Pháo Hôi Xinh Đẹp Sau Khi Bẻ Cong Hội Trưởng Thẳng Nam

Chương107: Nam yêu tinh

Cỡ chữ
Gió đầu hạ về đêm mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Quý Minh Xuyên đỡ Tống Hạ lên xe, khom lưng giúp cậu cài dây an toàn cẩn thận. Tống Hạ dựa người vào ghế, nhắm mắt lại, dường như đã sắp ngủ, hàng mi khẽ rung, khuôn mặt vì men rượu mà phủ lên một lớp đỏ hồng nhàn nhạt. Quý Minh Xuyên đóng cửa xe, vòng về ghế lái. Trước khi nổ máy, anh liếc nhìn người bên cạnh. Trong xe thoang thoảng mùi rượu, không hề gay mũi, trái lại hòa lẫn với mùi hương sạch sẽ đặc trưng của Tống Hạ, thậm chí còn phảng phất chút mùi sữa dịu nhẹ. Tống Hạ khi say rất yên tĩnh, không ồn ào cũng không náo loạn. Khuôn mặt ngày thường vốn lạnh lùng thanh tú, giờ lại pha thêm chút mềm mại uể oải, như thể bị hơi men làm dịu đi mọi góc cạnh. Quý Minh Xuyên nghiêng đầu nhìn cậu một lúc lâu, khẽ bật cười, khóe môi cong lên, đáy mắt lộ rõ nét dịu dàng thỏa mãn. Anh nổ máy xe, lặng lẽ khởi hành. — Khi về đến nhà, Tống Hạ vẫn chưa tỉnh lại. Xe đỗ xuống hầm, Quý Minh Xuyên lại vòng sang bên phụ, tháo dây an toàn rồi bế người lên. Vừa bị bế lên, Tống Hạ theo phản xạ cựa quậy, mơ màng mở mắt, ánh nhìn chạm vào khuôn mặt gần trong gang tấc của Quý Minh Xuyên, nhất thời ngẩn ra, rồi giơ tay chống vào vai anh. “Không cần anh bế.” Giọng nói vì men rượu mà trở nên mềm mại, nhưng sự không kiên nhẫn lại rất rõ ràng. Động tác của Quý Minh Xuyên hơi khựng lại. Anh cúi đầu nhìn cậu. Tống Hạ vẫn chống vào vai anh, cố gắng giãy ra để tự đứng xuống: “Em tự đi được.” Quý Minh Xuyên cũng không cố chấp, buông tay để cậu đứng. Nhưng vừa mới đứng xuống, Tống Hạ liền lảo đảo, mất thăng bằng nghiêng sang một bên. May mắn Quý Minh Xuyên phản ứng kịp, lập tức đỡ lấy eo cậu, kéo nhẹ người trở lại vào lòng mình. Tống Hạ cau mày, rõ ràng có phần không hài lòng với tình trạng hiện tại. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dựa vào người anh, theo bạn trai đi lên lầu. Quý Minh Xuyên không buông tay lấy một giây, vừa vào nhà đã dìu thẳng cậu vào phòng tắm. Anh biết Tống Hạ có chút sạch sẽ hơi quá mức, tuyệt đối không thể chấp nhận việc uống say mà không tắm rửa đã lên giường ngủ. Thế nên định giúp cậu vệ sinh qua một chút. Nhưng không ngờ Tống Hạ lại không hợp tác. Lúc Quý Minh Xuyên định giúp cởi áo, Tống Hạ kiên quyết không chịu, một hai đòi tự làm. Nhưng vì say quá, động tác của cậu chậm chạp vô cùng. Quý Minh Xuyên không thấy phiền, chỉ dựa vào tường, im lặng nhìn cậu loay hoay cởi từng chiếc cúc áo, vụng về đến đáng yêu. Thấy cậu lảo đảo, tay chân vụng về, anh nhịn không được nhíu mày: “Em tự làm nổi không?” Tống Hạ ngẩng đầu lên, đôi mắt phủ sương hơi nước, đuôi mắt ửng hồng, trừng anh như con mèo nhỏ nổi cáu: “Vì sao lại không được?” Quý Minh Xuyên bị dáng vẻ say xỉn của cậu chọc cười, ánh mắt thoáng qua vài phần chiều chuộng. Anh khẽ lui ra nửa bước: “Được rồi, vậy em tự làm.” Tống Hạ hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục cúi đầu vật lộn với cúc áo. Sau một hồi rất lâu mới miễn cưỡng tự c** s*ch sẽ. Quý Minh Xuyên cầm khăn lông định giúp cậu lau người, thì lại bị đẩy ra: “Em tự làm được.” Quý Minh Xuyên nhướng mày, lười biếng dựa vào bồn rửa tay: “Được thôi, em tự làm.” Tống Hạ loay hoay lấy bàn chải, bôi kem đánh răng rồi bắt đầu đánh răng trước gương. Nhưng vì ý thức không còn tỉnh táo, vừa chải được vài cái đã lảo đảo như sắp ngủ gục ngay trên bồn rửa. Quý Minh Xuyên sợ cậu té ngã cảm lạnh, liền giành lấy bàn chải từ tay cậu rồi tự mình giúp chải răng. Tống Hạ cau mày phản đối, miệng đầy bọt lầm bầm: “Ư… Nói rồi, không cho anh giúp…” Quý Minh Xuyên nhịn cười, hạ giọng dỗ dành: “Mở miệng nào.” Tống Hạ vì bị giọng nói ôn nhu ấy làm giật mình, theo phản xạ nghe lời há miệng ra. Quý Minh Xuyên tranh thủ giúp cậu chải lại sạch sẽ, rồi còn đút thêm nước cho cậu súc miệng. Tống Hạ phồng má ngậm nước, lườm anh một cái, nhưng cũng không làm loạn nữa. “Đừng cứng đầu, để anh giúp em, được không?” Quý Minh Xuyên dịu dàng nói, giọng mang theo ý cưng chiều rõ rệt. Tống Hạ nhìn nụ cười của anh, thoáng ngẩn người…Lại bị dụ dỗ rồi. Những phút tiếp theo, cậu cũng chẳng phản kháng gì thêm. Lo sợ cậu tắm một mình có thể gặp nguy hiểm, Quý Minh Xuyên chỉ dùng nước ấm giúp cậu lau mặt, lau tay rồi lau người. Động tác tỉ mỉ, sạch sẽ, đến cả người kỹ tính cũng không thể soi ra chỗ nào qua loa. Tống Hạ nhắm mắt, ngoan ngoãn để mặc anh làm, cả người mềm oặt như chú mèo con vừa được tắm sạch, được người nhẹ nhàng chăm sóc. Đến khi mặc xong áo ngủ, Quý Minh Xuyên cúi người xuống, muốn hôn cậu một cái thì bất ngờ bị né tránh. Anh bật cười: “Không cho hôn à?” Tống Hạ chu môi, rõ ràng chính là ý đó. Quý Minh Xuyên hơi nheo mắt, làm bộ tỏ vẻ bị tổn thương: “Chăm em cả buổi, không được thưởng cái gì à?” Tống Hạ mở mắt, nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng lẫn men say, do dự một chút rồi nhỏ giọng nhượng bộ: “…Vậy thì chỉ được hôn một cái thôi đấy.” Quý Minh Xuyên: “…” Lời này khiến anh không hiểu sao lại thấy có chút buồn bực. Trước đây mỗi khi say, Tống Hạ dù có hơi ngại ngùng cũng chưa từng từ chối sự thân mật, thậm chí đôi khi còn chủ động nép vào lòng anh. Nhưng hôm nay, từ lúc trên xe về, thái độ của cậu đã khác lạ, thậm chí còn lộ ra sự không kiên nhẫn. Quý Minh Xuyên muốn hỏi cho rõ, nhưng nghĩ đến chuyện người kia đang say đến mức này, cuối cùng đành nhịn xuống, tạm gác lại. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bế người trở về phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Cũng như dự đoán, Tống Hạ lập tức giãy giụa, định tự mình đứng dậy, nhưng Quý Minh Xuyên chẳng buồn để ý, mặc kệ cậu vùng vẫy như thế nào cũng không buông tay. Anh chỉ kiên trì giữ chặt, cho đến khi đặt cậu nằm vững trên giường, rồi cẩn thận đắp chăn cho ngay ngắn. Tống Hạ nằm gọn trong chăn, trừng mắt lườm anh một cái đầy tức giận. Quý Minh Xuyên cúi mắt, chỉ coi như không nhìn thấy, thật sự không đáng để chấp nhặt với một kẻ đang say rượu. Ban đầu, anh vốn định như mọi khi ôm người ngủ. Nhưng vừa mới đưa tay kéo cậu vào lòng, Tống Hạ đã không kiên nhẫn đẩy ra: “Không cho ôm.” Quý Minh Xuyên hơi khựng lại, ngay sau đó lại nghe thấy cậu lầu bầu thêm một câu: “Nóng.” Anh cúi đầu nhìn nét mặt cậu…Tống Hạ cau mày, bộ dạng như bị hơi men làm khó chịu. Xem ra, đúng là vì nóng thật, chứ không hẳn là cáu giận. …Hoặc cũng có thể là cả hai. Quý Minh Xuyên không nói gì, buông tay, để người nằm ở mép giường, còn mình ngồi dậy, lặng lẽ quan sát. Tống Hạ co người lại, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Quý Minh Xuyên im lặng nhìn cậu thêm mấy giây, bỗng giơ tay day day trán, khẽ bật cười. Quả nhiên, người say thì không thể nói lý lẽ. Nhưng dù anh đã tự nhủ như thế, cảm giác không vui nhè nhẹ trong lòng vẫn không cách nào xua đi được. Thậm chí, còn có một chút bất an âm ỉ. Tống Hạ hôm nay thật sự khác thường. Là do say rượu? Hay còn vì điều gì khác? Sáng hôm sau, trong cơn choáng váng hậu say rượu, Tống Hạ từ từ tỉnh lại. Cậu hơi cử động, phát hiện mình đang được ôm chặt trong một vòng tay rộng lớn, ấm áp. Người phía sau vẫn chưa tỉnh hẳn, hơi thở đều đều, cánh tay theo thói quen vòng qua eo cậu, lực không mạnh, nhưng cũng đủ khiến cậu không dễ gì vùng ra được. Tống Hạ ngẩn ra, vài mảnh ký ức vụn vặt của tối qua lấp ló hiện lên. Cậu đã uống say. Cậu đã từ chối bị ôm, không cho chạm vào, còn lạnh lùng đẩy người kia ra... Nghĩ đến đây, Tống Hạ mím môi. Trong lòng bắt đầu thấy không tự nhiên, thậm chí hơi áy náy…Hình như tối qua cậu gây sự hơi vô cớ? Đúng lúc đó, người phía sau cảm nhận được cậu cử động, tay khẽ siết lại, giọng nói mang theo vẻ lười nhác vừa tỉnh ngủ: “Tỉnh rồi?” Tống Hạ hơi cứng người, miễn cưỡng đáp: “Ừ.” Cậu không dám quay lại, thật sự không biết nên đối mặt với Quý Minh Xuyên ra sao. Nhưng Quý Minh Xuyên chẳng hề tỏ ra khó chịu. Anh chỉ giống như mọi ngày, cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu, dịu dàng hỏi: “Có thấy khó chịu không?” Tống Hạ thở phào một hơi: “Cũng tạm.” Nếu anh không nhắc chuyện tối qua, vậy cậu cũng sẽ giả vờ như chẳng nhớ gì cả. Cậu vừa định xoay người rời giường, lại phát hiện tay người kia vẫn không chịu buông, thậm chí còn ghé sát hôn lên gáy cậu. Hơi thở nóng ấm phả lên vùng da mẫn cảm, mang theo một chút ám chỉ rất rõ ràng. Tống Hạ khựng lại, toàn thân theo phản xạ căng cứng. Sáng sớm thế này… Sống chung với nhau lâu như vậy, tuy không có gì để so sánh, nhưng Tống Hạ cũng mơ hồ hiểu được: phương diện kia của Quý Minh Xuyên rõ ràng vượt xa người thường. Dù mỗi ngày đều vận động cường độ cao, nhưng về chuyện giường chiếu, nếu không hai lần một ngày là ngủ không nổi. Huống hồ, tối qua bọn họ đâu có làm gì. Với tính cách của Quý Minh Xuyên, sáng nay kiểu gì cũng sẽ “đòi lại”. Tống Hạ không phải không muốn thân mật…Nhưng cái cảm xúc là lạ trong lòng từ tối qua vẫn còn, khiến cậu hơi lấn cấn. …Mà cậu không biết rằng, Quý Minh Xuyên làm vậy hoàn toàn là cố ý. Anh đang thử. Tối qua Quý Minh Xuyên thật sự ngủ không ngon. Chờ đến khi Tống Hạ tỉnh lại, anh gần như không thể kiềm chế được mà muốn xác nhận cho rõ. Sự từ chối hôm qua, là do say rượu? Hay thật sự là sự trốn tránh từ trong lòng? Vậy nên, Quý Minh Xuyên dốc hết kỹ xảo, dịu dàng đến cực điểm, mê hoặc không chút che giấu. Giống hệt một yêu tinh xinh đẹp. Những nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo hơi thở nóng bỏng, không cho phép cự tuyệt. Đôi tay anh kiên nhẫn m*n tr*n từng chút, dẫn dắt cảm xúc chìm sâu vào. Tống Hạ gần như không thể kháng cự. Đối mặt với một người đàn ông quá am hiểu mê hoặc, lại nắm rõ mọi điểm yếu của mình, muốn giữ lý trí gần như là chuyện không tưởng. Nhận thấy cậu hơi chần chừ, Quý Minh Xuyên khẽ cười, giọng khàn khàn mà quyến rũ: “Sao? Bây giờ vẫn không cho ôm?” Tống Hạ sững người, rốt cuộc hiểu ra, thì ra đối phương vẫn chưa buông tha cho cậu. Cậu định giải thích gì đó, nhưng nụ hôn triền miên kia lập tức hạ xuống, mang theo hơi thở cháy bỏng, từng chút quấn lấy. Dưới thế công dịu dàng ấy, lí trí từng chút một rệu rã. Cuối cùng, cậu vẫn thuận theo bản năng, chẳng cần lý do gì, chỉ muốn sa vào. Lần thân mật sáng hôm ấy còn kéo dài hơn cả thường ngày. Quý Minh Xuyên như muốn chứng minh điều gì, dùng sự dịu dàng và kiên nhẫn chưa từng có, từ tốn chiếm giữ toàn bộ cảm xúc của cậu. Tống Hạ âm thầm hối hận vì những lời nói khi say của tối qua…Rõ ràng đã đắc tội người kia không nhẹ. Đến cuối cùng, khuôn mặt cậu đã ửng đỏ, nằm gối đầu lên chăn mà th* d*c không ngừng, ánh mắt mơ màng, cả người khẽ run lên từng đợt. Lúc này, Quý Minh Xuyên mới thật sự cảm thấy thỏa mãn. Anh khẽ cười, cúi đầu hôn lên tai cậu, giọng nói vừa dịu dàng vừa lười nhác: “Lần sau còn muốn đẩy anh ra nữa không?” “...Không nổi nữa rồi.” Tống Hạ mệt mỏi giơ tay che kín hai mắt, ánh nhìn hỗn loạn mang theo chút ngượng ngùng, xen lẫn vài phần bối rối...Và mơ hồ. Chờ đến khi hai người sửa soạn xong xuôi ra ngoài ăn sáng, đã là hơn tám giờ. Dì Trương từ lâu đã chuẩn bị bữa sáng xong, bày biện gọn gàng trên bàn, bản thân thì không biết đã rời đi từ lúc nào. Cũng may sáng nay Tống Hạ không có tiết, nên không cần lo chuyện trễ học. Mặt cậu còn hơi đỏ, ngồi xuống bàn ăn, cúi đầu ăn trứng chiên và xúc xích, không nói tiếng nào. Quý Minh Xuyên đi vào bếp, hâm nóng sữa bò, sau đó đặt ly sữa trước mặt cậu. Động tác thuần thục như bao buổi sáng trước đây, không có gì khác biệt. Tống Hạ cũng vô thức đón lấy, đang định uống, thì trong lòng đột nhiên trỗi lên một tia ảo não. Chính là vì quá quen với việc được Quý Minh Xuyên chăm sóc, nên cậu mới càng ngày càng trở nên phụ thuộc, gần như không thể tự mình lo liệu mọi chuyện. Trước đây rõ ràng cậu không hề như thế. “Uống đi.” Quý Minh Xuyên thấy cậu ngẩn người, tiện miệng nhắc. Tống Hạ rũ hàng mi dài, ngón tay lướt nhẹ theo vành ly. Một lúc sau, cậu khẽ nói: “Sau này… Mấy chuyện này, để em tự làm.” Quý Minh Xuyên khựng tay trong chốc lát, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu. Tống Hạ không ngẩng đầu, chỉ khẽ nhắc lại: “Em làm được mà. Anh không cần lúc nào cũng chăm sóc em như vậy.” Quý Minh Xuyên không đáp ngay. Anh chỉ im lặng nhìn cậu vài giây. Dĩ nhiên anh biết, Tống Hạ hoàn toàn có thể tự làm. Nếu là ngày thường, câu này nói ra, anh có thể chẳng suy nghĩ gì. Nhưng sau chuyện tối qua, anh mơ hồ cảm thấy…Vấn đề có lẽ không chỉ là một ly sữa bò đơn giản. Quả nhiên, khi cả hai cùng ra cửa, Quý Minh Xuyên tiện tay lấy chiếc áo khoác treo gần cửa, định như thường lệ giúp bạn trai mặc vào. Tống Hạ lại không giống mọi ngày ngoan ngoãn dang tay chờ giúp, mà tự nhận lấy áo khoác, nhẹ giọng: “Để em tự mặc.” Quý Minh Xuyên hơi khựng một chút, sau cùng vẫn buông tay. Anh không nhịn được nghĩ, có lẽ mình đã yên tâm quá sớm. Hiện tại, một người đi làm ở công ty, một người đến trường, nhưng trừ khi có lịch trình đặc biệt, Quý Minh Xuyên vẫn luôn đưa Tống Hạ đến học viện. Xe dừng trước cổng Học viện Gia Đức. Tống Hạ tháo dây an toàn, quay sang nhìn anh, giọng nói vẫn dịu dàng, tự nhiên như mọi ngày: “Nghiên ca, em đi trước nhé. Gặp lại anh sau.” “Ừ.” Quý Minh Xuyên đáp khẽ, ánh mắt vẫn dừng lại trên người cậu. Tống Hạ vừa mở cửa xe, chuẩn bị bước xuống thì anh bỗng gọi khẽ một tiếng: “Bé ơi.” Động tác của Tống Hạ cứng lại. Cậu cảm giác tai mình nóng lên, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, học sinh qua lại khá đông. Cách gọi thân mật ấy vốn chỉ dành khi hai người ở riêng, cậu hơi lúng túng, nhanh chóng rụt vào trong xe, nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh gọi vậy, người khác nghe thấy thì sao?” Quý Minh Xuyên chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu, giọng vẫn rất tự nhiên: “Hôm nay tan học, anh đến đón em.” Tống Hạ hơi do dự: “Nhưng… hôm nay em có hẹn với Tô…” Chưa nói hết câu, cậu đã bắt gặp ánh mắt của Quý Minh Xuyên…Ánh mắt sâu lắng, trầm tĩnh, vừa dịu dàng vừa kiên định, xen lẫn một chút chiếm hữu kín đáo mà không dễ phát hiện. Tống Hạ khựng lại. Một lúc sau, cậu cụp mi, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu: “Được rồi.” Cậu xuống xe, cất bước đi về phía cổng trường. Quý Minh Xuyên ngồi trong xe, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng cậu. Bước chân của Tống Hạ hôm nay không nhẹ nhàng như thường ngày, vai hơi căng cứng. Cậu lẫn vào dòng người, bước qua cổng trường, không quay đầu lại, cũng không một chút lưu luyến. Quý Minh Xuyên nhìn chằm chằm bóng lưng đó, ánh mắt dần trở nên trầm lặng, khóe môi vốn đang khẽ cong cũng chậm rãi thu lại. Trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an nhè nhẹ. Nhưng anh không biết…Rốt cuộc nỗi bất an ấy…Đến từ đâu. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...