Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ "Sơn Hải Kinh"

Chương221

Cỡ chữ
Thời Kiến Hạ cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn xạ, nhanh chóng suy tính xem liệu mình có thể sử dụng thiên phú 'Tốc Độ Tuyệt Đối' của Sô Ngô để thoát thân hay không. Con ong trước mặt cô nhỏ hơn một chút so với những con còn lại. Nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt nó không hoàn toàn là màu vàng, mà lấp lánh những tia sáng vàng kim li ti, khác biệt hẳn so với đồng loại. Nó khẽ động đậy, vỗ cánh rồi tiến sát cô thêm chút nữa. Ngay khi Thời Kiến Hạ tưởng rằng nó sẽ há miệng cắn cô một phát, thì cái đầu trông có phần dữ tợn ấy lại bất ngờ cọ nhẹ vào má cô. Thời Kiến Hạ: “!!!” Cô nín thở nhìn chằm chằm con ong nhỏ trước mặt, vẻ mặt như vừa nhìn thấy quỷ, thậm chí vì quá tập trung mà mắt cô biến thành dáng vẻ lác mắt cực kỳ buồn cười. Nhưng con ong nhỏ dường như không hề nhận ra sự hoảng sợ và kinh ngạc của cô. Sau khi cọ cọ má cô, nó nâng đầu lên, đôi râu trước trán khẽ rung, tỏa ra những dao động âm thanh vô hình. “Mẹ… Mẹ… Đói… Đói…” Thời Kiến Hạ: “……” Cô chắc chắn rằng mình đã từng gặp con ong nhỏ này. Khi nó còn là một ấu trùng, đã nuốt ba giọt máu của cô. Không nhận được phản hồi, con ong nhỏ lại bay đến bên má Thời Kiến Hạ, nhẹ nhàng cọ cọ một lần nữa, đồng thời phát ra sóng âm giống như trước. Những con ong xung quanh đang hóng chuyện đồng loạt vểnh râu lên, cánh sau rung mạnh hơn một chút. Từng cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Thời Kiến Hạ, những cái đầu ong dữ tợn nghiêng qua nghiêng lại, hệt như đang viết hai chữ "bát quái" to tướng trên trán. Thời Kiến Hạ lặng lẽ nhắm mắt lại. Cô vừa tự dâng mình làm lương thực dự trữ đấy à? Khoan đã! Lôi Tân và những người khác đâu rồi? Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng chọc vào đầu con ong nhỏ, thử thăm dò: “Có thể bảo các bạn của nhóc bay ra xa một chút không? Tao muốn ngồi dậy.” Con ong nhỏ phấn khích đung đưa qua lại, dường như hiểu được lời cô, râu khẽ rung lên, phát ra từng đợt sóng âm. Đám ong đang vây kín ba lớp trong, ba lớp ngoài lập tức giãn ra, nhưng ánh mắt hóng hớt vẫn không rời khỏi cô. Thời Kiến Hạ chịu đựng áp lực từ ánh nhìn của cả bầy ong, chống tay từ từ ngồi dậy. Cơn đau nhức do bị nghiền ép càng trở nên rõ ràng. Cô hít một hơi lạnh, có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc. Rơi xuống sông quả thực là một trận hành xác. Điều kỳ lạ là cơ thể cô không có vết thương nào, cũng không cảm nhận được nội thương. Có lẽ con ong nhỏ này rất trân trọng phần lương thực dự trữ của nó, cứ bay quanh cô vài vòng rồi lại muốn cọ cọ vào người cô. Thời Kiến Hạ đảo mắt quan sát xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên bãi cạn trong một thung lũng. Bốn phía vắng lặng, không thấy bóng dáng Công Dã Ký Vọng và những người khác. Cô thử cảm ứng "Sơn Hải Kinh", phát hiện đám nhóc con bên trong sau khi cô ngất đi đều đã trở về trong đó. Điều này đồng nghĩa với việc cô đã mất liên lạc với nhóm sinh viên quân sự và cũng đánh mất tọa độ của rãnh biển sâu. Nếu muốn tìm lại rãnh biển sâu, e rằng chỉ có thể dựa vào mảnh vảy của Công Dã Ký Vọng. Thời Kiến Hạ thở dài. Có lẽ vì nửa tháng qua quá suôn sẻ, khiến cô lơ là cảnh giác trước nguy hiểm của hành tinh này. Nghĩ vậy, cô lén liếc nhìn đàn ong ở phía xa, sau đó thấp giọng hỏi con ong nhỏ đang không ngừng cọ sát bên cạnh mình: “Nhóc có nhìn thấy đồng đội của tao không?” Dù sao cũng phải thử một phen. Con ong nhỏ này tạm thời có vẻ sẽ không ăn thịt cô, hơn nữa mẹ nó là một cường giả thánh vực, chắc hẳn có thể đi ngang không ngán ai trên hành tinh này. Nếu có thể dụ nó giúp tìm người, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với cô tự mò mẫm một mình. Con ong nhỏ rung râu một chút, sau đó lắc đầu, xem như đáp lại cô. Nhưng rất nhanh, nó lại rung râu một lần nữa, từng làn sóng âm lan tỏa ra xung quanh. Những con ong khác dường như nhận được tín hiệu, không còn tụ tập hóng chuyện nữa mà vo ve bay đi xa. Con ong nhỏ lại bay đến trước mặt Thời Kiến Hạ, rung râu truyền thông điệp--- Đi... tìm... rồi…” Thời Kiến Hạ suýt nữa thì cảm động đến phát khóc, cô suy nghĩ một chút rồi lấy ra một khối kết tinh năng lượng từ vòng tay không gian, đưa đến trước mặt con ong nhỏ. Con ong nhỏ nghiêng đầu, giơ chân trước ôm lấy khối kết tinh tròn trĩnh, há miệng cắn một miếng. Tiếng nhai “rắc rắc” vang lên, chỉ trong chốc lát đã ăn sạch kết tinh năng lượng. Sau đó nó vui vẻ bay vòng quanh Thời Kiến Hạ, thỉnh thoảng còn cọ cọ vào má cô, bám người chẳng khác gì nhóc mập Phỉ Phỉ kia. Thấy nó không đòi hút máu mình, Thời Kiến Hạ kín đáo thở phào nhẹ nhõm, từ từ bò dậy rồi tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Con ong nhỏ cũng bay theo, đáp xuống đầu gối cô. Thời Kiến Hạ suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Nhóc con, đây là đâu?” Con ong nhỏ khẽ rung râu, có vẻ muốn trả lời nhưng không biết phải diễn đạt thế nào, bèn nghiêng đầu chạy vòng vòng tại chỗ. Thời Kiến Hạ nhìn quanh vùng núi hoang vu này, bản thân cũng chẳng nói được đây là đâu, bèn đổi sang một câu hỏi khác: “Mẹ nhóc đâu rồi?” Sự kiện ở sao Thiên Thần mới xảy ra chưa lâu, cô còn nhớ rõ Người Mặt Ong hung tàn thế nào. Khi con ong nhỏ vẫn còn là trứng, chắc chắn nó được bảo vệ nghiêm ngặt, vậy mà lại bị đưa đến vũ trụ loài người? Chuyện này chắc chắn không đơn giản. Giờ nhìn nó mới nở chưa bao lâu, sao Người Mặt Ong có thể yên tâm để nó chạy lung tung bên ngoài? Con ong nhỏ lăn một vòng trên đầu gối cô, nghe câu hỏi liền giơ chân trước chỉ về phía thượng nguồn thung lũng. Thời Kiến Hạ nhìn theo hướng nó chỉ, phát hiện thung lũng bên kia tràn ngập hoa tươi, vô số loài hoa to bằng cối xay chen chúc khoe sắc. Loáng thoáng có thể thấy từng con ong lớn cỡ nắm tay đang bay lượn, thoải mái hút mật. Trong lòng cô bỗng nảy ra một suy nghĩ. Đây chẳng lẽ là đại bản doanh của Người Mặt Ong? Nếu không, làm sao chúng có thể để mặc một con ong con từng bị thất lạc tự do lang thang bên ngoài? Nếu Người Mặt Ong biết cô đang ở đây, mà đứa con nhỏ của nó còn thân thiết với cô thế này, liệu có trực tiếp xử lý cô không? Thời Kiến Hạ hạ giọng, lấm lét hỏi: “Nó biết nhóc ở đây à?” Con ong nhỏ gật đầu. Thời Kiến Hạ: “…” “Thế nó có biết tao ở đây không?” Cô cố gắng giãy giụa lần cuối. Con ong nhỏ suy nghĩ một lát, rồi do dự lắc đầu. Thời Kiến Hạ: “…” Rất tốt, tám chín phần mười là cô đang ở ngay dưới mí mắt Người Mặt Ong. Có lẽ nó thấy cô không đáng lo, nên không xuất hiện để bẻ gãy cổ cô, hoặc cũng có thể nó coi cô là thức ăn dự trữ cho con ong nhỏ, định nuôi béo rồi giết. Nghĩ đến đây, Thời Kiến Hạ chấp nhận số phận, thở dài một hơi. "Sơn Hải Kinh" đương nhiên rất mạnh, nhưng những con non còn chưa trưởng thành, đối diện với Người Mặt Ong ở cảnh giới Thánh Vực thì chẳng khác gì lũ kiến con dưới chân nó, chỉ cần giẫm nhẹ một cái là chết. Cô dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, cân nhắc rồi tiếp tục hỏi con ong nhỏ: “Tao đến đây bằng cách nào?” Hai vị Vương trùng tộc vì năm Người Mặt Bướm vượt ranh giới mà giằng co kịch liệt. Cô rơi xuống sông rồi mất ý thức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Dòng suối trong thung lũng này không chảy xiết, theo lý thì không thể cuốn cô đến đây. Con ong nhỏ lắc đầu, tỏ ý không biết. Thời Kiến Hạ lại hỏi: “Nhóc có biết Vương các người là ai không?” Nói xong, cô cẩn thận bổ sung: “Hắn đã cứu tao.” Tình hình trước khi rơi xuống nước rất nguy cấp, nhưng cô vẫn kịp thấy sức mạnh của vị vương đó khuấy động dòng sông, trong khoảnh khắc sinh tử đã kéo họ xuống nước, tránh khỏi bị nghiền nát khi hai luồng sức mạnh va chạm. Con ong nhỏ giơ râu lên, trông có vẻ rất vui, sau đó truyền đến những sóng âm đứt quãng: “Vương… ở… mẹ… muốn… tìm… ngài?” Nó còn bay về phía bên phải thung lũng vài mét, rồi lại quay về, ý muốn nói Vương đang ở hướng đó. Thời Kiến Hạ lập tức lắc đầu nguầy nguậy, cô chỉ muốn dò hỏi chút tin tức về vị vương đó, hoàn toàn không có ý định tự đi tìm chết. Dù cô cũng tò mò tại sao đối phương lại cứu mình, nhưng suy nghĩ của một cường giả cấp bậc như vậy, không phải thứ cô có thể đoán được. Thấy cô lắc đầu còn mạnh hơn trống lắc, con ong nhỏ định bay trở lại, bỗng nó cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Thời Kiến Hạ, sau đó nhanh chóng vỗ cánh, vui vẻ bay tới. Thời Kiến Hạ ngạc nhiên trước phản ứng của nó, xoay người nhìn lại, lập tức chạm mắt với một đôi đồng tử vàng rực. Cô suýt nữa không ngồi vững, tầm nhìn dần mở rộng, thấy một khuôn mặt tuấn mỹ vô song, tuyệt đối phù hợp với thẩm mỹ loài người. Người đàn ông có ba đôi cánh trong suốt, khẽ rung động từ trên xuống dưới. Mái tóc dài màu vàng kim ánh lên sắc óng ánh, như tấm lụa thượng hạng phủ xuống bờ vai. Hắn đội một chiếc vương miện tinh xảo lộng lẫy, đính đầy các loại bảo thạch tròn trịa… không, phải nói là những kết tinh năng lượng tràn đầy sức mạnh. Bộ áo choàng bạch kim do năng lượng hóa thành khoác trên người hắn, khiến hắn trông như một vị thần bước ra từ thần thoại phương Tây cổ đại. Người đàn ông dường như không nhận ra ánh mắt kinh hãi của Thời Kiến Hạ, chỉ mỉm cười đón lấy con ong nhỏ đang bay đến trước mặt mình, dịu giọng nói: “Cô ấy là 'mẹ' mà nhóc nói đến?” - Vừa mới "bất đắc dĩ làm mẹ", cả người Thời Kiến Hạ căng cứng. Người đàn ông trước mặt có khí chất ôn hòa, khóe môi hơi nhếch lên khi nói chuyện với con ong nhỏ, trông có vẻ rất dễ gần. Nhưng Thời Kiến Hạ không dễ bị vẻ ngoài ấy đánh lừa. Khi dẫn đám nhóc đi săn giết trùng tộc, cô cũng có thể tươi cười khen ngợi chúng tài giỏi ngay trước mặt kẻ thù. Cô và trùng tộc vốn thuộc hai chủng tộc hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, sự tồn tại của "Sơn Hải Kinh" đã định sẵn hai bên ở thế đối địch. Thời Kiến Hạ không ngây thơ cho rằng vị vương này không biết chuyện Cửu Vĩ Hồ đã nuốt chửng Xúy Trừng của Người Mặt Bướm. Thần kinh cô căng như dây đàn, cổ họng khô khốc, không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Châu nhận ra sự cảnh giác của cô, khẽ chạm vào đầu con ong nhỏ rồi ngẩng đầu nhìn cô. Hắn có dung mạo đẹp đến mức hiếm ai bì kịp, đôi mắt kép màu vàng óng ánh lại tăng thêm vài phần yêu dị, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thời Kiến Hạ cảm nhận được ánh mắt mang theo chút dò xét rơi xuống người mình, vô thức mím môi. Khi cô còn đang bất an, hắn đột nhiên lên tiếng: "Cô tên gì?" Câu hỏi này có chút đột ngột. Biết bản thân không có chút khả năng phản kháng nào trước mặt vị vương này, Thời Kiến Hạ ngoan ngoãn trả lời: "Thời Kiến Hạ. Thời trong thời gian, Kiến trong gặp gỡ, Hạ trong mùa hạ." Châu lặp lại cái tên này một lần, khóe môi vốn nhếch lên lại dần mím chặt, dường như tâm trạng không mấy vui vẻ. Trái tim Thời Kiến Hạ treo lơ lửng, chỉ sợ hắn không vui sẽ trực tiếp lấy mạng cô. Dưới sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu thủ đoạn đều trở nên vô nghĩa. Nhưng điều cô lo lắng lại không xảy ra. Châu chỉ thản nhiên đánh giá: "Cái tên không tệ." Thời Kiến Hạ không đoán được suy nghĩ của hắn, lại thấy hắn cúi mắt xuống, không có ý định nói thêm, bèn cẩn thận dò hỏi: "Lúc ở bờ sông, tại sao ngài lại cứu tôi?" Vị vương này không chỉ có vẻ ngoài giống con người, mà còn thông thạo ngôn ngữ loài người. Điều này khiến Thời Kiến Hạ không khỏi nghi ngờ liệu hắn có mối liên hệ nào với nhân loại hay không. Châu buông con ong nhỏ ra, giọng nói khôi phục vẻ ôn hòa ban đầu: "Cô muốn biết sao?" Thời Kiến Hạ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, trông vô cùng ngoan ngoãn. Con ong nhỏ bay đến bên cạnh cô, bắt chước động tác gật đầu của cô, trông vừa hài hước vừa đáng yêu. Châu nhìn động tác của con ong nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó quay sang Thời Kiến Hạ: "Tôi cần cô giúp đánh thức một người." Gần như ngay khi nghe thấy câu này, Thời Kiến Hạ lập tức nhớ đến những ghi chép trong nhật ký của viên sĩ quan chưa biết tên--- Vương trùng tộc muốn hồi sinh Vương hậu của hắn. Người mà hắn nói đến có phải là Vương hậu không? Nhưng tại sao hắn lại dùng từ "người" để miêu tả? Châu là trùng tộc, không thể nào dùng từ "người" để gọi Vương hậu của chính mình, trừ khi… Vương hậu của hắn thực sự là con người. Thời Kiến Hạ dò xét hỏi tiếp: "Xin hỏi là ai vậy? Nếu tôi có thể giúp, nhất định sẽ không từ chối." Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dù có giúp được hay không, cô cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu không chính là con đường chết. Châu nhìn cô, nở một nụ cười đầy sâu xa. Nụ cười ấy khiến Thời Kiến Hạ cảm thấy bất an toàn thân. Cô còn đang nghĩ liệu mình có rơi vào một cái bẫy nào đó không, thì hắn đã tiếp tục: "Cô có thể điều khiển sức mạnh của Tinh hạch, đương nhiên có thể giúp tôi chuyện này." "Nhưng hiện tại cô quá yếu, ngay cả tầng đầu tiên của sức mạnh Tinh hạch cũng chưa thể phát huy, tạm thời chưa thể đánh thức cô ấy." Thời Kiến Hạ tự biết rõ bản thân, cô chủ động bỏ qua mấy chữ "quá yếu", tập trung vào từ "Tinh hạch", sau đó vô thức liếc sang con ong nhỏ đang vỗ cánh bay vo ve. Nếu cô nhớ không nhầm, lúc cô tìm thấy con ong nhỏ trong phòng thí nghiệm của Hoa Bỉ Ngạn, bên ngoài bình thí nghiệm chứa nó có dán một nhãn ghi chú "Cần dùng máu tươi để nuôi dưỡng, kết hợp với năng lượng Tinh hạch." Điều này có nghĩa là Tinh hạch không chỉ giúp con người thức tỉnh Ngụy Trang, mà còn có lợi cho sự phát triển của trùng tộc. Cơ thể cô đã được cải tạo bởi năng lượng Tinh hạch, chỉ ba giọt máu cũng đủ giúp con ong nhỏ thoát khỏi trạng thái suy kiệt, trở nên tràn đầy sinh lực. Nếu để nó nuốt trọn một viên Tinh hạch, không biết sẽ có biến đổi thế nào. Trong bảy viên Tinh hạch mà con người phát hiện, sáu viên đã rơi vào tay cô. Với việc trải qua nhiều lần cải tạo bởi sức mạnh Tinh hạch, cô đối với trùng tộc chắc chắn là một "túi máu đại bổ" hoàn hảo. Vị vương này nói cô chưa đủ mạnh, có nghĩa là cô vẫn chưa hoàn toàn hấp thu hết năng lượng Tinh hạch, lượng máu của cô chưa đủ để hồi phục cho Vương hậu của hắn, cần phải "vỗ béo" rồi mới giết? Thời Kiến Hạ cẩn trọng hỏi: "Vậy tôi có thể làm gì?" Châu thấy cô căng thẳng, hàng mi vàng óng dài cong nhẹ rũ xuống, im lặng quan sát cô trong vài giây, nhưng không trả lời mà chỉ vỗ cánh bay lên. Đôi cánh của hắn đẹp lạ thường, trong suốt xen lẫn sắc vàng nhạt, tựa như ánh hoàng hôn rơi trên mặt nước. Mỗi khi rung động, những tia sáng vàng lấp lánh lan tỏa, rực rỡ như trong những câu chuyện cổ tích về tinh linh hoa. Thời Kiến Hạ nhìn hắn bay đi mà không nói gì, cảm thấy có gì đó không đúng, đang định xem mình có bỏ sót điều gì không thì đột nhiên, một luồng sức mạnh vô hình nhấc bổng cô lên, cuốn cô bay theo hướng Châu rời đi. Con ong nhỏ vỗ cánh, vui vẻ bay theo. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...