Dệt Vàng Trên Gấm - Tửu Thôn Bắc Hải
Chương28
Cỡ chữ
Editor: Quýt
Tơ lòng vấn vương (6)
Họ hôn nhau, một nụ hôn nồng cháy đầy d*c v*ng. Nhâm Cẩm Hoan bị cuốn vào nụ hôn ấy, bị đẩy lùi từng bước về phía phòng tắm.
Ngay khoảnh khắc cơ thể va vào bồn rửa mặt, chiếc bình sứ trắng “choang” một tiếng đổ xuống bàn đá. Mấy cành Tulip màu cam rơi khỏi miệng bình. Đó là hoa giả bằng lụa, màu sắc rực rỡ như buổi hoàng hôn được vẽ bằng màu acrylic.
Kim Hướng Đường kéo đai áo tắm của anh, bàn tay luồn vào sâu bên trong lớp vải, bỗng khựng lại. Bên trong anh không mặc gì, lại còn có cảm giác ẩm ướt nhớp nháp. Nhâm Cẩm Hoan rời khỏi môi hắn, thì thầm: “Tôi chỉ chuẩn bị sơ qua, anh đừng làm quá mức là được, sáng mai còn có việc.”
d*c v*ng nảy sinh không chỉ là thuận theo bản năng, mà vì đối phương đã cầm sẵn mồi nhử chờ đợi.
Yết hầu Kim Hướng Đường khẽ chuyển động, hắn lên tiếng, trong câu hỏi ẩn chứa sự kiềm chế: “Lúc nãy mới bước ra, cậu đã tính toán xong rồi à?”
Nhâm Cẩm Hoan chỉ dửng dưng “ừ” một tiếng, rồi hỏi lại: “Không phải trước đó anh bảo muốn làm sao?”
Kim Hướng Đường nhét ngón tay vào thăm dò, biên độ hơi mạnh khiến Nhâm Cẩm Hoan nhíu chặt mày, anh vô thức ngửa cổ nhìn hắn, trong vẻ bình thản phảng phất sự buông xuôi. Đối diện với ánh mắt ấy, sau một hồi im lặng, Kim Hướng Đường xoay người anh lại một cách thô bạo để lưng đối diện với mình, vạt áo tắm bị kéo lên tận thắt lưng. Nhâm Cẩm Hoan để trần nửa người dưới, một tay vịn vào mặt bàn đá lạnh lẽo, tay kia chống lên gương. Phía sau vang lên tiếng c** th*t l*ng, rất nhanh sau đó, d**ng v*t thô dài trượt dọc theo khe mông vào bên trong đùi.
“Kẹp chặt.” Giọng Kim Hướng Đường trầm đục và lạnh lùng.
Nhâm Cẩm Hoan kẹp chặt đôi chân dài, sự cứng rắn đột ngột cọ xát dưới thân, sát rạt nơi kẽ mông, ra vào từng nhịp g*** h** ch*n. Động tác của hắn mạnh bạo và dồn dập, k*ch th*ch cảm giác nôn nóng ngứa ngáy. Anh hé môi, hít thở đứt quãng, như thể có một con chim oanh lạc giọng mắc kẹt trong cổ họng.
Chưa thực sự đâm vào, nhưng cảm giác bị xâm phạm lại mãnh liệt đến lạ kỳ.
Tay phải Kim Hướng Đường vòng qua ôm lấy anh, lòng bàn tay phủ lên cơ bụng lờ mờ. Đường nét đẹp đẽ ấy trở nên sống động theo từng nhịp run rẩy, tựa như dòng suối nhỏ chảy dưới lớp băng. Vạt áo tắm vốn bị kéo mở từ trước giờ trễ xuống cánh tay, để lộ làn da tan hết hơi nóng sau khi tắm, giờ đây bắt đầu lành lạnh. Nụ hôn của Kim Hướng Đường phủ lên gáy bỗng trở thành nguồn sưởi ấm duy nhất.
Hơi nước trong phòng tắm vẫn dập dìu trong không khí, mặt gương mờ mịt không nhìn rõ. Tiếng va chạm x*c th*t dồn dập khiến cuộc l*m t*nh giả lập này mang lại cảm giác nửa thực nửa hư. Nhâm Cẩm Hoan không thể thấy tình trạng bên dưới, nhưng anh biết mặt trong đùi đã bị ma sát đến đỏ ửng, cả phía trước lẫn phía sau đều nóng bừng và căng chướng, thậm chí theo mỗi nhịp thúc của Kim Hướng Đường, lỗ nhỏ lại m*t lấy vật kia theo bản năng, dịch lỏng nhớp nháp từ từ rỉ ra.
Kim Hướng Đường thừa biết cảm giác sinh lý của anh lúc này, nhưng mỗi lần hắn chỉ lách vào sâu hơn một chút rồi lại trượt ra ngoài. Sự lặp đi lặp lại ấy chẳng mấy chốc đã hành hạ anh đến mức bủn rủn chân tay, cơ thể đổ rạp xuống. Kim Hướng Đường kịp thời đỡ lấy, lòng bàn tay trở nên ẩm ướt. Hắn ngậm lấy vành tai Nhâm Cẩm Hoan, cười nói: “Cậu tự mình chuẩn bị có vẻ không chảy nhiều như thế này đâu nhỉ.”
Hai gò má Nhâm Cẩm Hoan nóng bừng như bị hơi nước bao phủ. Tiếng nhớp nháp hòa cùng giọng nói trầm thấp rót vào tai, tạo nên phản ứng hưng phấn tột độ. Đối phương không để anh yên, anh cũng dứt khoát vứt bỏ thẹn thùng, thản nhiên cười đáp: “Vậy anh còn lề mề gì nữa, đến lúc anh đâm vào… còn chảy nhiều hơn.”
Ngay sau đó, động tĩnh phía sau bỗng dừng lại. Sau vài giây ngắn ngủi, d*c v*ng nóng bỏng đâm thẳng vào cơ thể. Khoảnh khắc hai vai bị đẩy lên cao theo quán tính, anh không nhịn được bật thốt lên thành tiếng. Kim Hướng Đường siết chặt eo anh, hung hãn th*c m*nh. Bàn đá vốn xuống cấp nên không chắc chắn, lúc này bị va đập đến lung lay, thậm chí bụi vôi ở kẽ tường cũng rơi xuống vài đường.
Nhâm Cẩm Hoan r*n r* từng hồi, không thể suy nghĩ hoàn chỉnh. Hơi thở nóng hổi cùng mùi dung dịch sát khuẩn xịt lúc nãy từ từ len lỏi khỏi góc phòng, thừa cơ tấn công khứu giác anh. Từ nãy đến giờ, tầng trên ồn ào không ngớt, tiếng mạt chược, tiếng nhạc sàn, tiếng ân ái của các cặp đôi… như được dịp phô diễn trong căn nhà nghỉ cách âm kém cỏi này. Thậm chí có kẻ còn đang livestream trong nhà vệ sinh, vừa đàn vừa hát đầy truyền cảm một bản nhạc Hồng Kông kinh điển những năm 90, tiếng vang trong không gian hẹp tạo nên hiệu ứng khuếch đại đầy chân thực.
Mọi người đều chìm đắm vào cuộc vui của riêng mình trong đêm Giáng sinh hỗn loạn này. Không biết qua bao lâu, bàn tay chống trên gương từ từ trượt xuống, đè lên mấy cành Tulip giả kia. Nhâm Cẩm Hoan chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào dấu bàn tay lưu lại trên gương. Qua một phần nhỏ vừa được lau sạch, cuối cùng anh cũng thấy rõ dáng vẻ của mình và Kim Hướng Đường lúc này: Anh áo quần xộc xệch, gương mặt đỏ bừng vì t*nh d*c, còn Kim Hướng Đường mồ hôi đầm đìa chảy dọc theo lồng ngực săn chắc.
Anh bỗng thấy nhẹ nhõm lạ kỳ: Thật tốt, hóa ra không phải chỉ mình anh chìm đắm trong cơn mê muội này.
Mặc dù rất nhanh sau đó, mặt gương lại trở nên mờ mịt như đóa hoa trong sương.
…
Khi Nhâm Cẩm Hoan bị ép vào bức tường ngay huyền quan để mặc hắn th*c m*nh thì đã là 10 giờ đêm. Kim Hướng Đường nhấc chân trái của anh lên, bắt anh quấn chặt lấy eo mình rồi điên cuồng đưa đẩy vào sâu bên trong. Anh chỉ biết ngửa đầu th* d*c như chú cá ngoi lên mặt nước tìm không khí, thanh âm r*n r* cũng cao vút.
Chỉ còn chân phải làm trụ, cơ thể anh không tự chủ được mà tựa vào tường lắc lư theo từng nhịp va chạm. Đầu ngón chân vô thức kiễng lên, gần như rời khỏi mặt đất. Mu bàn chân căng ra dưới ánh đèn vàng cũ kỹ tạo nên một đường cong mượt mà, dẫn thẳng lên tận gốc đùi.
Kim Hướng Đường đỡ lấy anh, chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt ấy. Những giọt mồ hôi lấm tấm từ mặt xuống tận lồng ngực, những đường gân dẫn xuống xương quai xanh khẽ phập phồng. Hắn nở nụ cười mập mờ: “Sướng không?”
Nhâm Cẩm Hoan ngoảnh mặt đi không muốn trả lời. Thấy vậy, Kim Hướng Đường càng ác ý bám theo, hết lần này đến lần khác ép hỏi có sướng hay không. Cuối cùng, bị sự dây dưa ấy làm phiền lòng, Nhâm Cẩm Hoan dứt khoát rướn người dùng nụ hôn khóa miệng hắn lại. Kim Hướng Đường thuận thế chiếm lấy môi lưỡi anh, hàm dưới theo đó chuyển động dữ dội. Hai người ngấm ngầm giằng co, cứ như thể tự hại tám trăm cũng phải khiến đối phương tổn thương một ngàn. Đến lúc tách ra, Kim Hướng Đường hít sâu một hơi, nhìn Nhâm Cẩm Hoan mồ hôi đầm đìa tựa vào vai mình th* d*c: “Cậu thích đáp lại cho có lệ thật đấy.”
Lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hò hét cười đùa ầm ĩ. Nhâm Cẩm Hoan giật mình, nhận ra đó là đôi tình nhân điên khùng ban ngày, trạng thái của họ như đang phê thuốc, chạy đi chạy lại gõ cửa từng phòng, sau đó bị mắng chửi thậm tệ. Đủ hạng người từ già trẻ gái trai đều xông ra khỏi phòng, những lời nguyền rủa tục tĩu vang lên không dứt, kèm theo tiếng chai rượu vỡ tan chói tai khiến người ta thót tim, tất cả lọt thẳng vào tai hai người.
Vị trí này rất gần cửa, mọi âm thanh đều rõ mồn một. Kim Hướng Đường hạ giọng: “Cậu có biết tại sao nhà nghỉ này bị đánh giá thấp không?” Hắn bắt đầu dẫn dắt như đang kể chuyện, Nhâm Cẩm Hoan mơ màng ngước mắt nhìn hắn, chưa kịp đáp thì hắn đã nói tiếp, “Cậu không thể tưởng tượng nổi những người đến đây là hạng người gì đâu. Không nghề nghiệp còn là nhẹ đấy, phần lớn là dân móc túi, lừa đảo, khách làng chơi, cờ bạc, xã hội đen hay bọn buôn người… Nếu có cô gái nào mới đi làm được hai năm từ thành phố lớn đến đây công tác, nhất là mấy cô nàng trắng trẻo ngây thơ, có khi chỉ sơ sẩy một chút là bị bắt mất rồi.”
Nhâm Cẩm Hoan nghe xong hơi trừng mắt: “Anh dọa tôi à?”
Hắn mỉm cười không chút hối lỗi: “Đâu có, tôi nói là mấy cô gái cơ mà.”
Tiếng động bên ngoài vẫn chưa dứt, Nhâm Cẩm Hoan cau chặt mày, bỗng nảy sinh cảm giác xấu hổ và bất an mãnh liệt. Cuối cùng, anh nói khẽ với Kim Hướng Đường: “Đừng ở đây nữa, chúng ta lên giường đi.”
“Yên tâm, tôi không có sở thích để người khác nghe trộm đâu.” Kim Hướng Đường thuận tay kéo tuột chiếc áo tắm màu xanh ngọc bích xuống. Ngay khi chiếc áo rơi xuống sàn, hắn ghé sát tai anh nói: “Nhưng mà… Cậu phải chủ động ngồi lên một lần.”
Trên bức tường sơn xanh in bóng người dập dìu, tựa như phao câu cá bị cắn mồi, liên tục phát ra tín hiệu dữ dội. Nhâm Cẩm Hoan rướn thẳng thân trên, dùng cơ thể mình bao bọc lấy d**ng v*t của người đàn ông, vặn vẹo vòng eo một cách khó khăn. Mồ hôi và nước mắt sinh lý phủ kín đôi mắt, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Kim Hướng Đường ngậm điếu thuốc, nhìn anh chăm chú.
“Nói thật đấy, cậu rất thích hợp bị dạy hư.” Kim Hướng Đường mân mê hõm eo anh, thong thả nhận xét rồi phả một làn khói vào mặt anh.
“Vậy anh dạy hư tôi đi.” Anh cướp điếu thuốc từ miệng Kim Hướng Đường, cắn mạnh lên yết hầu đối phương, thành công trả đũa kẻ đang thong dong tự tại kia. Sau đó, anh ngửa đầu rít một hơi từ chiến lợi phẩm vừa đoạt được, chống tay lên vai Kim Hướng Đường mà gia tăng nhịp độ, vòng eo lắc lư đầy khiêu khích.
Tấm thân trắng ngần phô diễn trước mắt cực kỳ quyến rũ, Kim Hướng Đường chửi thầm một tiếng, cuối cùng không nhịn được mà đè anh xuống, hung hãn thúc vào. Hắn nhắm thẳng vào một điểm mà k*ch th*ch kịch liệt, khiến chiếc giường rẻ tiền phát ra tiếng kêu kèn kẹt. d*c v*ng hưng phấn kéo theo tiếng r*n r* liên miên không dứt. Kim Hướng Đường nghe anh r*n r* đến mức tâm trí rối loạn, hành động của cơ thể gần như vượt ra khỏi sự kiểm soát của lý trí, hơi thở dồn dập hòa quyện cùng tiếng va chạm x*c th*t.
Nước mắt Nhâm Cẩm Hoan trào ra, anh chỉ biết cố gắng bám chặt vào lưng đối phương, động tác mạnh đến mức như muốn khảm vào người hắn. Lúc này, anh giống như tảng đá giữa trưa hè, chỉ cần một gáo nước dội xuống là lập tức thấm sạch. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, bên dưới cũng là một mảnh hỗn độn.
Hồi lâu sau, anh gắng gượng ngước mắt lên, nhìn Kim Hướng Đường bằng ánh mắt vừa như đắm say vừa như tách biệt. Gương mặt hắn cũng đầy mồ hôi, mái tóc rối bời, điều đó khiến anh cảm thấy được an ủi.
Quấn quýt, lăn lộn, cắn hôn, anh nhắm mắt, rũ bỏ mọi ý thức về bản thân, không mưu cầu sự giải thoát. Cái giá của việc từ bỏ lý trí là trong căn nhà nghỉ cũ nát ở miền Nam này, cảm giác trống rỗng ẩn sâu trong lòng bị d*c v*ng cuốn ra ngoài, khao khát được lấp đầy. Một giọt mồ hôi từ sống mũi đối phương bất chợt rơi xuống, vừa vặn rơi vào miệng anh, như một nghi thức hoàn tất việc chia sẻ mọi trải nghiệm, giải mã quãng thời gian hơn hai mươi năm qua của mỗi người rồi ghép nối thành quỹ đạo giao nhau.
Đến khoảnh khắc cuối cùng, khi tâm trí bị cơn sảng khoái cuốn trôi, anh vô thức ôm lấy cổ Kim Hướng Đường, tìm kiếm chỗ dựa, vùi mặt vào ngực hắn, thì thầm: “Tôi cũng đón lễ một mình, Giáng sinh an lành.”
Kim Hướng Đường ngẩn ngơ, vô thức v**t v* lưng anh, nhớ lại ký ức từ rất lâu về trước, hồi tưởng quãng thời gian hai người bỏ lỡ nhau. Hắn ôm anh và đáp lại: “Giáng sinh an lành.” Một lúc sau, hắn thì thầm, “Còn nữa, chúc mừng kỷ niệm năm năm.”
Sáng sớm hôm sau, Nhâm Cẩm Hoan tỉnh dậy, tay quờ quạng bên cạnh nhưng không thấy ai. Tim anh thắt lại, vội vàng ngồi dậy tìm kiếm bóng dáng Kim Hướng Đường. Nhìn đồng hồ, đã 8 giờ sáng. Chuyện khảo sát nhà máy lập tức chui vào đầu khiến bộ não chưa kịp tỉnh táo của anh trở nên hỗn loạn, cả người ngồi đờ đẫn trên giường.
Bên ngoài phòng vẫn ầm ĩ, đâu đâu cũng là tiếng địa phương xa lạ, luôn mang lại cảm giác nguy hiểm khó tả. Mấy tấm danh thiếp không biết bị nhét qua khe cửa từ lúc nào, anh thoáng thấy những hình ảnh quảng cáo hở hang, trong lòng chợt dâng lên nỗi sợ hãi.
Đúng lúc này, tiếng tra chìa khóa vang lên, Kim Hướng Đường mở cửa bước vào. Thấy anh bàng hoàng cảnh giác nhìn mình, hắn ngạc nhiên hỏi: “Cậu sao thế?”
“Anh đi đâu?” Nhâm Cẩm Hoan lo lắng hỏi, “Chúng ta đã hẹn 6 giờ đi khảo sát…”
“Không sao, tôi vừa ra ngoài giải quyết xong rồi.” Hắn giải thích.
Nhâm Cẩm Hoan ngơ ngác: “Sao anh không gọi tôi?”
“Một mình tôi lo liệu được, hôm qua muộn quá nên muốn cậu ngủ thêm chút nữa.”
Anh sững người, định nói gì đó thì một cuộc điện thoại gọi đến. Kim Hướng Đường đi tới đi lui trong phòng, bàn công việc với đầu dây bên kia. Nhâm Cẩm Hoan nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cũng tìm lại được bầu không khí quen thuộc thường ngày, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, tâm trí bình tĩnh hơn nhiều, song vẫn hơi sợ hãi.
Kim Hướng Đường vừa trả lời điện thoại, vừa tranh thủ liếc anh. Dường như hiểu ra điều gì, hắn đi tới, lòng bàn tay áp lên gáy anh, v**t v*. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua da thịt mang lại cảm giác an ủi, hơi nhột, khiến anh vô thức để lộ vẻ an tâm.
Sau khi cúp máy, Kim Hướng Đường ngồi xuống bên cạnh, nắm tay anh đặt vào lòng mình rồi lấy một chiếc bấm móng tay từ trong ngăn kéo.
Ánh nắng vàng nhạt rọi qua cửa sổ, mặt kim loại của chiếc bấm móng tay phản chiếu tia sáng nhỏ li ti. Hai người không nói gì, chỉ còn nghe thấy tiếng lách tách giòn tan vang lên. Động tác của Kim Hướng Đường rất nghiêm túc, cứ cắt được vài cái là hắn thổi nhẹ một hơi, giống như thói quen của người lớn trong nhà. Nhâm Cẩm Hoan xích lại gần, nghe hắn vừa cắt vừa nói: “Cậu không biết lưng tôi bị cậu cào đến mức nào đâu.”
Một câu oán trách nhưng không thiếu tình thú. Nhâm Cẩm Hoan mỉm cười, nảy ra ý định trêu chọc, giả vờ lo lắng: “Đâu, để tôi xem.” Nói đoạn, anh giơ tay định kéo áo sơ mi của hắn, luồn một tay vào bên trong làm loạn. Kim Hướng Đường rướn thẳng người hít một hơi, nắm chặt lấy tay anh, đe dọa: “Cậu mà còn thế nữa là chúng ta không kịp chuyến máy bay buổi trưa đâu.” Anh nhếch môi, thỏa mãn thu tay lại.
“Cậu đói chưa? Tôi mua đồ ăn về, lót dạ đã.” Kim Hướng Đường đưa túi đồ ăn qua.
Đúng là bụng anh đang đói cồn cào. Mở túi ra, bên trong là một phần cháo hàu. Lúc này, một tờ hóa đơn vô tình rơi xuống đất, anh lướt qua, đột nhiên thấy trong phần ghi chú có hai chữ “không tỏi”. Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một cơn gió lướt qua tâm trí.
Hành lang không còn tiếng ồn ào, chỉ có chiếc TV của bà chủ ở tầng dưới đang phát ra âm thanh vang dội, vẫn là tập Tây Du Ký hôm qua: Đường Tăng thỉnh kinh qua Nữ Nhi Quốc, Tôn Ngộ Không hiến kế vượt ải ái tình. Điệu nhạc cổ xưa dù qua bao nhiêu năm vẫn vẹn nguyên và rung động lòng người. Anh bắt đầu hồi tưởng từng chuyện xảy ra với Kim Hướng Đường, từ lớn đến nhỏ, từ công khai đến riêng tư, để tìm xem rốt cuộc mình để lộ sơ hở từ lúc nào. Nếu không, làm sao hắn biết rõ như vậy? Nếu không, tại sao lúc này lòng anh lại trăm mối ngổn ngang?
Nhâm Cẩm Hoan ngẩng đầu nhìn góc nghiêng của đối phương, hắn vẫn đang tập trung. Anh mỉm cười, rồi đặt một nụ hôn lên má Kim Hướng Đường.
Tiếng bấm móng tay đột ngột dừng lại.
Kim Hướng Đường sững sờ, hai mắt mở to, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc hiếm thấy mà không lời nào diễn tả được. Hắn chưa kịp quay đầu thì Nhâm Cẩm Hoan đã nghiêng người gối lên đùi hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, trong trẻo, lại phảng phất nỗi cô đơn.
Trong không gian yên tĩnh, hắn nghe thấy anh hỏi một câu:
“Đàn anh, sau này anh về Mỹ, nhiều năm sau, liệu anh còn nhớ đến tôi không?”
~Hết chương 28~
Tác giả:
Tôi từng nghe người ta nói những người giỏi nhận thức và cân nhắc đến hoàn cảnh của người khác thường có kỳ vọng cao hơn về cách người ta phản hồi. Nếu ai đó khiến bạn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh họ, bạn nên đối xử với họ bằng sự quan tâm và tinh tế tương tự. Thành quả trong các mối quan hệ giữa người với người luôn đi kèm với một cái giá phải trả.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...