Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di
Chương3
Cỡ chữ
Chương 3: Chiến tranh lạnh
Đường Yểu còn đang ngẩn người mà Trương Lâm lại chẳng hề nhận ra, vẫn lải nhải: “Thật đấy, lát nữa mà cơ ngực của anh ta thật sự làm bung cả áo ra, chưa chắc tôi đã khống chế nổi đôi tay mình đâu.”
Đường Yểu: “…”
Vẫn là đừng nên thì hơn.
“Cũng… cũng bình thường mà.” Đường Yểu lúng túng quay mặt đi chỗ khác, lắp bắp đáp lời.
Nhưng tốt nhất vẫn đừng làm bung áo…
Tối qua cậu bị bắt nạt thảm quá, không nhịn được mà cắn lên cơ ngực người đàn ông mấy cái. Chỗ này một cái, chỗ kia một cái, khắp nơi đều là dấu răng của cậu.
Mất mặt chết đi được!
Đúng lúc Đường Yểu nhìn sang, Kirill dường như cũng cảm nhận được. Anh hơi ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén hướng về phía này, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Đường Yểu, ánh mắt ấy lập tức trở nên dịu dàng xuống.
Anh mặc bộ quân phục rằn ri bó sát, dù bị lớp vải dày che phủ, đường nét cơ ngực vẫn hiện rõ mồn một. Động tác chỉnh trang thiết bị trong tay anh khựng lại, ánh mắt không rời khỏi người Đường Yểu lấy một tấc.
Trương Lâm phát ra tiếng kêu kích động như khỉ hú: “Đệt! Có phải anh ta đang nhìn hai đứa mình không thế?!”
Đường Yểu chột dạ l**m môi: “Ai biết được. À, tôi đi vệ sinh một lát.”
“À, được thôi. Mau lên nhé, sắp đến giờ thay trang bị rồi đấy.”
Đường Yểu lén lút chuồn đi như một tên trộm. Thật ra, trong lòng cậu có hơi tức giận, cậu dám khẳng định Kirill cố tình xuất hiện ở đây. Hôm qua rõ ràng cậu đã cho anh xem vị trí của trường bắn rồi mà.
Chỉ là cậu không hiểu nổi vì sao Kirill lại làm như vậy.
Đường Yểu vẫn chưa cởi mở đến mức muốn đem chuyện mình có bạn giường bày ra cho mọi người biết hết. Theo suy nghĩ của cậu, mối quan hệ này nên được giữ kín. Sự mập mờ giữa hai người chỉ nên dừng lại ở trên giường, chứ không nên xuất hiện trước mặt người khác.
Như thế là vượt quá giới hạn rồi.
Suốt một tháng qua, cậu chưa từng hỏi về công việc của Kirill. Ngược lại, cậu cũng chưa từng giới thiệu về bản thân mình với anh.
Nhưng cậu không tin trên đời lại có sự trùng hợp hoang đường đến mức Kirill thật sự là huấn luyện viên của căn cứ này.
Đường Yểu ôm một bụng tức tối, cúi đầu bước nhanh. Đột nhiên, cánh cửa phòng nghỉ bên cạnh bật mở. Một cánh tay thò ra ngoài, trong chớp mắt đã kéo Đường Yểu vào trong, ngay sau đó cánh cửa bị đóng sầm lại.
Đường Yểu bị ôm chặt lấy eo, ép sát vào cánh cửa. Đối phương lập tức cúi đầu hôn xuống. Dường như anh có chứng nghiện hôn, cứ hễ nhìn thấy Đường Yểu là muốn hôn, mà lần nào cũng hôn rất dữ dội.
Nhưng hôm nay Đường Yểu thật sự đang giận. Cậu dùng sức đẩy mạnh vào lồng ngực anh. Động tác của Kirill khựng lại: “Bé cưng?”
Đường Yểu trừng mắt nhìn anh: “Ai cho anh đến đây?”
Kirill ngẩn người, nhìn kỹ sắc mặt của Đường Yểu mới kịp phản ứng. Anh vốn muốn tạo cho bé ngoan của mình một bất ngờ, ai ngờ lại khiến em ấy nổi giận.
Giọng anh trầm xuống một chút: “Anh muốn cho em một bất ngờ mà.”
Giọng Đường Yểu hơi lạnh: “Đây đâu phải bất ngờ, đây là kinh hãi thì có.”
Không gian xung quanh dường như chợt yên tĩnh lại.
Đường Yểu hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh, chính cậu cũng tự nhận thấy vừa rồi mình có hơi nặng lời.
Cậu dịu giọng xuống đôi chút: “Kirill, em chỉ không muốn người khác biết mối quan hệ của chúng ta thôi. Anh hiểu không?”
Dù sao đây cũng chẳng phải là mối quan hệ quang minh chính đại gì.
Người đàn ông nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống.
Hiểu thế nào được.
Anh và bé cưng đang yêu nhau, tại sao lại phải lén lút giấu giếm?
Trừ phi ——
“Công ty của em cấm chuyện này sao?”
Thật ra cũng không có quy định nào cấm rõ ràng, nhưng chuyện có bạn giường mà truyền ra ngoài thì cũng không hay cho lắm.
Đường Yểu đáp qua loa: “Chỉ là không tiện thôi.”
Đúng là đáng giận.
Kirill thầm nghĩ. Công ty quái quỷ gì thế này, bé cưng của anh phải mau mau nghỉ việc mới được.
Đồng nghiệp vẫn còn đang ở bên ngoài, không thể nán lại đây quá lâu. Đường Yểu giãy giụa thoát khỏi vòng tay Kirill: “Em phải đi rồi. Lát nữa anh đừng nói chuyện với em, phải giả vờ như không quen biết em.”
Kirill sa sầm mặt, không lên tiếng.
Giờ phút này anh thà rằng mình bị điếc còn hơn.
Đường Yểu sợ đồng nghiệp phát hiện ra điều bất thường nên không dám ở lại lâu, vội vàng xoay người mở cửa chuồn lẹ ra ngoài.
Từ phòng nghỉ phía sau đi ra, các đồng nghiệp ở khu vực phía trước đã bắt đầu thay trang bị.
Trương Lâm nhìn cậu chằm chằm vài giây: “Sao tôi cứ cảm thấy môi cậu hơi đỏ nhỉ?”
Tim Đường Yểu giật thót một cái, cố giữ bình tĩnh: “Không có đâu. Chắc, chắc là hôm qua tôi ăn hải sản nên hơi dị ứng.”
Trương Lâm hơi nghi ngờ: “Thế á? Nhưng lúc nãy hình như đâu có…”
Đường Yểu vội vàng đổi chủ đề: “Nhận trang bị ở đâu vậy?”
“Bên này, tôi dẫn cậu đi.”
Chỉ còn lại bộ đồ bảo hộ cuối cùng, Trương Lâm giúp Đường Yểu đeo kính bảo hộ và chụp tai chống ồn: “Hình như hơi rộng, khóa điều chỉnh ở đâu thế nhỉ?”
Đang nói thì một cái bóng cao lớn đột ngột đổ xuống.
Hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Chỉ thấy người đàn ông bước tới, động tác tự nhiên đưa tay giúp Đường Yểu chỉnh chặt lại khóa cài.
Không gian xung quanh lập tức tĩnh lặng trong chớp mắt.
Đường Yểu cảm nhận được ánh mắt của Trương Lâm đang đảo qua đảo lại giữa mình và Kirill, tim cậu lập tức nhảy lên tận cổ họng, lùi ra sau một bước rồi chủ động lên tiếng: “Cảm ơn.”
Ánh mắt Kirill hơi tối lại, anh ngừng một chút mới nói: “Tôi là huấn luyện viên của trường bắn, phụ trách buổi tập bắn đạn thật lần này của các cậu.”
Mắt Trương Lâm sáng bừng lên, cố tình huých vai Đường Yểu một cái, “Huấn luyện viên, cậu ấy là người ngốc nhất ở đây, nhớ chỉ bảo cậu ấy nhiều hơn nhé.”
Nói xong còn chớp mắt với Đường Yểu, làm ra vẻ tôi chỉ nghĩ cho cậu thôi đó.
Đường Yểu: “…”
Kirill không nói gì. Anh đứng phía sau Đường Yểu, đỡ cánh tay cậu, giúp cậu chỉnh lại tư thế.
Dù Kirill không mở miệng, Đường Yểu vẫn cảm nhận được sự khó chịu tỏa ra từ người anh.
Anh ta còn giận nữa à?
Chỉ là bạn giường thôi mà, giận cái gì chứ!
Chuyện quan hệ ngầm thì không nên mang ra trước mặt mọi người, cậu cứ tưởng đó là quy tắc ngầm mà người trưởng thành nào cũng hiểu.
Nghĩ vậy, Đường Yểu cũng bắt đầu khó chịu.
Khi Kirill định chạm vào cổ tay mình, Đường Yểu đột nhiên nghiêng người né sang một bên.
Sắc mặt Kirill càng khó coi hơn.
Anh nghiến răng, hạ thấp giọng: “Bé cưng.”
Đường Yểu quay ngoắt đầu đi, hoàn toàn không thèm để ý.
Từ trước đến nay, Kirill chưa từng lúng túng trước bất kỳ ai, chỉ riêng có Đường Yểu. Dường như đối với bé ngoan của mình, anh lúc nào cũng bất lực.
Tiếng súng vang lên từ bên cạnh.
Đường Yểu quay đầu nhìn, Trương Lâm và những đồng nghiệp khác đã bắt đầu bắn thử rồi.
Cậu lập tức bày ra vẻ mặt không vui: “Anh dạy chẳng ra sao cả, em muốn đổi huấn luyện viên.”
Sự nhẫn nại của Kirill gần như đã chạm đến giới hạn.
Đổi huấn luyện viên? Để một gã đàn ông khác cũng ôm bé ngoan từ phía sau như anh bây giờ sao?
Đến lúc đó, họng súng của Kirill nhắm vào bia hay nhắm vào đầu gã đó thì chưa biết được đâu.
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng nói lành lạnh của anh vang lên sát bên ta cậu.
Đường Yểu cảm nhận được lực đạo trên tay anh đột ngột tăng lên. Một tay anh đỡ cánh tay cậu, một tay vòng qua eo, điều chỉnh lại tư thế bắn:
“Anh là huấn luyện viên giỏi nhất ở đây. Bé cưng, em còn muốn đổi sang ai nữa, hửm?”
Tai nghe chống ồn được chỉnh cho chặt lại. Ngay giây tiếp theo, không đợi Đường Yểu kịp đáp lời, người đàn ông đã bao trọn lấy tay cậu rồi dứt khoát bóp cò.
Phần lớn tiếng súng đã bị lớp cách âm của tai nghe chặn lại, nhưng Đường Yểu vẫn bị lực giật cực mạnh của khẩu súng đẩy ngược về phía sau. Mà Kirill lại đang đứng ngay sau lưng cậu, thế nên cú giật ấy chẳng khác nào khiến Đường Yểu chủ động áp sát vào lồng ngực của anh.
Ngay cả khi đang đeo găng tay bảo hộ, lòng bàn tay cậu vẫn thấy tê dại đi vì chấn động.
Đường Yểu còn chưa kịp hoàn hồn thì Kirill đã giúp cậu tháo tai nghe xuống. Theo thói quen, anh xoa nhẹ cổ tay cậu: “Không sao chứ?”
Đường Yểu vẫn còn chút run rẩy sau dư âm của phát bắn: “Độ giật lớn quá.”
Khóe môi Kirill hơi nhếch lên một chút, rất khó nhận ra. Anh sẽ không nói rằng mình cố tình chọn đúng loại súng có độ giật mạnh này cho cậu.
Đợi đến khi Đường Yểu hoàn hồn lại, cậu mới giật mình phát hiện tư thế của mình và Kirill có gì đó không ổn. Người đàn ông đứng phía sau vòng tay qua người cậu, gần giống như đang ôm cậu vào lòng.
Đường Yểu vội khom người xuống, lách ra khỏi vòng tay của Kirill.
Kirill:?
Anh suýt chút nữa bị cậu chọc cho tức cười, nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy bé ngoan đáng yêu hết sức, sao lại giống mèo con thế này chứ?
Mấy nhóm bên cạnh vẫn đang tiếp tục luyện tập. Kirill liếc nhìn họ một cái, nhân lúc không ai chú ý liền hạ thấp giọng nói với Đường Yểu: “Bé cưng, tối nay chúng ta đi ăn được không?”
Đường Yểu khẽ hừ một tiếng.
Thầm nghĩ anh nói đó là đi ăn hả?
Ăn tôi thì có.
“Không được, tối nay bọn em có tiệc liên hoan.”
Kirill lập tức nói tiếp, “Vậy anh đến đón em.”
“Không cần.”
Đường Yểu nghiêm túc nói với anh: “Kirill, em thật sự không muốn đồng nghiệp biết về mối quan hệ của chúng ta.”
Ánh mắt người đàn ông tối đi, anh khựng lại một lát rồi mới thấp giọng đáp: “Được thôi.”
Sau đó, tâm trạng của Kirill rõ ràng không còn tốt nữa. Anh gần như chẳng nói gì, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Những lúc chiếm tiện nghi thì chẳng bỏ sót chút nào, lúc thì vô tình sờ tay, lúc lại tự nhiên ôm eo.
Đường Yểu cảm thấy anh cố ý, nhưng đồng nghiệp đều ở bên cạnh, cậu không dám giãy giụa quá mạnh. Cậu tức đến mức lén véo cánh tay Kirill một cái. Ai ngờ cánh tay người đàn ông này rắn chắc như bàn thạch, chẳng khác gì véo vào đá tảng, cuối cùng người bực bội lại chính là cậu.
Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc hoạt động kết thúc. Đường Yểu thay đồ bảo hộ xong, không thèm quay đầu lại mà bỏ đi luôn.
Đây là lần đầu tiên hai người rơi vào trạng thái này, giống như cãi nhau, mà cũng giống như chiến tranh lạnh.
Trên đường về, mọi người ngồi chung một chiếc xe minibus do công ty sắp xếp. Trương Lâm tò mò buôn chuyện với cậu: “Thế nào rồi? Có tiến triển gì không?”
Đường Yểu giả vờ không hiểu: “Có chứ, ít nhất giờ không còn bắn trượt bia nữa.”
Trương Lâm tức đến mức trợn trắng mắt.
Buổi liên hoan được tổ chức tại một nhà hàng Nga vô cùng chính tông. Mấy đồng nghiệp đều uống rượu, chỉ có Đường Yểu là uống nước trái cây. Từ sau cái đêm say khướt ở quán bar hôm đó, cậu thật sự không dám uống rượu nữa.
Trong suốt bữa ăn, điện thoại vẫn im lặng, Kirill không nhắn lấy một tin nào. Đường Yểu cũng không hiểu vì sao trong lòng có hơi khó chịu. Cậu thầm nghĩ Kirill lấy tư cách gì mà giận dỗi chứ? Rõ ràng là anh theo dõi mình đến đây trước mà.
Sau bữa tối, Đường Yểu, người duy nhất còn tỉnh táo, chịu trách nhiệm tiễn từng đồng nghiệp lên xe.
Trương Lâm là người cuối cùng rời đi, cậu ta say khướt đứng còn không vững mà khoác vai Đường Yểu. “Đường Nhi à, cái người này không cua được … thì không … không sao cả. Hôm khác, anh đây giới thiệu cho cậu một người… dài thế này luôn!”
Mí mắt Đường Yểu giật một cái, vội nắm lấy tay Trương Lâm: “Được được được, cậu mau lên xe đi.”
Gần như là nhét luôn Trương Lâm vào xe.
Nhìn chiếc xe chạy xa dần, Đường Yểu mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định gọi thêm một chiếc cho mình, vừa ngẩng đầu lên thì bỗng khựng lại. Lúc này mới phát hiện ở phía bên kia đường, Kirill không biết đã đứng đó từ bao giờ.
Có lẽ vì Đường Yểu nói không muốn đồng nghiệp biết chuyện của hai người, nên anh vẫn kiên nhẫn đợi ở đó cho đến khi người cuối cùng rời đi.
Trong lúc Đường Yểu còn đang ngẩn người, Kirill đã sải bước băng qua dòng xe, đi đến trước mặt cậu. Anh không nói gì, chỉ giơ tay chỉnh lại chiếc khăn quàng bị cậu buộc xiêu vẹo.
Đường Yểu nhỏ giọng nói: “Anh lại theo dõi em.”
Kirill nắm lấy tay cậu.
Ban đầu chỉ là nắm tay. Nhưng khi phát hiện tay Đường Yểu lạnh đến mức hơi cóng, anh nhanh chóng đổi thành bao trọn lấy bàn tay cậu. Bàn tay to lớn bọc lấy bàn tay nho nhỏ.
Đường Yểu cố ý hỏi: “Định làm gì?”
Kirill đáp: “Đón em về.”
“Về làm gì?”
Đường Yểu biết rõ vẫn cố hỏi.
Hôn môi, l*m t*nh.
Những điều bạn giường có thể làm chẳng phải chỉ có nhiêu đó thôi à?
Nhưng Kirill lại hơi nhíu mày, dường như không hiểu ý nghĩa câu hỏi này của Đường Yểu.
Anh chỉ đón bé ngoan về nhà thôi, có gì đáng để hỏi sao?
Kirill không đáp mà chỉ buông tay cậu ra, rồi đỡ lấy mông Đường Yểu, bế người lên.
“Bé cưng, cho tay vào đây.”
Đường Yểu cuối cùng cũng bật cười, luồn tay vào trong cổ áo người đàn ông.
“Kirill, lạnh không?”
Thật ra, xe đã đỗ ngay bên kia đường, chỉ vài bước chân là tới.
Nhưng Đường Yểu cứ thế được dỗ dành cho vui trở lại. Cậu ghé sát bên tai người đàn ông, lẩm bẩm hỏi: “Anh quen ông chủ của trung tâm huấn luyện đó à? Sao lại có thể giả làm huấn luyện viên được thế?”
Thật ra trung tâm huấn luyện đó là một khoản đầu tư trước đây của Kirill. Nếu không phải biết Đường Yểu sẽ tới, anh đã sớm quên mất rồi.
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em thích chơi không? Lần sau anh lại đưa em đi.”
Dừng một chút, Kirill đặc biệt nhấn mạnh: “Chỉ có hai chúng ta.”
Đường Yểu áp sát bên tai anh, cố ý để môi mình lướt qua đó: “Chỉ có hai người chúng ta thôi sao? Vậy anh định bắn loại súng nào đây?”
Bước chân Kirill đột ngột khựng lại.
Anh nheo mắt, bàn tay lớn véo nhẹ mông Đường Yểu, giọng nói hạ xuống rất thấp: “Bé cưng, hôm nay anh không đưa tài xế theo.”
Đường Yểu chưa kịp hiểu.
So? (Thì sao?)
Ở trong xe còn có thể làm gì nữa?
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...