Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ "Sơn Hải Kinh"

Chương222

Cỡ chữ
Thời Kiến Hạ đã có nhiều trải nghiệm bay lượn trên không, nhưng chưa từng có lần nào như thế này - bay qua một thung lũng phủ đầy hoa đang nở rộ. Cô có thể nhìn thấy rất nhiều con ong chăm chỉ bay lượn giữa những bông hoa, những con kiến hổ phách tròn trĩnh ló đầu ra từ trong bụi cỏ, những con nhện đang giăng tơ trong góc tối… Chúng nhìn thấy bóng dáng Châu bay ngang qua bầu trời liền cung kính phủ phục, nhưng không mang vẻ thấp kém sợ hãi như khi đối diện với các loài trùng tộc cấp cao khác. Thời Kiến Hạ đột nhiên có một suy nghĩ vu vơ... Vị vương này, có vẻ rất được trùng tộc bình dân yêu mến. Khung cảnh đẹp tựa tranh chỉ thoáng qua trong chớp mắt, sau thung lũng là một vùng đất hoàn toàn khác. Thời Kiến Hạ được đưa đến trước một cây cổ thụ khổng lồ. Không biết cây đại thụ này đã tồn tại bao nhiêu năm, cành lá sum suê, tán cây xòe rộng tựa vòm trời, nhìn thoáng qua đã thấy nó che khuất cả ánh mặt trời, xanh tốt tỏa sáng đầy sức sống. Dù cảm nhận năng lượng của cô không nhạy bén bằng trùng tộc, Thời Kiến Hạ vẫn có thể rõ ràng nhận ra luồng sinh khí dồi dào lan tỏa từ thân cây. Xung quanh, các trùng tộc cấp cao có hình thể nửa người nửa trùng tộc đang tuần tra trong rừng, cảnh giác đề phòng bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Nhìn thấy Châu, chúng lập tức dừng lại, cung kính cúi đầu chào. Chỉ đến khi hắn bay đi, chúng mới dè dặt ngẩng đầu lên, len lén nhìn Thời Kiến Hạ đang bay bên cạnh con ong nhỏ. Thời Kiến Hạ tiếp tục được luồng sức mạnh vô hình đưa lên cao, hướng thẳng đến phần trên của cây cổ thụ. Tại đó, cô trông thấy một lối vào phát ra ánh sáng mờ ảo - một cái hốc cây có hình vòm, đủ rộng để bốn đến năm người có thể đi song song qua. Châu bay vào trong trước, Thời Kiến Hạ và con ong nhỏ nhanh chóng theo sau. Ngay khi xuyên qua hốc cây, Thời Kiến Hạ cảm nhận được một tầng năng lượng mỏng nhẹ quét qua cơ thể mình, như thể đang kiểm tra xem cô có mang theo vật nguy hiểm hay không. Không biết tại sao, cô bỗng cảm thấy hồi hộp. Có lẽ là vì sắp phải đối diện với vị Vương hậu đang ngủ say, hoặc có lẽ vì một nguyên nhân nào đó khác, tim cô bất giác đập nhanh hơn. Con ong nhỏ dường như nhận ra sự bất an của cô, nó bay đến bên cạnh, nhẹ nhàng cọ vào má cô, như muốn trấn an "Có con ở đây, vương sẽ không làm hại mẹ đâu." Thời Kiến Hạ khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng chạm vào đầu nó, bỗng dưng cảm thấy làm mẹ bất đắc dĩ của nó cũng không đến nỗi tệ lắm. Bên trong hốc cây vô cùng rộng lớn, như một thế giới tách biệt khỏi khu rừng bên ngoài. Khắp nơi đều có những kết tinh năng lượng lấp lánh, những đóa hoa kiều diễm nở rộ khoe sắc, dây leo xanh um bò dọc theo vách, tràn đầy sinh khí. Châu thu lại đôi cánh, nhẹ nhàng đáp xuống rồi chậm rãi bước tới. Thời Kiến Hạ cẩn trọng quan sát hành động của hắn, chỉ thấy hắn giơ tay, từ xa kéo một đống kết tinh năng lượng chất chồng trong góc đến trước mặt cô. Thời Kiến Hạ chưa kịp hiểu ý hắn, ánh mắt còn ngơ ngác, thì con ong nhỏ đã nhanh hơn một bước, lao đến ôm lấy một viên kết tinh rồi há miệng cắn "rắc" một tiếng. Âm thanh vỡ vụn của kết tinh vang lên bên tai Thời Kiến Hạ. Con ong nhỏ khẽ rung đôi cánh, tốc độ vỗ cánh dường như nhanh hơn trước, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt. Nó còn động đậy đôi râu, truyền đến cho cô một chuỗi sóng âm. "Mẹ… mẹ… ăn… ăn…" Thời Kiến Hạ: "…" Là ý mà cô đang nghĩ đến sao? Châu buông tay, vô số kết tinh năng lượng cấp S và SS đủ màu sắc rơi xuống như mưa đá, "loảng xoảng" chất thành một đống nhỏ trước mặt Thời Kiến Hạ. Vị vương giả cao quý và hùng mạnh này thản nhiên nói: "Ăn đi, ăn no rồi hẵng giúp tôi." Thời Kiến Hạ: "…" Trên đời này thực sự có chuyện được lợi từ trên trời rơi xuống sao? Mà cô còn vinh hạnh trở thành nhân vật chính của chuyện này nữa. Châu chẳng buồn quan tâm xem cô nghĩ gì, cũng không thèm để ý đến cô, thậm chí còn không sợ cô gây chuyện trong lãnh địa của mình, cứ thế xoay người bước sâu vào trong hốc cây. Thời Kiến Hạ lén liếc nhìn theo, thấy hắn vén tấm rèm được xâu từ những kết tinh năng lượng cấp SS, đi vào căn nhà nhỏ trong hốc cây. Những viên kết tinh va chạm phát ra tiếng "lách cách" giòn tan. Thời Kiến Hạ không thể không thừa nhận - vị vương này siêu giàu có. Con ong nhỏ đã nhai xong một viên kết tinh năng lượng, thấy cô vẫn chưa có động tĩnh gì, liền bay tới trước mặt cô, đôi mắt kép màu vàng nhạt xinh đẹp thoáng ánh lên vẻ nghi hoặc. Thời Kiến Hạ biết bản thân tạm thời an toàn, cô nhìn vào mắt nó, nhỏ giọng hỏi thăm: "Bé cưng, vương là cha của nhóc à?" Còn chưa kịp nghe con ong nhỏ trả lời, một giọng nói lạnh lùng từ trong nhà cây đã truyền ra trước: "Không phải." Câu trả lời dứt khoát đến mức không chút do dự. Da đầu Thời Kiến Hạ chợt tê rần, không dám hóng chuyện lung tung nữa, vội vàng triệu hồi "Sơn Hải Kinh", nhặt đống kết tinh trên đất nhét hết vào trong. Cô không rõ tính khí của vị vương này thế nào, nên tuyệt đối không dám để đám nhóc tinh quái nhà mình chui ra. Nhỡ đâu chúng thấy con ong nhỏ không vừa mắt, tranh giành sự chú ý rồi đánh nhau thì gay to. Con ong nhỏ thấy cô chỉ nhét tinh thể vào "Sơn Hải Kinh" mà không ăn, liền chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng nó nhanh chóng quên đi chuyện này, tiếp tục ôm lấy kết tinh năng lượng nhai "rắc rắc", vô cùng vui vẻ. Rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên nó đến đây ăn uống miễn phí. Dù Châu không phải cha nó, nhưng chắc hẳn quan hệ cũng rất gần gũi, có khi là họ hàng trực hệ, kiểu như cháu nội chẳng hạn. Mà vị vương không biết bản thân bỗng nhiên có thêm một đứa "cháu trai", lúc này đang ngồi bên cạnh một chiếc giường dây leo được khảm đầy kết tinh năng lượng cấp SS, cúi đầu nhìn người phụ nữ bị phong ấn trong một viên tinh thể hình thoi màu tím đậm. Bà ấy mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc, làn da trắng muốt, tứ chi thon dài duyên dáng. Mái tóc dài dưới tác động của năng lượng bên trong tinh thể lơ lửng bồng bềnh, che khuất phần lớn gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhắm nghiền và hàng mày liễu hơi chau lại. Châu lặng lẽ ngắm nhìn bà ấy thật lâu, thật lâu. Cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng vươn tay, qua lớp tinh thể mờ ảo, khẽ chạm vào má bà ấy. - Mấy đứa nhỏ hiếm khi được ăn uống thỏa thích như thế này. Nhất là khi cấp tiềm lực và cấp bậc chiến đấu của chúng ngày càng cao, lượng tinh thể tiêu thụ mỗi ngày cũng trở nên khổng lồ. Dù Thời Kiến Hạ có tích trữ rất nhiều tinh thể trùng tộc, cũng không thể chịu nổi chúng ăn thả phanh. Giữa việc ăn no một bữa nhưng đói dài dài và việc có đủ ăn mỗi bữa, Thời Kiến Hạ chọn phương án thứ hai. Sau khi đến vũ trụ trùng tộc, phát hiện ra kết tinh năng lượng có chất lượng cao hơn tinh thể trùng tộc, lại còn giúp no lâu hơn, Thời Kiến Hạ vẫn luôn cố gắng cho đám nhỏ ăn thứ này nhiều nhất có thể. Nhưng để tránh bị các trùng tộc cấp cao phát hiện tung tích, ngoài lần tập kích đầu tiên, cả nhóm luôn hành động kín đáo hết mức. Tài nguyên có phần eo hẹp, những ngày gần đây đám nhóc đều phải ăn kết tinh năng lượng trộn với tinh thể trùng tộc. Bây giờ khắp nhà cây chất đầy kết tinh năng lượng, hơn nữa đều là cấp S và SS, Thời Kiến Hạ tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội này. Cô nhanh chóng nhét tất cả vào trong "Sơn Hải Kinh". Ăn hết hay không là một chuyện, có mang đi được không lại là chuyện khác. Dù sao cô cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của vị vương này, thay vì sợ sệt dè chừng, chi bằng nhân lúc đối phương còn cần đến mình, tranh thủ lấy hết lợi ích có thể, rồi tính tiếp sau. Con ong nhỏ cũng ăn vô cùng hăng hái, ngồi trên đống kết tinh năng lượng, ôm một viên rồi gặm ngon lành. Rõ ràng chỉ to cỡ nửa bàn tay, vậy mà bụng nó như một cái động không đáy, chỉ chốc lát đã ăn mất một góc lớn của đống kết tinh. Nhìn nó ăn khỏe như vậy, Thời Kiến Hạ không khỏi tò mò về cấp bậc hiện tại và sức chiến đấu của nó. Nhưng con ong nhỏ giấu khí tức rất kỹ, ngoài đôi mắt kép màu vàng khác hẳn với những con ong bên ngoài, hoàn toàn không nhìn ra điểm nào đặc biệt. Nếu cô bắt gặp nó trong khu rừng ngoài kia, chắc chắn sẽ không nhận ra nó là trùng tộc cấp cao. Nói cũng lạ, trùng tộc cấp cao có hình dáng con người, con ong nhỏ này cũng là trùng tộc cấp cao. Nhưng tại sao nó vẫn giữ hình dạng loài ong? Hay phải đến một giai đoạn nhất định, nó mới biến thành dáng người đầu ong? Con ong nhỏ dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, nó tạm dừng nhai kết tinh năng lượng, ngẩng đầu lên. Hai chiếc râu ngắn khẽ động, cong vào trong tạo thành hình trái tim. Phải công nhận rằng, ba giọt máu lúc trước quả nhiên không uổng phí. Con ong nhỏ này đã xem cô như người thân, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Giá mà trùng tộc ai cũng đáng yêu như vậy thì tốt biết mấy. Thời Kiến Hạ thở dài trong lòng, định tiếp tục vận chuyển kết tinh năng lượng thì nghe thấy tiếng chuỗi ngọc va chạm. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Châu quét mắt nhìn đống kết tinh trong nhà cây đã vơi mất một phần ba, rõ ràng khựng lại một chút, có lẽ không ngờ Thời Kiến Hạ lại "ăn" giỏi đến vậy. Cô lặng lẽ siết chặt hai viên kết tinh năng lượng trong tay, suy nghĩ xem liệu bây giờ đặt xuống còn kịp không. Châu chú ý đến động tác nhỏ của cô, ánh mắt chuyển sang "Sơn Hải Kinh" đang lơ lửng trong không trung. Tim Thời Kiến Hạ run lên, cô khẽ dịch bước chân, cố tình che "Sơn Hải Kinh" ra sau, nở nụ cười ngoan ngoãn, dịu dàng hỏi: “Ngài có chuyện gì cần dặn dò sao?” Châu không lập tức trả lời mà vén vạt áo choàng bạch kim lấp lánh, ung dung ngồi xuống chiếc ghế dây leo bên cạnh. Con ong nhỏ đã gần no, thấy vậy bèn vỗ cánh vui vẻ bay tới, đáp xuống đầu gối Châu. Đôi râu trên trán khẽ động, có vẻ như đang truyền đạt thông tin cho hắn. Do sóng âm từ râu của nó hướng về phía Châu, Thời Kiến Hạ không nghe được gì. Châu dựa người vào ghế, vẻ mặt dần hiện lên ý cười nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua cô, người đang ngoan ngoãn đứng yên. Khi Thời Kiến Hạ còn đang đoán xem con ong nhỏ nói gì, Châu bỗng lên tiếng: “Tôi sẽ không giết cô, không cần phải căng thẳng như vậy.” Hắn nâng tay, một chiếc ghế dây leo khác lập tức bay về phía Thời Kiến Hạ rồi hạ xuống sau lưng cô. Cô theo ý hắn ngồi xuống. Còn "Sơn Hải Kinh" mà cô che chắn ban nãy đã sớm lặng lẽ quay về suối tinh thần lực. Châu dường như không để tâm đến tiểu xảo của cô, ngón tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào con ong nhỏ, tùy ý hỏi: “Cô từ vũ trụ loài người đến đây bằng cách nào?” Nếu không phải Cửu Vĩ Hồ khi nuốt trọn Xúy Trùng của Người Mặt Bướm đã vô tình giải phóng sức mạnh Tinh hạch, hắn cũng chẳng thể phát hiện ra chủ nhân của "Sơn Hải Kinh" đã đến vũ trụ trùng tộc. Phản ứng đầu tiên của Thời Kiến Hạ là nghĩ đến rãnh biển sâu, nhưng cô biết không thể nói chuyện này với Châu. Hiện tại hắn không để thuộc hạ xâm lấn vũ trụ loài người, nhưng không có nghĩa sau này sẽ không. Rãnh biển sâu giúp cô đến vũ trụ trùng tộc an toàn, đồng nghĩa cũng có thể đưa trùng tộc sang vũ trụ loài người mà không tốn sức. Nếu bí mật này bị kiểm soát, loài người sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Cô giữ nguyên nét mặt bình thản, đáp: “Tất nhiên là qua cánh cổng mà các người mở ra.” Cô không nhắc thẳng đến Xúy Trùng. Châu suy diễn ra sao, không phải vấn đề cô cần bận tâm. Nhưng hắn lại khẽ cười, thẳng thừng nói: “Là vết nứt không gian dưới đáy biển sâu, đúng không?” Nụ cười ngoan ngoãn của Thời Kiến Hạ cứng lại trong thoáng chốc. Cô hoàn toàn không ngờ Châu đã biết về lối đi đó. “Từ khi nghe tin các người đang thanh trừng vùng biển Nam Đằng, tôi đã đoán sớm muộn gì các người cũng phát hiện ra nó.” Châu chống cằm, giọng điệu nhàn nhã. Nhận thức của Thời Kiến Hạ về vị vương này lại một lần nữa được làm mới. Hóa ra hắn không phải kiểu người chỉ biết đóng cửa tự lo việc của mình, một lòng chỉ nghĩ đến việc hồi sinh vương hậu, mà thực ra vẫn luôn dõi theo tình hình của vũ trụ loài người. Cô chợt cảm thấy tình hình trở nên vô cùng nan giải. Nếu mọi hành động của loài người đều nằm trong sự kiểm soát của trùng tộc, mà cô - vũ khí lớn nhất để đối phó với bọn chúng, lại đang bị giam cầm ngay tại đại bản doanh của kẻ địch, vậy theo thế cục hiện tại giữa hai chủng tộc, cô hoàn toàn không có khả năng rời khỏi hành tinh này một cách an toàn. Châu thấy cô mím chặt môi, khẽ chớp mắt rồi nói: “Cô đang rất căng thẳng.” Thời Kiến Hạ cụp mi xuống, tỏ ra tội nghiệp: “Ngài quá mạnh, tôi sợ.” Có lẽ Châu không ngờ cô sẽ phản ứng như vậy, động tác trêu chọc con ong nhỏ thoáng khựng lại. Khi ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt kép màu vàng rực của hắn chất chứa một thứ cảm xúc khó mà diễn tả rõ ràng. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi đã bảo rồi, tôi sẽ không giết cô. Không cần phải lo lắng như vậy.” Lời này cô chỉ nghe cho có, nếu thực sự tin vào đó, có khi vài ngày nữa thi thể cô đã lạnh cứng rồi. Châu thấy cô vẫn rũ mắt ủ rũ, dường như cũng không biết nên nói gì thêm. Sau một lúc im lặng, hắn lên tiếng: “Cô muốn quay về không?” Thời Kiến Hạ lập tức ngẩng đầu, gần như không tin vào tai mình. Châu nói tiếp: “Tôi có thể đưa cô trở về, nhưng cô phải để lại Tinh hạch, không được mang theo dù chỉ một viên.” Thời Kiến Hạ hơi nhíu mày, cô không đời nào chấp nhận điều kiện này. "Sơn Hải Kinh" là thứ giúp cô đứng vững trong thế giới này, hơn nữa nó đã hợp nhất với Tinh hạch, không thể tách rời. Cô không muốn giao ra, mà thực chất cũng không có cách nào giao ra. Những kẻ ở trên cao thường không thích nghe lời từ chối. Với thực lực của Châu, hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép đoạt lấy. Thời Kiến Hạ đổi cách nói chuyện: “Ngài không cần tôi giúp ngài đánh thức vương hậu à?” Châu nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang thông qua ánh mắt ấy để nhìn một ai khác, khiến cô cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cuối cùng, hắn lại hỏi một câu chẳng liên quan: “Cha cô còn sống không?” Thời Kiến Hạ lập tức trợn tròn mắt, gần như không kìm được mà bật dậy khỏi ghế. Cô gắt gao nhìn hắn: “Ngài biết gì?” Cô từng nghe đến cái tên “Lục”. Khi bị kéo vào dòng sông, Châu đã nhắc đến cái tên đó. Lục là vị vương còn lại của trùng tộc, cai quản khu rừng bên kia bờ sông, để mặc thuộc hạ của mình xâm lấn vũ trụ loài người, cướp đoạt tài nguyên. Dù chỉ nghe Lục nói một câu, Thời Kiến Hạ cũng có thể cảm nhận được đó là một kẻ kiêu ngạo và tàn bạo. Nếu không phải Châu có thực lực ngang ngửa, hắn tuyệt đối không thể yên ổn ở khu rừng bên này. Châu chậm rãi nói: “Ông ta quá yếu. Với thực lực đó mà bước chân vào lãnh địa của Lục, chỉ có con đường chết.” Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục: “Nhưng có vẻ Lục lại có suy tính khác. Khi ông ta sắp chết, Lục đã đưa ông ta trở lại vũ trụ loài người.” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...