Thập Niên 60: Tổ Chức Se Duyên Cho Tôi

Chương188: Chu đáo

Cỡ chữ
Chử Tương vội vàng nuốt canh xuống, sợ mình sặc phun ra, lời buồn nôn vậy mà anh cũng có thể nói ra được, Chử Tương không khỏi cảm khái, năng lực dỗ ngon dỗ ngọt của anh lại càng ngày càng tăng lên, giống như sự nghiệp ngành hàng không vũ trụ của đất nước vậy, phát triển không ngừng! Sau khi ăn cơm xong, Chử Tương giúp Cù Cẩn Thành chuẩn bị hành lý đi công tác, anh thích sạch sẽ, quần áo thay giặt mang theo hai bộ, còn có đồ ăn và dùng trên tàu hỏa nữa. Bên cạnh đó, Chử Tương cũng bảo anh sau khi về thủ đô thì đến khu tập thể quân khu một chuyến, mang cho cha mẹ một ít đồ. Trong nhà không thiếu đồ ăn, Chử Tương chọn hai loại, thảm lông nhung và sợi len Túc Châu, đều là đặc sản hàng dệt len ở đây, làm từ lông dê cừu và lông lạc đà. Cha mẹ cô đều là người của quân cách mạng thế hẹn trước, mấy chục năm sống vất vả, đặc biệt là bây giờ lớn tuổi rồi, vừa đến mùa đông là xương khớp lại đau nhức, mang những thứ này về có thể phát huy được tác dụng. Sau khi Cù Cẩn Thành về thủ đô thì lập tức đến viện nghiên cứu, báo cáo công tác xong thì có nửa ngày rảnh rỗi, anh đi đến khu tập thể quân khu, chào hỏi cha mẹ vợ. Đúng lúc đang giờ nghỉ trưa sau bữa ăn, Trần Anh còn chưa đến đơn vị thì nghe thấy tiếng gõ cửa, lúc nhìn thấy người đứng ngoài cửa là con rể Cù Cẩn Thành thì bà vô cùng bất ngờ và vui mừng. “Cẩn Thành, con về từ lúc nào vậy?” “Buổi tối hôm qua tàu đến nhà ga, sáng nay con vừa đến việc nghiên cứu một chuyến, bây giờ mới đến đây được.” Trần Anh nắm tay kéo anh vào nhà, sau khi ngồi xuống bà rót cho anh một chén nước, nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện đang chỉ một giờ hai mươi sáu phút, bà sợ anh chưa ăn cơm nên hỏi: “À đúng rồi, Cẩn Thành, con đã ăn gì chưa? Chưa ăn thì mẹ làm chút gì cho con ăn nhé.” Nói xong bà định đứng dậy đi đến phòng bếp thì Cù Cẩn Thành vội vàng ngăn lại: “Mẹ, không cần đâu, con đã ăn ở nhà rồi ạ.” Lúc này Trần Anh mới yên tâm ngồi xuống. “Con về đơn vị có việc sao? Tương Tương ở đó vẫn ổn chứ? Con bé đang mang thai, cha mẹ đều rất không yên tâm, nhưng nhất thời lại không đến đó được, chỉ có thể ở nhà sốt ruột thôi.” “Tương Tương vẫn ổn ạ, trước đó có một thời gian không có khẩu vị gì, không ăn được mấy, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ cần không quá dầu mỡ thì đều có thể ăn được hết.” “Cô ấy cũng rất lo lắng cho cha mẹ, nhờ người đi mua thảm lông và sợi len đây ạ.” Vừa nói, Cù Cẩn Thành vừa đưa túi đồ kia cho Trần Anh. “Đứa nhỏ này, đang mang thai mà còn quan tâm mấy thứ này.” Lời nói ra lời lời trách móc, nhưng trên mặt lại có ý cười, rõ ràng là rất hưởng thụ sự quan tâm của con gái. “Mẹ và cha con đã bàn bạc xong rồi, chờ Tương Tương đến ngày sinh thì mẹ sẽ xin nghỉ mấy tháng đến chăm sóc con bé, chờ đứa nhỏ lớn hơn chút rồi mới về.” Bất kể như thế nào thì cũng phải có người chăm sóc lúc ở cữ, con rể có chu đáo đến đâu thì cũng là đàn ông, rất nhiều chuyện chăm sóc sản phụ anh không hiểu, mặt khác nữa anh còn phải làm việc, gánh nặng trên vai rất lớn, cùng không thể bỏ công việc, một ngày hai mươi tư giờ chăm sóc vợ ở cữ được. , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...