Là Beta, Đừng Cắn - Thiên Lưu Nhất Xuyên

Chương21

Cỡ chữ
Giang Hách thật sự sợ hãi Lâm Mộc Du lại đề xuất chuyện tách ra gì đó. Hắn đè nén cảm xúc đang phập phồng: “Phương pháp bác sĩ này nói có lẽ đúng nhưng không nhất định là có tác dụng đối với anh, chúng ta bàn bạc lại đi.” Alpha rũ mắt xuống. Hắn vươn tay ôm lấy Lâm Mộc Du, vùi đầu vào hõm cổ của Beta: “… Chúng ta đừng tách ra nhé.” Giang Hách đôi khi không biết làm sao để chứng minh lòng mình, từ lúc phát hiện bản thân vừa nhìn thấy Lâm Mộc Du đã không thể khống chế được sự rung động từ cái nhìn đầu tiên. Hắn vẫn luôn rất sợ hãi trong khoảnh khắc hai người đối mắt sẽ bắt gặp ánh mắt thất vọng của Beta. Cả hai người đều đang lo lắng không yên. Lâm Mộc Du bị Giang Hách ôm quá chặt, cậu hừ nhẹ một tiếng nhưng không hề đẩy ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Alpha: “Buông em ra trước đã.” “Không.” Giang Hách cũng bướng bỉnh lên: “Không được. Lâm Mộc Du, em không được ích kỷ như vậy.” Alpha thở hắt ra một hơi. Hắn nâng mặt Beta, ánh mắt nghiêm túc: “Tình cảm là chuyện của hai người chúng ta, không phải là chuyện một mình em quyết định.” Lâm Mộc Du “a” một tiếng, có hơi ngẩn ngơ. Nhưng cậu rõ ràng còn chưa kịp nói gì mà, Giang Hách rốt cuộc đã ảo tưởng ra cái gì rồi? Nhưng Alpha không hề cho cậu cơ hội nói chuyện, cứ thế nắm lấy cổ tay cậu lôi cậu vào trong xe. Lâm Mộc Du cũng không giãy giụa, cứ thế im lặng đợi cho đến khi tâm tình Giang Hách bình tĩnh lại. “Em muốn nói cái gì thì bây giờ nói đi?” Giang Hách ngồi ở ghế phó lái. Hắn im lặng thật lâu, giờ phút này nghiêng đầu qua một bên như không muốn nghe thấy lời gì khiến người ta đau lòng. Lâm Mộc Du nhìn góc nghiêng của Giang Hách, đột nhiên cảm thấy một Giang Hách như vậy thật khó mà thấy được, quá đáng yêu luôn. Beta chậm rãi khom lưng, bả vai không ngừng run rẩy, đến cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng: “Phụt——” Giang Hách ngây người: “Em đang cười cái gì thế?” “Em không có dự định tách ra với anh.” Lâm Mộc Du ngẩng đầu lên. Cậu nhìn về phía Giang Hách, sau đó chậm rãi giơ tay che khuất đôi mắt của Alpha: “Ngày mai đi ăn cơm với em nhé.” “Nếu phương pháp này không phù hợp, chúng ta cứ theo tiết tấu của riêng mình đi.” Giang Hách cuối cùng cũng cười. Hắn nắm lấy tay Lâm Mộc Du, dùng sức nói một câu: “Được!” Nếu giờ phút này sau lưng hắn có cái đuôi e là đã sớm vẫy lên tận trời xanh rồi. . Lâm Mộc Du đưa Giang Hách về công ty, hai người cùng nhau ăn xong bữa trưa liền ai về văn phòng của người ấy. Beta vừa ngồi xuống liền thấy có người gọi điện thoại cho mình, là một người bạn tốt Omega của cậu – Vũ Tức. Họ quen nhau từ thời đại học, sau đó Vũ Tức ra nước ngoài làm việc. Họ cũng đã hai năm chưa gặp lại nhau. “Sao lại có rảnh gọi điện thoại cho tớ thế này?” Lâm Mộc Du dùng cốc nước dựng điện thoại lên, cậu chuẩn bị bắt đầu làm việc. Vũ Tức là một Omega rất đáng yêu, có hai lúm đồng tiền. Vừa nhìn thấy Lâm Mộc Du cậu ấy đã cười rạng rỡ: “Tớ sắp về nước trong hai ngày tới đó!” “Chỉ mình cậu thôi sao?” Lâm Mộc Du nghe Vũ Tức nói hình như cậu ấy đã tìm được người yêu nhưng đến giờ cậu vẫn chưa biết  mặt, cũng không tìm hiểu quá nhiều. Vũ Tức lắc đầu, vẻ mặt hưng phấn: “Dĩ nhiên là không rồi!” “Người yêu của tớ là một Beta nữ, lần này chúng tớ dự định về nước phát triển.” Vũ Tức tìm một chỗ ngồi xuống, cậu ấy “ây da” một tiếng: “Cậu không biết người yêu tớ đỉnh thế nào đâu. Có rất nhiều người tính quấy rối tớ, cô ấy xông lên đấm cho một phát xỉu luôn.” “Cậu không giúp gì à?” Lâm Mộc Du cuối cùng cũng ngước mắt lên, đôi lông mày khẽ cong: “Tớ thấy cơ bắp của cậu tập luyện cũng khá tốt mà.” Vũ Tức nhướng mày, vắt chéo chân: “Đương nhiên rồi, tớ đây là muốn làm một Omega không bị định kiến trói buộc.” “Cậu không biết cái gia đình bên người yêu tớ đâu, cổ hủ cực kỳ. Nói Omega vô dụng, cùng lắm chỉ dùng để sinh con, làm tớ tức quá nên ngày hôm đó đập nát cả nhà họ luôn.” Lâm Mộc Du nghe vậy liền giơ ngón tay cái với Vũ Tức: “Quá đỉnh.” Vũ Tức “hừ” một tiếng, chân mày đầy vẻ phô trương: “Nói đi cũng phải nói lại, cậu và Giang Hách thế nào rồi? Hồi đó nghe nói Giang Hách bị tai nạn xe cộ, lúc đó tớ đã định gọi điện cho cậu nhưng bận quá. Ngày nào tớ cũng dính lấy cái điện thoại mà chẳng có thời gian lo việc riêng.” Lâm Mộc Du bảo thư ký mang vào cho mình một ly nước, ánh mắt không đặt trên người Vũ Tức: “Anh ấy mất trí nhớ rồi.” “Hiện tại chỉ nhớ được chuyện đến năm mười tám tuổi, mấy năm nay của chúng tớ anh ấy đều quên sạch.” “Hả?” Vũ Tức hơi kinh ngạc: “Vậy hiện giờ hai người vẫn ổn chứ?” Lâm Mộc Du nhấp một ngụm nước, vẻ mặt thản nhiên: “Cũng khá tốt.” Vũ Tức “chậc chậc” hai tiếng, nói thẳng luôn: “Tớ không tin, cậu quá giỏi giả vờ luôn, chắc chắn là đau lòng chết đi được.” Beta nhìn sâu vào Vũ Tức một cái: “Hiện tại anh ấy cũng rất bám tớ.” “Xin đi, mấy cậu trẻ mười tám tuổi thì hiểu cái gì chứ? Tuy nói đều là Giang Hách nhưng không còn những ký ức kia, cậu thật sự có thể thản nhiên chấp nhận sao?” Vũ Tức năm đó chính là người chứng kiến Lâm Mộc Du và Giang Hách yêu nhau rồi kết hôn, Omega nói thẳng: “Năm đó cậu sốt đến ba mươi chín độ vẫn gồng mình trước mặt Giang Hách nói mình không sao, nói không muốn để đối phương coi thường cậu.” “Còn sau này nữa——” “Đại sư.” Lâm Mộc Du chắp hai tay lại, bất đắc dĩ thở dài: “Cậu nói nữa là tim tớ tan nát mất.” Vũ Tức bĩu môi, nhưng giây tiếp theo cậu lại vui vẻ trở lại: “Nhưng rất nhanh thôi chúng ta có thể ở bên nhau rồi! Ai dám ăn h**p cậu, tớ sẽ đấm kẻ đó.” Lâm Mộc Du khẽ cười: “Được, cậu về tớ sẽ mời cậu ăn cơm.” “Thật ra bây giờ Giang Hách cũng khá thú vị, hơi không giống với trước khi mất trí nhớ. Chỉ là ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của chúng tớ, chắc là anh ấy không nhớ rõ lắm đâu.” Lâm Mộc Du cầm văn kiện lên ký tên, cậu vừa định nói tiếp thì nhận ra cửa văn phòng bị mở ra, là—— Lý Thành? “Sao cậu vào được đây?” Lâm Mộc Du cau mày, ngữ khí lập tức lạnh xuống: “Ai cho phép cậu vào!” Lý Thành cười hai tiếng xoa xoa tay, thử khóa cửa văn phòng lại: “Tôi gửi tin nhắn cho cậu thì thấy bị xóa rồi. Chúng ta dù gì cũng là bạn học cũ, vừa gặp mặt sao lại lãnh đạm như vậy?” “Có phải Giang Hách không cho cậu liên lạc với tôi không. Năm đó cũng thế, không cho tôi tỏ tình với cậu.” Lý Thành chậm rãi đi về phía Lâm Mộc Du: “Tôi thực sự rất thích cậu. Những năm này tôi đã quen rất nhiều người nhưng trong lòng luôn không buông bỏ được cậu. Lâm Mộc Du, tôi không ngại việc cậu đã kết hôn.” “Nếu cậu ở bên tôi, tôi nhất định sẽ cưng chiều cậu hơn Giang Hách. Cậu không cần đi làm nữa, tôi sẽ nuôi cậu.” Lâm Mộc Du bị những lời này của Lý Thành chọc cười, cậu vốn không thể hiểu nổi tư duy của người này: “Ai cho cậu vào đây?” “Thư ký của cậu đấy. Cậu ta bảo tôi là văn phòng của cậu có thể khóa lại, bên ngoài sẽ không có ai vào đâu.” Lý Thành dừng bước, bắt đầu phóng ra lượng lớn pheromone: “Cấp bậc của tôi không thua kém Giang Hách đâu. Tên thư ký kia nói đúng, nếu tôi không thử một lần, sợ là sẽ không còn cơ hội nữa.” Lâm Mộc Du phản ứng lại được người mà Lý Thành nhắc đến là ai rồi, chính là thư ký Bạch mà cậu định khởi kiện. Đúng là hai kẻ đê tiện tìm đến nhau. “Cậu không biết những năm này mỗi ngày tôi đều mơ thấy—— á!” Trên trần nhà đột nhiên phát ra tiếng chuông báo động chói tai, một luồng pheromone Alpha khác cũng mạnh mẽ phóng ra áp chế. Lý Thành lập tức không thể nói thành lời, hơi kinh hãi nhìn ra ngoài cửa: “Pheromone của Giang Hách?” Lâm Mộc Du đứng dậy, chậm rãi cởi áo khoác nói với Vũ Tức trong điện thoại một câu: “Hẹn gặp lại sau nhé.” Beta giữ vững phép lịch sự cơ bản nhất, cậu xắn tay áo lên, lạnh lùng nhìn Lý Thành: “Tôi không hiểu nổi tâm tư của hạng người như cậu. Hơn nữa tôi coi trọng anh, trước đây không, bây giờ lại càng khinh thường.” Lâm Mộc Du lấy ra một cây gậy ngắn từ bên cạnh, hai tay chống lên gậy, cơ thể hơi ép xuống, ánh mắt cậu nhìn Lý Thành đầy giễu cợt: “Vừa khéo dạo này tôi định chuẩn bị kiện một kẻ, kiện thêm cậu nữa cũng không khó khăn gì.” Beta nghe động tĩnh bên ngoài, đầu ngón tay nhấn vào nút bấm trên bàn làm việc mở khóa cửa văn phòng. “Trong văn phòng này của tôi có một thiết bị báo động, nếu pheromone của Omega hoặc Alpha vượt mức thì nóbsẽ được kích hoạt. Người yêu tôi đã chiết xuất không ít pheromone, mấy năm nay vẫn chưa có mấy người được thử qua đâu.” Tâm trạng cả ngày của Lâm Mộc Du đều bị kẻ không ra gì này phá hỏng. Lý Thành nghe thấy những lời này vậy mà còn muốn lao về phía Lâm Mộc Du. Beta vung tay tát một cái, cậu túm lấy tóc Lý Thành đá một cước vào chân đối phương, Lý Thành quỳ xuống trước mặt Lâm Mộc Du. “Cậu nuôi tôi?” Lâm Mộc Du vỗ vỗ vào mặt Lý Thành, anh thực sự rất thắc mắc: “Cậu tính là cái thá gì cơ chứ?” Khoảnh khắc Beta đứng thẳng người dậy cũng là lúc Giang Hách dẫn người xông vào: “A Du!” Ánh mắt Lâm Mộc Du không mấy thiện cảm đặt lên người Giang Hách nhưng không nói gì: “Lý Thành. Chính là kẻ hôm qua anh đã xóa liên lạc đó, hắn được thư ký Bạch đưa lên đây, muốn có hành vi đồi bại với em. Báo cảnh sát xử lý, tuyệt không chấp nhận hòa giải.” Beta đặt cây gậy ngắn xuống, cậu vẫy vẫy tay với Giang Hách: “Anh lại đây, em có chuyện muốn hỏi anh.” Giang Hách thình lình cảm thấy tim thắt lại, nhưng vẫn bám sát theo sau, lúc đi cũng không quên dặn dò họ xử lý tốt Lý Thành. “A Du.” Giang Hách theo Lâm Mộc Du vào nhà vệ sinh. Beta có lẽ là chê tay quá bẩn, đang nỗ lực rửa tay, Alpha hơi lo lắng: “Em không sao chứ?” Lâm Mộc Du vặn vòi nước rửa nghe vậy liền giơ tay hất mạnh nước vào mặt Giang Hách. Cậu nheo mắt: “Anh không nghe thấy tiếng báo động à?” “Nghe thấy rồi.” Giang Hách định tiến lại gần Lâm Mộc Du nhưng bị đầu ngón tay người kia chặn lại. Alpha đứng im không nhúc nhích, hắn ngẩn ra tại chỗ, rất nhanh đã phản ứng lại được: “Anh không biết tiếng đó nghĩa là gì.” Alpha nghe thấy âm thanh đó thì ngơ ngác, còn tưởng là chỗ nào bị hỏa hoạn. “Lấy cớ.” Lâm Mộc Du lạnh mặt, cậu cười một tiếng: “Đồ ngu ngốc.” “Xin lỗi.” “Thứ em muốn nghe là lời xin lỗi sao?” Lâm Mộc Du rút tay lại. Cậu nhéo mặt Giang Hách, ép đối phương phải cúi người xuống: “Người nhớ thương em nhiều lắm đấy.” “Người có thể chiếm hữu em chỉ có mình anh thôi.” Beta cắn một cái vào tai Giang Hách: “Nhưng Giang Hách sẽ không chậm trễ như vậy. Nếu em có chuyện gì, anh ấy cũng sẽ không kiếm cớ thoái thác, bởi vì đó chính là lỗi của anh ấy.” “Anh——” Lâm Mộc Du chọc vào vị trí tim Giang Hách, cậu hỏi từng chữ một: “Anh có phải là Giang Hách không vậy?” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...