Sau Khi Nhân Vật Chính Tiểu Thuyết Xâm Nhập Vào Hiện Thực
Chương56
Cỡ chữ
Anh không muốn một Quý Xuân Sơn phong độ, tài hoa trên bàn đàm phán lại biến thành một sếp tổng bá đạo rập khuôn, mở miệng há miệng là “người phụ nữ của tôi”.
Anh không muốn một Kỳ Hạo Lâm sở hữu dị năng không gian với vô hạn khả năng lại chỉ sống với mục tiêu “nuôi chồng” là trung tâm, cả đời chỉ xoay quanh một người đàn ông.
Anh không muốn nhân vật chính có “Hào quang Thánh mẫu” kia phải không ngừng làm việc thiện dưới tác động của hào quang, biến thành một Thánh mẫu “hoàn hảo” trong mắt người đời.
Anh không muốn bất kỳ linh hồn nào bị nhốt trong cái khung định sẵn đó, dù cái khung đó có là hào quang lấp lánh đi chăng nữa.
Điều anh muốn là sự sinh trưởng tự do, sinh trưởng một cách ngang tàng. Đối với con người là vậy, đối với thế giới này cũng thế.
Dù anh sở hữu sợi chỉ quy tắc và có thể đặt ra rất nhiều quy tắc, anh cũng sẽ không dùng quy tắc để vạch sẵn một đường ray bảo mọi người rằng đi theo đường ray này là an toàn nhất, rồi ép họ phải đi trong đó.
“Biết rõ Đội trưởng sẽ không đi bắt bà ấy mà còn coi đó là tình báo quan trọng để đàm phán.” Tiểu Từ thấy tên này chó không chịu được, “Hèn hạ gian trá.”
Tần Vũ Hành không đồng tình: “Tôi đây là đang bày tỏ thái độ.”
Tiểu Từ: “Thái độ gì?”
Tần Vũ Hành: “Mẹ và vợ cùng rơi xuống nước, tôi sẽ cứu vợ trước.”
Tiểu Từ: “……”
Cậu đúng là không nên lỡ mồm hỏi y, không nên nói với y dù chỉ một câu.
“Tôi đùa cậu thôi.” Tần Vũ Hành lại nói: “Thái độ của tôi là: trước đây tôi đã lừa anh ấy một lần, sau này con người tôi sẽ hoàn toàn thành thực với anh ấy, không giấu giếm bất cứ điều gì nữa.”
Tiểu Từ chọn không tin: “Anh chỉ muốn được vào nhà thôi.”
Tần Vũ Hành: “Cái đó cũng đúng.”
Tiểu Từ: “……”
Đoạn x**n th** nhanh chóng bước ra từ phòng làm việc, tay cầm một chiếc áo khoác dài, bộ dáng chuẩn bị đi ra ngoài.
Tiểu Từ lập tức đứng dậy đón lấy: “Đội trưởng, anh đi đâu thế?”
Ra ngoài nhanh như vậy có lẽ là định đi bắt Tào Tiêu thật.
“Ra ngoài câu cá.” Đoạn x**n th** đáp: “Cứ ở nhà thì chúng sẽ không tìm đến tận cửa đâu.”
Lúc trước ba kẻ xuyên không kia tìm đến anh, một kẻ gặp khi đi ăn ngoài, một kẻ khi đang chạy bộ, kẻ còn lại là lúc đi làm, tất cả đều gặp ở bên ngoài. Đoạn x**n th** phải tạo cho chúng cơ hội “tình cờ gặp gỡ”.
Kẻ gặp trên đường đi làm đã chết, cậu thiếu niên gặp lúc chạy bộ thì đã trốn mất khi cậu về nhà, giờ chỉ còn bà chủ tiệm đồ Nhật. Đoạn x**n th** gửi tin nhắn WeChat mà cô ta không trả lời, chỉ thấy trên vòng bạn bè đăng một dòng “Tạm dừng kinh doanh”.
Anh cần ít nhất một kẻ xuyên không để làm điểm đột phá.
Tiểu Từ hơi ngơ ra. Cậu hiểu lựa chọn của Đội trưởng. Tuy trong lòng không hẳn đồng tình với lựa chọn tha cho Tào Tiêu này, cậu vẫn tự nhiên đáp: “Vâng.”
Nói xong, cậu liếc nhìn Tần Vũ Hành. Y nói đúng một điều: cậu quá phục tùng Đội trưởng, một cách vô điều kiện.
Đó không phải là lựa chọn của cậu mà giống như một bản năng, có lẽ đã được định đoạt từ cái đêm Đội trưởng dùng sợi chỉ quy tắc khâu lại cơ thể cho cậu.
Quy tắc của anh đã ăn sâu vào cơ thể cậu, đồng hành cùng cậu trưởng thành.
Tiểu Từ mỉm cười. Đối với Tần Vũ Hành đây có thể là nhược điểm, nhưng cậu không thấy có gì không tốt. Đó là một phần của cậu, một phần tạo nên con người độc lập và đặc biệt là cậu.
Tiện thể trong nhà có hai đứa nhỏ, Đoạn x**n th** định dẫn theo bọn nhỏ đi chơi. “Hai đứa nhỏ” này là Châu Châu và Kumanthong, không bao gồm nhóc Tần mặt mũi ấm ức sắp bùng nổ đến nơi.
Nhóc Tần chắc cũng không muốn đi theo họ để chịu nhục. Cậu nhóc dùng sức lau sạch vết son trên môi, hằn học nói với Tần Vũ Hành: “Cỡ này rồi mà anh còn không theo đuổi lại được người ta thì anh chết quách đi cho rồi, đợi tôi lớn lên rồi tôi theo đuổi.”
Tần Vũ Hành nhìn bản thân mình lúc nhỏ, cảm thán: “Hóa ra từ bé mình đã gan to tày trời rồi.”
“……”
Sau khi đuổi nhóc Tần đi, Tần Vũ Hành cũng không được đi theo Đoạn x**n th**, Tiểu Từ cũng vậy. Để tạo điều kiện tốt nhất cho đám xuyên không “tình cờ gặp gỡ” hoặc ám sát, anh đuổi hai người trưởng thành đi, chỉ dắt theo hai đứa nhỏ đi dạo.
Đáng tiếc là dù vậy vẫn không gặp được kẻ xuyên không nào, uổng phí cả một buổi chiều.
Ngày hôm sau, Đoạn x**n th** thậm chí không mang theo hai đứa nhỏ. Anh lái xe đi về giữa Cục quản lý, đi ăn ở nhà hàng, đến nhà họ Quý dùng bữa như bình thường vẫn không gặp được kẻ xuyên không nào.
Hoàng hôn buông xuống. Khi bước ra khỏi cổng nhà họ Quý, Đoạn x**n th** đứng trong ánh chiều tà lờ mờ, nhíu mày cảm thấy sự việc có lẽ không đơn giản như vậy.
Đúng lúc này, cậu nhận được điện thoại của Tô Lận. Giọng Tô Lận khá trầm: “Tìm thấy kẻ xuyên không rồi. Tình hình có hơi phức tạp, em xem link trong nhóm đi.”
Tô Lận lập ra một nhóm nhỏ, kéo những người xử lý việc này vào nhóm. Đoạn x**n th** vừa vào nhóm không lâu, Tô Lận đã gửi một đường link, nhóm của Hứa Tuyết cũng liên tục gửi tin nhắn vào nhóm.
Hứa Tuyết: 【Tin tốt, chúng tôi đã tìm thấy chúng rồi.】
Giang Niệm: 【Và có lẽ là đã tìm thấy toàn bộ.】
Tô Lận: 【Tin xấu là, hình như chúng biết dựa vào sức mình thì không giết nổi em nên định dùng dư luận để đối phó với em.】
Đoạn x**n th** nhấn vào đường link Tô Lận gửi, đó là một bài đăng đã bị xóa.
Chủ đề của bài đăng là về sự xâm nhập của tiểu thuyết. Chủ thớt nặc danh đã đưa tin nóng về một nhân vật chính bên cạnh mình cùng với quá trình nhân vật chính đó bị một nhóm người bí ẩn mang đi, thu hút rất nhiều người khác vào bình luận kể chuyện.
Có người nói rằng thực ra sự kiện tiểu thuyết xâm nhập đã xuất hiện từ lâu, còn có cả đơn vị chuyên trách xử lý, chỉ là vì nhân vật chính quá nguy hiểm sợ gây rối loạn trật tự xã hội nên luôn giữ bí mật.
Người này nói năng vô cùng sống động, thậm chí còn liệt kê cả cơ cấu nội bộ của đơn vị đó: gồm ba đội hành động, Khoa Giáo dục Quản lý Nhân vật chính, Khoa Kiểm tra, Khoa Giám sát và Phòng Hậu cần.
Nếu đọc đến đây vẫn chưa nhận ra đây là bài đăng của kẻ xuyên không thì mấu chốt nằm ở đoạn video cuối cùng.
Đoạn đầu video là lối vào bãi đỗ xe ngầm của Cục quản lý khủng hoảng tiểu thuyết mà Đoạn x**n th** vốn rất quen thuộc, nhưng đoạn sau lại là một khung cảnh xa lạ.
Một tòa nhà không quá cao nhưng vô cùng uy nghi, trên cánh cổng vòm kép được nâng đỡ bởi bốn cột trụ La Mã là một hàng chữ nổi màu đen: Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết.
Trên con đường rộng thênh thang trước cửa Cục, một nhóm người đang cầm những dải biểu ngữ đỏ rực màu máu mà hô hoán.
Liếc mắt qua có thể thấy những dòng chữ đen ngòm trên biểu ngữ: “Đoạn x**n th** cút khỏi Cục quản lý khủng hoảng tiểu thuyết”, “Yêu cầu bắt giam tai tinh diệt thế”…
Đoạn x**n th**: “……”
Tô Lận: 【Ngay khi bài đăng xuất hiện và từ khóa được đẩy lên, tôi đã lập tức chặn nó lại rồi.】
Tô Lận: 【Không cần lo lắng bài đăng sẽ thu hút chú ý diện rộng, nhưng video này rõ rành rành là lời đe dọa từ những kẻ xuyên không.】
Tô Lận: 【Bây giờ không phải thời điểm tốt, Cục quản lý chưa sẵn sàng để công khai. Một khi bị phơi bày đột ngột, trật tự xã hội sẽ loạn cào cào ngay lập tức.】
Trong nhóm chỉ có mình Tô Lận lên tiếng, những người khác không còn đùa giỡn như mọi khi. Tất cả đều nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Đoạn video ngắn ngủi đó đã làm lộ địa chỉ của Cục quản lý, cũng không khác gì công khai hoàn toàn về Cục quản lý. Tô Lận nói Cục chưa chuẩn bị sẵn sàng, thực tế là chẳng có chút chuẩn bị nào cả. Đột ngột ném một “quả bom” mang tên tiểu thuyết xâm nhập vào xã hội thì không thể tưởng tượng nổi tình cảnh lúc đó và hậu quả về sau sẽ ra sao.
Hơn nữa, hình ảnh Cục quản lý trong tương lai đủ để chứng minh họ là những người đến từ tương lai, đủ để họ lợi dụng danh phận này rêu rao rằng Đoạn x**n th** sau này sẽ hủy diệt thế giới, dùng dư luận hiện tại để hủy hoại anh.
Người tương lai không giết được anh, chẳng lẽ người hiện tại cũng không làm được gì sao? Ít nhất có thể ép anh rời khỏi Cục quản lý. Chỉ cần anh rời Cục, anh sẽ không còn là Đại đội trưởng số một trong tương lai, sẽ không còn là vật cản đường của nhiều người nữa.
Đó chính là mục đích của chúng.
Tô Lận: 【Hiện tại chúng ta cũng không biết chúng còn nắm giữ bao nhiêu video nữa.】
Bàng Vũ Lâm: 【Cho chúng nó nhiều khoan nhượng thế làm quái gì, chẳng phải đã tìm thấy chúng rồi sao? Cứ diệt khẩu luôn cho xong.】
Tô Lận: 【E là không được.】
Anh ta lại gửi thêm một ảnh chụp màn hình, 【Dựa theo phương thức liên lạc chúng để lại cuối video, tôi đã liên hệ với chúng. Đây là câu trả lời của chúng.】
Đoạn x**n th** mở ảnh chụp màn hình ra xem. Chữ quá nhiều, chẳng khác gì một bài văn tế, nhưng nội dung chủ đạo là: Chúng có rất nhiều tư liệu về Cục quản lý và tiểu thuyết xâm nhập, cũng như tư liệu về Đoạn x**n th** trong tương lai. Chúng muốn dùng mớ tư liệu này để đổi lấy sợi chỉ quy tắc của Đoạn x**n th**.
Đây là lần đầu tiên những người khác trong nhóm biết được sợi chỉ trắng trong tay Đoạn x**n th** có tên là sợi chỉ quy tắc.
Đinh Trạch Thiên: 【Nghe không kêu bằng “Thánh Quang Cô Độc Đạp Đổ Bóng Đêm” của em, nhưng nghe là thấy ngầu lòi rồi.】
【……】
Phía bên kia cũng tuyên bố nếu Đoạn x**n th** giết chúng, số tài liệu thông tin này sẽ lập tức được phát tán rộng rãi, chúng có dị năng giả chuyên trách làm việc này.
Đoạn x**n th** nhìn tin nhắn trong nhóm, vẫy vẫy tay chào Quý Minh Khôn và Nhậm Khê vẫn đang đứng ở cửa. Vẫn như mọi lần sau khi ăn xong, anh xếp đủ loại đồ ăn thức uống họ đưa cho vào cốp xe rồi lái đi.
Sau khi lái xe ra khỏi khu dân cư, Đoạn x**n th** mở khung chat với bà chủ tiệm đồ Nhật, gửi cho cô ta một tin nhắn thoại: “Nếu các người thực sự muốn, tôi có thể đưa sợi chỉ quy tắc cho các người. Tìm một nơi vắng vẻ ít người đi, tôi qua ngay.”
Bà chủ tiệm vốn lặn mất tăm hai ngày nay lần này lại trả lời ngay tức khắc: “Đoạn x**n th**, anh đừng có giở trò, nếu không chúng tôi sẽ lập tức tung tin lên toàn mạng.”
Đoạn x**n th**: “Nếu các người đã nghiên cứu về tôi thì hẳn phải biết tôi không đến mức phải lừa các người về chuyện này chứ.”
Bà chủ tiệm: “Phải, đúng là không phải phong cách của anh. Anh vốn không thích vòng vo, chỉ thích chấp pháp bằng bạo lực.”
Đoạn x**n th**: “……”
Anh bẻ lái hướng về phía ngoại ô: “Tôi vẫn thích dáng vẻ dịu dàng của cô hơn.”
Bà chủ tiệm gửi cho anh một địa chỉ, đúng hướng xe Đoạn x**n th** đang chạy, ở phía Tây Thượng Thành: “Chúng tôi sẽ để dị năng giả có khả năng chuyển nhượng công cụ gian lận và người tiếp nhận đến đó trước. Nếu anh giở trò, chúng tôi sẽ công khai toàn bộ ngay.”
“Không cần người chuyển nhượng công cụ gian lận chuyên dụng đâu.” Đoạn x**n th** nói: “Sợi chỉ quy tắc là một món vũ khí, tôi đưa thẳng cho các người là được.”
Bà chủ tiệm có hơi không tin: “Anh mà lại nghe lời thế sao? Đơn giản vậy à?”
Đoạn x**n th** nói một câu mà cả bà chủ lẫn kẻ ở phía sau cô ta đều không hiểu: “Thực ra tôi cũng chẳng muốn giữ sợi chỉ quy tắc làm gì, nó là một bài toán nan giải đối với tôi. Nếu các người muốn và có thể giải quyết được bài toán này, tôi rất sẵn lòng giao nó cho các người.”
Những người trong nhóm nãy giờ không thấy Đoạn x**n th** nhắn gì thì liên tục hỏi anh đang làm gì.
Đoạn x**n th** thả ra một camera mini hình ong, đồng bộ hình ảnh phía mình vào nhóm: “Tôi đi đưa sợi chỉ quy tắc cho bọn họ đây.”
Bàng Vũ Lâm phấn khích: “Cậu định đi tiêu diệt sạch bọn chúng à?”
“Không.” Đoạn x**n th** nói: “Tôi đi đưa sợi chỉ quy tắc cho chúng thật.”
Bàng Vũ Lâm: “?”
Xe của Đoạn x**n th** đã ra khỏi khu nội đô sầm uất, chạy dọc theo quốc lộ về phía Tây. Anh hạ kính xe xuống một chút, để gió lạnh lùa vào xua tan cơn buồn ngủ.
Anh nói với Tiểu Từ: “Việc người tương lai coi tôi là boss phản diện diệt thế chắc hẳn không chỉ là vì trận động đất mà tôi gây ra đã bị miêu tả cường điệu hóa đúng không? Chắc chắn vào một thời khắc nào đó, tôi đã từng nảy sinh ý nghĩ muốn hủy diệt thế giới này, thậm chí còn từng phát ngôn như vậy.”
Tiểu Từ sững người một lát, “Sao đội trưởng biết?”
“Tôi đoán thôi.” Đoạn x**n th** nói ra những lời vô cùng đáng sợ, cũng đang chuẩn bị thực hiện một việc cực kỳ kinh khủng. Nhưng trông anh vẫn giống hệt ngày thường, không hề nghiêm túc cũng không hề lạnh nhạt, thậm chí chẳng hề tỏ ra quá bình tĩnh, cứ như dáng vẻ thường nhật của anh vậy. Giọng nói vì vừa ăn xong một bữa tối no căng do người nhà chuẩn bị mà để lộ ra vẻ buồn ngủ và lười nhác, “Cậu biết tại sao không?”
Tiểu Từ: “Không biết ạ.”
“Bởi vì tôi ở tương lai có lẽ đã từng hoài nghi mình chính là nhân vật chính.” Anh nói.
Mấy người đang quan sát cảnh tượng này đều ngơ ngác không hiểu gì, bao gồm cả Tần Vũ Hành đang nhìn trộm, bao gồm cả bà chủ đang trò chuyện qua điện thoại với Đoạn x**n th**, cùng với vô số kẻ xuyên không đang lén nghe phía sau cô ta.
Đoạn x**n th** đương nhiên là nhân vật chính rồi. Đây là chuyện chắc chắn mà, còn cần phải nghi ngờ sao.
Bất cứ người nào ở tương lai cũng đều biết, đại đội trưởng số một của Cục quản lý khủng hoảng tiểu thuyết có một năng lực rất lợi hại. Vào thời kỳ đầu lúc anh còn rất trẻ, khi tiểu thuyết mới xâm nhập, anh đã có thể chống lại sự xâm nhập của tiểu thuyết lên người mình, rất nhiều cuốn tiểu thuyết chọn anh làm nhân vật chính đều thất bại.
Xâm nhập thì thất bại thật, nhưng anh đích thực là nhân vật chính, còn có công cụ gian lận thuộc về nhân vật chính nữa.
Đoạn x**n th** bổ sung thêm: “Nhân vật chính của thế giới chúng ta.”
“?”
Trong một khoảnh khắc đó, mấy người ở Cục quản lý như nhìn thấy ảo ảnh về những nhân vật chính kia, đặc biệt là nhân vật chính của tiểu thuyết loại ba. Khi bọn họ đi bắt những kẻ đó, những tên nhân vật chính tự cao tự đại đó sẽ thốt lên một câu: “Các người có biết tôi là ai không?”
Câu tiếp theo chính là câu mà Đoạn x**n th** vừa nói.
Sau khi chiếc xe rời khỏi khu nội thành rực rỡ ánh đèn, trên con đường ngoại ô thưa thớt bóng người thấp thoáng có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm bao la. Gió đêm lùa qua cửa sổ xe thổi vào mặt man mát, có thể ngửi thấy mùi vị tiêu điều đặc trưng của mùa đông.
Mọi thứ đều rất chân thực.
“Chúng ta đã gặp rất nhiều nhân vật chính nguyên tác xâm nhập thế giới này từ trong tiểu thuyết.” Đoạn x**n th** nói: “Khi chưa xâm nhập vào thế giới của chúng ta, không ít người trong số họ đã từng sống một đời trong tiểu thuyết, giống hệt như Kỳ Hạo Lâm vậy.”
Anh hỏi Kỳ Hạo Lâm: “Kiếp mà cậu sống ở thời tận thế đó, cậu có biết thế giới của các cậu là một cuốn tiểu thuyết không?”
Kỳ Hạo Lâm thành thật đáp: “Không biết, tôi đến đây mới biết hóa ra mình lại sống trong một cuốn tiểu thuyết. Tôi luôn tưởng rằng thế giới của chúng tôi là một thế giới chân thực chứ không phải chuyện vô lý như thế giới này là tiểu thuyết.”
“Liệu có khả năng nào, thế giới của chúng ta cũng là một cuốn tiểu thuyết không?” Đoạn x**n th** thản nhiên ném ra một giả thuyết, “Có một tác giả đã sáng tạo ra thế giới này, mà tôi chính là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết mà người đó tạo ra.”
, , vn, live
,
vn
Bình luận (0)
Đang tải bình luận...