Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di

Chương23

Cỡ chữ
Chương 23: Bạn trai Thật ra, điều khiến Kirill bực bội nhất là ngay cả loại rác rưởi đó còn từng có danh phận, vậy mà anh thì không! Nghĩ đến đây, trong lòng Kirill lại bốc lên một bụng lửa, thậm chí còn tức đến mức suýt hộc máu. Anh cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai bé ngoan một cái. Đường Yểu giật mình, vội vàng cứu tai mình, ôm lấy tai rồi ngơ ngác nhìn Kirill: “Anh làm gì vậy?” Kirill nghiến răng, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cậu: “Tâm trạng không tốt.” Cái tật xấu gì thế? Tâm trạng không tốt thì cắn cậu làm gì! Đường Yểu lẩm bẩm trong lòng. Nhưng nghĩ lại, Kirill từng nói hôm nay anh “có việc”, không biết có phải gặp chuyện phiền phức gì không. Lòng cậu lại mềm nhũn, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ lo lắng, nhìn Kirill: “Sao vậy ạ? Có chuyện gì sao? Em có giúp được gì cho anh không?” Có, mượn mông em dùng một chút. Kirill lặng lẽ đáp trong lòng. Nhưng ngoài miệng vẫn biết điều nói: “Không sao đâu, bé cưng. Anh giải quyết xong rồi.” Bề ngoài, Kirill tỏ ra vô cùng rộng lượng, như thể hoàn toàn không định tính toán với Đường Yểu. Nào ngờ trong lòng anh lại có hẳn một cuốn sổ ghi nợ. Đợi đến ngày có được danh phận, anh sẽ từ từ thanh toán sòng phẳng từng món nợ một với cái mông của bé ngoan. Đường Yểu hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần, vẫn ngoan ngoãn rúc trong lòng Kirill nũng nịu, đòi tối nay phải ăn lẩu siêu cay. Kirill lập tức bác bỏ. Mấy hôm nay Đường Yểu được anh chiều hư rồi, căn bản không chịu được việc Kirill phủ định ý kiến của mình. Cậu trợn tròn mắt, khí thế hừng hực: “Nghe em!” Kirill nheo mắt, lặng lẽ ghi thêm một khoản nữa vào cuốn sổ. Đường Yểu quậy đến cùng. Tối hôm đó, rốt cuộc hai người vẫn nấu một nồi lẩu siêu cay trong căn hộ, mùi ớt nồng đến mức khiến người ta hắt hơi liên tục. Điều duy nhất Kirill có thể làm là lặng lẽ châm thêm ít nước dùng vào nồi lẩu để giảm bớt độ cay. Đường Yểu ăn vô cùng sung sướng, đôi môi bị cay đến mức đỏ mọng, vậy mà còn la lên muốn thêm cay nữa. Ai bảo trước đây Kirill “chăm chỉ” quá, làm hại Đường Yểu đã rất lâu không được ăn đồ cay, sợ mông không chịu nổi. Khó khăn lắm, gần đây mới được coi như “nghỉ phép”, đương nhiên cậu phải tranh thủ ăn thật nhiều. Ăn uống no nê xong, Kirill vô cùng tự giác chui vào bếp dọn dẹp chiến trường. Đường Yểu tâm trạng rất tốt, phất tay đầy hào phóng, phê duyệt đơn xin ở lại qua đêm của Kirill. Cậu cuộn tròn trên ghế sofa, cầm điện thoại chiếu màn hình lên TV: “Còn sớm mà, mình tìm phim xem đi.” Hai người ở nhà nấu một nồi lẩu nóng hổi, ăn no xong lại dính lấy nhau xem phim. Đối với Đường Yểu, những chuyện nhỏ nhặt như thế lại mang đến cho cậu cảm giác hạnh phúc vô cùng. Cậu liên tục giục Kirill: “Mau lại đây.” “Đến đây, bé cưng.” Kirill dọn bàn ăn, rửa sạch bát đũa, lại rửa thêm trái cây rồi mới đi tới. Anh bưng đĩa hoa quả, tiện tay đút cho Đường Yểu một quả dâu tây: “Xem phim gì vậy?” Trước đây, Đường Yểu đã lưu trong ổ đĩa mạng khá nhiều bộ phim kinh điển, cậu quyết định chơi blindbox, mở ngẫu nhiên một bộ. “Chắc toàn là phim lấy nước mắt thôi.” Đường Yểu bảo Kirill mang hộp khăn giấy lại gần. Kirill hơi bất đắc dĩ: “Cứ phải khóc sao?” Anh không nỡ nhìn bé ngoan rơi nước mắt. Đường Yểu vỗ vỗ cánh tay anh: “Đó gọi là giải tỏa cảm xúc một cách hợp lý. Chẳng phải hôm nay tâm trạng anh không tốt sao? Anh cũng nên khóc một chút.” Khóe môi Kirill giật giật. Đừng nói là từ khi có ký ức đến giờ anh chưa từng rơi nước mắt, cho dù muốn giải tỏa cảm xúc, thứ chảy ra cũng sẽ không phải nước mắt, mà là từ chỗ khác. Anh bóp nhẹ lòng bàn tay Đường Yểu: “Lại gần anh một chút.” Vốn dĩ hai người đã ngồi rất sát rồi, gần thêm nữa thì chính là ngồi hẳn vào lòng Kirill. Đường Yểu lập tức cảnh giác nhìn anh: “Anh định làm gì?” Kirill vô tội đáp: “Chẳng phải em bảo sẽ khóc sao? Anh ôm em, dỗ em mà.” Chu đáo thế cơ à! Đường Yểu lập tức thấy hối hận vì vừa rồi đã nghĩ xấu cho anh. Cậu ngoan ngoãn ngồi hẳn vào lòng Kirill, coi lồng ngực rộng lớn của người đàn ông như một chỗ tựa lưng, thoải mái dựa hẳn người về phía sau. Được ôm bé ngoan vào lòng, Kirill cuối cùng cũng thấy dễ chịu. Anh có cảm giác như đang ôm một con búp bê bông cỡ lớn, mềm mại vô cùng, xúc cảm thích đến chết người. Vòng tay anh ôm chặt lấy eo Đường Yểu. Cái eo ấy vừa thon vừa mềm, đến mức anh luôn có cảm giác chỉ cần dùng thêm chút sức nữa thôi là sẽ ôm gãy mất. Ngay cả lúc ở trên giường cũng vậy, anh luôn phải thả nhẹ động tác, chỉ sợ làm hỏng bé ngoan của anh. Không được, không thể nghĩ tiếp nữa… Kirill l**m đôi môi khô khốc, nặng nề thở ra một hơi. Đường Yểu không hề để ý đến mấy động tác nhỏ của Kirill mà chăm chú dán mắt vào màn hình. Bộ phim bắt đầu. Cảnh mở đầu là một thiếu niên đeo ba lô, hớt ha hớt hải chạy vào nhà, lao thẳng lên phòng ngủ tầng hai. Cậu ta cuống cuồng muốn khóa trái cửa, nhưng vẫn chậm một bước, một bàn tay to chặn vào khe cửa, mạnh mẽ đẩy bật cửa ra. “Chạy cái gì?” Giọng người đàn ông có phần nghiêm khắc. Đường Yểu nghiêng đầu. Lạ thật, cậu nhớ tất cả phim trong ổ đĩa cậu đều đã xem qua rồi, sao bộ này nhìn lại lạ lẫm thế nhỉ? Cậu tiếp tục xem. Thiếu niên rõ ràng bị dọa sợ, lùi về sau hai bước, lí nhí gọi “anh ơi”. Người đàn ông lạnh lùng nhìn cậu: “Thi lại mà cũng dám bỏ. Em định học lại năm nhất luôn hay sao?” Thiếu niên cúi gằm mặt, không hé răng. Đường Yểu vừa cắn móng tay vừa cau mày đầy khó hiểu. Giờ thì cậu có thể khẳng định một trăm phần trăm là bộ phim này cậu chưa từng xem qua. Diễn biến tiếp theo càng khiến mắt Đường Yểu suýt chút nữa rớt ra ngoài. Thiếu niên bị anh trai đặt nằm ngang trên đầu gối để dạy dỗ. Mỗi lần bàn tay hạ xuống, người đàn ông lại mắng một câu: “Trốn học thì thôi, thi cuối kỳ trượt, anh còn chưa nói gì. Thi lại mà cũng dám bỏ, đúng là đáng bị dạy dỗ.” Một tiếng chát giòn tan vang lên. Không chỉ thiếu niên trong phim đỏ bừng tai, mà ngay cả Đường Yểu cũng suýt bật dậy khỏi ghế. Cái gì đây?! Ổ đĩa của cậu bị nhiễm virus rồi hả?! Đường Yểu chẳng dám quay đầu nhìn biểu cảm của Kirill. Cậu luống cuống tìm điện thoại định tắt phim. Ai ngờ người đàn ông đã nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay cậu. “Thì ra bé cưng thích kiểu này.” Kirill chậm rãi lên tiếng: “Nhưng lần trước em không ngoan, anh chỉ đánh mông em một chút thôi mà em đã khóc rồi.” Thì đương nhiên! Tay anh to như thế, đánh một cái vừa đau vừa rát! Ngay sau đó, Kirill lại ghé sát, hạ giọng: “Thì ra là sướng phát khóc.” Câu này được anh nói bằng tiếng Trung, gần như dán sát bên tai Đường Yểu. Âm điệu trầm thấp đầy vẻ trêu chọc. Đường Yểu không chịu nổi nữa, xoay người bịt miệng Kirill lại, hung dữ nói: “Im miệng!” Đừng nói nữa a a a! Cậu mắc bệnh xấu hổ với tiếng mẹ đẻ! Nhưng ngay sau đó, hai người trên màn hình lại đổi tư thế. Người đàn ông đỡ thiếu niên ngồi dậy, để cậu ta ngồi trên đùi mình. Chiếc quần tội nghiệp vắt ngang đầu gối, để lộ nửa bên mông đỏ ửng. Muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Đường Yểu bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu theo bản năng nuốt nước bọt, không nhịn được nghĩ lại lần trước mình cũng như thế hả? Thế thì có khác gì đang cố tình dụ dỗ Kirill đâu?! Điều khiến người ta há hốc mồm còn ở phía sau. Hai người kia cứ thế hôn nhau. Đến lúc này Đường Yểu còn gì mà không hiểu nữa. Đây chắc chắn là mấy bộ phim người lớn Trương Lâm gửi lần trước, bị cậu vô tình lưu nhầm vào ổ đĩa. Mặt cậu đỏ bừng, cố giải thích: “Em, em mở nhầm rồi. Để em đổi phim khác.” “Bình thường em thích xem kiểu này à? Sao chưa bao giờ nói với anh?” Kirill nghiêng đầu, môi cọ cọ vào vành tai bé ngoan. Hơi thở nóng hổi phả lên bên tai khiến cậu ngứa ran. Đường Yểu lắp bắp: “Em không có…” Cổ tay bị người đàn ông giữ chặt, muốn tắt phim cũng không thể, Đường Yểu chỉ đành nhỏ giọng như van nài: “Kirill, đừng xem nữa.” Người đàn ông như thể không nghe thấy lời cậu, vẫn tựa cằm lên vai Đường Yểu, chậm rãi nói: “Kịch bản thú vị mà, xem tiếp đi.” Thú vị chỗ nào chứ… Hai người trên màn hình đã bắt đầu c** q**n áo rồi. Đường Yểu xấu hổ đến mức nhắm tịt mắt lại. Nhưng càng như vậy, thính giác dường như càng nhạy bén gấp bội. Những tiếng nước, tiếng rên nho nhỏ, tiếng dỗ dành dịu dàng… tất cả đều lọt vào tai cậu không sót chút nào. Đường Yểu chỉ cảm thấy trong người như có một cái lò đang cháy hừng hực, sắp nướng cậu chín luôn rồi. Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được, hé mắt mở một khe nhỏ, lén lút nhìn trộm. Hai người trên màn hình đã đổi tư thế. Người đàn ông đứng dậy bế thiếu niên đi lòng vòng khắp căn phòng. Mỗi bước chân đều kéo theo tiếng nức nở nghẹn ngào mang theo âm mũi của thiếu niên. Bình thường nếu có xem, cậu cũng chỉ dám trùm chăn nhìn lén vài cái. Nào có như bây giờ, quang minh chính đại mở trên màn hình lớn thế này. Quả thực, độ k*ch th*ch tăng lên gấp bội. Trên màn hình là hai gương mặt xa lạ, nhưng trong mắt Đường Yểu, họ dường như dần biến thành một dáng vẻ khác, khiến cậu bất giác nhớ tới những lần Kirill ôm mình. Chênh lệch hình thể giữa hai người rất lớn. Có lúc người đàn ông chỉ cần một tay đã có thể bế vững cậu lên, tay còn lại vẫn dư sức để trêu chọc cậu. Khoan đã… Bàn tay đang sờ lên mông cậu bây giờ là của ai? Đường Yểu giật mình quay phắt đầu lại, đôi mắt tròn xoe trừng trừng nhìn Kirill. Tâm lý của Kirill quả thật rất vững vàng. Không những chẳng có chút chột dạ nào, anh còn bình thản nhìn lại cậu, bàn tay vẫn không hề dừng lại. Đường Yểu không nhịn được, cao giọng: “Anh làm gì vậy?” Lúc này Kirill mới làm bộ bừng tỉnh, rút tay về: “Xin lỗi.” “…” Đường Yểu thật sự chịu hết nổi, cậu đá nhẹ một cái vào bắp chân Kirill: “Em không xem nữa.” Người đàn ông ngước mắt nhìn màn hình. Hai người trong phim đã chuyển vào phòng ngủ, thế là anh dứt khoát bế luôn Đường Yểu lên, đi thẳng về phòng ngủ. Đến lúc này, Đường Yểu mới bắt đầu hoảng hốt. Cậu cứ tưởng Kirill sẽ mặc cho mình làm loạn thôi. Không phải chứ… Hôm nay cậu không được đâu! Cậu vừa mới ăn cả đống đồ cay mà! Bị người ta đặt lên giường, Đường Yểu lập tức như con thú nhỏ cảnh giác, lùi tít vào trong. Thật ra người đàn ông vốn không định làm gì cả, nhưng thấy bé ngoan bày ra bộ dạng như gặp đại địch, anh vẫn không nhịn được mà bật cười. “Bé cưng.” Anh đứng bên giường, hạ giọng nói: “Hôm nay anh không vui lắm. Dỗ anh một chút, được không?” Thực ra Kirill không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Kể từ lúc nhìn thấy tên rác rưởi mang danh nghĩa bạn trai cũ kia của bé cưng xuất hiện, tâm trạng anh đã tệ đến cực điểm. Những suy nghĩ u ám không ngừng trào lên, không cách nào khống chế nổi. Anh cực kỳ ghét việc bé cưng của mình có bất kỳ liên hệ nào với một người đàn ông khác. Đã có một khoảnh khắc, anh thậm chí còn hối hận vì đã đưa bé cưng ra khỏi căn biệt thự trong khu rừng ấy. Đáng lẽ nên nhốt cậu ở đó mãi mãi. Để bé ngoan hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với bất kỳ ai khác ngoài anh. Ánh mắt người đàn ông càng lúc càng tối sầm, âm u nhìn chằm chằm Đường Yểu. Dưới ánh mắt ấy, Đường Yểu chậm chạp nhích từng chút một lại gần anh. Sau đó…cậu chủ động vòng tay ôm lấy eo anh. “Em phải dỗ anh thế nào đây?” Đường Yểu ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: “Ôm một cái có được không?” Đường Yểu có một ma lực thần kỳ, giống như một chú mèo con đang duỗi người vừa khéo đặt một chiếc chân lên miệng núi lửa, chặn đứng dòng dung nham sắp phun trào. Lần nào cũng vậy, chỉ cần có cậu, cơn giận của Kirill đều có thể tan biến trong chớp mắt. Hít sâu rồi chậm rãi thở ra một hơi, người đàn ông cúi đầu kề lên trán Đường Yểu, cọ cọ đầy thân mật: “Tối nay anh ngủ ở đâu?” Đường Yểu vô tội hỏi ngược lại: “Anh không về hả?” Kirill: “…” Anh nghiến răng, “Muộn thế này rồi…” “Em đâu còn là trẻ con nữa, ngủ một mình buổi tối em cũng không sợ đâu.” Kirill híp mắt, đang định nói gì thì một tiếng rên khe khẽ bỗng vang lên từ phòng khách, dồn dập mà đầy ám muội. Đường Yểu sững người vài giây rồi mới chợt nhớ ra bộ phim ngoài phòng khách vẫn chưa được tắt. Mặt cậu hơi đỏ lên, hất cằm với Kirill: “Mau đi tắt đi.” Kirill “ừm” một tiếng: “Không hay bằng tiếng của em.” Đường Yểu ngẩn ra vài giây mới hiểu anh đang nói gì, vừa xấu hổ vừa tức giận, giơ chân định đá anh thì lại bị người đàn ông nhanh tay túm ngược lấy cổ chân. Do từng luyện bắn súng nhiều năm, trong lòng bàn tay Kirill có một lớp chai mỏng. Lúc này anh cố tình ch*m r** v**t v* phần xương mắt cá chân nhô lên của bé ngoan. Động tác thong thả, ý tứ trêu ghẹo vô cùng rõ ràng. Cách vách, âm thanh từ phòng khách lúc có lúc không, ngược lại càng khiến bầu không khí trong phòng ngủ thêm phần ám muội. Hơi thở của Đường Yểu dần gấp gáp. Đương lúc mơ màng, cậu chợt nhớ đến món đồ chơi mà Trương Lâm tặng mình, đã bị cậu ném đi đâu rồi nhỉ? Hình như bị Kirill tịch thu mất rồi… Chỉ cần nhìn một cái là Kirill đoán được cậu đang nghĩ gì, anh bình tĩnh nói: “Đừng dùng đồ chơi nữa, anh tốt hơn.” Kirill lúc nào cũng muốn chứng minh “tính hữu dụng” của mình với Đường Yểu. Anh thở ra, giọng trầm khàn: “Để anh sóc chăm em, có được không?” Ánh sáng từ màn hình ngoài phòng khách vẫn hắt vào phòng ngủ lấp lóe. Hai người trong phim đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Người đàn ông bịt miệng thiếu niên, vói ngón tay vào, cố ý không để cậu phát ra tiếng. So với bên ngoài, trong phòng ngủ ồn ào hơn một chút. Kirill cúi đầu cắn nhẹ vành tai Đường Yểu, giọng đầy ý cười: “Bé cưng, cố lên, tiếng của em sắp lớn hơn cậu ta rồi.” Nói cứ như đang thi đấu vậy. Đường Yểu vùi cả mặt vào chăn, xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu, chỉ có chóp tai đỏ bừng là không thể giấu nổi. Cậu chợt nhớ tới lần bôi thuốc trước đây. Khi ấy, người đàn ông nhất quyết không cho cậu tự làm, cứ khăng khăng bảo để anh làm, còn nói ngón tay anh dài. Ừm… Bây giờ thì cậu hiểu rồi, quả thật rất dài… Kirill biết Đường Yểu ngại ngùng, nhưng cậu càng ngại, anh càng cố ý muốn cạy mở cái vỏ sò đang khép kín ấy ra bằng được. “Cảm giác thế nào? Có phải tốt hơn đồ chơi không?” Đây là đang đòi đánh giá trải nghiệm hả?! Đường Yểu giả chết, nhất quyết không lên tiếng. Nhưng Kirill có vô số cách để khiến cậu phải mở miệng. Chỉ cần ngón tay anh tăng thêm chút lực, Đường Yểu đã không kìm được mà bật ra tiếng nức nở. “Bé ngoan, nói cho anh biết đi.” Kirill ghé sát bên tai Đường Yểu, dịu giọng dỗ dành. Đường Yểu khép chặt hai chân, không nhịn được mà bật khóc. Đêm đó, Kirill bị Đường Yểu ra lệnh phải vào phòng tắm giặt sạch ga trải giường. Hai tấm ga đều đã ướt nhẹp, Kirill cần mẫn vò giặt sạch sẽ, xong xuôi bèn vội vàng quay lại đứng trước cửa phòng ngủ: “Bé cưng, tối nay anh được ngủ trên giường không?” Trong phòng không có ai trả lời. Kirill hé cửa nhìn vào. Chú heo con đã ngủ đến nghiêng ngả, chỉ thiếu điều chảy cả nước miếng. Thế là anh vô cùng đường hoàng bước vào phòng. Đường Yểu nằm dang tay dang chân chiếm gần hết chiếc giường, Kirill chỉ còn cách nằm sát mép. Anh nhích người vào trong một chút, một tay ôm lấy eo Đường Yểu, tay kia giữ lấy phần đùi cậu, kéo cả người sát vào lòng mình. Ôm được bé ngoan trong lòng, Kirill mãn nguyện khép mắt lại. Anh không chú ý tới việc chỉ vài phút sau đó, hàng mi của Đường Yểu hơi run lên rồi hé mắt thành một khe nhỏ, lén ngước nhìn người đàn ông bên cạnh. Khóe môi cậu cong lên rồi hơi nhích người về phía trước, áp má lên lồng ngực Kirill. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, cậu ngáp một cái nho nhỏ, rồi cũng chìm vào giấc ngủ say. Đêm ấy hai người ngủ rất ngon, một đêm không mộng mị, đến mức khi tỉnh dậy, trời chỉ mới tờ mờ sáng. Ngay cả Kirill nằm bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Hiếm lắm mới có một ngày cậu dậy sớm hơn người đàn ông này. Đường Yểu cẩn thận xoay người. Thế nhưng vừa mới cựa quậy một chút, người đàn ông lại theo phản xạ tự nhiên mà lập tức siết chặt vòng tay, ôm ghì cậu vào lòng. Giống như trong mơ, ác long cũng phải dùng vuốt ôm khư khư báu vật của mình, nhất quyết không chịu buông tay. Cảm giác chẳng khác nào bị một con trăn khổng lồ quấn chặt. Đường Yểu hết cách, chỉ đành với tay lấy chiếc điện thoại đặt cạnh gối. Cậu đã thành thói quen, vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên là cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Chỉ một đêm không đụng tới điện thoại mà nhóm chat gia đình đã hiện 99+, cứ như ngoại trừ cậu ra thì cả nhà đều là cú đêm. Mà cũng bình thường thôi, ba mẹ cậu ngày nào cũng sống nhàn tản hơn cậu nhiều. Cậu tiện tay lướt vài dòng, mắt lập tức mở to. Ba mẹ đã du lịch vòng quanh thế giới suốt một tuần, hôm qua vừa đáp xuống Moskva. Trong nhóm chat, mẹ còn @ cậu, hẹn hôm nay ra ngoài ăn một bữa. Đúng là chưa thấy cặp ba mẹ nào như vậy. Muốn hẹn con trai mà chẳng buồn gọi điện, chỉ tiện tay @ trong nhóm gia đình. Có lẽ sau khi tag mấy lần mà không thấy cậu trả lời, mẹ đoán cậu đang ngủ nên cũng không nhắn thêm nữa. Đường Yểu còn đang ngẩn người thì bỗng thấy hõm cổ nhột nhột. Người đàn ông áp sát lại, giống hệt một con báo lớn lười biếng cứ cọ tới cọ lui trên người cậu. Nếu được, chắc anh còn muốn lè lưỡi ra l**m thêm mấy cái nữa. Vừa mới ngủ dậy, giọng người đàn ông còn mang theo chút khàn khàn. “Sao hôm nay dậy sớm thế?” Một câu ấy lập tức khiến Đường Yểu hoàn hồn. Cậu bật dậy, quay sang mở to mắt nhìn Kirill, lắp bắp: “Ba mẹ em đến Moskva rồi.” Hiếm khi Kirill cũng ngẩn người mất một nhịp. Nhưng rất nhanh sau đó người đàn ông đã bình tĩnh trở lại, lập tức lật chăn xuống giường, “Ba mẹ đang ở đâu? Anh cho người đi đón. Buổi trưa để anh đặt nhà hàng.” Đường Yểu càng kinh ngạc hơn, vỗ mạnh lên giường, cao giọng: “Là ba mẹ em!” Động tác của Kirill khựng lại. Lúc này anh mới chợt nhớ ra, ngay cả một danh phận chính thức anh còn chưa có, lấy tư cách gì mà đi gặp ba mẹ cậu? Anh im lặng. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Đường Yểu cảm thấy ánh mắt Kirill dường như tối đi trong chớp mắt. Anh cụp mắt xuống, môi mím chặt không nói một lời. Trong thoáng chốc, Đường Yểu lại thấy chột dạ một cách khó hiểu. Cậu l**m môi, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve: “Đâu phải em không cho anh gặp, ba mẹ em cũng biết anh mà.” Một câu mang tính chất cải tử hoàn sinh. Mắt Kirill lập tức sáng lên, ánh mắt sáng ngời quay đầu nhìn chằm chằm Đường Yểu, “Bé cưng, vậy là sao? Em đã giới thiệu anh với ba mẹ như thế nào rồi?” Bị anh nhìn như vậy, Đường Yểu bỗng thấy hơi ngượng. Lại nhìn thấy trên cơ ngực rắn chắc của người đàn ông còn in rõ hai dấu răng mới tinh… Hình như tối qua lúc không nhịn được, cậu đã cắn mấy cái… Trong nháy mắt, cậu có cảm giác mình giống hệt một tên cặn bã, đã ăn sạch người ta rồi mà còn không chịu đứng ra chịu trách nhiệm. Đường Yểu mất tự nhiên mà ho khan hai tiếng, lảng tránh ánh mắt của anh. “Anh đi mặc quần áo trước đi.” Kirill không chịu, cúi người lại gần, hạ thấp người đến ngang tầm mắt với Đường Yểu: “Bé cưng, anh…” Còn chưa nói hết câu, anh đã bị Đường Yểu giơ tay áp thẳng lên mặt, mạnh mẽ đẩy ra. “Mau đi đi!!!” Hai người vội vàng rửa mặt, thay quần áo xong xuôi, Đường Yểu mới chủ động gọi điện thoại lại cho mẹ, nghe giọng thì có vẻ hai người cũng vừa mới thức dậy. Sau khi hẹn địa điểm ăn trưa, Đường Yểu nói muốn đến đón, nhưng mẹ lập tức từ chối. “Đón cái gì chứ. Ba mẹ có già yếu đến mức không đi nổi đường đâu. Giờ phần mềm phiên dịch tiện như vậy, còn sợ không tìm được đường à?” Đường Yểu nghĩ cũng phải. Ba mẹ đã đi du lịch khắp nơi bao nhiêu năm rồi, đúng là chẳng đến lượt cậu phải lo. Cúp điện thoại xong, Đường Yểu vươn vai một cái. Cậu thấy mình đúng là lo lắng quá mức rồi. So với thời gian hẹn vẫn còn sớm, thật ra vẫn có thể nằm thêm một lát nữa. Thế nhưng, vừa quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông bước vào, Đường Yểu hoàn toàn ngây người: “Anh… anh định đi đâu vậy?” Kirill mặc một bộ vest chỉnh tề. Bộ âu phục màu xám đậm được cắt may vừa vặn càng tôn lên vóc dáng cao lớn, thẳng tắp của anh. Cà vạt được thắt ngay ngắn, mái tóc cũng được vuốt keo chải ngược ra sau để lộ vầng trán rộng, càng khiến đôi mắt xanh kia thêm phần hút hồn. Vừa cúi đầu cài khuy nút tay áo, anh vừa hỏi: “Bé cưng, anh mặc thế này được không?” Đường Yểu: “…” Cậu cân nhắc một chút rồi nói: “Thật ra cũng không cần… trang trọng đến vậy đâu.” Trông như sắp đi dự hội nghị đa quốc gia vậy. Kirill nhíu mày, rõ ràng không đồng tình. Lần đầu gặp ba mẹ đương nhiên phải ăn mặc thật nghiêm túc. Anh đang định nói thì chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức đổi giọng, âm thanh cũng khàn đi: “Bé cưng, thật ra có phải em không muốn anh đi không?” Đường Yểu: “???” Ánh mắt cậu nhìn Kirill như đang xem anh diễn trò đổi mặt. Ban nãy còn phong độ ngời ngời, khí chất tổng tài thành đạt, chớp mắt đã cụp mắt xuống, giọng điệu đầy mất mát. Cái gì đây trời?! Đường Yểu siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: “Tùy anh, anh muốn mặc gì thì mặc.” Có giỏi thì khoác long bào luôn đi! Lúc này Kirill mới cong môi cười, cúi xuống bế cậu lên: “Cũng gần đến giờ rồi. Chúng ta đi đón… chú dì trước nhé.” Đường Yểu ngáp một cái: “Không cần đâu, họ tự đến được.” “Như vậy không hay. Anh đã bảo tài xế chờ sẵn dưới cửa rồi, chúng ta cùng đi đón.” Kirill còn phong kiến hơn cả nhà cậu. Đường Yểu bị anh quấn lấy hết cách, chỉ đành cùng Kirill ra khỏi nhà từ sớm. Vừa bước đến cửa chung cư, nhìn thấy một đám người tụ tập bên ngoài, tim cậu bỗng giật thót. Cậu đã có linh cảm trước, nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, đến khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt, gân xanh trên trán vẫn không nhịn được giật giật. Một chiếc Maybach S650 Pullman bản Limousine(*) đang đỗ ngay trước cửa. Dưới ánh nắng, thân xe ánh lên lớp kim loại bóng mượt đầy sang trọng. (*) Giá khởi điểm tại Đức là ~615.000 USD (~14,3 tỷ VNĐ). Giá lăn bánh ở VN là ~80-100 tỷ VNĐ. Đường Yểu hoa cả mắt. Cậu lẩm bẩm: “Có cần khoa trương vậy không?” Tài phiệt lâu đời thì hay à. Kirill vòng tay đỡ lấy eo cậu, vừa đi vừa nói: “Thời gian gấp quá, anh chỉ kịp chuẩn bị một ít quà. Có lẽ vẫn chưa đủ, mai anh sẽ bổ sung thêm.” Đường Yểu hoàn toàn không còn sức để nói. Cậu thậm chí không dám tưởng tượng lúc ba mẹ nhìn thấy sẽ có biểu cảm gì nữa. Thật ra sáng nay sau khi cúp điện thoại, Đường Yểu đã lén nhắn thêm một câu vào nhóm gia đình. [Lát nữa ăn cơm, con sẽ dẫn thêm một người đến gặp ba mẹ.] [Bạn trai con.] Cậu quay đầu nhìn Kirill. Bình thường người đàn ông này làm việc gì cũng bình tĩnh, ung dung. Thế nhưng hôm nay anh lại trông có vẻ khá gượng gạo, thỉnh thoảng còn để lộ vài biểu cảm nhỏ mà ngày thường cậu chẳng bao giờ thấy. Anh đang căng thẳng. Đường Yểu thấy vậy thì có hơi buồn cười. Lúc Kirill nắm lấy tay mình, cậu đưa ngón tay chọc nhẹ vào lòng bàn tay anh. “Anh căng thẳng làm gì? Ba mẹ em có dữ đâu.” Cậu ngẩng đầu nhìn Kirill, cố tình nói: “Với lại chỉ là bạn bè bình thường thôi, đâu phải bạn trai, không cần để tâm như thế.” Kirill nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hung dữ, giọng điệu như đang cảnh cáo: “Bé cưng.” Đường Yểu biết anh chỉ là hổ giấy nên chẳng hề sợ, còn huýt sáo vui vẻ lên xe. Hai giây sau, Kirill mới lặng lẽ bước lên theo, ngồi xuống bên cạnh Đường Yểu, im lặng không nói một lời. Đồ keo kiệt, mới vậy mà đã giận rồi. Nơi ba mẹ Đường Yểu ở cũng nằm  ngay trong khu vực trung tâm thành phố, cách chỗ cậu ở không xa, chỉ hơn mười phút lái xe. Mặc dù vì câu nói ban nãy của Đường Yểu mà tâm trạng Kirill rơi thẳng xuống đáy, nhưng khi xe dừng lại, anh vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cẩn thận chỉnh trang lại quần áo rồi mới trịnh trọng bước xuống xe đứng chờ. Đường Yểu bị anh bỏ lại trong xe, cố nén cười rồi cũng bước xuống, đứng cạnh Kirill. “Sao vậy? Tự dưng không để ý đến em nữa.” Kirill liếc cậu một cái, vẫn không đáp. Đường Yểu còn chưa kịp nói thêm câu gì thì đã thấy ba mẹ bước ra từ khách sạn. Cậu lập tức giơ tay vẫy vẫy, lon ton chạy tới khoác lấy cánh tay mẹ. Mẹ còn vỗ nhẹ lên tay cậu: “Chẳng phải mẹ đã bảo không cần cực khổ chạy đến đón rồi sao?” “Là…” Đường Yểu khựng lại một nhịp. Nhìn sang Kirill đang đứng bên cạnh, hơi cứng người lại, rõ ràng là đang hồi hộp, cậu bỗng cong mắt cười. “Để con giới thiệu. Ba mẹ, đây là Kirill.” “Bạn trai con.” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...