Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ "Sơn Hải Kinh"

Chương215

Cỡ chữ
Thời Kiến Hạ vừa định lên tiếng thì Ôn Thu Thu đột nhiên nói: “Mọi người có để ý không, trong khu rừng này dường như không có Xúy Trùng? Gần tổ Kiến Hổ Phách cũng không có. Hạ Hạ, cậu có thấy Xúy Trùng nào bên trong tổ không?” Câu hỏi này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc chưa ai nhắc tới thì không thấy có gì bất thường, nhưng giờ nghĩ lại, đúng là có gì đó không ổn. Trước khi đến hành tinh này, họ vẫn nghĩ rằng thế giới của trùng tộc sẽ hoang tàn, cằn cỗi như những hành tinh đã bị xâm chiếm khác, nơi đâu cũng có Xúy Trùng. Nhưng thực tế, khu rừng này lại tràn đầy sức sống, các sinh vật nơi đây hoàn toàn không có dấu hiệu bị trùng tộc ký sinh. Ngay cả con cá mập khổng lồ từng bị Người Mặt Muỗi thao túng cũng không phải vật chủ ký sinh của trùng tộc. Khi Người Mặt Muỗi rời đi, nó đơn thuần chỉ chết đi một cách bình thường, rồi bị các sinh vật khác trong biển ăn sạch mà thôi. Trước đây, bọn họ từng suy đoán rằng quy luật của vũ trụ này có thể đã áp đặt một số hạn chế lên trùng tộc, nhưng không thấy một Xúy Trùng nào thì quả thực quá kỳ lạ. Kiến Hổ Phách, ngoài lần đầu tiên xâm lấn vũ trụ loài người, về sau gần như không xuất hiện nữa. Rốt cuộc là do chúng không tìm được đường đến các hành tinh khác, hay còn có nguyên nhân nào khác? Câu hỏi này trước mắt vẫn chưa có lời giải. Thời Kiến Hạ thận trọng ghi nó vào danh sách ghi chú, đồng thời dặn dò đám nhóc thông báo điều này cho các nhóm đang thăm dò ở những khu vực khác trong rừng. --- Thiên phú của Ly Lực chính là “đào hầm.” Nhờ vào sự chăm sóc tỉ mỉ của Thời Kiến Hạ, cấp bậc chiến đấu của nó đã gần đạt đến cấp bảy, tốc độ đào hầm cũng hơn hẳn lúc lén lút đào hầm ở Trường quân sự Nam Đằng. Chẳng mấy chốc, nó đã đào sâu hơn trăm mét, ngày càng đến gần vị trí phát ra luồng năng lượng mạnh mẽ trong cảm nhận của nó. Núi Trường Lưu không nhạy bén bằng Ly Lực, bèn tiến lại gần, quấn quanh nó một vòng như muốn hỏi xem phía trước có gì. Nó rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi sự hưng phấn sau khi gây náo loạn tổ Kiến Hổ Phách. Bên cạnh, núi Chiêu Dao cũng vô cùng hứng thú, hí hửng tiến lại chờ câu trả lời từ Ly Lực. Ly Lực khẽ gầm một tiếng, không rõ đang diễn đạt điều gì, nhưng hai ngọn núi thần kia lại gật gù phấn khích hơn, háo hức muốn tham gia hành động tiếp theo. Không lâu sau, tốc độ đào của Ly Lực dần chậm lại. Nó giơ móng vuốt lên ra hiệu im lặng. Núi Trường Lưu và núi Chiêu Dao lập tức nín thở, trốn sau đống đất bên cạnh. Ly Lực ghé sát đầu vào vách đất, dường như đang lắng nghe động tĩnh bên kia. Vài giây sau, nó khẽ vẫy đuôi ra hiệu cho hai ngọn núi chuẩn bị tinh thần, sắp có một trận lớn. Hai ngọn núi thần nhấp nhô chóp núi đáp lại. Ly Lực không chần chừ nữa, cẩn thận đào tiếp về phía trước. Một tia sáng yếu ớt từ phía bên kia dần le lói xuyên qua kẽ đất. Loại ánh sáng này Núi Trường Lưu rất quen thuộc, chính là ánh sáng phát ra từ kết tinh năng lượng. Nghĩa là, ngay phía bên kia vách đất chắc chắn có một kho tích trữ kết tinh năng lượng khổng lồ. Khoảng cách không còn xa, ba đứa nhỏ lập tức tràn trề phấn khích. Tuy nhiên, chúng không hành động vội vàng mà trước tiên quan sát tình hình qua lỗ nhỏ trên vách đất. Bởi vì giữa luồng năng lượng khổng lồ ấy, còn ẩn chứa một luồng sinh mệnh khí tức khác vô cùng mạnh mẽ. Thời Kiến Hạ nhận được phản hồi từ Ly Lực, đúng lúc nhóm của cô đã chạy được một quãng khá xa. Cô lập tức dừng lại, trốn vào dưới một bụi cây, mượn tầm nhìn của Ly Lực để quan sát tình hình bên ngoài bức tường đất. Một ngọn núi kết tinh năng lượng chất cao như muốn tràn ra ngoài, hơn nữa, không phải loại tinh thể cấp sáu bảy tám giống như trong tổ kiến phía trên, mà là kết tinh năng lượng có thể sánh ngang với tinh thể cấp S và SS! Thời Kiến Hạ không khỏi nín thở. Cô gần như không dám tưởng tượng, nếu có thể gom hết đống kết tinh năng lượng này, mình sẽ vui vẻ đến mức nào. Nhưng cô không bị chúng làm mờ mắt mà tiếp tục quan sát khu vực phía sau. Ở đó có một mảng trắng nhợt nhạt, kết thành từng lớp dày đặc, trông như một dạng chất keo… hoặc dùng từ "mỡ" để mô tả thì có lẽ chính xác hơn. Tổ kiến, vật thể trắng bệch, từng tầng chồng lên nhau, còn đang liên tục co giật. Thời Kiến Hạ chợt nhớ đến những bộ phim tài liệu mình từng xem, trong đầu liền bật ra hai chữ - "Kiến chúa." Kiến Hổ Phách không dựa vào mẫu trùng để sinh sản, mà giống như kiến bình thường, cần đến kiến chúa ư? Nghĩ đến cảnh kiến chúa liên tục sinh ra kiến con, Thời Kiến Hạ cảm thấy có chút buồn nôn. Quả nhiên, trong tổ còn có vô số ấu trùng mới sinh. Do có kẻ đột nhập vào không lâu trước đó, không ít Kiến Hổ Phách trưởng thành đang đi tới đi lui trong tổ, thậm chí có vài con chuyên trách vận chuyển kết tinh năng lượng đến nuôi dưỡng kiến chúa, giúp nó duy trì quá trình sinh sản không ngừng nghỉ. Thời Kiến Hạ không hứng thú với quy luật sinh sản của Kiến Hổ Phách. Cô chỉ đang cân nhắc làm thế nào để nhanh chóng lấy sạch số kết tinh năng lượng cấp cao trong tổ. Ngay lúc đó, cô đột nhiên chú ý đến một đoạn xương trắng nằm lẫn trong góc. Là xương tay, năm ngón rõ ràng, trên cổ tay còn có một chiếc vòng. Tim Thời Kiến Hạ chợt thắt lại. Đó là hài cốt của con người! Cô không thể tránh khỏi mà nghĩ tới các sĩ quan liên bang từng được cử đến vũ trụ trùng tộc làm nhiệm vụ thăm dò. Người này… có phải một trong số họ không? Cô nhất định phải mang bộ hài cốt này về! Thời Kiến Hạ cẩn thận quan sát lại tình hình trong tổ, đồng thời tính toán khả năng ba đứa nhóc có thể tấn công thành công rồi rút lui an toàn. Nếu chỉ lấy đi kết tinh năng lượng, cô có thể trực tiếp triệu hồi bọn chúng về thông qua "Sơn Hải Kinh", đảm bảo không để xảy ra bất kỳ tổn thất nào. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô bảo Ly Lực đào một đường từ vị trí xa hơn trong hang đến nơi đặt bộ hài cốt, thử xem có thể lặng lẽ lấy nó đi hay không, đồng thời cử bé con có tốc độ di chuyển nhanh nhất là Sô Ngô tới hỗ trợ. Ly Lực làm theo chỉ dẫn, lấp lại một phần bức tường đã bị đào rỗng để tránh sụp đổ do rung chấn trong quá trình khai quật sau đó, rồi tìm một vị trí thích hợp để tiếp tục đào về phía hài cốt. Khi đàn Kiến Hổ Phách không tìm thấy dấu vết kẻ xâm nhập và dần yên tĩnh trở lại, Ly Lực cũng đã đào đến nơi, thận trọng tạo ra một lỗ nhỏ để quan sát tình hình bên ngoài. Vị trí này không còn kín đáo như lúc trước, đầu của kiến chúa hướng thẳng về phía đó. Nếu tiếp tục đào tường, chắc chắn sẽ làm bọn Kiến Hổ Phách chú ý. Xem ra trận đại chiến này là điều không thể tránh khỏi. Khi Sô Ngô vào vị trí, Thời Kiến Hạ dứt khoát ra lệnh! Bốn con thú nhỏ đồng loạt lao qua bức tường đất mỏng, Sô Ngô lập tức vác bộ hài cốt rời đi. Ly Lực và hai ngọn núi thần lao vào đống kết tinh năng lượng. Chúng không kịp ăn, chỉ cố nhét tất cả vào thân núi. Động tĩnh của chúng rất lớn, thành công che giấu hành động thu hồi hài cốt của Sô Ngô. Đám Kiến Hổ Phách trong tổ hoàn toàn không ngờ tới tình huống này. Chúng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, đến khi thấy một nửa số kết tinh năng lượng biến mất mới phản ứng lại, đồng loạt há miệng phát ra những tiếng rít đầy đe dọa. Đáng tiếc, mức độ uy h**p này không ảnh hưởng gì đến ba con thú nhỏ. Thấy Sô Ngô đã rời khỏi hang động, chúng liền tập trung cướp đoạt số kết tinh trước mặt, thậm chí còn linh hoạt né tránh lũ kiến lao đến, lượn vòng trên không đầy khiêu khích. Có con Kiến Hổ Phách nhận ra chúng chính là kẻ xâm nhập lúc trước, lập tức rung râu báo tin cho Người Mặt Kiến, kẻ đang giận dữ vì không bắt được kẻ đột nhập. Nhận thấy tình thế không ổn, núi Chiêu Dao vội vàng chở Ly Lực quay về "Sơn Hải Kinh". Ngọn cây nhỏ trên đỉnh Núi Trường Lưu khẽ rung, Tất Phương lập tức bay ra, phun một luồng lửa về phía kiến chúa. Ngọn lửa nóng rực bùng lên như dầu sôi, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm lấy kiến chúa. Nó run rẩy há miệng rít lên đầy đau đớn, cơ thể co giật dữ dội, cố gắng thoát khỏi sự thiêu đốt. Nhưng thân xác khổng lồ khiến nó không thể di chuyển, lớp vỏ mềm trên người dần tan chảy như sáp dưới sức nóng của ngọn lửa. Núi Trường Lưu chở Tất Phương lao xuống đống kết tinh năng lượng còn sót lại, vơ vét phần cuối cùng của bữa tiệc rồi biến mất trước mắt đàn Kiến Hổ Phách. Khi Người Mặt Kiến tới nơi, kiến chúa đã cháy thành một đống than đen. Đàn Kiến Hổ Phách trong ngoài tổ đều mất phương hướng, hoảng loạn chạy tán loạn như ruồi không đầu. Người Mặt Kiến cũng cụp râu xuống, khí thế không còn mạnh mẽ như trước mà dần trở nên suy yếu. Nó ngửa đầu rú lên một tiếng, sóng âm xuyên qua khu rừng, truyền đến tai tất cả Người Mặt Kiến đang ở bên ngoài. Thời Kiến Hạ, gà mờ trong làng ngôn ngữ trùng tộc, nghe được sự giận dữ ẩn trong tiếng rú đó, vội bảo Sô Ngô chạy nhanh hơn để tránh bị đàn kiến quay về chặn đường, lúc đó chỉ có thể bỏ lại hài cốt để bảo toàn mạng sống. Cô cũng sợ sau khi kiến chúa chết, Người Mặt Kiến sẽ phát điên, liền báo cho các nhóm khác đang rải rác trong rừng tìm nơi an toàn ẩn náu. Nhờ sự hỗ trợ của đám nhóc canh gác dọc đường, Sô Ngô may mắn không đụng phải đàn kiến đang quay về, thành công đưa bộ hài cốt đến trước mặt Thời Kiến Hạ. Quân Tiểu Diệc luôn trong trạng thái cảnh giác, nghe thấy sóng âm phẫn nộ của Người Mặt Kiến thì không khỏi kinh ngạc, thậm chí cậu còn hiểu được nó đang triệu tập đồng bọn bên ngoài tổ. Ngay lúc đó, cậu quay sang Thời Kiến Hạ, thấy cô đang chăm chú nhìn hai đoạn xương tay mà Sô Ngô đặt xuống đất. Một đoạn đeo vòng quang não, đoạn kia đeo vòng tay không gian, trên cả hai đều có logo của Công ty Khoa học Kỹ Thuật Liên Bang. Hơi thở của Thời Kiến Hạ vô thức trở nên dồn dập. - Hai đốt xương bàn tay có dấu vết rõ ràng của việc bị cắn xé, nhưng không thể xác định được sinh vật nào đã gây ra. Tuy nhiên, xét từ việc chúng xuất hiện trong tổ Kiến Hổ Phách, có thể suy đoán rằng không thoát khỏi mối liên hệ với loài này. Thời Kiến Hạ lấy ra găng tay dùng một lần và hộp lưu trữ từ vòng tay không gian, trước tiên tháo bỏ vòng tay không gian và quang não trên hai đốt xương, sau đó đặt phần hài cốt vào hộp lưu trữ. Trong lúc cô thao tác, bốn người Nam Trì Thanh im lặng quan sát. Đợi đến khi hài cốt đã được thu xếp xong, Quân Tiểu Diệc mới hỏi: “Người này là người của Liên bang sao?” Logo trên vòng tay không gian và quang não đã thể hiện rất rõ chuyện này, nhưng điều Quân Tiểu Diệc muốn xác nhận là dường như Thời Kiến Hạ còn biết thêm điều gì đó. Thời Kiến Hạ gật đầu, cảm thấy đến thời điểm này cũng không còn gì cần che giấu, bèn kể sơ lược về việc Liên bang từng tổ chức đội cảm tử vượt qua Xúy Trùng tiến vào vũ trụ trùng tộc. Bốn người đều lần đầu tiên nghe đến chuyện này, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Quân Tiểu Diệc nhún vai: “Trước đây tôi từng hỏi sếp Trang rằng Liên bang có nghiên cứu về Xúy Trùng hay không? Liệu con người có thể thông qua Xúy Trùng tiến vào vũ trụ trùng tộc không? Khi đó cô ấy nói, đây không phải là điều tôi nên bận tâm. Hóa ra thực sự đã có người làm điều này rồi.” Đội cảm tử mà Thời Kiến Hạ biết không phải đội tiên phong đầu tiên, nhưng là một trong những đội có chiến lực mạnh nhất. Tuy nhiên, cũng giống như những đội cảm tử trước đó, sau khi tiến vào vũ trụ trùng tộc qua Xúy Trùng, tất cả đều bặt vô âm tín. Nhiều năm qua, các Nguyên soái luôn trăn trở, muốn tiếp tục thử nghiệm xem liệu con người có thể vượt qua Xúy Trùng để đến vũ trụ trùng tộc hay không. Thế nhưng, từng đội cảm tử lần lượt mất tích khiến họ buộc phải suy nghĩ lại về giá trị của những cuộc thám hiểm này. Cái giá phải trả và lợi ích thu được hoàn toàn không tương xứng, khiến Liên bang không dám công khai chuyện này ra ngoài, tránh gây ra sự hoang mang lớn hơn. Nam Trì Thanh cũng nói: “Xúy Trùng có lẽ rất nguy hiểm. Chúng ta vô tình lạc đến đây, biết đâu lại giúp Liên bang phát hiện một con đường an toàn để tiến vào vũ trụ trùng tộc.” Không ai từng quay lại sau khi tiến vào Xúy Trùng, rốt cuộc là do bản thân Xúy Trùng nguy hiểm hay thế giới phía bên kia còn đáng sợ hơn, không ai có thể kết luận chắc chắn. Nếu lối đi dưới rãnh biển là đường hai chiều, phát hiện này sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Liên bang. Nó có thể giúp tìm ra cách để nhân loại thâm nhập vũ trụ trùng tộc, ngăn chặn lũ trùng tộc tiếp tục xâm lược vũ trụ loài người. Thời Kiến Hạ bổ sung: “Cũng có thể không phải người của Liên bang, mà là người của Hoa Bỉ Ngạn.” Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn cô, muốn biết lý do tại sao cô lại nói vậy. Thời Kiến Hạ tiếp tục: “Những năm qua, Hoa Bỉ Ngạn cũng liên tục cử các nhà nghiên cứu và vật thí nghiệm đi qua Xúy Trùng vào vũ trụ trùng tộc. Hơn nữa, Tiến sĩ luôn tin rằng con người có thể sinh tồn trong vũ trụ trùng tộc và trở về an toàn.” Chuyện này vốn là một phần trong di ngôn mà cha của Nguyên Hoài để lại, không có lý do gì để bịa đặt. Cô đã xem đoạn video đó nên nhớ rất rõ. Chỉ là trong quá trình truy quét Hoa Bỉ Ngạn, Trang Minh Nguyệt không tìm thấy bất cứ tài liệu nghiên cứu nào liên quan đến vũ trụ trùng tộc. Không biết Tiến sĩ đã tiêu hủy tất cả dữ liệu, hay do ông ta cảm thấy việc này không thể để người khác biết, nên không để lại bất kỳ tư liệu nào bằng văn bản. Tô Cửu Trọng không quá bận tâm về vấn đề trên, mà chỉ vào con chip vừa được Thời Kiến Hạ lấy ra từ quang não: “Con chip còn dùng được không? Có thể bên trong chứa những thông tin rất giá trị.” Quang não đã bị hỏng, không thể mở ra, nhưng con chip lại không có dấu hiệu hư hại. Thời Kiến Hạ cắm con chip vào quang não dự phòng, màn hình giả lập lập tức bật lên, khiến những người đang căng thẳng theo dõi không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Điều này chứng tỏ con chip có thể đọc được. Có thể sử dụng được, nhưng Thời Kiến Hạ lại gặp phải vấn đề giống với con chip tìm thấy trong phòng thí nghiệm bí mật dưới đáy biển trước đó--- xác thực danh tính thất bại. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...