Giả Vờ Làm A - Tùng Tử Trà
Chương67: Hoàn chính văn
Cỡ chữ
Chương 67: Truyện cổ tích
Edit: Ngân Hà
Hạ Diễm ở lại Bình Cảng đến bốn giờ chiều thì buộc phải ra sân bay.
Bạch Du phát điên trong nhóm chat, buông lời đe dọa nếu trước bảy giờ không đón được Hạ Diễm ở sân bay thì anh ta sẽ thắt cổ tự tử.
Vì cái mạng nhỏ của người quản lý, Hạ Diễm chỉ đành tạm thời nói lời từ biệt với cậu bạn trai mới nhậm chức của mình.
Hứa Tông vốn định cùng anh trở về, nhưng hôm nay nhà hắn còn có buổi tụ tập, bố mẹ kiên quyết bắt hắn phải có mặt. Hắn bất đắc dĩ đành phải ở lại.
“Rõ ràng có anh trai em ở đó là được rồi mà,” Hứa Tông bất mãn nói, “Em cũng có định về tập đoàn làm việc đâu, bắt em theo làm gì không biết.”
Hắn nghi ngờ trong chuyện này chắc chắn có ông anh trai của mình nhúng tay vào phá đám.
Bởi vì ngày hôm qua anh trai hắn còn cằn nhằn, nói hắn là một nghệ sĩ đang hot sao mà còn bận rộn hơn cả người anh làm chủ tịch hội đồng quản trị này, một năm đến hai lần gặp mặt cũng không có.
Hạ Diễm an ủi vỗ vỗ vai Hứa Tông: “Không sao mà, dù gì ngày kia em cũng về rồi.”
Hứa Tông hừ nhẹ một tiếng, vẫn chưa thỏa mãn lắm, lại kéo Hạ Diễm qua hôn một cái.
Hắn miết nhẹ môi dưới của Hạ Diễm, nơi đó do bị hôn quá nhiều nên hơi sưng lên một chút.
Hạ Diễm ở trên cáp treo trêu chọc hắn một ván, lúc về liền phải trả giá đắt. Anh bị hắn ấn trên sofa hôn hết lần này đến lần khác, suýt chút nữa là cọ súng cướp cò.
Hứa Tông khẽ cười, nói với Hạ Diễm: “Buổi tối trước khi trang điểm nhớ dùng đá chườm môi một chút, nếu không có khi bị người ta nhìn ra đấy.”
Vì câu nói này mà cho đến lúc lên máy bay, hai má Hạ Diễm vẫn còn hơi nóng bừng.
Nói ra cũng lạ, trước khi xác định quan hệ, Hứa Tông đã bắt đầu ôm ấp hôn hít anh, làm đủ mọi chuyện xấu hổ, anh giãy giụa không được thì cũng đành xuôi theo hắn.
Thế nhưng bây giờ đã biến thành “bạn trai”.
Mấy chi tiết vụn vặt này dường như lại được phóng đại lên một lần nữa, khiến anh chỉ cần nhớ lại là sau gáy lại có chút phát nóng.
Tuy nói là vậy, nhưng khi anh trở về ký túc xá, thậm chí là lúc tham gia hoạt động buổi tối, tâm trạng trông rất tốt, thay đổi hẳn trạng thái u ám của mấy ngày trước. Điều này khiến Bạch Du cứ liên tục nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Đến ngày kia Hứa Tông trở về, hai người lại tự nhiên dính lấy nhau. Anh tựa vào người Hứa Tông chơi game, Hứa Tông thì rửa sạch nho rồi đút cho anh ăn, thỉnh thoảng còn rảnh rỗi nhận xét kỹ năng của anh thật tệ, kết quả là bị anh thúc một cùi chỏ vào bụng.
Bạch Du ở bên cạnh nhìn thấy, vẻ nghi ngờ trên mặt hoàn toàn không giấu nổi nữa.
Rồi vào một đêm muộn nọ, sau khi bắt gặp Hứa Tông đang hôn Hạ Diễm ở góc ngoặt cầu thang, Bạch Du thực sự không thể nhịn nổi nữa, liền tóm hai người này vào phòng tối để thẩm vấn.
Thế nhưng cả hai vị đều nhận tội rất nhanh, bộ dạng kiểu “chúng em muốn yêu đương trong nhóm đấy, anh làm gì được chúng em nào”.
Hứa Tông như vậy thì thôi đi.
Đằng này đến cả Hạ Diễm cũng thế.
Bạch Du đau lòng đầu cả đầu, nhìn Hạ Diễm bằng ánh mắt như nhìn một phần tử sa ngã.
Hạ Diễm sờ sờ mũi, bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm: “Em cũng có muốn thế đâu, hồi trước anh nói đúng đấy, độ tương thích 100% này quả nhiên không phải thứ gì tốt, kiểu gì cũng xảy ra chuyện mà. Độ khớp của chúng em cao như vậy, làm sao có thể không yêu nhau cho được?”
“Em bớt nói nhảm đi!” Bạch Du giận dữ đập bàn, “Em coi anh bị lú lẫn như người già à! Hứa Tông rõ ràng đã thích em từ trước khi em phân hóa rồi!”
Nhưng vô ích, hai cái tên khốn kiếp này nhìn là biết đã hạ quyết tâm sắt đá.
Bạch Du thực ra cũng sớm biết là không thể cứu vãn được nữa.
Hồi ở bệnh viện anh đã nhìn ra, Hạ Diễm và Hứa Tông rõ ràng là nồi nào úp vung nấy, vừa mắt nhau từ lâu.
Sau khi Hạ Diễm nắm tay Hứa Tông rời khỏi văn phòng của mình, Bạch Du lặng lẽ móc từ trong túi ra hai viên trợ tim rồi nhét vào miệng.
Sau đó anh ta mở máy tính lên, bắt đầu viết phương án xử lý truyền thông thứ tám cho trường hợp chuyện tình cảm bị khui ra.
Bạch Du đã biết thì ba người còn lại trong nhóm đương nhiên cũng lần lượt biết chuyện.
Ba người biểu hiện mỗi người một kiểu.
Lâm Khải Tục ấp úng, bắt đầu tự kiểm điểm xem có phải 180 truyện đồng nhân mình từng gửi đã hại đội trưởng rồi không.
Tiêu Nịnh trợn tròn mắt, không dám lên tiếng.
Chỉ có Diệp Chiêu Dương là bình thản nhất, cậu ta vỗ vỗ vai Hứa Tông: “Dũng khí đáng nể, tin tớ đi, ngoại trừ cậu ra thì tớ thấy trong cả cái showbiz này không có người thứ hai nào dám có ý đồ với một Omega như đội trưởng đâu. Cậu không chỉ dám nghĩ mà còn dám làm, lại còn thành công nữa, tớ tự hào về cậu đấy.”
Cậu ta hướng về phía Hứa Tông giơ một ngón tay cái lên.
Đến mức Hạ Diễm ở bên cạnh phải xắn tay áo lên, muốn lôi Diệp Chiêu Dương qua đánh cho một trận ngay lập tức.
Mà Hứa Tông khẽ cười, nói một câu: “Cái đó thì chưa chắc”
Bất kể Hạ Diễm là alpha hay omega, trong mắt hắn, kẻ tơ tưởng đến Hạ Diễm trước giờ chưa từng ít đi.
Nhưng đối với đoạn tình cảm này của đội trưởng và Hứa Tông, ba người vẫn gửi lời chúc phúc chân thành nhất. Nói đến kinh ngạc thì cũng có, nhưng vào lúc Hứa Tông bị khui ra chuyện thầm thương trộm nhớ đội trưởng, họ đã bị dội bom qua rồi, sớm đã được rèn luyện, hiện tại đã có thể đạt tới cảnh giới không màng tất cả.
Yêu cầu duy nhất bọn họ đưa ra chính là – – – – Đừng có chia tay.
Diệp Chiêu Dương vô cùng trìu mến nắm lấy tay của Hứa Tông và Hạ Diễm, hận không thể ngay bây giờ đi giúp hai người này bốc cái giấy chứng nhận kết hôn về luôn.
“Mấy đứa bọn em thực sự không chịu nổi k*ch th*ch khi hai người chiến tranh lạnh đâu, chúc hai người trăm năm hòa hợp, thiên trường địa cửu, kiếp sau cũng vẫn ở bên nhau để gieo rắc tai họa cho nhau nhé.”
Hạ Diễm cười đá Diệp Chiêu Dương một phát: “Cần em phải nói à.”
Nhưng khi anh tựa sát vào Hứa Tông, nhìn ba người đối diện đang làm quá lên, bộ dạng giả vờ giả vịt như thể ăn cơm chó đến mức ê răng, anh vẫn không nhịn được mà nụ cười càng lúc càng mở rộng.
Anh nghiêng đầu nhìn nhau một cái với Hứa Tông.
Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa đẹp, lại là một mùa xuân nữa, ánh mặt trời ấm áp chan hòa, những sợi liễu thướt tha mềm mại, giống hệt như ngày đầu tiên anh và Hứa Tông gặp gỡ.
.
Những ngày tiếp theo, dường như cũng không có gì quá khác biệt so với trước đây.
Tuy rằng Hứa Tông từ đồng đội biến thành bạn trai, nhưng đội trưởng Hạ yêu nhất vẫn là công việc. Anh tự mình làm chủ, nhận lời mời đóng phim của một vị đạo diễn vô cùng lạnh lùng, ít tiếng tăm, đi theo đoàn làm phim của người ta lao thẳng vào rừng sâu núi thẳm để quay phim.
Hoàn toàn không nhớ ra bản thân hiện tại là người đã có gia đình.
Ban đêm Hứa Tông gối chiếc giường đơn lạnh lẽo khó ngủ, nhìn sang chiếc gối bên cạnh, thường xuyên hoài nghi có phải mình đã yêu đương giả vờ rồi không.
Hoặc là chuyện ngày hôm đó Hạ Diễm đến tỏ tình với hắn, căn bản chỉ là ảo giác của hắn mà thôi.
Bằng không sao hắn có thể sống một cuộc sống còn thảm hại hơn cả trước khi yêu đương thế này.
Nhưng cũng may, chu kỳ của bộ phim này không tính là quá dài, sau khi Hứa Tông không kìm nén được mà đến thăm ban ba lần, đội trưởng Hạ cuối cùng cũng phong trần mệt mỏi bay trở về.
Quay phim ba tháng, làn da trắng bóc của Hạ Diễm cũng bị rám nắng đi một chút, anh tự cho rằng đây là màu lúa mạch vô cùng đẹp trai và có mị lực, mà Hứa Tông lại cảm thấy cùng lắm thì chỉ là trong sữa bò có pha thêm một chút mật ong mà thôi.
Hạ Diễm đối với điều này vô cùng bất mãn.
“Em căn bản không biết thưởng thức sự anh tuấn của anh,” Hạ Diễm bất mãn nói, anh bưng một bát salad, ngồi trên sofa bày tỏ sự kháng nghị với Hứa Tông. Anh không chỉ bị rám nắng đi một chút, mà còn gầy đi, liền kể cho Hứa Tông nghe những chuyện trong đoàn làm phim, “Ba tháng này thực sự mệt chết anh rồi, lời thoại nhiều kinh khủng, còn là một bộ phim cổ trang, bên đó thời tiết cực kỳ nóng, lúc đóng máy lại sắp đến mùa hè, anh đội tóc giả đến mức nổi cả sởi lên luôn, mồ hôi chảy ròng ròng như thác nước vậy, ở giữa chừng, có một lần đạo cụ còn bị thiu nữa chứ, anh đã uống ly sữa đậu nành thiu đó để diễn hết cả cảnh phim. Nhưng người trong đoàn đều rất thú vị, nhóm tụi anh cũng không có ngôi sao lớn nào, ép phải nói thì chính là anh á, nhưng trong việc diễn xuất anh cũng tính là người mới thôi, người ngoài chạy tới nhìn một cái chắc chắn sẽ nghĩ tụi anh là một gánh hát rong…”
Hứa Tông mỉm cười nhìn Hạ Diễm luyên thuyên không ngớt, rõ ràng cũng là người trưởng thành hai mươi mấy tuổi rồi, nhưng khi nói về chuyện mình yêu thích với lòng nhiệt huyết, biểu cảm trên mặt lại có một sự ngây thơ cực kỳ máu lửa.
Mỗi khi vào những lúc như thế này, Hạ Diễm thực sự giống như một viên kim cương tỏa sáng lấp lánh vậy, anh có ma lực như thế đấy, làm việc mình tâm đắc thì sẽ tràn đầy sự cuốn hút, khiến người ta không tự chủ được mà đặt toàn bộ sự chú ý lên người anh, tin tưởng từng chữ từng câu anh nói ra.
Năm mười sáu mười bảy tuổi, Hứa Tông ở trên sân thượng, nhìn Hạ Diễm khẳng khái sục sôi, nói bọn họ sau này sẽ trở thành một nhóm nhạc hạng nhất.
Năm hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, hắn ở trong phòng khách, nghe Hạ Diễm buông lời hào hùng tráng lệ, nói anh sớm muộn gì cũng sẽ giống như Lăng Độ đoạt được một chiếc cúp Ảnh đế.
Mỗi một lần, hắn đều thật tâm tin tưởng Hạ Diễm có thể làm được.
“Đến lúc đó anh sẽ lấy huy chương đúc cho em một chiếc nhẫn ~” Hạ Diễm đắc ý hướng về Hứa Tông hếch cằm một cái.
Hứa Tông mỉm cười: “Được, em chờ.”
Tối hôm đó, Hạ Ảnh đế tương lai không chỉ vẽ cho Hứa Tông một cái bánh nướng khổng lồ, mà còn tặng cho Hứa Tông một bất ngờ cực kỳ lớn.
Anh mặc một bộ đồ tai báo không biết kiếm từ đâu ra, chui vào trong chăn của Hứa Tông.
Làn da được tắm nắng thành màu mật ong của anh, cùng với chiếc đuôi báo màu vàng kim có những đốm tròn màu đen mềm mại kia vừa vặn xứng đôi, eo thon chân dài, từ trên xuống dưới đều tràn đầy cảm giác lười biếng, duy chỉ có cổ chân là mảnh khảnh, chiếc xương tròn trịa nhô lên dưới lớp da mỏng, không đầy một nắm tay. Tay anh cầm chiếc đuôi báo kia quơ qua quơ lại, cao ngạo nhìn Hứa Tông đầy ỡm ờ.
Trông đúng thật là giống như một con báo chưa được thuần hóa, lớn lên ở chốn hoang dã vậy.
Hứa Tông thậm chí không thể dời mắt đi nổi.
Hắn vừa mới tắm xong đi ra, vốn dĩ nghĩ đến việc Hạ Diễm có thể quá mệt mỏi nên không có ý định làm cái gì, thế nhưng hắn vừa ra ngoài, lại phát hiện trên giường của mình bỗng dưng mọc ra một mỹ nhân báo, đôi mắt gợn sóng long lanh nhìn hắn, thậm chí còn ngoắc ngoắc ngón tay với hắn.
Yết hầu Hứa Tông không nhịn được mà trượt lên trượt xuống.
Giọt nước men theo gáy hắn lăn xuống, lại một mực dọc theo tấm lưng chảy đi, rõ ràng nên là mát lạnh, hắn lại cảm thấy nóng bỏng vô cùng.
Mà Hạ Diễm thong dong nằm trên giường, vẫn còn đang không biết sống chết là gì mà trêu chọc hắn: “Ngốc rồi à, còn không mau qua đây?”
Trong lòng Hạ Diễm vô cùng đắc ý.
Anh và Hứa Tông ở bên nhau cũng được mấy tháng rồi, những chuyện thế này thế nọ hai người cũng không làm thiếu, còn dính nhau hơn cả trước khi yêu đương.
Nhưng bởi vì công việc quá bận rộn, lại còn ở chung với các đồng đội khác, mấy lần muốn tiến thêm một bước nữa, đều vì những chuyện không đâu vào đâu mà bị cắt đứt.
Dẫn đến việc anh và Hứa Tông cứ mãi kẹt lại ở giai đoạn trước.
Đừng nói Hứa Tông, trong lòng anh cũng đang nghẹn một cục lửa.
Anh là một omega nam tính đang độ tuổi sung mãn, sống một cuộc sống vui vẻ thì có làm sao chứ?
Hạ Diễm nghĩ, anh là đội trưởng, lại lớn hơn Hứa Tông một tuổi, thân là người lớn tuổi hơn nên gánh vác trách nhiệm quan tâm đến hậu bối, lớp giấy cửa sổ cuối cùng này do anh đâm thủng, cũng là điều hợp tình hợp lý.
Cho nên anh đã âm thầm đi đặt mua bộ đồ tai báo này, mà hôm nay Hứa Tông vì tới đón máy bay, hai người ở lại là khách sạn bên ngoài, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa.
Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ.
Hạ Diễm nhàn nhã mỉm cười, vô cùng mãn nguyện với việc bản thân làm chủ toàn cục.
Hứa Tông hoàn toàn bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay, hôn một cách nồng nhiệt và mất kiểm soát, giống như chỉ trong một đêm biến trở lại thành cậu nhóc mười tám tuổi hấp tấp, l* m*ng, nóng nảy, hận không thể nuốt chửng anh vào bụng.
Nhưng đến ngày hôm sau anh liền hối hận rồi.
Ngày kế tiếp, khi ánh mặt trời khó khăn lắm mới xuyên qua lớp rèm cửa sẫm màu rọi vào, Hạ Diễm toàn thân rã rời nằm trên giường, chỉ trong một đêm, anh suýt chút nữa là mơ về những ngày anh bị xe đụng hồi đó.
Đúng thật là chỗ nào cũng đau.
Cũng đâu có ai nói cho anh biết làm người ở dưới lại gian nan đến thế này đâu chứ?
Bao nhiêu năm nay môi trường sinh tồn của Omega đều khắc nghiệt đến vậy sao?
Anh chân thành kiến nghị với Hứa Tông: “Em có cân nhắc đi làm phẫu thuật thu nhỏ gì đó không, cá nhân anh thấy không cần phải to như thế này đâu, hay là cắt bớt một chút đi.”
Hứa Tông một tay bịt miệng anh lại: “Bớt nói bừa đi.”
Đồng thời, Hứa Tông vung tay, một hơi đặt may hai mươi bộ trang phục tình thú với các phong cách khác nhau, toàn bộ đều gửi đến căn hộ mới mua của hắn.
Nhưng nhìn dáng vẻ Hạ Diễm vẫn đang lẩm bẩm mắng chửi như cũ, Hứa Tông lại không nhịn được cười cười, ghé sát qua hôn lên trán anh.
Hạ Diễm không hề nhận tình, mắng: “Tránh xa ra chút, đồ chó.”
Mãi cho đến ngày hôm sau, khi đi ra ngoài ăn cơm cùng với nhóm Bạch Du, trên cổ Hạ Diễm vẫn dán một miếng băng gạc, bởi vì mảnh da có nốt ruồi son nơi sau gáy anh, bị Hứa Tông cắn đến mức không còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa, ai nhìn vào cũng có thể nhìn ra anh đã làm ra chuyện tốt gì.
Tiêu Nịnh ngốc nghếch ngọt ngào còn ghé sát qua, hiếu kỳ muốn chạm thử, quan tâm hỏi: “Sao thế đội trưởng, anh bị thương ở đâu à?”
Hạ Diễm cạn lời gạt tay cậu ra: “Ăn cơm của em đi, chỉ là nổi chút mẩn ngứa thôi, không quan trọng.”
.
Cuối năm năm nay.
DA đã giành được mười một giải thưởng tại Giải thưởng Âm nhạc Chiếu Xuyên, bao gồm Giải thưởng Được yêu thích nhất, Ca khúc của năm, Sân khấu xuất sắc nhất, v.v.
Đây là lễ trao giải âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nước hiện tại, cũng là địa bàn chiến đấu mà mỗi một nhóm nhạc đều phải tranh giành bằng được, hot search mỗi năm có một nửa số từ khóa là của ngày hôm đó.
DA đã liên tiếp bốn năm bảo vệ vinh quang này rồi, từ khi ra mắt đã đoạt được “Album xuất sắc nhất” và “Sân khấu xuất sắc nhất” của năm đó, từ đó về sau mỗi năm đều tuyệt đối không đi tay không về. Lần này bên cạnh nhóm Forest có vài giải thưởng có khoảng cách cực kỳ nhỏ với họ, đặc biệt là ở giải thưởng Được yêu thích nhất, đây là một giải thưởng do đại chúng bỏ phiếu, Forest chỉ kém có vỏn vẹn ba trăm phiếu, còn từng có một bận vượt qua, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại.
Mặt Tông Ý xanh mét luôn rồi.
Nhưng vẫn phải mỉm cười ôm lấy Hạ Diễm dưới ánh đèn flash, làm ra vẻ thân thiện thiết tha, nhưng trên thực tế anh ta lại nói nhỏ bên tai Hạ Diễm: “Tối nay về liền viết bộ đồng nhân văn cẩu huyết 18+ cho cậu.”
Hạ Diễm đối với điều này đã luyện thành mình đồng da sắt rồi.
“Thế thì vừa đẹp, nhớ viết sao cho mỹ miều sụt sùi một chút nhé, còn có thể giúp nhóm tụi tôi tăng thêm một đợt nhiệt độ nữa.”
Tông Ý suýt chút nữa là nghẹn đến nội thương, quản lý biểu cảm cũng không làm tốt, khiến cho sau khi lễ trao giải kết thúc, người hâm mộ hai bên của họ lại xé nhau thêm một trận.
Hạ Diễm dẫn theo các thành viên của mình lên đài nhận giải, đây là lần thứ tư anh đứng trên bục nhận giải này rồi, từ khi ra mắt đến nay, DA của họ luôn là sự tồn tại bách chiến bách thắng.
Không biết người khác có cảm giác gì.
Nhưng Hạ Diễm mỗi một lần đứng ở nơi này, đều giống như còn có thể nhìn thấy chính mình năm mười bảy tuổi, đeo một chiếc ba lô một bên quyết định đến công ty đăng ký báo danh.
Khi đó anh liền nghĩ, mình sẽ trở thành một nghệ sĩ hạng nhất.
Hiện tại, ít nhất là trong lĩnh vực này, anh đã làm được rồi.
Anh quay đầu lại nhìn Hứa Tông ở bên cạnh, để chiếc cúp của mình chạm nhẹ vào chiếc cúp của Hứa Tông, dưới khán đài là một tràng pháo tay và tiếng cười nói, cảnh tượng này sau đó được phát tán ra ngoài, đã quét sạch quảng trường của Tông Diễm Tông.
Mà trong cùng một tháng đó, Hạ Diễm với tư cách là một diễn viên mới, đã nhận được đề cử của Giải thưởng Khôi Nguyệt, và đoạt được một giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Bộ phim
Ánh trăng bên dòng sông êm đềm
của anh sau khi phát sóng phản hồi vô cùng tốt, trong số các bộ phim truyền hình cùng khung giờ, ratings bỏ xa vị trí phía sau, diễn xuất của Hạ Diễm cũng nhận được sự công nhận của một bộ phận người trong giới.
Mà bộ phim điện ảnh kinh phí thấp anh tham gia diễn xuất,
Ngọc Thiên Thanh
cũng được công chiếu sau đó một tháng, trở thành một chú ngựa ô phòng vé của năm nay.
Tuy rằng so với những bộ phim thực sự bùng nổ thì chưa thể bằng được, nhưng xét về số vốn đầu tư bỏ ra và thống kê phòng vé cuối cùng của nó mà nói, bộ phim này có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát theo đúng nghĩa đen. Ngoại trừ Hạ Diễm ra, toàn bộ đều là người mới, đạo diễn cũng là người không nổi tiếng, trước đây chỉ mới từng quay một vài bộ phim ngắn mà thôi.
Trong buổi họp báo phỏng vấn của phóng viên sau đó, đạo diễn không chút do dự bày tỏ, ban đầu là Hạ Diễm có mắt nhìn tinh tường, chủ động đến tìm anh ta trước.
“Cũng là Hạ Diễm chống đỡ cho khoản đầu tư tiếp theo, nếu như không có cậu ấy, rất khó nói bộ phim này của chúng tôi có thể ra đời hay không, tôi đối với điều này vô cùng cảm kích. Còn có đồng đội của cậu ấy là cậu Hứa Tông nữa, Hứa Tông đến thăm ban một lần, liền bị tôi dụ dỗ thêm một chút đầu tư,” Đạo diễn hướng về phía Hứa Tông dưới khán đài vẫy vẫy tay, cười lớn nói, “Hoan nghênh cậu Hứa thường xuyên tới chơi.”
Ống kính của các phương tiện truyền thông lũ lượt hướng về phía Hứa Tông.
Hứa Tông ở ngay dưới khán đài, nghe vậy cũng cười lên, hắn từ xa nhìn chăm chú vào Hạ Diễm trên sân khấu.
Vào một ngày nọ vừa mới qua tết Dương lịch không lâu, Hạ Diễm cùng Hứa Tông đi đến rạp chiếu phim để cày lại lần thứ hai bộ phim
Ngọc Thiên Thanh
này.
Lúc anh đóng máy thì mới vừa bước vào mùa hè, hiện tại đã đến thời điểm bắt đầu năm mới của năm thứ hai rồi.
Hai người giống như một cặp khán giả bình thường, trốn ở hàng ghế cuối cùng.
Bởi vì hiện tại là suất chiếu nửa đêm, trong rạp chiếu phim người không quá nhiều.
Nhưng đây là bộ phim đầu tiên Hạ Diễm đảm nhận vai chính, thực sự gánh vác cả bộ phim, toàn bộ tác phẩm đều xoay quanh một công tử danh môn sa sút do anh thủ vai, Lương An Ấp.
Cho nên tuy rằng đã xem qua mấy bận rồi, Hứa Tông lại vẫn xem vô cùng nghiêm túc.
Nhìn Hạ Diễm mặc một bộ y phục màu xám xộc xệch, ngậm một chiếc lá trúc, ngồi trên một chiếc bè trúc, lắc la lắc lư trôi dạt giữa đất trời.
Cảm giác này khá là kỳ diệu.
Đây là người chung chăn chung gối sớm tối có nhau của hắn, hiện tại hóa thân thành một người khác, một lớp da thịt và cốt cách khác, xuất hiện trên màn ảnh.
Thế nhưng hắn lại không hề cảm thấy bị thoát vai.
Bởi vì Hạ Diễm diễn rất tốt.
Khi Hạ Diễm quay đầu lại trên màn ảnh, ánh mắt rõ ràng ẩn giấu sự hung bạo, trên mặt lại như cười như không, rút ra thanh trường đao vào khoảnh khắc đó.
Hắn chỉ cảm thấy một luồng tinh hồn thuộc về Lương An Ấp, lắc la lắc lư, thong dong nhập vào trên người Hạ Diễm.
Xem xong phim, hai người dắt tay nhau từ rạp chiếu phim đi ra.
Họ xem xong phim đã hơn một giờ sáng, đi trên đại lộ, người đã vô cùng thưa thớt rồi.
Họ đi ra bên ngoài mới phát hiện, bên ngoài không biết từ lúc nào đã bắt đầu đổ tuyết rồi.
Trên mặt đất tích tụ một lớp mỏng dính, giẫm lên trên phát ra những tiếng động lạo xạo nho nhỏ.
Bên lề đường có quầy hàng bán rượu vang đỏ nóng, Hứa Tông bước tới, mua cho Hạ Diễm một ly.
Bản thân hắn còn phải lái xe nên không uống.
Trên đường trở về, Hạ Diễm nhìn những hạt tuyết vụn ngoài cửa sổ, trầm giọng nói: “Thật kỳ diệu nha, anh nhớ thời gian này năm ngoái, anh vẫn còn đang ở trong đoàn phim
Sông Êm đềm
để quay phim, em đến chỗ anh thăm ban. Anh lúc đó còn đang nghĩ, dù gì cũng là một bộ phim anh đóng nam phụ, sau khi công chiếu có thể nghìn vạn lần đừng bị flop dập mặt nha. Kết quả hiện tại
Sông Êm đềm
chiếu khá tốt, còn đoạt giải nữa chứ, bộ phim điện ảnh anh gánh vai chính cũng đã được công chiếu trên các rạp rồi.”
Anh khẽ cười một tiếng: “Em biết không, hôm tết Dương lịch đó, đạo diễn còn kéo cả đoàn tụi anh đi thắp hương ước nguyện cơ, lại còn phát bao lì xì cho mọi người, bảo là làm thế cho có lòng thành. Cầu mong cho phim của tụi anh gặt hái được thành tích tốt.”
Hứa Tông cũng cười lên.
Hắn đương nhiên nhớ rõ thời gian này năm ngoái, hắn và Hạ Diễm còn đang ở trong mối mập mờ nhập nhằng chưa rõ ràng, Hạ Diễm còn chịu sự khốn đốn của kỳ phân hóa, buộc phải cầu viện pheromone của hắn để tiến hành trị liệu, cho nên hắn lấy danh nghĩa là thăm đoàn phim, thực chất là đi cho Hạ Diễm củng cố cái đánh dấu tạm thời.
Cũng chính là lần đó, Hạ Diễm đã lờ mờ nhận ra tâm tư của hắn.
Nhưng họ vẫn cùng nhau ngồi trong rạp chiếu phim đón năm mới, xem một bộ phim bỏng ngô bình thường, hắn đã lén lút nắm lấy tay Hạ Diễm, mà Hạ Diễm cũng không có từ chối, dung túng cho sự vượt rào của hắn.
Thấm thoắt một cái, cách ngày đó vậy mà đã trôi qua một năm rồi.
Sắc mặt Hứa Tông trở nên càng thêm nhu hòa.
Hắn hỏi Hạ Diễm, “Thế còn năm nay thì sao? Anh có nguyện vọng gì không?”
Hạ Diễm uống ngụm rượu vang đỏ nóng trong chiếc ly giấy, làn khói nóng nghi ngút làm nhòe đi trước mắt anh.
“Nguyện vọng à… Cùng em luôn ở bên nhau có tính không?” Anh cười hỏi Hứa Tông.
“Cái này thì không cần chiếm suất ước nguyện đâu nhỉ,” Hứa Tông cũng cười, “Bởi vì bất kể anh có ước nguyện hay không, chúng ta đều sẽ luôn ở bên nhau.”
Hạ Diễm cười lớn lên: “Cũng đúng.”
“Thế thì chỉ còn lại một nguyện vọng cuối cùng thôi.” Hạ Diễm lại uống một ngụm rượu vang đỏ nóng, nhìn trời tuyết ngập tràn ngoài cửa sổ, trong ánh mắt chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc.
Anh khẽ giọng nói: “Anh muốn công khai thân phận anh là omega, hơn nữa có thể sẽ không còn quá xa nữa đâu, có lẽ chính là trong năm nay.”
Hứa Tông sững người.
Cái này hắn đúng là chưa từng nghe Hạ Diễm nhắc qua.
“Vì sao ạ?”
Hạ Diễm im lặng một lúc lâu, mới từ từ nói: “Thực ra bản thân anh cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, anh đương nhiên biết với tình hình hiện tại mà nói, công khai sẽ có rất nhiều rắc rối. Thế nhưng trước đây anh luôn cảm thấy, dáng vẻ anh tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu, có lẽ mới là dáng vẻ người hâm mộ yêu thích, anh là người tạo giấc mơ, cũng có nghĩa vụ đi bảo vệ giấc mơ này. Nhưng trên con đường nhóm nhạc nam này, anh đã đạt được thành tích mà anh muốn rồi, giống như đi thi đấu vậy, huy chương vàng đã có rồi. Mà anh bây giờ còn tìm thấy nhiều hơn, những đường đua rộng lớn hơn, thú vị hơn. Anh phát hiện ra khi anh không ở trên sân khấu, cũng có rất nhiều cơ hội khác nhau, cũng sẽ có người cổ vũ tiếp sức cho anh.”
Xe của Hứa Tông đi qua một ngã tư đèn xanh đèn đỏ liền dừng lại, hắn yên lặng lắng nghe Hạ Diễm nói.
Hạ Diễm hít một hơi thật sâu: “Anh biết, với tư cách là nghề nghiệp nghệ sĩ này thì không thể nào hoàn toàn chân thực được, hoa tươi và tràng pháo tay, đôi khi cũng không phải dành cho bản thân tụi anh. Nhưng anh vẫn muốn cố gắng bộc lộ nhiều hơn một chút cái tôi của chính mình. Đi ngụy trang thành một alpha, có lẽ quả thực có thể mang lại cho anh nhiều lợi ích hơn. Nhưng anh chính là một omega, anh đã hoàn toàn chấp nhận chuyện này rồi, cũng không cảm thấy tiếc nuối hay đáng tiếc gì cả, bởi vì anh không cảm thấy alpha và omega có gì khác biệt, ngược lại, lúc nào cũng phải che giấu thân phận của mình, giấu giếm tất cả mọi người, mới khiến anh thấy khốn đốn.”
“Cho nên, anh cũng muốn nói với những người luôn quan tâm đến anh rằng, anh đã không thể biến thành một alpha theo kỳ vọng của họ, thế nhưng anh như cũ vẫn rất hài lòng với chính mình.”
Hạ Diễm nói đến đây, khẽ giọng cười cười, thực ra chuyện này đã tích tụ trong lòng anh rất lâu rồi.
Chỉ là anh biết điều này khó khăn biết nhường nào.
Cho nên trước khi chưa chắc chắn, luôn không có đem ra nhắc tới.
Nhưng hiện tại anh đã sở hữu một chút thành tích hoàn toàn thuộc về chính mình, tương lai anh còn có thể đúc nên nhiều vinh quang thuộc về anh hơn nữa, có lẽ cái này có thể trở thành tư bản để anh đàm phán với công ty.
Anh nói với Hứa Tông: “Có điều chuyện này hiện tại mới chỉ nói cho một mình em biết thôi đấy, đợi đến lúc Bạch Du với mấy đứa kia biết chuyện, ước chừng sẽ nổ tung lên mất thôi.”
Nghĩ cũng thấy hơi không nỡ lòng.
Hạ Diễm vừa uống rượu vang đỏ nóng vừa nghĩ ngợi.
“Còn em thì sao, em nghĩ thế nào,” Hạ Diễm quay đầu hỏi, “Có cảm thấy anh suy nghĩ kỳ lạ không?”
“Không đâu.”
Hứa Tông nói: “Em đã nói rồi mà, bất kể anh là omega hay alpha, em đều sẽ thích anh. Cho nên em nghĩ, có rất nhiều người cũng sẽ giống như em vậy. Mà bất kể anh làm cái gì, em đều sẽ ở bên cạnh anh.”
Nguyện vọng của Hạ Diễm, chính là mệnh lệnh ban xuống cho hắn.
Hạ Diễm cười lên, cười Hứa Tông mới là suy nghĩ kỳ lạ, làm sao có thể đều giống nhau được chứ.
Bản thân anh còn biết rõ mình phải gánh chịu trận cuồng phong bão táp thế nào kìa.
Nhưng không sao cả.
Anh biết, bất kể người khác có để tâm anh là alpha hay omega hay không, Hứa Tông vĩnh viễn đều sẽ yêu anh.
📢 Lời tác giả muốn nói
Hoàn thành rồi! Câu chuyện của Hạ Diễm và Hứa Tông tạm thời khép lại ở đây nha, vì tôi bị cảm lạnh rồi nên tạm thời nằm nghỉ ngơi mấy ngày rồi quay lại viết ngoại truyện.
Nội dung sơ bộ của ngoại truyện có thể là:
Hạ Diễm công khai thân phận omega.
Ngày thường ngọt ngào của cặp đôi trẻ.
Kỳ ph*t t*nh của Diễm Diễm (có thể nha, cảm giác không làm một chút thì phí hoài quá).
Còn chưa chắc chắn có viết một chút về cặp phụ không, vì tôi hễ viết cặp phụ là dễ không thu tay lại được.
Viết xong khoảnh khắc này thực sự vô cùng vui vẻ. Tiêu đề chương này chính là tâm nguyện ban đầu khi tôi viết truyện, tôi cảm thấy họ chính là một “câu chuyện cổ tích” ~
Hy vọng mọi người đọc cũng thấy vui vẻ!
Ngân Hà:
hihi cuối cùng cũng xong. Lúc làm truyện có những đoạn em không thích lắm nên cứ làm rồi lại ngừng nên đến giờ mới xong. Nhưng tổng thể vẫn là yêu thích nên em mới không drop. Mong rằng mọi người cũng sẽ thích cắp chích bông này. Chúc cho đôi bạn trẻ mãi mãi hạnh phúc như vầy. Còn 3 chương ngoại truyện nữa, em edit xong rồi, nào beta xong em úp luôn
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...