bị tiếng động bất ngờ làm giật mình. Khi nhận ra là Tống Hạ, sắc mặt lập tức biến đổi, không khí lập tức căng thẳng.
Cậu lạnh giọng quét mắt qua:
“Tiểu tam chen chân? Các người đang nói ai đấy?”
Hai người á khẩu, không đáp lại. Tống Hạ vẫn giữ giọng bình tĩnh:
“Nói đi. Vừa rồi nói rôm rả lắm mà, tôi cũng tò mò.”
Một người chần chừ, rồi ấp úng:
“Tôi… Tôi cũng nghe người khác nói thôi.”
Ánh mắt Tống Hạ càng thêm sắc:
“Nghe ai nói?”
Người kia im lặng, không dám tiếp lời.
Tống Hạ cười lạnh:
“Nếu không nói, tôi chỉ có thể cho rằng chính hai người là người tung tin. Gần đây tôi nghe không ít lời đồn, đang tìm nguồn cơn. Nếu là các người, chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Hai người tung tin bịa đặt ở công ty, khiến tôi bị bối rối và ảnh hưởng công việc. Xét tới mức độ nghiêm trọng, tôi quyết định khởi kiện.”
Dứt lời, cậu rút điện thoại, thật sự bấm số gọi cho luật sư.
Người còn lại thấy tình thế căng thẳng, vội giải thích:
“Đừng, đừng vậy! Tôi… Tôi thấy trong một group chat thôi."
“Phải không?” Ánh mắt Tống Hạ dừng lại trên người đối phương, khóe miệng hơi nhếch nhưng ánh nhìn lại sắc bén. “Group nào?”
Đối phương chần chừ, cuối cùng vẫn lấy điện thoại đưa cho cậu.
Trên màn hình, Tống Hạ thấy một group 500 người, tin nhắn nhảy liên tục, toàn là chuyện cậu làm tiểu tam để lên chức khiến Quý Minh Xuyên bỏ hôn ước, kèm theo đủ loại suy đoán ác ý.
Tống Hạ lật lại lịch sử chat từ đầu, lưu hết toàn bộ làm bằng chứng. Sau đó, cậu tự mời tài khoản của mình vào group, @ thẳng tên chủ group: Tôi là Tống Hạ.
Group im lặng vài giây, rồi bùng nổ tin nhắn. Một số thành viên rời group, một số thì spam:【Đương sự tới rồi, chủ group ra đối chất đi!】
Tống Hạ lại @ đối phương:【Tôi cho rằng việc bạn phát tán lời đồn thất thiệt đã xâm phạm danh dự của tôi. Yêu cầu bạn lập tức dừng hành vi này và xin lỗi.】
Nhưng chưa kịp có thêm phản hồi, thông báo hiện lên: Group đã bị giải tán.
Tống Hạ chỉ lạnh lùng liếc hai người kia, không nói thêm câu nào. Bọn họ thì cúi gằm, như vừa bị tát thẳng mặt, không dám mở miệng.
Ra khỏi nhà vệ sinh, cậu lập tức gọi cho Nhậm Mẫn, luật sư mà cậu quen qua Quý Minh Xuyên, người từng hợp tác với cậu nhiều lần trong vụ xử lý bạo lực học đường ở Gia Đức, danh tiếng và chuyên môn đều rất cao.
Tống Hạ tóm tắt lại sự việc, gửi toàn bộ chứng cứ. Nhậm Mẫn nghe xong, chỉ đáp gọn:
“Được, tôi sẽ lo toàn bộ.”
Sau đó mới hỏi thêm:
“Chuyện này có cần báo cho Quý tiên sinh không?”
Tống Hạ im lặng một lát, cuối cùng thấp giọng đáp:
“Không cần.”
“Được.”
Nhậm Mẫn không báo cho Quý Minh Xuyên, nhưng trong công ty hơn 500 người, tin tức kiểu này căn bản không thể giấu nổi. Chẳng mấy chốc, chuyện đó cũng truyền tới tai Quý Minh Xuyên.
Anh vừa định nói gì đó thì trợ lý Tạ Hiên gõ cửa, bước vào với vẻ mặt hơi căng thẳng.
“Quý tổng, Lục Hưng đang tới dự buổi báo cáo của đội Hoàn Vũ.”
Quý Minh Xuyên khẽ nhíu mày.
Trong phòng họp, Tống Hạ đang trình bày với ban lãnh đạo cấp cao của Quý thị về tiến độ hạng mục gần đây.
Bỗng cửa phòng họp bị đẩy ra. Lục Hưng với bộ dạng chải chuốt bước vào, mùi nước hoa nồng nặc lập tức tràn ngập khắp phòng.
“Bắt đầu rồi sao? Không ai báo cho tôi biết à?”
Cậu ta đưa mắt lười nhác đảo một vòng, rồi lạnh lùng liếc sang Tống Hạ, người đang phát biểu. Giọng đầy kiêu căng:
“Tôi đại diện cho trung tâm văn hoá chiến lược tới dự thính cuộc họp.”
Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn cậu ta, ánh mắt xen lẫn nghi hoặc.
Không chắc việc cậu ta tự tiện tới đây có đúng quy định hay không.
Lục Hưng là con trai của Lục Trọng Hằng, trợ lý đắc lực của đại Quý tổng, nên chuyện này hầu như ai trong Quý thị cũng biết. Ở một mức nào đó, cậu ta rất có thể thay mặt cho lập trường của đại Quý tổng.
Vì nể nang mối quan hệ này, không ai dám nói thêm, tất cả im lặng chờ người có thẩm quyền lên tiếng.
Lục Hưng lại là người mở màn gây khó dễ, quay sang phía đại diện Hoàn Vũ:
“Các người gia nhập Quý thị cũng lâu rồi, chắc hẳn hiểu rõ danh dự quan trọng thế nào với một đội ngũ. Tôi nghe nói công ty các người có người nhân cách chẳng ra gì, còn bị đồn chen chân vào hôn ước của người khác. Người như vậy liệu còn đủ tư cách ở lại không?”
Lời vừa dứt, nhiều người đã đoán được mục đích cậu ta nhắm tới. Việc dự thính chỉ là cái cớ, phần lớn là để nhắm thẳng vào Tống Hạ.
Cả phòng họp bắt đầu rì rầm bàn tán, không ít ánh mắt kín đáo hướng về phía Tống Hạ.
Tống Hạ không biến sắc, chỉ để ánh mắt lạnh xuống. Cậu vừa định mở miệng thì cửa phòng lại bật mở lần nữa.
Lần này, Quý Minh Xuyên xuất hiện.
Cả phòng họp lập tức ngồi ngay ngắn, nhưng trong lòng ai nấy đều sôi nổi hóng hớt. Trước đó họ đều nghe đồn về vụ việc này, mấy ngày qua bàn tán không ngớt. Giờ ba nhân vật chính cùng xuất hiện, ai cũng dựng thẳng tai chờ xem kịch hay.
“Trung tâm văn hoá chiến lược? Lục tổng?” Quý Minh Xuyên nhìn Lục Hưng, giọng đầy nghi ngờ.
Bắt gặp ánh mắt của Quý Minh Xuyên, Lục Hưng thoáng chột dạ. Từ khi vào làm, cậu ta luôn cố tránh mặt Quý Minh Xuyên vì biết rõ dưới tầm mắt của anh, mình chẳng làm được trò gì.
Ho nhẹ một tiếng, Lục Hưng vội giải thích:
“Đúng vậy, đây là bộ phận mới do bác Lục sắp xếp.”
“Tôi không quan tâm ai sắp xếp.” Quý Minh Xuyên nhướng mày, giọng lạnh lùng. “Nhưng tôi có thể khẳng định đội Hoàn Vũ chỉ báo cáo trực tiếp cho tôi. Cậu không có quyền can thiệp. Giờ cậu có thể ra ngoài.”
Sắc mặt Lục Hưng biến đổi, cố gắng cầu xin:
“Anh Minh Xuyên…”
Quý Minh Xuyên lạnh lùng liếc cậu ta, rồi quét mắt nhìn khắp phòng:
“Tôi nghe nói gần đây trong công ty có vài tin đồn vô căn cứ. Có người nói tôi và Lục tổng từng có hôn ước. Chuyện này mới lạ thật chứ, sao tôi chưa từng nghe? Lục tổng, vừa hay cậu cũng ở đây, chi bằng nói rõ cho mọi người, giữa chúng ta đã từng có bất cứ hình thức hôn ước nào chưa?”
Không khí phòng họp lập tức trở nên im phăng phắc.
Lục Hưng ấp úng, không nói được lời nào. Trước kia ở trường, cậu ta thường lấy chuyện đính hôn từ trong bụng mẹ để chèn ép tình địch, từng bị Quý Minh Xuyên cảnh cáo nhiều lần, nên đã không dám nhắc lại từ lâu. Không ngờ hôm nay lại bị lật tẩy ngay trước mặt bao nhiêu người.
Bị vạch mặt công khai thế này, Lục Hưng đỏ bừng cả mặt, cổ họng nghẹn lại, chẳng nói nổi câu nào.
Quý Minh Xuyên lại nhìn sang góc phòng, bắt gặp ánh mắt Tống Hạ. Cảm xúc trong đôi mắt ấy rất nhạt, không rõ là gì, nhưng điều đó khiến anh hơi bất an và càng thêm khó chịu với hành vi của Lục Hưng.
Giọng anh lạnh hơn:
“Lục tổng, tôi muốn cậu nói rõ trước mọi người, trước đây, giữa tôi và cậu đã từng có bất cứ quan hệ gì không?”
Bị ánh mắt đầy áp lực ấy nhìn chằm chằm, Lục Hưng lúng túng, trong lòng rối loạn. Cậu ta vào Quý thị theo lời Quý Thừa Lâm để bôi xấu danh tiếng của Tống Hạ và kéo chậm tiến độ hạng mục Hoàn Vũ. Kết quả chưa làm được gì đã thất bại hoàn toàn.
Cuối cùng, Lục Hưng cúi đầu, miễn cưỡng thốt ra:
“Đều là tin đồn. Giữa chúng ta chẳng có gì cả.”
Quý Minh Xuyên đảo mắt một vòng quanh phòng, xác nhận mọi người đều nghe rõ lời này mới tạm hài lòng.
“Quý thị không bó buộc nhân viên vào khuôn mẫu, chỉ cần có năng lực thật sự, thật lòng muốn làm việc, thì lúc nào cũng hoan nghênh. Còn nếu có ai mang lòng dạ khó lường, muốn quấy rối tiến độ hạng mục, thì tôi mặc kệ là ai phái tới, có mục đích hay dụng ý gì.”
Lời này của Quý Minh Xuyên có thể nói là quá rõ ràng. Lục Hưng nghe xong không dám hé nửa lời, dưới ánh mắt lạnh lùng thúc bách của đối phương, đành chậm rãi đứng dậy, ngoan ngoãn cúi đầu rời khỏi.
Quý Minh Xuyên liếc về phía Tống Hạ, ý bảo: “Mọi người tiếp tục họp.”
Tống Hạ gật đầu, cầm bút điện tử, tiếp tục phần báo cáo bị gián đoạn.
Cuộc họp vừa kết thúc, Quý Minh Xuyên không hề chậm trễ, lập tức gọi nội tuyến, gọi Tống Hạ lên văn phòng mình.
Tống Hạ vừa bước vào cửa, Quý Minh Xuyên đã vội vàng tiến lại gần, hạ giọng giải thích:
“Xin lỗi, anh biết Lục Hưng vào đây chắc chắn sẽ gây chuyện, nhưng lại không xử lý trước.”
Tống Hạ nghe ra trong giọng nói của anh có chút lo lắng, bèn đáp:
“Cậu ta là cậu ta, anh là anh. Cậu ta gây chuyện, đâu liên quan gì tới anh.”
Nghe vậy, Quý Minh Xuyên không những không an tâm, mà ngược lại càng thêm bất ổn.
Anh không thích chút nào cái kiểu xa cách này của Tống Hạ, như thể cố tình vạch rõ ranh giới giữa hai người.
Quý Minh Xuyên vốn đã bực bội chuyện cha mình xen vào lung tung, nay lại thêm hành động của Lục Hưng. Chỉ vì họ mà Tống Hạ lại một lần nữa bị người khác hiểu lầm. Dù sự thật đã được làm sáng tỏ, nhưng tổn thương từng trải qua vẫn chẳng thể phủ nhận.
Ngoài nỗi đau lòng vì Tống Hạ chịu ấm ức, Quý Minh Xuyên còn có một tầng lo lắng khác.
Cậu sợ rằng việc mình lâu nay không thể giải quyết dứt điểm chuyện gia đình sẽ khiến Quý Thừa Lâm tiếp tục can thiệp, Lục Hưng tiếp tục xen vào, từ đó mang đến áp lực và bối rối cho Tống Hạ, rồi cuối cùng ảnh hưởng tới chuyện hai người quay lại với nhau.
Anh vốn nghĩ Tống Hạ sẽ có phản ứng gì đó trước hành vi của Lục Hưng, nhưng trông đối phương dường như chẳng để tâm chút nào. Điều này khiến anh hơi hụt hẫng:
“Em không giận anh sao?”
Tống Hạ ngạc nhiên nhìn anh:
“Vì sao em phải giận anh?”
Quý Minh Xuyên cúi đầu, im lặng một lúc, trong lòng nặng trĩu.
Thậm chí anh còn thoáng nghĩ, không để ý cũng không tức giận… Có phải là cậu không còn yêu anh nữa không?
Tống Hạ lại nói:
“Trước kia em cũng đâu coi cậu ta ra gì, bây giờ cũng vậy, em không có lý do gì để…”
Nghe đến đây, tâm trạng Quý Minh Xuyên bỗng xoay chuyển, tảng đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống.
Anh chợt hỏi nhỏ:
“Vậy em cũng sẽ không trút giận lên anh vì cậu ta chứ?”
Tống Hạ khựng lại, chưa kịp phản ứng, Quý Minh Xuyên đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Tống Hạ sững sờ, rồi nhận ra, mặt lập tức nóng lên, nhỏ giọng nói:
“Quý tổng, xin tự trọng.”
Quý Minh Xuyên lại không muốn nghe cách xưng hô này, thấp giọng sửa lại:
“Hôm đó, chẳng phải em đã gọi anh là Nghiên ca sao?”
Hôm đó, Tống Hạ đúng là vì tức Lục Hưng mà lỡ miệng gọi như vậy. Sau đó, chính cậu cũng thấy có phần đường đột.
Lúc ấy Quý Minh Xuyên không nói gì, cậu còn nhẹ nhõm thở phào, tưởng đối phương không để ý. Không ngờ qua mấy ngày rồi mà anh vẫn nhắc lại.
“Anh nghe nhầm rồi.” Tống Hạ cúi đầu, có chút bất an, không muốn dễ dàng thừa nhận.
Quý Minh Xuyên khẽ cười, ánh mắt dịu dàng:
“Có lẽ là anh nghe nhầm.”
Tống Hạ vừa nhẹ nhõm ngẩng đầu, thì nhận ra đối phương bỗng áp sát lại.
Ngay sau đó, môi cậu bị thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào, mềm mại và ấm áp.
Không hề báo trước, Quý Minh Xuyên đã hôn cậu.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...