Dệt Vàng Trên Gấm - Tửu Thôn Bắc Hải

Chương31

Cỡ chữ
Editor: Quýt Tơ lòng vấn vương (9) Buổi họp kinh doanh nội địa chiều hôm đó diễn ra suôn sẻ. Sau khi nghe báo cáo, sếp Phương còn dành thêm mười phút để thảo luận về tình hình hiện tại của mảng quốc tế. Trong lúc trả lời, Nhâm Cẩm Hoan quan sát các quản lý khác, hầu như không thấy ai có vẻ gì khác lạ, chỉ có Thành Gia Hy mỉm cười, khẽ lắc đầu với anh. Bước vào tuần lễ Tết, nhịp độ trong công ty vừa căng thẳng vừa phấn chấn. Bộ phận nhân sự yêu cầu các quản lý thống kê tình hình tăng ca trong kỳ nghỉ, theo quy định tiền lương sẽ gấp ba lần ngày thường. Năm nay, dù là mảng nội địa hay quốc tế, các hoạt động vận hành đều diễn ra rầm rộ, số người ở lại công ty cũng tăng lên đáng kể. Nhâm Cẩm Hoan thấy Tân Thành đăng ký làm từ đêm giao thừa đến mùng hai, anh phần nào đoán được ý định của đối phương. Nhưng vì giới hạn số lượng nhân sự nên anh gọi Tân Thành vào bàn bạc: “Cậu từng nói ở quê có thể bị phong tỏa đường sá, bình thường tôi thấy cậu không hay nghỉ ngơi, vất vả lắm mới có dịp Tết để về nhà, hay là cứ dành thời gian cho mẹ và chị thì hơn. Nếu muốn tăng ca, tôi sẽ xếp cho cậu vào khoảng mùng năm, lúc đó cậu có thể làm việc tại nhà, vẫn được tính lương gấp ba.” Tân Thành hiểu đây là sự “ưu tiên đặc biệt” dành cho mình, lập tức nhận lời: “Cảm ơn sếp. Cậu biết đấy, ba tôi mắc bệnh không đi làm được, cả nhà chủ yếu trông chờ vào mẹ và chị, nên tôi muốn tranh thủ dịp Tết kiếm thêm một chút.” Nhâm Cẩm Hoan gật đầu tỏ ý thấu hiểu: “Làm việc tại nhà vẫn tính tăng ca chỉ có hai chúng ta biết thôi, đừng kể với ai khác.” Tuy không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng về vấn đề nhân sự, đây cũng được xem là một “vùng xám”. Đi kèm với tin tức nghỉ Tết không chỉ có lịch nghỉ mà còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng cuối năm mà ai cũng mong đợi. Khi Nhâm Cẩm Hoan đăng nhập vào hệ thống quay số, màn hình hiển thị giống như 90% nhân viên khác, trúng “Giải Khuyến khích”. Anh không hề thất vọng, ít nhất thì vẫn tốt hơn nhiều so với lần trúng lì xì tám hào của Kim Hướng Đường. Anh đến phòng Hành chính nhận quà, Nguyễn Nguyễn đang bận trước bận sau vui vẻ vô cùng. Cô mặc bộ Hán phục mùa đông màu đỏ, búi tóc hai bên, trông rất có không khí ngày Tết. Thùng quà tặng đầy ắp các món quà nhỏ, Nguyễn Nguyễn chọn cho anh một chiếc gương tròn có nắp gập bằng nhựa, vỏ ngoài trang trí vòng tròn ma thuật màu tím với kim tuyến chảy lấp lánh. Nhâm Cẩm Hoan cầm trên tay, thực sự không chịu nổi phong cách này, những món còn lại cũng mang đậm phong cách hàng thanh lý xả kho. Anh nhịn cười hỏi: “Nguyễn Nguyễn, cô đào đâu ra mấy thứ này thế?” Nguyễn Nguyễn đính thêm một sợi dây treo, dùng logic đặc trưng của mình để lấp l**m: “Thầy Nhâm đừng coi thường nó, bây giờ chưa đến 12 giờ đêm nên phép thuật chưa linh nghiệm đâu.” Nhâm Cẩm Hoan cười phụ họa: “Được, vậy tôi rửa mắt trông chờ.” Đúng ngày giao thừa, mọi người ở mảng thương mại điện tử quốc tế sục sôi khí thế, nhóm chat thông báo tinh tinh liên hồi. Nhóm Nghiên cứu phát triển kỹ thuật chuẩn bị sẵn nhiều phương án dự phòng để tránh sập mạng vào buổi tối; nhóm Vận hành kiểm tra liên tục từng chi tiết đối soát; nhóm Sản phẩm thì dán mắt vào phản hồi của khách hàng để kịp thời sửa lỗi; các nhóm Nghiên cứu chiến lược cũng phối hợp để đưa ra dữ liệu thời gian thực cho từng nghiệp vụ. Lúc đầu, mọi người còn nghi ngờ về khả năng hoàn thành mục tiêu, nhưng đúng như Kim Hướng Đường đã nói, cách tốt nhất ở thời điểm hiện tại là không ngoái đầu nhìn lại quá khứ. Sau khi dốc toàn lực đầu tư, các chỉ số đều đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng. Tổng hợp những thành công nhỏ lẻ thành một khối thống nhất, cộng thêm khu vực Đông Nam Á và Brazil luôn tăng trưởng ổn định, mục tiêu mười triệu chỉ còn cách một bước chân. Nếu nói vài tuần trước mọi người đeo trên lưng quyết tâm “thành bại tại lần này”, thì hôm nay, thành công đã nằm trong tầm tay. Buổi tối, sau khi sắp xếp xong mọi việc ở mảng phân tích thương mại điện tử nội địa, Nhâm Cẩm Hoan đi tới tòa E của mảng quốc tế. Không khí ở đây vô cùng náo nhiệt, bộ phận hành chính bày một dãy bàn buffet, nghe nói Kim Hướng Đường mời đội ngũ đầu bếp chuyên phục vụ bữa tiệc hạng sang đến. Tào Húc vừa thấy Nhâm Cẩm Hoan đã cố ý trêu chọc anh thiên vị mảng nội địa, cả ngày dài mà mãi bây giờ mới sang đây. “Sao mấy người toàn dùng chung một bài thế nhỉ? Tôi vất vả phục vụ mấy tháng nay mà lúc nào cũng bị mấy người đem ra nói?” Lúc nãy khi rời mảng nội địa, bên kia cũng dùng lý do này để giữ anh ở lại. Tào Húc cười hì hì: “Thầy Nhâm à, cậu muốn ăn cả hai bên là không được đâu. Đã lên thuyền của Giám đốc Kim thì đừng mong còn có thể đứng ở vị trí trung lập.” Nhâm Cẩm Hoan khéo léo phản đòn: “Cũng không thấy các anh nhớ mong gì mà, tôi việc gì phải thiên vị, thiên vị được cái gì nào?” Tào Húc tặc lưỡi, mặt dày nói: “Nhớ chứ, đang mong cậu lắm đây! Giám đốc Kim nhà chúng tôi vừa mới bảo xong, phải đợi cậu đến thì mới bắt đầu cắt bánh kem ăn mừng đấy.” Nghe vậy, nội tâm như có một chú chim vui vẻ vỗ cánh, không kìm được mà quay sang, nhìn về phía Kim Hướng Đường đang trò chuyện với cấp dưới. Giữa ánh đèn sáng trắng và dòng người hối hả, hắn giống như một điểm tựa vững chãi, mỗi khi anh chớp mắt, đối phương vẫn luôn ở đó. Không lâu sau, một tiếng hô vang lên: “Phá mốc mười triệu rồi!”, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn thông tin thời gian thực trên màn hình điện tử, đường gấp khúc như ngọn núi đã vượt qua ranh giới nằm ngang, tám con số sau khi cán đích bắt đầu một hành trình mới, bản đồ thế giới dần dần thắp sáng các khu vực theo đà tăng trưởng của doanh số… Những tiếng reo hò vui sướng vang lên khắp các bàn làm việc. Mặc dù một tháng trước vừa nếm trải thất bại, nhưng chính ngõ cụt ấy mới khiến sức sống trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kim Hướng Đường được mấy nhân viên lớn tuổi khoác vai, hắn cũng nhìn màn hình, chỉ là khi lướt qua một vùng tối trên bản đồ, hắn hơi thất thần. Giữa tiếng hò reo xung quanh, mãi một lúc lâu sau hắn mới nở nụ cười như vừa xác nhận được đáp án, nhưng đó không phải là nụ cười mãn nguyện hoàn toàn. Con người thường mang một tâm lý kỳ lạ, sau một thành công rực rỡ hay một cuộc hoan lạc cuồng nhiệt, không tránh khỏi cảm giác đột ngột trống rỗng. Trước khi về nước, hắn chưa từng trải qua cảm giác này một cách mãnh liệt đến thế. Hắn luôn theo đuổi kết quả rõ ràng, đồng thời tin chắc rằng tính đến giờ, quỹ đạo cuộc đời mình không hề đi chệch hướng, nhưng hôm nay, hắn vẫn vô cớ lâm vào sự tự hỏi. Kim Hướng Đường quay người, nhận ra cành cây ngoài cửa sổ đã treo đầy dây đèn vàng rực rỡ, ánh sáng lung linh tạo nên sự đan xen giữa thực và ảo. Và rồi, trong sự đan xen ấy, hắn nhìn thấy Nhâm Cẩm Hoan vừa ngoái đầu. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. “Thời gian qua anh vất vả rồi.” Nhâm Cẩm Hoan bước tới bên cửa sổ, dịu dàng nói. “Không có gì, mọi người đều nỗ lực, không phải công lao của một mình tôi.” Hắn cười đáp. Nhâm Cẩm Hoan nhìn hắn, im lặng không nói – dù thế nào đi nữa, anh là người gánh vác mọi áp lực, là người đặt cược thành bại vào bản thân, là người gánh chịu kỳ vọng lẫn nghi ngờ, anh xứng đáng nhận được những lời tán dương. Anh không nói ra tâm tư của mình mà lấy điện thoại cho hắn xem một đoạn video. Đó là một ngôi làng giữa lòng thành phố Mumbai. Trong đêm giao thừa, một “Trạm dịch vụ điện tử Aladdin” còn sót lại treo vài chiếc đèn lồng thủ công. Cậu bé người Ấn Độ từng nói muốn đến Bollywood cùng nhóm bạn đang thắp nến, ánh sáng rực rỡ xuyên qua lớp giấy màu của đèn lồng. Cậu bé đeo một cây đàn guitar mới, bảo là mua trên ứng dụng Aladdin, nói mình thích mua trái cây đóng hộp của Trung Quốc nhất vì rất ngon, và giới thiệu đây là nơi mọi người đến nhận hàng mỗi ngày. Người quay video hỏi cậu bé biết hát bài gì, cậu bé dùng cây đàn mới đàn bài “Traveling Light”. Giai điệu quen thuộc vang lên giữa ánh nến lung linh mờ ảo của những chiếc đèn lồng. Nhâm Cẩm Hoan nói: “Tình cờ tôi có một người bạn là phóng viên đang phỏng vấn ở Ấn Độ cần tư liệu, nên nhờ cậu ấy ghé qua xem thử.” Mặc dù mảng kinh doanh ở Ấn Độ đã rút hết, nhưng vẫn để lại trạm dịch vụ này như một minh chứng cho sự tồn tại, hy vọng có thể vì anh thắp sáng vùng tối kia trên bản đồ. Ánh mắt Kim Hướng Đường bừng sáng, chậm rãi đối diện với ánh mắt Nhâm Cẩm Hoan. Giữa âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh, giai điệu cùng ánh nến trong video kết thúc ở cuối thanh tiến trình, nhưng ngọn nến trong lòng hắn đã thực sự bùng lên, lay động trong khoảnh khắc ấy. Nửa tiếng sau, sếp Phương đích thân đến tầng 3 tòa E, lì xì cho mỗi nhân viên tăng ca 888 tệ, mọi người nô nức khoe ảnh chụp chung lên trang cá nhân. Sau đó, bộ phận nhân sự đẩy bánh kem lên, gọi mọi người lại chia nhau. Kim Hướng Đường cắt một miếng đưa cho Nhâm Cẩm Hoan, nghe thấy có người phàn nàn sao cái bánh này y hệt hồi Quốc khánh thế. Bộ phận nhân sự vốn khéo léo trong chốn công sở, chưa đầy một giây đã nhanh chóng chữa cháy cho sơ suất này: “Điều này chứng tỏ thắng lợi của chúng ta không phải ngẫu nhiên, hoàn toàn có thể lặp lại!” Nhâm Cẩm Hoan tán thưởng: “Bộ phận nhân sự của các anh có bản lĩnh đấy.” Kim Hướng Đường mỉm cười không phủ nhận: “Đúng thế, bản lĩnh giống như cậu vậy, lúc nào cậu chẳng thích những người biết nói lời hay ý đẹp.” Nhâm Cẩm Hoan nhìn hắn, suy nghĩ một lát bỗng mỉm cười: “Dù bánh kem không đổi, nhưng với tôi, vẫn có sự khác biệt.” Anh cầm lấy chiếc vương miện bằng giấy trong hộp, trịnh trọng đội lên đầu Kim Hướng Đường, giống như hoàn thành nghi lễ lên ngôi, nói khẽ, “Ít nhất lần này, tôi có thể đường đường chính chính nhận lấy nó.” Kim Hướng Đường ngẩn ngơ, giây tiếp theo, Nhâm Cẩm Hoan ghé sát tai hắn thì thầm: “Lời hay ý đẹp kiểu này anh không thích sao, bạn học giành được ngôi vị quán quân ngày hôm nay?” … 11 giờ đêm, dưới chân tòa nhà, những bụi cây rậm rạp xếp thành hàng rào dày đặc, tạo nên một khoảng không gian thấp bé và kín đáo trong bóng tối. Một chiếc Panamera màu đen tình cờ đỗ ngay tại đây. Kính xe phủ một lớp sương mờ như rèm lụa, tuy vẻ ngoài phô trương nhưng giờ đây không ai có thể nhìn thấu. Càng không có ai chú ý đến âm thanh mờ ám vang lên trong xe. Nhâm Cẩm Hoan tựa sát vào ngực Kim Hướng Đường, ngước mặt lên cùng hắn trao nhau một nụ hôn nồng nàn. Lúc nãy khi định xuống xe, cổ tay đột nhiên bị siết chặt, tiếng cửa xe đóng sầm lại. Kim Hướng Đường kéo anh trở về, ấn lên ghế ngồi. Lớp da ghế mềm mại lún xuống tạo thành những nếp gấp, nụ hôn dồn dập như bão tố xông thẳng vào khoang miệng. Nhâm Cẩm Hoan vùng vẫy vài giây, cuối cùng vẫn chọn cách thuận theo trong bầu không khí đang nóng dần lên bởi hơi ấm từ điều hòa. Kim Hướng Đường giữ lấy cổ anh, v**t v* qua lại, bàn tay còn lại m*n tr*n trên lưng rồi trượt xuống vùng eo bị thắt lưng da và áo sơ mi bó sát. Nhâm Cẩm Hoan cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc bổng, những động tác x** n*n cứ quanh quẩn nơi b* m*ng khiến anh thấy hơi nhột. Anh vô thức vặn vẹo muốn né tránh, nhưng Kim Hướng Đường lập tức siết chặt, kéo anh áp sát vào người mình. Nước miếng quấn quýt nhớp nháp, Nhâm Cẩm Hoan khẽ chạm vào xương hàm của Kim Hướng Đường. Góc mặt hắn khi rướn người về phía trước lộ ra đường nét rõ ràng, tuấn tú và đầy tính chiếm hữu. Kim Hướng Đường thuận thế hôn lên lòng bàn tay anh, rồi cúi đầu tiếp tục lưu luyến nơi đầu môi chót lưỡi. Hàm trên liên tục bị đối phương trêu đùa, không để lại chút không gian để hít thở, Nhâm Cẩm Hoan bật ra tiếng rên nhỏ vụn. Anh không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, nhưng cảm giác cơ thể đang nóng lên cùng linh cảm chẳng lành khiến anh biết mình phải dừng lại. “Đàn anh… tôi phải về… Hành lý còn chưa dọn, mai tôi còn phải về nhà…” Anh khó khăn thốt ra lời khẩn cầu, hơi thở hổn hển quẩn quanh. Kim Hướng Đường đồng ý, nhưng tay lại kéo cà vạt của đối phương, dứt khoát cởi bỏ hai chiếc cúc áo trên cùng. Đến khi bàn tay luồn từ cổ áo vào trong ngực, đồng thời cảm nhận được v*t c*ng nóng hổi chọc vào th*n d***, Nhâm Cẩm Hoan lập tức căng thẳng. Anh chưa từng nghĩ hai người sẽ làm chuyện đó ngay trong xe, dù thế nào đi nữa, điều này cũng vượt quá giới hạn ngại ngùng của anh. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Kim Hướng Đường. Nhâm Cẩm Hoan liếc sang, như vớ được cứu tinh, anh đẩy hắn ra, yếu thế khuyên bảo, người nhà anh gọi. Cuối cùng Kim Hướng Đường cũng dừng lại, nhìn anh chằm chằm rồi chậm rãi tựa người ra sau. Hắn nhíu mày, gạt mấy sợi tóc bết mồ hôi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở dồn dập rồi mới bắt máy. Là mẹ hắn gọi. “Con trai, các con tan làm chưa?” “Vâng, chúng con vừa tan làm. Con về ngay đây, ba mẹ đừng lo.” Hắn cố gắng giữ giọng bình thản, song ánh mắt vẫn không rời khỏi Nhâm Cẩm Hoan. “Không sao, con cứ thong thả, đêm khuya lái xe cẩn thận, chú ý an toàn.” Đầu dây bên kia là giọng nói hiền hậu của một phụ nữ lớn tuổi. Nhâm Cẩm Hoan tựa đầu vào cửa kính, ngoảnh mặt sang chỗ khác để giữ khoảng cách, nhường lại không gian riêng tư cho hắn. Kim Hướng Đường trò chuyện vài câu với mẹ, cuối cùng bà Kim dặn dò: “Ba mẹ gói sủi cảo để trong tủ lạnh, ba mẹ ngủ trước đây, không đợi con nữa. Lát về nếu đói thì con tự nấu lên mà ăn.” “Vâng con nhớ rồi, ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi.” Sau khi cúp máy, hắn thở dài một tiếng. Nhâm Cẩm Hoan quay sang cười, trêu chọc: “Sao anh lại nói dối mẹ thế?” Gì mà vừa tan làm, rõ ràng đã qua cả tiếng đồng hồ rồi. Kim Hướng Đường nghe vậy cũng bật cười, cảm giác k*ch th*ch khi làm chuyện vụng trộm vẫn còn vương vấn. Hắn nhìn “đồng phạm” bên cạnh, nói: “Vậy cậu cũng phải cho tôi cơ hội để không nói dối chứ.” Sao lại đổ lỗi lên đầu anh? Nhâm Cẩm Hoan thấy đối phương lúc này đúng là vô lại, định mở cửa xuống xe cho xong. Kim Hướng Đường giữ lại, lấy một chiếc hộp vuông từ ghế sau. “Giày của cậu đóng xong rồi, chú Uông gọi cho tôi nên tôi lấy giúp cậu luôn.” Nhận được niềm vui bất ngờ, anh mở ra đi thử, kiểu dáng rất đẹp và vừa vặn. Anh rất hài lòng: “Cảm ơn anh.” “Nếu thật lòng muốn cảm ơn thì đừng đi nữa.” Nhâm Cẩm Hoan sững người, ngước lên nhìn thì đối phương đã quay mặt đi: “Tôi đùa đấy.” Chẳng hiểu sao, tối nay anh cảm thấy Kim Hướng Đường hơi phóng túng, có lẽ do áp lực được giải tỏa sau khi dự án kết thúc tốt đẹp, anh nghĩ thầm. Kim Hướng Đường lặng lẽ nhìn vào khoảng không phía trước, đột nhiên cảm thấy cổ mình lành lạnh. Nhâm Cẩm Hoan vừa đeo cho hắn một sợi dây chuyền kim loại, bên dưới treo một chiếc gương tròn kiểu trẻ con. Hắn hỏi đây là cái gì. “Nguyễn Nguyễn bảo đây là gương thần, tặng anh đấy, coi như trả công anh chạy vặt.” Anh mở nắp gương, vừa soi vừa chỉnh lại cổ áo và cà vạt. Kim Hướng Đường thấy trò này vừa trẻ con vừa buồn cười, hắn lơ đãng ngắm nhìn anh, nhìn đôi lông mày thanh tú, sống mũi cao, cuối cùng là đôi môi hé mở còn vương dấu vết ẩm ướt của nụ hôn. Chẳng mấy chốc, niềm xúc động lúc nãy lại trào dâng, hơi ấm trong xe khiến người ta rạo rực khó chịu, hắn chợt bừng tỉnh, dứt khoát tắt luôn điều hòa. Sau khi chỉnh đốn xong xuôi, Nhâm Cẩm Hoan tiến sát lại gần nói nhỏ: “Anh mau về đi, muộn lắm rồi.” Kim Hướng Đường định vươn tay ôm anh nhưng bị né tránh. Anh nghiêng đầu cười bất lực, đóng nắp gương lại, đặt một nụ hôn lên vòng tròn ma thuật trên mặt gương, dịu dàng dỗ dành: “Sắp 12 giờ rồi, không về nhà là phép thuật hết linh nghiệm, chiếc Panamera của anh sẽ biến thành quả bí ngô đấy.” Nói xong, anh cầm lấy đôi giày rồi dứt khoát xuống xe. Những bụi cây đong đưa xào xạc giữa màn đêm khi anh lướt qua. Chiếc gương va vào lồng ngực, vòng tay chỉ còn lại dư vị của làn gió xuân không thể nắm bắt, Kim Hướng Đường cúi đầu nhìn xuống. Lần này, hắn thực sự vẫn chưa thỏa mãn. Đêm giao thừa, những con phố ở thủ đô không còn cảnh ùn tắc như ngày thường. Phần lớn mọi người đều lên đường về quê, những người ở lại Bắc Kinh thì quây quần bên gia đình xem Xuân Vãn và trò chuyện rôm rả. Kim Hướng Đường lái xe đến ngã tư, đèn vàng nhấp nháy vài giây rồi chuyển sang đỏ. Tiếng còi xe xung quanh vang lên ngắt quãng, mười mấy chiếc xe lần lượt dừng lại. Cảnh sát giao thông vẫn đang bận rộn canh gác. Trong lúc chờ đợi, hắn mở radio, chán nản nghe những bản tin quen thuộc: “Đài phát thanh Giao thông Bắc Kinh FM103.9 nhắc nhở quý vị: Lái xe ban đêm, chú ý an toàn. Chỉ còn ba mươi phút nữa là chúng ta chính thức bước sang năm mới. Cảm ơn các thính giả luôn ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc, vạn sự như ý. Dù năm vừa qua, sự nghiệp của quý vị có thành công hay không, trong ba mươi phút cuối cùng này, xin hãy sống chậm lại, dành thời gian cho gia đình, người thương và những người luôn ở bên cạnh mình. Hãy tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại. Năm tháng đổi dời, xuân mới lại đến, vẫn là người cũ đón xuân sang…” Giữa giọng nói trầm ấm của người dẫn chương trình, đèn xanh bật sáng. Cảnh sát giao thông phất cờ chỉ dẫn hướng đi. Những luồng ánh sáng từ xe cộ như một dải ngân hà trôi từ tây sang đông, Kim Hướng Đường cũng nằm trong dòng chảy đó. Hắn bị làn sóng hối hả này cuốn đi, nơi cuối con đường là sự đoàn viên. Hắn biết rõ điều đó, nhưng cuộc đời như dòng nước cuốn, con người mãi quẩn quanh không thể tự mình làm chủ. Dường như phía tây Bắc Kinh đã hạ lời nguyền lên hắn, đêm nay, hắn muốn được quẩn quanh nơi đây. Ý nghĩ vừa nảy sinh đã không thể vãn hồi. Vì thế, ở ngã tư tiếp theo, hắn quay đầu xe. Căn phòng của Nhâm Cẩm Hoan đã tắt đèn. Kim Hướng Đường ngồi trong xe nhìn lên chứ không đi lên tầng. Hắn kịp quay lại điểm xuất phát trước 12 giờ, nhưng có lẽ đối phương ngủ rồi. Hắn ngồi trong xe thật lâu, bấy giờ mới nhận ra ý nghĩ vừa rồi của mình bộc phát đến nhường nào. Về nước nửa năm, ngoảnh lại mới thấy thì ra tâm thế của mình thay đổi mạnh mẽ đến thế. Kể từ khi trở về từ Thâm Quyến, cảm xúc của hắn giống như những sợi tơ rối bời, không thể kiểm soát. Chỉ cần ôm đối phương trong lòng thôi cũng đủ khơi dậy d*c v*ng, đúng là tệ hại và khó coi, hắn tự giễu bản thân. Hắn và đối phương đều là người hiểu rõ luật chơi, huống hồ đôi bên đã ngửa bài với nhau từ đâu. Có thể rung động, nhưng chỉ dừng lại ở rung động mà thôi. Đằng sau sức hút mãnh liệt là toan tính ngầm và phòng bị để tự bảo vệ bản thân. Dù trên giường thân mật hay kịch liệt đến đâu, cả hai cũng không kéo dài sự thân mật đó sau cuộc vui. Nụ hôn chỉ phục vụ h*m m**n x*c th*t, điều này dường như đã trở thành một thỏa thuận ngầm giữa bọn họ. Thế nhưng buổi sáng hôm đó, nụ hôn trong nhà nghỉ rốt cuộc có ý nghĩa gì? Trong đó có bao nhiêu chân tình, hay vẫn chỉ là mưu mô kín kẽ, ngược lại bản thân hắn – kẻ đang mải mê tìm kiếm câu trả lời – còn giữ lại được bao nhiêu lý trí? Kim Hướng Đường nghĩ đến đây, ngửa đầu thở dài một tiếng. Hắn lại nhìn về phía cửa sổ trên tầng, tối đen như mực, vậy mà cảm thấy tiếc nuối. Một lát sau, trên bầu trời phía tây đột nhiên lóe lên một chùm pháo hoa, đơn độc nở rộ giữa không trung. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên, Nhâm Cẩm Hoan gửi tin nhắn đến: “Đàn anh, chúc mừng năm mới.” Đúng 12 giờ đêm. Kim Hướng Đường sững sờ, rồi lập tức gửi lại lời chúc tương tự. “Anh về đến nhà chưa?” “Ừ, về rồi.” Hắn nói dối, “Sao cậu vẫn chưa ngủ?” “Bên tôi có người lén đốt pháo hoa, đẹp lắm, tôi quay lại một đoạn cho anh xem.” Hắn nhận được video, nhấn vào xem. Tiếng pháo rít lên chói tai, sự rực rỡ ngắn ngủi vài chục giây trước được lưu lại vĩnh viễn. Đủ loại màu sắc: đỏ thắm, tím nồng, vàng lưu ly, xanh lá cây, xanh lam… lần lượt rơi vào màn hình, an ủi chút tiếc nuối vào cuối năm vừa qua. Sự lệch nhịp giữa video và thực tại tạo nên một ảo giác kỳ lạ, giống như hai thế giới song song, khiến con đường thẳng tắp duy nhất của hắn bỗng nảy sinh một đích đến mới. Còn hắn, nhờ đó mà có thể bước chân vào một dòng sông đến hai lần. “Tôi thấy rồi, cảm ơn cậu, chúc mừng năm mới.” Hắn lặp lại lời chúc một lần nữa. “Vậy chúc anh ngủ ngon, ra Tết gặp lại.” “Ừ, ra Tết gặp lại. Ngủ ngon.” Kim Hướng Đường tựa vào ghế xe, im lặng nghe tiếng nổ lách tách ngoài không trung. Hắn cụp mắt hít sâu một hơi, tình cờ nhìn thấy chiếc gương trên ngực, giơ lên soi khuôn mặt mình lúc này. Hắn chợt nghĩ, có lẽ mình thực sự bị phép thuật giam cầm tại nơi đây. Kim Hướng Đường mỉm cười, nhận ra suy nghĩ này quá trẻ con, nhưng ngay sau đó là sự thẫn thờ vô hạn. Hắn nhìn vào gương, một lúc lâu sau, thầm hỏi trong lòng: Gương thần ơi gương thần, có phải… tôi đã yêu cậu ấy rồi không? ~Hết chương 31~ Tác giả: Gương thần không có khả năng trả lời câu hỏi, kể cả là gương trong “Công chúa Bạch Tuyết” hay gương của Erised trong “Harry Potter”, nó chỉ phản chiếu d*c v*ng trong nội tâm con người, sau đó cất thành lời mà thôi. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...