Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ "Sơn Hải Kinh"

Chương216

Cỡ chữ
Quân Tiểu Diệc thở dài: “Có cài chương trình mã hóa rồi, mà chúng ta thì chẳng ai hiểu về mấy thứ này…” Dù vẫn còn hy vọng mang về Liên bang để giao cho chuyên gia giải mã, nhưng như vậy thì quá muộn. Hiện tại, bất kỳ thông tin nào cũng là một phát hiện quan trọng đối với họ, ảnh hưởng trực tiếp đến những quyết định tiếp theo. Thấy bầu không khí trầm xuống, Thời Kiến Hạ bật cười: “Đừng vội, để tôi thử xem có thể giải mã chương trình này không.” Vừa nói, cô vừa lấy ra từ vòng tay không gian một thiết bị giải mã hệ thống bảo mật chip quang não mà Công Dã Ký Vọng đã tặng cô để dự phòng. Quân Tiểu Diệc nhận ra món đồ này, đôi mắt sáng lên: “Cậu đúng là có đủ mọi thứ tốt nhất.” Thời Kiến Hạ chớp mắt ngượng ngùng, nhưng không phí thời gian giải thích. Cô đặt con chip vào thiết bị giải mã, màn hình ảo một lần nữa bật lên, những dòng dữ liệu dày đặc tràn ngập màn hình, chương trình giải mã bắt đầu kết nối dữ liệu. Nam Trì Thanh siết chặt nắm tay: “Hy vọng có thể giải mã thành công.” Nếu không, chỉ là một phen mừng hụt mà thôi. Thời gian chầm chậm trôi qua, trong lúc đó, họ lại nghe thấy từ hướng tổ Kiến Hổ Phách vọng đến những tiếng rít chói tai của đám Người Mặt Kiến. Chúng vẫn đang lùng sục kẻ đã g**t ch*t kiến chúa, nhưng đám nhóc tinh nghịch sớm đã chạy mất dạng. Ly Lực còn cố ý quay lại phá sập hang do chính mình đào, tránh để Người Mặt Kiến lần theo đường hầm đuổi đến đây. Cửu Vĩ Hồ vốn cũng không phải dạng ngoan ngoãn gì. Không thể cùng Núi Trường Lưu và những nhóc khác đánh một trận ra trò trong tổ Kiến Hổ Phách, nó cảm thấy danh hiệu "bé cưng số 1 dưới trướng Thời Kiến Hạ" (tự phong) của mình bị tổn hại nghiêm trọng. Thế là nó kéo theo một đám nhóc nghịch ngợm khác, nhân lúc hỗn loạn lén đánh cắp xác Kiến Hổ Phách, khoác vỏ của chúng lên người, sau đó đi chọc phá đám sinh vật khổng lồ gần tổ kiến--- Cố tình đá trứng rắn và trứng chim, chọc mông ếch, đốt cháy đuôi lợn và nai… Dù sinh vật khổng lồ có khứu giác nhạy bén đến đâu, chúng cũng không thể tưởng tượng được rằng kẻ thù lại là một nhóm thể năng lượng cố ý bám mùi Kiến Hổ Phách. Vì thế, mọi tội lỗi đều bị đổ lên đầu đàn kiến. Vậy là bầy Kiến Hổ Phách vừa mất kiến chúa chưa kịp ổn định lại trật tự đã bị các sinh vật khác vây công, kéo theo một trận hỗn chiến khốc liệt. Người Mặt Kiến do mất kiến chúa mà chiến lực suy giảm nghiêm trọng, không còn đủ sức bảo vệ cả tộc. Bầy Kiến Hổ Phách cũng không có pheromone của kiến chúa để chỉ huy, không thể phối hợp ăn ý như trước, kết quả là tổn thất nặng nề. Trong khi đó, đám nhóc đầu sỏ thì hí hửng đứng trên cây, vỗ móng, vẫy đuôi, tận hưởng cảnh tượng náo loạn đến tận cùng. Đến khi Thời Kiến Hạ kịp cảm nhận được bọn nhóc đã làm gì, tổ Kiến Hổ Phách đã hoàn toàn rối tung. Hàng loạt Kiến Hổ Phách chết thảm, các sinh vật khổng lồ khác cũng chẳng khá hơn là bao. Chục con Người Mặt Kiến còn sống sót, khí tức suy yếu, quyết định từ bỏ tộc đàn, rung đôi cánh trong suốt bay sâu vào rừng. Lần này không cần Thời Kiến Hạ chỉ huy, Núi Trường Lưu và núi Chiêu Dao đã lập tức đuổi theo. Cửu Vĩ Hồ cũng muốn tham gia, nhưng nó không biết bay, cũng chẳng giỏi ẩn nấp. Nếu xông vào e rằng sẽ làm vướng chân mọi người, thế nên đành phải kiềm chế nỗi háo hức, dẫn bầy nhóc nghịch ngợm quay lại tìm Thời Kiến Hạ. Lúc này, quá trình giải mã vẫn chưa hoàn thành, mức độ mã hóa của con chip dường như còn cao hơn cả những lần trước, khiến mọi người đều sốt ruột chờ đợi. Cửu Vĩ Hồ tung tăng nhảy nhót trở về, chín chiếc đuôi lông xù đong đưa vui vẻ phía sau, ai nhìn cũng thấy rõ tâm trạng phấn khích của nó. Những nhóc khác đi cùng cũng nhảy nhót khắp nơi, đứa thì cắn đầu, đứa thì húc mông nhau, không khí vui vẻ nhanh chóng lan sang cả nhóm. Chưa biết bọn nhóc vừa lập được “chiến công” gì, Nam Trì Thanh xoa nhẹ lớp lông mềm của Cửu Vĩ Hồ, dịu dàng hỏi: “Đi chơi ở đâu rồi?” Cửu Vĩ Hồ không biết nói, chỉ có thể vẫy đuôi loạn xạ, ra hiệu cho đám nhóc diễn lại phản ứng của đám sinh vật khổng lồ trong rừng, tạo thành một màn kịch câm vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Nam Trì Thanh và những người khác xem mà mơ hồ, cuối cùng phải nhờ Thời Kiến Hạ giải thích mới hiểu được đám nhóc này đã gây ra bao nhiêu rắc rối. Ôn Thu Thu, bạn cùng phòng của Thời Kiến Hạ, là người ở chung với bọn nhóc lâu nhất, cũng quen với tính cách thích được khen của chúng, bèn cười nói: “Giỏi lắm, ngoan quá!” Rõ ràng chỉ là một lời khen đơn giản, không có gì mới mẻ, vậy mà đám nhóc lại vô cùng hưởng thụ, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nghênh ngang đi tới đi lui trên bãi cỏ trước mặt mọi người. Tô Cửu Trọng không nhịn được bật cười, không tiếc lời tán dương đám nhóc đã khiến tổ Kiến Hổ Phách rơi vào cảnh hỗn loạn. Đúng lúc này, màn hình giả lập của thiết bị phá mã có sự thay đổi. Khi bốn chữ “Giải mã thành công” hiện lên, cả nhóm đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Lần này quá trình giải mã thực sự kéo dài. Tính ra, đã mất hơn hai tiếng, gần ba tiếng đồng hồ. Nếu không phải vì một khi chương trình giải mã bắt đầu thì không thể tùy tiện dừng lại, tránh kích hoạt cơ chế tự hủy của hệ thống mã hóa, thì Thời Kiến Hạ đã muốn tạm hoãn quá trình giải mã, chờ đến tối nghỉ ngơi rồi để thiết bị từ từ đấu trí với con chip quang não này. Dĩ nhiên, thời gian giải mã kéo dài cũng khiến Thời Kiến Hạ mơ hồ cảm nhận rằng hệ thống mã hóa trên con chip này tiên tiến hơn so với con chip từng được tìm thấy dưới đáy biển, có lẽ cũng được sản xuất trong thời gian gần đây hơn. Bốn chữ “Giải mã thành công” chớp sáng vài lần, sau đó giao diện đăng nhập của quang não hiện lên trước mắt cả nhóm. Thời Kiến Hạ là người đầu tiên kiểm tra danh bạ, bên trong toàn là những dãy số mã hóa, không có tín hiệu nên không thể gọi đến bất kỳ thiết bị đầu cuối nào. Cô thoát khỏi danh bạ, mở phần ghi chú, khi nhìn thấy hàng loạt ngày tháng, tinh thần bỗng chốc phấn chấn hẳn. Những người khác cũng lập tức ghé sát lại xem. [Ngày X tháng X năm X, ngày thứ X tại đây] Xúy Trùng! Cả thung lũng đầy rẫy Xúy Trùng! Lũ trùng tộc dày đặc như đàn kiến, chen chúc bò trên mặt đất, chờ chui vào Xúy Trùng! Chúng tôi đã dự đoán có thể gặp tình huống này nên không quá hoảng loạn. Nhân lúc bọn chúng chưa kịp phản ứng, cả nhóm định phá vòng vây thoát ra, nhưng vẫn tính toán sai lầm... --- [Ngày X tháng X năm X, ngày thứ X tại đây] Phát hiện trùng tộc cấp cao. Chúng có thân thể con người, nhưng đầu lại là đủ loại trùng tộc khác nhau. Vẻ đẹp quái dị ẩn chứa sự dữ tợn, khiến người ta rợn tóc gáy. --- [Ngày X tháng X năm X, ngày thứ X tại đây] Khi băng qua Xúy Trùng, chúng tôi đã mất đi một phần ba số người. Khi trốn khỏi sự truy sát của trùng tộc cấp cao, chúng tôi lại mất thêm một nửa... Bọn chúng đang truy lùng ráo riết. Hành tinh này quá rộng lớn, thiết bị định vị mất tác dụng, chúng tôi bị lạc đường. Tôi bị thương. Không biết còn có thể sống được bao lâu. --- [Ngày X tháng X năm X, ngày thứ X tại đây] Sinh vật trên hành tinh này có kích thước khổng lồ. Những sinh vật cấp S, cấp SS nhiều vô kể. Có vẻ như trùng tộc không thể ký sinh lên chúng… Lại thêm một ngày chạy trốn kiệt sức. --- [Ngày X tháng X năm X, ngày thứ X tại đây] Đội ngũ chỉ còn lại sáu người. Vết thương của tôi không có dấu hiệu hồi phục, thuốc điều trị cũng đã cạn kiệt. Có lẽ tôi sẽ chết ở đây. --- [Ngày X tháng X năm X, ngày thứ X tại đây] Lạ thật. Dường như bọn trùng tộc đã từ bỏ việc truy đuổi chúng tôi. Cánh rừng này yên tĩnh hơn hẳn, hầu như không thấy dấu vết của Xúy Trùng. Sao lại như vậy? --- [Ngày X tháng X năm X, ngày thứ X tại đây] Hóa ra trong khu rừng này cũng có trùng tộc. Chúng dường như không quá quan tâm đến việc xâm lấn vũ trụ loài người mà thích săn lùng những sinh vật khổng lồ, rồi hấp thụ kết tinh năng lượng của chúng. Dù vậy, chúng tôi vẫn phải tránh xa bọn chúng. --- [Ngày X tháng X năm X, ngày thứ X tại đây] Không thể tin nổi! Cố Tiêu lại có thể hiểu được ngôn ngữ của loài trùng tộc cấp cao! Anh ấy nói rằng, đám trùng tộc cao cấp có đầu muỗi kia đang thu thập kết tinh năng lượng từ những sinh vật cấp SS khổng lồ để dâng lên cho vương của chúng, dường như để hồi sinh thứ gì đó. --- [Ngày X tháng X năm X, ngày thứ X tại đây] Có vẻ như trong nội bộ trùng tộc cũng tồn tại những phe phái khác nhau. Cánh rừng chúng tôi từng đi qua trước đó là nơi sinh sống của bọn trùng tộc chuyên xâm lấn vũ trụ loài người, vì thế mà Xúy Trùng có mặt khắp nơi. Nhưng cánh rừng này lại bị thống trị bởi Vương trùng tộc. Mục tiêu duy nhất của nó là hồi sinh Vương hậu. Thật kỳ lạ… Trùng tộc cũng có tình cảm sao? --- [Ngày X tháng X năm X, ngày thứ 89 tại đây] Sau một khoảng thời gian trốn chạy, vết thương của chúng tôi đã dần hồi phục. Tôi nghĩ đã đến lúc tìm cách quay về Liên bang. Nhưng muốn trở về, chúng tôi buộc phải đi qua Xúy Trùng. Nếu không thể tìm thấy chính xác Xúy Trùng mà chúng tôi từng đi qua lúc đến đây, thì chẳng ai có thể biết được điểm đến ở phía bên kia sẽ là đâu… Chúng tôi có thể quay về không? Tôi nhớ vợ chưa cưới của mình. Đáng lẽ tôi nên dứt khoát chia tay cô ấy. --- Sau khi đọc hết nhật ký của người lữ khách, cả nhóm không khỏi trầm mặc. Quang não của anh ấy cùng bộ hài cốt được Thời Kiến Hạ tìm thấy trong tổ Kiến Hổ Phách. Điều đó chứng tỏ anh ấy đã mãi mãi nằm lại nơi này. Nam Trì Thanh lặng lẽ lau khóe mắt, thấp giọng nói: “Chúng ta nhất định sẽ về được. Khi đó, hãy mang tro cốt của anh ấy về cho gia đình.” Bốn người còn lại lặng lẽ gật đầu. Thời Kiến Hạ mím môi, tiếp tục xem xét những dữ liệu khác trong quang não của người lữ khách. Bên trong lưu trữ hàng nghìn tập tin, bao gồm vô số hình ảnh và ghi chép chi tiết về hành tinh này. Còn chiếc vòng tay không gian thì chứa đầy các mẫu vật, cả sinh vật lẫn vật chất vô tri, chỉ chừa lại một góc nhỏ để cất giữ vài món đồ cá nhân. Trong đó, Thời Kiến Hạ tìm thấy một tấm ảnh chụp người lữ khách và vị hôn thê của anh ấy. Đó là một sĩ quan trẻ mặc quân phục thiếu tá và... Cô trợn tròn mắt. Là Trang Minh Nguyệt! Trong ảnh, cô ấy để tóc xõa ngang vai, mặc bộ đồng phục điều tra viên cấp cao của Ban Điều Tra Trùng tộc, nở nụ cười rạng rỡ với ống kính. Vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng đầy khí chất, hoàn toàn khác với ấn tượng nghiêm nghị, sắc bén trong ký ức của Thời Kiến Hạ. Cô không biết nhiều về Trang Minh Nguyệt, chỉ biết rằng cô ấy được thăng chức lên phó cục trưởng Ban Điều Tra Trùng tộc khi tuổi còn rất trẻ, hiện tại vẫn còn độc thân. Vậy ra, vị sĩ quan này từng là hôn phu của cô ấy ư? Thời Kiến Hạ hít sâu một hơi, cẩn thận đặt bức ảnh trở lại trong vòng tay không gian. Cả nhóm điều chỉnh tâm trạng, nhanh chóng sắp xếp lại những thông tin quan trọng thu thập được từ nhật ký, lên kế hoạch cho hành động tiếp theo. Chưa kịp bàn bạc được bao lâu, Thời Kiến Hạ đã nhận được tin báo từ Núi Trường Lưu và núi Chiêu Dao. Bọn Người Mặt Kiến sau khi từ bỏ tổ cũ không hề tìm kiếm lãnh địa mới, mà thay vào đó, chúng di chuyển đến một thung lũng. Thung lũng ấy rộng lớn, tĩnh mịch và đầy rẫy thảm thực vật. Rất nhiều loài hoa rực rỡ nở khắp nơi, trông giống như vương quốc của những tinh linh trong truyện cổ tích. Chỉ có điều, sinh vật cư ngụ ở đó không phải tinh linh, mà là trùng tộc. Những trùng tộc cấp cao với đủ loại đầu trùng tộc khác nhau được chia thành từng nhóm nhỏ để tuần tra. Chúng cực kỳ cảnh giác. Núi Trường Lưu và núi Chiêu Dao không dám đến quá gần, chỉ có thể tìm một nơi kín đáo để quan sát tình hình bên ngoài thung lũng. - Phát hiện của Núi Trường Lưu và núi Chiêu Dao chắc chắn rất quan trọng, nhưng sau khi Thời Kiến Hạ quan sát sơ qua số lượng trùng tộc cấp cao phụ trách tuần tra thông qua tầm nhìn của chúng, cô liền từ bỏ ý định tiếp tục điều tra. Một đội tuần tra gồm tám con Trùng tộc cấp cao, mỗi con có hình dạng đầu khác nhau, cứ nửa giờ lại đi tuần một lần. Ở các vị trí tại lối vào thung lũng còn có lính gác chuyên trách. Phòng thủ tuy không kín kẽ tuyệt đối nhưng cũng không để đám sinh viên quân sự tìm được khe hở mà lách vào. Trùng tộc cấp cao ít nhất đạt cấp S, chiến lực tương đương với cường giả siêu phàm của loài người. Một hai con thì còn có thể ứng phó, nhưng từng đàn nối tiếp nhau thì chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Nếu chẳng may bị phát hiện, e rằng chỉ còn nước bỏ mạng tại đây. Tuy vậy, Thời Kiến Hạ vẫn mơ hồ cảm thấy chủ nhân của thung lũng này rất có khả năng chính là "Vương" từng được nhắc đến trong nhật ký của viên sĩ quan không biết tên kia. Cô tạm đè nén sự ngo ngoa rục rịch trong lòng, để Núi Trường Lưu và núi Chiêu Dao tiếp tục theo dõi tình hình trong thung lũng. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...