Ngụy Trang Của Tôi Là Toàn Bộ "Sơn Hải Kinh"
Chương217
Cỡ chữ
Lấy lại tinh thần, Thời Kiến Hạ bắt gặp bốn đôi mắt đang dò hỏi. Cô thoáng cân nhắc một chút rồi nói nói: "Bọn Người Mặt Kiến hình như đi tìm Vương của trùng tộc rồi. Nơi đó phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt, chúng ta tạm thời không thể điều tra."
Dù có tái diễn chiêu cũ, để Ly Lực đào một con đường ngầm, rồi cho Núi Trường Lưu và các con khác lẻn vào thu thập thông tin, thì cũng không mấy an toàn.
Thời Kiến Hạ nhớ đến Người Mặt Ong từng xuất hiện trên sao Thiên Thần. Nó là trùng tộc cấp 3S, sở hữu chiến lực ngang ngửa cường giả Thánh Vực, chắc chắn thuộc vào nhóm chiến lực hàng đầu hiếm hoi của trùng tộc.
Mà những Người Mặt Kiến trong tổ Kiến Hổ Phách mạnh nhất cũng chỉ đạt cấp Siêu Phàm cấp 3. Nếu có thể khiến chúng thần phục, vậy Vương của chúng chắc chắn không thua kém Người Mặt Ong, thậm chí có khi còn mạnh hơn.
Thời Kiến Hạ từng tiếp xúc gần với cường giả Thánh Vực, cô biết rõ ở cảnh giới đó, chỉ cần quét tinh thần lực là có thể quan sát chi tiết toàn bộ khu vực xung quanh, hơn nữa khả năng cảm nhận năng lượng của họ vô cùng nhạy bén, bất cứ ngụy trang nào trước mặt họ đều vô dụng.
Tô Cửu Trọng hít sâu một hơi: "Trùng hợp vậy sao?”
Sau khi đọc xong nhật ký của viên sĩ quan kia, bọn họ đã phần nào hiểu về những bí mật trong nội bộ trùng tộc, nên càng hiếu kỳ về Vương của trùng tộc và vị Vương hậu mà nó muốn phục sinh.
Thời Kiến Hạ gật đầu, thuận tiện miêu tả tình hình bên ngoài thung lũng: "Người Mặt Kiến không biết đang làm gì ở đó, nhưng chúng ta tốt nhất nên đi vòng qua thung lũng, tạm thời đừng chọc vào chúng.”
Suy nghĩ này nhận được sự đồng thuận của cả nhóm.
Đến hành tinh xa lạ này, không có gì quan trọng hơn việc sống sót. Còn chuyện thu thập thông tin về trùng tộc, nếu có thể làm thì làm, không được thì thôi.
Sau khi truyền tin phát hiện này cho Công Dã Ký Vọng và những người khác, Thời Kiến Hạ tạm gác chuyện thung lũng sang một bên, tổng hợp và phân tích những nội dung quan trọng trong nhật ký của viên sĩ quan.
Cô đặc biệt hứng thú với khu rừng ngập tràn Xúy Trùng kia.
Với bọn nhóc, nơi đó chẳng khác gì một kho lương thực tự nhiên, muốn ăn bao nhiêu cũng có.
"Tôi muốn qua đó xem thử." Khi cuộc thảo luận sắp kết thúc, Thời Kiến Hạ bày tỏ ý định của mình.
Ôn Thu Thu lập tức phản đối: "Không được, quá nguy hiểm!"
Xúy Trùng nhiều, đồng nghĩa với việc trùng tộc cũng đông. Hơn nữa, trùng tộc ở hành tinh này có chiến lực rõ ràng mạnh hơn những con từng xâm lấn vũ trụ loài người, chưa kể trong rừng còn có đủ loại sinh vật khổng lồ.
Thời Kiến Hạ biết cô ấy lo cho mình, bất đắc dĩ nói: "Tôi sẽ không vượt qua ranh giới hai khu rừng đâu, chỉ để bọn nhóc qua đó thăm dò, bắt được gì ăn thì ăn, không bắt được thì thôi."
Ôn Thu Thu nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, mím môi một chút rồi nói: "Vậy tôi..."
"Đừng vội, tối nay hội họp với những người khác rồi cùng bàn bạc hành động tiếp theo." Thời Kiến Hạ trấn an.
Ngoại trừ Ôn Thu Thu, cả Nam Trì Thanh và những người khác cũng cảm thấy kế hoạch này có phần mạo hiểm.
Bọn nhóc có thể nuốt chửng Xúy Trùng, đây chắc chắn là một lợi thế, nhưng nếu chuyện này bị Trùng tộc cấp cao hoặc thậm chí là Vương của chúng phát hiện, chúng nhất định sẽ không tha cho Thời Kiến Hạ – thiên địch của chúng.
Tuy vậy, cả nhóm cũng ý thức được rằng, đây là một cơ hội ngàn năm có một.
Còn nơi nào có Xúy Trùng nhiều và cấp bậc cao hơn lãnh địa của trùng tộc?
Nếu Thời Kiến Hạ tìm được cơ hội nuốt chửng chúng càng nhiều càng tốt, chắc chắn sẽ giúp giảm bớt áp lực cho Liên Bang, đồng thời cũng là cách gián tiếp truyền đi thông tin về sự biến động trong vũ trụ trùng tộc.
Nếu quân đội và những người trong Ban điều tra trùng tộc dám suy đoán táo bạo hơn, bọn họ hoàn toàn có thể đoán ra rằng nhóm của họ đã tiến vào vũ trụ trùng tộc.
Trời dần tối, sau khi được sự đồng ý của mọi người, Thời Kiến Hạ liên lạc với các đội ngũ khác đang rải rác trong khu rừng, cung cấp cho họ một vị trí an toàn tương đối đã được xác nhận qua sự thăm dò của đám nhóc.
Trước khi trời tối hẳn, tất cả mọi người đã tập trung tại điểm hẹn. Hôm nay là một ngày thu hoạch không hề nhỏ, các đội do Công Dã Ký Vọng, Giang Ứng Độ, Bạch Thất Thất, Tước Kinh Hồng dẫn dắt đều có những phát hiện riêng.
Ngoài bộ hài cốt mà Thời Kiến Hạ tìm thấy, nhóm của Bạch Thất Thất cũng phát hiện ra một số bộ hài cốt của con người trong một hang động. Những bộ đồ chiến đấu trên người họ có chất lượng rất tốt, không hề bị phân hủy, có thể thấy trên cơ thể họ có nhiều vết thương, có lẽ họ đã chết do vết thương quá nặng.
Công Dã Ký Vọng và Thời Kiến Hạ lấy bộ giải mã ra, cẩn thận đặt chip quang não mà Bạch Thất Thất bảo quản vào trong thiết bị để tiến hành giải mã.
Trong khi chờ hệ thống mã hóa được phá, Thời Kiến Hạ kể lại phát hiện về hai kẻ thống trị của chủng tộc trùng tộc trên hành tinh này, đồng thời bày tỏ ý định muốn đi đến khu rừng đầy Xúy Trùng để quan sát tình hình.
Ngoại trừ một số tân sinh viên năm nhất có thiên phú xuất chúng được tham gia nhiệm vụ lần này, những sinh viên còn lại đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, suy nghĩ thấu đáo, dễ dàng nhận ra cơ hội ẩn chứa trong khu rừng kia.
Công Dã Ký Vọng là người đầu tiên lên tiếng: "Nếu em muốn đi, anh sẽ đi cùng. Chỗ đó khá nguy hiểm, hai chúng ta là đủ rồi. Những người khác ở lại tiếp tục điều tra."
Anh là người có năng lực chiến đấu mạnh nhất trong nhóm sinh viên quân sự ở đây, Thời Kiến Hạ đứng thứ hai, hơn nữa thiên phú ngụy trang của họ cũng khá đặc biệt. Nếu đánh không lại thì vẫn có thể chạy.
Bách Lý Huyền Hào vuốt cằm nói: "Tôi thấy được đấy."
Anh ấy rất tin tưởng vào "Sơn Hải Kinh", hơn nữa còn vô cùng hoài nghi về việc đám nhóc cần tiêu hao tinh thể để nuốt Xúy Trùng.
Số lần tiếp xúc giữa anh ấy và Thời Kiến Hạ không nhiều, nhưng có thể nhận ra cô không phải kiểu người dễ chịu thiệt. Nếu không có sự kiện sao Thiên Thần, cô cũng chẳng cần phải để lộ bí mật đám nhóc có thể nuốt Xúy Trùng nhanh đến vậy.
Do đó, đối với những lời cô nói về hạn chế trong việc nuốt Xúy Trùng, Bách Lý Huyền Hào không tin lấy một chữ. Ngược lại, anh ấy còn cảm thấy quá trình này mang lại lợi ích lớn cho "Sơn Hải Kinh".
Còn chuyện tiêu hao tinh thể? Chắc chắn là do cô không muốn bị biến thành quân cờ để người khác thao túng, sợ lợi ích mà mình thu được bị người ta ghen tị, nên mới cố ý nói vậy.
Những người khác cũng lần lượt bày tỏ quan điểm. Cuối cùng, mọi người vẫn thống nhất theo ý kiến của Thời Kiến Hạ. Ngày mai, đội ngũ sẽ tìm ranh giới giữa hai khu rừng, sau đó cô và Công Dã Ký Vọng sẽ đi thăm dò.
Sắp xếp xong kế hoạch hành động ngày mai, nhưng bộ giải mã vẫn chưa phá được hệ thống mã hóa của chip quang não, mọi người cũng không có tâm trạng đi ngủ, bèn quây quần trò chuyện.
Nhờ có đám nhóc canh gác xung quanh trại, bọn họ không cần lo lắng về những sinh vật khổng lồ hoặc trùng tộc đột ngột tấn công, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lực.
Đang nói chuyện rôm rả, bỗng nhiên lông mày Nam Trì Thanh hơi động, nhìn về phía Ngàn Cung Đằng lúc này đang hóa thành một sợi dây leo nhỏ quấn quanh cổ tay cô ấy.
Nam Cung Đằng có màu xanh lục, giờ phút này dường như được truyền vào sức sống, vài chiếc lá nhỏ rủ xuống khẽ đong đưa, đầu lá phát ra ánh sáng nhàn nhạt trông rất đẹp, hơi khác với dáng vẻ thường ngày.
Nam Trì Thanh cẩn thận cảm nhận, xác nhận rằng mình không hề nhầm lẫn, lập tức nói: "Hạ Hạ, kết tinh năng lượng mà em lấy được trong tổ Kiến Hổ Phách, có thể cho chị thêm một ít không?"
Thời Kiến Hạ đang nằm ngửa trên túp lều ngoài trời, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nghe vậy bèn ngồi dậy: "Được ạ!"
Cô còn chưa kịp sắp xếp chiến lợi phẩm mà đám nhóc lấy được từ tổ Kiến Hổ Phách, nhân lúc mọi người đều có mặt, cô liền dứt khoát lấy từ "Sơn Hải Kinh" ra một đống kết tinh năng lượng.
Sự chú ý của các sinh viên quân sự lập tức bị âm thanh trong trẻo phát ra từ những viên kết tinh va chạm vào nhau thu hút.
Nhìn những viên kết tinh sáng lấp lánh đủ màu sắc, cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào bên trong, Mộ Thiếu Tê hít sâu một hơi: "Đàn em Hạ Hạ, em vừa cướp kho dự trữ của trùng tộc đấy à?"
Thời Kiến Hạ xoa mũi.
Quân Tiểu Diệc thay cô trả lời: "Gần như vậy, ngụy trang của cậu ấy đã càn quét sạch tổ Kiến Hổ Phách."
Cửu Vĩ Hồ đang lăn lộn trên bãi cỏ nghe vậy, lập tức dựng thẳng người, vểnh tai lên, ưỡn ngực ra vẻ rất đắc ý.
Phỉ Phỉ liếc nó một cái, vẫy chiếc đuôi xù lớn, sau đó lao thẳng đến đống kết tinh năng lượng trước mặt, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Nhưng nó biết Thời Kiến Hạ không thích bé con tranh giành thức ăn, phải ngoan ngoãn có quy củ, nên đành nhịn lại, không vội lao vào cắn một viên, mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu.
Thời Kiến Hạ bật cười, kéo ra một đống nhỏ kết tinh năng lượng, giao nhiệm vụ cho nó và Cửu Vĩ Hồ vừa chạy tới: "Hai đứa chia số này cho các nhóc khác đi."
Phỉ Phỉ rất thích được cô giao trọng trách, điều này khiến nó cảm thấy mình là bé cưng số một dưới trướng Thời Kiến Hạ. Ngay lập tức, nó kêu lên một tiếng, cùng Cửu Vĩ Hồ chia đồ cho các nhóc khác.
Chúng ngoan ngoãn nghe lời như vậy, lập tức khiến mọi người không khỏi tha thở ghen tỵ.
Bách Lý Huyền Hào chua xót nói: "Tôi cũng muốn có nhiều bé cưng thế này ~"
Công Dã Ký Vọng liếc anh ấy: "Cậu không có đâu."
Bách Lý Huyền Hào lập tức ôm ngực, ngả người ra sau như vừa bị đâm một nhát.
Bạch Thất Thất chê bai: "Bách Lý, gần đây cậu còn diễn sâu hơn cả Mộ Thiếu Tê đấy."
Mặc Thiếu Tê: "???"
Cậu ấy không vui: "Gì mà sâu hơn tôi? Tôi diễn lố hồi nào chứ?"
Mọi người cười rộ lên.
Nam Trì Thanh cũng bật cười, nhưng nhanh chóng nhớ đến chuyện chính, vội nói: "Hạ Hạ, ngụy trang của em cũng đã hấp thụ những kết tinh năng lượng này, em có cảm nhận được gì khác biệt không?"
Thời Kiến Hạ hơi sửng sốt: "Khác biệt gì ạ?"
Cô thật sự không để ý, bởi vì đám nhóc nhà cô quá biết ăn, mỗi ngày đều tiêu hao số lượng tinh thể khổng lồ!
Nếu không phải lão nguyên soái phụ cấp cho cô mấy cái vòng tay không gian đầy trùng tinh, cộng thêm bên quân đội và Ban điều tra trùng tộc cung cấp tinh thể theo số lượng nuốt chửng Xúy Trùng, cô tuyệt đối không nổi đám nhóc cấp bậc ngày càng cao này!
Nam Trì Thanh do dự nói: "Sau khi hấp thụ viên kết tinh năng lượng kia, hình như Ngàn Cung Đằng của chị mạnh hơn một chút thì phải."
Thời Kiến Hạ khẽ nhíu mày, không hiểu lắm bốn chữ 'mạnh hơn một chút' nghĩa là gì.
Mấy người còn lại cũng hai mặt nhìn nhau.
Nam Trì Thanh đại khái hiểu ra cách diễn đạt của mình chưa thật sự chính xác. Sau khi mím môi suy nghĩ một lúc, cô ấy cẩn thận nói: "Chị cảm thấy kết tinh năng lượng của sinh vật khổng lồ có thể nâng cao tiềm lực của Ngụy Trang."
Câu nói này như một quả bom giáng xuống, khiến mọi người sững sờ.
Nam Trì Thanh cũng cảm thấy suy đoán của mình có phần hoang đường, bèn bất đắc dĩ nói: "Mặc dù chỉ là một chút, nhưng tôi thực sự cảm nhận được sự thay đổi về sức chiến đấu cơ bản của Ngàn Cung Đằng."
Mọi người đều biết rằng cấp bậc tiềm lực của Ngụy Trang quyết định cấp bậc chiến đấu tối đa mà nó có thể đạt được trong tương lai. Ví dụ, một Ngụy Trang có tiềm lực dưới cấp B thì gần như không thể đạt đến cảnh giới siêu phàm. Nhưng nếu nó có tiềm lực cấp S hoặc SS, thì chuyện thăng cấp chỉ là vấn đề thời gian.
Đây cũng là lý do tại sao sau khi đám nhóc của Thời Kiến Hạ thăng cấp tiềm lực bằng cách nuốt chửng Xúy Trùng, cấp bậc chiến đấu của chúng tăng vọt với tốc độ tên lửa.
Hơn nữa, ở cùng một cấp bậc chiến đấu, một Ngụy Trang có tiềm lực cấp S có thể dễ dàng đánh bại một Ngụy Trang chỉ có tiềm lực cấp C. Nếu lấy trò chơi rút thẻ mà Thời Kiến Hạ từng chơi trước khi xuyên không để giải thích, thì sự khác biệt giữa chúng chính là sự khác biệt giữa thẻ SSR và thẻ R.
Quan trọng nhất, cấp bậc tiềm lực của Ngụy Trang vốn là cố định và không thể thay đổi.
Cho đến nay, Thời Kiến Hạ vẫn giữ bí mật về việc "Sơn Hải Kinh" có thể nâng cao tiềm lực bằng cách nuốt chửng Tinh hạch, cũng như đám nhóc của cô có thể tăng cấp tiềm lực thông qua việc nuốt chửng Xúy Trùng.
Nếu tin tức này bị lộ ra, sóng gió gây ra chắc chắn sẽ không thua kém gì việc đám nhóc có thể nuốt chửng Xúy Trùng.
Sau khi Nam Trì Thanh nói xong, bầu không khí rơi vào im lặng.
Thời Kiến Hạ lập tức cảm ứng tình trạng của Núi Trường Lưu và núi Chiêu Dao – những bé con đã từng nuốt chửng kết tinh năng lượng của sinh vật khổng lồ. Nhưng kết quả lại khiến cô dở khóc dở cười: Do đám nhóc nuốt chửng Xúy Trùng mỗi ngày, sức chiến đấu của chúng liên tục thay đổi, khiến cô hoàn toàn không có thời gian và sức lực để theo dõi từng con một, đương nhiên không thể nhận ra sự khác nhau của chúng trước và sau khi hấp thụ kết tinh năng lượng.
Thấy vậy, Công Dã Ký Vọng bèn triệu hồi Bạch Hổ, sau khi hỏi ý kiến Thời Kiến Hạ mới đưa một viên kết tinh năng lượng cấp S đến trước miệng nó.
Bạch Hổ vốn định chạy đến bên cạnh Thời Kiến Hạ, nhưng bất ngờ bị bàn tay Công Dã Ký Vọng chặn lại. Nó vội vàng há miệng nuốt viên kết tinh năng lượng, sau đó vòng qua anh, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Thời Kiến Hạ, cọ đầu vào eo cô đầy nũng nịu.
Thời Kiến Hạ mỉm cười, xoa tai Bạch Hổ, để mặc nó gối đầu lên người mình nhai rộp rộp viên kết tinh.
Mọi người vừa mới định thần sau lời nói của Nam Trì Thanh, thấy Công Dã Ký Vọng triệu hồi ra Bạch Hổ thì lại sững sờ.
Giang Ứng Độ khó hiểu hỏi: "Công Dã, cậu thức tỉnh Ngụy Trang thứ hai à?"
Một con hổ lớn như vậy, uy phong lẫm liệt, nhưng động tác làm nũng thì cũng quá thuần thục rồi đi?
Công Dã Ký Vọng ho nhẹ: "Tôi thức tỉnh từ nhỏ, nhưng trước đây có khiếm khuyết nên không thể triệu hồi từ suối tinh thần lực."
Nhắc đến khiếm khuyết, Tước Chiếu Ảnh đột nhiên nói: "Công Dã, hình như lâu rồi tôi không thấy cậu ngáp hay buồn ngủ nữa?"
Câu nói này như đánh thức tất cả mọi người.
Những sinh viên quân sự đồng loạt quay sang nhìn Công Dã Ký Vọng, lòng hiếu kỳ bùng cháy mãnh liệt đến mức quên mất luôn chuyện kết tinh năng lượng có thể nâng cấp tiềm lực.
Công Dã Ký Vọng chớp mắt một cái, bình tĩnh nói: "Hạ Hạ đã giúp tôi giải quyết vấn đề khiếm khuyết của Ngụy Trang. Bây giờ trạng thái của tôi gần như không khác gì người bình thường, chỉ thỉnh thoảng mới buồn ngủ."
Họ mèo vốn lười biếng, ít vận động, mà Bạch Hổ lại là Ngụy Trang của anh, nên không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Mọi người đồng loạt "Ồ~" một tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý.
Dù mặt dày đến đâu, Thời Kiến Hạ lúc này cũng thấy tai mình nóng bừng. Cô siết chặt đệm thịt mềm mại của Bạch Hổ, tỏ vẻ uy h**p.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...