Sau Khi Nhân Vật Chính Tiểu Thuyết Xâm Nhập Vào Hiện Thực

Chương50

Cỡ chữ
Tang Mạn Mạn ghé sát lại nói: “Đội trưởng, không phải tôi nhiều chuyện đâu… nhưng hai người kia rất có vấn đề đấy.” Cô nàng vốn định nói Đoạn x**n th** làm vậy là không đúng. Nhưng khi ánh nhìn vừa chạm phải gương mặt kia của anh, nghĩ đến thời hạn làm nô lệ tư bản còn xa tít tắp của mình, cô nàng liền lập tức biết thời thế mà đổi giọng. “Tôi biết họ có vấn đề.” Đoạn x**n th** nói. Lúc đầu về bà chủ tiệm kia, anh đúng là không thấy có vấn đề gì lớn. Hôm qua lúc chạy bộ gặp thiếu niên kia, anh cũng chỉ hơi nghi ngờ một chút vì trải nghiệm của cậu ta quá giống mình. Sau khi thấy cậu ta nhảy xuống hồ, chút nghi ngờ đó bị đè xuống, anh vẫn ra tay cứu người. Sự xuất hiện của kẻ muốn giết anh sáng nay đã giúp anh xác nhận cả hai người kia đều có vấn đề. Một kẻ đánh trúng mẫu người lí tưởng, tài năng nấu nướng giỏi, tính cách dịu dàng. Một kẻ có cùng trải nghiệm quá khứ với anh, đang ở trong giai đoạn bất lực thê thảm không nơi nương tựa nhất trong đời. Quá trùng hợp, tất cả đều nhắm vào anh mà tới. Đoạn x**n th** lười giải thích với Tang Mạn Mạn. Anh vẫn chưa ăn sáng nên đi vào phòng trà lấy hai túi bánh quy nhỏ và một ly cà phê, vừa ăn vừa đợi Khoa kiểm tra có tin tức phản hồi. Cục quản lý khủng hoảng tiểu thuyết ngoài các khoa chuyên dành cho nhân vật chính, các quầy quản lý giáo dục ở tầng một, còn có Khoa giám sát và Khoa kiểm tra. Nội dung công việc của hai khoa này có phần giống nhau, điểm khác biệt là: Khoa giám sát đối nội, đối tượng giám sát là nhân viên của cục quản lý, bao gồm việc có bị tiểu thuyết chọn trúng làm nhân vật chính hay không, có vi phạm quy định mà lợi dụng tiểu thuyết xâm nhập để trục lợi cá nhân hay không. Khoa kiểm tra đối ngoại, phạm vi thí nghiệm của họ hướng tới khắp mọi nơi trên toàn quốc, rộng hơn Khoa giám sát rất nhiều. Tài liệu tiểu thuyết mà ba đội nhận được đều đến từ Khoa kiểm tra. Họ giám sát những người bị nghi là nhân vật chính, kịp thời phát hiện manh mối về tiểu thuyết xâm nhập rồi chuyển giao cho ba đội hành động và các chi nhánh xử lý. Kẻ muốn giết anh trên đường rõ ràng không phải người bình thường của thế giới này, khả năng cực lớn là nhân vật chính hoặc nhân vật phụ đến từ tiểu thuyết, giao cho Khoa kiểm tra là rất hợp lý, nhưng rất có thể lát nữa người của khoa giám sát cũng sẽ tới tìm anh. Đoạn x**n th** còn chưa uống hết ly cà phê đã nhận được điện thoại từ Khoa kiểm tra: “Đội trưởng Đoạn, phiền anh qua đây một chuyến.” Đoạn x**n th**: “Chỉ có Khoa kiểm tra các anh tìm tôi thôi sao?” Đối phương: “Chúng tôi đã thông báo cho Khoa giám sát rồi.” Đoạn x**n th**: “……” Khoa giám sát và Khoa kiểm tra của tổng cục đều không nằm trong tòa nhà văn phòng của họ mà ở một tòa nhà nhỏ phía sau, bề ngoài trông giống như một công ty công nghệ. Lúc Đoạn x**n th** đến Khoa kiểm tra, trưởng Khoa giám sát cùng tầng đã đến nơi, đang đợi anh cùng trưởng Khoa kiểm tra và một nhân viên nữ trẻ tuổi. Trưởng Khoa kiểm tra là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, ông đi thẳng vào vấn đề: “Đội trưởng Đoạn, có lẽ cậu lại bị cuốn tiểu thuyết nào đó nhắm vào rồi.” Một chữ “lại” khiến cả hai khoa và một đội đồng loạt im lặng. Đoạn x**n th** không phải lần đầu làm nhân vật chính tiểu thuyết, số lượng họ biết được không dưới ba cuốn. Điều này thực ra không làm khối lượng công việc của họ tăng thêm bao nhiêu. Vì trong cục quản lý ai cũng biết, Đội trưởng Đoạn có thể phản kháng lại tiểu thuyết, những cuốn tiểu thuyết xuất hiện trên người anh không cuốn nào xâm nhập thành công được, tất cả đều bị b*p ch*t ngay từ khi còn trong trứng. “Nhưng lần này có hơi đặc biệt.” Trưởng Khoa kiểm tra hỏi Đoạn x**n th**: “Kẻ ám sát cậu có phải đã gọi cậu là boss hay gì đó tương tự không?” Đoạn x**n th** gật đầu: “Đúng vậy.” “Chuyện là thế này.” Trưởng Khoa kiểm tra nói: “Người này đã chết rồi.” Đoạn x**n th** tự biện hộ cho bản thân: “Hắn muốn giết tôi, hơn nữa năng lực của hắn không thua kém nhân vật chính tiểu thuyết loại một. Tôi buộc phải đảm bảo an toàn cho chính mình.” Trưởng Khoa kiểm tra xua tay, ông không nghi ngờ Đoạn x**n th** cố ý giết người, dù có nghi ngờ thì đó cũng là việc của khoa giám sát. “Ý tôi là hắn chết quá nhanh, chúng tôi không hỏi được bao nhiêu thông tin. Kết luận này chỉ là suy đoán.” “Đầu tiên, chúng tôi quả thực không tìm thấy thông tin cá nhân nào tương thích với hắn ở thế giới hiện thực, vì vậy hắn rất có khả năng là người đến từ trong tiểu thuyết.” Trưởng khoa giám sát bên cạnh hỏi: “Hắn là nhân vật chính hay lại là một nhân vật phụ đến từ tiểu thuyết?” Trước đây, những kẻ đến từ tiểu thuyết đều là nhân vật chính, sau này xuất hiện một Mộ Dung Thanh, một KumanThong là hai kẻ không phải nhân vật chính. Nhưng tính trong dữ liệu tổng thể thì việc nhân vật phụ xuất hiện vẫn được coi là trường hợp khá hiếm hoi và đặc biệt. “Là nhân vật phụ, hơn nữa có lẽ không chỉ có mình hắn ta là nhân vật phụ.” Trưởng Khoa kiểm tra nói. “……” “Lúc hắn vừa được đưa tới đây đã sắp chết rồi. Chúng tôi thông qua khuy tâm và dụ hoặc phát hiện ra trong lòng hắn, đội trưởng Đoạn là boss hủy diệt thế giới trong tương lai, sẽ có rất nhiều người đến để tiêu diệt tai họa ngầm cho tương lai này.” “……” Nhân viên nữ bên cạnh ông nói: “Có lẽ nào, đội trưởng Đoạn đã từng đọc tiểu thuyết về nhiều người sống lại và nhiều người xuyên không bao giờ chưa?” Đoạn x**n th** rất thẳng thắn: “Chưa đọc bao giờ.” Nữ nhân viên nói: “Tiểu thuyết về boss hủy diệt thế giới có rất nhiều, tiểu thuyết về nhiều người xuyên không và sống lại cũng có rất nhiều. Hai thứ này kết hợp lại tạo thành một kiểu cốt truyện điển hình.” “Boss sẽ hủy diệt thế giới, hoặc có lẽ đã hủy diệt thế giới rồi. Để cứu vớt thế giới, một nhóm người xuyên không về quá khứ, lúc này boss có lẽ vẫn chưa có năng lực hủy diệt thế giới hoặc vẫn chưa có ý định hủy diệt thế giới. Trong nhóm người xuyên không trở về này, kẻ cực đoan tàn nhẫn có thể sẽ thừa cơ tiêu diệt boss, kẻ lương thiện chính nghĩa có thể sẽ thừa cơ cảm hóa chữa lành cho boss, tất cả đều là để tránh việc anh ta hủy diệt thế giới trong tương lai.” Đoạn x**n th**: “……” Cô hỏi: “Đây có phải là người đầu tiên muốn giết anh mà đội trưởng Đoạn gặp được không? Hoặc là có gặp người nào khác muốn tán tỉnh anh không?” Đoạn x**n th**: “……” Thật sự là có. Ann đem chuyện bà chủ tiệm và thiếu niên nhảy hồ nói sơ qua với họ. Trưởng Khoa kiểm tra nói: “Không sai rồi, hẳn là loại tiểu thuyết mà chúng tôi đoán.” “Phản diện mà cũng có thể làm nhân vật chính sao?” Đoạn x**n th** không hiểu hỏi. Nhân viên nữ gật đầu lia lịa: “Hai năm nay tiểu thuyết lấy phản diện làm nhân vật chính rất nhiều. Anh vào kho tài nguyên tiểu thuyết tìm kiếm từ khóa 【 Phản diện 】là có thể tìm ra rất nhiều tiểu thuyết tên có từ 【 Phản diện 】.” Đoạn x**n th** nói: “Nhưng tôi đâu có ảo tưởng sức mạnh đến mức suốt ngày nghĩ đến việc trở thành boss hủy diệt thế giới. Không có khát vọng thì sao lại còn có tiểu thuyết nhắm vào?” Về chuyện này, trưởng khoa giám sát rất có quyền lên tiếng, bà nói: “Mấy quyển tiểu thuyết trước đó cậu cũng đâu có bao nhiêu khát vọng, vả lại cậu thật sự chưa từng nghĩ rằng mình là nhân vật giống boss hủy diệt thế giới lần nào sao? Kiểu nhân vật có rất nhiều người muốn tiêu diệt ấy?” Đoạn x**n th**: “……” Anh từ bỏ việc lên tiếng. Trưởng Khoa kiểm tra dặn dò anh: “Sẽ còn có rất nhiều người đến để giết cậu hoặc tán tỉnh cậu đấy.” Lúc Đoạn x**n th** mới nghe thấy, sắc mặt vẫn còn khá bình tĩnh. Nhưng không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt càng lúc càng đen lại. “Vậy còn cuốn tiểu thuyết này?” Trưởng Khoa kiểm tra nói: “Nếu người vừa chết kia thật sự lợi hại như Đội trưởng Đoạn nói và còn một nhóm lớn những người lợi hại như vậy sẽ xuất hiện, cộng thêm nhân vật chính nữa… Ừm, cuốn tiểu thuyết này hẳn thuộc loại tiểu thuyết loại một, lần này tiểu thuyết loại một vừa khéo đến lượt phân cho đội ba, vậy chúng tôi sắp xếp lại thông tin rồi gửi qua nhé?” Đoạn x**n th** mặt đen sì sì, hồi lâu mới thốt ra hai chữ: “Gửi đi.” Đội ba đã lâu lắm rồi không nhận được nhiệm vụ tiểu thuyết loại một, rất nhiều người vẫn luôn trông chờ vào tiểu thuyết loại một của riêng đội họ. Tệp tài liệu tiểu thuyết loại một vừa được gửi vào nhóm, không ít người đã hưng phấn nhảy ra. Lệ Hoành là người nhảy nhót hăng nhất, anh ta còn chưa xem đã @Đoạn x**n th**: 【 Đội trưởng! Tiểu thuyết loại một của chúng ta cuối cùng cũng tới rồi! 】 Tiếp đó anh ta mở tài liệu ra, nhìn thấy nhân vật chính mục tiêu tên là Đoạn x**n th**. “……” Nhóm chat đội ba đột nhiên náo nhiệt, lại đột nhiên im bặt, sự náo nhiệt vừa rồi giống như ảo giác của pháo hoa vậy. Quy trình xử lý sự cố tiểu thuyết xâm nhập bọn họ đều đã quá quen thuộc, đầu tiên là tìm thấy nhân vật chính, sau đó bắt nhân vật chính về cục quản lý là khâu cơ bản và quan trọng nhất. Nhưng hiện tại cả tập thể bọn họ đều không biết xử lý thế nào nữa. Làm sao để bắt đội trưởng về cục đây, xin hỏi với? Ai đi bắt đội trưởng đây, xin hỏi với? Có những thành viên thông minh đã đọc kỹ tài liệu, tìm được góc độ lên tiếng chính xác. 【 Nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là bảo vệ đội trưởng phe ta! 】 【 Có rất nhiều người muốn đến giết đội trưởng ư? Muốn cái rắm! 】 【 Những kẻ muốn tán tỉnh đội trưởng cứ giao cho tôi, tôi nhất định sẽ trả lại cho đội trưởng một bầu trời trong lành! 】 Thực tế, bọn họ đều biết đội trưởng có lẽ không cần bọn họ ra tay. Hứa Tuyết nhắn tin riêng cho Giang Niệm: 【 Chị Giang Niệm, không phải chị nói đội trưởng có thể phản kháng tiểu thuyết xâm nhập sao? Như vậy người trong tiểu thuyết còn có thể ra ngoài giết đội trưởng được sao? 】 Cô gần như đã đọc hết tất cả các trường hợp tiểu thuyết xâm nhập của cục quản lý rồi, cũng chưa thấy cuốn tiểu thuyết nào kỳ lạ như thế này bao giờ. Các nhân vật chính khác đều khát khao quyền lực, giàu sang, tình yêu hoặc những thứ tốt đẹp, tiểu thuyết mượn khát vọng của họ để xâm nhập, làm gì có người bình thường nào mong muốn mình là một phản diện hủy diệt thế giới bị một đám người tới truy sát cơ chứ. Trước đây Giang Niệm nói với cô rằng, đội trưởng là người đầu tiên có thể phản kháng tiểu thuyết xâm nhập, phản kháng lại khát vọng của chính mình. Nói cách khác, tiểu thuyết vừa mới nhen nhóm thả ra tí manh mối đã bị b*p ch*t từ trong trứng, những người đó lẽ ra không thể ra ngoài hiện thực mới đúng. Giang Niệm: 【 Chỉ cần đội trưởng nhận thức được anh ấy đã thành nhân vật chính, tiểu thuyết chắc chắn sẽ không thể tiếp tục xâm nhập nữa. Nhưng những người đó có lẽ đã ra ngoài từ sớm, đang ẩn nấp bên cạnh đội trưởng. rồi】 Dựa theo thông tin trong tài liệu, bà chủ tiệm đồ Nhật kia ít nhất đã xuất hiện nửa tháng rồi. Nửa tháng trước cô ta đã tiếp quản tiệm đồ Nhật đó và bắt đầu xây dựng vòng bạn bè của mình. Giang Niệm trực tiếp nói trong nhóm chat công việc của đội ba: 【 Hay là thời gian này đội trưởng ở lại cục luôn nhé? 】 Ở lại cục quản lý sẽ an toàn hơn. Đoạn x**n th** trả lời rất thẳng thắn: 【 Không, tôi muốn ra ngoài. 】 Giống như suy đoán của Giang Niệm, anh cũng cảm thấy bên ngoài vẫn còn những kẻ muốn giết hoặc tán tỉnh anh. Anh không thể để lại những thứ bẩn thỉu này được, muốn nhanh chóng giải quyết cho xong. Đoạn x**n th** hỏi: 【 Không phải có một cuốn tiểu thuyết được phân qua sao? Thế nào rồi? 】 Đoạn x**n th** không quên, hôm nay anh đến cục là vì thấy có một nhiệm vụ tiểu thuyết tương đối đặc biệt được phân đến đội họ. Giang Niệm: 【 Nhiệm vụ tiểu thuyết đó là tôi và Lệ Hoành cùng xử lý, chúng tôi đang ở hiện trường vụ việc. 】 Cô gọi một cuộc điện thoại cho Đoạn x**n th**, “Đội trưởng, nhiệm vụ tiểu thuyết này có lẽ là nhầm lẫn thôi, thực ra không cần anh phải qua đây đâu.” Đoạn x**n th**: “Tôi qua đó.” Giang Niệm lập tức hiểu ra Đoạn x**n th** qua đó không phải là để xử lý tiểu thuyết, anh chỉ là dùng một cái cớ không khiến người nghi ngờ để rời khỏi cục quản lý, muốn dụ nhóm người kia ra ngoài. Cô không nói gì thêm, đưa địa chỉ cho Đoạn x**n th**. Trước khi rời khỏi cục quản lý, Đoạn x**n th** lại liếc nhìn Mộ Dung Thanh một cái. Mộ Dung Thanh đang ngồi tại vị trí làm việc chăm chú xem tài liệu, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Đoạn x**n th** ngồi vào trong xe gửi tin nhắn cho y: 【 Buổi tối làm thịt kho tàu ăn nhé? 】 Mộ Dung Thanh: 【 Không ăn đồ Nhật sao? 】 Đoạn x**n th**: 【 …… 】 Trước khi nhấn ga, Đoạn x**n th** lại gửi thêm một tin: 【 Buổi tối tôi mua thịt ba chỉ mang về nhà. 】 Suốt dọc đường bình an thuận lợi, không xuất hiện thêm bất kỳ người kỳ quái nào. Địa chỉ Giang Niệm đưa là một trường trung học có tiếng ở Thượng Thành, cô và Lệ Hoành đều đang ở cổng trường. Đoạn x**n th** không xuống xe, bảo họ đi theo sau mình rồi lái xe đến cạnh một công viên cách trường hơi xa một chút, anh xuống xe rồi đi vào trong xe của Lệ Hoành. Vừa quan sát ngoài cửa sổ, Đoạn x**n th** vừa hỏi họ: “Nội dung nhiệm vụ tiểu thuyết này là như thế nào nhỉ?” Giang Niệm nói: “Tài liệu tiểu thuyết cũng là tối qua mới vội vàng gửi đến đội chúng ta, bảo chúng ta mau chóng tới đây xem thử. Tài liệu rất ít, chỉ nói trong trường trung học Phi Vũ có thể có một nhân vật chính phi nhân loại.” “Nhưng chúng tôi điều tra từ tối qua đến giờ không thấy có gì khác thường. Sáng nay lúc hỏi khoa thí nghiệm, bọn họ cũng không bắt được dao động năng lượng khác thường nào nữa cho nên hẳn là nhầm lẫn, hoặc là chỉ mới nhen nhóm manh mối xâm nhập liền dừng lại rồi.” Khoa kiểm tra tự có một phương pháp kiểm tra xem có tiểu thuyết xâm nhập hay không của riêng họ, phương pháp này qua hai năm nay đã được chứng thực là đã được áp dụng thuần thục và đáng tin cậy, thông thường sẽ không sai sót. Đoạn x**n th** hỏi: “Kiểu phi nhân loại nào?” Giang Niệm: “Hẳn là một loại hung thú nào đó. Trong tài liệu chỉ có một phần bóng của nó, xung quanh quả thực có người nghe thấy tiếng kêu kỳ quái.” Đoạn x**n th** nhận lấy bức ảnh liếc nhìn một cái, bên trên chỉ có cái đuôi gần như muốn lao vọt tới mặt trăng, cùng với cái bóng của một bộ phận thon dài vươn lên bầu trời mà không biết là thứ gì. Vốn Khoa kiểm tra đã nói không có vấn đề gì thì bọn họ cũng không cần lãng phí thời gian nữa, nhưng chỉ một phần cái bóng của hung thú này thôi đã tỏa ra nguy hiểm khiếp người, Đoạn x**n th** nói: “Lái xe đến gần chỗ đó đi, tôi xem lại lần nữa.” Lệ Hoành nãy giờ không dám lên tiếng lập tức đáp: “Rõ thưa đội trưởng!” Xe lại lái về phía trường trung học Phi Vũ, dừng lại một lát gần cổng trường. Đoạn x**n th** không cảm nhận được điều gì khác thường, anh nói: “Đi thêm một vòng nữa.” Xe tiếp tục chạy về phía trước. Nơi này không thuộc trung tâm thành phố Thượng Thành, nhưng người Thượng Thành ai cũng biết nơi này thuộc về khu nhà giàu nổi danh lừng lẫy. Trường trung học Phi Vũ là ngôi trường nổi tiếng ở Thượng Thành, phía trước không xa là trường tiểu học quốc tế có học phí cao ngất ngưởng, ngăn cách ở giữa là một siêu thị nhập khẩu. Chiếc xe kín đáo lái đến đoạn đường đối diện cổng trường tiểu học. Đang định vòng trở lại, Đoạn x**n th** bỗng nhiên hô dừng lại. Lệ Hoành vội vàng đạp phanh, hỏi: “Sao vậy đội trưởng?” Xe vừa dừng, Đoạn x**n th** liền đẩy cửa xuống xe, không trả lời Lệ Hoành. Hai người lập tức đi theo anh xuống xe, biết chắc chắn là anh đã phát hiện ra điều gì đó, nhìn tốc độ này của anh thì hẳn là một phát hiện vô cùng quan trọng. Bọn họ đứng bên cạnh Đoạn x**n th**, nhìn theo hướng nhìn của anh nhưng chẳng phát hiện ra điểm gì khác thường cả. Lúc này đã là giờ ăn trưa, một số cậu ấm cô chiêu của trường tiểu học này có lẽ là không quen ăn đồ trong trường, trước cổng có rất nhiều xe sang đến đỗ ở ngoài để đưa cơm trưa. Có học sinh sẽ vào trong xe ăn luôn, có bạn thì được phụ huynh hoặc tài xế đưa vào tận trong trường. Trước cổng có vài học sinh đang đứng, bảo vệ và phụ huynh, tài xế đi tới đi lui. Ngoại trừ việc dùng xe sang đưa cơm trưa có hơi khoa trương so với các trường bình thường ra thì không có người hay hiện tượng nào khác thường. Đoạn x**n th** nhìn một lát, hỏi Lệ Hoành: “Có thuốc lá không?” Lệ Hoành: “Dạ?” Anh ta vào cục quản lý lâu như vậy rồi cũng chưa bao giờ thấy đội trưởng hút thuốc đâu đó, vậy mà giờ đội trưởng lại hút thuốc sao? Trên người anh ta không có thuốc lá nhưng trong xe thì có, lập tức lấy đưa cho Đoạn x**n th**. Đoạn x**n th** đứng dưới gốc cây trước cổng trường tiểu học, liên tiếp hút hết ba điếu thuốc. Đa số thời gian anh đều cúi đầu rũ mắt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trường tiểu học một cái. Khói thuốc lượn lờ lướt qua đôi mắt ngày càng đáng sợ của anh. Giang Niệm và Lệ Hoành cảm thấy đó không phải là khói thuốc mà là những nhân tố nguy hiểm có nguy cơ cháy nổ tung đang lan tỏa vào không khí xung quanh, chỉ cần chạm vào là sẽ cháy ngay. Không phải tự nhiên mà cảm thấy như vậy, bọn họ rõ ràng nhìn thấy trên ngón tay kẹp thuốc của Đoạn x**n th** đã lộ ra những sợi chỉ trắng. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện tình trạng không thể khống chế như thế này. “……” Hai người hận không thể biến mất ngay tại chỗ. … Vừa quá bốn giờ rưỡi, Mộ Dung Thanh liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Tang Mạn Mạn hỏi: “Hoàng tử Mộ Dung, cậu định về ký túc xá sao?” “Không.” Mộ Dung Thanh nói: “Tôi đi mua đồ ăn. Đội trưởng nói buổi tối anh ấy muốn ăn thịt kho tàu, còn nói anh ấy sẽ mua thịt ba chỉ mang về nhà nữa.” Y liếc nhìn những gương mặt đang kinh ngạc đến ngây người ở văn phòng làm việc, nói: “Đội trưởng có lẽ chưa bao giờ đi mua thịt, sao tôi có thể để anh ấy đi mua được. Vẫn là để tôi đi mua thì hơn.” “Đội trưởng nói anh ấy đi mua thịt sao?” Đến Hứa Tuyết cũng kinh sợ, thật sự rất khó để liên hệ việc đi siêu thị hay đi chợ mua thức ăn với vị đội trưởng Đoạn kia, “Anh ấy yêu cậu quá đi mà! Anh ấy đây là đang uyển chuyển xin lỗi cậu, muốn cậu về nhà đấy!” Mộ Dung Thanh nhìn sang Tô Lận đang đứng cách đó không xa suýt chút nữa thì bóp nát ly cà phê, “Đội trưởng vẫn luôn rất chăm sóc tôi, anh ấy lại chẳng làm sai chuyện gì thì cần gì phải xin lỗi chứ. Đây chỉ là chuyện thường ngày của chúng tôi thôi.” “……” Mộ Dung Thanh ưu nhã rời khỏi hiện trường. Y đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, định bụng làm một bữa thật thịnh soạn. Hệ thống hiện tại đã biết cách nịnh hót đại ma vương chuẩn không cần chỉnh rồi: 【 Đội trưởng Đoạn chắc chắn sẽ rất vui. Chủ nhân vừa tâm lý lại vừa hiền thục như thế, đám hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài sao có thể so sánh được với chủ nhân chứ. Trong lòng đội trưởng Đoạn đều biết cả mà. 】 Lời nịnh nọt này coi như gãi đúng chỗ ngứa, Mộ Dung Thanh mỉm cười đẩy cửa nhà ra liền thấy Đoạn x**n th** đang ngồi trên ghế sofa. Sau khi thấy y thì anh đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười. Mộ Dung Thanh vô thức cảm thấy có gì đó sai sai, cùng lúc đó, những âm thanh chói tai hỗn loạn trong bếp truyền vào tai Mộ Dung Thanh. “Nhóc này tên là Tần Vũ Hành.” Đoạn x**n th** chỉ vào nhóc học sinh tiểu học mặc đồng phục đen, mặt mũi lấm lem trong bếp rồi nói: “Cậu mãi không về, tôi bèn bảo nhóc đó nấu chút gì đó cho tôi ăn lót dạ trước.” Nụ cười trên mặt Đoạn x**n th** quả thực là quá đẹp, đẹp đến mức lấy mạng người ta, “Cậu nhóc này xem ra không có năng khiếu nấu nướng cho lắm nhỉ.” , , vn, live , vn

Bạn cũng là tác giả hoặc dịch giả?

Đăng sáng tác hoặc bản dịch của riêng bạn lên Say Truyện — miễn phí, chỉ mất vài phút.

Đăng truyện ngay

Bình luận (0)

Đang tải bình luận...