Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ "Sơn Hải Kinh"
Chương220
Cỡ chữ
Hành động vượt sông của Người Mặt Bướm trong mắt Thời Kiến Hạ chẳng khác nào một câu chuyện kinh dị tột độ. Rõ ràng ban nãy chúng vẫn còn đứng bên bờ sông, có thể thấy rõ chúng đang kiêng dè điều gì đó.
Thế nhưng chỉ sau vài phút, thái độ rụt rè trước đó đã thay đổi hoàn toàn, chúng trực tiếp bay qua sông. Chắc chắn có điều gì đã xảy ra khiến chúng không còn sợ hãi vị Vương cai quản khu vực này nữa.
Thời Kiến Hạ không kịp suy nghĩ sâu hơn về nguyên nhân khiến chúng thay đổi thái độ, chỉ có thể dẫn theo Lôi Tân và những người khác cấp tốc bỏ chạy. Đồng thời cô cũng lập tức báo tin về sự biến động ở đây cho các sinh viên quân sự đang thăm dò các khu vực khác trong rừng, yêu cầu họ lập tức di chuyển về phía bờ biển. Nếu tình huống xấu đi, họ phải ngay lập tức lặn xuống đáy biển để bảo toàn tính mạng.
Dù Thời Kiến Hạ và nhóm của cô đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nhưng có vẻ Người Mặt Bướm đã khóa chặt khí tức của họ. Năm Người Mặt Bướm dõi theo bóng lưng họ, đôi cánh kỳ dị nhưng lộng lẫy sau lưng khẽ rung động, những hạt phấn huỳnh quang đủ màu lặng lẽ rơi xuống từ không trung.
Đột nhiên, bốn trong số năm Người Mặt Bướm biến mất ngay tại chỗ!
Hướng mà Thời Kiến Hạ cùng nhóm của cô đang bỏ chạy bỗng xuất hiện một Xúy Trùng đen ngòm xoay ngược chiều kim đồng hồ, ngày càng mở rộng. Khí tức quỷ dị của Người Mặt Bướm tràn ra từ trung tâm Xúy Trùng, khiến các loài trùng tộc cấp thấp trong khu vực run rẩy dưới áp lực đáng sợ, chỉ có thể phủ phục xuống đất chờ đợi số phận không rõ ràng.
Lôi Tân sắc mặt trầm trọng, lập tức dừng lại, định dẫn Thời Kiến Hạ chạy theo hướng khác, nhưng ngay trong tầm mắt anh ấy, một Xúy Trùng đen kịt khác cũng xuất hiện. Chúng như những con quái vật khổng lồ của vực sâu đã đói khát từ lâu, giờ chỉ chờ nuốt chửng con mồi đang giãy giụa trong tuyệt vọng.
Một Người Mặt Bướm với đôi cánh xám đen bước ra từ Xúy Trùng đen. Đôi mắt kép đen đỏ yêu dị khẽ chớp, ánh nhìn khóa chặt Lôi Tân và Thời Kiến Hạ.
Nó như một thợ săn cuối cùng cũng đợi được con mồi sa lưới, chiếc miệng dài mảnh khảnh lại một lần nữa nứt ra hai bên, tạo thành một nụ cười ghê rợn đến sởn gai ốc.
Thời Kiến Hạ đối diện với ánh mắt ấy, da đầu như sắp nổ tung.
Lôi Tân cũng không khá hơn là bao. Dù anh ấy sở hữu thực lực siêu phàm cấp ba, không chắc sẽ thua khi giao chiến với Người Mặt Bướm, nhưng Xúy Trùng không ngừng truyền năng lượng cho nó. Dù có bị thương nặng đến đâu, nó cũng có thể phục hồi nhanh chóng.
Trong tình huống này, dù anh ấy mạnh đến đâu cũng không thể cầm cự lâu dài với Người Mặt Bướm. Trực diện đối đầu là một lựa chọn cực kỳ bất lợi.
Hơn nữa, nhiệm vụ chính của anh ấy là bảo vệ Thời Kiến Hạ, chiến đấu với Người Mặt Bướm không phải là quyết định sáng suốt.
Lôi Tân nghiến răng, định đổi hướng, nhưng nhận ra năm con Người Mặt Bướm đã chặn kín đường lui của họ từ năm hướng khác nhau. Tiến không được, lùi cũng không xong, ngoại trừ việc xông ra một con đường máu, họ không còn lựa chọn nào khác!
Thời Kiến Hạ cũng nhận ra điều này. Mồ hôi túa ra trên trán cô, lưng áo ướt đẫm vì căng thẳng.
Vài giây sau, cô khẽ nói: “Anh Lôi, các anh hãy giao chiến với chúng, cố gắng dẫn chúng rời xa Xúy Trùng. Phần còn lại cứ để tôi lo!”
Nếu đây đã là một trận chiến sinh tử, cô nắm trong tay "Sơn Hải Kinh" - thứ có thể hoàn toàn tiêu diệt trùng tộc cấp cao. Kết quả cuối cùng ai thắng ai thua vẫn chưa thể biết được.
Lôi Tân biết "Sơn Hải Kinh" có thể nuốt chửng Xúy Trùng, lập tức gật đầu thật mạnh. “Em cẩn thận!”
Trong trận chiến giữa những cường giả siêu phàm cấp ba, đừng nói là Thời Kiến Hạ, ngay cả Công Dã Ký Vọng dù có thể gia tăng đáng kể sức mạnh trong lĩnh vực [Thường Hy Tắm Nguyệt] cũng không có tư cách chen vào.
Lôi Tân cùng hai người đồng đội phải lấy ít đấu nhiều, cầm chân cả năm con Người Mặt Bướm, hoàn toàn không phải nhiệm vụ dễ dàng.
Thời Kiến Hạ lau mồ hôi trán một cách qua loa, kết nối với đám nhóc đang ẩn náu khắp khu rừng, đặc biệt là nhóc hồ ly chín đuôi luôn mơ mộng đến chuyện kêu "meo meo".
Cửu Vỹ Hồ đang trốn dưới một bông hoa trắng to lớn, hoàn toàn không biết sợ hãi là gì. Nó ngửa đầu, chăm chú nhìn Xúy Trùng trên cao tỏa ra khí tức cuồng bạo, chín cái đuôi nhỏ phía sau vẫy mạnh đầy hào hứng, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng mình nuốt chửng Xúy Trùng và giành được kỹ năng kêu "meo meo".
Thời Kiến Hạ rõ ràng cảm nhận được cảm xúc truyền đến từ nó, trong căng thẳng lại có chút buồn cười, rồi tiếp tục dò tìm vị trí của các Ngụy Trang Thần Khôi như Cộng Công.
Cộng Công vẫn là Ngụy Trang có cấp bậc chiến đấu cao nhất. Hai ngày trước, hắn đã đột phá lên cảnh giới siêu phàm, kéo theo Thời Kiến Hạ cũng chính thức trở thành một cường giả siêu phàm thực thụ.
Người Mặt Bướm nhìn về phía ba người Lôi Tân đang tiến lên nghênh chiến. Đôi mắt kép kỳ dị lóe lên một tia sáng. Dù trên khuôn mặt bướm không thể hiện rõ cảm xúc, nhưng từ trong ra ngoài đều toát lên hai chữ khinh thường, dường như chẳng xem họ ra gì.
Lôi Tân ghi nhớ nhiệm vụ "dẫn hổ rời núi" lần này, bèn giơ ngón tay cái lên trước Người Mặt Bướm, rồi lật ngược xuống, đem toàn bộ sự khinh thường và chế nhạo trả lại cho nó.
Dù khác loài, nhưng Người Mặt Bướm đã hấp thu gien con người, khả năng bắt chước và học tập vô cùng mạnh mẽ, nên nó hoàn toàn hiểu được động tác của anh ấy.
Độ cong quái dị trên miệng nó cứng đờ, khuôn mặt vô cảm nhưng khí tức quanh thân lập tức trầm xuống. Nó giơ tay tụ lại một quả cầu năng lượng, không chút do dự ném về phía Lôi Tân!
Lôi Tân không né tránh, năm ngón tay khẽ siết lại, khống chế năng lượng Ngụy Trang tạo ra một thanh đao lửa. Anh ấy vung mạnh từ dưới lên, chém đôi quả cầu năng lượng, sau đó dùng trường lực quanh người nghiền nát nó thành những mảnh vụn năng lượng.
Anh ấy thu đao, vác lên vai, lại tiếp tục làm một động tác khiêu khích, rồi ngoắc tay về phía Người Mặt Bướm đang đứng chắn trước Xúy Trùng.
Người Mặt Bướm nào chịu nổi sự khiêu khích hết lần này đến lần khác của anh ấy? Nó ngửa đầu gào thét một tiếng chói tai, hàm răng chi chít mở ra rồi khép lại, khiến da đầu người ta tê dại.
Nó không hề hay biết, khi tiếng thét giận dữ của nó vang vọng khắp bốn phương, ở một thung lũng nào đó trong khu rừng, một đôi mắt kép màu vàng kim đột ngột mở ra.
Nhìn thấy Người Mặt Bướm siết chặt quả cầu năng lượng lao thẳng về phía mình, thay vì căng thẳng như trước, Lôi Tân lại cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn phải cố gắng kiềm chế khóe môi đang muốn nhếch lên.
Anh ấy không vội giao chiến mà lập tức túm lấy Thời Kiến Hạ, quay đầu chạy về hướng ban đầu. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ đụng độ với một con Người Mặt Bướm khác, nhưng anh ấy không hề hoảng loạn.
Giống như anh ấy không thể tiêu diệt hoàn toàn Người Mặt Bướm, chúng cũng đừng mong có thể g**t ch*t anh ấy trong thời gian ngắn, cho dù chúng định dùng chiến thuật lấy nhiều đánh ít để bao vây anh ấy từ từ.
Chỉ cần Người Mặt Bướm càng rời xa Xúy Trùng của nó, nó sẽ chết càng nhanh! Quan trọng là nó hoàn toàn không biết chuyện này!
Thời Kiến Hạ đã liên kết với đám nhóc, giờ chỉ ngoan ngoãn đóng vai một cái “móc treo” để Lôi Tân mang theo, cùng Người Mặt Bướm chơi trò đuổi bắt.
Cửu Vĩ Hồ đang ẩn mình dưới bông hoa trắng to nhìn đám Người Mặt Bướm bay càng lúc càng xa, đôi tai lông xù khẽ động đậy, chớp lấy cơ hội nhảy lên một ngọn núi thần đang lơ lửng trên không, cùng ngọn núi lao thẳng về phía Xúy Trùng trên không trung.
Dòng năng lượng hùng hậu từ Xúy Trùng tỏa ra khiến nhóc hồ ly trắng càng thêm hào hứng, nó chắc chắn lần này mình nhất định sẽ học được kỹ năng "meo meo"!
Khi tiếp cận Xúy Trùng, thân thể Cửu Vĩ Hồ bỗng phình to như thể được thổi khí, thoát khỏi dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu ban đầu. Trên trán nó phát sáng một hoa văn màu đen kim, hơi thở hoang cổ lan tỏa ra bốn phía lấy nó làm trung tâm.
Con thần thú viễn cổ này cuối cùng cũng bộc lộ sự hung hãn và nguy hiểm vốn có, há to miệng cắn xuống Xúy Trùng trước mặt!
Xúy Trùng đen giống như vết nứt không gian này bị nó ngoạm một phát như nhai kẹo, Cửu Vĩ Hồ híp đôi mắt lưu ly tuyệt đẹp, chậm rãi nhai ngấu nghiến như đang thưởng thức mỹ vị hiếm có trên thế gian, cuối cùng nuốt ực vào bụng.
Khi Xúy Trùng tan biến, không gian xung quanh vốn bị kéo giãn và méo mó lập tức trở lại bình thường. Cửu Vĩ Hồ vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn căng của mình, uể oải ngáp dài rồi chui tọt vào "Sơn Hải Kinh", say sưa chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, đám Người Mặt Bướm vẫn đang truy đuổi Lôi Tân và Thời Kiến Hạ hoàn toàn không hay biết đại bản doanh của mình đã bị Cửu Vĩ Hồ phá hủy sạch sẽ.
Cánh của chúng bất chợt khựng lại giữa không trung, run rẩy như những con rối bị đứt dây điều khiển.
Chưa đầy ba giây sau, một con trong số đó ôm lấy đầu, cái miệng kỳ dị phát ra một tiếng thét chói tai, sóng âm cuộn trào dữ dội đến mức suýt thổi bay cả thảm thực vật xung quanh.
Lôi Tân lập tức mở rộng lĩnh vực Ngụy Trang, chặn đứng đợt tấn công bằng âm thanh từ Người Mặt Bướm.
Qua lớp kết giới, Thời Kiến Hạ vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét đầy đau đớn của nó. Cơ thể mất đi khả năng bay, nó rơi thẳng xuống, đè nát một bụi cây rậm rạp, ôm đầu giãy giụa trong tuyệt vọng, rồi cuối cùng tan thành những đốm sáng li ti, biến mất không còn dấu vết.
Nhìn cảnh tượng ấy từ xa, Thời Kiến Hạ bất giác cảm thấy khoảnh khắc nó biến mất lại có chút đẹp đẽ kỳ lạ.
Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai khác lại vang lên—
Là một con Người Mặt Bướm khác!
Nó phát hiện đồng bạn đã chết, đôi mắt kép yêu dị lộ vẻ mơ hồ, dường như không thể hiểu được tại sao một kẻ sở hữu sức mạnh vô tận như vậy lại có thể biến mất.
Lôi Tân lập tức kéo Thời Kiến Hạ chạy ngược trở lại. Hai người vừa cử động liền thu hút sự chú ý của Người Mặt Bướm, nó vỗ cánh rượt theo ngay lập tức.
Do Người Mặt Bướm này truy đuổi từ hướng bờ sông mà không sử dụng Xúy Trùng để chặn đường, nên Thời Kiến Hạ không thể lợi dụng cơ hội cho lũ nhóc nuốt chửng Xúy Trùng của nó, chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy.
Ba con Người Mặt Bướm còn lại cũng dần rời xa Xúy Trùng của chúng. Khi Thời Kiến Hạ chuẩn bị ra tay một vố lớn, bầu trời tối sầm bỗng nhiên xuất hiện một Xúy Trùng màu vàng rực không hề báo trước. Chưa kịp hình thành hoàn chỉnh, một luồng áp lực kinh hoàng đã nghiền ép xuống.
Lôi Tân vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì đã hạ gục một con Người Mặt Bướm, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh ấy không màng đến việc sẽ đụng độ trực diện với kẻ địch, theo bản năng kéo Thời Kiến Hạ tiếp tục chạy về phía trước.
Ngay khoảnh khắc Xúy Trùng vàng kim xuất hiện, Người Mặt Bướm lập tức cứng đờ. Đôi cánh run rẩy muốn thoái lui, nhưng bản năng phục tùng kẻ mạnh tuyệt đối của trùng tộc khiến nó không thể nhúc nhích, chỉ có thể cắm đầu rơi thẳng xuống đất, quỳ rạp bất động.
Xúy Trùng vàng kim tiếp tục khuếch tán, những đợt sóng năng lượng dữ dội trào ra xung quanh. Dù là Lôi Tân hay hai cường giả siêu phàm khác, không ai có thể chống đỡ nổi sức mạnh kinh hoàng đến nghẹt thở này, tất cả đều bị hất văng ra xa.
Lôi Tân gắt gao ôm chặt Thời Kiến Hạ, đón nhận cơn chấn động trực diện. Hương vị mằn mặn của máu trào lên cuống họng, nhưng anh ấy vẫn cắn răng lợi dụng lực đẩy của luồng năng lượng, lao thẳng về phía bờ bên kia của con sông rộng.
So với việc đối mặt với một cường giả thánh vực - một trận chiến chắc chắn phải chết, thì khu rừng đầy trùng tộc ở phía đối diện ít ra còn có cơ hội sống sót.
Nhưng ngay khi cả nhóm vừa tiến đến giữa dòng sông, một luồng sức mạnh khác không hề kém cạnh Xúy Trùng vàng kim đột ngột bùng phát từ khu rừng phía đối diện.
Bị kẹt ngay giữa điểm giao thoa của hai nguồn năng lượng khủng khiếp, nếu đồng thời bị chúng nghiền nát, kết cục của họ chỉ có thể là bị xé thành từng mảnh nhỏ như bị cuốn vào tâm xoáy.
Ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc, sức mạnh vàng kim cuộn tròn lấy dòng nước, kéo toàn bộ bọn họ chìm xuống.
Khoảnh khắc hai nguồn năng lượng va chạm, một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc hai bờ sông, cuốn phăng mọi thảm thực vật, phá hủy toàn bộ cảnh quan xung quanh.
Bốn Người Mặt Bướm bị sóng xung kích thổi bay, lập tức nổ tung thành sương máu, ba Xúy Trùng lơ lửng trên không cũng bị sức mạnh vàng kim nghiền nát trong nháy mắt, không còn sót lại chút dấu vết nào.
Thời Kiến Hạ đang dần chìm xuống lòng sông, giữa lúc dần mất đi ý thức, mơ hồ nghe thấy hai giọng nói chồng lên nhau.
“Lục, ngươi vượt giới rồi.”
“Châu, giao con mồi của ta ra đây.”
-
Khi Thời Kiến Hạ tỉnh lại, toàn thân đau nhức dữ dội, như thể bị một chiếc xe tải cán qua lại nhiều lần. Đầu óc cô mơ hồ, mí mắt khó khăn lắm mới mở ra đươc một khe nhỏ, nhưng chỉ nhìn thấy những bóng mờ chồng lên nhau, hoàn toàn không thể phân biệt được khung cảnh trước mắt. Cô chỉ lờ mờ thấy một màu xanh ngát trải rộng.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng vo ve từ xa vọng lại, dần dần tiến đến gần, giống như tiếng cánh của một loài côn trùng nào đó đang rung động.
Thời Kiến Hạ giật thót, cố gắng mở bừng đôi mắt nặng trĩu. Trong tầm nhìn còn mờ mịt, cuối cùng cũng dần hiện lên hình ảnh rõ nét hơn.
Ong!
Những con ong đen to bằng nắm tay bay thành từng đàn trước mặt cô, đôi cánh phía sau rung lên liên tục, tạo ra từng luồng gió mát.
Có lẽ chưa từng thấy sinh vật như cô, đàn ong xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn khẽ rung đôi râu trước trán. Một vài con tò mò bay sát lại gần, thậm chí còn vươn chân trước, như muốn chạm vào mũi cô.
Thời Kiến Hạ nhìn những con ong đang dần phóng to trước mắt, cả người sởn gai ốc.
Cô chưa quên rằng mình đã bước vào vũ trụ trùng tộc. Những con ong này, xét theo bản chất chính là thành viên của trùng tộc – một giống loài coi con người là thức ăn!
Dù chúng không có ý định tấn công, thì việc bị một đàn ong khổng lồ bao vây cũng chẳng khác gì ác mộng.
Thời Kiến Hạ đang định kết nối với "Sơn Hải Kinh", nhưng ngay lúc đó, cô cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm và hung tợn đang lao tới với tốc độ chóng mặt.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì kẻ đó đã áp sát cô, đầu gần như chạm vào sống mũi cô.
Cô buộc phải đối diện với đôi mắt ong màu vàng óng kia. Trong khoảnh khắc ấy, không khí dường như trở nên lạnh lẽo đến cực độ.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...