Pháo Hôi Xinh Đẹp Sau Khi Bẻ Cong Hội Trưởng Thẳng Nam
Chương108: Sa vào
Cỡ chữ
Tiết học cuối cùng của buổi chiều vừa kết thúc, Tống Hạ thu dọn đồ đạc, vừa đi vừa nhìn vào điện thoại. Trên màn hình là tin nhắn Quý Minh Xuyên mới gửi tới:
【Anh đang ở gần lầu Phẩm Hạnh, em tới đây nhé.】
Cậukhông suy nghĩ nhiều, tiện tay nhét điện thoại vào túi, thầm nghĩ hôm nay tài xế có vẻ rất đúng giờ.
Tống Hạ dắt xe đến gần khu Phẩm Hạnh Thuần Hậu, vừa dựng chân chống xong thì quen mắt thấy chiếc xe màu đen thường ngày. Cậu bước tới, mở cửa ghế sau. Nhưng vừa định chui vào thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước:
"Ngồi chỗ nào đấy?"
Tống Hạ ngẩn người, ngước mắt nhìn lên, ánh mắt chạm đúng tầm với người ngồi ở ghế lái.
Là Quý Minh Xuyên.
"Nghiên ca?" Cậu hơi bất ngờ, rồi nhanh chóng phản ứng:
"Anh không ở công ty à?"
Quý Minh Xuyên khẽ cười, vỗ nhẹ phần tựa lưng bên ghế phụ:
"Lên đây."
Tống Hạ đành đóng cửa sau lại, vòng qua ngồi vào ghế phụ.
Vừa thắt dây an toàn xong, người bên cạnh đã nghiêng sang, một tay đặt lên vô lăng, tay kia tùy ý vòng qua cổ cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái.
"Dĩ nhiên là đón em quan trọng hơn rồi." Quý Minh Xuyên nói, ngón tay thuận thế trượt xuống vai cậu, áp vào da thịt, vô thức vuốt nhẹ.
Tống Hạ cong nhẹ khóe môi, không nói gì, chỉ là trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm xúc lạ lẫm.
Nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ thấy vui vẻ.
Nhưng... Hiện tại, cậu lại cảm thấy có chút áp lực không nói nên lời.
Xe chầm chậm rời khỏi Học viện Gia Đức.
Tống Hạ tựa vào ghế, nhìn những dãy phố lùi lại ngoài cửa sổ, dần nhận ra phương hướng có gì đó không đúng.
Cậu quay đầu nhìn sang Quý Minh Xuyên:
"Không về công ty à?"
Quý Minh Xuyên tay vẫn điều khiển vô lăng, giọng lười biếng:
"Hôm nay không muốn tăng ca."
Dừng một chút, anh liếc mắt nhìn cậu:
"Muốn ở nhà với em."
Không biết có phải ảo giác hay không, Tống Hạ luôn cảm thấy ánh mắt Quý Minh Xuyên nhìn mình hôm nay sâu hơn, trầm hơn mọi khi.
Trở về nhà, Tống Hạ vào phòng tắm rửa mặt sơ qua, đợi bản thân tỉnh táo rồi mới sang thư phòng.
Quý Minh Xuyên đã ngồi đó, xử lý công việc.
Anh đã cởi áo khoác ra, tùy tiện treo ở lưng ghế, tay áo sơ mi được xắn lên vài phần, để lộ cổ tay rắn rỏi, tư thế nhàn nhã nhưng gương mặt lại vô cùng nghiêm túc.
Thấy Tống Hạ bước vào, anh thuận miệng nói:
"Chờ anh chút, xong nhanh thôi."
Tống Hạ gật đầu, đi về phía bàn mình, mở laptop:
"Không sao, em cũng có vài tài liệu cần làm."
Cậu đã quen với việc hai người cùng làm việc trong thư phòng. Tuy rằng mỗi người bận một việc, nhưng ở chung một không gian khiến cậu thấy yên lòng.
Rất nhanh, cả căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch khe khẽ.
Tống Hạ tập trung làm việc, không để ý thời gian trôi đi, cho đến khi cảm nhận được một ánh nhìn rõ rệt chiếu đến.
Cậu hơi khựng tay, liếc nhìn bằng khóe mắt, thấy Quý Minh Xuyên đang tựa vào ghế, ánh mắt đã rời khỏi màn hình từ lúc nào, yên lặng đặt trên người cậu.
Ánh mắt ấy không nóng bỏng, nhưng lại có sự hiện diện quá rõ...Kkhiến người ta khó lòng làm ngơ.
Tống Hạ hơi nghi hoặc:
"Sao thế?"
Quý Minh Xuyên khẽ cười:
"Mỏi rồi, nên ngắm bạn trai chút."
Tống Hạ cũng bật cười, thuận miệng đáp:
"Vậy anh cứ nhìn đi."
Nhưng sau đó, ánh mắt Quý Minh Xuyên cứ dừng trên người cậu mãi. Ban đầu Tống Hạ còn mặc kệ, nhưng nhìn nhiều quá khiến cậu cảm thấy không thoải mái, nhíu mày nhắc nhở:
"Anh nhìn em hoài, không làm việc à?"
"Làm xong rồi." Quý Minh Xuyên đáp một cách đương nhiên.
Tống Hạ: "..."
Ánh mắt hai người giao nhau. Tống Hạ bỗng nhiên cảm thấy có điềm báo không lành.
Quả nhiên, ngay sau đó, Quý Minh Xuyên đứng dậy, từng bước thong thả tiến lại gần, vẻ ngoài thì trông rất vững chãi nghiêm túc, nhưng khí thế lại giống như chuẩn bị làm loạn.
Anh không nói không rằng chen vào chiếc ghế vốn chỉ đủ cho một người.
Tống Hạ lập tức bị ép ngồi lên đùi anh.
"Làm tiếp đi." Quý Minh Xuyên khẽ nói, giọng khàn khàn mang theo chút mê hoặc. Một tay ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng kéo cậu sát vào lòng.
Lưng Tống Hạ tựa vào lồng ngực anh, có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng truyền qua lớp áo mỏng.
Toàn thân cậu cứng đờ, nhỏ giọng phản đối:
"...Em còn chưa làm xong."
"Anh biết." Quý Minh Xuyên cười, cúi đầu ghé vào tai cậu, hơi thở nóng hổi.
"Em cứ tiếp tục, anh không làm phiền đâu."
Miệng thì nói không làm phiền, nhưng tay lại lặng lẽ siết chặt hơn, bàn tay nóng ấm đặt trên eo cậu giống như một cái xiềng xích vô hình.
Tống Hạ muốn giãy ra, nhưng lại thấy làm vậy có phần quá mức. Chỉ đành nhẫn nhịn cảm giác khác thường, cố gắng tập trung trở lại với hồ sơ.
Tiếng gõ bàn phím lại vang lên, nhưng tâm trí cậu đã không còn tập trung được như trước.
Dù Quý Minh Xuyên không động tay động chân, thì chính sự hiện diện của anh đã là một kiểu quấy nhiễu. Hơi thở quá gần, nhiệt độ cơ thể quá nóng, thậm chí cả tiếng tim đập cũng rõ ràng truyền tới.
Cảm giác này, chẳng khác gì con mồi bị giam trong lòng mãnh thú...Chỉ cần hơi thở phả xuống là đủ khiến người ta run rẩy.
Tống Hạ như ngồi trên đống lửa, căng hết dây thần kinh, cuối cùng cũng miễn cưỡng hoàn thành tài liệu cuối cùng.
"Phù..."
Cuối cùng cũng nhấn lưu tài liệu, Tống Hạ khẽ thở ra một hơi, đầu ngón tay rời khỏi bàn phím, bàn tay mỏi mệt chống lên mặt bàn, có phần vô lực.
Vừa định đưa tay gập máy tính lại, bên tai đã vang lên giọng nói trầm thấp:
"Xong rồi à?"
Tống Hạ khẽ "ừm" một tiếng, nhưng âm cuối lại hơi lệch đi.
Ngay khoảnh khắc cậu mở miệng, cằm đã bị người phía sau giữ chặt, một nụ hôn vội vã rơi xuống môi cậu.
"Ưm..."
Tống Hạ còn chưa kịp phản ứng, đã bị xâm nhập sâu đến tận răng môi.
Cậu chống tay lên mặt bàn, muốn nói gì đó, lại bị Quý Minh Xuyên giữ chặt, đầu lưỡi mềm mại mà ngang ngược tiến vào, nhẹ nhàng khuấy động, không chút do dự mà cuốn lấy tất cả hơi thở của cậu, khiến cậu chỉ có thể bị động đáp lại.
Tống Hạ thở hổn hển, khóe mắt phiếm hồng.
Hôm nay Quý Minh Xuyên...
...Dường như đặc biệt dính người.
Bình thường họ cũng hôn nhau, nhưng chưa bao giờ cuồng nhiệt đến mức này...Khao khát, triền miên, như thể muốn nuốt lấy toàn bộ thân thể cậu.
Quý Minh Xuyên giống như biến thành một sinh vật mềm dẻo nào đó, một khi bám lấy thì không thể gỡ ra. Dù không vội vàng, từng cái hôn lại dịu dàng, chậm rãi mà kiên định, từng chút một cuốn lấy cậu như cọng tơ quấn dày quanh tim phổi.
Tống Hạ bị hôn đến mềm nhũn, môi sưng đỏ ướt át, ánh mắt mông lung nhìn người đối diện, trong lòng như bị ai đó nhấn chìm.
"Nghiên ca..."
Cảm giác được Quý Minh Xuyên bắt đầu tháo cúc áo mình, Tống Hạ đẩy nhẹ vai anh, giọng khàn khàn, thở không đều:
"Vào... Trong phòng..."
Quý Minh Xuyên cúi đầu l**m nhẹ vành tai cậu, giọng trầm thấp như rót rượu nồng:
"Không cần... Ngay tại đây."
Vừa dứt lời, tay đã nhanh chóng đẩy laptop và giấy tờ sang một bên, vang lên những tiếng va chạm khẽ. Tống Hạ còn chưa kịp phản ứng, đã bị vòng tay mạnh mẽ kéo ngang eo, bế thẳng lên rồi đặt lên mặt bàn.
Lớp vải mỏng không cản được mặt bàn lạnh buốt truyền đến sống lưng, tương phản rõ rệt với cơ thể nóng rực phía trước, khiến Tống Hạ khẽ run.
Bên tai vang lên hơi thở nóng hổi, giọng nói mang theo nụ cười:
"Chúng ta còn chưa thử ở đây..."
Đầu ngón tay Tống Hạ khẽ siết lại, gương mặt hơi ửng hồng. Chẳng mấy chốc, cậu đã hoàn toàn thất thủ dưới sự trêu chọc của người kia.
...
Tối nay, Quý Minh Xuyên cứ như uống nhầm xuân dược, không chịu yên.
Vào phòng tắm, Tống Hạ còn chưa kịp đứng vững đã bị anh ôm lấy hôn tiếp. Lúc lùi lại, lưng cậu va phải cần gạt vòi sen, nước ấm xối xuống từ đỉnh đầu, còn chưa kịp tắt thì đã bị vòng tay kia giữ chặt lấy eo, ép vào bức tường kính ướt đẫm mà tiếp tục đắm chìm.
Đến khi tất cả kết thúc, Tống Hạ đã hoàn toàn kiệt sức.
Về đến giường, môi cậu vẫn còn sưng đỏ, tay chân mềm nhũn, toàn thân giống như bị nghiền nát thành một khối thạch trái cây mềm mềm ngọt ngào, hoàn toàn mất đi lực chống đỡ.
Nhưng nhìn bộ dạng Quý Minh Xuyên, lại không giống đã thỏa mãn.
Anh chống một tay bên gối, người cúi xuống, ánh mắt tối sâu vẫn nhìn cậu chằm chằm...Ánh mắt đó... Vẫn còn lửa.
Tống Hạ lập tức cảm thấy nguy hiểm.
Cậu biết thể lực của người này khủng khiếp ra sao. Nếu không phải vì anh tận lực kiềm chế, cậu căn bản không thể đỡ nổi.
"Nghiên ca..."
Giọng cậu mềm đến lạ, nhưng vẫn cố gắng giữ một chút nghiêm túc:
"Hôm nay... không phải anh chưa vận động sao? Giờ chắc đến lúc rồi, phải không?"
Quý Minh Xuyên cong môi, không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn cậu như nhìn thấu tất cả tâm tư. Rồi anh đưa tay ấn nhẹ lên eo cậu, giọng trầm thấp, rõ ràng:
"Hôm nay không đi đâu hết."
Tim Tống Hạ bỗng đập lỡ một nhịp.
Cậu có cảm giác như bị săn trúng...Giống một con thú nhỏ rơi vào bẫy.
"...Không đi?"
Tống Hạ bản năng muốn lùi lại, nhưng sau lưng chỉ là gối mềm, tay cũng đã nắm chặt tấm chăn mỏng.
Ngón tay Quý Minh Xuyên lướt nhẹ từ eo cậu trượt xuống, giọng nói dường như rót mật:
"Không đi."
"Hôm nay, chỉ muốn ở bên em."
Giọng nói đó như sợi tơ mỏng nhẹ, chậm rãi quấn quanh tâm trí Tống Hạ, từng vòng siết chặt, khiến cậu không thể né tránh.
Ngón tay ấm áp tiếp tục lướt dọc theo đường eo nhạy cảm, mỗi lần lướt qua đều như để lại dấu vết, chầm chậm xâm nhập.
Tống Hạ khẽ run, vô thức muốn trốn, nhưng ngay lập tức bị anh giữ chặt lấy.
Quý Minh Xuyên bật cười khẽ, nghiêng người áp sát, cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, như đang trừng phạt sự kháng cự vừa rồi. Môi răng m*n tr*n qua làn da nhạy cảm, từng cơn tê dại truyền về trung khu thần kinh.
"Nghiên... Ca..."
Giọng Tống Hạ lẫn vào hơi thở, tay muốn đẩy ra nhưng hoàn toàn không còn sức lực.
"Ừm?"
Quý Minh Xuyên đáp khẽ, đầu lưỡi mơn man vùng da mỏng sau gáy, như một con mãnh thú kiên nhẫn, không vội tấn công, chỉ thong thả đánh dấu.
Tống Hạ bắt đầu không phân rõ thực tại, lý trí tan rã trong từng đợt hôn nóng rực.
Cậu luôn không chịu nổi kiểu quấn lấy này của Quý Minh Xuyên...Người này quá hiểu cậu, biết nhược điểm của cậu ở đâu, biết phải làm thế nào để từng lớp phòng bị của cậu rơi rụng.
Cậu cảm giác mình sắp tan chảy.
Như ngâm mình trong làn nước ấm, tay chân mềm rũ, nhận thức bị từng cái hôn thiêu đốt đến mơ hồ. Mọi cảm quan dần bị lấp đầy, đến cả suy nghĩ cũng sắp bị cướp mất.
...Quá đáng thật.
Tống Hạ úp mặt vào gối, hơi thở nặng nề, ngón tay bấu chặt ga giường, chân đã không còn chút sức lực. Trong cơn mơ hồ, cậu thậm chí không phân biệt được mình đang chờ đợi sự tiếp tục... Hay đang mong nó sớm kết thúc.
Ngay lúc cậu sắp hoàn toàn sa vào, trọng lượng trên người bỗng nhẹ đi.
Độ ấm đột ngột biến mất khiến cậu giật mình. Một cảm giác bất an nhói lên trong lòng. Tống Hạ mở mắt, ánh nhìn ướt át mà mơ hồ, nhìn về phía Quý Minh Xuyên:
"Nghiên ca..."
Giọng nói khàn khàn vì kìm nén, mang theo vài phần nghi hoặc chưa rõ.
Thế nhưng, khi nhìn thấy động tác của đối phương, hơi thở còn chưa ổn định của cậu như ngừng lại trong khoảnh khắc.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Quý Minh Xuyên đang mở ngăn kéo đầu giường. Đầu ngón tay cầm lên hai vật quen thuộc...
Một chai nhỏ.
Và một chiếc hộp...Đã mở nắp, lăn vài gói nhỏ xuống giường.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...