Dệt Vàng Trên Gấm - Tửu Thôn Bắc Hải
Chương49
Cỡ chữ
Editor: Quýt
Gấm thêu ánh vàng (5)
Nhâm Cẩm Hoan dành một buổi trưa đến bệnh viện thăm Tần Hằng. Nghe nói ông hồi phục khá tốt, dự kiến cuối tháng mười sẽ xuất viện. Sau khi anh chào hỏi hộ lý, Tần Hằng vừa kết thúc bài tập vật lý trị liệu, vui vẻ đi về phía anh, hai người thong thả tản bộ trong khuôn viên.
Tiết trời sang thu, thảm cỏ xanh mướt ngày nào bắt đầu ngả vàng, vô số lá ngô đồng phủ kín mặt đất.
Tần Hằng đi bên trong, kể về những người ông mới theo dõi khi lướt video trong lúc rảnh rỗi. Ông bảo có một cô bé vùng cao mười mấy tuổi ghi lại cuộc sống bổ củi và chăn cừu; hay một cặp vợ chồng lái xe tải xuyên qua miền Tây, vừa chở khách vừa quay lại khung cảnh dọc đường; hay một cậu thanh niên nông thôn ngày nào cũng đứng giữa đồng ruộng hát Opera… Ông chia sẻ mình cảm thấy rất xúc động, dù tất cả chỉ là những đoạn video quay ngẫu hứng không có kỹ thuật, cũng không có lượng truy cập từ nền tảng, nhưng ai nấy đều đang sống rất nghiêm túc. Trước đây ở công ty, ông xem quá nhiều các buổi livestream bán hàng đầy chiêu trò và dàn dựng, giờ đây nhân lúc dưỡng bệnh xem những thứ này, ông thấy sự chân thực và bình dị mới là điều lay động lòng người nhất.
Nhâm Cẩm Hoan đi bên cạnh, lắng nghe ông tâm sự. Khi được hỏi về việc quản lý phòng ban có gặp khó khăn gì không, anh đáp mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Tần Hằng gật đầu: “Sang năm Andy đi rồi, cậu ấy theo tôi khá lâu. Trong những ngày còn lại, cậu cứ mở một mắt nhắm một mắt, nếu cậu ấy cần gì, cậu thấy được thì cứ tạo điều kiện.”
Nhâm Cẩm Hoan biết Tần Hằng đang ám chỉ điều gì, chắc là cuộc đấu đá giành quyền lực lần trước đã truyền đến tai ông: “Đúng là không có gì giấu được thầy Tần.”
Tần Hằng cười khoái chí, bí mật nói với anh: “Tôi cũng có trạm tình báo của mình chứ.”
Nhâm Cẩm Hoan không khỏi mỉm cười. Sau đó, khi nhắc đến sếp Phương, Tần Hằng nói: “Lần trước ông ấy ghé qua một chuyến. Ông ấy nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng không phải kẻ đặt lợi ích lên trên hết. Ông ấy nói ít làm nhiều, tôn trọng công việc chứ không nhắm vào cá nhân. Tôi quen ông ấy nhiều năm, biết rõ giới hạn của ông ấy, cũng hiểu được những nguyên tắc mà ông ấy coi trọng. Dù sao thì công việc chỉ là công việc, bất kể xảy ra chuyện gì, không cần thiết phải mang những xích mích đó vào đời sống.”
“Trước đây mọi người đều lo lắng cho mối quan hệ giữa thầy và sếp Phương, sợ thầy đứng giữa khó xử.” Nhâm Cẩm Hoan nói.
Tần Hằng thở dài: “Khi cậu ở công ty đủ lâu, ngồi vào vị trí càng cao, khoảng cách với lãnh đạo càng gần thì khó xử chỉ là chuyện cơm bữa. Thực ra giữa tôi và ông Phương không phức tạp như truyền thông viết, chỉ là ông ấy cần tôi nhượng bộ trong một vài chuyện. Là cấp dưới, đương nhiên phải nhượng bộ, nhưng tôi cũng phải tính đến đường lui.”
Nhâm Cẩm Hoan cúi đầu nhìn lá rụng dưới chân, trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Thầy Tần, việc thầy bảo tôi nhận dự án chính phủ lúc trước, liệu có phải là một trong những đường lui đó không?”
Tần Hằng nghe vậy thì khựng lại, quay người nhìn sang. Nhâm Cẩm Hoan nói tiếp: “Thực ra ngay từ đầu, thầy đã biết dự án này là quân cờ sếp Phương dùng để gây áp lực lên mình, sẽ không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào, đúng không? Một khi không làm nên kết quả, bên trên sẽ có lý do chính đáng ép thầy rời khỏi vị trí.”
Tần Hằng cụp mắt, chậm rãi bước tiếp về phía trước, đáp đúng vậy: “Đương nhiên tôi hiểu ý của ông Phương. Không ai coi trọng dự án đó, càng không phù hợp với phòng Nghiên cứu chiến lược. Nhận nó không được lợi lộc gì. Cậu còn nhớ Tôn Chí, người mà sếp Dư từng phái tới chỗ chúng ta không?”
“Tôi nhớ.” Nhâm Cẩm Hoan nói, “Lúc trước để anh ta rời đi một cách “hợp tình hợp lý”, tôi đã xin sếp Thành một dự án chắc chắn sẽ thất bại để giao cho anh ta.”
“Vậy lúc cậu ta đi, cậu có suy nghĩ gì?”
“Số phận của người khác cũng có thể là số phận của mình.” Anh thẳng thắn trả lời, không hề tránh né, “Viên đạn bắn vào người khác, biết đâu một ngày nào đó sẽ quay lại nhắm vào mình.”
“Nếu có ngày đó, cậu sẽ làm thế nào?” Tần Hằng hỏi.
Ánh mắt Nhâm Cẩm Hoan trong trẻo, bước theo ông: “Tôi sẽ giống như thầy, tìm một cấp dưới trung thành tuyệt đối, đồng thời có thể tranh thủ một tia hy vọng, đánh cược một phen. Nếu thắng thì tốt, nếu thua thì tôi có lý do để dắt theo “cấp dưới thất bại” cùng rời đi, bảo toàn nguồn lực của mình trong phạm vi hữu hạn.”
Tần Hằng cười nói: “Kéo một người tin tưởng cậu xuống nước, không sợ người ta trách cậu sao?”
“Kẻ sắp chết đuối đều tìm phao cứu mạng theo bản năng, chỉ là bản năng cầu sinh mà thôi, có gì mà trách? Hơn nữa, sự tin tưởng vốn là ý nguyện cá nhân. Một con cá chọn cắn câu thì nên chuẩn bị tâm lý bị câu lên bất cứ lúc nào.”
Tần Hằng nhìn hàng ngô đồng bên đường: “Tiểu Cẩm, lý do tôi giao cho cậu mà không phải người khác là vì tôi đoán nếu cậu làm, dự án này mới có hy vọng. Tôi hiểu rõ sở trường của từng trưởng nhóm, cậu là người phù hợp nhất.”
Nhâm Cẩm Hoan nhìn ông: “Thực ra sau khi đến Nghiên cứu chiến lược, tôi đã có cái nhìn mới về thầy. Trước đây vì khoảng cách mà tôi vô thức thần thánh hóa thầy, song qua quá trình tiếp xúc, tôi nhận ra thầy cũng có sự ích kỷ và tính toán riêng, cũng theo đuổi quyền lực và lợi ích thế tục, cũng dùng những lời lẽ ôn hòa để điều khiển người khác.”
Tần Hằng nhẹ nhàng đáp lại: “Để tôi nghĩ xem, nên tổng kết thế nào nhỉ. Tôi nghe mấy bạn trẻ theo đuổi thần tượng trong phòng ban nói cái này gọi là vỡ mộng, thần tượng sập phòng, đúng không?”
Nhâm Cẩm Hoan mỉm cười: “Có lẽ đây là cách gọi thông thường, nhưng tôi có quan điểm hơi khác. Bản chất con người rất khó thay đổi, cái gọi là vỡ mộng hay sụp đổ, căn nguyên không nằm ở đối phương, mà nằm ở sự hạn hẹp trong nhận thức của chính mình. Cho nên thầy Tần à, thầy vẫn luôn là người như thế mà thôi.”
“Tôi bắt đầu tò mò về suy nghĩ của cậu lúc này, bước tiếp theo là “thoát fan rồi quay lại bóc phốt” à?”
“Xem ra thầy giao lưu với mấy bạn trẻ trong phòng ban không ít nhỉ.” Nhâm Cẩm Hoan bất đắc dĩ nói, “Sự trưởng thành không nằm ở chỗ hành sự vẹn toàn, mà ở chỗ có thể chịu trách nhiệm cho lời nói và việc làm của mình, chấp nhận kết quả mà nó mang lại, đây là điều thầy từng nói. Tôi không dám đảm bảo hôm nay tôi thấu hiểu thầy hoàn toàn, nhưng chỉ bàn kết quả, không kể nguyên nhân, đối với tôi, thầy đã ưu ái hết mực. Tôi không đến mức vì một vài điểm chưa tốt mà phủ nhận tất cả. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với nhận thức của mình và chấp nhận nó.”
Nói đến đây, vợ của Tần Hằng là Trương Quân Hoa mang theo cặp lồng đến bệnh viện, đúng lúc nhìn thấy hai người ở cuối con đường rợp bóng cây, nên vẫy tay gọi họ. Tần Hằng vẫy tay đáp lại, rồi chậm rãi nói với Nhâm Cẩm Hoan: “Thực ra trước khi nhận được câu trả lời của cậu, tôi hơi căng thẳng đấy.”
“Đây có lẽ cũng là sự hạn hẹp trong nhận thức của thầy Tần về tôi.” Nhâm Cẩm Hoan đỡ ông đi tiếp, “Về dự án chính phủ đó, nói thật, dù nó chắc chắn không đi đến đâu, nhưng nếu thầy muốn tôi nhận, tôi vẫn sẽ nhận. Điểm duy nhất khiến tôi thất vọng là tôi cảm thấy thầy không nói thật với tôi, nói cho tôi biết thầy không muốn nhượng bộ, rồi chúng ta cùng nhau tìm cách, chứ không phải dùng lý do “giúp các nhân viên trong phòng ban thể hiện thành tích”. Tuy nghe có vẻ vĩ đại, nhưng sự chân thực và bình dị mới là điều lay động lòng người nhất, không phải sao?”
Tần Hằng ngẩn người, cười đáp: “Hóa ra viên đạn quay lại nhắm vào tôi thật. Được thôi, tôi thừa nhận, tôi muốn thăng chức Phó Chủ tịch, muốn kiếm tiền, muốn dẫn Quân Hoa sang New Zealand dưỡng già.”
Nhâm Cẩm Hoan thoải mái theo: “Thầy nói vậy tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. So với lý do vĩ đại kia, tôi vẫn thích h*m m**n tầm thường này hơn.”
Trương Quân Hoa đứng đợi phía trước, hỏi hai người nói chuyện gì mà vui vẻ thế, rồi giữ Nhâm Cẩm Hoan ở lại ăn cơm trưa. Trên đường quay về, Tần Hằng nhớ ra một chuyện, nói với anh: “Thực ra lý do tôi giao dự án đó cho cậu còn có một nguyên nhân khác.”
“Nguyên nhân gì ạ?”
“Lúc sếp Phương giao dự án này cho tôi trong cuộc họp, Hướng Đường cũng ở đó, cũng biết mục đích của dự án này, chỉ là cậu ấy không ngờ tôi lại để cậu nhận. Tôi đã tính toán kết cục xấu nhất, tức là dự án này sẽ tan tành tại Nghiên cứu chiến lược. Nếu là trưởng nhóm khác phụ trách, khả năng cao là không có hy vọng. Nhưng nếu là cậu làm, tôi cảm thấy chắc hẳn Hướng Đường sẽ không khoanh tay đứng nhìn cậu chịu tội thay. Dù thế nào đi nữa, cậu ấy là biến số từ bên ngoài cũng có thể mang lại tia hy vọng.”
Nhâm Cẩm Hoan ngẩn ngơ, vành tai hơi nóng, thử hỏi: “Đây cũng là cách thầy đấu trí ạ?”
Tần Hằng nửa đùa nửa thật: “Tính cách Hướng Đường vốn nhiệt tình… Lúc hai người phối hợp đánh Texas Hold’em với nhau, chẳng phải cậu ấy cũng giúp cậu gánh vác đó sao?”
…
Gần đây, trên các trang mạng xã hội nước ngoài đang bùng nổ một xu hướng liên quan đến ngành trang sức đá quý của Trung Quốc. Một nam thanh niên người Anh khi đến Trung Quốc du lịch đã livestream cảnh mở vỏ trai lấy ngọc. Đối với người nước ngoài, điều này vô cùng mới lạ, thêm vào đó, những phản ứng phóng đại và hài hước của anh chàng lập tức khiến đoạn video lan truyền nhanh chóng. Nhiều người dùng nước ngoài nghiện livestream mở vỏ trai, nảy sinh sự quan tâm nồng nhiệt đối với quy trình làm ngọc trai, thậm chí còn tự đặt mua vỏ trai để trải nghiệm cảm giác bất ngờ như khi mở túi mù.
Sau khi nắm bắt được xu hướng này, Aladdin lập tức triển khai việc mở rộng thị trường quốc tế dựa trên thị trường ngọc bích Vân Nam. Vì đội ngũ mới vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao nên Kim Hướng Đường cùng tham gia chuyến đi này. Đây cũng là dự án cuối cùng của hắn tại Aladdin. Ở một diễn biến khác, dự án chính phủ do Nhâm Cẩm Hoan phụ trách được báo cáo lên cơ quan chức năng và nhận được sự quan tâm. Phía trên đã phê duyệt ngân sách, hy vọng Aladdin sẽ dẫn đầu ngành IT thúc đẩy kế hoạch làm giàu qua thương mại điện tử tại các địa phương, điểm dừng chân đầu tiên cũng là Vân Nam.
“Vậy nên mới nói không thể đoán trước tương lai. Ai mà ngờ dự án từng bị coi là vật cản lại trở thành cứu tinh của phòng Nghiên cứu chiến lược.” Trong sảnh chờ, chị Ninh của nhóm Nghiên cứu khảo sát không khỏi cảm thán với Nhâm Cẩm Hoan.
Bên ngoài, từng chiếc máy bay trượt dài trên đường băng rồi cất cánh. Nhâm Cẩm Hoan nhìn bóng dáng bay lượn trên không trung, hồi lâu sau mới tự nhủ: “Bởi vì biến số khó lường lúc này rất có thể là bàn đạp cho thắng lợi mai sau…”
“Ôi, cậu nói câu này hay đấy.” Chị Ninh nghiêng đầu tán thưởng.
Nhâm Cẩm Hoan mỉm cười mở ứng dụng livestream quốc tế: “Không phải tôi nói, tôi làm gì đủ tự tin để nói “lời thoại anh hùng” mang tính coi thường định mệnh như thế.”
Đây là livestream của một thương hiệu trang sức nổi tiếng ở Vân Nam. Người dẫn chương trình là giáo viên dạy tiếng Trung cho người nước ngoài đang rất nổi tiếng. Cô phổ biến trên mạng nhờ việc dạy tiếng Trung với phong cách dẫn dắt vừa hài hước vừa giàu chiều sâu văn hóa.
Người dẫn chương trình đang dùng tiếng Anh để kể về những điển tích liên quan đến ngọc ngà châu báu trong văn hóa Trung Quốc. Chị Ninh cùng anh xem một lúc, thấy trong phần bình luận có người nước ngoài viết: “Tôi đến để nghe giảng, còn đặt hàng chỉ là ngoài ý muốn”. Chị chân thành nói: “Hướng Đường đúng là có năng lực, dự án này bắt được đúng trọng điểm. Chắc hẳn sếp Phương hy vọng cậu ấy ở lại lắm, nhưng mỗi người một chí hướng, tiếc thật…”
Nhâm Cẩm Hoan im lặng nhìn vào màn hình. Người dẫn chương trình trích dẫn sách vở, nói năng lưu loát không ngừng nghỉ. Thế nhưng, dẫu ngọc ngà châu báu tụ họp đầy đủ, thì mũi tên đã rời dây cung vẫn không vì thế mà dừng lại, chung quy nó vẫn hướng về đích đến của mình. Mà trong câu chuyện này, bản thân tham gia với thân phận gì, kết thúc theo hình thức nào, cuối cùng có thể bình thản dâng tặng lời chúc phúc và hoa tươi cho anh hùng hay không?
Tiếng máy bay rít qua lớp kính, vang vọng từng hồi bên tai, tựa như có thể đưa mọi việc đến hồi kết ngay lập tức. Anh ôm trong lòng câu trả lời được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng bản thân lại không thể khẳng định mình có thể thực hiện.
“Bây giờ đang kể về chuyện gì thế?” Chị Ninh vừa gửi tin nhắn vừa hỏi, cắt ngang dòng suy tư của anh.
“Hình như là một phần trong sách “Những lời bàn luận mới mẻ về chuyện đời”.” Nhâm Cẩm Hoan chú ý nghe kỹ, sau khi hiểu nội dung thì cảm thấy mới lạ, “Là điển tích về kẻ tiêu tiền như rác vì mỹ nhân, chuyện “ba rương ngọc trai đổi lấy bóng hình thướt tha” của Thạch Sùng và Lục Châu thời Tây Tấn.”
Sau khi buổi livestream đầu tiên tại Vân Nam kết thúc, Kim Hướng Đường dẫn đội ngũ cảm ơn người dẫn chương trình. Do chênh lệch múi giờ, nhiều công tác chuẩn bị phải bắt đầu từ rạng sáng. Khi cấp dưới gửi báo cáo số liệu cho hắn, TV tại hiện trường đang phát tin tức hợp tác kinh tế thương mại điện tử giữa Aladdin và Vân Nam. Sau đó, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc, dòng suy nghĩ như bị chạm khẽ, không kìm được mà ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy người kia trên màn hình…
Phóng viên đưa micro cho người phụ trách dự án có vẻ ngoài nổi bật, bảo anh chia sẻ về cách thuật toán AI dẫn dắt thương mại điện tử tiến tới mục tiêu giúp dân làm giàu. Người kia dịu dàng cất lời, mỉm cười nhẹ nhàng giảng giải những nguyên lý vốn khó hiểu thành đơn giản và dễ hiểu.
“Quản lý Nhâm đúng là rất hợp lên hình!” Đồng nghiệp đi đến bên cạnh Kim Hướng Đường cảm thán, “Nhắc mới nhớ, hôm nay nhóm của họ cũng đến Vân Nam nhỉ…” Hai phòng ban có mục tiêu và khu vực khác nhau, lịch trình chênh lệch ba ngày.
Kim Hướng Đường xem TV, nhớ lại bài viết trên trang “Kim Triều” mà mình đọc được từ một năm trước khi về nước. Người viết bài tình cờ lại là người quen của hắn. Biết hắn sắp tới Aladdin, người đó gửi bản thảo đầu tiên cho hắn và nói: “Nếu không phải vì giới hạn dung lượng thì đồng nghiệp mới này của cậu xứng đáng được viết hẳn một bài phân tích chuyên sâu.”
Lúc đó hắn phản ứng thế nào? Có ngạc nhiên, sau năm năm lại gặp đối phương ở cùng một công ty, còn có một chút cảm thán, ở một vài khía cạnh, đúng là đối phương không thay đổi chút nào, thậm chí còn tiến bộ hơn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những câu chữ sắc bén của tác giả, hắn vẫn không nhịn được mà lên tiếng bảo vệ: “Cậu ấy là đàn em của tôi, cậu đừng viết quá ác liệt.”
Ký ức này hiện lên trong tâm trí, hắn mỉm cười, đồng thời cảm thấy hụt hẫng.
Được mất trên đời đều có ý nghĩa, không nên đắm chìm trong quá khứ, đây là lời khuyên mà nhiều người từng được nghe, hắn cũng từng đồng tình. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ “buông bỏ” chẳng qua là vì những thứ được tìm kiếm ban đầu vốn không phải thứ nội tâm thực sự cần. Còn khi đối diện với điều mình thực sự khao khát, có mấy ai dám tự tin thừa nhận mình đã “buông tay”?
Hắn không phải thánh nhân.
Kim Hướng Đường lại ngẩng đầu, màn hình TV chuyển sang quảng cáo tuyên truyền công ích. Đó là kế hoạch của phòng Thương hiệu với chủ đề thương mại điện tử AI giúp đỡ người nghèo với góc nhìn đổi mới, ngập tràn sự ấm áp. Cuối video, có một dòng văn bản…
Thế giới thông tin dưới thuật toán AI hiển thị những sở thích tiềm ẩn của chúng ta, mà định mệnh cũng mang bộ thuật toán tương tự. Nếu bạn gieo một hạt giống thì định mệnh sẽ dùng phương thức mà nó cho là phù hợp nhất để đưa kết quả đến trước mặt bạn.
~Hết chương 49~
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...