Chử Quốc Thành không đến điểm tập hợp tiễn con trai, ông là đàn ông, cảm xúc của đàn ông không thể hiện ra bên ngoài trực tiếp như vậy, luôn cảm thấy mình đi tiễn là một chuyện ủy mị chậm chạp.
Đến trung tuần tháng mười thì Chử Tương mới biết được chuyện em trai nhập ngũ, nhận được thư của mẹ, Chử Tương vừa thấy bất ngờ vừa thấy đương nhiên.
Gia đình như bọn họ, tham gia quân ngũ là một đường ra rất tốt, bậc cha chú đã tích lũy các mối quan hệ, cô chỉ bất ngờ là Vệ Đông vẫn chưa tròn mười tám tuổi, nhưng cô vẫn mừng cho Vệ Đông.
Mùa đông ở Tây Bắc vô cùng lạnh giá, Chử Tương đã mang thai hơn bốn tháng, bụng dưới hơi to ra một chút, nhưng khi mặc áo bông dày vào thì không nhìn ra được là phụ nữ mang thai.
Khẩu vị của cô đã khá hơn nhiều, thường xuyên dùng bếp than để hầm canh thịt dê, thời tiết này rau củ quả còn quý hơn thịt, bộ phận hậu cần còn phải đảm bảo dinh dưỡng cho những người làm việc trong căn cứ.
“Hai ngày nữa anh phải về thủ đô một chuyến.”
Trong viện nghiên cứu sẽ tổ chức một cuộc họp hội nghị vô cùng quan trọng, Cù Cẩn Thành nhất định phải có mặt, đến lúc đó sếp Mục - chủ quản toàn bộ công việc nghiên cứu khoa học sẽ chỉ đạo toàn bộ quá trình cuộc họp, thủ tướng cũng sẽ có mặt vào thời điểm quan trọng.
“Vâng, anh phải về mấy ngày?”
“Không có gì xảy ra thì cuộc họp diễn ra trong khoảng một tuần.”
Cù Cẩn Thành buông bát đũa xuống, múc thêm cho Chử Tương một bát canh thịt dê nữa.
“Anh không yên tâm để em ở nhà một mình, nhưng thời gian đi tàu hỏa quá dài, tình trạng em bây giờ cũng không tiện đi tàu xe.”
Chử Tương bưng canh lên uống một ngụm, sau khi mùi vị tươi ngon của canh thịt dê vào trong bụng thì cả người cũng thấy ấm áp lên theo.”
Không cần nghĩ cũng biết là cô không nỡ xa anh, thời gian một tuần, lại thêm thời gian đi đường mấy ngày nữa, ít nhất cũng phải mười ngày.
Nhưng đây là công việc của anh, dù không nỡ đến đâu thì cô cũng phải ủng hộ anh.
“Ở nhà em sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, ngược lại là anh đó, đừng bận rộn công việc quá mà quên ăn cơm quên nghỉ ngơi đấy.”
Anh thường xuyên nhân lúc cô ngủ thiếp đi mà thức đêm làm việc, anh còn cho rằng cô không biết, có đôi khi nửa đêm cô tỉnh lại ở bên cạnh không có nhiệt độ, quay người thì thấy bóng lưng đang vùi đầu làm việc của anh trước bàn làm việc bên cửa sổ.
Cô thường xuyên nhìn dáng vẻ anh làm việc tập trung mà thất thần, mãi đến khi lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
“Ừm.”
Anh đồng ý một cách sảng khoái, còn nói: “Trước khi đi anh sẽ nhờ hai chị dâu chăm sóc em.”
“Thôi đi, em chỉ là mang thai thôi mà, bây giờ mới mấy tháng, anh cứ làm như em là đồ dễ vỡ ấy, không chừng là người khác còn cảm thấy em yếu ớt đấy.”
Có mấy người đàn ông bằng lòng nấu cơm cho vợ đang mang thai chứ, bây giờ ngay cả việc giặt quần áo cũng trở thành ‘nhiệm vụ’ của anh, Chử Tương còn không dám nói với người khác, sợ người ta nói cô ‘ngược đãi’ nhân tài của quốc gia.
Chử Tương tự chế giễu đã thành công làm Cù Cẩn Thành bật cười, trên khuôn mặt mang theo vẻ chiều chuộng, nhìn Chử Tương nói: “Sao mà yếu đuối được, bây giờ em đang mang thai, làm một người chồng, chăm sóc em là chuyện nên làm. Huống hồ trong lòng anh, em chính là bông hoa dễ vỡ nhất trên thế giới này, phải che chở thật cẩn thận mới được.”
, , vn, live
,
vn
Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?
Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...