Dệt Vàng Trên Gấm - Tửu Thôn Bắc Hải
Chương38
Cỡ chữ
Editor: Quýt
Vương sầu đứt gấm (4)
Đầu tuần mới, sáng sớm, các thanh niên nhóm Phân tích kinh doanh nhận được một tin nóng từ nhóm chat “Không tích trữ chất dễ cháy trên đất liền”, người gửi vẫn là thành viên nhóm Nghiên cứu khảo sát:
“Mọi người sắp có việc rồi đây! Theo tình báo mới nhất, mảng quốc tế sẽ kết hợp với các địa điểm du lịch để mở rộng sức ảnh hưởng của thương hiệu. Lục Nhiên dùng mối quan hệ của gia đình để kéo hợp tác với Disney và Universal Studios, khả năng là sắp gửi yêu cầu sang cho mọi người rồi đấy. Cố lên nhé, mọi người đang được hưởng ké vinh quang của Lục Nhiên, gánh vác tương lai của Aladdin đấy! [Emoji đầu chó]”
“Oa, lại có việc rồi, vui quá cơ. [Mặt lạnh lùng.jpg]”
“Lần trước cậu ta đưa cho tôi một đống yêu cầu linh ta linh tinh, hỏi thì cứ bảo “tôi cần, tôi muốn, Eric yêu cầu”, ngày nào cũng giục. Đến lúc giao thì mất hút không thấy phản hồi, sau đó nghe mảng quốc tế báo không dùng đến, khiến tôi tức điên.”
“Tức tối không giải quyết được gì, cứ nhủ thầm câu thần chú “ừ, không vấn đề gì, cậu nói đúng” cho lành.”
…
Sau khi cả nhóm xả hết một tràng, nhóm Nghiên cứu khảo sát lại hỏi: “Mọi người không quan tâm đến việc cậu ta kéo được hợp tác à?”
“Không quan tâm, rất đúng với hình tượng mà tôi hình dung về cậu ta.”
“Nghe nói Ngô Minh tâng bốc cậu ta ghê lắm, cung phụng như thái tử ấy, còn để một thực tập sinh như cậu ta phụ trách dự án luôn.”
“Đây chính là quyền lực của kẻ mang vốn vào đoàn đấy, hóng diễn biến tiếp theo, có gì nhớ thám thính rồi báo lại nhé.”
Quan Hân thắc mắc: “Nhưng cậu ta làm gì có tư duy hay kinh nghiệm vận hành, bên kia tuyển người không xem xét những khía cạnh này à?”
Lâm Nhiễm Thanh tranh thủ ngó qua lúc rảnh rỗi, nhận xét một cách khách quan: “Quy chế tuyển dụng chỉ dành cho 99% người bình thường. Đối với các dự án liên quan trực tiếp đến lợi nhuận của công ty, một nhân viên có kinh nghiệm dày dặn dù ở công ty vài năm cũng chưa chắc mang lại nguồn thu từ một dự án hợp tác lớn như thế này. Vì vậy, những người sở hữu sẵn tài nguyên bao giờ cũng được săn đón hơn. Nếu tôi là lãnh đạo, tuyển Lục Nhiên đúng là thương vụ có lãi.”
Nguyên Thước bình luận: “Suy nghĩ này của cô rất phù hợp với tư duy của tư bản.”
Chiến dịch khuyến mãi lớn giữa năm kết thúc được một tuần, lại đến kỳ tổng kết đánh giá như thường lệ. Nhưng lần này, bản báo cáo mà Nghiên cứu chiến lược nộp lên lại không nhận được sự công nhận của sếp Phương, bởi vì nhóm Khoa học dữ liệu do Dennis dẫn dắt đã hoàn thành một bài báo cáo mới mẻ hơn, xuất sắc hơn và hợp ý sếp hơn rất nhiều. Mặc dù ngoài mặt hai bên đều nói là trao đổi thân thiện, nhưng cơ chế cạnh tranh nội bộ mà lãnh đạo cố tình sắp đặt đã lộ rõ mồn một.
Trước cuộc họp hàng tuần, chị Ninh nhóm Nghiên cứu khảo sát đã nói nhỏ với Nhâm Cẩm Hoan rằng mấy trưởng nhóm phụ trách tổng kết của phòng Nghiên cứu chiến lược đang cầm bản báo cáo của nhóm Dennis và bắt cấp dưới bắt chước theo, sau đó vì bản thân họ không hiểu nên lại bảo cấp dưới giải thích ngược lại cho mình nghe.
“Nói tóm lại là công ty mình quá nhiều tiền, tuyển người nhiều, nếu tình hình kinh doanh sa sút thì lãnh đạo lấy đâu ra tài nguyên để cho hai đội cùng làm một việc rồi đấu đá nhau thế này.” Chị Ninh bất lực thở dài. Dạo gần đây, phòng ban của họ đúng là có cảm giác như bị đẩy vào lãnh cung.
Sau cuộc họp hàng tuần, Tần Hằng giữ Nhâm Cẩm Hoan ở lại, hỏi anh việc kết nối với mảng quốc tế dạo này có ổn không, cuối cùng ông nhắc nhở ẩn ý một câu: “Tôi sợ cậu phải gánh vác cả hai đầu thì quá áp lực, sau này cứ tập trung trọng tâm vào thị trường nội địa, chịu khó kết nối và trao đổi nhiều hơn với nhóm của Gia Hy, không cần quan tâm nhiều đến mảng quốc tế nữa.”
Nhâm Cẩm Hoan nghe ra ẩn ý của ông, gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên và thắc mắc. Gần đây hoàn toàn không nghe thấy tin đồn gì về việc thay đổi cơ cấu tổ chức, Kim Hướng Đường cũng không nhắc đến điều gì bất thường, trong khi hiện tại, Tần Hằng có vẻ cũng không tiện giải thích nhiều. Anh khá để tâm đến đợt điều chỉnh này, dù sao đi nữa, bất kỳ động thái nào của phòng ban vào thời điểm nhạy cảm này đều mang lại cảm giác không mấy an lành.
Anh ôm nỗi suy tư đi đến nhà ăn, xếp cuối hàng ở khu đồ ăn nhanh, đúng lúc gặp Lục Nhiên, vì thế chào một tiếng. Lần này, cậu ta lại tỏ ra ngoan ngoãn lạ thường, thậm chí còn kết bạn với anh, rủ anh xếp hàng chung, bảo là món bánh mì baguette mới ra mắt khá ngon.
Hàng người xếp theo hình chữ Z dài dằng dặc, ước chừng phải mất đến hai mươi phút, Nhâm Cẩm Hoan không vội nên vui vẻ đồng ý. Nhân lúc anh đứng phía sau mình, Lục Nhiên hỏi: “Quản lý Nhâm là bạn cùng phòng của đàn anh ạ? Tôi thấy ngày nào hai người cũng đi làm và tan ca cùng nhau.”
Cuộc trò chuyện mở đầu mà không có lấy một lời dạo đầu hay đưa đẩy nào, Nhâm Cẩm Hoan khựng lại một nhịp rồi đáp: “Chỉ là vô tình sống cùng một khu chung cư thôi, rất nhiều đồng nghiệp trong công ty cũng ở bên đó.”
Lục Nhiên chỉ “à” một tiếng, có vẻ như nhận được một câu trả lời tương đối yên tâm. Nhìn nét mặt của cậu ta, Nhâm Cẩm Hoan lập tức hiểu rõ, hóa ra việc rủ xếp hàng chung là vì mục đích này, thực ra cũng không cần phải gượng gạo đến thế.
“Tôi cảm thấy Quản lý Nhâm và đàn anh có mối quan hệ rất thân thiết, hơn nữa anh ở công ty cũng rất khéo giao thiệp. Tôi mới đến nhưng nghe nhiều người bên mảng quốc tế nhắc đến anh lắm.”
“Bởi vì ngày thường mọi người hợp tác với nhau khá thường xuyên, vả lại tôi vào công ty được gần ba năm, người quen biết đương nhiên sẽ nhiều hơn một chút.” Anh trả lời một cách ổn thỏa.
Ngay sau đó, đối phương tung ra một câu nói đầy tính công kích: “Tính cách của Quản lý Nhâm rất hợp với môi trường công sở trong nước đấy. Tôi và đàn anh ở nước ngoài lâu rồi, khi giao tiếp sẽ không vòng vo tam quốc giống như ở đây đâu, nếu không thì ảnh hưởng đến hiệu suất công việc lắm.”
Nhâm Cẩm Hoan rời tầm mắt hướng về phía màn hình thực đơn điện tử, trêu cậu ta: “Ra là vậy, nhưng lần trước trò chuyện với Eric, anh ấy lại cho rằng cách thức giao tiếp khác biệt của hai nền văn hóa này đều có ưu và nhược điểm riêng. Anh ấy còn bảo ngày trước mình thẳng thắn quá nên nhiều khi không nể mặt ai, từ ngày về nước đã sửa đổi không ít.”
Lục Nhiên sửng sốt mấy giây, đến khi mở miệng thì như đang cố chống chế: “Đàn anh nói thì tất nhiên là đúng, chính xác là như thế, tôi cũng có cùng cảm nhận.”
Nhâm Cẩm Hoan bất đắc dĩ mỉm cười, vô thức có cảm giác mình dùng dao mổ trâu đi giết gà. Tiếp đó, đối phương lại chủ động kể về mối quan hệ giữa nhà mình và gia đình Kim Hướng Đường, mối quan hệ giữa các bậc trưởng bối, rồi huyên thuyên không dứt về những thành tích vẻ vang trong quá khứ cũng như dự định và hoài bão của Kim Hướng Đường, thuộc như nằm lòng.
“Đàn anh vẫn luôn xuất sắc, từ hồi trung học đã là huyền thoại của trường chúng tôi, thế nên số người muốn làm quen hay dựa dẫm dĩ nhiên không ít, suy cho cùng thì phong cách xã giao trong nước thích kiểu này mà. Thế nhưng, anh ấy chỉ cần những ai có thể cung cấp sự trợ giúp thực tế cho sự nghiệp của mình, mà vừa vặn gia đình tôi làm được điều đó.” Cậu ta tiếp tục kể về mạng lưới quan hệ và những người thân trong giới đầu tư của nhà mình.
Nhâm Cẩm Hoan tỏ vẻ kinh ngạc đúng lúc: “Ồ, thế thì đỉnh thật.”
“Lần về nước này chẳng qua chỉ là một khoảng nghỉ mà thôi, đàn anh là người có chí tiến thủ, mục tiêu rõ ràng, sẽ không vì bất cứ điều gì mà khiến bản thân phải trì hoãn vô ích.” Cậu ta nói với giọng điệu chắc chắn và có phần cố tình, Nhâm Cẩm Hoan thong dong lắng nghe, vô thức liên tưởng đến mấy cô nàng cuồng thần tượng trong nhóm mình, luôn cảm giác trong mắt đối phương, anh giống hệt kẻ tội đồ đang khiến cho thần tượng của cậu ta lầm đường lạc lối.
Đúng lúc này, người phía trước mua xong, dì đứng ở quầy hàng hướng về phía Lục Nhiên gọi to: “Này cậu, cậu gì ơi! Đến lượt cậu rồi kìa, nhanh chân lên!” Cậu ta mới chịu quay người. Nhâm Cẩm Hoan muốn tiết kiệm thời gian cho những người xếp hàng phía sau nên gọi một phần y hệt.
“Quản lý Nhâm muốn thêm nước sốt nào, tương cà hay tương ớt để tôi lấy hộ cho?”
“Tương cà.”
“Anh thích vị chua ngọt à, thế thì khẩu vị của chúng ta khác nhau nhiều đấy.”
Nhâm Cẩm Hoan giải thích: “Cũng thường thôi, chỉ là tương ớt ở đây lẫn tỏi băm, tôi không thích.”
Đến khi hai người tách nhau ra, Nhâm Cẩm Hoan bóc lớp giấy gói, đột nhiên ngửi thấy mùi tỏi nồng nặc. Ngay sau đó, điện thoại nhận được một tin nhắn từ Lục Nhiên, bảo là mới nhận ra mình lấy nhầm mất rồi, lần sau sẽ bù lại cho anh.
Anh nhìn dòng tin nhắn, cảm thấy hơi buồn cười, nghĩ thầm tâm tư của chàng trai này đúng là quá dễ hiểu, đi làm mà không ngụy trang một chút nào sao? Thế nhưng, khi anh lướt bảng tin, bên dưới một bài đăng của Kim Hướng Đường bỗng hiển thị lượt thích và bình luận của Lục Nhiên. Chuyện này vốn không có gì to tát, chỉ có điều bài đăng này xuất phát từ tài khoản cá nhân của Kim Hướng Đường.
…
Cuối tháng, Kim Hướng Đường phải tới Hàng Châu công tác. Aladdin tổ chức hội nghị giao lưu nhà cung cấp quy mô lớn tại đó, thương mại điện tử quốc tế là một trong những chủ đề chính. Nhâm Cẩm Hoan lái xe đưa hắn ra sân bay, hai người chỉ tạm biệt nhau ngắn gọn.
“Lúc về có cần tôi đón không?”
“Không cần, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi, lúc đó có thể tôi còn chút việc.”
“Ừ, đi đường thuận lợi nhé.”
Anh đưa kính râm cho hắn, đứng nhìn bóng dáng Kim Hướng Đường dần chìm vào dòng người đông đúc rồi từ từ quay lưng.
Ánh nắng gay gắt thiêu rọi cây xanh ven đường, ánh sáng phản chiếu từ tòa nhà phía xa tựa như một góc xóa mờ trên tấm ảnh. Luồng khí lạnh trong xe phả vào mặt, tạm thời xua tan thời tiết nóng hầm hập bên ngoài. Nhâm Cẩm Hoan không khởi động ngay mà gục đầu xuống vô lăng.
Thời gian qua, mối quan hệ giữa anh và Kim Hướng Đường nhìn bề ngoài vẫn bình thường. Hai người vẫn cùng nhau đi làm, tan ca, vẫn chuyện trò vui vẻ và cùng nhau l*m t*nh. Thế nhưng, không rõ có phải vì những bất ổn gần đây ở phòng ban, cộng thêm sự cạnh tranh từ Dennis, lời dặn dò đầy ẩn ý của Tần Hằng, cùng với việc Kim Hướng Đường đang dồn toàn lực vào một dự án bảo mật hay không, mà anh luôn cảm giác có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người. Kể từ sau lần thất hẹn ở nhà hát lần trước, bầu không khí giữa bọn họ không biết vô tình hay cố ý mà xuất hiện khoảng cách.
Cảm giác này giống như sợi chỉ thừa đột nhiên chìa ra ngoài mảnh lụa, tuy không có gì nghiêm trọng, nhưng nếu không kịp thời khâu vá, nó sẽ bị kéo dài mãi không thôi, cho đến khi tấm lụa rách bươm. Thế nhưng anh lấy tư cách gì để khâu vá? Bạn bè? Đồng nghiệp? Hay là bạn giường giữ khư khư quân át chủ bài để đưa đẩy nhau, đổi lấy mối quan hệ x*c th*t nhằm giải quyết nhu cầu của đôi bên?
Nghĩ đến đó, anh thở dài. h*m m**n thể xác có thể mang lại cảm giác an toàn nhất thời, nhưng lại khiến anh giậm chân tại chỗ trong chuỗi ngày hao mòn. Lòng tự trọng không cho phép anh phơi bày tâm tư của mình, bởi một khi mở lời, đồng nghĩa với việc phải thẳng thắn đối diện với cái kết, và hiện thực ấy không thể nào tô hồng được nữa.
Mấy ngày nay, không khí ở mảng quốc tế của Aladdin vô cùng rộn ràng. Các bài thông cáo báo chí về việc hợp tác với Disney và Universal Studios được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, chỉ số dữ liệu trên hệ thống tăng trưởng vô cùng ấn tượng. Mục đích của chiến dịch lần này nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng tại các khu vui chơi và thu hút người dùng mới. Khi hoạt động còn chưa kết thúc, Ngô Minh đã tổ chức một buổi tiệc chúc mừng nội bộ. Nhân vật chính đương nhiên là Lục Nhiên, mời cả phòng Vận hành sản phẩm, Nghiên cứu phát triển và Thị trường, thậm chí Dennis cũng có mặt, chỉ duy nhất Nghiên cứu chiến lược bị bỏ quên.
Chủ nhật tuần này, Nhâm Cẩm Hoan định đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn, Kim Hướng Đường đáp chuyến bay khứ hồi vào buổi chiều. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa chưa được bao lâu, anh đã nhận được tin nhắn xin tăng ca từ Tân Thành. Tân Thành báo trang sự kiện vừa xuất hiện một lỗ hổng nghiêm trọng: Đáng lẽ hệ thống phải điều hướng lượng truy cập đến các gian hàng mua sắm trong khu vui chơi, nhưng hiện tại lại lẫn vào hàng loạt video bán hàng không liên quan. Anh kiểm tra ứng dụng liên lạc nội bộ của công ty, thấy Tân Thành đã kéo những người liên quan vào một nhóm chat để tiến hành rà soát. Bộ phận pháp lý đang sốt ruột không ngừng thúc giục hỏi han, bởi nếu để phía Disney phát hiện lượng truy cập cam kết bị đánh cắp, không biết công ty sẽ phải bồi thường khoản tiền khổng lồ đến mức nào.
Nhâm Cẩm Hoan sắp xếp lại tư duy, bảo mấy người trong nhóm chat tự kiểm tra phần của mình trước, sau đó anh nhanh chóng đến công ty để cùng thảo luận tình hình. Anh yêu cầu bộ phận kiểm duyệt đưa ra phương án dự phòng tạm thời là gỡ thủ công các chủ cửa hàng không liên quan xuất hiện ở mấy trang đầu. Trong khi đó, sau khi rà soát kỹ càng, nhóm Nghiên cứu phát triển khẳng định hệ thống không có lỗi kỹ thuật. Như vậy, nguyên nhân duy nhất còn lại là do cơ chế hoạt động.
Các trưởng nhóm hầu như đều đi Hàng Châu, nhân viên tăng ca ngày chủ nhật chẳng có mấy. Tân Thành nói nhỏ với anh: “Sếp, tôi tạm thời chưa thông báo chuyện này với đội ngũ của Eric. Ngay từ đầu, nhóm của Ngô Minh đã không định cho bên mình tham gia sâu vào hoạt động này, nhưng việc tìm nguyên nhân bất thường lại thuộc phạm vi trách nhiệm của Nghiên cứu chiến lược. Tôi sợ cuối cùng nhập nhèm về quyền hạn và trách nhiệm, không biết lỗi bị đổ cho ai nên chưa báo cáo lên trên.”
Nhâm Cẩm Hoan hiểu ý Tân Thành, liền bảo: “Được rồi, cậu làm vậy không sai, chúng ta cố gắng rà soát cho xong trong ngày hôm nay.”
Anh tìm tài liệu của dự án và đọc lại từ đầu. Người soạn thảo là Lục Nhiên, phương án vận hành lần này do cậu ta chủ trì thiết kế. Đánh giá một cách khách quan thì viết khá ổn, có điều khi xem tới phần phân phối lượng truy cập, hệ thống lại chỉ nhận diện dựa trên địa chỉ IP của khu vui chơi. Sau khi nắm được quy luật này, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đã tìm đến bên thứ ba ở gần khu vui chơi, đính kèm liên kết sản phẩm của mình, nhằm ké lượng truy cập từ sự kiện.
Sau khi nguyên nhân được cập nhật vào nhóm chat, bộ phận kiểm duyệt đã khóa một số tài khoản vi phạm, Nghiên cứu phát triển cũng nhanh chóng thêm biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn. Bộ phận pháp lý thở phào nhẹ nhõm, may mà sự việc chưa bị phát tán rộng rãi.
Lo liệu xong xuôi mọi việc thì trời chập tối. Nhâm Cẩm Hoan lái xe đưa Tân Thành về nhà. Trên xe, Tân Thành hỏi anh liệu việc hợp tác giữa phòng Nghiên cứu chiến lược và mảng quốc tế có thay đổi gì không, nếu có, Tân Thành sẽ bảo nhóm của mình trì hoãn các yêu cầu phức tạp để dành nhân lực cho việc khác. Nhâm Cẩm Hoan trả lời, cậu phối hợp với mảng Vận hành sản phẩm xuyên biên giới lâu như vậy, không có chút tình cảm nào à.
Tân Thành hớn hở đáp: “Sếp, dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là người của Nghiên cứu chiến lược, hợp tác với bên kia chẳng qua là cùng có lợi nhất thời thôi. Nếu cậu thay đổi kế hoạch, đương nhiên tôi sẽ theo cậu chứ không theo họ.”
Nhâm Cẩm Hoan vỗ vai Tân Thành, mỉm cười không nói. Trong lòng anh suy ngẫm về cụm từ “có lợi nhất thời”, tựa như vừa nhận được lời phán quyết từ miệng người khác. Chẳng phải anh và Kim Hướng Đường cũng là như vậy hay sao?
Rau củ tươi ngon trên kệ siêu thị đã bị các ông bà mua hết từ lâu. Trong lúc Nhâm Cẩm Hoan chọn lựa, nhóm chat của công ty lại tinh tinh liên hồi. Có lẽ sau đợt rà soát chiều nay, bộ phận kiểm duyệt đã gửi vài tin nhắn vào nhóm chung nên bây giờ Kim Hướng Đường mới đọc được, lập tức lên tiếng hỏi thăm tình hình.
Nhâm Cẩm Hoan đoán hắn đã xuống máy bay nên chủ động gọi điện, tóm tắt ngắn gọn tình hình và báo mọi chuyện đã được xử lý để hắn khỏi bận tâm.
“Ừ, cảm ơn cậu, lần này làm phiền cậu rồi.”
Anh đang định hỏi xem buổi tối hắn có muốn ăn món gì đặc biệt không, thì đầu dây bên kia bỗng lọt vào một tiếng gọi: “Đàn anh, ăn cơm thôi!” Là giọng của Lục Nhiên.
Nhâm Cẩm Hoan sững người, ngập ngừng hỏi hắn có phải có hẹn không. Kim Hướng Đường giải thích ba của Lục Nhiên mời cả nhà hắn dùng bữa, hiện tại hắn và ba mẹ đều đang ở nhà hàng.
“Vậy… tối nay anh có về không?” Anh nghe thấy chính mình thốt ra câu hỏi ấy, ngón tay vô thức siết lại. Dòng người qua lại nườm nượp trước mắt làm tầm nhìn của anh thêm phần rối bời, anh nhắm mắt rồi quay người đi hướng khác.
Khoảng thời gian chờ đợi câu trả lời hình như kéo dài hơn bình thường. Vài giây sau, Kim Hướng Đường mới lên tiếng: “Hôm nay không về, tôi phải ở lại với ba mẹ. Cậu nghỉ ngơ sớm một chút, đừng bật điều hòa quá lạnh.”
Nhâm Cẩm Hoan cúp máy, cụp mắt, đứng thẫn thờ một lúc lâu. Mãi cho đến khi chiếc xe đẩy của người khác quẹt vào bên hông, anh mới hoàn hồn. Nhìn mớ rau củ nằm trong xe đẩy, cuối cùng anh xếp chúng về vị trí cũ trên kệ hàng, rồi tùy ý nhặt một hộp cơm để giải quyết bữa tối.
Kim Hướng Đường nắm chặt điện thoại trong tay, nét mặt không mấy nhẹ nhõm. Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve râm ran từng đợt xé toạc bầu không khí oi bức của những ngày giữa hè. Từng hàng cây xanh ngắt lay động, thả những vệt nắng loang lổ xuống mặt đất, giống hệt như tiết trời ngày hắn vừa đặt chân về nước. Nhìn con số ngày tháng trên màn hình, hắn thở dài, thì ra đã sang tháng bảy rồi sao?
“Hướng Đường, Tiểu Lục không gây phiền hà gì cho cháu chứ? Trước đây nó chưa từng đi làm, nếu có chỗ nào chưa tốt thì mong cháu hỗ trợ.” Ông Lục mời mỉm cười mời trà, Kim Hướng Đường khách sáo đáp, “Tiểu Lục có tiềm năng, làm việc cũng rất chủ động, thậm chí còn nhiệt huyết hơn nhiều nhân viên chính thức khác.”
Ông Kim bổ sung: “Người trẻ tuổi tiếp thu mọi thứ nhanh lắm, Tiểu Lục thông minh sẵn rồi, chỉ cần rèn giũa thêm một thời gian là có kinh nghiệm ngay.”
Ông Lục nghe vậy thì kéo con trai nâng ly mời một chén, rồi nói với ông Kim: “Hồi trung học, nó đã ngưỡng mộ Hướng Đường. Tôi bảo nó phải chịu khó học hỏi. Tôi sắp xếp cho mấy chỗ thực tập mà nó cứ kén cá chọn canh, ai ngờ vừa nghe bảo Hướng Đường đang ở Aladdin là nằng nặc đòi vào bằng được, thế nên tôi mới phải tìm ông đấy chứ.”
Ông Kim mỉm cười phụ họa. Ông Lục lại hỏi: “À phải rồi, bao giờ Hướng Đường quay lại Mỹ, đã chốt ngày cụ thể chưa?”
“Chốt rồi, sau dịp Quốc Khánh.”
“Ồ, thế thì nhanh thật, tính ra chỉ còn có ba tháng nữa thôi.”
Lục Nhiên hỏi: “Sau khi nghỉ hưu, hai bác có chuyển sang chỗ đàn anh không ạ?”
Bà Kim đáp: “Hiện tại, hai bác đang tính như vậy.”
Lục Nhiên nhanh nhảu tiếp lời: “Thế thì hay quá, ba cháu có mấy người bạn có thể hỗ trợ thủ tục định cư, lúc đó hai bác chỉ cần bảo một tiếng là được ạ.”
Ông Lục nói thêm: “Đúng đấy ông Kim, tôi có thể lo hết mọi quy trình thủ tục cho hai người. Ngoài ra bên Mỹ có mấy mối làm ăn về bất động sản, nếu ông có hứng thú thì tôi để mắt giùm cho.”
Ông bà Kim vẫn giữ nụ cười trên môi, kín đáo đưa mắt nhìn nhau rồi từ chối kéo, bảo rằng tạm thời chưa cần đến, hiện tại đã chuẩn bị tương đối rồi. Kim Hướng Đường cũng bày tỏ lòng biết ơn, nói thêm hai nhà vốn là bạn bè thâm giao, việc nâng đỡ Lục Nhiên là lẽ đương nhiên, không cần phải khách khí trả lễ làm gì.
Sau đó, ông Lục bàn luận sang chuyện thời cuộc và một vài dự án đầu tư, đồng thời hỏi thăm về kế hoạch khởi nghiệp của Kim Hướng Đường, còn hứa hẹn ít bữa nữa sẽ mời mấy người bạn trong giới đầu tư đến dùng bữa cùng hắn.
Về đến nhà, Kim Hướng Đường mệt mỏi tựa vào ban công. Ông Kim bước tới mượn một mồi lửa, rồi đưa cho hắn một điếu thuốc, tùy ý hỏi thăm: “Có tâm sự à?”
Hắn mỉm cười bảo không có gì, rồi rít một hơi, cảm giác khói thuốc qua vòm họng vô cùng êm dịu. Hai cha con đứng nhìn hai hướng khác nhau, ông Kim nhìn xuống công viên dưới chân tòa nhà, buông lời nhận xét: “Mấy lần gặp gần đây, ba thấy con thất thần hơi nhiều.”
“Công việc bận rộn thôi ạ.” Hắn trả lời qua loa.
Người đàn ông trung niên không phản bác, chỉ nói: “Chuyện của bản thân thì con tự suy nghĩ cẩn thận là được, ba mẹ luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của con.”
Kim Hướng Đường chậm rãi phả một làn khói thuốc, tàn thuốc tỏa ra mùi trầm hương dịu nhẹ, thoang thoảng nhưng đủ khiến người ta váng vất. Hắn cầm vỏ bao thuốc xem thử, liếc thấy nơi sản xuất là Giang Tô, hạ giọng bảo: “Ba, cảm ơn ba, không cần lo lắng cho con quá.”
Đối phương gật đầu, bất đắc dĩ đáp lại: “Là mẹ con để ý đấy chứ, cứ nhất quyết ép ba hỏi chuyện cho bằng được, ba đã bảo con tự lo liệu được mà.”
Kim Hướng Đường nghe vậy chỉ biết chịu thua. Đợi cả hai cùng hút xong điếu thuốc và chuẩn bị quay vào trong nhà, hắn chợt nhớ ra một chuyện: “Ba, sau này đừng tự ý đưa tài khoản cá nhân của con cho người khác.”
Ông Kim ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nhớ ra chuyện xảy ra khi ông Lục liên lạc với mình: “À, lúc đó ba không chú ý nên lỡ tay đưa nhầm. Được rồi, được rồi, lần sau ba sẽ ghi chú rõ ràng.”
~Hết chương 38~
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...