Thiên Tai Tận Thế Ư? Tôi Tích Trữ Đầy Không Gian
Chương112
Cỡ chữ
“Ầm, ào, ào ào—”
Sóng biển vỗ vào thân thuyền, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Con thuyền nhỏ trôi dạt trong gió tuyết chòng chành lắc lư theo sóng biển, hệt như chiếc thuyền hải tặc kịch tính và k*ch th*ch trong khu vui chơi làm người ta chóng mặt hoa mắt. Đại dương tưởng chừng như tĩnh lặng lại thường ẩn chứa những đợt sóng cuồn cuộn mãnh liệt.
Sau khi tiến vào biển cả, con thuyền nhỏ quả thực chưa từng được yên ổn dù chỉ một khắc. Ngay cả Cố Mạnh Nhiên vốn đã quen với cuộc sống trên thuyền cũng có chút không chịu nổi, đột nhiên bắt đầu say sóng, cứ nhắm mắt là ngủ, ngủ say sưa đến mức trời đất tối tăm không phân biệt được ngày đêm.
Đầu óc tỉnh táo lại, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, Cố Mạnh Nhiên lơ mơ mở mắt, xuyên qua màn đêm đen đặc sâu hun hút bên ngoài cửa sổ mơ hồ có thể phán đoán được giờ đang là đêm khuya không thấy được năm ngón tay.
Thuyền vẫn đang di chuyển, nhanh chóng tiến lên giữa phong ba bão táp, lắc lư trên dưới trái phải. Người vốn nên ngủ bên cạnh vẫn chưa quay lại, Cố Mạnh Nhiên xoa xoa thái dương đang hơi nhức nhối, kéo lê cơ thể cực kỳ khó chịu di chuyển từ đầu giường đến cuối giường, vén tấm màn chắn ngang giữa khoang thuyền.
“Tỉnh rồi sao? Đỡ hơn chút nào chưa, đầu còn choáng không?”
Dường như vẫn luôn để ý khoang thuyền, rèm vừa mới vén lên chỉ tạo ra một tiếng động nhỏ bé, Lương Chiêu đang ngồi thẳng trên đài điều khiển liền lập tức quay đầu nhìn lại quan tâm hỏi. Khi ánh mắt chạm đến Cố Mạnh Nhiên, anh nhíu mày, dường như có hơi bất mãn nói: “Khoác thêm áo vào, bây giờ đã gần âm mười độ rồi, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.”
Cố Mạnh Nhiên không nói tiếng nào, ngây người nhìn anh vài giây rồi quay lại đầu giường khoác chiếc áo bông dày lên người, sau đó chậm rãi trở mình xuống giường, bước chân rã rời đi trong khoang thuyền hướng về đài điều khiển. Đi đến đài điều khiển dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực, Cố Mạnh Nhiên hệt như một loài động vật thân mềm không xương sống, hai tay từ phía sau vòng qua cổ Lương Chiêu, cả người mềm nhũn nằm sấp trên lưng anh.
“Choáng quá, trời có phải đang quay không? Sao lại có thể choáng đến vậy.”
“Không phải trời đang quay, là thuyền đang lắc lư.”
Lương Chiêu cười khẽ một tiếng, bóp nhẹ bàn tay đang tùy ý đặt trên ngực mình, kiên nhẫn dặn dò: “Tác dụng của thuốc chắc đã hết rồi, em ngồi xuống trước đi, ăn chút gì đó lót dạ rồi uống thêm một viên Dramamine chống say tàu xe, sau đó đi ngủ thêm một giấc.”
Cố Mạnh Nhiên dụi dụi vào cổ Lương Chiêu, lắc đầu nói: “Lại ngủ nữa à? Ngủ không nổi nữa rồi. Hai ngày nay em chỉ ngủ với ngủ, cả người ngủ đến mơ hồ luôn rồi. Còn anh thì sao, lái thuyền không kể ngày đêm, còn chưa hề chợp mắt tí nào.”
“Đâu có.”
Cảm nhận được cảm xúc cậu có hơi sa sút, Lương Chiêu giơ tay gãi gãi cằm cậu, “Lúc gió bão không lớn như vậy anh cũng nằm xuống ngủ rồi. Anh là người chứ đâu phải máy móc, sao có thể mấy ngày liền không chợp mắt.”
Mắt Cố Mạnh Nhiên khẽ rũ xuống, một tiếng thở dài thật dài tràn ra từ kẽ môi. Sau khi vào biển, cái mô hình ban ngày lái thuyền ban đêm nghỉ ngơi này đã không còn khả thi nữa. Sóng trên biển quá lớn, thuyền luôn phải ở trong trạng thái di động mới có thể giữ thăng bằng tốt hơn, nếu bỏ thuyền đó nghỉ ngơi thì chỉ cần trong giấc ngủ một đợt sóng ập đến có lẽ sẽ không thể mở mắt ra được nữa.
Hai người luân phiên lái thuyền là lựa chọn tốt nhất hiện nay, đáng tiếc cơ thể Cố Mạnh Nhiên không chịu hợp tác đột nhiên bắt đầu say sóng, khiến Lương Chiêu cứ như một con mèo chỉ có thể tranh thủ chợp mắt một lát lúc gió yên biển lặng.
Lương Chiêu chưa từng than khổ, chưa từng oán trách, nhưng Cố Mạnh Nhiên lại đau lòng không chịu nổi. Mang một chiếc ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh Lương Chiêu, Cố Mạnh Nhiên từ gầm đài điều khiển lấy ra một chai nước, một cái bánh mì kem trứng chảy ăn từng miếng nhỏ không biết mùi vị, cố gắng lót dạ. Thực sự không có khẩu vị, chỉ ăn được nửa cái bánh mì nhỏ là Cố Mạnh Nhiên đã không chịu nổi nữa, thái dương đập thình thịch, hơi thấy buồn nôn.
Ngửa cổ ực ực uống mấy ngụm nước kiềm chế cảm giác buồn nôn phiền toái, Cố Mạnh Nhiên lấy thuốc say sóng từ không gian ra bẻ một viên ném vào miệng, uống cùng với nước.
Chiếc bánh mì chưa ăn hết phút chốc biến mất trong lòng bàn tay, Cố Mạnh Nhiên bộp một cái vỗ vào đầu gối Lương Chiêu, hắng giọng nói: “Em ổn rồi! Anh đi ngủ đi, ngay bây giờ, em lái thuyền.”
“Đã ổn thật rồi sao?” Lương Chiêu nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Vừa rồi thứ em uống không phải là thuốc mà là tiên đan à?”
Cố Mạnh Nhiên ngẩng cằm, “Anh đừng quan tâm, dù sao em không say sóng nữa. Mu đứng dậy đi ngủ đi, đừng chiếm chỗ của em.”
Ý cười trong mắt Lương Chiêu càng đậm, anh đưa tay vòng qua vai Cố Mạnh Nhiên nhẹ nhàng kéo lại, nửa ôm cậu vào lòng, “Đừng làm loạn, lúc cơ thể không thoải mái thì phải nghỉ ngơi thật tốt, không được cố chấp.”
“Tứ chi em sắp teo đi vì nằm rồi, người nên nghỉ ngơi cho tốt là anh đấy!”
Cố Mạnh Nhiên rút một tay ra khỏi vòng tay anh, chỉ vào đôi mắt mệt mỏi của anh nói: “Có cần em lấy gương cho anh soi thử không, nhìn quầng thâm này của anh xem, nhìn anh— Ưm!”
Đôi môi ấm áp khô ráo đã chặn lại lời nói chưa kịp dứt. Lương Chiêu cúi người ghé sát xuống ôm eo Cố Mạnh Nhiên tự do hôn lên. Môi khẽ chạm rồi lại tách ra, tưởng chừng chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ rồi dừng lại nhưng giây tiếp theo, Lương Chiêu nắm tay Cố Mạnh Nhiên chạm vào bản thân mình, đầu lưỡi cạy mở cánh môi, càn rỡ và áp đảo hôn cậu.
Một nụ hôn kết thúc, Cố Mạnh Nhiên mặt đỏ bừng, hơi thở rối loạn. Còn Lương Chiêu như một người không hề hấn gì, trán tựa vào trán cậu thòm thèm l**m môi, “Mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, có muốn cảm nhận thêm một chút không? Xem tinh lực của anh rốt cuộc có dồi dào hay không.”
Lòng bàn tay nóng bỏng và nồng nhiệt, máu đột nhiên xông lên não, mặt Cố Mạnh Nhiên đỏ bừng đến tận mang tai, hô hấp dồn dập và nặng nề. Dường như để che giấu sự ngượng ngùng, cậu vội vàng rụt tay lại, bốp một tiếng đánh vào đùi Lương Chiêu. “Anh thật là…”
Cố Mạnh Nhiên quay mặt đi tránh ánh mắt Lương Chiêu, lẩm bẩm nhỏ giọng: “Đã lúc nào rồi mà còn có tâm trí nghĩ đến mấy chuyện này, không biết xấu hổ sao?”
Lương Chiêu cười một cách thản nhiên, “Không có cách nào khác, anh phải chứng minh tinh lực mình tốt, em mới có thể yên tâm đi nghỉ ngơi.”
Trong lúc cười nói, lại một đợt sóng biển dữ dội ập đến, bọt nước bung nở trước cửa sổ, ào ào rơi xuống mặt biển, con thuyền nhỏ bị liên lụy rung lắc dữ dội, hồi lâu không thể bình ổn. Cảm giác choáng váng đột ngột ập đến đánh tan chút không khí tình tứ đó, Cố Mạnh Nhiên nghiêng đầu, dựa vào vai Lương Chiêu, bất lực thở dài một hơi, “Tinh lực tốt cũng phải tiết kiệm mà dùng, biển cả vẫn quá kinh khủng, chỉ trong hai ba ngày đã làm em bị phế rồi. Cái ngày tháng quỷ quái này còn không biết phải kéo dài bao lâu, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến lâu dài.”
Lương Chiêu cũng không còn tâm trí đùa giỡn, đưa tay xoa thái dương Cố Mạnh Nhiên, biểu cảm nghiêm trọng nhìn mặt nước u ám âm u phía trước. Thuyền nhỏ ra biển dù sao vẫn quá mạo hiểm, đừng thấy bây giờ thuyền lắc lư dữ dội, trên thực tế mặt biển còn có thể dùng từ bình lặng để hình dung. Những cơn sóng không đáng kể mà con thuyền nhỏ cũng không thể chịu đựng nổi, nếu gặp phải sóng hay gió lớn hơn…
Cố Mạnh Nhiên dựa vào vai anh không động đậy trông như đã ngủ thiếp đi. Lương Chiêu nhẹ nhàng v**t v* đỉnh đầu cậu, mọi lo lắng cuối cùng gom lại thành một câu nói: “Đừng lo lắng, có anh ở đây. Anh chịu đựng được.”
Ngủ là không thể ngủ được, ban ngày lẫn ban đêm đều đã ngủ, Cố Mạnh Nhiên lúc này tinh thần rất tốt. Đầu óc choáng váng nên cũng không dám tự mình điều khiển thuyền nhỏ, nhưng cậu cũng muốn ngồi ở đây ngay cả khi không nói gì, không làm gì, chỉ đơn thuần là ở bên Lương Chiêu.
Phía đầu thuyền chỉ có ánh đèn cực kỳ yếu ớt, ngoài ba mét đều là bóng tối đặc quánh. Màn đêm màu mực như một tấm chì trĩu nặng đè lên mặt biển, bóng tối vô tận nuốt chửng toàn bộ đại dương. Gió biển hú như quỷ khóc sói gào lướt qua, bao bọc sự lạnh lẽo và ẩm ướt thô bạo cuốn lên từng tầng sóng.
Gió thổi, sóng đánh, thuyền nhỏ lắc lư ngày càng dữ dội, nhưng thuốc dường như đã phát huy tác dụng, cảm giác chóng mặt quấy rầy Cố Mạnh Nhiên đã giảm đi rõ rệt.
“Ê, hình như em thật sự không còn choáng nữa.” Cố Mạnh Nhiên véo sống mũi, xoa thái dương, sau khi xác nhận lại nhiều lần, thì vội ngẩng đầu lên, vẻ mặt hưng phấn nhìn Lương Chiêu, “Không cố chấp không nói đùa, thật sự không choáng nữa. Lần này anh có thể an tâm đi ngủ rồi, tôi…”
“Lương Chiêu?” Cậu ba la ba la một hồi lâu, nhưng Lương Chiêu lại dường như hoàn toàn không nghe thấy, mắt không chớp nhìn chằm chằm mặt nước phía trước, không hề đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Cố Mạnh Nhiên dù có chậm chạp đến đâu cũng ý thức được điều không ổn, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển phía trước. Gần như cùng lúc đó, thuyền nhỏ đang di chuyển đột nhiên tăng tốc, rầm một cái cua gấp. Nước biển do thân thuyền tạo ra toàn bộ đập vào cửa sổ phía trước, tầm nhìn bị hơi nước làm mờ nhưng thân thuyền nghiêng nghiêm trọng nhắc nhở Cố Mạnh Nhiên, con thuyền nhỏ đang cố gắng quay đầu.
“Ầm ầm ầm—” Âm thanh sóng lớn tựa như sấm rền cuộn trào xuyên qua tấm nhựa PC đập thẳng vào màng nhĩ, không phải tiếng gió mưa, càng không phải âm thanh mà con thuyền nhỏ có thể phát ra…
Cửa sổ phía trước bị hơi nước che khuất, Cố Mạnh Nhiên không nhìn rõ bất cứ thứ gì nhưng ngay khoảnh khắc con thuyền nhỏ quay đầu tại chỗ, một cái bóng mờ ảo lướt qua cửa sổ phía đuôi thuyền.
Một ngọn núi, một ngọn núi cao chót vót, cao đến mức không thể nhìn thấy đỉnh. Nhưng đây là biển, trong biển làm gì có núi?
Chân ga đạp đến mức tối đa, chiếc thuyền nhỏ chạy dầu diesel quay đầu tại chỗ như một mũi tên rời dây cung, vèo một cái phóng ra ngoài. Một vệt nước màu bạc dài truy đuổi phía sau, đồng thời còn có một bức tường nước càng lúc càng lớn càng lúc càng cao. Đại dương bao la hệt như cự ly 3000 mét trong cuộc thi thể thao, vĩnh viễn không thể chạy đến đích.
“Rầm!”
Một tiếng động lớn vang vọng trên mặt biển, bức tường nước khổng lồ như tòa nhà đổ sập với tốc độ nhanh như chớp ầm một tiếng đập xuống. Lương Chiêu phản ứng đủ nhanh, kịp thời quay đầu tránh được đòn chí mạng. Không bị bức tường nước trực tiếp đánh trúng nhưng bức tường nước va chạm với mặt biển ngay lập tức hóa thành vô số đợt sóng cuồn cuộn như lũ lụt vỡ đê, mang theo thế như chẻ tre tầng tầng lớp lớp, dữ dội và nhanh chóng ập tới.
“Rầm, rầm rầm rầm…”
ảm giác như tảng đá lớn từ trên đầu ném xuống mái che thuyền và thân thuyền, tiếng sóng va đập truyền đến từ bốn phương tám hướng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, phía trên đầu kiên cố lại loảng xoảng rơi vỡ, nước biển lạnh buốt thấu xương, gió tuyết cuộn trào khắp trời tức thì tràn vào khoang thuyền.
Vẫn chưa kết thúc, từng đợt sóng lớn mạnh hơn thi nhau đánh đập thân thuyền, chúng hệt như những đôi tay vô hình xé rách xô đẩy, túm lấy con thuyền nhỏ bị tàn phá lặp đi lặp lại động tác, quyết tâm lật úp nó. Đệm chống va chạm đã phát huy hiệu quả cân bằng nhất định, con thuyền nhỏ chao đảo lên xuống theo sóng biển lắc lư qua lại, khoang thuyền ngấm vào một lượng lớn nước biển, có lúc ở bờ vực bị lật lại được đệm chống va chạm kiên quyết kéo lại.
Chỉ còn thoi thóp thôi, lật thuyền chỉ là chuyện của đợt sóng tiếp theo. Trong lúc hỗn loạn, Cố Mạnh Nhiên và Lương Chiêu mặc áo phao cứu sinh nhanh chóng bò ra khỏi khoang thuyền. Trong chớp mắt, một chiếc thuyền đánh cá cũ nát bỗng dưng xuất hiện trên mặt biển sóng dữ dội.
Hai người men theo thang dây thoát hiểm đã được lắp sẵn nhanh chóng leo lên boong tàu, thậm chí không kịp quay đầu nhìn lại— Trước sau không quá hai phút, ngôi nhà nhỏ ấm áp ngày xưa phút chốc biến mất trước mắt.
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...