Giả Vờ Làm A - Tùng Tử Trà
Chương56
Cỡ chữ
Chương 56: Sụp đổ
Edit: Ngân Hà
Khi Hứa Tông tìm đến văn phòng của Bạch Du để nói về chuyện này, Bạch Du còn tưởng mình thức đêm quá độ dẫn đến ảo giác.
Bạch Du phun ngụm trà trong miệng ra, không thể tin nổi nhìn Hứa Tông.
Anh ta không kịp xót xa cho mớ trà Phổ Nhĩ mấy vạn một cân kia, chỉ quệt khóe môi rồi vội vã hỏi: “Tại sao? Đang yên đang lành sao lại xin nghỉ phép? Áp lực công việc lớn quá à? Lịch trình của nhóm dạo này đâu có dày đặc? Hay là do antifan? Sang năm anh định tuyển thêm hai trợ lý chuyên xử lý dư luận… Hay là gia đình xảy ra chuyện gì?”
Đến câu cuối, Bạch Du hạ thấp giọng, hỏi rất dè dặt.
Nếu không phải dạo này tâm trạng Hứa Tông quá tồi tệ thì đã bị dáng vẻ của Bạch Du chọc cười.
Công tâm mà xét, Bạch Du quả thực là một người quản lý vô cùng tốt. Mặc dù nhóm của họ nổi tiếng, sự nghiệp của Bạch Du cũng nhờ đó lên một tầm cao mới, nhưng sự quan tâm của anh ta dành cho họ không phải chỉ vì lợi ích, mà có nhiều phần là thật lòng.
Nếu như có thể, Hứa Tông cũng không muốn khiến anh ta phải lâm vào cảnh khó xử như thế này.
“Đều không phải,” Hứa Tông nhàn nhạt mở lời, thần sắc của hắn vô cùng bình thản, cứ thế thả một quả bom xuống văn phòng, “Là vì em đã tỏ tình với Hạ Diễm rồi.”
“Đoàng” một tiếng.
Bạch Du trong một ngày chịu hai lần k*ch th*ch, mà lần này còn tàn nhẫn hơn lần trước nhiều. Anh ta chết trân tại chỗ suốt mười phút không thốt lên lời, đực mặt nhìn Hứa Tông, hai con ngươi như sắp rớt xuống.
Đến phút thứ mười một, anh ta mới gào lên thảm thiết: “Tôi biết ngay mà! Cái độ tương thích 100% chết tiệt đó kiểu gì cũng xảy ra chuyện, lúc trước không đứa nào chịu nghe tôi khuyên, giờ thì hay rồi! Cho hai đứa các cậu cứ đánh dấu qua đánh dấu lại!”
Hứa Tông lần này thực sự bị chọc cười.
Hắn bất lực nhìn người quản lý đang ôm đầu gào khóc.
Lần này không chỉ nước trà rơi vãi, mà cả chén trà cũng bị Bạch Du đập tan tành. Nhưng Bạch Du không còn tâm trí xót của, quỳ rạp trên thảm sám hối, nước mắt suýt trào ra. Anh ta thấy mình thật đáng tội chết, sao lại để trong nhóm xảy ra chuyện động trời thế này.
Hứa Tông đứng bên cạnh vô cùng lơ đãng, ngón tay xoay chiếc nhẫn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chuyện một khi hắn đã quyết định thì rất hiếm khi lung lay, cho dù người quản lý có nổi điên cũng không ngăn cản nổi.
Mãi đến khi Bạch Du lấy lại chút bình tĩnh, sụt sùi bò dậy đi tìm hộp thuốc trợ tim, hắn mới khẽ nói.
“Không liên quan đến độ tương thích 100%, cũng không liên quan đến anh. Đây hoàn toàn là vấn đề của riêng em, vì trước khi Hạ Diễm ra mắt, em đã thầm yêu anh ấy rồi.”
Lần này, ngay cả cái nắp chén trà duy nhất còn sót lại của Bạch Du cũng vỡ thành mấy mảnh trên nền đất.
.
Hứa Tông ở lại văn phòng của Bạch Du hơn hai tiếng.
Sau mớ hỗn độn ban đầu, Bạch Du nhanh chóng lấy lại tác phong nghề nghiệp của một người quản lý, dốc sức phân tích lợi hại thiệt hơn, thành tâm khuyên nhủ Hứa Tông đừng làm càn.
Thế nhưng đều vô dụng.
Với tư cách là một thiếu gia có tiếng trong giới giải trí, thời điểm Hứa Tông ký hợp đồng, dù gia đình không tình nguyện nhưng vì nuông chiều con cái, họ vẫn cử một đội ngũ luật sư sừng sỏ đến thiết lập các điều khoản bảo hộ nghiêm ngặt cho Hứa Tông, đồng thời trao đổi vài nguồn tài nguyên với công ty. Chính vì vậy, ngay từ đầu, Hứa Tông đã sở hữu quyền tự do rất lớn.
Nói cách khác, một khi Hứa Tông thực sự muốn làm gì, thì đừng nói là Bạch Du, ngay cả ban lãnh đạo cấp cao của công ty cũng không ngăn nổi.
“Bạch Du, em không phải hứng chí nhất thời, càng không phải vì bị Hạ Diễm từ chối nên mới bộc phát quá khích. Thực ra em đã suy nghĩ kỹ về chuyện này từ lâu, trước khi mở lời tỏ tình, em đã sớm mường tượng ra kết cục ngày hôm nay,” Hứa Tông nói bằng giọng bình thản. Con người ngày thường luôn ngạo nghễ, lạnh lùng bây giờ khi ngồi bên cửa sổ tràn ngập ánh nắng, thế mà lại toát lên vài phần cô liêu. Hắn trầm giọng nói với Bạch Du, “Chỉ là con người lúc nào cũng ôm giữ một chút ảo tưởng huyễn hoặc, cho dù là em cũng không tránh khỏi việc nhen nhóm chút vọng tưởng, nghĩ rằng biết đâu Hạ Diễm lại chấp nhận em?”
Nhưng tiếc thay kết quả lại là thất bại thảm hại.
Bạch Du nghẹn họng không thốt lên lời, thầm nghĩ trông chờ Hạ Diễm chấp nhận tình cảm của cậu thì thà trông chờ ngày mai sao Hỏa đâm vào Trái Đất còn có lý hơn. May ra khi đó, Hạ Diễm nhìn vào viễn cảnh thế giới sắp hủy diệt mà rủ lòng thương hại, thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của cậu.
Thế nhưng đối diện với gương mặt đã cùng kề vai sát cánh suốt bao năm của Hứa Tông, anh ta không đành lòng buông lời xát muối vào nỗi đau của người khác.
Anh ta cũng nhìn ra, Hứa Tông lần này thực sự hạ quyết tâm.
Này không phải trò đùa dai ngày cá tháng tư, cũng không phải Hứa Tông nhất thời nảy lòng tham.
Hứa Tông là đang đường đường chính chính đến để bàn bạc, không, là đến để thông báo cho anh ta biết chuyện này.
Bạch Du một tay nắm chặt viên thuốc trợ tim của mình, hoài nghi tóc mình đã bạc đi mấy sợi rồi.
Anh ta mệt mỏi vẫy vẫy tay với Hứa Tông: “Em đi đi, bây giờ anh cứ nhìn thấy em là lại đau đầu, cũng chẳng biết hai người chúng ta rốt cuộc ai thảm hơn ai nữa.”
Bạch Du khẽ thở dài một tiếng, đau khổ vò đầu bứt tai: “Em ra nước ngoài nghỉ phép cũng không phải chuyện nhỏ, anh còn phải họp hành với công ty để bàn bạc ra kết quả cuối cùng. Nhưng bất kể kết quả thế nào, đừng trông mong anh sẽ đi giải thích với các đồng đội giúp em, đặc biệt là Hạ Diễm, em tự đi mà nói.”
Nói xong, anh ta liền tăng biên độ vẫy tay lên, không chút do dự bày tỏ tâm tình mong muốn Hứa Tông mau cút xéo cho rảnh nợ.
Hứa Tông mỉm cười, cũng không ở lại lâu, hắn quả thực chỉ đến để thông báo cho Bạch Du một tiếng mà thôi.
Hắn đứng dậy, nhưng khi đi đến bên cửa, hắn lại nghiêm túc nói: “Bạch Du, cảm ơn anh vì sự chăm sóc suốt mấy năm qua.”
Bạch Du nghe xong câu này, chỉ cảm thấy dạ dày càng đau thắt hơn, đổ sụp xuống bàn phát ra một tiếng k** r*n thảm thiết.
Tổn thọ.
Lời này nói ra, sao anh ta cứ ngửi được mùi vị như sắp sửa rời nhóm đến nơi rồi, chuyện này không thể đùa được đâu đấy, D•A nếu như giải tán trong tay anh ta, ban lãnh đạo cấp cao của công ty không thay phiên nhau kéo đến ám sát anh ta mới là lạ…
.
Hạ Diễm phải qua mấy ngày sau mới biết được tin tức Hứa Tông muốn ra nước ngoài nghỉ phép.
Bạch Du rốt cuộc vẫn không nhịn nổi.
Mắt thấy phía công ty dùng đủ mọi cách giữ chân mà vẫn không cách nào thay đổi được ý định của Hứa Tông, anh ta đành lén lút gọi một cuộc điện thoại cho Hạ Diễm.
“Tình hình là tình hình như thế đấy, cậu ấy khăng khăng đòi ra nước ngoài bằng được, ít nhất nửa năm, tìm lý do thối hoắc rách nát bảo là đi tu nghiệp, tu nghiệp cái thá gì chứ, tấm bằng tốt nghiệp học viện âm nhạc hàng đầu thế giới kia của cậu ấy chả nhẽ là bằng giả chắc,” Bạch Du ngồi xổm ở vườn hoa sau khuôn viên công ty, đầu thuốc lá chất thành một đống dưới đất, cảm thấy bản thân sắp bị mùi khói thuốc đắng ngắt này ướp cho thấu tâm can rồi, “Dù sao thì anh cũng hết cách với cậu ấy rồi, chuyện của hai đứa các em, hai đứa tự đi mà giải quyết.”
Anh ta không kìm được cằn nhằn với Hạ Diễm: “Không phải chứ, hai đứa các em cũng thật là, làm gì không làm lại đi làm chuyện tình cảm, Hứa Tông cậu ấy có phải bị mù mắt rồi không, nhóm của mình đứa nào chẳng dịu dàng hơn em, cậu ấy lại cứ đâm đầu vào thích em…”
Bạch Du còn chưa oán trách xong, Hạ Diễm đã dứt khoát cúp điện thoại.
Hạ Diễm vừa mới kết thúc lịch trình cá nhân của mình, đang đứng đợi trợ lý đi ra tiệm thuốc mua giúp một miếng dán giảm đau, lịch trình ngày hôm nay va quẹt làm chấn thương cánh tay, mà mớ thuốc thường dùng bên tay lại vừa vặn hết sạch.
Thế nhưng khi trợ lý quay trở về, anh căn bản còn không dán thuốc, đã hối thúc trợ lý phóng xe với tốc độ gió lốc chớp giật, một đường chạy như điên trở về ký túc xá.
Bây giờ đang lúc hoàng hôn, các đồng đội khác đều vẫn chưa kết thúc công việc để trở về.
Hạ Diễm một mạch xông thẳng lên tầng, đi tới trước cửa phòng của Hứa Tông, chào hỏi cũng không thèm thốt lên một tiếng, thẳng tay đẩy phăng cánh cửa lớn ra.
Hứa Tông đang đeo tai nghe để nghe nhạc, cánh cửa va đập mạnh lên bức tường “rầm” một tiếng kinh thiên động địa, hắn muốn không chú ý cũng khó.
Hắn quay đầu lại, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Hạ Diễm đang thở hồng hộc đầy vẻ mệt nhọc, rõ ràng khoảng cách chạy từ hầm để xe lên tới cửa phòng không đáng là bao, vậy mà Hạ Diễm lại chạy đến mức mặt mũi đỏ bừng, hơi thở dồn dập.
Hứa Tông tháo chiếc tai nghe trên đầu xuống, bên trong vẫn đang phát đi phát lại các bài hát nằm trong album mới sắp phát hành của nhóm DA, Hứa Tông vẫn như mọi khi, kiên trì nghe từng chút một để xem còn chỗ nào cần chỉnh sửa hay không.
Giờ đây khi chiếc tai nghe được tháo xuống, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh mịch vô cùng, chỉ còn tiếng th* d*c dồn dập của Hạ Diễm là rõ ràng, vang vọng bên trong căn phòng lặng thinh.
Hạ Diễm từng bước tiến lại gần, đứng sừng sững ngay bên cạnh Hứa Tông, lồng ngực vì tức giận mà không ngừng phập phồng dữ dội.
Suốt dọc đường từ chỗ làm về đây, anh ngập tràn sự phẫn nộ, hận không thể lập tức túm cổ Hứa Tông lên tẩn cho một trận.
Anh muốn ấn đầu Hứa Tông xuống nền đất mà đập cho một trận nhừ tử, đập đến khi đầu óc của Hứa Tông hoàn toàn tỉnh táo lại mới thôi, bắt hắn phải thu hồi yêu cầu hoang đường ngớ ngẩn kia, tốt nhất ký vào bản cam kết, thề sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ DA, không bao giờ phản bội tổ chức.
Thế nhưng giờ đây khi thực sự đứng đối diện trước mặt Hứa Tông rồi, mặc dù lý trí đang bị ngọn lửa giận dữ thiêu đốt, thiêu đến mức khiến cho mỗi một nhịp hít thở dường như đều kéo theo cơn đau nhói nơi lồng ngực.
Vậy mà khi chạm phải đôi mắt đen láy, tĩnh lặng như tờ của Hứa Tông, cổ họng anh bỗng chốc trở nên khô khốc như bị than lửa đốt cháy, anh chỉ có thể run rẩy thốt lên duy nhất một câu hỏi: “Em tại sao… lại nộp đơn xin nghỉ phép?”
Hứa Tông đặt chiếc tai nghe xuống bàn, dời tầm mắt đi nơi khác để né tránh ánh nhìn của Hạ Diễm, khẽ cất giọng: “Anh làm vậy chẳng phải đang biết rồi còn cố hỏi sao?”
Một câu nói này trực tiếp châm ngòi thổi bùng ngọn lửa lý trí ít ỏi còn sót lại trong đầu Hạ Diễm, anh không thể nhịn thêm, thẳng chân đá mạnh một phát lên chiếc ghế ngồi của Hứa Tông, phát ra một tiếng động kịch liệt
“rầm!”
Thế nhưng rất nhanh sau đó, anh lại tiến lên một bước, thô bạo túm chặt lấy Hứa Tông mà lôi kéo trở về.
“Chỉ vì chuyện anh không chấp nhận lời tỏ tình của em mà em liền muốn rời nhóm có phải không?” Hạ Diễm lớn tiếng chất vấn Hứa Tông, tức giận đến mức các thớ cơ trên mặt đều run lên bần bật, “Thời điểm khi em mới ra mắt, chẳng phải em đã từng lập lời thề là sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh sao? Chẳng phải đã giao ước định sẵn là nhóm DA chúng ta ai cũng tuyệt đối không được phép rút lui sao? Em làm như vậy thì bắt đám Diệp Chiêu Dương, Lâm Khải Tự, rồi cả Tiêu Nịnh bọn họ phải nghĩ sao đây, chỉ vì vấn đề cá nhân của riêng hai đứa chúng ta, mà náo loạn đến mức cả nhóm đều phải đối mặt với nguy cơ giải tán sao?”
Hạ Diễm càng nói càng kích động, lực đạo nơi bàn tay vô cùng lớn, cổ áo sơ mi siết chặt lấy cổ của Hứa Tông, bóp nghẹt yết hầu của hắn, thậm chí còn mang lại cho Hứa Tông một chút cảm giác ngạt thở nhè nhẹ.
Thế nhưng Hứa Tông không có một chút hành động kháng cự nào đối với Hạ Diễm, hắn chỉ cứ thế nhìn đăm đăm vào Hạ Diễm.
“Em nói gì đi chứ!” Hạ Diễm vẫn siết chặt lấy hắn không buông, sự phẫn nộ cùng nỗi đau đớn nơi đáy mắt dường như sắp sửa hóa thành tia lửa mà phóng ra ngoài, “Em cứ muốn đóng vai một kẻ đào binh đến như vậy à, em trốn chạy ra nước ngoài thì có tích sự gì?”
Yết hầu của Hứa Tông khẽ lăn lên xuống vài phát.
Hắn chú ý tới việc vành mắt của Hạ Diễm đã đỏ hoe từ lúc nào, rõ ràng Hạ Diễm mới là người đang nổi trận lôi đình, đang lớn tiếng chất vấn hắn, đang dùng khí thế bức người ép buộc hắn.
Điều này khiến cho dáng vẻ của Hạ Diễm thêm vài phần đáng thương, giống như đang cố vịn vào vỏ bọc bên ngoài để che giấu đi sự yếu đuối bên trong.
Hứa Tông giơ bàn tay lên, nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Diễm, mạch đập nơi cổ tay Hạ Diễm đang nảy lên vô cùng nhanh, giống hệt như nhịp đập trái tim đang hỗn loạn mất kiểm soát của đối phương.
Hắn không hề tỏ ra hoảng loạn hay giận dữ giống như Hạ Diễm, từ đầu chí cuối, hắn vẫn luôn duy trì được sự bình tĩnh đến lạnh lùng.
Hắn nói với Hạ Diễm: “Những điều anh nói em đều đã từng suy nghĩ qua hết rồi, chính vì vậy nên em mới có thể nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm qua, mà không một lần dám mở lời tỏ tình, thậm chí còn chẳng dám để cho anh phát hiện ra em đang nghĩ gì trong đầu.”
“Em từng có lúc lầm tưởng rằng bản thân có thể nhẫn nhịn, chịu đựng như thế được suốt cả một đời này, em sẽ ở bên cạnh anh đóng trọn vai diễn của một người bạn thân thiết, một người anh em chí cốt luôn làm tròn bổn phận trách nhiệm, em sẽ mãi đứng ở bên cạnh anh dõi theo anh, cho dù có một ngày anh gặp gỡ được một vị Omega hằng mong ước, rồi cùng người ta rơi vào lưới tình, kết hôn, em cũng có thể xuất hiện trong đám cưới của anh, trở thành phù rể của anh, đồng hành cùng anh bước vào lễ đường. Bởi vì em yêu anh.”
Giọng điệu của Hứa Tông không hề cao, thế nhưng từng chữ từng câu lọt vào tai lại vô cùng rõ ràng, rành mạch, vang vọng bên trong căn phòng ngủ trống trải vắng lặng này.
Thanh âm này giống như một chiếc dùi nhọn đâm mạnh một phát vào tim, Hạ Diễm vô thức buông lỏng bàn tay đang túm chặt Hứa Tông ra từ lúc nào không hay.
Anh không thể tin nổi nhìn Hứa Tông, bờ môi khẽ mấp máy run rẩy: “Vậy thì tại sao em lại…”
“Bởi vì em không làm được,” Hứa Tông chăm chú nhìn vào Hạ Diễm, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, giống như đang muốn nở một nụ cười tự giễu nhưng không thành công, “Em đã quá đánh giá cao sức chịu đựng, nhẫn nhịn của chính em, chuyện này thực sự quá mức gian nan.”
Hứa Tông đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Bây giờ đang là ban ngày, bên trong căn phòng ngập tràn ánh sáng rực rỡ, thậm chí còn chưa tới lúc hoàng hôn, rọi thẳng lên gương mặt làm lộ rõ mồn một từng nét biểu cảm nhỏ nhất của con người.
Hứa Tông rõ ràng vô cùng bình tĩnh, thế nhưng Hạ Diễm chỉ cần nhìn vào hắn thôi là đã lập tức nhớ ngay về cái đêm liên hoan đóng máy bộ phim [Sông Êm Đềm] hôm ấy.
Vào cái đêm hôm đó, Hứa Tông cũng mang dáng vẻ ngoài mặt trông vô cùng bình thản như thế này, rồi từng bước tiến lại gần ép sát lấy anh.
Hạ Diễm không tự chủ được mà lùi lại phía sau một bước.
Hứa Tông dần dần dồn ép anh vào tận góc tường, khiến cho tấm lưng của anh va đập hoàn toàn vào bức tường kiên cố ở phía sau.
“Anh có biết cái cảm giác yêu thầm anh từ năm 18 tuổi cho tới tận bây giờ là loại cảm giác gì không? Mỗi một lần đứng bên cạnh nghe anh thao thao bất tuyệt kể về hình mẫu lý tưởng trong lòng mình, nói là muốn tìm kiếm một vị Omega thuộc tuýp người trưởng thành, mạnh mẽ và sắc sảo, rồi nhìn anh tham gia vào chương trình giải trí hẹn hò yêu đương với những người khác, nghe anh kể về việc có một ngày anh cũng muốn tự mình xây dựng nên một mái ấm gia đình… anh có biết vào những khoảnh khắc đó, trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ gì không?”
Ánh mắt của Hứa Tông không ngừng đảo quanh, lướt qua lướt lại khắp trên gương mặt của Hạ Diễm, cuối cùng dừng lại đóng đinh hoàn toàn lên bờ môi của anh. Lòng bàn tay của hắn cũng như có như không đặt hờ lên bên hông của Hạ Diễm, khiến cho Hạ Diễm hoàn toàn bị vây khốn chặt cứng giữa lồng ngực của hắn và bức tường phía sau, bức bách đến mức Hạ Diễm phải nghiêng đầu sang một bên, không muốn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.
Thế nhưng hắn lại dùng lực vô cùng mạnh, bóp chặt lấy cằm của Hạ Diễm, cưỡng ép Hạ Diễm phải xoay mặt lại bốn mắt nhìn nhau, đối diện với mình.
Hắn gằn giọng nói ra từng chữ, “Mỗi một lần như thế, mỗi một lần, em đều hận không thể giống như khoảnh khắc hiện tại này, dồn ép anh vào tận góc tường, rồi thẳng tay đè anh ra mà làm chết đi sống lại, làm cho đến khi anh chịu mở miệng cầu xin em tha mạng mới thôi, làm đến mức anh phải khóc lóc thảm thiết mà nói rằng anh sẽ không đi đâu cả. Em muốn chiếm hữu anh, muốn đem mớ pheromone của riêng một mình em nhuộm đẫm, bôi hết khắp người anh, muốn hôn anh, muốn làm anh khóc, muốn làm hết thảy mọi chuyện đê tiện, hạ lưu nhất đối với anh.”
“Đặc biệt là sau khi anh chính thức phân hóa thành một Omega, loại suy nghĩ điên cuồng đó lại càng thêm phần mãnh liệt và dữ dội hơn bao giờ hết, bởi vì anh chính là Omega định mệnh của cuộc đời em, anh và em sở hữu độ tương thích hoàn hảo lên tới tận 100%, chúng ta rõ ràng là nên hòa làm một, xứng đôi vừa lứa hơn bất cứ ai trên đời này.”
Nói đến đây, Hứa Tông cũng không kìm được mà phát ra một tiếng cười khẩy tự giễu đầy chua chát.
Độ tương thích hoàn hảo 100% thì đã làm sao.
Đã chính thức trở thành một Omega và một Alpha thì đã làm sao.
Suy cho cùng Hạ Diễm vẫn là không hề có một chút tình cảm yêu đương nào dành cho hắn cả, ông trời rõ ràng đã mở cho hắn một thiết bị gian lận đỉnh cao như thế rồi, vậy mà rốt cuộc cũng không đem lại tích sự gì, không cách nào lay chuyển nổi trái tim vững chãi như bàn đá của Hạ Diễm.
Những ngón tay của hắn khẽ chạm lên phần sau gáy của Hạ Diễm, dấu vết đánh dấu tạm thời lưu lại nơi đó, giờ đây đã nhạt nhòa đi rất nhiều, dù sao đó cũng chẳng phải là đánh dấu trọn đời, chung quy rồi cũng sẽ biến thành một dấu vết mờ nhạt, sẽ có một ngày hoàn toàn tan biến khỏi cơ thể của Hạ Diễm mà thôi.
“Bây giờ, anh vẫn còn muốn giữ loại người như em, ở lại bên cạnh mình nữa hay không?” Hứa Tông cất giọng hỏi Hạ Diễm.
Hắn thẳng tay phóng thích ra mớ pheromone của chính mình.
Hắn và Hạ Diễm đang đứng ở một khoảng cách vô cùng gần gũi, sát bên nhau, mà Hạ Diễm dạo gần đây lại liên tục tiếp nhận pheromone đánh dấu tạm thời từ hắn.
Theo sự gia tăng nồng độ ngày một đậm đặc của pheromone trong không khí, Hạ Diễm gần như ngay lập tức lâm vào tình trạng hơi thở dồn dập, hai bên gò má cũng thoáng hiện lên một vệt hồng rực vô cùng không tự nhiên.
Hạ Diễm ngơ ngác nhìn Hứa Tông, nghẹn họng đến mức không thốt lên nổi một lời nào cả.
Anh giống như lại một lần nữa bị kéo tuột trở về đêm liên hoan đóng máy hôm ấy, Hứa Tông cũng dùng cái ánh mắt y hệt như thế này mà nhìn anh chằm chằm.
Thế nhưng hình như lại có chút gì đó không giống cho lắm, ít nhất thì lần trước anh không hề có cái cảm giác rằng Hứa Tông sắp sửa rời bỏ mình mà đi.
Bàn tay Hứa Tông khẽ v**t v* bên má của Hạ Diễm: “Anh nhìn xem, chính vì độ tương thích của chúng ta là 100%, cho nên chỉ cần em muốn, em thậm chí còn có thể dễ dàng dẫn dụ anh rơi vào kỳ ph*t t*nh ngay lập tức. Em hoàn toàn có thể nhân lúc anh đang ở trong kỳ ph*t t*nh mà chiếm đoạt lấy anh, tiến hành đánh dấu trọn đời đối với anh, khiến cho anh suốt cả cuộc đời này cũng đừng hòng mơ tưởng đến chuyện có thể trốn thoát khỏi tay em.”
“Anh thực sự muốn giữ phần tử nguy hiểm như thế này ở lại bên cạnh mình hay sao? Anh có muốn vào một ngày đẹp trời nào đó, khi vừa mới tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, liền bàng hoàng phát hiện ra bản thân mình đã bị người ta đánh dấu trọn đời rồi hay không?”
“Đến ngày đó rồi, liệu anh có tha thứ cho em hay không, hay là anh sẽ giết em đây?”
Câu nói này của Hứa Tông, gần như là dán sát vào bên tai của Hạ Diễm mà thốt ra, giống như muốn đem từng chữ từng câu một khắc cốt ghi tâm, in sâu vào bên trong tâm trí của Hạ Diễm vậy.
Thế nhưng sau khi nói xong, hắn lại từ từ đứng thẳng người dậy.
Hắn đè mớ pheromone của chính mình lại, lượng pheromone trong phòng không tiếp tục gia tăng nồng độ nữa, thế nhưng mì hương nồng nàn còn sót lại vẫn khiến cho người ta choáng váng đầu óc.
Hắn lạnh lùng nhìn Hạ Diễm, mặt nạ dịu dàng, nhã nhặn thường ngày đối diện với Hạ Diễm một khi đã bị lột ra rồi, thì dáng vẻ của hắn trông vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn đến mức tuyệt tình, giống hệt như một con dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình vậy.
Hạ Diễm không nói nên lời.
Bởi vì nếu như thực sự có ngày đó xảy ra, anh và Hứa Tông phỏng chừng sẽ chỉ có thể triệt để quyết liệt, trở mặt thành thù mà thôi.
Thế nhưng chỉ mới chợt nghĩ đến hai từ đó thôi, lồng ngực Hạ Diễm quặn thắt dữ dội vô cùng.
“Em sẽ không làm thế đâu…” Hạ Diễm yếu ớt mở miệng phản bác.
“Em có.” Hứa Tông mặt không cảm xúc mà thẳng thừng đập tan bong bóng ảo tưởng của anh.
Hắn dùng lực ấn bàn tay của Hạ Diễm, khóa chặt lấy cổ tay anh, vì dùng lực quá mạnh nên thậm chí còn lưu lại một vết lằn đỏ sẫm. Hắn chăm chú nhìn vào Hạ Diễm, trong lòng vừa muốn nuốt chửng người này vào trong bụng, lại vừa muốn người này suốt cả một đời không bao giờ phải rơi một giọt nước mắt nào cả.
Luồng suy nghĩ điên cuồng đó liên tục đan cài, quấn quýt lấy nhau, dường như sắp sửa ép hắn đến mức phát điên phát khùng lên rồi.
Hắn gằn giọng nói: “Em có đấy, anh không biết được bên trong đầu của một kẻ đã thầm yêu anh suốt 4-5 năm qua chứa đựng suy nghĩ bẩn thỉu, hạ lưu đến nhường nào đâu. Anh lại càng không thể nào biết được, cảm giác mỗi một ngày được ở bên cạnh anh, em phải ra sức đấu tranh, gồng mình chống chọi với bản năng chiếm hữu rốt cuộc đau đớn, khổ sở đến mức nào đâu.”
Lần này Hạ Diễm triệt để nghẹn họng nói không nên lời nữa, anh nhìn Hứa Tông, ngay đến cả cổ tay cũng bắt đầu có chút run rẩy nhè nhẹ.
Thời điểm khi anh hùng hổ tìm đến phòng của Hứa Tông, rõ ràng là mang theo sát khí ngùn ngụt, với tư cách là trưởng nhóm, anh sở hữu trong tay cả vạn cái lý do chính đáng để đứng ra lên án, chỉ trích Hứa Tông giống như một kẻ đào binh hèn nhát.
Thế nhưng giờ đây khi đối diện với Hứa Tông, anh lại không thể thốt nổi một chữ.
Hứa Tông nói, mỗi một ngày được ở bên cạnh anh, hắn đều cảm thấy vô cùng đau đớn, khổ sở.
Một câu nói này đã khiến cho mọi lời định thốt ra của Hạ Diễm nghẹn ứ hoàn toàn nơi cổ họng, trong miệng anh đắng ngắt giống như vừa mới nuốt phải một ngụm độc dược cực mạnh, lan tỏa từ tận cuống lưỡi, rồi từng chút từng chút một càn quét khắp toàn thân.
Anh đau đớn nhìn Hứa Tông, ánh mắt còn mang thương tâm hơn cả đêm diễn ra bữa tiệc liên hoan đóng máy rất nhiều.
Hứa Tông lại muốn đưa tay lên che đôi mắt của Hạ Diễm, bởi vì bất kể có đối diện bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn cũng không có cách nào trốn thoát lực sát thương từ đôi mắt này mang lại. Hắn nhìn thấy vành mắt Hạ Diễm đã đỏ hoe, vệt ửng hồng nhạt nơi khóe mắt, vương vất một lớp nước mỏng mờ ảo, quả thực là đẹp giống hệt như một đóa hoa đào vậy.
Hứa Tông giơ tay lên ve vuốt khuôn mặt của Hạ Diễm, Hạ Diễm vẫn như cũ mím chặt môi nhìn hắn, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, đường viền quai hàm bạnh ra, thế nhưng một giọt nước mắt lại men theo khóe mắt của Hạ Diễm mà rơi xuống lòng tay hắn.
Nóng.
Rồi sau đó lại rất nhanh chóng trở nên lạnh ngắt.
Cứ thế tuôn rơi liên miên không dứt.
Căn phòng suốt hồi lâu không ai nói chuyện, thời gian cứ thế tích tắc tích tắc trôi qua.
Đêm mùa đông thường đến rất sớm, ánh sáng bên trong căn phòng cũng đang dần dần trở nên nhạt nhòa đi, để hoàng hôn buông xuống.
Hứa Tông nhắm hai mắt lại.
Suy cho cùng, hắn vẫn không đành lòng nhìn thấy Hạ Diễm để lộ ra thần sắc sầu thảm thế này, hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má anh: “Em cũng không có ý định rời nhóm đâu, em thực sự chỉ muốn ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian thôi. Biết đâu đến một ngày nào đó, khi em đã điều chỉnh tốt tâm trạng, không còn những suy nghĩ cực đoan như bây giờ nữa, em vẫn có thể quay về, tiếp tục cùng anh đứng trên sân khấu biểu diễn mà. Có đúng không?”
Nhưng nước mắt của Hạ Diễm lại càng rơi nhiều hơn, thấm đẫm lòng bàn tay hắn.
Anh nghe ra được, Hứa Tông đang nói dối.
Đến lúc này rồi, Hứa Tông vẫn còn đang hết lòng hết dạ dỗ dành anh.
Điều này ngược lại càng khiến anh đau đớn hơn.
Hứa Tông rất hiếm khi thấy Hạ Diễm khóc, thời điểm mới ra mắt vô tình bị chấn thương gãy xương tay, Hạ Diễm cũng không hé răng kêu một lời, đến lúc tham gia chương trình thực tế bị ngã từ trên cao xuống, sắc mặt anh trắng bệch nhưng vẫn gượng cười đối diện với ống kính nói không sao.
Hạ Diễm từ trước đến nay vẫn luôn kiên cường như thế, giống như một vầng thái dương chiếu sáng xung quanh, giống như bất cứ chuyện gì cũng không thể đánh gục nổi.
Thế nhưng giờ đây anh lại lặng lẽ rơi lệ nhìn Hứa Tông, trông như một kẻ vừa bị rút cạn sạch sức lực.
.
Hạ Diễm cũng không biết bản thân mình đã rời khỏi phòng của Hứa Tông bằng cách nào.
Thời điểm khi hùng hổ tìm đến đây, trong đầu anh đã diễn tập qua hàng vạn phương thức, muốn ép bằng được Hứa Tông phải thu hồi lại lời nói.
Cái gì mà ra nước ngoài nghỉ phép.
Cái gì mà tạm nghỉ ngơi một thời gian ngắn.
Chỉ cần anh còn ở nhóm DA này ngày nào, Hứa Tông vĩnh viễn đừng hòng vứt bỏ cái nhóm này mà đi.
Thế nhưng kết cục cuối cùng khi anh lảo đảo bước từ trong phòng Hứa Tông xuống, rõ ràng chỉ có vài bậc cầu thang ngắn ngủi, vậy mà anh lại vì thẫn thờ mà suýt chút nữa hụt chân ngã xuống.
Đến cuối cùng, dựa vào phản xạ cơ thể đã hình thành từ lâu, anh kịp dùng cánh tay vịn vào lan can mới giữ được cơ thể không bị đổ nhào về phía trước, thế nhưng cái giá phải trả là mu bàn tay bị phần điêu khắc trên thành lan can cào trúng, để lại mấy vệt lằn màu trắng rõ rệt rồi từ từ rỉ máu.
Chính bản thân anh cũng mệt mỏi ngồi bệt xuống bậc thềm cầu thang, suốt một hồi lâu vẫn không thể đứng dậy nổi.
Hạ Diễm giơ bàn tay lên che mặt.
Trên gương mặt anh vẫn còn vương những vệt nước mắt loang lổ, hai mí mắt cũng sưng lên.
Nếu dáng vẻ này mà để cho đám antifan hay đối thủ cạnh tranh nhìn thấy, phỏng chừng tụi nó có thể cười nhạo anh cho đến tận sang năm.
Vị đội trưởng bách chiến bách thắng của nhóm DA trước mặt công chúng, hóa ra sau lưng cũng có một mặt chật vật thế này.
Thế nhưng lúc này trong đầu Hạ Diễm chỉ là một mảnh trống rỗng, ngay cả trái tim nơi lồng ngực cũng vậy.
Lời vừa rồi của Hứa Tông cùng với biểu cảm của hắn, bao gồm cả những hình ảnh anh từng chứng kiến trước kia, cảnh Hứa Tông giả vờ như vô tình dõi theo bóng lưng anh từ phía sau, với ánh mắt chan chứa muôn vàn dịu dàng lại đượm buồn.
Tất cả đều đang không ngừng tái hiện, lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.
Mỗi một cú va chạm đều như nện mạnh vào tim anh, đau đến mức anh không nói thành lời.
Hạ Diễm thất thần nhìn vào khoảng không gian phòng khách trống vắng trước mặt.
Anh nghĩ, hóa ra mình lại khiến Hứa Tông thống khổ như vậy.
Hóa ra anh tự cho là đúng, nghĩ mình là anh em tốt nhất của Hứa Tông, là cặp song tinh muốn vĩnh viễn kề vai sát cánh đi tiếp, ngay cả giới giải trí có nổ tung, anh và Hứa Tông cũng sẽ kề vai sát cánh đi tiếp, anh đã luôn, luôn cho là như vậy.
Nhưng hóa ra anh lại là nguồn gốc thống khổ của Hứa Tông.
Anh quả thực là vị đội trưởng thất bại nhất trên đời.
Hạ Diễm quệt ngang mặt một cái, lảo đảo từ dưới đất đứng lên, đi vào trong phòng bếp, anh mở tủ lạnh, nhìn cũng không nhìn, chỉ cần bia lọt vào tầm mắt của anh đều được lấy ra ngoài.
Sau đó anh trở về phòng, một mình uống đến trời đất quay cuồng.
Ngay cả các đồng đội đã trở về lúc nào cũng không biết.
Ý thức cuối cùng của anh là một mình chạy vào nhà vệ sinh nôn đến trời đất quay cuồng, giật vài cái quần áo không giật ra được, cứ như vậy ngồi dưới vòi hoa sen, hơi nóng bốc lên mịt mù, cùng với những giọt nước ấm áp xối lên đầy người anh.
.
Mấy ngày sau đó, mối quan hệ giữa Hạ Diễm và Hứa Tông lại trở về điểm đóng băng.
Nói là điểm đóng băng cũng không quá thích hợp.
Hai người bọn họ đối xử với nhau rất khách sáo, cũng giao lưu bình thường, sẽ cùng nhau bàn bạc việc chế tác tuyên truyền cho album, sẽ phối hợp quay vlog.
Chỉ là hai người thiếu đi sự thân mật, khăng khít tự nhiên như trước kia, giống như bọn họ vẫn luôn là một cặp sinh đôi, sinh ra đã nên như hình với bóng.
Hứa Tông đã chính thức thông báo cho tất cả mọi người, sau khi kết thúc đợt tuyên truyền album lần này, hắn sẽ ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian, ít nhất nửa năm.
Mặc dù còn chưa công bố ra bên ngoài, nhưng đã tiến hành bàn giao công việc với công ty.
Đối với quyết định đường đột, vội vã của mình, hắn cảm thấy có lỗi với mỗi một thành viên.
“Thật sự xin lỗi mọi người.” Hứa Tông chân thành nói, “Là do tôi quá vị kỷ, gây rắc rối cho mọi người rồi, xin lỗi.”
Mấy người khác nhất thời đều không nói gì, chỉ là khuôn mặt ai nấy đều như đưa đám.
Nếu là ngày thường, bọn họ đã sớm phát tác rồi, vớ được cái gì là vớ, kháng nghị thì kháng nghị, kiên quyết không cho phép bất kỳ một ai tự ý bỏ chạy.
Nhưng bây giờ mấy người nhìn nhau, đầu tiên nhìn người quản lý đã hồn xiêu phách lạc, chỉ thiếu nước gõ mõ, sau đó nhìn vị đội trưởng đang khoanh tay, một lời cũng không nói, thần sắc lạnh lùng.
Không ai dám làm con chim đầu đàn.
Bọn họ đương nhiên đã thông qua tin mật báo của Bạch Du mà biết được nguyên nhân thực sự khiến Hứa Tông ra nước ngoài.
Đúng là nện cho bọn họ đến mức váng đầu hoa mắt.
Ai có thể nghĩ đến Hứa Tông lại thích Hạ Diễm chứ, còn thầm yêu tận nhiều năm như vậy.
Ai nghe xong mà không nói một câu “Ninja rùa”.
Bây giờ nhìn bộ dạng lòng đã như tro tàn của Hứa Tông, lại cũng đã chứng kiến trận say rượu trăm năm khó gặp của Hạ Diễm mấy ngày trước, rõ ràng trong lòng mọi người đều nghẹn một đống lời muốn nói, nhưng không ai nỡ tranh cãi thêm gì nữa.
Mỗi một người đều rất trầm mặc.
Cuối cùng là Tiêu Nịnh trầm giọng hỏi nhỏ: “Vậy anh Tông, nửa năm là anh quay về đúng không?”
Cậu vừa nói vừa mong mỏi nhìn Hứa Tông.
Hứa Tông chưa bao giờ cảm thấy khó khăn khi trả lời một câu hỏi như vậy.
Đặc biệt là khi có vài đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Nhưng hắn vẫn khẽ gật đầu với nét mặt như thường: “Ừm.”
Sau đó liền không còn ai đặt câu hỏi nữa, tin tức đáng lẽ phải như một trận cuồng phong gây ra chấn động kinh hoàng, cứ như vậy lặng lẽ giải quyết xong xuôi.
Không có ai đi trách móc Hứa Tông nặng nề.
Cũng không có ai không tự lượng sức mình mà đi níu kéo.
Giống như bọn họ đều tin tưởng, nửa năm sau, Hứa Tông thực sự nhất định sẽ trở về.
Mọi người tiếp tục chuẩn bị tuyên truyền cho album mới, tương tác với người hâm mộ, tập luyện hết lần này đến lần khác trong phòng tập nhảy, lên tiết mục để tạo sức hút cho bài hát mới.
Trước khi năm mới đến, bọn họ chen chúc thành một đoàn trước ống kính, mỗi người trong tay đều nâng một cây nến hình trái tim, chiếu rọi những khuôn mặt điển trai mang phong cách khác nhau, gửi lời chúc năm mới đến người hâm mộ.
Có điều dạo gần đây Lâm Khải Tự bỗng mê mẩn bộ môn bói toán.
Cũng không biết tên này mò mẫm từ đâu ra một đống đồ đạc lộn xộn, từ mai rùa cho đến bài Tarot đều có, mỗi ngày đều thần bí, cầu thần hỏi phật.
Sau đó vào một buổi sáng mùa đông nọ, cậu ta thức trắng một đêm, mặt mũi lấm lem chui ra, nhét bữa sáng vào miệng giống như quỷ chết đói, ú ớ tuyên bố với Diệp Chiêu Dương và Tiêu Nịnh.
“Theo như quẻ bói của em, em cảm thấy chuyện của Hứa Tông và đội trưởng vẫn còn có bước ngoặt,” trong miệng cậu ta vẫn còn nhét bánh mì, bị nghẹn đến mức sắp trợn trắng mắt, nhưng vẫn đang kiên cường nói chuyện, “Em bói ra được Hứa Tông sẽ không ra nước ngoài, sẽ có một biến động to lớn ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, chuyện này đã giữ Hứa Tông lại.”
Bên bàn dài là một mảnh im lặng.
Ánh mắt của Diệp Chiêu Dương hết sức phức tạp, cậu ta nhìn Lâm Khải Húc, ánh mắt kia nằm ở ranh giới giữa “nhà nước bài trừ mê tín dị đoan sao không tiện tay quét sạch cái loại bại hoại như cậu luôn đi” và “thằng tư nhà mình thật sự rất đáng thương, đã bị đả kích đến mức thần trí không tỉnh táo rồi, thôi đừng k*ch th*ch nó nữa”…
Tiêu Nịnh vẫn là một khuôn mặt ngây thơ ngọt ngào, nhưng lần này cũng rất khó đồng tình, lặng lẽ đẩy qua trước mặt Lâm Khải Tự một ly sữa: “Anh, đừng thức đêm nữa, nhìn anh nói sảng rồi kìa.”
Lâm Khải Tự thật sự sắp bị hai người này làm cho tức chết, trừng mắt với hai người này một cái.
“Em thật sự bói ra được, dựa vào cái gì không tin em chứ,” cậu ta la hét với hai người này, “Tổ tiên của em quả thực có cao nhân đấy, bộ môn này của em là học từ bà ngoại đấy!”
Diệp Chiêu Dương hừ cười một tiếng: “Ồ, bà ngoại cậu còn dạy cậu bài Tarot cơ à?”
Lâm Khải Tự bị nghẹn họng.
Nhưng cậu ta rất nhanh lại tinh thần phấn chấn, trừng mắt nhìn Diệp Chiêu Dương: “Loại người phàm tục tầm thường như anh thì biết gì, không hiểu được đâu, dù sao kết quả em bói ra được là Hứa Tông sẽ ở lại, tuy nhiên…”
Cậu ta gãi gãi má, do dự, không biết có nên nói ra câu tiếp theo hay không.
“Sao em lại nhìn ra đội trưởng dường như có họa đổ máu thế này aa.”
Cậu ta còn chưa dứt lời, liền bị Diệp Chiêu Dương vỗ một cái vào đầu.
“Bớt cái miệng quạ đen lại,” Diệp Chiêu Dương nhíu mày, suýt chút nữa đá thêm cho Lâm Khải Tự một cước, “Có tin anh tẩn em một trận không hả. Không thể cầu mong chút điều tốt lành cho đội trưởng được à?”
Không nhìn thấy Hạ Diễm mấy ngày nay đã mất hồn mất vía đến mức nào sao, một khi rời khỏi ống kính, Hạ Diễm liền trầm mặc giống như khóm cây trầu bà bên góc tường, phảng phất từ từ héo úa trong ngày đông lạnh giá, hút thuốc cũng dữ dội hơn trước rất nhiều, trên ban công lúc nào cũng lượn lờ khói thuốc.
Lâm Khải Tự nghĩ nghĩ, cũng “phù phù” vài tiếng, quyết định thừa nhận bản thân kỹ pháp không tinh.
“Cũng đúng, của đội trưởng có lẽ là em nhìn nhầm rồi.” Cậu ta lầm bầm, “Nhưng em cảm thấy anh Tông sẽ ở lại, anh ấy đã đồng ý đến cổ vũ cho vở kịch nói mới của em rồi cơ mà…”
Diệp Chiêu Dương thở dài một tiếng, lần này không nói thêm lời nào nữa.
Cậu ta nhìn thoáng qua điện thoại.
Ngày 17 tháng 2.
Còn ba ngày nữa là ăn tết rồi, bọn họ kết thúc xong công việc ngày kia là ai về nhà nấy đón tết rồi.
Không ai xem lời của Lâm Khải Tự là thật, bao gồm cả chính bản thân cậu ta, mọi người vẫn ra ngoài làm việc bình thường.
Ngày trước thềm năm mới, bọn họ đến đài truyền hình để ghi hình cho một chương trình giải trí.
Lúc kết thúc, người dẫn chương trình đưa cho mỗi người bọn họ hai chiếc bao lì xì, bảo bọn họ viết xuống những lời muốn nói, giao cho thành viên mà mình để tâm nhất.
Vài người nhao nhao nói: “Mọi người đây là muốn gây chia rẽ nội bộ à, ai nhận được nhiều ai nhận được ít thì tính thế nào đây.”
Nhưng mọi người đều vẫn ngoan ngoãn đón nhận lấy.
Hạ Diễm cầm bao lì xì, một tay nắm chiếc bút máy, nhưng vẫn không biết nên đặt bút thế nào.
Anh nhìn về phía Hứa Tông đang ngồi ở một đầu khác, Hứa Tông cũng hồi lâu không đặt bút, nhưng vẫn chậm rãi vặn mở nắp bút, xoẹt xoẹt xoẹt viết lên.
Vài phút sau, người dẫn chương trình bảo mọi người trao đổi bao lì xì.
Hạ Diễm là người nhận được nhiều nhất, hầu như mỗi một người đều viết cho anh.
Mà hai chiếc của chính anh, một chiếc là lời chúc nguyện dành cho toàn nhóm DA, một chiếc là dành riêng cho cá nhân Hứa Tông.
Nếu là ngày thường, mấy người bên cạnh đã sớm bắt đầu làm trò quậy phá giễu cợt, nói đội trưởng thiên vị.
Nhưng hôm nay người thì sờ mũi, người thì vỗ tay, không một ai dám hé răng.
Hứa Tông chậm rãi mở chiếc bao lì xì. Khoảnh khắc nét chữ rồng bay phượng múa của Hạ Diễm hiện ra trước mắt, hắn vẫn chẳng khá hơn là bao, trái tim vô thức lỡ mất nửa nhịp.
Trên đó không có quá nhiều lời.
Chỉ có một câu giản giản đơn đơn – – “Chúc em vạn sự như ý”.
Chúc em từ nay về sau, vạn sự như ý.
Ngón tay của Hứa Tông vô thức siết chặt, nơi lồng ngực giống như bị ai đó nện cho một cú.
Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Hạ Diễm đang đứng cách đó hai người, Hạ Diễm cũng đang bóc chiếc bao lì xì do hắn viết.
“Ăn cơm đúng giờ, đừng quá liều mạng, có chuyện gì thì tìm Bạch Du kể khổ.”
Hạ Diễm nhìn thấy một hàng này, không nhịn được cười một tiếng, thế nhưng giây tiếp theo, anh lại vô cớ cảm thấy sống mũi cay cay.
Người dẫn chương trình vẫn đang khuấy động bầu không khí, lần lượt đọc bao lì xì của mọi người.
Một quả bóng bay màu vàng nổ tung trên đỉnh đầu của tất cả mọi người, trong làn mưa pháo hoa giấy màu vàng kim rực rỡ này, anh lặng lẽ nhìn về phương hướng của Hứa Tông.
Ngay lập tức lại là một năm mới.
Mọi thứ dường như đều không thay đổi.
Chỉ trừ việc Hứa Tông sắp sửa rời đi, cho nên ngay cả bao lì xì chúc phúc cũng biến thành lời dặn dò khi từ biệt.
Vừa rồi người dẫn chương trình nói bọn họ có thể ước nguyện vào khoảnh khắc quả cầu vàng nổ tung.
Hạ Diễm nghĩ, anh thực ra không có nguyện vọng gì.
Nhưng nếu như anh và Hứa Tông có thể phá vỡ tảng băng, kết thúc cục diện khó xử này, kết thúc cuộc ly biệt hoang đường này của bọn họ, anh dường như sẵn lòng đánh đổi bằng bất cứ cái giá nào.
.
Vài tiếng đồng hồ sau, DA kết thúc tất cả đợt ghi hình tiết mục, rời khỏi đài truyền hình.
Lúc lên xe bảo mẫu, Hứa Tông ngồi ở hàng ghế thứ hai, Hạ Diễm do dự một chút, đi xuống ngồi ở hàng ghế thứ ba.
Hôm nay rõ ràng không có xảy ra chuyện gì, nhưng anh lại vô cớ cảm thấy có chút mệt mỏi, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Mà khi anh tỉnh lại lần nữa, xe bảo mẫu đột ngột phanh gấp một phát, suýt chút nữa hất văng anh ra ngoài.
Hạ Diễm ôm lấy đầu, đầu váng mắt hoa, không giải thích được hỏi: “Sao thế này?”
Diệp Chiêu Dương căng thẳng mặt mày, trả lời câu hỏi của anh: “Có fan cuồng đuổi theo xe.”
Mà gần như đồng thời lúc câu nói này rơi xuống, xe của bọn họ lại phải gánh chịu thêm một cú va chạm.
Hai chiếc xe minibus bám đuổi sát ngay bên cạnh, dùng cách nào cũng không cắt đuôi được, chốc chốc lại nhắm thẳng vào xe bảo mẫu của bọn họ mà ép xe, mưu toan muốn bức bọn họ dừng lại.
Hạ Diễm sắp nôn ra ngoài.
Anh ra mắt lâu như vậy, cũng không phải chưa từng nếm trải qua sự đáng sợ của fan cuồng, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải loại người điên này.
Tính khí nóng nảy của anh sắp không nhịn nổi nữa rồi: “Bọn họ muốn đuổi theo xe hay muốn mưu sát, có phải muốn đón tết ở trong trại cải tạo đúng không, Bạch Du anh thả em xuống xe, em phải xem xem là ai? Ngày mai em đi mua hot search!”
“Em bớt gây thêm phiền phức đi!”
Bạch Du ở hàng ghế trước hét lên: “Chúng ta sắp sửa cắt đuôi được bọn họ rồi.”
Nhưng biến cố chính là xảy ra vào lúc này.
Ngay lúc Bạch Du tưởng rằng thắng lợi ngay trước mắt, một trong số những chiếc xe kia đâm thẳng tới, phần vỏ kim loại va chạm vào nhau, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, lốp xe ma sát trên mặt đất khiến người ta ê hết cả răng.
Nơi này là khu vực gần ngoại ô, đèn đường đã hỏng mất mấy cái, tầm nhìn không được rõ ràng.
Tài xế không chú ý tới bên lề đường có một cái hố chưa được sửa chữa xong, lúc khẩn cấp bẻ lái, lại bị chiếc xe tải nhỏ kia đâm một phát, cả chiếc xe trực tiếp lật nhào qua.
Trong xe quả thực là nghiêng trời lệch đất.
Người ở mỗi vị trí gần như đều bị hất văng ra khỏi chỗ ngồi, lại bị dây an toàn giật mạnh trở về.
Túi khí an toàn bung ra, mảnh kính vỡ vụn rơi đầy xe.
Toàn bộ phần đầu xe đều bị đâm đến mức sắp biến dạng.
Bản thân Bạch Du cũng bị chấn động đến mức choáng váng, mảnh kính vỡ vụn găm trên mặt anh ta, rạch rách cả khóe môi anh ta, máu tươi chảy xuống, trông vừa đáng sợ vừa nực cười.
Nhưng vừa hồi phục được đôi chút sức lực, anh ta đã lập tức quay xuống xem tình hình của những người ngồi ở hàng ghế sau. Chỉ liếc mắt một cái, trái tim anh ta suýt nữa đã ngừng đập.
Hết chương 56.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...