Giả Vờ Làm A - Tùng Tử Trà

Chương68: NT1

Cỡ chữ
Chương 68: Ngoại truyện: Yêu đương ngày thường Edit: Ngân Hà Sau khi đoạt được giải Khôi Nguyệt, Hạ Diễm vô cùng tự nhiên tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ, xem như phần thưởng khích lệ cho bản thân. Anh và Hứa Tông làm việc tận tụy quanh năm suốt tháng, tự cảm thấy thật chẳng dễ dàng gì. Thế nên trước khi mùa hè kịp ập đến, anh đã nộp đơn xin nghỉ phép cho Bạch Du, rồi cùng hắn dắt nhau sang Croatia xả hơi. Bạch Du mười phần không tình không nguyện, thế nhưng cuối cùng vẫn phê duyệt đơn xin nghỉ. Vừa quay lưng đi, anh ta liền đi than thở với những người khác: “Xem có ra thể thống gì không chứ! Trước đây Hạ Diễm là kẻ cuồng công việc, cả năm trời chẳng buồn nghỉ lấy một ngày, còn mê đi làm hơn cả tôi. Thế mà từ hồi yêu đương với Hứa Tông, tần suất chuồn đi chơi cứ một lần lại siêng năng hơn một lần.” Mà những lời này, Hạ Diễm đương nhiên không nghe thấy rồi. Anh cùng Hứa Tông tự lái xe vi vu trên đường cao tốc đi du lịch, đeo một chiếc kính râm, trong xe vặn nhạc xập xình, miệng thì nhai đồ ăn vặt rôm rốp. Bởi vì dạo trước chạy tour lưu diễn ca nhạc mệt phờ người, sụt mất mấy cân, hiện tại anh đang vô cùng phóng túng. Vừa ăn xong một chiếc bánh quy kem, lại nghe một tiếng “póc” phát ra, anh chọc thủng nắp giấy bắt đầu hút trà sữa. Anh còn không quên đút cho Hứa Tông một ngụm. “Cái này có cho thêm bơ nữa, vị của nó mượt hơn hẳn. Bình thường toàn phải uống Americano đá để giảm sưng mặt, bây giờ không có Bạch Du ở bên cạnh nhìn chằm chằm soi mói, uống chút bom calo này cũng chẳng sao hết.” Hạ Diễm nhiệt tình chia sẻ với Hứa Tông. Thấy Hứa Tông uống một ngụm, anh lại bóc một viên sô-cô-la, tiếp tục nhét vào miệng Hứa Tông. “Sô-cô-la này cũng ngon lắm á, Tiêu Nịnh đề cử cho anh đó, em ấy bảo vị bạc hà kem là ngon nhất.” Hứa Tông không nhịn được mà bật cười. Rất ít khi hai người tự lái xe ra ngoài chơi như thế này, Hạ Diễm giống hệt như trẻ con đi dã ngoại vậy, vui đến mức không khép nổi miệng. Hứa Tông liếc nhìn Hạ Diễm một cái, anh đang vu vơ ngân nga theo điệu nhạc, chiếc kính râm che đi đôi mắt đào hoa rực rỡ ngập tràn ý xuân. Góc mặt nghiêng nét nào ra nét đấy, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng, rõ ràng trông ngầu vô cùng nhưng cái đầu cứ lắc qua lắc lại, thành ra lại có phần đáng yêu. Tối hôm đó, bọn họ dừng chân nghỉ lại ở Rovinj. Thị trấn này không hẳn là một điểm đến du lịch quá hot, hai vị ngôi sao nổi tiếng chọn nơi đây chính là để tránh bớt những ánh mắt soi mói. Khi hai người tới nơi thì vừa hay rơi vào tầm chiều tà. Khách sạn họ đặt nằm ngay sát bến cảng, vô số chiếc thuyền nhỏ màu trắng đang neo đậu dập dềnh trên mặt nước, ở quán cà phê bên cạnh còn có vài cụ ông cụ bà tóc bạc phơ đang thong thả nhâm nhi cà phê. Cất xong hành lý, cả hai liền dắt tay nhau ra ngoài dạo bước. Những năm tháng bước chân vào giới giải trí, hai người họ sớm đã đi khắp đông tây nam bắc, ghé thăm vô số danh lam thắng cảnh và chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh sắc hùng vĩ tráng lệ. Bây giờ chỉ có riêng hai người bên nhau, họ lại chỉ muốn tìm một chốn thanh bình và thong thả, không có những đôi mắt rình rập xung quanh, để họ có thể thoải mái nắm tay nhau tản bộ. Hạ Diễm đội mũ cùng Hứa Tông xuyên qua các con phố lớn ngõ nhỏ. Anh vẫn còn chút lo lắng, vừa đi vừa lẩm bẩm với Hứa Tông: “Bọn mình chắc không xui xẻo đến thế đâu nhỉ? Chạy đến tận nơi hẻo lánh này rồi mà chẳng lẽ vẫn bị tay săn ảnh nào chụp được sao?” Hứa Tông an ủi anh: “Trốn đến tận đây rồi, lịch trình cũng hoàn toàn bảo mật, nếu mà vẫn bị bắt gặp thật thì em thấy anh nên đi mua vé số là vừa. Với lại, cho dù có chụp được hai chúng ta đi du lịch riêng với nhau thì cũng đâu phải chuyện gì mờ ám không thể công khai. Năm kia bọn mình cũng từng đến khách sạn nhà em nghỉ dưỡng đấy thôi, anh còn đăng cả Weibo nữa mà. Có ai thấy bất thường đâu.” “À, cũng đúng.” Hạ Diễm lập tức trút được gánh nặng trong lòng. Cũng nhờ vào cái thiết lập nhân vật kiên cố không thể phá vỡ của anh và Hứa Tông – –  tình anh em xương máu sắt đá, hai người bọn họ chỉ cần không hôn nhau nồng nhiệt ngay giữa phố thì sẽ không có ai nghi ngờ cả. Nghĩ như vậy, Hạ Diễm triệt để thả bay bản thân. Đến buổi tối, anh còn cùng Hứa Tông ghé vào một quán rượu nhỏ nhâm nhi. Anh gọi một ly cocktail màu hồng có hương dứa nhè nhẹ, uống vào ngọt lịm chẳng khác nào nước trái cây, thế là trong lúc hứng khởi anh đã nốc tì tì liền một mạch ba ly. Bên cạnh còn có ca sĩ hát rong đang cất giọng, nghe qua hình như là một bài dân ca. Thế nhưng Hạ Diễm nghe một lúc liền ghé tai, lén lút thì thầm với Hứa Tông: “Hát kém xa em luôn ấy.” Hứa Tông khẽ bật cười. Lấy một ca sĩ chuyên nghiệp như hắn ra so sánh với người hát vì đam mê thế này thì đúng là quá ăn h**p người ta rồi. Thế nhưng hắn lại cực kỳ thích cái dáng vẻ này của Hạ Diễm, bất kể lúc nào cũng nhớ đến hắn, nhìn thấy bất cứ thứ gì hay ho cũng muốn chia sẻ cùng hắn, gặp chuyện gì liên quan đến hắn cũng âm thầm đặt lên bàn cân so sánh trong lòng, rồi rốt cuộc vẫn đưa ra kết luận rằng hắn mới là người tuyệt vời nhất. Điều đó khiến cõi lòng hắn tràn ngập sự dịu dàng. Nhìn Hạ Diễm vừa nhâm nhi ly rượu vừa khẽ đung đung đưa theo điệu nhạc, hắn chỉ thấy tim mình mềm xèo đi một mảng. Hắn thực sự muốn kéo Hạ Diễm lại ôm vào lòng, rồi đặt những nụ hôn miên man từ vầng trán xuống tận làn môi. Thế nhưng giữa chốn đông người, hắn không thể làm gì quá đà. Hắn chỉ đưa tay lên, vén nhẹ lọn tóc xõa bên tai Hạ Diễm, ngón tay khẽ m*n tr*n qua vành tai anh để đè nén ngọn lửa tình đang trào dâng trong lòng. Hạ Diễm ngơ ngác không hiểu gì, chớp mắt quay đầu nhìn hắn: “Sao thế em?” “Không có gì,” Hứa Tông cười rất bình thản, “Tóc anh bị gió thổi hơi rối một chút thôi.” Hạ Diễm tin là thật nên cũng không để tâm nữa, lại vội vã quay sang tiếp tục càn quét đĩa gà rán với khoai tây chiên. Thế nhưng vừa mới về tới khách sạn, anh liền bị Hứa Tông chặn ngay trên cửa mà hôn ngấu nghiến. “Xuýt… Em cầm tinh con chó đấy à?” Hạ Diễm bất mãn khẽ lầm bầm một tiếng, nhưng lại tùy ý để mặc cho Hứa Tông cởi phăng chiếc áo sơ mi của mình. Những chiếc cúc kim loại vì động tác kéo giật thô bạo mà rơi vãi, va đập xuống sàn nhà tạo nên những tiếng động lách cách thanh tao. Lẻng xẻng. Lẻng xẻng. Giống như những đồng tiền bạc bị rơi vãi trên bãi cát dưới ánh trăng. Nhưng hôm nay dù sao cũng vừa mới tới Rovinj, hai người chơi bời cả ngày cũng đã thấm mệt. Hứa Tông không làm quá mức điên cuồng. Hắn chỉ bắt Hạ Diễm tự cắn lấy vạt áo sơ mi của mình, ép cho khóe mắt anh đỏ bừng ướt nhòe, cuối cùng chịu hết nổi mới vung chân đạp hắn ra. Cho đến tận ngày hôm sau, lúc bước chân ra khỏi cửa, mặt Hạ Diễm vẫn đen như đít nồi. Tuy rằng thân thể không phải chịu khổ nhiều, nhưng về mặt tinh thần thì thật sự ngượng ngùng đến phát điên. Cái tên Hứa Tông này, không biết có phải lén lút sau lưng anh nghiên cứu mấy phim đen rồi hay không mà chiêu trò ngày càng lắm. Đã thế lại còn không biết liêm sỉ, ở trên giường lời th* t*c cũng dám nói ra miệng, xưng hô kiểu gì cũng gọi cho bằng được, đúng là uổng công sở hữu cái gương mặt vừa cấm dục vừa sắc bén kia. So với trong đồng nhân văn còn mặt dày vô liêm sỉ hơn! Nghĩ đến đây, trong lòng anh lại trào dâng dư vị hờn dỗi, bèn bồi thêm cho Hứa Tông một đạp. Thế nhưng anh lại nhanh chóng bị một cốc nước ép nho tươi dỗ ngọt ngay lập tức. Hai người nhập gia tùy tục, vẫn đi đến check-in tại Cổng vòm Balbi và Nhà thờ Thánh Euphemia. Lúc đứng trên tháp chuông, Hứa Tông nhờ một vị khách du lịch bên cạnh chụp giúp hai người một bức ảnh. Người phụ nữ trung niên tóc vàng mắt xanh kia hiển nhiên không nhận ra họ là ai, nhưng vẫn vô cùng nhiệt tình khen ngợi hai người đẹp trai và đáng yêu. “Hai cậu là bạn bè hay là người yêu rủ nhau đi chơi thế?” Bà tò mò hỏi, “Trông hai cậu như thể vừa mới tốt nghiệp ấy.” Hạ Diễm và Hứa Tông đều bật cười, nhưng rồi lại nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Là người của công chúng, dù người phụ nữ trước mặt hoàn toàn không biết họ, họ dường như vẫn không thể tùy ý trả lời theo đúng ý nguyện. “Em ấy là người nhà của cháu.” Cuối cùng Hạ Diễm đã trả lời như vậy. Đợi đến khi người phụ nữ kia rời đi, Hạ Diễm ngắm nhìn bức ảnh trong điện thoại, ánh hoàng hôn buông xuống phủ một lớp nắng vàng ươm lên gương mặt anh. Anh nói với Hứa Tông: “Anh nhớ năm mười tám tuổi, hai đứa mình cũng từng chụp một tấm hình rất giống thế này, hồi đó là ở Ý.” “Em nhớ chứ.” Hứa Tông cũng nhìn vào bức ảnh, “Là ở trước Nhà thờ lớn Milan.” Cũng là ở châu Âu, bối cảnh cũng là nhà thờ, vào thời khắc hoàng hôn buông xuống, Hứa Tông nửa ôm lấy bả vai anh, lột bỏ dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày mà cười một cách rạng rỡ, ngông nghênh. Anh khi ấy cũng thế, cười đến hở cả răng, không thèm giữ chút hình tượng nào. Lúc đó bọn họ thậm chí còn chưa chính thức ra mắt, chỉ là hai thực tập sinh vô danh. Tương lai phía trước vẫn là một vùng biển rộng lớn mênh mông, còn cả hai tựa như hai chiếc lá trúc trôi dạt theo dòng nước. Chớp mắt một cái, vậy mà đã bao nhiêu năm trôi qua. Anh từ một kẻ vô danh bước đến nơi vạn người reo hò cổ vũ, Hứa Tông từ đầu đến cuối luôn ở bên cạnh anh. Hạ Diễm cất điện thoại đi, cùng Hứa Tông hòa vào dòng người du khách thong thả bước xuống dốc. Anh nghĩ, tuy rằng hiện tại nghĩ đến chuyện này còn có chút xa vời, nhưng tổng có một ngày, nhưng rồi sẽ có một ngày, anh và Hứa Tông không cần phải dùng đến hai chữ “người nhà” để che giấu nữa. Anh có thể đường đường chính chính giới thiệu với tất cả mọi người – Đây là người yêu của tôi. Nghĩ như vậy, Hạ Diễm lại không kìm lòng được cười rộ lên, Hứa Tông quay đầu lại nhìn anh, “Sao thế anh?” Hạ Diễm lắc lắc đầu. “Không có gì đâu.” . Rời khỏi nhà thờ, Hạ Diễm lại đi mua một chiếc kem phủ đầy hạt dẻ xay nhỏ. Thế nhưng trong lúc anh đang cầm cây kem này cùng Hứa Tông đi ăn tối thì lại xảy ra một chút ngoài ý muốn. Có một Omega đột nhiên ph*t t*nh bất ngờ, gây ra một đợt hỗn loạn nho nhỏ trên phố. May mà lực lượng y tế nhanh chóng đến kịp, xung quanh cũng có cảnh sát cùng người qua đường hỗ trợ giữ trật tự nên không gây ra bạo loạn trên diện rộng. Hạ Diễm đứng ở khá xa nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Omega kia. Tuy nhiên lúc đang ăn tối, anh sờ sờ vào miếng dán ức chế sau gáy mình, trong lòng lại trào dâng chút kì lạ. Nói mới nhớ, anh phân hóa thành Omega cũng đã hơn một năm rồi. Sau khi trải qua kỳ phân hóa đầy phiền ngoái, về mặt lý thuyết, anh cũng giống như những Omega khác, mỗi năm sẽ có một kỳ ph*t t*nh. Bác sĩ Lý Minh Sâm còn đặc biệt nhắc nhở anh, nói rằng omega phân hóa muộn giống như anh thì kỳ ph*t t*nh đầu tiên có lẽ sẽ cực kỳ hung mãnh dữ dội, cần phải lưu ý kỹ càng. Làm anh phập phồng lo sợ suốt. Kết quả hiện tại kỳ phân hóa kết thúc đã hơn nửa năm rồi, phía anh bên này vẫn hoàn toàn im hơi lặng tiếng không có chút động tĩnh nào. Hạ Diễm nhấp một ngụm bia, lạc quan thầm nghĩ, liệu có khi nào mình chính là đứa con cưng của trời, vì cơ địa đặc biệt nên hoàn toàn không có kỳ ph*t t*nh luôn không nhỉ? Tuy nhiên, sự thật chứng minh, làm người thì không thể lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tốt đẹp, càng không nên tự lập flag cho mình được. Sau khi rời khỏi Rovinj, hai người tự lái xe đến Pula. Ngay vào ngày thứ hai sau khi đặt chân tới Pula. Kỳ ph*t t*nh vốn luôn im hơi lặng tiếng bấy lâu nay của Hạ Diễm, đột nhiên bùng phát. Hết chương 68. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...