Tình Yêu Không Danh Phận - Yêu Điềm Di

Chương21

Cỡ chữ
Chương 21: Ura! Kirill và món đồ chơi quyết đấu một trận cao thấp. Người thảm nhất chỉ có Đường Yểu. Đúng là trai cò đánh nhau, ngư ông chịu trận. Quả nhiên đúng như lời Trương Lâm nói, sáng hôm sau khi ngồi bên bàn ăn, chân Đường Yểu vẫn còn mềm nhũn, eo cũng ê ẩm khó chịu. Hu hu hu~ Đúng là không nên túng dục quá độ mà. Trái ngược với cậu, Kirill lại tỏ ra vô cùng sảng khoái, tinh thần phơi phới. Anh cảm thấy quan hệ giữa mình và bé cưng đã tiến thêm một bước lớn. Đã vào được cửa rồi, danh phận chính thức cũng sắp tới tay, tương lai đầy hứa hẹn. Bữa sáng là hoành thánh do đích thân Kirill dậy từ sớm chuẩn bị, bởi vì anh biết rõ Đường Yểu rất thích ăn những món như thế này. Trước đây, đôi tay ấy chủ yếu chỉ quen cầm súng, giờ lại học được cách cẩn thận nâng niu từng miếng vỏ hoành thánh, tỉ mỉ gói ghém thành hình những thỏi vàng nho nhỏ. Thấy Đường Yểu ăn uống không mấy ngon miệng, Kirill dịu giọng dỗ dành: “Hôm nay phải đi bên ngoài cả ngày đấy, bé cưng. Ngoan nào, nghe lời anh, ăn thêm một chút đi.” Anh trực tiếp bế Đường Yểu lên, để cậu ngồi trên đùi mình rồi bắt đầu đút từng muỗng, từng muỗng. Không thể không nói, tay nghề nấu nướng của Kirill gần đây tiến bộ thần tốc. Nhân hoành thánh được nêm nếm vừa vặn, vỏ mỏng, nhân đầy, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống như do một người nước ngoài làm ra. Bị nửa dỗ dành nửa ép khuyên, cậu cuối cùng cũng ăn hết một bát. Kirill lau miệng cho cậu rồi nói: “Anh bảo người ta chuẩn bị thêm ít đồ ăn vặt mang theo.” Đường Yểu nhíu mày: “Em có phải trẻ mẫu giáo đâu.” Kirill cứ làm như học sinh tiểu học đi dã ngoại vậy. Không để ý tới lời phản đối của cậu, Kirill vẫn nhét đầy đồ vào túi. Ngay cả áo khoác và đôi giày Đường Yểu đang mặc cũng do anh lựa sẵn. Đường Yểu than thở rằng mình hoàn toàn mất hết nhân quyền, nhưng khi cúi đầu nhìn Kirill đang giúp mình mang giày, lại không khỏi suy nghĩ khác đi. Mỗi lần Kirill ngồi xổm xuống mang giày hay tất cho cậu, nhìn một người đàn ông cao lớn như vậy ở ngay bên chân mình, cảm giác ấy… lại không tệ. Đường Yểu l**m môi, dò hỏi: “Kirill, anh ngồi lên ghế đi, để em mang giày cho anh.” Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn cậu với vẻ kinh ngạc: “Bé cưng, anh làm sai chuyện gì rồi à?” Đường Yểu: “???” Cậu giơ chân đạp Kirill một cái: “Nếu muốn yêu đương thì phải có qua có lại chứ. Anh chăm sóc em, em cũng chăm sóc anh.” Bị đá một cái, Kirill ngược lại còn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Anh gật đầu: “Không cần em chăm sóc anh đâu, bé cưng.” Chỉ cần em tự chăm sóc thật tốt bản thân mình là đã chăm sóc anh rồi. Câu này Kirill thức thời không nói ra. Đường Yểu lười để ý tới anh, tự xách túi định đi trước. Kết quả mới đi được hai bước đã bị Kirill nhấc bổng, xách cả người lẫn túi đi thẳng ra ngoài. Đến lúc ra ngoài đổi sang xe địa hình, Đường Yểu mới biết lát nữa bọn họ sẽ đi bằng trực thăng. Đường Yểu kinh ngạc: “Có cần làm rầm rộ thế không?” Kirill xoa đầu cậu: “Nếu đi xe địa hình thì sợ là sẽ không kịp đâu, đi về phải mất mấy ngày.” “Với lại, ngồi trực thăng còn tiện thể ngắm được phong cảnh núi lửa Ksudach nữa.” “Nhưng hôm nay chắc không quay về kịp. Bên đó có một khu cắm trại nhà gỗ, tối nay chúng ta sẽ ở lại đó trước.” Đường Yểu gật đầu. Đi cùng Kirill, cậu hoàn toàn chẳng cần bận tâm mấy chuyện này. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Đường Yểu đi trực thăng nên có hơi căng thẳng, suốt cả quãng đường cậu đều nắm chặt tay Kirill. Kirill đeo tai nghe chống ồn cho cậu, rồi điều chỉnh kích cỡ cho thật vừa vặn. Đường Yểu mở to mắt, trông đợi nhìn Kirill, thử nói vào micro “Alo, alo, alo” mấy lần liền. Kirill bật cười: “Bé cưng, anh nghe thấy mà.” Khi yêu một người đến cực hạn, có lẽ họ làm gì cũng thấy đáng yêu. Trong mắt Kirill, Đường Yểu giống hệt một chú mèo nhỏ nghịch ngợm, chỉ cần lơ là một lúc là sẽ meo meo gọi người. Kirill chỉ cho cậu cách chuyển kênh liên lạc. “Đây là kênh công cộng, còn đây là kênh riêng. Những gì em nói ở kênh này chỉ có mình anh nghe được.” Anh dừng lại một chút: “Rất thích hợp để kể chuyện bí mật cho anh.” Đường Yểu hất tay Kirill ra: “Em với anh không có bí mật gì hết.” “Ồ.” Người đàn ông gật đầu, “Thế còn món đồ chơi hôm qua…” Mặt Đường Yểu lập tức đỏ bừng, cuống quýt đưa tay bịt miệng Kirill lại. Kirill thuận thế ôm lấy người vào lòng, để Đường Yểu tựa lên người mình: “Lúc cất cánh có thể sẽ rung lắc khá mạnh.” Đường Yểu cảm thấy Kirill đang kiếm cớ. Nhưng người đàn ông quả thực sau đó chỉ ôm cậu một cách đàng hoàng, không làm thêm bất kỳ hành động gì khác. Trực thăng không giống máy bay chở khách; không gian bên trong khá chật. Hai người ngồi ngay phía sau vị trí của phi công, nên Đường Yểu có hơi ngại khi cứ bị Kirill ôm như vậy trước mặt người khác. Cậu giãy giụa hai cái nhưng lại bị Kirill siết chặt hơn: “Đừng nhúc nhích, sắp cất cánh rồi.” Theo lẽ thường, tiến trình của một mối quan hệ nên là nắm tay, ôm hôn, rồi mới tiến tới bước thân mật hơn. Nhưng giữa cậu và Kirill lại như đi theo một kịch bản ngược lại. Trước tiên là quấn quýt đến mức trời đất tối tăm, sau đó mới bắt đầu tiếp xúc theo kiểu yêu đương từng chút một, nhất là từ sau khi Kirill nói rằng muốn theo đuổi cậu. Không lên giường nữa, nhưng ôm ấp, hôn hít thì chẳng giảm đi chút nào. Vì mối tình thất bại trước đây, thật ra Đường Yểu có hơi bài xích chuyện yêu đương. Chuyện đó không giống với mối quan hệ bạn giường. Bạn giường thì chỉ cần ngủ với nhau, vui vẻ là được, không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Trời ơi, mình đúng là tệ thật. Đúng lúc ấy, má cậu bị người ta véo một cái. Trong tai nghe vang lên giọng của Kirill: “Đang ngẩn người gì thế?” Đường Yểu đáp theo phản xạ: “Đang nghĩ làm sao để không phải chịu trách nhiệm.” Nói xong, cậu mới hoàn hồn, sợ đến mức vội vàng bịt miệng lại. Nhưng sắc mặt Kirill đã thay đổi, anh nhìn Đường Yểu bằng ánh mắt đầy nguy hiểm. Xong rồi, có phải Kirill lại sắp dạy dỗ cậu không? Đường Yểu tội nghiệp nhìn anh, sau đó trực tiếp ấn tắt micro của mình. Không nghe thấy, không nghe thấy gì hết. Đúng kiểu bịt tai trộm chuông. Kirill tức đến bật cười. Anh nhướng mày lạnh nhạt, rồi mấp máy môi với Đường Yểu. Kirill nói bằng tiếng Trung, mà đáng chết ở chỗ Đường Yểu liếc mắt một cái đã hiểu anh đang nói gì. Thiếu *****. Đường Yểu trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Này… Đang ở trên trực thăng đấy! Kirill đang nói linh tinh cái gì vậy?! th* t*c quá rồi!! Tên người nước ngoài đáng ghét này, ai cho anh học tiếng Trung chứ! Tiếng Trung là để dùng như thế hả? Cậu nuốt nước bọt, nhưng chẳng hiểu sao tim lại đập thình thịch. Muốn mắng Kirill lắm, nhưng môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn chỉ bực bội quay đầu nhìn ra chỗ khác. Kirill đưa tay sang, giống như đang vuốt mèo vậy, gãi nhẹ dưới cằm Đường Yểu. Đường Yểu lập tức dùng “móng vuốt” gạt tay anh ra. Trên đường tới hồ Kuril, họ vừa vặn bay ngang qua khu vực núi lửa. Đường Yểu vui vẻ bảo Kirill chụp ảnh cho mình. Tuyết vẫn chưa tan hết. Nhìn từ trên cao xuống, ngọn núi lửa giống như một chiếc bát trắng khổng lồ. Kỹ năng chụp ảnh của Kirill gần đây đã rất thành thạo. Trong điện thoại của anh, album mang tên [Bé Ngoan] đã có tới hơn một nghìn tấm ảnh. Đường Yểu đợi anh chụp xong rồi kiểm tra lại một lượt, càng xem cậu càng hài lòng gật đầu. Cậu bảo Kirill gửi ảnh cho mình, rồi tiện tay đăng luôn vào nhóm chat gia đình. Vừa gửi chưa được mấy phút đã nhận về một đống bình luận. [Yểu Yểu hình như mập lên một chút rồi.] [Yểu Yểu đẹp trai quá (ngón tay cái)] [Đi chơi à? Đi với đồng nghiệp sao?] Một gia đình vô cùng náo nhiệt. Nhìn câu hỏi cuối cùng của ba, Đường Yểu do dự một chút. Người nhà đã biết cậu công khai xu hướng tính dục từ lâu. Mọi người đều rất cởi mở, chẳng thấy đó là vấn đề gì, ngược lại còn luôn ủng hộ cậu sống cuộc đời mình muốn. Cậu chậm rãi gõ mấy chữ. [Con ra ngoài hẹn hò…] Không đúng, không đúng, Kirill hiện tại vẫn chưa phải là bạn trai của cậu mà. Đường Yểu xóa rồi sửa, sửa rồi xóa, cuối cùng vẫn gửi câu đó đi. Thật ra cậu không quá để tâm đến thái độ của gia đình. Chỉ là dường như bản thân cậu vẫn chưa vượt qua được rào cản tâm lý trong quá khứ mà thôi. Cất điện thoại đi, cậu thấy Kirill đang nhìn mình: “Anh nhìn gì thế?” Kirill hỏi: “Em cười gì vậy?” “Em cười á?” Đường Yểu đưa tay sờ lên mặt mình. Người đàn ông ghé lại gần, nắm lấy tay cậu rồi đưa lên cao hơn một chút, thấp giọng nói, “Em tự sờ mắt mình thử xem, cong lên hết rồi.” Khoảng cách giữa hai người rất gần, dính sát vào nhau đến mức hơi thở giao hòa. Đường Yểu hơi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cổ tay bị Kirill nắm lấy bỗng chốc nóng ran như có ngọn lửa lướt qua. Hai người nhìn nhau vài giây, hoặc cũng có thể là vài phút dài đằng đẵng. Đến khi hoàn hồn lại, Đường Yểu mới nhận ra mình vậy mà đã nhìn Kirill đến ngẩn người. Cậu theo phản xạ đẩy Kirill một cái, quay mặt đi chỗ khác rồi lẩm bẩm: “Đừng ép gần thế.” Kirill thuận theo lùi ra xa một chút, chỉ là ánh mắt vẫn kiên trì dán chặt trên người Đường Yểu. Anh rất muốn nói rằng tai bé cưng đỏ lắm rồi, mặt hình như cũng đỏ luôn. Nhưng để tránh Đường Yểu xù lông, Kirill thức thời không nói ra. Hành trình không dài, thêm khoảng nửa tiếng nữa là trực thăng hạ cánh. Lúc này cũng gần đến trưa. Gần đây có một khu cắm trại, Kirill định đưa Đường Yểu tới đó ăn trưa trước rồi mới đi thuyền ra ngắm gấu. Nhưng Đường Yểu nào chịu. Cậu kéo kéo tay áo Kirill, nhõng nhẽo: “Em không đói đâu. Làm ơn đi mà, Kirill, mình đi luôn được không?” Người đàn ông bị cậu mè nheo đến hết cách, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp gật đầu đồng ý. Đi thuyền trên mặt hồ thì nhiệt độ sẽ thấp hơn. Kirill đã chuẩn bị sẵn quần áo dày, bọc Đường Yểu kín mít từ đầu tới chân. Đường Yểu nỗ lực phản kháng: “Đừng quấn em như thế, nhìn chẳng khác nào quả bóng ấy.” Lần này Kirill không nghe cậu. Anh còn khoác thêm một lớp áo bên ngoài nữa, bọc Đường Yểu còn giống gấu hơn cả gấu. Ngoài ra, anh còn mang theo ít đồ ăn, sandwich và trái cây tươi cắt sẵn đã được chuẩn bị từ trước. Giữa trưa, ánh nắng vừa đẹp, mặt hồ lấp lánh ánh bạc. Ban đầu, Đường Yểu vô cùng phấn khích ngồi hẳn ở mũi thuyền, thậm chí còn to gan thả chân ra ngoài đung đưa qua lại. Kirill nhắc nhở mấy câu mà cậu chẳng chịu nghe. Dù sao lúc ở trên giường, Kirill cũng chưa từng nghe lời cậu. Người đàn ông vừa tức vừa buồn cười. Nghĩ hôm nay đi chơi nên anh không nhắc nhở quá nhiều, chứ bình thường đã sớm xách người về rồi. Thế nhưng chỉ vài phút sau, khi thuyền dần tiến vào giữa hồ, Đường Yểu mới trông thấy mấy con gấu nâu đang bắt cá từ xa. Cậu chưa từng được nhìn ở cự ly gần đến thế. Đường Yểu đầu tiên là sững sờ, sau đó giật mình, tay chân luống cuống chạy ngược trở về: “Kirill!” Khóe môi người đàn ông cong lên, anh vốn chờ sẵn ở đó đợi cậu tự lao vào lòng mình. Một tay anh ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng: “Đừng sợ, chúng còn ở rất xa chúng ta.” Vừa rồi, Đường Yểu chỉ là bất ngờ bị dọa, lúc này cậu mới chú ý thấy gấu nâu vẫn còn cách thuyền khá xa. Trong lúc hoảng loạn ban nãy, cậu không nhìn kỹ. Phía sau hai con gấu lớn còn có một chú gấu con đang chạy lạch bạch theo ba mẹ, học cách bắt cá. Núp trong lòng Kirill, Đường Yểu mở to mắt nhìn: “Đáng yêu quá đi.” Kirill đặt cằm l*n đ*nh đầu cậu, “Ừm” một tiếng: “Em cũng rất đáng yêu.” Giống gấu con vậy. Đường Yểu chẳng buồn để ý đến anh, ánh mắt vẫn sáng rực nhìn về phía bầy gấu. Kirill hỏi cậu có muốn cho thuyền tiến gần hơn một chút không, Đường Yểu lập tức từ chối. Cậu vẫn rất quý mạng mình đấy nhé! Kirill nhịn cười, đưa tay xoa xoa vành tai cậu. Có anh ở đây thì bé cưng không thể gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng anh không nói ra, chỉ lặng lẽ ôm Đường Yểu trong lòng, làm chỗ dựa vững chắc cho cậu tựa vào ngắm cảnh. Ngoài thuyền của họ ra thì còn có vài chiếc thuyền khác tiến tới. Không ngoại lệ, trên đó đều là những người mang theo đủ loại máy ảnh có ống kính dài, rõ ràng là tới để săn ảnh. Người đi tay không như Đường Yểu thì gần như không có. Lúc gấu nâu đứng thẳng dậy từ dưới nước, quả thật rất đáng sợ, có cảm giác chỉ cần một cái tát là có thể đánh bay Đường Yểu. Nhưng gấu con thì vô cùng đáng yêu, đầu tròn, người cũng tròn. Có lẽ thấy Đường Yểu thật sự rất thích, Kirill săn sóc hỏi: “Muốn nuôi một con không?” Đường Yểu, “?!!!” Cậu lập tức lắc đầu lia lịa như trống bỏi. Một lúc sau, Đường Yểu tự tìm đường lui cho mình, ưỡn thẳng lưng nói: “Bên em thịnh hành nuôi gấu trúc hơn.” Cậu quay sang nhìn Kirill: “Đợi sau này anh về nước với em, em sẽ dẫn anh đi xem.” Nhưng không thể cho anh nuôi được. Môi Kirill cong lên, nhìn Đường Yểu bằng ánh mắt sâu thẳm: “Em muốn dẫn anh về nhà hửm?” !!! Trong nháy mắt, ánh mắt Đường Yểu hoàn toàn cứng đờ tại chỗ. Vừa rồi vì sĩ diện nên cậu mới nói vậy thôi, căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện “dẫn anh về nhà” gì cả. Nhưng chính vì thế, Đường Yểu mới cảm thấy trái tim mình như hụt mất một nhịp. Những lời vô thức nói ra mới là những lời khiến người ta giật mình nhất. Cậu đã từng tưởng tượng ra vô số lần viễn cảnh đưa Kirill về nước. Môi Đường Yểu động đậy, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa. May mà Kirill cũng không có ý định nhất quyết ép cậu phải đưa ra một câu trả lời rõ ràng ngay lúc này. Anh không muốn bé ngoan của mình phải khó xử trong bất kỳ tình huống nào. Hai người ở đó thêm một lúc nữa thì trời bắt đầu mưa lất phất. Vốn dĩ thời tiết ở nơi này rất hay thay đổi thất thường. Kirill lo Đường Yểu lại bị cảm nên lập tức cho thuyền quay đầu trở về. Đường Yểu cũng đã ngắm đủ rồi, bèn gật đầu đồng ý. Dù đã được Kirill che chở suốt đường đi, nhưng khi trở về khu cắm trại, người cậu vẫn bị ướt dầm dề. Kirill dứt khoát bế thẳng người về căn nhà gỗ mà họ đã đặt trước, bật nước nóng rồi giúp cậu tắm rửa. Trong phòng rất ấm áp, Đường Yểu hắt hơi liền hai cái thật mạnh. Kirill lập tức kéo còi báo động cấp một trong đầu, nhét người vào chăn ngay tức khắc: “Ngoan ngoãn nằm yên đó. Anh đi nấu canh gừng cho em.” Đường Yểu định thò tay ra khỏi chăn. Lúc này Kirill vừa đi tới cửa, như thể có giác quan thứ sáu, anh đột nhiên quay đầu lại trừng cậu. Đường Yểu lập tức rụt tay về cái vèo. Muốn ngoan bao nhiêu thì có bấy nhiêu luôn. Kirill cảnh cáo cậu: “Ngoan một chút, không thì anh sẽ cho gấp đôi lượng gừng.” Đường Yểu chớp chớp mắt vô tội, tỏ vẻ mình rất ngoan. Theo lý thuyết thông thường, vào cuối tuần, khu cắm trại phải khá đông người, nhưng Kirill đã bao trọn nơi này rồi. Trong bếp trống trơn, chỉ có một mình anh. Kirill cũng chẳng còn tâm trí quan tâm những chuyện khác, anh chuyên tâm nấu canh gừng. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau, tưởng là Đường Yểu không nghe lời chạy ra ngoài, Kirill lạnh mặt quay đầu lại, nhưng ngay sau đó lại nhướng mày. Một người đàn ông râu quai nón lực lưỡng bước vào: “Lạy Chúa tôi, mùi gì thế này? Kirill, cậu cũng biết vào bếp cơ à? Cậu đang nấu cái gì thế? Thuốc độc hả?” Kirill mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm hắn ta: “Muốn uống không?” Người đàn ông râu quai nón lập tức lắc đầu: “Không, không, không!” Kirill cười khẩy: “Muốn uống cũng không có đâu, tôi nấu cho vợ tôi.” Người đàn ông trợn tròn mắt: “Cậu kết hôn rồi?” Sắc mặt Kirill lập tức không tốt lắm: “Chưa.” Người kia lùi lại một bước: “Đính hôn rồi?” “Cũng chưa.” Người đàn ông râu quai nón nhíu mày, lại tiếp tục lùi thêm một bước nữa: “Vậy đang yêu nhau à?” “…” Kirill mất kiên nhẫn: “Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy.” Người kia đã lùi đến hết đường lui: “Thế sao cậu cứ gọi người ta là vợ vậy?” Kirill vô cùng tự tin một cách mù quáng: “Chuyện sớm muộn thôi.” Người đàn ông râu quai nón: “…” Nấu canh gừng xong, Kirill chẳng còn tâm trí tán gẫu tiếp với hắn nữa. Anh múc canh ra bát rồi định mang về cho bé cưng uống. Người đàn ông phía sau vẫn không chịu buông tha: “Này! Bao giờ tôi mới được gặp vợ cậu thế?” “Đợi vợ tôi nghỉ ngơi xong đã.” Trong phòng, Đường Yểu bị quấn chăn kín mít như một con nhộng, chỉ lộ mỗi cái đầu nhỏ ra ngoài. Cậu đang cố gắng nhích từng chút từng chút ra ngoài. Cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, chỉ trong một giây đã lập tức quay trở về vị trí ban đầu. Kirill bưng bát canh gừng đi vào, thấy Đường Yểu vẫn ngoan ngoãn nằm trong chăn, anh hài lòng gật đầu: “Bé cưng, mau uống lúc còn nóng đi.” Vừa ngửi thấy mùi thôi là Đường Yểu đã nhăn tít cả mũi lại. Rốt cuộc Kirill đã cho bao nhiêu gừng vào vậy? Cay đến mức muốn ch** n**c mắt luôn! Nhưng dưới ánh mắt đầy áp lực của người đàn ông, Đường Yểu chỉ có thể bĩu môi, ấm ức uống hết, cay đến mức đầu lưỡi gần như tê rần. Kirill đưa tay sờ trán cậu, xác nhận không có dấu hiệu phát sốt mới thở phào nhẹ nhõm: “Tối nay ăn thịt nướng nhé?” Đường Yểu lập tức sáng mắt nhìn anh: “Con gấu trước đây anh nuôi cũng ở đây ạ?” Kirill hoàn toàn hết cách với cậu. Vốn còn định để bé ngoan nghỉ ngơi một lát. Anh bóp nhẹ vành tai Đường Yểu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Ăn cơm trước, ăn xong anh dẫn em đi xem.” Đường Yểu lập tức lấy lại tinh thần. Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi tung tăng chạy theo phía sau Kirill ra ngoài. Người đàn ông râu quai nón đang nướng thịt ngoài sân. Đừng nhìn vẻ ngoài thô kệch của hắn mà lầm, tay nghề nấu nướng của hắn ta thật sự rất tốt. Hắn ta cầm lọ gia vị rắc đều lên miếng thịt, chẳng mấy chốc hương thơm đã lan tỏa khắp nơi. Hắn ta vẫn luôn chú ý đến phía căn nhà. Vừa thấy Kirill dẫn người ra ngoài, hắn ta lập tức đứng thẳng dậy, cười tươi xoa xoa tay: “Xin chào, tôi là Gianni. Tôi đã nghe Kirill nhắc rất nhiều về cậu.” Đường Yểu âm thầm huých Kirill một cái, bề ngoài vẫn ngoan ngoãn lễ phép giới thiệu tên mình. Ôi chao. Gianni thầm lẩm bẩm trong lòng, Kirill đào đâu ra được một cậu nhóc đáng yêu thế này vậy? Vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương. Lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh đang sầm mặt vì hắn ta nhìn quá lâu, Gianni không nhịn được mà chậc một tiếng. Đường Yểu không để ý nhiều như vậy, sự chú ý đều dồn hết lên đống thịt nướng phía sau. Kirill kéo cậu ngồi xuống, đưa cho cậu một xiên thịt rồi giải thích: “Gianni là chủ khu cắm trại này, bọn anh quen biết nhau đã nhiều năm rồi. Con gấu nhỏ anh từng kể với em sau này cũng giao cho cậu ta chăm sóc.” Đường Yểu gật đầu, cắn một miếng thịt, thịt mềm đến mức vừa cắn đã trào nước. Cậu lập tức giơ ngón tay cái lên: “Ngon quá!” Kirill ngồi bên cạnh tỉ mỉ gỡ xương một con cá nướng, lựa phần thịt mềm nhất đưa tới bên miệng Đường Yểu, thỉnh thoảng còn giơ tay lau miệng cho cậu. Những động tác thân mật ấy diễn ra hết sức tự nhiên, như thể họ đã quen làm như vậy từ lâu. Nhưng Gianni lại nhìn đến ngây người. Hắn ta đã bao giờ thấy một Kirill như thế này đâu? Trong khoảng thời gian Kirill bị trưởng bối trong gia tộc đẩy ra ngoài để rèn luyện, hai người bọn họ từng đi qua vô số nơi trên thế giới, băng qua những thung lũng lạnh thấu xương, ẩn nấp trong những khu rừng nhiệt đới đầy gai góc. Gianni vẫn còn nhớ rõ, đã từng có lần Kirill cầm dao găm đâm thẳng vào đầu một con trăn khổng lồ, máu nóng bắn đầy lên mặt anh. Thế nhưng từ đầu đến cuối, gương mặt Kirill không hề có lấy một chút biểu cảm. So với dáng vẻ dịu dàng lúc này, chẳng khác nào đây là hai người hoàn toàn khác nhau. Đường Yểu thậm chí còn chẳng có thời gian để nói chuyện, miệng cậu liên tục bị Kirill đút đồ ăn. Nhét đến mức miệng đầy ắp, bụng cũng căng tròn. Đến khi thật sự không thể ăn thêm được nữa, cậu cuối cùng cũng chịu hết nổi, đưa tay che miệng mình lại, trong miệng đầy thức ăn: “Đủ… đủ rồi.” Kirill nhướng mày. Anh lau tay rồi sờ thử cái bụng nhỏ của Đường Yểu, xác nhận cậu thật sự ăn không nổi nữa mới chịu buông tha. Bản thân anh chỉ ăn qua loa vài miếng, sau đó nắm lấy tay Đường Yểu: “Đi thôi, đi xem gấu con.” Lúc này Đường Yểu mới nhớ ra mình gần như chưa nói chuyện gì với Gianni, ngượng ngùng cười cười. Cậu oán giận: “Kirill lúc nào cũng thế, quản tôi còn nghiêm hơn cả ba tôi nữa.” Ăn ít một miếng cũng không được. Gianni cười gượng hai tiếng: “Tôi sắp không nhận ra Kirill nữa rồi. Cậu chưa thấy dáng vẻ giết người không chớp mắt của cậu ta đâu.” Kirill lạnh lùng liếc sang. Đường Yểu giật mình: “Cái gì? Kirill còn…” Cậu lập tức quay đầu nhìn Kirill với vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Chẳng lẽ là kiểu lính đánh thuê trong tiểu thuyết? Kirill vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ xoa đầu Đường Yểu: “Đừng nghe cậu ta nói linh tinh.” Sau đó anh ngẩng đầu lên, nhìn Gianni với ánh mắt cảnh cáo: “Nói thêm lời nhảm nhí nào nữa thì người đầu tiên tôi giết là cậu.” Gianni giơ hai tay lên đầu hàng, nhún vai. “Đừng để ý đến cậu ta.” Kirill bóp nhẹ lòng bàn tay Đường Yểu: “Có muốn đi xem gấu con nữa không?” Đường Yểu lập tức gật đầu lia lịa: “Có có có.” Kirill dẫn cậu đi về phía khu rừng phía sau, đương nhiên, Gianni cũng đi theo. Đường Yểu nghe Kirill nhắc đến gấu con mãi nên cứ nghĩ nó cũng giống chú gấu nhỏ đáng yêu mà họ nhìn thấy trên hồ lúc sáng. Nhưng khi tận mắt thấy sinh vật khổng lồ trước mặt, cậu lập tức ngây người. Đây mà là nhỏ á??? Gianni đứng bên cạnh cười ha hả: “Lúc Kirill đưa nó đến đây thì đúng là bé tí thật.” Con gấu nâu khổng lồ đang cọ lưng vào thân cây. Gianni huýt sáo một tiếng, gọi tên nó: “Sukio!” Con gấu quay đầu nhìn về phía họ, sau đó đứng dậy, lắc lư từng bước đi tới. Đường Yểu thuộc kiểu chỉ giỏi hò hét bằng miệng. Lúc chưa gặp thì hào hứng vô cùng, đến khi thấy tận mắt lại theo bản năng núp ra sau lưng Kirill. Gianni bật cười: “Đừng sợ. Nó rất ngoan, cũng rất sạch sẽ nữa. Tôi vẫn thường xuyên tắm cho nó, cậu thậm chí còn có thể ngồi trong lòng nó để chụp ảnh lưu niệm đó.” Đường Yểu chớp chớp mắt. Sukio nhanh chóng lắc lư đi tới, chỉ là mục tiêu của nó hoàn toàn không phải Gianni mà là phía bên này của họ. Kirill cũng không ngờ Sukio vẫn còn nhớ mình. Sukio đi tới trước mặt anh rồi ngồi phịch xuống, thân hình đồ sộ như một ngọn đồi nhỏ. Môi Kirill hơi cong lên, đưa tay xoa đầu nó. Sau đó quay đầu nhìn Đường Yểu: “Bé cưng?” Đường Yểu thử thăm dò, bước từng bước một tới. Con gấu này quả thật không giống những con gấu mà cậu nhìn thấy trên hồ hôm nay. Đầu tròn, dường như đôi mắt cũng tròn hơn. Đường Yểu thử tiến lại gần thêm hai bước, Sukio lập tức nghiêng đầu nhìn cậu. Đáng yêu quá đi! Dù đã lớn nhưng nó được chăm sóc rất tốt, từ thần thái đến cử chỉ vẫn mang dáng vẻ ngây ngô của một chú gấu con. Dù sao Kirill cũng đang ở ngay bên cạnh, Đường Yểu lấy hết can đảm bước tới. Ban đầu cậu không dám ngồi thẳng vào lòng Sukio, chỉ chậm chạp nhích tới rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Có lẽ Sukio ngửi thấy trên người cậu có mùi của Kirill. Nó ngoan ngoãn, chủ động đưa một cánh tay to lớn ra ôm lấy cậu. Đường Yểu giật mình, lập tức cứng đờ người, không dám động đậy nữa. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, thậm chí còn nín thở. Nhưng thật ra cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Giống như lời Gianni đã nói, trên người Sukio không có mùi lạ nào cả, ngược lại còn sạch sẽ thơm tho, tựa vào nó giống như đang tựa vào một chiếc gối khổng lồ vậy. Đường Yểu dần thả lỏng, cậu thoải mái ngả người ra phía sau, thậm chí còn bắt đầu chỉ huy Kirill. Không chỉ chụp ảnh mà còn phải quay video cho cậu, nhất định phải đăng lên vòng bạn bè khoe thật hoành tráng mới được. Kirill gật đầu, thành thạo lấy điện thoại ra, di chuyển xung quanh để tìm góc chụp thích hợp nhất. Anh hơi hạ thấp người xuống, thực hiện góc chụp từ dưới lên. Như vậy sẽ khiến bé cưng nhà anh trông cao lớn oai phong hơn! Gianni đứng bên cạnh nhìn đến ngây người. Đây mà là Kirill hả? Là hàng giả phải không? Có người đóng giả đúng không?! Ấy vậy mà Đường Yểu dường như đã quen với chuyện này từ lâu, thậm chí còn tiếp tục đưa ra yêu cầu: “Thấp xuống nữa, thêm chút nữa.” Đợi đến khi cảm thấy vị trí của Kirill đã đạt chuẩn theo yêu cầu, cậu hài lòng gật đầu. Sau đó giơ tay lên cao, hô lớn: “Ura!” Gianni: “…” Kirill: “…” Đáng yêu muốn xỉu luôn. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...