Dệt Vàng Trên Gấm - Tửu Thôn Bắc Hải
Chương48
Cỡ chữ
Editor: Quýt
Gấm thêu ánh vàng (4)
Về việc Kim Hướng Đường sắp nghỉ việc, tuy chưa có thông báo chính thức, nhưng các nghiệp vụ tại nước ngoài dần được bàn giao, mọi người đều ngầm thừa nhận sự thật này. Đồng thời, mảng phân tích thị trường quốc tế sắp tách khỏi phòng Nghiên cứu chiến lược, chuyển giao cho Dennis quản lý. Sau kỳ nghỉ lễ, thay đổi nhân sự trở thành chủ đề chính bên trong Aladdin.
Trong nhóm Phân tích kinh doanh, một nữ nhân viên đang vùi đầu vào công việc, cô lắc đầu than thở với đồng nghiệp ngồi cùng bàn: “Tôi cứ tưởng sắp xong việc rồi, ai dè Lục Nhiên lại giao thêm việc gấp. Tôi thật sự không muốn nhận chút nào, chẳng lẽ không thể dứt khoát chia tay nhau sao?”
Đồng nghiệp an ủi: “Yên tâm đi, coi như việc tốt làm đến cùng. Tôi nghe nói thời gian thực tập của cậu ta sắp kết thúc, hình như không có ý định ký hợp đồng chính thức.”
“Cũng đoán được mà, với gia thế của cậu ta thì không cần cơ hội ký hợp đồng chính thức. Thôi bỏ đi, không bàn chuyện cậu ta nữa, tôi chỉ hy vọng bàn giao xong thôi, bọn họ đừng làm phiền tôi nữa là được.”
…
Khi Nhâm Cẩm Hoan đi trên hành lang, Dương Tranh đuổi theo từ phía sau, nét mặt hơi vội vàng. Nhâm Cẩm Hoan đoán được mục đích của đối phương, chỉ nói: “Anh Dương, em đã chuyển khoản tiền vé máy bay và khách sạn, anh để ý tài khoản giúp em.”
Dương Tranh ngẩn ra, vội nói: “Tiểu Cẩm, anh không hỏi chuyện đó. Sao tự dưng em không đi Thượng Hải nữa? Còn tin nhắn hôm trước em gửi có ý gì?”
Đêm trước khi khởi hành, Nhâm Cẩm Hoan gửi tin nhắn cho Dương Tranh, ngoài việc thông báo kế hoạch đổ bể, còn kèm theo một lời từ chối: “Anh Dương, rất xin lỗi, em không thể chấp nhận tình cảm của anh.”
“Chính là ý trên mặt chữ.” Nhâm Cẩm Hoan không giải thích thêm. Anh không tin đối phương không hiểu, mấu chốt là đối phương có chịu từ bỏ việc tô hồng hiện thực hay không. Hơn nữa, nói thật lòng thì ngày làm việc đầu tiên sau Tết Trung Thu tâm trạng anh không được tốt, cảm xúc cá nhân vẫn đang trong giai đoạn quá độ, anh chỉ muốn tự mình tiêu hóa, không có ý định đáp lại tình cảm của người khác.
Sau khi nói xong câu đó, anh định rời đi thì Dương Tranh bất ngờ bước tới chặn đường: “Là vì ai? Có phải Văn Diên không?”
Như nghe được tin đồn vô căn cứ, Nhâm Cẩm Hoan cười bất lực: “Em và anh Diên không có bất kỳ quan hệ gì, mong anh đừng đoán mò nữa.”
“Vậy thì là ai?” Đối phương cố chấp đòi câu trả lời, sự kiên trì này khiến anh nảy sinh tâm lý đối kháng sau khi phòng bị không có tác dụng. Vì vậy, anh bình tĩnh nói thẳng bản chất vấn đề: “Anh Dương, thực ra anh hiểu rõ là ai không quan trọng, mà vì người đó không phải anh, đúng không?”
Dương Tranh ngẩn ngơ, câu nói này đánh thẳng vào điều y đang nghĩ. Dương Tranh kinh ngạc trước thái độ công kích bất thường của đối phương. Sau khi xem xét lại những chi tiết cũ, sự tự lừa dối khiến y không cam tâm: “Nếu em biết ý của anh, tại sao trước đây cố tình mập mờ, giả vờ như không biết?”
“Nếu một chuyện chưa được phơi bày ra ánh sáng, tại sao em phải là người chọc thủng ranh giới đó? Với em, làm vậy vừa rủi ro vừa không công bằng.” Nhâm Cẩm Hoan bình tĩnh phản bác.
Trong tình cảm giữa người với người, “âm thầm hy sinh” thường là một cái cớ hoàn hảo, mang lại cho người ta cảm giác ưu việt về mặt đạo đức. Ở vị trí này, người ta vừa có thể đắm chìm trong kịch bản chiến thắng về mặt tinh thần, vừa có thể chừa lại đường lui cho bản thân. Vậy nên việc giả vờ như giao quyền chủ động thực chất là một cách tạo áp lực, khiến người đưa ra lựa chọn phải gánh chịu áp lực từ kỳ vọng của đối phương.
Dương Tranh chờ đợi anh đưa ra lựa chọn, nhưng tình cảm cá nhân và phản hồi từ người khác vốn không có liên hệ tất yếu, huống chi đây là câu trả lời không thể thỏa mãn đối phương.
“Anh Dương, trên phương diện anh em cùng trường, em rất cảm ơn sự quan tâm của anh dành cho em, cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ này. Vì thế, đây là biện pháp em nghĩ có thể bảo toàn tình cảm giữa chúng ta. Chỉ là ngay từ đầu, đích đến mà chúng ta kỳ vọng ở mối quan hệ này đã không giống nhau.”
“Em…” Dương Tranh nhất thời khó lòng phản bác, chỉ biết bất bình, hơn nữa hy vọng sự thất bại này không chỉ giới hạn ở bản thân, bèn hỏi, “Nếu đây là thái độ của em, vậy thì với người khác, em cũng như vậy à?”
Nhâm Cẩm Hoan dựa vào vách kính, bóng lưng phản chiếu trên mặt kính, tạo cho người ta cảm giác xa cách: “Anh Dương, câu hỏi này không giúp gì cho anh đâu. Nếu anh chỉ muốn một đáp án để an ủi nhất thời, thì em có thể nói vế đầu…” Anh rời mắt khỏi Dương Tranh, “Nhược thủy tam thiên.”
1
Tại phòng họp tầng 3 tòa E, Văn Diên tắt máy chiếu, đối diện với người vừa bàn giao công việc: “Các nghiệp vụ của công ty do bị phe phái can thiệp chằng chéo nên hỗn loạn vô cùng, tôi thật sự khâm phục cậu, vậy mà có thể từng bước tháo gỡ mọi thứ, Hướng Đường.”
Người nhận được lời khen ngẩng đầu, đáp: “Công việc luôn cần có người làm. Công ty trao quyền lợi, đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm. Sau này vất vả cho anh rồi.”
Văn Diên quan sát hắn, cười như không cười: “Được khen như vậy áp lực quá, tôi sợ mình “đầu voi đuôi chuột” thôi.” Trước đây, Văn Diên và vài quản lý cấp cao ngầm tranh đấu để giành lấy thị trường quốc tế, ai ngờ có kẻ ngoại đạo là Kim Hướng Đường chen chân vào. Lúc đó y tưởng đối phương không giải quyết được mớ bòng bong ở nước ngoài, ai dè lại là người xoay chuyển cục diện. Giờ đây Kim Hướng Đường trở về Mỹ, mảng quốc tế đã trưởng thành và phân chia quản lý nghiệp vụ chuyên môn, y nhận được một phần, chỉ là miếng bánh cầm trong tay đã mất đi ý nghĩa ban đầu, lầu Hoàng Hạc gây dựng xong, dẫu có tài cũng khó làm thơ được nữa.
“Đúng rồi, trưa nay cậu có muốn cùng ra ngoài ăn cơm không?” Hai người đi xuống tầng, Văn Diên khách sáo đưa ra lời mời. Kim Hướng Đường lấy bao thuốc trong túi, trả lời: “Hôm nay không được, lát nữa tôi còn có việc phải làm.”
Văn Diên đành thôi, thực ra chỉ là lời mời xã giao. Chẳng bao lâu sau, tiếng bật lửa vang lên bên cạnh, y vô tình liếc sang. Chỉ một cái liếc mắt, nét mặt bỗng cứng đờ, bao thuốc có hoa văn hình vuông xanh trên nền trắng, ký tự tiếng Anh, phong cách tinh xảo, nhãn hiệu Parlament. Xung quanh không nhiều người hút loại này, chỉ đếm trên đầu ngón tay, ít đến mức khiến y lập tức nhớ tới đêm hôm đó, bao thuốc lá Nhâm Cẩm Hoan mua trong siêu thị cũng là thương hiệu này.
Ký ức ùa về kèm theo những liên tưởng phức tạp, ví dụ như ngày đầu gặp mặt, ngày chơi Texas Hold’em, ngày chèo thuyền đôi… Sự khiên cưỡng trong vài cảnh tượng cuối cùng được xâu chuỗi lại.
“Kim Hướng Đường!” Văn Diên nắm chặt tay, gọi với theo bóng lưng phía trước, giọng cố tình đè nặng.
Kim Hướng Đường quay người, làn khói thuốc bay sang một bên, nhưng hắn không nói lời nào, trong mắt thậm chí không có nghi vấn. Rất giống dáng vẻ khi thắng cược trên bàn Texas Hold’em, không để lộ quá nhiều biểu cảm, ngoại trừ sự chắc chắn.
Chính là biểu cảm này, Văn Diên nhớ lại lúc đó mình bị hắn lừa. Tiếc thật, rõ ràng cầm trong tay quân bài tốt như vậy, sao có thể cam tâm thua cuộc, sao lại bị chắn trước mặt? Mà giờ đây, còn cơ hội nào không?
Không, lần này đối phương thực sự nắm chắc quân bài trong tay.
Sự bực bội nghẹn ứ trong lòng không thể bình ổn, sự phỏng đoán tưởng chừng như hiện thực. Y muốn kiểm chứng, muốn lật bài của đối phương để thấy rõ trắng đen. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp buông lời chất vấn, đoạn ký ức ngắn bỗng lóe lên trong đầu…
“Sao không cho xem hết?” Văn diên cứng nhắc hỏi người chiến thắng trên bàn bạc.
Kim Hướng Đường cười nhìn y: “Tôi sợ anh xem xong càng hối hận hơn.”
…
Như một lời tiên đoán, Văn Diên sững sờ, cuối cùng dần nới lỏng nắm đấm.
Nhà ăn Aladdin vào buổi trưa vẫn chật kín người, hàng dài như rồng rắn. Lục Nhiên mất kiên nhẫn lượn quanh, hàng ít nhất cũng phải đợi hai mươi phút, khó khăn lắm hôm nay cậu ta mới chạy tới đây chỉ vì bánh mì baguette.
Đúng lúc cậu ta định quay ra cửa hàng tiện lợi thì nghe thấy có người gọi tên mình. Nhìn theo hướng âm thanh, hóa ra là Quản lý Nhâm, anh đang đứng ngay trước cửa sổ bán bánh.
“Cậu muốn ăn gì, tôi có thể mua giúp.” Đối phương ân cần đưa ra giải pháp. Đã đến đây rồi, không ăn thì phí, nên sau khi nói món mình cần, cậu ta đi cùng đối phương ra khỏi hàng ngũ.
“Nghe nói kỳ thực tập của cậu sắp kết thúc, thế nào, thời gian này cậu có thích ứng với công ty chúng ta không?” Nhâm Cẩm Hoan chủ động hỏi.
“Tạm ổn.” Lục Nhiên đáp, bổ sung thêm là đồ ăn cũng được.
Nhâm Cẩm Hoan cười: “Tết Trung Thu cậu đi đâu chơi không?”
Câu hỏi này rất đúng ý, cậu ta vừa thở dài vừa đắc ý trả lời: “Lấy đâu ra thời gian đi chơi, tôi theo ba tham dự đủ loại hội thảo phát triển kinh tế hàng năm, không khác nào đi làm, thật ganh tị với những người được đi du lịch.”
“Vậy chắc là thu hoạch được nhiều lắm nhỉ?” Nhâm Cẩm Hoan ung dung nhìn cậu ta, “Ít nhất thì lần này là số liệu mới nhất.”
Lục Nhiên mím chặt môi, hàng mày nhíu lại, những lời định nói trong cổ họng ấp ủ vài giây rồi nuốt ngược vào trong, dù sao bữa trưa của mình vẫn phải trông cậy vào đối phương.
“Đàn anh sắp về Mỹ, anh biết chuyện này không?”
“Đương nhiên.”
“Cái ao trong nước quá nhỏ, toàn mấy hộ nhỏ lẻ đến giao dịch, sao có thể thỏa mãn tham vọng của anh ấy.”
“Cậu có thể hiểu như vậy, xem ra cậu và đàn anh của cậu đều là người có tham vọng.” Nhâm Cẩm Hoan khen ngợi, điều này khiến đối phương rất hưởng thụ: “Con người đương nhiên phải có sự nghiệp, những thứ khác chỉ ảnh hưởng tốc độ phát triển thôi.”
“Tuy nhiên, trước khi thỏa mãn tham vọng, tôi nghĩ vẫn nên thỏa mãn dạ dày của cậu trước.” Nói đến đây, cả hai đi đến quầy. Nhâm Cẩm Hoan gọi hai phần bánh mì, nhưng không đưa cho Lục Nhiên ngay mà đi tới cạnh bàn pha nước sốt, hỏi: “Tương cà hay tương ớt?”
Trên đời này, ngày nào cũng diễn ra vô số cuộc hội thoại, 95% vô bổ, chưa đến 0,1% mang lại ý nghĩa, còn để trở thành câu hỏi “đắt giá” thì chỉ có một phần vạn. Nhưng hiện tại, cơ hội hiếm có này đang bày ra trước mặt Lục Nhiên.
Cậu ta chỉ cách đối phương một bước chân, mắt nhìn chằm chằm vào động tác của người kia, bộ não nhanh chóng vận hành. Câu hỏi đơn giản nhất thường đòi hỏi suy nghĩ phức tạp nhất, giống như trò oẳn tù tì, không đoán được đối phương sẽ ra chiêu gì, cuối cùng, cậu ta đưa ra câu trả lời: “Tương ớt.”
Nhâm Cẩm Hoan đưa bánh mì cho cậu ta, cậu ta giả vờ như vô tình ngửi thử, may quá, là tương ớt.
Như trút được gánh nặng, cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Nhâm Cẩm Hoan bất ngờ áp sát, hạ giọng hỏi: “Vừa rồi tại sao cậu căng thẳng?”
Lục Nhiên sững người, chột dạ đáp: “Không có gì, chỉ là nghĩ tới còn vài việc chưa làm xong.”
“Vậy sao, thế thì phải tranh thủ thôi. Trước khi nghỉ việc vẫn phải giải quyết công việc tồn đọng, nếu không đồng nghiệp tiếp quản sẽ âm thầm oán trách đấy.” Nghe như một lời khuyên chân thành, “Tuy nhiên, hiện tại là giờ nghỉ ngơi, đừng nghĩ tới công việc. Có thể lướt mạng xã hội cho thoải mái, cũng tốt cho tiêu hóa.”
Nhâm Cẩm Hoan lịch sự chào tạm biệt rồi rời đi. Lục Nhiên cảm thấy khó hiểu, sau khi ngồi vào bàn chuẩn bị lướt mạng xã hội thì đột nhiên nhìn thấy bài đăng mới nhất của Nhâm Cẩm Hoan. Ngay lập tức cảm giác như bị nghẹn ở cổ họng, bánh mì baguette trên tay cũng trở nên vô vị…
Sáng nay, Kim Hướng Đường đăng một bức ảnh, khung cảnh núi non dưới ánh trăng ở ngoại ô, kèm dòng trạng thái “Chỉ mong người bình an”, lúc đó Lục Nhiên thấy, vui vẻ nhấn thích và để lại bình luận: “Đàn anh, Trung Thu vui vẻ, tương lai kiếm thật nhiều tiền!”
Nhưng vừa nãy, bài đăng của Nhâm Cẩm Hoan cũng là một bức ảnh, trùng hợp thay, chụp cùng một địa điểm, và “bất cẩn quên mất” cắt bỏ chiếc xe Panamera màu đen ở gần đó, kèm theo dòng trạng thái: “Ngàn dặm ngắm trăng sáng”
Chỉ là Lục Nhiên không biết bài đăng này của Nhâm Cẩm Hoan chỉ hiển thị cho hai người xem, một là Kim Hướng Đường, hai là cậu ta.
Nhâm Cẩm Hoan tắt màn hình điện thoại, nghĩ thầm, làm vậy có phải hơi quá đáng không nhỉ, nhưng rồi nhanh chóng cảm thấy thoải mái. Sáng nay, anh tình cờ nghe cấp dưới than phiền về việc bàn giao của mảng quốc tế, đối phương lại tự mình dâng tận cửa, đến cũng đến rồi, không dùng thì phí, dù sao hôm nay tâm trạng anh không tốt.
~Hết chương 48~
弱水三千只取一瓢 Nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biều
Ba ngàn con sông nhưng chỉ múc một gáo (Thiên hạ vạn người nhưng em chỉ cần anh)
↩︎
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...