Giả Vờ Làm A - Tùng Tử Trà
Chương55
Cỡ chữ
Chương 55: Say rượu
Edit: Ngân Hà
Lễ cưới này kéo dài mãi đến tận nửa đêm, cho đến khi ai nấy đều mệt lả cả người, không còn sức để náo loạn nữa mới giải tán. Phù Tuệ ôm chầm lấy Lệ Tụng An, kéo cổ áo sơ mi, giữa một tràng tiếng la ó chê bai của những người xung quanh, cô liền “chụt” một phát thật kêu lên mặt Lệ Sắp An.
Hạ Diễm bật cười lắc lắc đầu, căn bản là không nỡ nhìn cảnh tượng này.
Sau khi tất cả các nghi thức kết thúc, anh và Hứa Tông chậm rãi bước theo dòng người đi về phía khu vực nghỉ ngơi. Phòng nghỉ của hai người họ nằm ở tòa biệt thự nhỏ góc phía Tây xa nhất trong trang viên.
Đây là nơi đích thân Hạ Diễm lựa chọn, bởi vì bên ngoài tòa biệt thự này có một hồ nước lớn, giữa những ngày mùa đông ấm áp này vẫn có các đôi chim thiên nga đang thong dong bơi lội, cảnh sắc đẹp tựa như một bức tranh sơn dầu.
Vì các vị quan khách phân tán trú ngụ ở nhiều khu vực khác nhau, cho nên càng đi về phía Tây thì người đồng hành lại càng thưa thớt dần.
Đến khi đặt chân tới trước đầm thiên nga của họ, thì xung quanh chỉ còn lại có hai người họ mà thôi.
Để chào đón hôn lễ, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng của trang viên đều được bật sáng choang, trên các thân cây cũng được treo những chiếc đèn lồng sắc vàng dịu nhẹ, tạo nên một bầu không khí vô cùng dịu dàng và lãng mạn.
Cả mặt hồ đều được soi rọi sáng rực một mảng.
Trông giống như ánh trăng bị ai đó bóp vụn ra, vương vãi khắp lòng hồ vậy.
Vừa rồi trong đám cưới, Hạ Diễm đã uống hơi nhiều rượu sâm banh, hai bên má đỏ bừng bừng, đầu óc cũng không tỉnh táo cho lắm. Rõ ràng là đã đi đến tận cửa khu nghỉ ngơi rồi thế nhưng anh cứ chết sống không chịu đi vào bên trong, nhất quyết đòi phải ở lại bên bờ hồ để cho thiên nga ăn.
“Anh không vào, anh muốn cho chúng ăn.”
Anh mang vẻ mặt vô lại ngồi bệt xuống đất, chỉ số thông minh giờ đây bị cồn trực tiếp đánh vỡ thành số âm, trông còn ngây ngô hơn cả mấy đứa trẻ học mẫu giáo.
“Em bớt quản anh đi.”
Anh giơ ngón tay làm thành hình khẩu súng chĩa về phía Hứa Tông, rồi khẽ thổi thổi làn khói súng không hề tồn tại ở đầu ngón tay.
Thế nhưng Hạ Diễm lục lọi trên người một hồi lâu mà chẳng tìm thấy một mẩu bánh mì nào cả.
Bộ lễ phục được may đo, thiết kế tinh xảo vô cùng ôm dáng, phẳng phiu ôm sát lấy từng đường nét trên cơ thể anh, căn bản là không có một chỗ trống thừa thãi nào để anh có thể lén lút nhét đồ ăn vặt vào bên trong.
Chuyện này khiến anh vô cùng không vui, thế nhưng vừa quay sang, anh lại nhìn thấy Hứa Tông đang đứng ở ngay bên cạnh.
Anh lập tức duỗi bàn tay ra trước mặt Hứa Tông, giống như đang đứng trước chú mèo máy Doraemon độc quyền của mình mà cầu nguyện: “Anh không có bánh mì, đưa bánh mì cho anh.”
Vào cái khoảnh khắc đó, thực sự là Hứa Tông vừa buồn cười lại vừa bất lực.
Sao Hạ Diễm lại có thể vừa ngây thơ vô tội lại vừa thản nhiên đến nhường này cơ chứ.
Cứ đúng lý hợp tình mà nhìn hắn.
Giống như hắn là người toàn năng, có thể thỏa mãn mọi yêu cầu, đòi hỏi của Hạ Diễm vậy.
Hứa Tông thầm nghĩ, đáng lẽ ra hắn nên tàn nhẫn từ chối Hạ Diễm, để cho gã say khướt khốn nạn này nếm trải thế nào là sự hiểm ác của thế gian, đã từ chối lời theo đuổi của người ta rồi thì đừng mơ tưởng đến việc người ta sẽ mãi mãi bảo sao nghe vậy, ngoan ngoãn phục tùng nữa.
Thế nhưng Hạ Diễm cứ dùng đôi mắt sáng lấp lánh, ngập tràn sự mong đợi mà nhìn hắn, dáng vẻ đó trông có khác gì một đứa trẻ đang mòn mỏi chờ đợi món quà Giáng sinh của mình đâu.
Bất cứ ai cũng sẽ rất khó để có thể nhẫn tâm từ chối một lời thỉnh cầu như thế này.
Bởi vì việc từ chối quả thực là tội đại ác.
Chính vì vậy, sau khi nhìn anh một hồi lâu, Hứa Tông cuối cùng vẫn lấy chiếc bánh ngọt nhỏ có lớp bao bì trong suốt vô cùng xinh, luôn được nắm chặt trong lòng bàn tay mình từ nãy đến giờ, nhẹ nhàng đặt vào trong lòng bàn tay của Hạ Diễm.
“Không có bánh mì đâu, chỉ có một chiếc bánh bông lan nhỏ này thôi,” Hứa Tông cúi người ngồi xổm xuống, giữ cho tầm mắt ở cùng một độ cao với Hạ Diễm, “Sớm đã đoán trước được tên ma men nhà anh sẽ nổi cơn điên rồi, nhìn thấy thiên nga kiểu gì cũng phải quậy lên đòi cho ăn bằng được, nên vừa rồi lúc giải tán tiệc, em đã lén giấu đi một cái.”
Hắn quen biết Hạ Diễm quá lâu và cũng đã yêu Hạ Diễm quá lâu, lâu đến mức hắn hiểu rõ người này như lòng bàn tay, chỉ cần liếc mắt nhìn tên say xỉn này một phát là đã có thể suy đoán chính xác được cái hành động tiếp theo anh định làm là gì.
Hạ Diễm chăm chú nhìn vào chiếc bánh ngọt nhỏ trong tay, lần này thì vui vẻ ra mặt.
Anh cũng không thèm bận tâm đến Hứa Tông ở bên cạnh nữa, hớn hở chạy lại cho thiên nga ăn. Đầm nước này có cả thiên nga đen lẫn thiên nga trắng, tuy rằng ngày thường chúng nó vô cùng lười biếng, thế nhưng vào lúc này cũng rất nể mặt Hạ Diễm, chậm rãi bơi tiến lại gần, ngoan ngoãn đón nhận để anh đút ăn, thậm chí là cả cái v**t v* nhẹ nhàng từ tay Hạ Diễm.
Hứa Tông đứng ở một khoảng cách không xa dõi theo.
Mặc dù viễn cảnh này trông có phần hơi rập khuôn, sáo rỗng, thế nhưng hình ảnh Hạ Diễm ngồi ở bên bờ hồ, hướng bàn tay về phía những chú thiên nga giữa đêm đông lạnh giá, dưới ánh đèn mộng ảo lung linh này, trông thật sự giống như một vị hoàng tử nhỏ bước ra từ trong truyện cổ tích vậy.
Và cũng giống như cậu bé Peter Pan vô lo vô nghĩ kia.
Đặc biệt là khoảnh khắc Hạ Diễm chợt quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ với hắn.
Đã rất lâu rồi Hứa Tông không được nhìn thấy Hạ Diễm cười một cách thoải mái, không chút gánh nặng tâm lý nào như thế này.
Bất chợt, hắn thậm chí còn ước thời gian có thể vĩnh viễn ngưng lại ngay tại giây phút này.
Không cần phải đón chào ngày mai tới nữa.
Cứ dừng lại ở đêm nay thôi, ai nấy đều vô cùng vui vẻ, những bọt khí hạnh phúc bay lơ lửng khắp không gian trang viên này. Hạ Diễm không cần phải vì lời tỏ tình của hắn mà lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, khó xử trăm bề, còn hắn cũng không cần phải vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân phải đối diện với Hạ Diễm ra làm sao.
Mọi thứ nên được đóng băng lại vào cái đêm tuyệt diệu nhất này, giống như một chú bướm bị phong ấn bên trong khối hổ phách, ngàn năm vạn năm cũng không bao giờ thay đổi.
Hứa Tông cất bước đi tới, cũng ngồi xuống bên cạnh Hạ Diễm. Hắn đưa tay ngắt lấy một mẩu bánh nhỏ từ trong tay Hạ Diễm, cũng học theo dáng vẻ của anh mà đưa qua cho những chú thiên nga kia ăn.
Thế nhưng không biết là do mấy con thiên nga đó vốn đã ăn no căng bụng từ trước rồi, hay là do chúng nó chê bai kỳ thị hắn, mà không có một con nào thèm đoái hoài tới cả, đứa nào đứa nấy đều ngoảnh mặt đi nơi khác, kiên quyết không thèm ăn.
Hứa Tông mỉm cười, cũng không mấy để tâm, chỉ nhẹ nhàng rải mớ vụn bánh trong tay xuống lòng hồ.
Hắn quay đầu sang nhìn Hạ Diễm, Hạ Diễm cũng không thèm cho thiên nga ăn nữa, anh gục đầu lên trên cánh tay của mình, không biết là do buồn ngủ hay sao mà hai mí mắt cứ liên tục đánh nhau dữ dội.
Anh sở hữu một gương mặt mang đường nét sắc sảo, ngông cuồng đầy vẻ kiêu kỳ, đôi mắt đào hoa phong lưu, mỗi khi đứng trên sân khấu cháy hết mình có thể khiến cho toàn bộ người hâm mộ ở phía dưới phát cuồng lên vì sự quyến rũ chết người đó.
Thế nhưng khi anh cứ thờ người ra như thế này, hàng lông mi hơi buông xuống một nửa, lại toát lên một vài phần ngây thơ, thuần khiết đến lạ.
Hạ Diễm cảm nhận được việc Hứa Tông đang chăm chú nhìn mình, bèn quay sang nhìn đối diện với hắn. Vì uống quá nhiều rượu nên ngoài việc hai bên gò má ửng hồng ra, ngay đến cả đôi mắt anh cũng giống như đang được bao phủ bởi một lớp sương mờ nhàn nhạt.
Anh cứ dùng ánh mắt như thế mà nhìn Hứa Tông, không nói một câu nào, thế nhưng cái ánh nhìn đó lại khiến cho cõi lòng Hứa Tông quặn thắt lên từng cơn đau đớn.
Hứa Tông giơ bàn tay lên, khẽ xoa xoa mái tóc của Hạ Diễm, lần này Hạ Diễm không theo phản xạ có điều kiện mà né tránh đi nữa.
Hắn cất tiếng hỏi Hạ Diễm: “Đêm nay anh có vui không?”
Hạ Diễm ngẩn người ra mất vài giây, sau đó mới gật đầu.
Hứa Tông lại hỏi tiếp: “Có phải là vì say rượu rồi, quên hết đi rất nhiều chuyện nên mới cảm thấy vui vẻ như vậy không? Dạo gần đây mỗi khi em tiến lại gần anh, lúc nào anh cũng tỏ ra vô cùng căng thẳng. Cho dù là giây trước anh vẫn còn đang trò chuyện rôm rả, vô cùng thả lỏng với bọn Diệp Chiêu Dương, thế nhưng ngay giây tiếp theo khi nhìn thấy em, anh liền sẽ ngẩn người ra, không biết nên mở miệng nói chuyện với em hay không. Em đã khiến anh phải khó xử rất nhiều, có đúng không?”
Hạ Diễm mang gương mặt mờ mịt ngơ ngác.
Anh thực sự là đã say quắc cần câu, lại thêm việc bị những cơn gió lạnh bên bờ hồ thổi vù vù vào mặt nên đầu óc có chút trì trệ, ngốc nghếch, đến mức nhất thời anh không tài nào tiêu hóa và hiểu nổi một tràng lời nói dài dằng dặc như thế này của Hứa Tông.
Chính vì vậy, anh chỉ có thể dùng ánh mắt ngây thơ, vô tội hơn nữa mà nhìn Hứa Tông. Đôi mắt vốn được người hâm mộ ca tụng hết lời kia quả thực có khả năng làm mềm lòng người khác, nhìn vào ai cũng đều thấy chứa chan muôn vàn sự thâm tình.
Hứa Tông khẽ bật cười nhẹ một tiếng.
Hắn thầm nghĩ, bị Hạ Diễm dùng ánh mắt như thế này mà nhìn vào, bất cứ ai cũng đều sẽ phải tự hoài nghi bản thân, xem có phải mình đã từng phạm phải tội lỗi đại nghịch bất đạo rồi hay không.
Vì vậy, hắn đưa bàn tay lên nhẹ nhàng che đi đôi mắt của Hạ Diễm, cốt là để khiến cho cõi lòng của chính mình trở nên kiên định và sắt đá hơn một chút.
Hắn hỏi Hạ Diễm: “Nếu như em không ở bên cạnh anh nữa, liệu anh có cảm thấy vui vẻ hơn một chút nào không?”
Không có một ai đưa ra câu trả lời cả.
Không gian xung quanh chỉ có tiếng gió đêm thổi qua rít lên những tiếng gào rú vù vù.
Đến khi Hứa Tông dời bàn tay ra khỏi mắt anh, hắn mới phát hiện ra Hạ Diễm đã ngủ gật từ đời nào rồi, chiếc cằm vẫn gối lên trên cánh tay của chính mình, đôi mắt nhắm nghiền im lìm.
Anh hoàn toàn không hề nghe thấy câu hỏi vừa rồi của Hứa Tông.
.
Vào thời điểm cuối cùng của ngày hôm đó, Hạ Diễm bị Hứa Tông dùng lực kéo lôi xềnh xệch trở về phòng. Người khi đã say rượu rồi thì căn bản là KHÔNG còn chút lý trí nào để nói chuyện nữa, bị Hứa Tông gọi dậy cũng nhất quyết không chịu đi về phòng nghỉ ngơi, cứ nằng nặc đòi phải chạy vòng quanh bờ hồ, còn dõng dạc lấy danh nghĩa mỹ miều là chạy bộ để rèn luyện thân thể.
Hứa Tông không nuông chiều anh, thẳng tay vác luôn người này lên vai mà khiêng về phòng.
Sau khi trở về, anh bị Hứa Tông ép buộc thực hiện vài bước vệ sinh cá nhân đơn giản qua loa, Hạ Diễm liền đổ gục đầu xuống giường mà chìm sâu vào giấc ngủ, ngủ đến mức vô cùng say sưa, quên trời quên đất.
Anh đã mơ thấy một giấc mơ đẹp miên man.
Trong giấc mơ có một người vô cùng, vô cùng thân thuộc, từ đầu đến cuối luôn nắm chặt lấy bàn tay của anh, kề cạnh đồng hành cùng anh đi cho thiên nga ăn.
Sau khi tỉnh giấc, anh đã không còn nhớ rõ những tình tiết trong giấc mơ đó nữa, thế nhưng trong ký ức mơ hồ vẫn nhớ mang máng rằng, đó là một chuyện vô cùng tốt đẹp.
Thế nhưng tâm trạng vui vẻ thoải mái đó của Hạ Diễm lại chẳng thể duy trì nổi lấy một tuần lễ.
Đám cưới của Phù Tuệ căn bản không hề giúp anh dính được một chút may mắn hay không khí hạnh phúc nào cả.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Hạ Diễm và Hứa Tông liền lập tức quay trở về với guồng quay của công việc. Những ngày đó, Hứa Tông đối với Hạ Diễm mặc dù không thể nói là thân thiết, khăng khít được như trước kia, thế nhưng thái độ cũng vô cùng ôn hòa nhã nhặn, sắc mặt vui vẻ, hầu như không hề nhìn ra bất cứ điểm gì bất thường cả.
Hạ Diễm vừa mừng vừa lo, cứ đinh ninh tưởng rằng Hứa Tông đã nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi, anh kích động đến mức suýt chút nữa sắm lễ vật đi thắp hương bái Phật, cảm tạ sự che chở phù hộ độ trì của các vị thần linh bốn phương tám hướng.
Kết quả là anh còn chưa kịp kích động vui sướng được mấy ngày, đã đột ngột nghe được tin Hứa Tông đã nộp đơn xin nghỉ phép lên cho Bạch Du, muốn ra nước ngoài ít nhất là nửa năm trời.
Hết chương 55.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...