Thiếu Môn Chủ Tranh Phong
Chương 1: Di Ngôn
Cỡ chữ
# Chương 1: Di Ngôn
Sương mù buổi sớm phủ kín thung lũng Thanh Vân, đặc quánh đến mức những ngọn đèn linh hỏa treo dọc lối đi lên đại điện chỉ còn là những đốm sáng mờ ảo, run rẩy trong làn hơi ẩm lạnh lẽo của núi rừng.
Diệp Thanh Vũ đứng trong hàng ngũ đệ tử ngoại môn, phía cuối cùng của đám đông đang tụ tập trước quảng trường chính của Thanh Vân Môn, nơi thi hài chưởng môn Lý Bách Xuyên được đặt trang trọng trên một bệ đá cẩm thạch, phủ bằng tấm vải liệm thêu hình mây trắng — biểu tượng lâu đời của môn phái.
Cậu nhìn lên bệ đá, cảm giác một nỗi trống rỗng kỳ lạ len lỏi trong lòng. Chưởng môn Lý Bách Xuyên, người mà cậu đã âm thầm ngưỡng mộ suốt sáu năm làm đệ tử ngoại môn, giờ đây chỉ còn là một hình hài bất động, không còn ánh mắt sắc bén thường ngày, không còn giọng nói trầm ấm mà cậu vẫn thường nghe lỏm được mỗi khi có dịp phục vụ trà nước trong các buổi họp trưởng lão.
"Đáng thương thay," một giọng nói cất lên phía trước, không quá nhỏ để tránh bị nghe thấy. "Chưởng môn cả đời tận tụy vì môn phái, cuối cùng lại chết tức tưởi trong một trận tranh chấp linh mạch với Liệt Diễm Tông."
"Suỵt, cẩn thận lời nói," một giọng khác đáp lại, "nói vậy chẳng khác nào tố cáo Liệt Diễm Tông ám hại người."
"Thì có phải không?" giọng đầu tiên hạ thấp hơn nữa. "Ai cũng biết, khu vực linh mạch đó đã có tranh chấp từ trước, chưởng môn đi một mình đến đàm phán, rồi 'tai nạn' xảy ra ngay sau đó. Tai nạn gì mà đúng lúc thế."
Thanh Vũ siết chặt hai bàn tay đang chắp sau lưng, cảm giác một cơn giận âm ỉ dâng lên trong lòng, nhưng cậu không dám lên tiếng. Cậu chỉ là một đệ tử ngoại môn, tư chất tu luyện tầm thường, không có tư cách gì để bàn luận công khai về những nghi vấn chính trị lớn lao như vậy.
Đại trưởng lão Chu Vĩnh Khang bước lên bệ đá, dáng vẻ già nua nhưng vẫn giữ được sự uy nghiêm nhất định của một người đã gắn bó với Thanh Vân Môn hơn năm mươi năm. Ông đưa mắt nhìn qua đám đông tang lễ, ánh mắt dừng lại một chút nơi những gương mặt đệ tử nội môn ở hàng đầu — những người mà, theo lẽ thường, sẽ là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí chưởng môn kế nhiệm.
"Hôm nay," ông cất giọng, "chúng ta tề tựu nơi đây để tiễn đưa chưởng môn Lý Bách Xuyên về với đất trời. Người đã cống hiến cả đời mình cho Thanh Vân Môn, đưa môn phái từ giai đoạn khó khăn nhất vượt qua không biết bao nhiêu sóng gió."
Ông dừng lại, một khoảng lặng nặng nề bao trùm cả quảng trường, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua khe núi.
"Trước khi ra đi," ông tiếp tục, giọng ông trở nên trầm trọng hơn, "chưởng môn đã để lại một bức di thư, niêm phong bằng ấn tín riêng của người, chỉ được phép mở ra trong lễ tang chính thức, trước sự chứng kiến của toàn thể môn phái."
Một sự xôn xao lan nhanh khắp đám đông. Nhiều đệ tử nội môn đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh sự kỳ vọng — họ đều biết, di thư này gần như chắc chắn sẽ chỉ định người kế nhiệm vị trí chưởng môn.
Đại trưởng lão Chu Vĩnh Khang lấy ra từ trong tay áo một phong thư cũ, niêm phong bằng sáp đỏ khắc hình đám mây — con dấu riêng của chưởng môn Lý Bách Xuyên. Ông cẩn thận bóc niêm phong, mở phong thư ra, mắt ông lướt qua những dòng chữ bên trong trước khi đọc to trước toàn thể môn phái.
"'Ta, Lý Bách Xuyên, chưởng môn đời thứ mười hai của Thanh Vân Môn, trong lúc còn minh mẫn, viết những dòng này để lại cho các đệ tử.'"
Giọng đại trưởng lão vang vọng khắp quảng trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông, không ai dám thở mạnh.
"'Ta biết, nhiều đệ tử trong môn phái mong đợi ta sẽ chỉ định một trong số các đệ tử nội môn tư chất xuất chúng làm người kế nhiệm. Nhưng qua nhiều năm quan sát, ta nhận ra, sức mạnh tu vi không phải là điều quyết định sự tồn vong của một tông môn trong thời buổi tranh đấu khốc liệt này. Điều Thanh Vân Môn cần, không phải một chưởng môn mạnh nhất, mà là một chưởng môn hiểu rõ nhất giá trị thực sự của môn phái, biết cách đoàn kết mọi người, biết nhìn xa trông rộng.'"
Thanh Vũ đứng phía cuối đám đông, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn một cách vô thức, dù cậu không hề nghĩ những lời này có liên quan gì đến mình.
"'Vì vậy,'" đại trưởng lão tiếp tục đọc, giọng ông có phần run nhẹ, như thể chính ông cũng bất ngờ trước nội dung di thư, "'ta quyết định trao lại tín vật chưởng môn cho đệ tử ngoại môn Diệp Thanh Vũ.'"
Một sự im lặng chết chóc bao trùm cả quảng trường trong đúng một nhịp thở, trước khi tiếng xôn xao bùng nổ dữ dội.
"Cái gì?"
"Diệp Thanh Vũ là ai vậy?"
"Đệ tử ngoại môn? Chưởng môn hẳn đã nói nhầm rồi!"
Thanh Vũ đứng chết trân giữa đám đông đang náo loạn, cảm giác hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía cậu, xen lẫn sự kinh ngạc, hoài nghi, và không ít sự khinh miệt công khai từ những đệ tử nội môn đứng gần đó.
"Đây chắc chắn là nhầm lẫn," một giọng nói vang lên sắc bén từ hàng đầu — Vương Tuấn Kiệt, đệ tử nội môn tư chất cao nhất môn phái, người vẫn luôn được xem là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí chưởng môn. "Diệp Thanh Vũ, tư chất của hắn ta còn không đạt tới tầng ba Ngưng Khí, làm sao có thể gánh vác trọng trách chưởng môn?"
Đại trưởng lão Chu Vĩnh Khang giơ tay ra hiệu im lặng, gương mặt ông nghiêm nghị. "Đây là di ngôn chính thức của chưởng môn, được niêm phong bằng ấn tín riêng, không thể có sự nhầm lẫn nào. Chưởng môn còn để lại một đoạn giải thích rõ hơn, xin mọi người bình tĩnh lắng nghe hết."
Ông tiếp tục đọc, giọng ông vang lên giữa sự im lặng miễn cưỡng của đám đông.
"'Ta biết quyết định này sẽ gây tranh cãi lớn. Nhưng ta đã quan sát Thanh Vũ suốt sáu năm qua — cách cậu ấy nhìn nhận vấn đề, cách cậu ấy đối xử với những đệ tử yếu thế hơn mình, cách cậu ấy phân tích tình hình các tông môn lớn qua những buổi trà nước mà cậu ấy phục vụ, dù không ai từng hỏi ý kiến cậu ấy. Ta tin, Thanh Vũ sở hữu thứ mà Thanh Vân Môn đang cần nhất lúc này — không phải sức mạnh, mà là trí tuệ và tấm lòng. Ta giao lại tín vật chưởng môn cho cậu ấy, cùng với một trọng trách nặng nề: dẫn dắt môn phái vượt qua Đại Hội Tứ Phương Tranh Bá sắp tới. Ta tin tưởng cậu ấy sẽ tìm ra con đường mà những người mạnh mẽ hơn không thể nhìn thấy.'"
Đại trưởng lão gấp lại bức thư, đưa mắt nhìn về phía Thanh Vũ, ánh mắt ông phức tạp — vừa có sự tôn trọng dành cho quyết định của chưởng môn đã khuất, vừa có sự lo lắng không giấu giếm trước phản ứng dữ dội của đám đông.
"Diệp Thanh Vũ," ông gọi, giọng ông trang trọng, "xin mời lên đây nhận tín vật chưởng môn."
Thanh Vũ đứng đó, đôi chân cậu như hoá đá, không thể cử động. Toàn bộ ánh mắt trong quảng trường đều đổ dồn về phía cậu — có sự kinh ngạc, có sự hoài nghi, có sự khinh miệt lộ liễu từ những đệ tử nội môn, và len lỏi đâu đó, một tia sáng mong manh mà cậu không dám tin là hy vọng.
*Tại sao lại là con?* cậu tự hỏi, tim cậu đập dồn dập trong lồng ngực. *Con chỉ là một đệ tử ngoại môn tầm thường, chưởng môn...*
Nhưng rồi, ký ức về những lần chưởng môn Lý Bách Xuyên lặng lẽ gật đầu với cậu mỗi khi đi ngang qua, về một lần duy nhất ông dừng lại hỏi cậu nghĩ gì về tình hình bốn tông môn lớn trong lúc cậu đang dọn dẹp trà cụ sau một buổi họp trưởng lão — câu hỏi mà cậu đã run rẩy trả lời, không ngờ rằng chưởng môn đã thực sự lắng nghe, thực sự ghi nhớ — tất cả những ký ức đó ùa về, khiến đôi chân cậu, dù vẫn còn run rẩy, cuối cùng cũng bước lên phía trước.
Cậu bước qua đám đông đang rẽ ra một cách miễn cưỡng, từng bước chân nặng trĩu dưới sức nặng của hàng trăm ánh mắt dõi theo, tiến về phía bệ đá nơi đại trưởng lão đang đứng đợi, tay ông cầm một chiếc ngọc bội cổ xưa, khắc hình đám mây bạc — tín vật chưởng môn của Thanh Vân Môn, đã truyền qua mười hai đời chưởng môn.
Khi Thanh Vũ đứng trước đại trưởng lão, nhận lấy tín vật từ tay ông, cậu cảm nhận được trọng lượng của nó — không chỉ là trọng lượng vật lý của viên ngọc bội, mà là trọng lượng của cả một môn phái đang trên bờ vực sụp đổ, của một trọng trách mà cậu chưa từng dám mơ tới, giờ đây đột ngột đè nặng lên đôi vai gầy guộc của cậu.
"Từ hôm nay," đại trưởng lão tuyên bố, giọng ông vang vọng khắp quảng trường, "Diệp Thanh Vũ chính thức trở thành chưởng môn đời thứ mười ba của Thanh Vân Môn."
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên từ một số đệ tử ngoại môn, nhưng phần lớn đám đông, đặc biệt là những đệ tử nội môn đứng ở hàng đầu, vẫn giữ một sự im lặng đầy phẫn nộ và bất phục.
Thanh Vũ đứng đó, tay siết chặt tín vật chưởng môn, nhìn ra biển người phía trước — trong đó, phần lớn không hề tin tưởng cậu, thậm chí công khai khinh miệt cậu — và nhận ra, cuộc chiến đầu tiên cậu phải đối mặt với tư cách chưởng môn, không phải là Đại Hội Tứ Phương Tranh Bá sắp tới, mà chính là việc giành lấy sự tin tưởng ngay trong chính môn phái của mình.
*Hết chương 1.*
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...