Pháo Hôi Xinh Đẹp Sau Khi Bẻ Cong Hội Trưởng Thẳng Nam

Chương109: Tống Hạ của Quý Minh Xuyên

Cỡ chữ
Không rõ vì lý do gì, động tác mở bao bì của Quý Minh Xuyên hôm nay có vẻ hơi thô bạo. Tiếng xé vỏ hộp giấy vang lên rõ ràng trong không gian yên ắng, những túi nhôm bạc màu đen, lớn hơn loại thông thường, rơi vương vãi khắp giường. Một gói lặng lẽ dừng lại ngay trên bụng Tống Hạ, mang theo cảm giác lạnh lẽo khiến người ta không khỏi rùng mình. Tống Hạ ngơ ngác nhìn đống đồ trước mắt, thân thể mang đầy dấu vết đỏ hồng vẫn còn phập phồng vì hơi thở chưa ổn định. Đầu óc như bị hòa tan, chậm chạp không thể suy nghĩ. Anh chuẩn bị những thứ này từ khi nào? Là điều gì khiến hôm nay, anh đột ngột quyết định sẽ dùng đến chúng? Quý Minh Xuyên không nói một lời, chỉ thong thả thu dọn từng túi nhỏ, nhặt lại từng gói một, mắt vẫn dõi theo từng thay đổi rất nhỏ trên gương mặt Tống Hạ. Ánh mắt Tống Hạ dần trở nên mờ mịt, không dám đối diện với anh. Tình cảm giữa hai người như thể nồi nước âm ấm, cứ lặng lẽ tăng nhiệt. Tống Hạ biết rõ, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đi đến bước này…Nhưng mỗi lần đối mặt, cậu đều ôm lấy chút hy vọng mong manh rằng: “Chưa đâu, chắc chưa đến lúc…” Nhưng hôm nay, khoảnh khắc đó đã đến. “Có thể chứ?” Quý Minh Xuyên lên tiếng hỏi, nhưng giọng nói ấy không mang theo ý thương lượng. Anh vẫn từ tốn gom gọn đồ vật, đặt gọn gàng bên gối, sau đó cúi đầu hôn cậu…Không vội, không ép buộc, vẫn là mùi hương quen thuộc, lành lạnh pha lẫn hơi thở của anh, từng chút một kéo cậu rơi trở lại vực sâu đầy đắm say. Tống Hạ đưa tay chống vào ngực anh, tim đập thình thịch không theo quy luật. Bàn tay Quý Minh Xuyên nhẹ nhàng lướt qua eo cậu, môi răng cọ sát nơi cằm, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau trong sự gần gũi đến nghẹt thở. Anh vẫn như mọi khi…Đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng, để cậu có thời gian thích nghi. Giọng nói trầm thấp như đang dụ dỗ, khẽ rót vào tai: “Chỉ cần vì thương anh một chút thôi… Thử một lần được không, bảo bối?” Ngay khi đầu ngón tay Quý Minh Xuyên tiến về phía khu vực chưa từng bị chạm vào, Tống Hạ đột ngột bắt lấy cổ tay anh. Ngón tay cậu lạnh run, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Đầu óc trống rỗng, ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt tràn đầy van nài và từ chối. …Không được. Lần này, sự phản kháng rõ ràng hơn bất cứ lúc nào trước đó. Động tác của Quý Minh Xuyên khựng lại. Anh chống tay trên giường, khẽ lùi lại một chút, đôi mắt hơi rũ xuống, chăm chú nhìn người trong lòng…Ánh mắt anh sâu thẳm đến nỗi khiến người ta chẳng thể đoán nổi đang nghĩ gì. Bàn tay vẫn đặt trên vai Tống Hạ, khẽ vuốt qua làn môi run nhẹ của cậu, giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy: “…… Vẫn không được sao?” Yết hầu Tống Hạ nghẹn lại, môi mấp máy rồi khép lại, cuối cùng vẫn là chậm rãi mở lời: “Chúng ta… Cứ như trước đây… Không được sao?” Giọng cậu mang theo chút thử thăm dò, lại xen lẫn cả áy náy và yếu ớt. Cậu biết, mình không có lý do chính đáng để từ chối. Càng biết rõ, Quý Minh Xuyên chưa từng ép buộc cậu điều gì. Quả nhiên, Quý Minh Xuyên im lặng nhìn cậu rất lâu. Rồi anh khẽ siết nhẹ cổ tay cậu, sau đó buông ra. Anh bật cười khẽ, như cười cậu…Cũng như cười chính mình. Tống Hạ cảm thấy lồng ngực chợt thắt lại. Có lẽ lần này… Mình thật sự đã đi quá xa. Bọn họ đã bên nhau lâu như vậy rồi. Quý Minh Xuyên đã một lần nữa bao dung cho sự trốn tránh của cậu. Có phải cậu đã quá ích kỷ không? Cuối cùng, Quý Minh Xuyên chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên giữa chân mày cậu. Giọng anh trầm thấp, nhẹ như gió thoảng: “Được rồi.” Tống Hạ cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể anh vẫn rất cao, nhưng vì cậu, một lần nữa, anh lại nhường bước. Trong lòng cậu cuộn lên những cảm xúc khó gọi thành tên. Quý Minh Xuyên đứng dậy, khoác lại áo ngủ, chỉnh lại vạt áo, thuận tay gom hết đồ trên giường cất trở lại ngăn kéo. “Ngủ sớm một chút đi.” Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi ngày, gương mặt cũng không để lộ lấy nửa điểm bất mãn. Tống Hạ há miệng định nói, nhưng trong cổ họng như có gì đó nghẹn lại, không thốt ra được lời nào. Mãi đến khi anh đi về phía phòng tắm, Tống Hạ mới sực tỉnh. Một cơn bất an không tên trào lên trong lồng ngực. Cậu không thể ép mình ở lại trên giường. Nhìn theo bóng lưng Quý Minh Xuyên khuất sau cánh cửa phòng tắm, Tống Hạ im lặng rất lâu. Sau cùng, cậu vẫn kéo chăn, bước xuống giường, để chân trần đi qua. Cửa phòng tắm khép hờ, tiếng nước ào ào vang lên, hơi nước mờ nhòe phủ kín mặt kính. Qua lớp kính ấy, bóng người cao lớn mơ hồ phản chiếu. Tống Hạ chần chừ một chút, rồi nhẹ tay đẩy cửa. Nhiệt khí bốc lên, quấn lấy gương mặt cậu. Người đàn ông kia đang đứng dưới vòi sen, đường cong sau lưng căng thẳng, hai tay chống tường như đang bình ổn nhịp thở. Nghe thấy tiếng động, Quý Minh Xuyên quay đầu lại, ánh mắt vẫn trầm tĩnh, giọng nhẹ nhàng: “Sao em vào đây?” Tống Hạ đứng ở ngưỡng cửa, đầu ngón tay vô thức siết lấy vạt áo, như thể đang phân vân. Một lúc sau, cậu khẽ cắn môi, bước lại gần, chạm nhẹ vào cánh tay anh, giọng nói khẽ đến mức gần như tan vào tiếng nước: “Em…Có thể giúp anh.” Quý Minh Xuyên khựng lại một nhịp, rồi khẽ cười, vươn tay từ dưới dòng nước, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Không cần.” Chính vì anh càng dịu dàng như thế… Nên Tống Hạ lại càng thấy lo. Sáng thứ Hai. Buổi học sáng vừa kết thúc, Tô Đình Vân đã đứng chờ ở cửa khu giảng đường, đợi Tống Hạ. Vừa nhìn thấy cậu, cậu ấy liền nhận ra ngay sắc mặt Tống Hạ hôm nay không tốt: quầng mắt mờ nhạt, vẻ mặt phờ phạc, từng bước đi đều mang theo cảm giác mệt mỏi uể oải, hoàn toàn không giống phong thái thường ngày. Tô Đình Vân cởi ba lô, rút ra một chai nước tăng lực đưa sang. “Học trưởng, anh ổn chứ?” Cậu ấy hạ giọng hỏi, mắt ánh lên chút lo lắng. “Cảm ơn.” Tống Hạ nhận lấy, vặn nắp, uống một ngụm. Vị lạnh lẽo trượt qua cổ họng, giúp cậu tạm xoa dịu cảm giác khô rát. Cậu rũ nhẹ hàng mi, như muốn giấu đi sự khó chịu đang âm ỉ trong người, rồi thuận miệng hỏi ngược lại: “Sao thế?” Tô Đình Vân nhìn cậu, ngập ngừng một lúc mới dám lên tiếng: “Theo lý mà nói… Hạng mục cuối cùng cũng được thông qua rồi, anh lẽ ra phải rất vui mới đúng. Nhưng mấy hôm nay… Nhìn anh có vẻ không được ổn lắm.” Tống Hạ khựng lại, không trả lời. “Có phải vì... Hội trưởng không?” Tô Đình Vân dè dặt hỏi, giọng nói rất nhẹ. Ngón tay Tống Hạ khựng lại, chai nước trong tay bất giác siết chặt: “Sao cậu lại nghĩ vậy?” Tô Đình Vân nhận ra rất rõ động tác nhỏ ấy, càng củng cố suy đoán của mình. “Bởi vì bình thường khi hội trưởng đến đón anh, anh đều rất vui. Nhưng hôm đó… Anh lại không chịu về cùng.” Tống Hạ cụp mắt xuống, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười mờ nhạt: “Chắc là...Hôm đó uống hơi nhiều, tâm trạng không tốt. Anh không nhớ rõ lắm.” Hiển nhiên chỉ là cái cớ vụng về. Tô Đình Vân cũng nhận ra điều đó. Cậu ấy muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng lại thôi. Chỉ khẽ nói: “Nếu anh muốn tìm ai đó để nói chuyện, em luôn sẵn lòng lắng nghe.” Tống Hạ mỉm cười, gật đầu nhẹ với cậu ấy. Đang định đáp lời thì điện thoại rung lên. Là Quý Minh Xuyên gọi đến. Cậu khẽ nói: “Cảm ơn đồ uống. Gặp lại sau nhé.” Rồi xoay người rời đi, ra chỗ góc hành lang để nghe máy. Tô Đình Vân nhìn theo bóng lưng cậu, bất giác thở dài. Nghĩ thầm: Tống học trưởng cái gì cũng tốt, chỉ là hình như hơi... Cuồng yêu quá mức. Quý hội trưởng nhìn qua thì dịu dàng, ân cần, nhưng thật ra là người cực kỳ thích kiểm soát. Theo cậu ấy thấy, học trưởng đúng là quá chiều chuộng đối phương, đến mức bị ràng buộc cũng không hay biết. Hoặc là...Biết, nhưng anh ấy vẫn cam tâm tình nguyện? Loại chuyện này, một người ngoài như cậu cũng chẳng thể xen vào. Tô Đình Vân chỉ biết im lặng nhìn theo bóng Tống Hạ vừa nhận điện thoại vừa vội vàng chạy đi, thở dài trong lòng. Quả nhiên, Quý Minh Xuyên đã biết hôm nay Tống Hạ không có tiết, liền lái xe đến đón. Chiếc xe dừng ngay bên kia đường, đối diện khu giảng dạy. Tống Hạ thấy xe từ xa, giữa đám đông tan học, lập tức vẫy tay rồi chạy tới. Vừa ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn xong, Quý Minh Xuyên đã nghiêng người sang, chăm chú nhìn cậu. Tống Hạ khẽ nhếch môi cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi anh một cái. Quý Minh Xuyên hiển nhiên rất hài lòng, bật cười khẽ rồi quay đầu xe, chạy về hướng công ty. Tống Hạ ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn nghiêng gương mặt anh đang tập trung lái xe, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Trước đây cậu từng có ý định tự lập...Ít nhất là giữ khoảng cách nhất định trước mặt người khác, để bớt đi ánh nhìn định danh cậu chỉ là "bạn trai của Quý Minh Xuyên". Nhưng kế hoạch đó chỉ kéo dài đúng một ngày… Rồi thất bại. Nói đi nói lại, chuyện này cũng chẳng thể trách Nghiên ca. Anh chỉ là dùng cách của mình để yêu thương và chăm sóc cậu. Có chăng là cậu tự nhủ phải độc lập, nhưng rồi lại mềm lòng mà bước lùi. Tống Hạ thầm nghĩ, có lẽ bản thân nên cố gắng nhiều hơn nữa để chứng minh thực lực của mình, thay vì kéo Quý Minh Xuyên vào những phiền muộn cá nhân. Không thể vì quyết định đơn phương của bản thân, mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người. Đặc biệt là khi…Ở một vài khía cạnh, cậu thật sự nợ Quý Minh Xuyên rất nhiều. Trừ chuyện kia cậu vẫn chưa thể vượt qua, những điều còn lại, cậu đều sẵn sàng dùng bất cứ cách nào để bù đắp. Tống Hạ liếc nhìn anh. Từ sau chuyện tối qua, có vẻ Quý Minh Xuyên thật sự không để tâm, chỉ là… Càng trở nên dính người hơn. Vì muốn dành thêm thời gian cho nhau, anh còn cắt bớt một nửa thời gian vận động …Kết quả là, thời gian lăn lộn với cậu lại tăng lên rõ rệt. Tống Hạ tuy cảm thấy hơi đuối sức, nhưng dưới tâm lý áy náy và mình là người có lỗi, cậu vẫn cố gắng phối hợp. Dù là việc được anh tỉ mỉ chăm sóc mỗi ngày, hay việc bị anh giống như phụ huynh kiểm soát cả vòng bạn bè, thậm chí là những lần thân mật ngày càng thường xuyên và kéo dài, cậu cũng không còn dễ dàng từ chối như trước. Tống Hạ nhận ra, bản thân cũng đã thay đổi. Cậu không thể chịu được khi thấy Quý Minh Xuyên có biểu hiện nhẫn nhịn, kiềm chế, hay chút gì đó tổn thương và tủi thân. Chỉ cần đối phương hơi hơi lùi bước, cậu liền không kiềm được mà mềm lòng. Vì muốn anh vui vẻ, những chuyện nhỏ vốn không ảnh hưởng đến nguyên tắc, cậu đều dần dần thỏa hiệp. Tống Hạ vốn không ngu ngốc. Dù ban đầu không kịp phản ứng, nhưng sau mấy tháng bên nhau, cậu ít nhiều cũng nhận ra được bạn trai mình, thật ra đang đong đếm từng bước phản ứng của cậu. Nhưng cậu không phản kháng. Cậu nghĩ, để duy trì một mối quan hệ tốt đẹp và ổn định, cả hai bên đều phải nỗ lực. Quý Minh Xuyên đã làm quá nhiều vì cậu. Chỉ cần mình nhượng bộ thêm một chút, là đã có thể giữ được hạnh phúc này. Như vậy… Vẫn là một sự cân bằng tốt, đúng không? Thời gian nhanh chóng trôi đến tháng Sáu, Quý Minh Xuyên chính thức bước vào lễ tốt nghiệp. Cùng tốt nghiệp với anh còn có Đường Sâm, Diệp Mộc, Lý Kiều, Triệu Phàm và những cộng sự đã từng cùng chiến đấu với họ suốt thời đại học. “Lâu lắm không gặp, Tống Hạ!” “Trời ơi, khó hẹn cậu thật đấy. Mỗi lần rủ đi chơi đều bảo bận.” “Sau khi tốt nghiệp… còn có cơ hội gặp lại không?” Những lời chào thân thuộc vang lên, mang theo chút tiếc nuối không giấu nổi. Tống Hạ ngẩn người, trong lòng dâng lên một gợn sóng nhỏ. Quả thật… Không biết từ khi nào, ngoài việc học và công việc trong Dự án Tinh Anh, cuộc sống của cậu dường như chỉ còn lại Quý Minh Xuyên. Cậu nhìn về phía bạn trai đang đi qua đám đông tiến lại gần. Hôm nay là ngày anh tốt nghiệp, lẽ ra tâm trạng phải tràn đầy lưu luyến mới đúng. Nhưng vì họ đã sớm sống chung, ngày nào cũng bên nhau, thế nên lúc này cậu lại thấy…Nhẹ nhõm lạ kỳ. Anh rốt cuộc cũng sắp tốt nghiệp. Vậy thì, phần thời gian còn lại ở ngôi trường này… Cậu có thể không còn phải chịu sự kiểm soát quá chặt của anh nữa chăng? Lễ tốt nghiệp nhanh chóng bắt đầu. Khán phòng được trang hoàng trang trọng, đầy đủ sự hiện diện của sinh viên tốt nghiệp, giảng viên, khách mời và đại diện gia đình. Một số học sinh ưu tú cũng được mời về trường để tham dự. Tống Hạ ngồi trong đám đông, ánh mắt dõi lên sân khấu. Quý Minh Xuyên, với tư cách là sinh viên tốt nghiệp ưu tú, bước lên phát biểu. Giọng anh trầm ổn, phong thái bình tĩnh, kể lại hành trình trưởng thành suốt bốn năm đại học. Dưới sân khấu, vô số ánh mắt hướng về anh, có ngưỡng mộ, có ghen tỵ, có khâm phục, và cũng có dè chừng. Tống Hạ lắng nghe chăm chú. Cho đến khi ánh mắt Quý Minh Xuyên đột nhiên lướt qua khán phòng, dừng lại trên người cậu. Giọng anh vang lên, mang theo nét cười sâu kín: “Trong bốn năm ở Gia Đức, tôi thật sự rất may mắn. May mắn được gặp gỡ nhiều người bạn ưu tú… Và đặc biệt, may mắn khi gặp một người, một người vô cùng đặc biệt.” Toàn hội trường khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau đó, tiếng xôn xao ồ lên vang khắp nơi. Tim Tống Hạ chợt cứng lại, các ngón tay siết chặt theo phản xạ. …Khoan đã. Anh đang làm gì vậy? Chưa kịp để bản thân suy nghĩ rõ ràng, trên sân khấu, Quý Minh Xuyên đã mỉm cười, ánh mắt dõi thẳng về phía cậu giữa đám đông. Ánh nhìn dịu dàng, nóng rực, nhưng lại xen lẫn một tia… Cố chấp, rất rõ ràng. “Tống Hạ.” Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu, giọng nói qua micro khuếch đại, vang lên rõ ràng trong từng ngóc ngách của lễ đường, rơi thẳng vào tai mọi người. Không ngoài dự đoán, cả hội trường lập tức vỡ òa! “Má ơi, tỏ tình công khai trong lễ tốt nghiệp á?!!!” “Khả năng gánh thuyền của couple này mạnh thật đấy!” “Hội trưởng này... Đúng là quá yêu luôn rồi.” Sau đó Quý Minh Xuyên nói gì nữa, Tống Hạ hoàn toàn không nghe thấy. Tiếng reo hò, hú hét, hưng phấn lan ra khắp khán phòng. Dù có lãnh đạo trường ngồi dưới, cũng không cách nào kìm nén nổi bầu không khí đang bùng nổ. Có người còn tranh thủ quay video, cắt ghép rồi nhanh chóng đăng lên diễn đàn trường và các trang mạng xã hội khác. Tất cả mọi người đều đang bàn tán. Tất cả mọi người đều đang dõi theo. Tất cả mọi người đều đang nhìn về phía cậu. Nhưng giữa đám đông đó, Tống Hạ không hề cảm thấy ngọt ngào như người ta mong đợi. Trên thực tế, cậu như bị một xô nước đá dội thẳng vào đầu. Kinh hoàng. Bối rối. Mất kiểm soát. Tất cả cảm xúc trào lên dữ dội cùng một lúc, khiến cậu như nghẹt thở. Cậu hoàn toàn không ngờ tới việc Quý Minh Xuyên sẽ gọi tên mình… Ngay trong một dịp trang trọng như thế này. Cậu từng nghĩ rằng, sau khi Quý Minh Xuyên tốt nghiệp, với lớp sinh viên mới vào Gia Đức, mình có thể thoát khỏi chiếc mác bạn trai của hội trưởng, ít nhất cũng có chút không gian riêng để trưởng thành, để bước đi bằng đôi chân của chính mình. Nhưng…Anh lại bất ngờ làm ra chuyện như vậy. Ngay trong lễ tốt nghiệp. Trước mặt toàn thể giảng viên, sinh viên, các vị khách mời danh giá và cả các bạn học khóa dưới. Anh gọi tên cậu…Như thể khắc sâu cái tên đó vào lịch sử Gia Đức. Đối với phần đông sinh viên có mặt hôm nay, khoảnh khắc đó đã định nghĩa lại cậu. Từ giờ trở đi, cậu không còn đơn độc là Tống Hạ nữa. Mà cậu là …Tống Hạ của Quý Minh Xuyên. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...