Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di
Chương45: NT2-4
Cỡ chữ
Ngoại truyện ABO (4)
Rõ ràng Kirill là kiểu Alpha siêu nhạy cảm.
Đường Yểu đến sức trợn mắt cũng chẳng còn. Cậu hừ hừ hai tiếng, uể oải lên tiếng: “Ý em là, anh không sao chứ?”
Kirill mất kiểm soát trước đó thật sự đã dọa cậu sợ.
Cổ họng Kirill nghẹn lại, hiển nhiên anh cũng không ngờ lúc này vợ vẫn còn đang lo cho mình.
Giọng người đàn ông hạ xuống: “Bé cưng, em tốt quá. Yên tâm, anh không sao nữa rồi.”
Đường Yểu gật đầu, chỉ về phía cửa: “Vậy từ hôm nay chúng ta tạm thời ngủ riêng đi. Bao giờ em khôi phục hẳn thì tính sau.”
Kirill: “???”
Kỳ mẫn cảm vừa kết thúc là lúc Alpha khao khát được Omega an ủi bằng tin tức tố nhất. Kirill đứng ở ngoài cửa với vẻ đáng thương, mong vợ cho mình vào phòng.
Thật ra Kirill có chìa khóa phòng ngủ, nhưng anh không dám dùng. Chỉ một câu nói hờ hững của Đường Yểu đã khiến anh từ bỏ.
“Em biết anh có chìa khóa phòng, nhưng nếu anh làm vậy, em sẽ không vui.”
Chỉ một câu ấy đã khiến Kirill thành thật đứng canh ngoài cửa.
Đường Yểu chẳng để ý tới anh. Ăn no xong, cậu vào phòng tắm ngâm mình, tiện đắp luôn một miếng mặt nạ.
Bạn cậu Trương Lâm vừa nhắn tin rủ đi spa hai ngày trước, đến giờ Đường Yểu mới có thời gian trả lời.
Nhìn khắp người mình đầy những dấu vết như bị chó gặm, Đường Yểu đành uyển chuyển từ chối.
Ngay sau đó, Trương Lâm lại hỏi cậu có muốn đi dạo phố, tiện thể làm tóc hay không.
Đường Yểu nghĩ ngợi. Đúng là gần đây cậu chẳng ra ngoài. Đừng nói ra khỏi nhà, hai ngày nay đến cửa phòng còn chưa bước qua.
Thế là cậu sảng khoái đồng ý.
Điện thoại vẫn rung liên tục. Toàn là tin nhắn của Kirill.
[Vợ ơi, anh muốn ôm em ngủ.]
[Bé cưng, anh vào được không?]
[Mèo con cầu xin.jpg]
[Mèo con năn nỉ.jpg]
Nhìn Kirill gửi biểu cảm, Đường Yểu luôn thấy có gì đó rất lệch tông với hình tượng thường ngày của anh.
Ban đầu chỉ có mình cậu hay gửi mấy cái này cho Kirill.
Có lúc nhờ Kirill tan làm mua giúp bánh hay trà sữa của quán nào, Đường Yểu đều sẽ gửi kèm mấy sticker dễ thương.
Không ngờ người đàn ông ấy lại lưu hết, giờ còn gửi nguyên xi ngược lại cho cậu.
Đường Yểu phì cười một tiếng, coi như không nhìn thấy, tiện tay vuốt bỏ.
Nhưng đến tối khi thật sự đi ngủ, Đường Yểu lại bắt đầu hối hận. Cậu đã quen mỗi tối đều được anh ôm trong lòng. Đặc biệt là mấy ngày Alpha trong kỳ mẫn cảm, hai người gần như dính lấy nhau hai mươi bốn trên hai mươi bốn.
Bây giờ chỉ còn một mình nằm trên giường, cậu lại thấy trống trải vô cùng.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy chiếc giường này rộng đến thế.
Đường Yểu trở mình, không nhịn được mà hít một hơi.
Vẫn còn ngửi thấy mùi tin tức tố của Alpha, chỉ là dường như đã nhạt đi một chút.
Sao tan nhanh vậy chứ.
Cậu lặng lẽ oán giận trong lòng.
Lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, Đường Yểu cũng không thể thật sự mặt dày chạy sang phòng bên cạnh gọi Kirill về. Cuối cùng, cậu chạy tới tủ quần áo, lục tung lên rồi kéo ra một chiếc áo sơ mi của Kirill. Cậu cúi đầu, hít thật sâu một hơi giống hệt một chú cún con. Mùi bạc hà hòa với gỗ trầm lập tức tràn ngập khoang mũi.
Lúc ấy cậu mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Đường Yểu cứ thế ôm lấy áo sơ mi của Kirill, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Vốn định sáng hôm sau dậy sớm lén trả chiếc áo lại như cũ, ai ngờ lại ngủ quên. Đến lúc mở mắt ra thì Kirill đã chặn ngay bên mép giường.
Người đàn ông nheo mắt, cầm áo sơ mi lên, cười như không cười: “Ôm áo của anh ngủ à?”
Mặt Đường Yểu đỏ bừng, ấp úng mãi, cuối cùng đành cứng đầu đánh phủ đầu: “Ai cho anh vào đây?”
Kirill bày ra vẻ vô tội: “Em chỉ nói tối qua không cho anh vào ngủ. Đâu có nói sáng hôm sau cũng không được vào.”
Đường Yểu hừ lạnh một tiếng, nhất thời chẳng biết đáp lại thế nào.
Kirill cũng không trêu cậu nữa. Anh bước tới ôm người vào lòng: “Tối qua anh nhớ em đến mức cả đêm ngủ không ngon.”
Đường Yểu nghẹn lời, mặt bắt đầu nóng bừng.
Trước đây sao cậu không phát hiện Kirill lại biết nói mấy lời ngọt ngào thế chứ.
Kirill nhân cơ hội dỗ dành vợ: “Bé cưng, hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo nhé.”
Đường Yểu vô tình từ chối: “Không được, em có hẹn với bạn đi mua sắm rồi.”
Rắc.
Đó là âm thanh trái tim Kirill vỡ vụn.
Kỳ mẫn cảm vừa kết thúc, bên phía Chính phủ Liên bang vẫn còn cả đống công việc đang chờ Kirill xử lý. Người đàn ông cố tình dành trọn một ngày để ở bên vợ, không ngờ lại bị vợ lạnh lùng từ chối.
Kirill chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ sửa soạn xong xuôi, phất tay rồi đi mất.
Anh vẫn chưa chịu từ bỏ, còn muốn tranh thủ làm tài xế miễn phí đưa đón Đường Yểu.
Nhưng Đường Yểu đến cả tài xế riêng cũng không cần, chẳng cho Kirill lấy một cơ hội để thể hiện.
Ở quán cà phê trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại, Trương Lâm đợi một lúc thì thấy Đường Yểu vội vã chạy tới: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Đều tại Kirill. Lúc cậu chuẩn bị ra khỏi nhà anh cứ kéo cậu lại, vừa hôn vừa cắn mãi không chịu buông.
Trương Lâm lắc đầu: “Tôi cũng mới đến thôi.”
Cậu ta đẩy chiếc bánh trên bàn về phía Đường Yểu: “Bánh Black Forest cậu thích đây.”
Đường Yểu cong mắt cười: “Cảm ơn.”
Cậu dùng nĩa xiên một miếng nhỏ bỏ vào miệng, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày.
“Sao vậy?” Trương Lâm hỏi.
“Cảm giác vị hơi lạ.”
“Không thể nào. Quán này nổi tiếng lắm. Tôi hay ăn ở đây, ngon mà.” Vừa nói, Trương Lâm vừa tự nếm thử một miếng: “Ngon mà nhỉ?”
Đường Yểu vẫn cảm thấy hương vị trong miệng mình quá ngấy, uống liền một hơi gần hết ly nước chanh: “Chắc do dạo này tôi ăn thanh đạm quen rồi.”
Từ sau khi kết hôn, Kirill quản lý sinh hoạt của cậu rất nghiêm ngặt. Ba bữa một ngày đều do chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị. Lành mạnh đến mức không thể lành mạnh hơn.
Trương Lâm chống cằm nhìn cậu: “Lúc đầu tôi còn lo sau khi kết hôn cậu sẽ không quen, cũng sợ Tổng chỉ huy kia nghiêm túc quá khiến cậu phải chịu ấm ức. Nhưng nhìn cậu bây giờ, hình như sống rất tốt.”
Đâu chỉ là tốt.
Lúc nãy khi Đường Yểu bước về phía này, Trương Lâm đã ngây người mất mấy giây. Phải nói thế nào nhỉ. Trước đây Đường Yểu vốn đã đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc, sau khi kết hôn hình như còn đẹp hơn trước một bậc. Sắc mặt hồng hào hơn, khóe mắt như mang theo một nét quyến rũ tự nhiên.
Là kiểu người đi đến đâu cũng có thể bị người săn tìm tài năng đưa danh thiếp đến đó.
Đường Yểu cong mắt cười, không nói gì thêm.
Kirill thật sự đối xử với cậu rất tốt.
Hai người không ngồi ở quán cà phê quá lâu, chẳng mấy chốc đã bàn nhau đi làm tóc. Trương Lâm vừa khoa tay vừa nói mình muốn uốn xoăn nhẹ.
Cả hai đi thang máy xuống dưới tầng. Trong lúc không để ý, bỗng có hai đứa trẻ chạy vụt qua, một đứa đúng lúc đâm sầm vào người Đường Yểu. Đứa bé khoảng tám chín tuổi nhưng sức không hề nhỏ, lúc lao tới chẳng khác nào một quả đạn pháo. Đường Yểu bị húc nghiêng người, phần thắt lưng va mạnh vào lan can.
Trương Lâm vội đỡ lấy cậu: “Không sao chứ?”
Cậu ta nhíu mày, lớn tiếng gọi: “Con nhà ai mà chạy lung tung trong trung tâm thương mại thế hả?”
Nhưng hai đứa trẻ đã chạy xa từ lâu, làm gì còn bóng dáng mà quay lại xin lỗi.
Phần thắt lưng của Đường Yểu đau nhói, cậu nhíu mày xoa hai cái rồi xua tay: “Không sao đâu.”
Nhưng rõ ràng vị trí va đập là ở thắt lưng, vậy mà bụng dưới lại bắt đầu đau âm ỉ. Thấy sắc mặt Đường Yểu thực sự rất kém, Trương Lâm lập tức quyết định: “Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi, lỡ va chạm bị nội thương thì sao.”
Đường Yểu định nói không cần phải chuyện bé xé ra to như vậy.
Nhưng cậu không cãi nổi Trương Lâm, cuối cùng vẫn bị kéo tới bệnh viện. Kết quả kiểm tra xong thì nội thương hoàn toàn không có, nhưng lại có một em bé.
Đường Yểu ngơ ngác, tính theo thời gian thì thai đã hơn một tháng.
Môi cậu run lên, không dám tin nhìn bác sĩ: “Nhưng tôi hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Hơn nữa… chồng tôi vừa mới trải qua kỳ mẫn cảm cách đây không lâu.” Ý cậu là hai người đã thân mật nhiều như vậy, đứa bé thật sự sẽ không sao chứ?
Nói đến câu cuối, mặt Đường Yểu hơi đỏ lên vì ngượng.
Bác sĩ mỉm cười: “Cậu cứ yên tâm. Thể chất của Omega khá đặc biệt, đứa bé không có vấn đề gì. Vừa rồi cậu bị va đập lại thêm hoảng sợ nên mới như vậy. Về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là ổn.”
Trương Lâm đứng bên cạnh trợn tròn mắt, liên tục kéo tay Đường Yểu: “Cậu có thai rồi? Có thai rồi mà anh ta còn để cậu một mình ra ngoài dạo phố hả? Mau gọi điện cho anh ta đi!”
Đúng vậy, phải báo cho Kirill một tiếng.
Là một Omega, Đường Yểu đã từng nghĩ đến sau này mình sẽ có một đứa con như thế nào. Nhưng khi chuyện ấy thật sự xảy ra, cậu lại hoảng loạn đến mức chẳng biết phải làm sao.
Tay cậu cứ run mãi. Cuối cùng, Trương Lâm không nhìn nổi nữa, giật lấy điện thoại, bấm gọi vào số được ghim ở đầu danh bạ. Chuông vừa đổ hai tiếng thì đầu bên kia đã bắt máy. Trương Lâm lập tức áp điện thoại vào tai Đường Yểu: “Nói đi.”
Kirill vừa kết thúc một cuộc họp. Trên gương mặt vốn còn phảng phất vẻ mệt mỏi, nhưng ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối thì tất cả đều tan biến, chỉ còn lại nụ cười dịu dàng.
“Bé cưng?”
“Kirill…” Đường Yểu cắn nhẹ môi: “Anh đang bận sao?”
Trương Lâm đứng bên cạnh tức không chịu được. Đến lúc này rồi mà còn hỏi người ta có bận hay không nữa!!!
Kirill mỉm cười: “Không bận, bé cưng đi dạo xong chưa? Có cần anh đến đón không?”
Đường Yểu đáp một tiếng “Có”, rồi nhỏ giọng nói tiếp: “Em đang ở bệnh viện.”
!!!
Đang yên đang lành đi mua sắm sao lại biến thành vào bệnh viện rồi?
Kirill lập tức bật dậy, chộp lấy chìa khóa xe rồi sải bước lao ra ngoài. Giọng nói hiếm khi mang theo vẻ hoảng hốt: “Làm sao thế, bé cưng? Đừng sợ, anh đến ngay…”
“Em có thai rồi.”
Nghe thấy mấy chữ ấy vang lên từ đầu dây bên kia, Kirill lập tức sững sờ tại chỗ.
Anh cứng đờ như thể mọi cơ quan trong cơ thể đều ngừng hoạt động.
Thấy Kirill im lặng quá lâu, trong lòng Đường Yểu bỗng dâng lên một nỗi bất an: “Sao anh không nói gì? Kirill, có phải anh không muốn…”
Đứa bé này.
Mấy chữ cuối cùng Đường Yểu không nói ra.
Cậu cụp mắt xuống, đang định cúp máy thì Kirill bỗng gấp gáp lên tiếng: “Anh đến ngay. Bé cưng, chờ anh, anh sẽ tới liền!”
Không biết Kirill đã làm cách nào mà lúc hai người vừa lấy kết quả kiểm tra xong, đi xuống tầng trệt thì đã thấy Kirill lao thẳng từ ngoài vào.
Có lẽ sau khi đỗ xe, người đàn ông đã chạy một mạch tới đây. Mái tóc hơi rối, dáng vẻ chật vật hiếm có. Đến khi nhìn thấy Đường Yểu, anh mới dừng bước. Anh theo bản năng định đưa tay ôm lấy cậu, nhưng rồi như không dám mà động tác chợt khựng lại. Giọng anh khàn khàn: “Vợ…”
Đường Yểu chớp chớp mắt: “Không ôm em sao? Em hơi sợ.”
Nghe vậy, Kirill nào dám chần chừ gì nữa, lập tức ôm chặt Đường Yểu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: “Xin lỗi, bé cưng. Anh đến muộn. Đừng sợ, anh đến rồi.”
Trương Lâm nhìn hai người dính lấy nhau thì rùng mình một cái, giơ tay ra hiệu với Đường Yểu mình đi trước.
Kirill không đưa Đường Yểu về nhà ngay mà gọi điện sắp xếp một bệnh viện tư, đưa Đường Yểu đi kiểm tra từ đầu đến chân một lượt cho đảm bảo.
Khoảng thời gian sau khi kết hôn quả thật chăm không uổng công. Mọi chỉ số sức khỏe của Đường Yểu đều tốt hơn hẳn so với lần khám sức khỏe trước đó. Nhưng trong mắt Kirill, như vậy vẫn chưa đủ. Dù sao thì bây giờ trong bụng Đường Yểu còn có thêm một sinh linh nữa mà.
Khi nghe nói hôm nay Đường Yểu bị trẻ con va vào ở trung tâm thương mại, Kirill vẫn còn thấy sợ hãi. Người đàn ông vốn luôn bình tĩnh ấy lần đầu tiên tái nhợt cả mặt. Một mặt anh cho người đến trung tâm thương mại trích xuất camera giám sát, mặt khác anh siết chặt tay Đường Yểu, thấp giọng nói: “Anh sẽ không để em ra ngoài một mình nữa.”
Đường Yểu: “???”
Đến mức đó luôn?
Sự thật chứng minh những gì Kirill làm còn quá đáng hơn thế nhiều.
Anh gần như xem Đường Yểu như một con búp bê sứ, cứ luôn sợ cậu bị va quẹt dù chỉ một chút. Thậm chí còn hận không thể bế cậu cả lúc đi đường. Đường Yểu đã nhiều lần nói anh đang làm quá lên rồi, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Kirill, cậu lại lặng lẽ nuốt những lời định nói xuống.
Quá đáng nhất là bây giờ Kirill còn quản lý cậu nghiêm khắc hơn trước. Không được kén ăn, ba bữa một ngày phải ăn đầy đủ, không được thức khuya chơi điện thoại.
Có một hôm, nhân lúc Kirill ngủ rồi, Đường Yểu lén trùm chăn nghịch điện thoại, kết quả bị người đàn ông bắt quả tang ngay tại trận, còn bị đánh mấy cái vào mông. Đường Yểu vừa xấu hổ vừa tức, suýt nữa thì bật khóc.
Sáng hôm sau, cậu lập tức thu dọn hành lý, quyết định bỏ nhà ra đi.
Đi đâu cũng được, về quê cũng được, đến chỗ Trương Lâm cũng được, dù sao thì cậu cũng không sống nổi với Kirill nữa.
Lúc đó Kirill đang ở phòng ăn nghiên cứu cách làm bánh kem ít đường cho vợ. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Đường Yểu một mình kéo vali đi xuống, cảnh tượng ấy khiến tim anh suýt nhảy khỏi lồng ngực. Anh gần như chạy bổ tới: “Bé cưng, em làm gì vậy?”
Đường Yểu cũng chẳng thèm nhìn anh, lạnh lùng nói: “Đi.”
Kirill giữ chặt chiếc vali: “Đi đâu?”
Đường Yểu gạt tay anh ra: “Không cần anh quan tâm!”
Gân xanh trên trán Kirill giật giật, nhưng anh vẫn cố nén lại, dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể: “Sao thế bé cưng? Anh làm gì khiến em không vui à?”
Anh còn dám hỏi!
Đường Yểu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đôi mắt đỏ hoe trừng Kirill: “Ai là bé cưng của anh hả? Là em? Hay là đứa trẻ trong bụng? Anh vốn chẳng yêu em chút nào!”
Omega trong thời kỳ mang thai vốn rất dễ dao động cảm xúc, mà Đường Yểu lại còn thuộc kiểu người chỉ hơi xúc động là rơi nước mắt, nói được vài câu là khóc.
Từng giọt nước mắt lách tách rơi xuống, mỗi giọt đều như rơi thẳng vào trái tim Kirill.
“Em nói linh tinh gì thế? Ngoài em ra làm gì còn ai khác nữa!” Kirill đưa tay định ôm lấy Đường Yểu, nhưng lại bị cậu gạt ra.
Điều Alpha không chịu nổi nhất chính là Omega của mình tỏ ra kháng cự. Bất chấp Đường Yểu giãy giụa, anh vẫn ôm chặt cậu vào lòng, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng, vừa dỗ dành vừa nói: “Bé cưng đừng khóc. Ngoan, đừng nói anh không yêu em nữa. Em nói vậy chẳng khác nào đang lấy dao đâm vào tim anh. Em biết anh yêu em nhiều đến mức nào mà, đúng không?”
Môi Đường Yểu khẽ mấp máy, nhưng không nói thêm gì nữa.
Kirill tiếp tục dỗ dành: “Ngoan, bé cưng, rốt cuộc là làm sao vậy?”
Ngay cả Đường Yểu cũng thấy mình hơi mất mặt. Cậu khịt mũi, lí nhí: “Anh chỉ quan tâm đến đứa bé, chẳng thèm quan tâm đến em.”
Nghe vậy, Kirill chỉ thấy mình oan ức vô cùng. Anh nghiến răng, thật sự muốn đánh thêm mấy cái vào mông cậu: “Ông trời con của anh ơi, em rút ra kết luận đó từ đâu vậy?”
Đường Yểu bĩu môi, bắt đầu kể tội Kirill mấy ngày nay.
Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là Kirill quản cậu quá chặt. Cái này không cho ăn, cái kia cũng không cho ăn, tối qua còn đánh mông cậu, làm tổn thương nghiêm trọng lòng tự trọng của một Omega.
Kirill nghe xong vừa buồn cười vừa bất lực: “Kết quả khám sức khỏe của em, em có tự xem chưa? Còn chẳng vì muốn tốt cho em sao? Tối qua mấy giờ rồi? Nửa đêm nửa hôm còn trùm chăn nghịch điện thoại, không cần mắt nữa à? Lần sau để anh bắt được, anh vẫn sẽ đánh.”
Nghe đến câu cuối, Đường Yểu tức đến trợn tròn mắt.
Kirill thở dài, bế cậu đến ngồi xuống ghế sofa, để Đường Yểu ngồi trên đùi mình: “Bé cưng, ông trời con của anh. Anh yêu em, cũng yêu con của chúng ta, nhưng tất cả là vì đó là đứa con của em.”
Với anh, Omega của anh đương nhiên vĩnh viễn đứng ở vị trí đầu tiên.
Đường Yểu đưa tay vuốt nhẹ bụng mình, lẩm bẩm: “Em cũng yêu con.”
Chính cậu cũng không biết dạo này mình bị làm sao nữa. Cảm xúc trở nên nhạy cảm, rất dễ khóc.
Dường như lúc nào cũng cần Kirill dỗ dành mới được.
Cậu cũng không thích bản thân như bây giờ.
Nhưng Kirill không nói gì. Anh chỉ nâng mặt cậu lên, đặt xuống từng nụ hôn dày đặc, hôn đi từng giọt nước mắt của Đường Yểu.
“Bé cưng, em biết anh yêu em đến chừng nào mà.”
“Yêu em nhất, chỉ yêu mình em.”
Hiện tại, những lời âu yếm ấy với Kirill gần như là bản năng tự nhiên, chỉ cần mở miệng là có thể dỗ dành Đường Yểu vô cùng thuần thục.
Chỉ là kể từ sau khi phát hiện mang thai, hai người không còn thân mật nữa. Đặc biệt là thời gian đầu Đường Yểu còn bị va chạm một lần, bác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng nên Kirill càng không dám làm gì vượt quá giới hạn.
Đột nhiên anh đứng dậy, bế Đường Yểu lên lầu.
Vừa khép cửa phòng ngủ lại, Đường Yểu lập tức nhận ra Kirill định làm gì. Cậu giật mình, nắm chặt vạt áo anh: “Bây giờ có ổn không vậy?”
Kirill mỉm cười với cậu: “Anh chỉ giúp em l**m thôi, bé cưng.”
Không phải chỉ một mình Kirill phải nhịn. Omega trong thời kỳ mang thai còn nhạy cảm hơn lúc bình thường, chỉ cần ngửi thấy một chút tin tức tố của Alpha là đã thấy eo mỏi, chân mềm.
Đường Yểu vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, nhưng lại không nói nổi lời từ chối, bởi vì cậu thật sự cũng có chút mong muốn.
Cậu quay mặt đi, lí nhí bảo Kirill kéo rèm cửa trước.
Kirill bật cười hai tiếng, giơ tay bấm công tắc. Rèm cửa tự động khép lại, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Trước đây Đường Yểu rất sợ bóng tối. Nhưng chẳng hiểu từ khi nào, mỗi khi hai người gần gũi, chính màn đêm ấy lại khiến cậu có cảm giác an toàn lạ thường.
Cậu túm chặt tấm chăn, kẹp đầu người đàn ông ở bên trong. Đường Yểu nức nở một tiếng, gương mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Nhanh quá…
Kirill lại giúp cậu lau dọn sạch sẽ rồi mới chui ra khỏi chăn. Nhìn da mặt mỏng của vợ lại ngượng đến mức sắp khóc, anh vừa buồn cười vừa dịu dàng dỗ dành: “Đó là phản ứng bình thường thôi. Em đang mang thai mà, thể chất sẽ đặc biệt nhạy cảm.”
Đường Yểu vẫn xấu hổ muốn khóc.
Kirill vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng một cái rồi quay lại ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng: “Đỡ hơn chưa?”
Đường Yểu nghỉ ngơi một lúc, rúc vào lòng Kirill rồi gật đầu.
Kirill thả ra một chút tin tức tố để an ủi cậu.
Omega khi mang thai sẽ đặc biệt nhạy cảm với tin tức tố, nhưng đôi khi cũng cần được tin tức tố của Alpha xoa dịu.
Mùi bạc hà hòa lẫn hương gỗ trầm thoang thoảng nhanh chóng bao bọc lấy Đường Yểu. Ngửi được mùi hương quen thuộc, cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đúng lúc đó, bụng dưới hình như động nhẹ một cái. Đường Yểu vui mừng reo lên: “Con cử động rồi.”
Kirill nhướng mày, vẻ mặt hơi kỳ lạ.
Đường Yểu lập tức kéo tay Kirill đặt lên bụng mình: “Thật mà, anh sờ thử đi.”
Hình như đúng là vừa cử động một chút.
Kirill cố nhịn cười.
Từ sau khi Đường Yểu mang thai, anh đã tìm đọc rất nhiều tài liệu hướng dẫn chăm sóc thai kỳ. Với số tháng hiện tại, làm sao có thể có thai máy được?
Chắc chỉ là dạ dày thôi.
Nhưng Kirill không vạch trần, chỉ cúi xuống hôn lên môi Đường Yểu một cái: “Muốn ăn bánh kem không?”
Hai mắt Đường Yểu lập tức sáng rực, gật đầu lia lịa.
“Muốn!”
…
Thực ra trong giai đoạn đầu của thai kỳ, phản ứng cơ thể của Đường Yểu vẫn chưa quá rõ rệt. Cậu không hề bị nôn nghén linh tinh, mỗi ngày đều ăn uống rất ngon miệng, thậm chí còn tăng cân đôi chút.
Điều đó khiến Kirill thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi thai lớn thêm một chút, đủ loại triệu chứng bắt đầu lần lượt xuất hiện.
Đầu tiên là chuột rút và đau nhức bắp chân.
Có lúc giữa đêm đang ngủ, cơn đau bất ngờ kéo đến.
Bây giờ tối nào Kirill cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Chỉ cần Đường Yểu hơi cử động một chút là anh lập tức ngồi dậy, xoa bóp bắp chân cho cậu.
Đường Yểu vừa mới lơ mơ tỉnh lại, dưới những động tác xoa bóp dịu dàng của Kirill lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhờ vậy, ban đêm cậu không còn bị đau đến mức tỉnh giấc nữa, có thể ngủ một mạch đến sáng.
Vì chuyện này, Kirill còn đặc biệt học rất nhiều kỹ thuật mát xa. Tay nghề của anh giờ đã thành thạo đến mức mở tiệm cũng không thành vấn đề.
Anh cũng bảo chuyên gia dinh dưỡng thay đổi thực đơn mỗi ngày, cố gắng bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết. Nhưng có những triệu chứng của thai kỳ dù chuẩn bị kỹ đến đâu cũng không thể tránh khỏi.
Đầu tiên là đau chân, sau đó là đau lưng.
Kể từ sau khi kết hôn, Đường Yểu được Kirill chiều chuộng đến mức ngày càng trở nên mong manh. Cậu cũng chẳng nói gì, chỉ rưng rưng nước mắt, giương đôi mắt ươn ướt nhìn Kirill đầy tủi thân, khiến trái tim người đàn ông như sắp vỡ vụn vì xót xa.
Hiện tại những công việc có thể hoãn được, Kirill đều đã hoãn hết. Anh chỉ hận không thể ở bên cạnh chăm sóc Đường Yểu 24 giờ mỗi ngày. Omega trong thời kỳ mang thai rất quấn Alpha, lúc nào cũng khao khát được Alpha dỗ dành, an ủi.
Kirill bế cậu khỏi ghế sofa, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu: “Tối nay anh nấu hoành thánh nước hầm gà cho em nhé.”
Dạo gần đây, khẩu vị Đường Yểu không được tốt, nghe vậy cũng chẳng mấy hứng thú.
Thấy cậu không vui, Kirill lại tiếp tục dỗ dành: “Hay chúng ta ra ngoài đi dạo một chút?”
Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng xoa bóp phần eo cho Đường Yểu.
Bàn tay người đàn ông rất lớn, ấn vài cái, xoa khắp vòng eo mềm mại của cậu. Đường Yểu rầm rì hai tiếng, rõ ràng là được xoa bóp vô cùng dễ chịu.
Nhưng cậu vẫn lắc đầu: “Em không muốn ra ngoài.”
Như vậy không ổn, cứ ở lì trong nhà mãi sao được.
Kirill giống hệt một ông bố già hay lo nghĩ, suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Hay anh gọi bạn em đến nhà chơi với em nhé?”
Đường Yểu ngáp một cái: “Cậu ấy đi du lịch rồi.”
Dường như không muốn nghe Kirill tiếp tục lải nhải nữa, Đường Yểu cựa quậy người, nói mình buồn ngủ. Kirill đành bế cậu trở về phòng.
Buồn ngủ nhiều cũng là một triệu chứng mới xuất hiện gần đây.
Kirill xót cậu vô cùng, có mấy lần anh thậm chí còn hối hận vì trước đây không sớm bỏ đứa bé. Nhưng những lời ấy anh không dám nói với Đường Yểu. Trước đó, anh chỉ vô tình nhắc đến một lần, Đường Yểu đã nổi giận rất lâu.
Trong lúc thay đồ ngủ cho vợ, Kirill bỗng khựng lại như phát hiện ra điều gì đó bất thường.
Anh đưa tay ướm thử trước ngực Đường Yểu: “Có phải lớn hơn một chút rồi không?”
Đường Yểu hơi gật đầu, như oán giận: “Cứ căng lên, dạo này em khó chịu lắm.”
Kirill giật mình: “Từ bao giờ? Sao em không nói với anh?”
“Cũng không có gì nghiêm trọng, em nghĩ chắc một thời gian nữa sẽ tự hết.”
Gần đây vì chăm sóc cậu mà Kirill đã gầy hẳn đi.
Đường Yểu không muốn khiến anh phải lo lắng thêm.
Người đàn ông nhíu mày, cúi sát hơn một chút để quan sát: “Có bị cọ đau không?”
Xem ra ngày mai phải bảo người đặt thêm vài bộ đồ mới mang tới.
Đường Yểu ngượng ngùng gật đầu một cái.
Kirill nuốt nước bọt một cái, hạ thấp giọng: “Bé cưng, để anh giúp em l**m nhé, được không?”
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...