Nữ Quan Thượng Dược Không Màng Long Sủng

Chương16: Huyết Chiến Trước Kim Loan Điện

Cỡ chữ
Gió lạnh rít từng cơn qua những khe ngói xám của xưởng nhuộm hoang phế, cuốn theo tàn tro và hơi sương buốt giá của một đêm không ngủ. Bầu trời phía đông kinh thành Thượng Kinh chưa kịp hửng sáng, chỉ le lói một vệt màu xám chì ảm đạm như lưỡi đao rỉ sét vắt ngang nền mây. Tiếng chuông triều từ trong Tử Cấm Thành đột ngột gióng lên từng hồi dồn dập, nặng nề phá vỡ sự tĩnh mịch của cấm thành. Đó không phải hồi chuông bình minh thanh nhã thường lệ, mà là tiếng chuông thúc bách triệu tập đại triều khẩn cấp – thứ âm thanh chỉ vang lên khi xã tắc lâm nguy hoặc giang sơn đổi chủ. Liễu Kính Nghiêm đã hành động sớm hơn ba ngày. Hắn không đợi được nữa. “Nàng đã chuẩn bị xong chưa?” Chu Dịch đứng bên cạnh chiếc bàn đá, cất giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa uy lực của bậc đế vương thức giấc sau mười năm ẩn mình. Chàng đã cởi bỏ bộ áo vải mộc mạc của kẻ tàn phế nơi Lạc Phù Viện hoang vu, thay vào đó là mãng bào màu huyền mặc thêu tơ bạc chìm, đai lưng ngọc bích siết gọn thân hình cao ráo, tuấn dật. Ánh mắt chàng sắc bén như băng tuyết ngàn năm, hàn quang lấp lánh sau rèm mi dài, hoàn toàn quét sạch vẻ xanh xao, ốm yếu giả tạo bấy lâu. Ta nhìn vào chiếc gương đồng mờ ảo trên vách đá. Tấm thân tàn tạ sau những trận đòn roi muối ớt và hình phạt Thập Chỉ Liên Tâm ở Thận Hình Ty đã được che giấu kỹ càng dưới bộ phẩm phục Lục phẩm Nữ Quan Thượng Dược màu xanh ngọc bích thanh khiết. Vạt áo phẳng phiu, cổ áo cài khuy ngọc ngay ngắn. Mười đầu ngón tay của ta vẫn còn nhức nhối thấu xương, được Chu Dịch tỉ mỉ dùng những thanh nẹp trúc mỏng áp chặt và quấn nhiều lớp băng lụa trắng muốt bên trong, bên ngoài phủ kín bằng tay áo rộng. Đau đớn thể xác không làm mờ đi ánh mắt của một người đã hai lần bước qua ranh giới sinh tử. Ta siết chặt chiếc hòm gỗ mun nhỏ cầm trên tay – nơi chứa đựng toàn bộ vũ khí của y đạo thực nghiệm, thứ sẽ bẻ gãy chiếc mặt nạ dối trá của triều thần họ Liễu. “Điện hạ, ba ngày hay hôm nay, đối với ta chẳng có gì khác biệt,” ta ngước nhìn chàng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười điềm đạm, “Chân lý của dược học không phụ thuộc vào thời gian. Độc là độc, tà là tà, dù bọn chúng có vội vã đến đâu cũng không thể biến một chén thạch tín thành đan dược trường sinh.” Chu Dịch nhìn ta, nơi đáy mắt sâu thẳm thoáng qua một tia xót xa cùng sự rung động mãnh liệt. Chàng đưa bàn tay ấm áp, vững chãi nhẹ nhàng bao bọc lấy cổ tay quấn băng của ta: “Được. Ta đưa nàng đi đòi lại công đạo. Hôm nay, máu của lũ nghịch tặc sẽ nhuộm đỏ bậc thềm Kim Loan.” Bên ngoài đường hầm bí mật, Trấn Viễn Hầu Lục Kính Chương đã khoác lên mình bộ giáp sắt lạnh ngắt, chắp tay trầm giọng: “Cửu Điện hạ, mạt tướng đã lệnh cho ba vạn thiết kỵ ém quân sát cổng Tây Hoa. Tín hiệu pháo hoa của người vừa điểm, cổng thành sẽ lập tức bị san phẳng! Các ngự sử trung lương cũng đã tề tựu trước ngọ môn.” “Lục Hầu gia, giữ vững phòng tuyến bên ngoài,” Chu Dịch dứt khoát phân phó, “Bên trong điện rồng, giao lại cho ta và Tiêu nữ quan.” * * * Kim Loan Điện lúc tờ mờ sáng chìm trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Hàng trăm ngọn nến sáp ong thắp sáng rực rỡ nhưng không xua tan được làn tử khí u ám đang bao trùm lấy ngai rồng. Văn võ bá quan bị cấm vệ quân vũ trang tận răng áp giải vào điện từ canh tư, ai nấy đều run như cầy sấy, cúi gầm mặt không dám thở mạnh. Khắp bốn phía hành lang đại điện, Cấm quân đeo đao giương cung đứng ken dày như rừng thép, sát khí ngút trời. Trên bảo tọa cửu ngũ mạ vàng ròng, Chu Nguyên Đế đang ngồi gục lảo đảo. Chỉ qua vài ngày không có Diên Thọ Đơn tẩm bổ ảo giác, vị hoàng đế từng một thời uy nghiêm nay trông chẳng khác nào một thây ma biết thở. Sắc mặt ngài xám ngoét như tro tàn, hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm, tròng mắt vằn lên những tia máu đỏ lòm điên dại. Toàn thân ngài run rẩy bần bật, những ngón tay gầy guộc co giật liên hồi, khóe miệng rỉ ra bọt dãi trắng đục – những triệu chứng kinh điển của cơn co giật thần kinh và ngộ độc kim loại nặng giai đoạn bộc phát dữ dội khi bị cắt cơn đột ngột. Đứng ngay bên cạnh ngai vàng, Liễu Quý phi khoác phượng bào thêu chỉ vàng lộng lẫy, gương mặt trang điểm tinh xảo nhưng không giấu nổi vẻ hung tàn, căng thẳng. Còn dưới chân bậc thềm ngọc, Thừa tướng Liễu Kính Nghiêm đứng chắp tay kiêu ngạo, tay cầm một cuộn lụa vàng lấp lánh ngọc bích – chiếu thư thoái vị và phong lập tân quân! “Bệ hạ long thể bất an, trúng tà khí xâm nhập tâm can, thần trí đã hỗn loạn không thể tiếp tục chấp chính!” Giọng nói sang sảng, đạo mạo của Liễu Kính Nghiêm vang dội khắp đại điện, át đi tiếng xì xào kinh hãi của bá quan, “Vì sự hưng vong của giang sơn Đại An, vì bách tính muôn dân, Bệ hạ đã hạ thánh ý: thoái vị nhường ngôi cho Tam hoàng tử Chu Hoằng, lập làm tân đế! Lão thần Liễu Kính Nghiêm nhận mệnh phụ chính, tạm quyền chấp chưởng quốc sự, thống lĩnh Cấm quân thiên hạ!” Một lão ngự sử tóc bạc run rẩy bước ra khỏi hàng, cất tiếng chất vấn nghẹn ngào: “Liễu Thừa tướng! Bệ hạ chưa từng mở miệng tuyên dụ, Tam hoàng tử tuổi còn thơ dại, sao có thể đột ngột lập chiếu thoái vị giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?! Cố Mệnh đại thần chưa định, đây... đây là hành vi soán ngôi đoạt vị!” “Xoẹt!” Một tia kiếm quang lạnh lẽo lóe lên. Tên phó chỉ huy Cấm quân đứng cạnh không một lời báo trước, vung gươm chém đứt lìa cánh tay vị ngự sử già! Máu tươi bắn tung tóe lên nền đá hoa cương sáng loáng, tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến toàn bộ triều thần kinh hoàng lùi lại phía sau. “Kẻ nào dám nghi ngờ thánh ý của Bệ hạ, chém không tha!” Liễu Kính Nghiêm lạnh lùng quát lớn, ánh mắt âm độc quét qua từng gương mặt đang tái mét, “Tào công công, còn không mau giúp Bệ hạ ấn Ngọc Tỷ!” Tổng quản thái giám Tào Thiềm bước tới bên ngai vàng, tay bưng chiếc hộp gấm chứa Ngọc Tỷ truyền quốc đỏ rực. Hắn tàn nhẫn tóm lấy bàn tay run rẩy, co quắp của Chu Nguyên Đế, ấn ngón tay ngài vào khối ngọc nặng trịch, chuẩn bị giáng xuống cuộn chiếu thư ngụy tạo! Hoàng đế phát ra những tiếng gầm gừ nghẹn ứ trong cổ họng như một con thú hoang bị thương, đôi mắt đục ngầu giãy giụa trong tuyệt vọng nhưng tứ chi đã hoàn toàn mất đi sức lực trước sự khống chế của kẻ phản thần. Đúng khoảnh khắc ngọc tỷ chỉ còn cách mặt lụa nửa tấc... “RẦM!” Một tiếng nổ chấn thiên động địa vang lên từ phía ngọ môn! Đôi cánh cửa gỗ lim ngàn cân của Kim Loan Điện bị một luồng kình lực nội gia vô song hất tung sang hai bên, va đập ầm ầm vào vách tường đá! Bụi mù cuộn lên trong ánh ban mai xám xịt. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, một bóng người sừng sững bước vào. Huyền bào thêu bạc tung bay trong gió sớm, từng bước chân vững chãi như núi cao giáng xuống mặt đất. Chu Dịch ngẩng cao đầu, khí khái hiên ngang, đôi mắt lạnh lùng như điện xé rách bầu không khí ngột ngạt của đại điện. Chàng không hề dùng gậy chống, không cần xe lăn, bước đi thanh thoát, ung dung bước qua những vũng máu tươi trên nền đá. “Cửu... Cửu hoàng tử?!” “Trời đất ơi! Chẳng phải Cửu hoàng tử quanh năm bại liệt, sắp chết rũ nơi Lạc Phù Viện sao? Sao người... sao người có thể đi lại vững vàng như vậy?!” Tiếng xôn xao kinh ngạc bùng nổ như ong vỡ tổ. Liễu Kính Nghiêm biến sắc, đồng tử co rút kịch liệt, bàn tay đang cầm chiếu thư khẽ run lên. Nhưng cơn chấn động thật sự chỉ vừa mới bắt đầu. Ngay sau lưng Chu Dịch, một bóng dáng thanh mảnh, đĩnh đạc bước ra ánh sáng. Nàng mặc y phục nữ quan Thượng Dược màu xanh ngọc bích, mái tóc búi gọn gàng không vướng một hạt bụi trần, gương mặt thanh tú điềm đạm, đôi mắt sáng trong veo như dòng suối mùa thu nhìn thẳng lên ngai rồng. “Á... MA! OAN HỒN!” Liễu Quý phi trên đài cao đột ngột rú lên một tiếng the thé đầy kinh hãi, lảo đảo ngã quỵ xuống cạnh ngai vàng, chiếc trâm phượng bằng vàng ròng rơi loảng xoảng xuống đất! Ả run rẩy chỉ ngón tay sơn đỏ về phía ta, gương mặt vặn vẹo vì nỗi khiếp đảm tột cùng: “Ngươi... Tiêu Nhược Lan! Ngươi đã bị thiêu chết thành tro tàn trong ngục Thận Hình Ty đêm qua rồi cơ mà?! Ngươi là người hay là quỷ?!” Tào Thiềm bên cạnh cũng sợ đến mức đánh rơi cả chiếc hộp gấm, sắc mặt cắt không còn hột máu. Chính tay hắn đã hạ lệnh phóng hỏa, chính mắt hắn đã nghe báo cáo về một thi thể cháy đen trong tử ngục, tại sao người con gái này lại có thể nguyên vẹn đứng ở đây, giữa thanh thiên bạch nhật của điện rồng?! Ta bước lên một bước, tà áo xanh lay động, cất giọng trong trẻo, đanh thép vang vọng khắp từng góc điện: “Khởi bẩm Quý phi nương nương! Trời cao có mắt, y đạo bất diệt, kẻ tội đồ đầu độc quân vương chưa đền tội thì một nữ quan Thượng Dược như ta làm sao có thể cam lòng chết dưới bàn tay ám toán của lũ tiểu nhân?” “Phản rồi! Toàn bộ đều là phản tặc!” Liễu Kính Nghiêm nhanh chóng lấy lại vẻ hung tợn, vung tay gầm lên, “Cấm quân đâu! Cửu hoàng tử mưu nghịch câu kết với tử tù đào tẩu, toan tính đại nghịch vô đạo! g**t ch*t toàn bộ bọn chúng cho ta, kẻ nào chém được đầu Chu Dịch thưởng vạn lượng hoàng kim, phong tước vạn hộ!” Rừng đao kiếm của Cấm quân lập tức chuyển hướng, mũi nhọn sáng lóa đồng loạt chĩa về phía chúng ta! Nhưng Chu Dịch chỉ cười lạnh một tiếng. Chàng giơ cao một tấm lệnh bài bằng huyền thiết đen nhánh có khắc hình lưỡi đao xé gió: “Ám vệ Phong Nhận, hộ giá!” Vút! Vút! Vút! Hàng chục bóng đen mang mặt nạ bạc từ trên xà điện Kim Loan thoắt cái đáp xuống như những bóng ma, kiếm quang lóe lên như mưa rào, lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực quanh đài cao, bức lui toán Cấm quân tiên phong trong chớp mắt. Cùng lúc đó, Viện phán Cố Hoài Viễn cùng hơn hai mươi lương y đức cao vọng trọng của Thái Y Viện đồng loạt quỳ sụp xuống giữa điện, đồng thanh hô lớn: “Khẩn cầu Bệ hạ sáng suốt! Chúng thần mang theo y án và chứng cứ sống còn về việc nghịch thần Liễu gia đầu độc Bệ hạ, xin các vị đại thần làm chứng!” Sự xuất hiện của Cố Hoài Viễn cùng các thái y lão thành như một đòn giáng mạnh vào tâm lý triều thần. Tiếng đao kiếm tạm thời chững lại trong sự ngỡ ngàng tột độ. “Liễu Kính Nghiêm, ngươi nói ta mưu nghịch?” Chu Dịch cất giọng uy nghiêm, từng lời như búa tạ nện vào tâm can mọi người, “Kẻ mưu nghịch thật sự, kẻ dùng độc dược chậm rãi gặm nhấm tính mạng Bệ hạ suốt mười năm qua, chính là cha con họ Liễu các ngươi!” “Nực cười!” Liễu Kính Nghiêm nghiến răng cười khẩy, cố gắng giữ vẻ uy nghiêm của bậc quyền thần, “Bệ hạ lâm bệnh là do thiên mệnh suy vi! Đan dược dâng lên Bệ hạ là ‘Diên Thọ Đơn’ do đích thân Huyền Chân chân nhân luyện từ linh thảo ngàn năm, mỗi lần dâng thuốc đều có ngự y dùng kim bạc thử độc trước mặt bá quan, chưa từng biến sắc! Ngươi dám ngậm máu phun người, bôi nhọ trung thần?!” “Kim bạc thử độc?” Ta cất tiếng, phá vỡ sự giảo biện của hắn bằng một giọng điệu lạnh lùng, dứt khoát. Ta bước thẳng lên giữa trung tâm đại điện, đặt chiếc hòm gỗ mun xuống chiếc bàn đá cẩm thạch thường dùng để đặt tấu chương. “Thừa tướng đại nhân, phương pháp dùng kim bạc thử độc chỉ có thể phát hiện các hợp chất chứa lưu huỳnh tự do – thứ tạp chất thô sơ của khoáng vật chưa qua xử lý! Đám đạo sĩ của ông đã dùng kỹ thuật nung luyện nhiều lần để loại bỏ hoàn toàn lưu huỳnh, biến thạch tín thành Asen Trioxit tinh khiết và thủy ngân kim loại! Thứ độc tố tinh chế đó, kim bạc c*m v** một vạn lần cũng tuyệt đối không bao giờ đổi màu!”Toàn bộ đại điện im phăng phắc. Các đại thần trố mắt nhìn nhau, những khái niệm dược lý kỳ lạ nhưng rành mạch từ miệng một nữ quan trẻ tuổi khiến họ sững sờ. “Nói nhảm nhí! Y thuật tà đạo từ đâu ra!” Liễu Quý phi the the quát lên để che giấu sự hoảng loạn. “Có phải nói nhảm hay không, đôi mắt của toàn thể văn võ bá quan và Bệ hạ sẽ tự phân định!” Ta nhìn thẳng vào Chu Nguyên Đế đang th* d*c trên ngai rồng. Ta mở hòm thuốc, lấy ra một chiếc đèn cồn bằng đồng thau chứa dầu thông tinh khiết không khói, một chiếc cối đá nhỏ, một giá đỡ bằng sắt và một chiếc đĩa bạc dày được bọc kín trong lớp vải ướp lạnh. “Cố Viện phán, mang viên ngự đan Diên Thọ Đơn niêm phong của Nội Dược Phòng lên đây!” Ta cất lời. Cố Hoài Viễn lập tức dâng lên một chiếc hộp vàng có đóng dấu niêm phong của ngự tiền. Ta dùng ngón tay – dù đau buốt vì vết thương nhưng động tác vẫn chuẩn xác đến từng ly – bóc lớp sáp niêm, lấy ra viên đan dược tròn trịa, đỏ thắm lấp lánh như ngọc châu. Viên thuốc mà Chu Nguyên Đế coi như báu vật trường sinh, ngậm vào miệng mỗi ngày! Ta bỏ viên đan vào cối đá, dùng chày nghiền nát thành lớp bột mịn màu đỏ gạch. Đặt lớp bột ấy vào một chiếc bát sứ sâu lòng trên giá sắt, ta châm lửa chiếc đèn cồn. Ngọn lửa lam nhạt bùng cháy dưới đáy bát sứ. “Kính thưa chư vị đại thần, thạch tín và thủy ngân là những chất có tính chất nhiệt phân thăng hoa vô cùng đặc biệt,” giọng ta vang lên điềm tĩnh, rõ ràng như một giảng viên đang đứng giữa giảng đường thực nghiệm, “Khi gặp nhiệt độ cao của lửa luyện, hợp chất chu sa sẽ bị khử để giải phóng hơi thủy ngân, còn Asen Trioxit sẽ trực tiếp thăng hoa từ thể rắn thành thể khí mà không cần hóa lỏng. Chúng bay lên trong làn khói vô hình!” Khi nhiệt độ trong bát sứ tăng cao, một làn khói trắng mỏng manh bắt đầu bốc lên cuồn cuộn. “Mùi tỏi!” Một vị đại thần đứng gần thềm điện đột ngột thốt lên, bịt mũi, “Mùi hăng nồng nặc như củ tỏi cháy!” “Đó chính là mùi đặc trưng của khí thạch tín khi bị đốt cháy!” Ta cất cao giọng, tay cầm chiếc đĩa bạc lạnh như băng úp ngược lên phía trên miệng bát sứ để đón làn khói trắng. Hơi nóng mang theo độc tố gặp bề mặt đĩa bạc lạnh ngắt lập tức xảy ra hiện tượng ngưng tụ mãnh liệt! Chỉ trong mười nhịp thở, trước sự chứng kiến nghẹt thở của hàng trăm con người, ta nhấc chiếc đĩa bạc lên, quay mặt đáy về phía ngai rồng và bá quan. Trên mặt đĩa bạc sáng loáng, một lớp bột màu trắng tuyết li ti, lấp lánh như sương muối đã bám chặt thành một mảng dày đặc! Dưới đáy bát sứ, những giọt kim loại màu bạc lỏng óng ánh bắt đầu tụ lại, lăn tăn trôi nổi như những giọt nước sống động. “Nhìn thấy chưa?!” Ta chỉ thẳng vào chiếc đĩa bạc, khí thế hiên ngang bức người, “Lớp bột trắng này chính là Bạch Tín – thạch tín nguyên chất kịch độc! Còn những giọt bạc lỏng dưới đáy bát chính là Thủy Ngân Thao Thiết! Một viên Diên Thọ Đơn nhỏ bé này chứa lượng thạch tín đủ để g**t ch*t ba người trưởng thành trong chớp mắt!” Ta tiếp tục lấy một lọ giấm thanh tinh luyện và nước vôi trong nhỏ trực tiếp lên lớp bột trắng trên đĩa bạc. Trước mắt mọi người, dung dịch lập tức sủi bọt khí li ti rồi biến đổi thành một lớp cặn kết tủa màu vàng xám nhớp nhúa, bốc ra mùi hôi tanh nồng nặc tột độ! “Bệ hạ!” Ta quay ngoắt về phía Chu Nguyên Đế, cất tiếng như chuông đồng gióng thẳng vào tâm trí ngài, “Người hãy nhìn cho kỹ! Mười năm qua, người không phải uống linh đan trường thọ, mà là mỗi ngày đều nuốt vào bụng thạch tín và thủy ngân! Độc tố kim loại nặng này ngấm vào xương tủy, tích tụ trong lục phủ ngũ tạng, hủy hoại tâm trí người!” “Tại sao tứ chi của Bệ hạ lại run rẩy không ngừng? Tại sao Bệ hạ thường xuyên thấy ảo giác, cuồng loạn chém giết? Tại sao chân răng của Bệ hạ lại xuất hiện một đường viền màu đen xám của chì và thủy ngân?!” Những câu hỏi của ta dồn dập, sắc bén như những mũi dao mổ bóc trần sự thật tr*n tr**. Chu Nguyên Đế run rẩy đưa bàn tay khẳng khiu, dơ dáy lên sờ vào môi mình. Ngài há to miệng, dùng ngón tay miết vào chân răng – nơi một đường viền màu đen tím b*nh h**n hằn sâu vào nướu răng, đúng như những gì ta vừa miêu tả! Ký ức của mười năm qua như một cơn lũ điên cuồng ập về trong tâm trí vị hoàng đế đang cận kề cái chết. Những đêm mất ngủ kinh hoàng, những cơn đau quặn thắt như xé gan xé ruột, cảm giác hoang tưởng nghi kỵ tất cả cốt nhục tình thâm, cái chết bí ẩn của Cố Đức phi, sự suy tàn của cơ thể... Tất cả, tất cả đều bắt nguồn từ viên đan dược đỏ thắm mà Liễu gia dâng lên mỗi ngày! Chưa dừng lại ở đó! “Keng!” Chu Dịch vung tay áo, một mũi tên sắt gãy ném mạnh xuống thềm ngọc, trượt dài đến tận chân Liễu Kính Nghiêm. “Liễu Thừa tướng, ngươi có nhận ra mũi tên này không?” Chu Dịch cất giọng lạnh lẽo như băng giá, “Mũi độc tiễn mang phù hiệu Doanh số Ba của Cấm quân do chính tay ngươi quản lý! Thứ độc tẩm trên mũi tên này là ‘U Hồn Đoạn Tủy Tán’ – cùng một công thức luyện chế thạch tín và độc nấm với Diên Thọ Đơn, thứ đã sát hại mẫu phi của ta mười năm trước, và cũng là thứ ngươi dùng để ám sát Tiêu nữ quan tại vách Tử Hà ba ngày trước!” Chàng rút tiếp từ trong ngực áo ra một xấp khẩu cung dày đặc dấu điểm chỉ đỏ tươi, ném thẳng vào mặt Liễu Kính Nghiêm: “Đây là bản tự thú của Huyền Chân đạo sĩ và toàn bộ thợ luyện đan trong lò ngầm ngoại ô Thượng Kinh! Bọn chúng đã khai rõ mười năm qua nhận bạc của phủ Thừa tướng, dùng độc mạn tính khống chế thần trí Bệ hạ, dọn đường cho Tam hoàng tử lên ngôi, để ngươi độc chiếm quyền bính thiên hạ!” “Bằng chứng như núi, nhân chứng vật chứng rành rành! Liễu Kính Nghiêm, Liễu Nhược Tuyên, các ngươi còn muốn giảo biện điều gì trước thiên hạ?!” Từng tờ giấy khẩu cung bay lả tả giữa Kim Loan Điện, rơi xuống trước chân các vị đại thần. Những dòng chữ rành rành về tội ác thí quân, mưu phản, sát hại hoàng tự phơi bày tr*n tr** dưới ánh sáng ban mai. “Trời ơi... Nghịch tặc! Thí quân đoạt vị!” “Lũ súc sinh họ Liễu! Bọn chúng dám đầu độc Bệ hạ suốt mười năm!” Cả triều đình bùng nổ trong sự phẫn nộ cùng cực. Các đại thần trung kiên đồng loạt quỳ sụp xuống gào khóc, những ánh mắt sợ hãi ban nãy giờ biến thành những ngọn lửa căm hờn ngùn ngụt chĩa thẳng vào cha con họ Liễu. Trên ngai rồng, Chu Nguyên Đế nhìn chằm chằm vào lớp bột thạch tín trắng xóa trên chiếc đĩa bạc, nhìn vào vũng máu tươi của vị ngự sử trung thần, rồi nhìn sang gương mặt tái mét, vặn vẹo của Liễu Quý phi và Liễu Kính Nghiêm. Một sự thức tỉnh muộn màng, cay đắng và bi phẫn tột cùng bùng nổ trong lồng ngực vị hoàng đế già. “Phụt!” Chu Nguyên Đế ngửa mặt lên trời, nôn ra một búng máu đen thẫm nhuộm đỏ cả cuộn chiếu thư ngụy tạo và chiếc hộp ngọc tỷ! Đôi mắt đục ngầu của ngài trợn trừng dữ dội, ngón tay gầy trơ xương run rẩy chỉ thẳng vào mặt Liễu Kính Nghiêm, giọng nói khàn đặc, đứt quãng phát ra như tiếng gầm xé rách màn đêm: “Nghịch... nghịch tặc! Súc sinh họ Liễu... Trẫm đối đãi với các ngươi... ân trọng như núi... Các ngươi... các ngươi dám hạ độc trẫm... dám biến trẫm thành một con rối điên dại!” “Bệ hạ... Bệ hạ tha mạng, thần thiếp oan uổng...” Liễu Quý phi sợ hãi bò lết dưới đất, phượng bào dính đầy máu đen. “Câm mồm... con tiện nhân độc ác!” Chu Nguyên Đế dùng hết chút tàn lực cuối cùng của sinh mệnh, vung tay hất văng nghiên mực nặng trịch trúng thẳng vào trán Liễu Quý phi, khiến ả rách trán máu chảy đầm đìa, thét lên đau đớn, “Giết... Giết sạch cửu tộc họ Liễu cho trẫm! Bắt lấy Liễu Kính Nghiêm... chém... chém muôn đao!” Chiếu thư thoái vị bị xé rách tả tơi dưới chân long tọa. Tội ác mười năm gặm nhấm hoàng triều đã bị bóc trần không còn một mảnh che đậy! Bị dồn vào chân tường, đối mặt với sự sụp đổ hoàn toàn của dã tâm cả một đời, Liễu Kính Nghiêm không còn vẻ đạo mạo trang nghiêm thường ngày nữa. Gương mặt hắn co rúm lại, biến thành một nụ cười man rợ, điên loạn đến rợn người. “Ha ha ha... Chu Khắc Dực, lão hoàng đế ngu xuẩn kia!” Hắn đột ngột ngẩng đầu cười lớn, tiếng cười the thé vang vọng khắp điện rồng: “Ngươi tưởng ngươi vẫn còn là cửu ngũ chí tôn sao? Ngươi tưởng ngươi còn có thể hạ lệnh giết ta sao?! Giang sơn này, triều đình này, sớm đã nằm trọn trong lòng bàn tay họ Liễu ta rồi!” Nói đoạn, Liễu Kính Nghiêm nhanh như cắt rút phắt thanh bảo kiếm bên hông tên phó tướng Cấm quân, chém đứt lìa cổ họng một tên thái giám đứng chắn đường! Hắn lùi nhanh ra phía bậc thềm ngoài cửa điện Kim Loan, từ trong ngực áo rút ra một ống pháo hiệu bằng đồng thau chạm khắc hình đầu sói. “Muốn tru di cửu tộc ta? Để xem ai chém đầu ai trước!” Liễu Kính Nghiêm nghiến răng ken két, hung hãn giật mạnh chốt pháo! “ĐOÀNG!” Một tiếng nổ chói tai xé toạc bầu trời ban mai! Một vệt pháo hiệu màu đỏ rực như máu tươi bay vút lên chín tầng mây, nổ tung thành một đóa hoa lửa huyết dụ khổng lồ rực cháy giữa tầng không kinh thành. Ngay khoảnh khắc hoa lửa bùng nổ, từ bốn phương tám hướng bên ngoài Tử Cấm Thành, tiếng tù và bằng sừng trâu man rợ, trầm đục đột ngột rống lên vang dội đất trời! Tiếng hò reo sát khí ngút ngàn cùng tiếng bước chân rầm rập của hàng vạn chiến mã, bộ binh như sấm sét từ cõi chết trỗi dậy. Năm vạn quân cấm vệ phản loạn đã đập tan cổng thành, giương cao ngọn cờ đen của họ Liễu, tràn vào như thác lũ cuồng nộ, vây kín từng tấc đất của hoàng cung Đại An! , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...